11/21
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (MLNQVN) vừa công bố kết quả giải Nhân Quyền Việt Nam 2021 trong cuộc họp báo qua Zoom lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Mười Một, 2021.
Những người đoạt giải năm nay là bà Cấn Thị Thêu cùng gia đình, cô Đinh Thị Thu Thủy, và ông Nguyễn Văn Túc.
Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành, cho biết MLNQVN đã phải cân nhắc hết sức cẩn thận trong số 15 người được đề cử để chọn ba ứng viên trên.
Bà Cấn Thị Thêu và gia đình
Sau khi bị Cộng Sản Việt Nam cướp đất, gia đình bà Cấn Thị Thêu trở thành những nhà đấu tranh cho nhân quyền.
Năm 2008, giới chức tỉnh Hà Tây cưỡng chế thu hồi đất của nông dân để bán cho các nhà đầu tư.
Mất phương tiện sinh sống duy nhất mà không được đền bù, bà Cấn Thị Thêu tập hợp những nạn nhân khác để đòi hỏi quyền lợi chính đáng.
Trong năm 2010 và 2014, bà Thêu và chồng là ông Trịnh Bá Khiêm cùng nhiều dân oan bị công an và côn đồ đánh đập dã man rồi tống giam.
Tháng Chín, 2014, bà Thêu bị kết án 15 tháng tù giam và ông Khiêm 18 tháng với cáo buộc “chống người thi hành công vụ,” theo điều 330 Bộ Luật Hình Sự.
Ra tù năm 2015, bà Thêu tiếp tục đấu tranh.
Cùng đồng bào dân oan, bà tham gia các vụ khiếu kiện và biểu tình chống cướp đất, chống các phiên tòa bất công, và chống việc chính quyền dung dưỡng nhà máy thép Formosa gây ô nhiễm môi trường sống của nhân dân các tỉnh miền Trung.
Ngày 10 Tháng Sáu, 2016, bà Thêu bị vào tù lần nữa với cáo buộc “gây rối an ninh trật tự” theo điều 318 Bộ Luật Hình Sự và bị kết án 20 tháng tù giam.
Đồng bào trong nước đòi tự do cho bà Cấn Thị Thêu. (Hình chụp từ màn hình Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)
Năm 2018, ra tù lần thứ hai, bà Thêu lại lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, đặc biệt bà và hai con trai, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư, rất hăng hái vận động cho người dân Đồng Tâm sau cuộc đột kích chết người của lực lượng an ninh vào Tháng Giêng, 2019.
Bà Thêu cùng hai con trai bị bắt ngày 24 Tháng Sáu, 2020 và bị tòa tuyên xử mỗi người tám năm tù giam và ba năm quản chế.
Ngày 15 Tháng Sáu, 2021, tòa án truy tố ông Trịnh Bá Phương với cáo buộc ”tuyên truyền chống nhà nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” theo điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015, với hình phạt từ 10 đến 20 năm tù giam.
Trong thời gian bị giam cầm, bà Thêu cũng như hai con trai bị hăm dọa và tra tấn để ép họ phải nhận tội.
Ngoài bà Cấn Thị Thêu và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và các thành viên khác trong gia đình gồm chồng là ông Khiêm, con dâu Đỗ Thị Thu, con gái Trịnh Thị Thảo cũng đều là những chiến sĩ nhân quyền.

Cô Đinh Thị Thu Thủy, người hoạt động môi trường
Cô Đinh Thị Thu Thủy bị tù vì muốn bảo vệ môi trường. (Hình chụp từ màn hình Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)
Cô Đinh Thị Thu Thủy sinh năm 1982 tại Sóc Trăng, cư ngụ tại thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
Tốt nghiệp cao học ngành bệnh học thuỷ sản, cô cộng tác với các tổ chức phi chính phủ, khởi xướng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường sống cho nông dân thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
Qua Facebook, cô tham gia nhóm Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh, là những nhóm bảo vệ môi trường, kêu gọi hạn chế sử dụng bao nhựa, thuốc trừ sâu, và phân bón trong sản xuất nông nghiệp.
