Xung đột tại Trung Đông kéo lạm phát tại Mỹ lên cao, đẩy niềm tin tiêu dùng xuống thấp kỷ lục trong tháng 4.
Khảo sát công bố ngày 10/4 của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng của người Mỹ chỉ là 47,6 điểm trong tháng 4. Đây là mức thấp kỷ lục, giảm hơn 10% so với tháng 3.
Khảo sát cho thấy "nhiều người tiêu dùng đổ lỗi cho xung đột tại Iran gây ra các thay đổi bất lợi cho nền kinh tế", như lạm phát tăng tốc, Joanne Hsu - người phụ trách báo cáo cho biết. "Tất cả nhóm tuổi, thu nhập, quan điểm chính trị đều ghi nhận niềm tin đi xuống, phản ánh quy mô của lần giảm này", báo cáo viết.
Kỳ vọng lạm phát tại Mỹ cũng tăng vọt. Tính trung bình, những người tham gia khảo sát dự báo giá cả tăng 4,8% sau một năm - mạnh nhất kể từ tháng 8/2025.
Người dân mua sắm tại một siêu thị của Costco ở thành phố New York tháng 1/2026. Ảnh: Reuters
Tiêu dùng hiện đóng góp hai phần ba quy mô GDP Mỹ. Nếu người dân giảm chi tiêu, sức ép sẽ đè nặng lên doanh nghiệp, từ đó kéo tụt tăng trưởng kinh tế, thậm chí có thể châm ngòi cho suy thoái. Hồi tháng 2, trước khi xung đột tại Trung Đông nổ ra, tiêu dùng tại Mỹ vẫn khá mạnh, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ.
Dù vậy, Hsu cũng lưu ý rằng khảo sát được thực hiện trước ngày 7/4. Vì vậy, phần lớn đánh giá của người dân phản ánh diễn biến tháng trước. 7/4 là ngày Mỹ và Iran thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Hai nước chuẩn bị đàm phán cuối tuần này tại Pakistan để hòa giải xung đột.
"Kỳ vọng về kinh tế có thể sẽ cải thiện, sau khi người tiêu dùng tự tin rằng sự gián đoạn nguồn cung do xung đột đã chấm dứt và giá xăng ổn định trở lại", Hsu nói.
Khảo sát trên được công bố ngay trước khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 3,3% trong tháng 3 - cao nhất gần 2 năm. Phần lớn mức tăng do giá năng lượng. Giá thực phẩm gần như đứng yên.
"Giá xăng, dầu diesel và vé máy bay đang tăng vọt, bóp nghẹt thu nhập của các hộ gia đình ở Mỹ. Đây chỉ là sự bắt đầu", Heather Long - kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union nhận định hôm 10/4.
Các thẩm phán cho rằng thâm hụt thương mại lớn có thể không đủ là lý do để ông Trump áp thuế nhập khẩu diện rộng như vậy.
Ngày 10/4, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (CIT) đã nghe tranh luận của các bên trong các vụ kiện khởi xướng bởi 24 bang tại Mỹ và các doanh nghiệp nhỏ. Nhóm này nộp đơn kiện đầu tháng trước, về thuế nhập khẩu bổ sung 10% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lên toàn bộ đối tác thương mại kể từ ngày 24/2.
Họ cho rằng động thái của ông Trump là cách lách phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao Mỹ. Ngày 20/2, Tòa Tối cao bác bỏ các chính sách thuế nhập khẩu của ông Trump dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), gồm thuế đối ứng và thuế riêng áp lên Mexico, Canada, Trung Quốc.
Để đáp trả, cùng ngày, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu bổ sung 10%, viện dẫn thẩm quyền theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Mục đích là giải quyết "tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán" nghiêm trọng, hoặc ngăn chặn nguy cơ đồng USD mất giá trong ngắn hạn.
Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 31/3. Ảnh: AP
Theo đơn kiện, các bang và doanh nghiệp nhỏ cho rằng đạo luật ông Trump viện dẫn chỉ được thiết kế để giải quyết các tình huống khẩn cấp, ngắn hạn về tiền tệ. Thâm hụt thương mại thông thường không phù hợp với định nghĩa kinh tế của "thâm hụt cán cân thanh toán".
