Theo như nguồn tin, Phó Chánh án Heather Holmes của Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) đã ra phán quyết khẳng định, số tài liệu mới nhất này không thể được xem là bằng chứng trong vụ án chống lại việc dẫn độ bà sang Mỹ với những cáo buộc tội gian lận, khiến một tương lai mờ mịt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ đang phủ bóng lên số phận của Giám đốc tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu sau quyết định mới nhất của Tòa án Canada.
Tờ SCMP ngày 10/7 cho biết, hàng trăm trang tài liệu mà nhóm pháp lý của bà Mạnh Vãn Châu nhận được từ ngân hàng HSBC không được chấp nhận làm bằng chứng.
Đây được xem là “cú đánh mạnh nhất từ trước đến nay” nhằm vào bà Mạnh và nhóm pháp lý đứng sau hỗ trợ bà.
HÀNG TRĂM TÀI LIỆU QUÝ GIÁ BỊ VÔ HIỆU HÓA
Theo nguồn tin, Phó Chánh án Heather Holmes của Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) đã ra phán quyết khẳng định, số tài liệu mới nhất này không thể được xem là bằng chứng trong vụ án chống lại việc dẫn độ bà sang Mỹ với những cáo buộc tội gian lận.
Nhóm pháp lý của bà Mạnh đã nỗ lực trong nhiều tháng trời để có được những tài liệu này, với hy vọng có thể bảo vệ thân chủ khỏi nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Đây là hàng trăm trang email và các tài liệu khác mà Tòa án ở Hồng Kông hồi tháng 4 yêu cầu ngân hàng HSBC phải cung cấp.
Các luật sư của bà Mạnh cũng đã nộp đơn đệ trình những bằng chứng mới thu thập được từ ngân hàng HSBC nhằm củng cố lập luận rằng, bà Mạnh là nạn nhân của việc lạm dụng quy trình tư pháp.
Theo họ, giới chức Mỹ đã đưa ra những tuyên bố vô lý, gây hiểu lầm và “hoàn toàn sai sự thật” về cáo buộc chống lại bà Mạnh. Nhóm pháp lý này tiếp tục nhấn mạnh, các tài liệu cho thấy, giới giám đốc điều hành cấp cao của HSBC đã biết rõ tập đoàn Huawei điều hành 2 chi nhánh Skycom và Canicula, hoạt động kinh doanh tại Iran, và do đó không thể cáo buộc hành vi gian lận cho bà Mạnh.
Tuy nhiên, Phó Chánh án Heather Holmes của Tòa án Tối cao British Columbia (Canada) đã không đồng ý với những nhận định như vậy đồng thời dập tắt hy vọng rất lớn của nhóm pháp lý này với phán quyết mới nhất trên.
Trong tuyên bố bác bỏ những tài liệu này, Phó Chánh án Heather Holme chưa nói rõ nguyên nhân vì sao đi đến quyết định như vậy nhưng cho biết Tòa án sẽ công bố lý do từ chối bằng văn bản trong 10 ngày tới.
Theo báo SCMP, trong vụ việc này, các luật sư đại diện cho lợi ích của Mỹ cũng mạnh mẽ phản đối công nhận các tài liệu của HSBC, nói rằng chúng không liên quan đến việc dẫn độ.
Trong thông cáo báo chí sau phán quyết từ Tòa Canada, Văn phòng của Huawei ở Canada tuyên bố tôn trọng phán quyết, tuy nhiên nói rằng, “thật sự cảm thấy rất tiếc về quyết định này”.

Bà Mạnh Vãn Châu đến tòa án ở Vancouver, British Columbia, Canada vào ngày 15/3/2021. Ảnh: Chinadaily
BÀ MẠNH VÃN CHÂU SẼ BỊ DẪN ĐỘ SANG MỸ?
Bà Mạnh Vãn Châu đã bị Canada bắt giữ hồi tháng 12/2018 tại sân bay nước này khi đang quá cảnh trên đường từ Hồng Kông đến Mexico. Lệnh bắt giữ được thực hiện theo yêu cầu của Mỹ.
Vị CFO quyền lực này hiện đang phải đối mặt với việc bị dẫn độ sang Mỹ xét xử với cáo buộc lừa ngân hàng HSBC về bản chất mối quan hệ của Huawei với Skycom khiến HSBC vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ về việc làm ăn tại Iran. Theo luật Mỹ, hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran không phải là tội trạng cần bị dẫn độ nhưng hành vi gian lận thì có.
Chính vì nỗ lực chống dẫn độ và nhằm khẳng định bà Mạnh không gian lận, nhóm pháp lý của bà đã nỗ lực để có được những tài liệu và email của HSBC. Chính những tài liệu mới nhất này đã khiến lịch trình vụ án dẫn độ của bà Mạnh bị xáo trộn và kéo dài.
Dự kiến, bà Mạnh sẽ ra hầu tòa vào ngày 3/8 tới. và các phiên điều trần về dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ dự kiến sẽ kéo dài 3 tuần và sẽ kết thúc vào cuối tháng 8. Trong đó, chủ tọa phiên tòa, Phó Chánh án Heather Holmes sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng liệu có dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ hay không.

Bà Mạnh Vãn Châu hiện đang bị quản thúc tại gia ở Canada. Ảnh: Canada Press
Nhưng hiện nay, với phán quyết bác bỏ mới nhất từ Tòa án Canada, tương lai của bà Mạnh đang phủ một màu xám xịt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ đang hiện hữu ngay trước mắt. Giới quan sát cũng cho rằng, đó chưa phải là hết mà quá trình kháng cáo có thể còn mất nhiều tháng nữa.
Nếu tòa phán quyết dẫn độ đến Mỹ, CFP của Huawei chỉ còn cách trông chờ vào quyết định của Bộ trưởng tư pháp Canada. Nhưng lịch sử dẫn độ giữa Canada và Mỹ đang không đứng về phía bà Mạnh bởi thực tế là, tỷ lệ dẫn độ của Canada đến Mỹ là rất cao, khoảng 90%. Cũng không có nhiều khả năng Bộ trưởng Tư pháp sẽ ra phán quyết bác bỏ phán quyết dẫn độ của Tòa án.
Có một số vụ Canada từ chối dẫn độ vì lý do can thiệp chính trị nhưng tỷ lệ cũng rất thấp. Nhóm pháp lý của bà Mạnh hiện đang nỗ lực tập trung vào cáo buộc Tổng thống Trump can thiệp chính trị, nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì rõ ràng và hơn nữa ông Trump hiện cũng không còn nắm quyền. Theo SCMP, nếu cuối cùng, bà Mạnh Vãn Châu bị dẫn độ đến Mỹ, bà có thể sẽ phải đối mặt mức án lên đến 30 năm tù giam.
Cuộc chiến pháp lý gây tranh cãi của bà Mạnh khiến Trung Quốc tức giận, làm bùng lên cuộc khủng hoảng ngoại giao sâu sắc với Mỹ và Canada. Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt, Bắc Kinh cũng bắt giữ hai công dân Canada, Michael Kovrig và Michael Spavor, và cả hai gần đây đã bị đưa ra xét xử vì tội gián điệp.
Kết quả các phiên tòa xét xử này vẫn chưa được công bố trong bối cảnh chính phủ Canada cáo buộc hai công dân của họ là nạn nhân của “việc Trung Quốc bắt giữ và ngoại giao con tin một cách tùy tiện”./.