Ngoài ra, cô còn phản đối những vi phạm y tế công cộng của nhà cầm quyền, trong vụ hàng trăm học sinh tiểu học tại Ngã Bảy ngộ độc sữa MILO năm 2017, và ép học sinh đến trường khi chưa có biện pháp an toàn trong đại dịch COVID-19 năm 2019.
Cô Thu Thủy còn đấu tranh cho chủ quyền quốc gia trước hiểm họa xâm lăng của Trung Quốc. Cô thể hiện quan điểm đó qua trang Facebook cá nhân và tham gia các buổi biểu tình ôn hòa tại Sài Gòn vào Tháng Sáu, 2018, phản đối dự luật về đặc khu kinh tế, và phản đối hành động đàn áp và đối xử tàn nhẫn với các tù nhân.
Lần này, trong cuộc biểu tình tại công viên Tao Đàn, cô bị công an đánh đập, giam giữ, và xử phạt.
Ngày 18 Tháng Tư, 2020, cô bị hơn 50 công an tỉnh Hậu Giang vây quanh nhà và bắt đi.
Sau chín tháng bị giam giữ, vào Tháng Giêng, 2021, cô bị xử bảy năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự.
Theo cáo trạng, cô Thu Thủy có nhiều bài viết trên Facebook mang nội dung “chế nhạo, châm biếm, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử, phỉ báng đất nước…”
Ông Nguyễn văn Túc, người đấu tranh cho nhân quyền
Ông Nguyễn Văn Túc (thứ hai từ phải) một lòng đấu tranh cho nhân quyền. (Hình chụp từ màn hình Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)
Ông Nguyễn Văn Túc sinh năm 1964, tại Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Trong năm 2017 và 2018, ông vận động biểu tình ôn hòa tại Hà Nội, Hải Phòng, và Hải Dương chống sự bành trướng của Trung Quốc và thái độ nhu nhược của Cộng Sản Việt Nam.
Ngày 10 Tháng Chín, 2008, ông bị công an cáo buộc treo khẩu hiệu, rải truyền đơn, làm, tàng trữ và phát tán nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước. Ông bị kết án bốn năm tù giam và ba năm quản chế.
Tháng Chín, 2012, khi ra khỏi tù, ông tiếp tục đấu tranh.
Ngày 10 Tháng Tư, 2018, tòa án Thái Bình tuyên án ông 13 năm tù giam và năm năm quản chế với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 79 Bộ Luật Hình Sự.
Tại phiên tòa, ông dõng dạc tuyên bố: “Tôi đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm mà đảng Cộng Sản đã mắc phải để gây nên hận thù dân tộc kéo dài và nhiều mâu thuẫn không giải quyết được…”
Cho tới nay, ba người trong gia đình bà Cấn Thị Thêu là bà với hai con trai Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cùng cô Đinh Thị Thu Thủy và ông Nguyễn Văn Túc hiện vẫn trong vòng lao tù Cộng Sản Việt Nam.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
Giải Nhân Quyền Việt Nam do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Vietnam Human Rights Network) thành lập vào năm 2002, và cho đến nay đã tặng giải cho 54 cá nhân và năm tổ chức vì những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam.
Giải Nhân Quyền Việt Nam còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những người dấn thân vào cuộc chiến đấu không ngơi nghỉ vì những quyền căn bản cho người dân Việt Nam.
Tham dự buổi họp báo còn có có một số thành viên khác của MLNQVN, như bà Tâm An, bà Lê Thị Kim Thu, bà Quản Mỹ Lan, và Giáo Sư Nguyễn Chính Kết. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của ba vị khách thuộc giới truyền thông là ông Nguyễn văn Khanh, cựu giám đốc chương trình Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động truyền thông Tường An, và nhà báo truyền thanh Hải Sơn, phó giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi.
Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại Westminster Community Center vào ngày 12 Tháng Mười Hai, nhằm Ngày Quốc tế Nhân Quyền lần thứ 73.
Theo Người Việt