Trong hơn 3 giờ tranh luận, hội đồng gồm 3 thẩm phán đã xem xét cách định nghĩa "thâm hụt cán cân thanh toán". Thẩm phán Timothy Stanceu đặt câu hỏi về lập luận của chính quyền Trump, rằng thâm hụt thương mại có thể là lý do duy nhất để viện dẫn đạo luật năm 1974.
"Chúng tôi không chắc về cách diễn giải luật năm 1974 trong bối cảnh năm 2026, nhưng chúng tôi biết ‘thâm hụt thương mại’ không đồng nghĩa với ‘thâm hụt cán cân thanh toán’", Stanceu nói.
Đáp lại, Brett Shumate - luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thâm hụt thương mại góp phần nới rộng thâm hụt cán cân thanh toán, và tạo ra vấn đề thanh toán quốc tế "lớn, nghiêm trọng" cho nước này.
Brian Marshall - luật sư đại diện bang Oregon cho biết hiện tại đồng đôla cũng không có nguy cơ mất giá nhanh. Ông kêu gọi tòa chặn mức thuế 10% thay vì để thuế này tự hết hiệu lực sau 150 ngày. Việc này nhằm ngăn ông Trump sử dụng các cơ sở pháp lý khác để duy trì thuế vô thời hạn. "Nếu thuế mới cứ liên tiêp được áp dụng, đó sẽ là vấn đề", ông nói.
Bên cạnh đó, kể cả khi áp các mức thuế cũ, vốn cao hơn nhiều mức 10%, thâm hụt thương mại của Mỹ năm 2025 vẫn là 901,5 tỷ USD - gần như không thay đổi so với năm trước đó.
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ chưa thông báo khi nào sẽ ra phán quyết. Kết quả của vụ kiện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến các loại thuế nhập khẩu khác mà ông Trump đang áp dụng, như thuế với nhôm, thép và đồng, vì dựa trên các đạo luật khác.
Cuộc xung đột tại Iran đang khoét sâu những bất đồng vốn âm ỉ trong liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, đẩy NATO vào một phép thử chưa từng có.
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Giới quan sát cho rằng những diễn biến mới nhất không chỉ làm lộ rõ các vết nứt, mà còn đặt ra câu hỏi cốt lõi về tương lai của liên minh nếu Mỹ - trụ cột an ninh chủ chốt - lựa chọn rút lui.
Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Donald Trump từ lâu đã thể hiện thái độ hoài nghi với NATO, từ việc chỉ trích các đồng minh chi tiêu quốc phòng thấp cho đến những phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến Greenland - lãnh thổ của Đan Mạch, một thành viên NATO. Tuy nhiên, quyết định của nhiều quốc gia NATO không tham gia vào chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran được cho là đã đẩy mâu thuẫn lên mức chưa từng thấy.
Trong tuần qua, ông Trump chỉ trích sự thiếu ủng hộ của các đồng minh là “vết nhơ không thể xóa bỏ” đối với liên minh. Ngay sau đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhận định thẳng thắn rằng cuộc xung đột đã trở thành một “bài kiểm tra sức chịu đựng xuyên Đại Tây Dương”.
Những giới hạn trong việc Mỹ rút khỏi NATO
Dù những phát biểu cứng rắn làm dấy lên lo ngại, việc Mỹ rút khỏi NATO không phải là quyết định có thể thực hiện ngay lập tức. Theo quy định, điều này cần sự ủng hộ của hai phần ba Thượng viện Mỹ hoặc một đạo luật của Quốc hội, những kịch bản hiện được đánh giá là khó xảy ra trong bối cảnh NATO vẫn nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng.
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng Washington không cần chính thức rời NATO vẫn có thể làm suy yếu liên minh. Hiệp ước NATO, dù có Điều 5 về phòng thủ tập thể, không bắt buộc phản ứng quân sự tự động, khiến một số đồng minh hoài nghi về mức độ cam kết thực sự của Mỹ.
Ngoài ra, Mỹ hoàn toàn có thể điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu. Khoảng 84.000 binh sĩ Mỹ đang đóng quân trên lục địa này có thể bị rút về hoặc tái bố trí. Các báo cáo gần đây cho thấy chính quyền Trump cân nhắc di dời căn cứ khỏi những quốc gia bị coi là không ủng hộ trong cuộc chiến Iran, đồng thời giảm phối hợp quân sự.
Một số chuyên gia nhận định chỉ riêng việc đặt câu hỏi về cam kết của Mỹ cũng đủ làm suy giảm uy tín của NATO. Như một cựu đại sứ Italy tại NATO nhận định, việc ám chỉ khả năng rút lui đã khiến liên minh mất đi phần nào tính răn đe.
Châu Âu nỗ lực tự chủ
Cuộc chiến tại Ukraine trước đó đã phơi bày sự phụ thuộc lớn của châu Âu vào năng lực quân sự của Mỹ. Điều này buộc các nước NATO tại châu Âu phải tăng chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ, với mức tăng hơn 60% trong giai đoạn 2020-2025.
Dù vậy, châu Âu vẫn thiếu nhiều năng lực cốt lõi như tấn công tầm xa, trinh sát - giám sát, công nghệ không gian, hậu cần và hệ thống phòng không tên lửa tích hợp. Việc bù đắp các khoảng trống này có thể mất hơn một thập kỷ và tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ USD.
Không chỉ vậy, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu gặp khó trong việc tăng tốc sản xuất, trong khi nhiều quân đội còn không đạt chỉ tiêu tuyển quân và giữ chân binh sĩ.
NATO không có Mỹ: Kịch bản khả thi?
Dù đối mặt nhiều thách thức, một số chuyên gia tin rằng NATO vẫn có thể tồn tại nếu không có Mỹ, dù dưới một hình thức hoàn toàn khác. Theo các nhà phân tích, liên minh này đã dần trở thành một nền tảng hợp tác quân sự giữa các quốc gia châu Âu, tạo động lực để họ duy trì cấu trúc chung.
Tuy nhiên, yếu tố thời gian đang trở nên cấp bách. Một số đánh giá cho rằng Nga có thể khôi phục đủ năng lực quân sự để đe dọa lãnh thổ NATO vào năm 2027-2029. Điều này buộc châu Âu phải nhanh chóng tăng cường năng lực phòng thủ nếu muốn giảm phụ thuộc vào Mỹ.
Câu hỏi không chỉ đặt ra cho châu Âu mà còn cho chính Washington: liệu Mỹ có lợi hơn nếu không còn NATO?
Các chuyên gia cho rằng cách nhìn nhận NATO như một gánh nặng bảo vệ châu Âu là phiến diện. Trên thực tế, liên minh này từng phục vụ trực tiếp lợi ích chiến lược của Mỹ trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh và cả sau đó.
Sau vụ tấn công ngày 11/9/2001, NATO lần đầu tiên kích hoạt Điều 5 để hỗ trợ Mỹ, triển khai lực lượng tới Afghanistan, nơi hàng nghìn binh sĩ từ nhiều quốc gia đồng minh đã thiệt mạng. Gần đây hơn, các căn cứ quân sự tại châu Âu tiếp tục đóng vai trò hậu cần quan trọng cho các chiến dịch của Mỹ, bao gồm cả trong bối cảnh xung đột Iran.
Nhìn tổng thể, NATO không chỉ là công cụ bảo vệ châu Âu mà còn là đòn bẩy chiến lược toàn cầu của Mỹ. Việc xem nhẹ vai trò này, theo giới phân tích, có thể khiến Washington đánh mất một trong những mạng lưới đồng minh quan trọng nhất của mình.
Trong bối cảnh đó, tương lai của NATO đang đứng trước bước ngoặt lớn. Dù chưa có dấu hiệu tan rã ngay lập tức, những rạn nứt hiện tại cho thấy liên minh này có thể phải tái định hình sâu sắc nếu muốn tiếp tục tồn tại trong một trật tự thế giới ngày càng biến động.
Ngày 10/4, báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố cho thấy giá tiêu dùng tại nước này đã tăng mạnh trong tháng 3 khi cuộc xung đột với Iran đẩy chi phí năng lượng tăng vọt, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) càng xa mục tiêu lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn tương đối ổn định.
Người dân mua sắm tại một chợ tại Washington DC, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,9% trong tháng 3 (đã điều chỉnh theo mùa), đưa lạm phát hằng năm lên 3,3%, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng 10,9%. Cả hai con số này đều phù hợp với dự báo của Dow Jones. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 4/2024 và cao hơn so với 2,4% trong tháng 2.
Tuy nhiên, nếu loại trừ thực phẩm và năng lượng, lạm phát cơ bản chỉ tăng 0,2% trong tháng 3 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, đều thấp hơn dự báo 0,1 điểm phần trăm, cho thấy áp lực lạm phát nền vẫn được kiểm soát. Thậm chí, một số lĩnh vực còn ghi nhận giá giảm như chăm sóc y tế, dịch vụ cá nhân và ô tô đã qua sử dụng. Theo BLS, xung đột Trung Đông là yếu tố chính chi phối số liệu lạm phát tháng khi giá xăng tăng vọt 21,2%, chiếm gần 3/4 mức tăng CPI.
Giá năng lượng đã hạ nhiệt trong tháng 4 sau khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời, tạo ra trạng thái hòa bình mong manh cho cuộc xung đột vốn nổ ra từ cuối tháng 2 đến nay. Điều này có thể tạo dư địa cho Fed “bỏ qua” mức tăng đột biến trong tháng 3 để tập trung nhiều hơn vào xu hướng lạm phát cơ bản trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, hiện lạm phát cơ bản tại Mỹ vẫn cao hơn mục tiêu và tình trạng này đã kéo dài suốt 5 năm qua.
* Trong khi đó, tại châu Phi, thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã giúp các thị trường châu Phi phần nào ổn định trở lại sau nhiều ngày biến động vì lo ngại xung đột leo thang. Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz được nới lỏng một phần cũng góp phần làm dịu tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh khu vực này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phản ứng tích cực đã xuất hiện khá nhanh tại Nam Phi khi đồng rand phục hồi mạnh, trong khi thị trường trái phiếu và chứng khoán ghi nhận đà tăng ngay sau thông tin ngừng bắn. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư dường như đã tạm gác lo ngại về xung đột lan rộng và nguy cơ giá dầu tăng để quyết định giải ngân.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tác động tích cực đối với kinh tế châu Phi có thể chỉ mang tính ngắn hạn, do nhiều quốc gia vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu, phân bón và sự ổn định của các tuyến hàng hải quốc tế. Giá xăng dầu, chi phí vận tải và mặt bằng giá tiêu dùng tại nhiều nước sẽ khó giảm ngay, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị tạm thời lắng xuống. Trong bối cảnh lạm phát vẫn là sức ép lớn đối với đời sống người dân và ngân sách nhà nước, bất kỳ cú sốc nào từ bên ngoài cũng có thể nhanh chóng lan sang thị trường nội địa.
Những diễn biến thời gian qua một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của các nền kinh tế châu Phi trước biến động tại các điểm nóng toàn cầu. Trong ngắn hạn, lệnh ngừng bắn mang lại khoảng lặng cần thiết cho thị trường tài chính và tâm lý nhà đầu tư, nhưng triển vọng vẫn bấp bênh nếu kết quả đàm phán Mỹ - Iran không được như kỳ vọng. Với nhiều nước châu Phi, bài học rút ra là cần giảm dần phụ thuộc vào các cú sốc bên ngoài thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, thương mại và thúc đẩy dự trữ chiến lược.
Theo New York Post, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 10/4 cho biết gần 30 triệu người dân Mỹ đã hưởng lợi từ các chính sách giảm thuế trọng yếu của Tổng thống Donald Trump, bao gồm quy định “không đánh thuế tiền boa” và “không đánh thuế tiền làm thêm giờ”.
Một nhân viên đang kiểm kê hàng hóa tại một cửa hàng thuộc chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart ở thủ đô Washington D.C.
Phát biểu tại Jefferson Valley, bang New York, ông Bessent cho biết có khoảng 5,7 triệu người khai thuế theo diện miễn thuế tiền boa, trong khi 23 triệu người khác đã tận dụng chính sách miễn thuế đối với thu nhập làm thêm giờ. Đây là hai điểm nổi bật trong đạo luật tài chính quan trọng mang tên "To và Đẹp" (OBBBA) do Tổng thống Trump đề xuất.
Ông Bessent nhấn mạnh rằng chính sách miễn thuế tiền làm thêm giờ là phần có ảnh hưởng rộng lớn nhất, góp phần trực tiếp nâng cao thu nhập thực tế của người lao động. Con số 30 triệu người hiện nay đã tăng đáng kể so với mức 24,6 triệu được ghi nhận trước đó, khi thời hạn khai thuế ngày 15/4 đang đến gần.
Trong buổi gặp gỡ với các doanh nhân địa phương cùng Hạ nghị sĩ Mike Lawler, nhiều ý kiến từ cả hai đảng đã ghi nhận tác động tích cực của chính sách giảm thuế này đối với thị trường lao động và tiêu dùng.
Một chủ doanh nghiệp dịch vụ tại Yorktown cho biết chính sách miễn thuế tiền boa đã khuyến khích người lao động quay trở lại thị trường việc làm, với số lượng ứng viên gia tăng đáng kể so với những năm trước. Theo nhận định này, người lao động nhận thấy thu nhập thực tế tăng lên rõ rệt khi không còn bị khấu trừ thuế trên tiền boa.
Một số quan chức địa phương thuộc đảng Dân chủ cũng thừa nhận hiệu quả của chính sách, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy cần có sự điều chỉnh trong tư duy kinh tế. Trong khi đó, người lao động trong ngành dịch vụ cho biết họ có thể sử dụng trực tiếp thu nhập thay vì phải giữ lại để đóng thuế, từ đó cải thiện đời sống cá nhân.
Các nhà lãnh đạo địa phương nhận định rằng khi người dân giữ lại nhiều thu nhập hơn, mức chi tiêu sẽ gia tăng, qua đó kích thích nền kinh tế. Viễn cảnh tiêu dùng mạnh hơn trong thời gian tới được xem là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt trong các ngành dịch vụ và bán lẻ.
Ngoài ra, chính sách giảm thuế doanh nghiệp trong khuôn khổ đạo luật cũng được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty đầu tư nghiên cứu và phát triển, mở rộng tuyển dụng và duy trì hoạt động sản xuất trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài.
Bộ trưởng Bessent cũng nhấn mạnh một sáng kiến mới dành cho thế hệ trẻ, theo đó các trẻ em sinh ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump sẽ được cấp một tài khoản đầu tư ban đầu trị giá 1.000 USD, số tiền này sẽ tăng trưởng theo thời gian cho đến khi các em đủ 18 tuổi. Ông cho rằng đây là một trong những chính sách quan trọng nhất nhằm xây dựng nền tảng tài chính cho thế hệ tương lai.
Những diễn biến này được xem là minh chứng cho đường lối kinh tế ưu tiên tăng trưởng, giảm gánh nặng thuế khóa và khuyến khích lao động, một định hướng chủ đạo trong chính sách điều hành của Tổng thống Trump.
Thi hành án dân sự TP.HCM đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Ngày 14-4, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Trước đó, chấp hành viên của THADS TP.HCM đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng, để thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan, gồm: 1 túi HERMES, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi HERMES, màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên.
Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá, túi HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi có giá hơn 1,7 tỉ đồng; túi HERMES, màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên có giá hơn 2,3 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI
Theo thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này (hoặc thông báo này được tống đạt hợp lệ), người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. Người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Hết thời hạn theo nội dung thông báo, nếu các bên đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên THADS TP.HCM sẽ chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản theo quy định.
Như PLO đã đưa tin, vào ngày 28-1, THADS TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.
Buổi làm việc diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 28-1, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khác. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt.
Sau đó, THADS TP.HCM đã tìm và đã chọn ra tổ chức tổ chức để thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà như trên.
Trước đó, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng.
Bà Trương Mỹ Lan khai, quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermès bạch tạng, một chiếc bà Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.
Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định, 2 chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.
Xét xử phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu được trả lại 2 túi hiệu Hermès size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án.
Tòa phúc thẩm cho rằng, 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp.
Hai đối tượng bị khởi tố, tạm giam sau khi dán mã QR giả tại nhiều cửa hàng ở Bắc Ninh, lừa khách chuyển tiền vào tài khoản cá nhân với hàng chục giao dịch.
Ngày 14/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Duy Minh (SN 2004, trú tại thôn Ngòi Sửu, xã Cảm Nhân, Lào Cai) và Tướng Đình Trực (SN 2007, trú tại thôn Kéo Sa, xã Cảm Nhân, Lào Cai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8, tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.
Hai bị can chỉ địa điểm thực hiện việc dán đè các mã QR.
Trước đó, vào các ngày 3/4 và 5/4, Công an xã Đại Đồng tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.N.P (SN 1979, trú tại Quảng Trị) và anh N.Đ.T (SN 2001, trú tại Cao Bằng).
Hai nạn nhân cho biết khi mua hàng tại một số cửa hàng trên địa bàn xã Đại Đồng và thanh toán qua mã QR, họ phát hiện tiền đã bị chuyển nhầm vào tài khoản lạ mang tên NGUYEN DUY MINH tại ngân hàng Techcombank.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Minh và Trực đã lợi dụng đêm khuya, dán chồng mã QR cá nhân lên mã QR thanh toán của các cửa hàng. Hai đối tượng di chuyển dọc từ thôn Đoài đến khu vực chân cầu Đồng Xép (xã Đại Đồng) để thực hiện hành vi, sau đó quay về phòng trọ nghỉ ngơi. Tổng cộng, khoảng 20 mã QR đã bị thay thế.
Khi khách hàng đến mua hàng và quét mã thanh toán, tiền lập tức chuyển vào tài khoản của Minh mà chủ cửa hàng không hay biết. Trong khoảng thời gian từ ngày 3/4 đến 6/4, tài khoản này đã nhận khoảng 85 giao dịch với tổng số tiền hơn 6,4 triệu đồng.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.
🔮 Tử vi 12 con giáp ngày 15/04/2026 (Mùng 28 Tết Đinh Mùi): Đây là ngày mang năng lượng khá cân bằng, thuận lợi cho công việc, tài chính và các mối quan hệ. Một số tuổi có cơ hội thăng tiến, trong khi vài tuổi cần chú ý đến cảm xúc và sức khỏe.
🐭 Tuổi Tý
Công việc: Khởi sắc, dễ được cấp trên ghi nhận.
Tài lộc: Có lộc nhỏ, tài chính ổn định.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi trong giao tiếp.
Sức khỏe: Tốt, tinh thần phấn khởi.
🐮 Tuổi Sửu
Công việc: Ổn định, có quý nhân hỗ trợ.
Tài lộc: Khởi sắc, dễ có khoản thu bất ngờ.
Tình cảm: Bình ổn, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐯 Tuổi Dần
Công việc: Hanh thông, dễ được đề bạt.
Tài lộc: Khá tốt, nhiều cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐰 Tuổi Mão
Công việc: Ổn định, dễ thích nghi.
Tài lộc: Duy trì mức ổn định.
Tình cảm: Ngọt ngào, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐲 Tuổi Thìn
Công việc: Có áp lực, cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Trung bình, nên giữ đệm tài chính.
Tình cảm: Hài hòa, dễ đồng thuận.
Sức khỏe: Ổn định.
🐍 Tuổi Tỵ
Công việc: Có khởi sắc nhưng dễ gặp tiểu nhân.
Tài lộc: Hao hụt nhẹ, tránh đầu tư nóng.
Tình cảm: Có rạn nứt do thiếu tin tưởng.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐎 Tuổi Ngọ
Công việc: Sự nghiệp thăng hoa, nhiều cơ hội phát triển.
Tài lộc: Khá tốt, dễ có khoản thu bất ngờ.
Tình cảm: Hài hòa.
Sức khỏe: Tốt.
🐐 Tuổi Mùi
Công việc: Vận trình ổn định, ít áp lực.
Tài lộc: Có cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa, thuận lợi.
Sức khỏe: Tốt.
🐒 Tuổi Thân
Công việc: Có thể gặp rắc rối nhỏ, cần kiên nhẫn.
Tài lộc: Trung bình, nên kiểm soát chi tiêu.
Tình cảm: Hài hòa, nên chủ động quan tâm.
Sức khỏe: Tốt.
🐓 Tuổi Dậu
Công việc: Có cơ hội, dễ đạt thành quả.
Tài lộc: Khởi sắc, nhiều cơ hội mới.
Tình cảm: Hài hòa.
Sức khỏe: Tốt.
🐕 Tuổi Tuất
Công việc: Có cơ hội nhưng dễ chi tiêu vượt khả năng.
Tài lộc: Hao hụt, cần kiểm soát kỹ.
Tình cảm: Dễ vướng bận.
Sức khỏe: Cần nghỉ ngơi hợp lý.
🐖 Tuổi Hợi
Công việc: Tích cực, tinh thần thoải mái.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn. Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã chấm hết vào năm 27 tuổi – năm tôi bị người yêu phản bội ngay trước ngày cưới.
Anh ta bỏ tôi để cưới một người phụ nữ giàu có hơn. Tấm thiệp cưới chưa kịp phát hết đã trở thành trò cười cho cả họ hàng, làng xóm. Tôi không chịu nổi ánh mắt thương hại, cũng không đủ mạnh mẽ để ở lại thành phố, nên quyết định về quê… trốn chạy tất cả.
Những ngày ở nhà, tôi như cái xác không hồn. Ăn không ngon, ngủ không yên. Bố tôi nhìn con gái như vậy thì xót lắm, nhưng thay vì an ủi, ông lại nói một câu khiến tôi nổi giận:
“Ở nhà mãi cũng không giải quyết được gì. Lấy chồng đi.”
Tôi bật cười chua chát:
“Con vừa bị bỏ, giờ bố muốn gả con cho ai nữa?”
Ông điềm nhiên:
“Có thằng Tùng, hơn con 5 tuổi, trước giờ chưa lấy vợ. Nhà nó tử tế.”
Tôi sững người. Ở quê, ai cũng biết anh Tùng là “trai ế”. Người ta đồn anh khó tính, lại ít nói, suốt ngày chỉ biết làm việc. Tôi lập tức phản đối:
“Bố định gả con cho người như vậy thật sao?”
Nhưng bố tôi không thay đổi. Ông chỉ nói:
“Người ta không hoàn hảo, nhưng sống tử tế. Con cần một người như vậy, chứ không phải một người biết nói lời hay.”
Đám cưới diễn ra chóng vánh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tâm lý. Tôi bước vào cuộc hôn nhân ấy với một trái tim đầy tổn thương và… gần như không có chút tình cảm nào.
Những ngày đầu, tôi lạnh nhạt với chồng. Anh Tùng không trách, cũng không hỏi. Anh chỉ lặng lẽ đi làm, tối về nấu cơm, rồi dọn dẹp nhà cửa. Có hôm tôi cố tình gây chuyện, anh cũng chỉ im lặng.
Sự im lặng ấy khiến tôi càng bực bội.
Cho đến một lần, tôi bị sốt cao. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy anh đang ngồi bên giường, tay cầm khăn ướt lau trán cho tôi. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt gầy gò của anh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Tôi khẽ hỏi:
“Sao anh không ngủ?”
Anh giật mình, rồi cười nhẹ:
“Em sốt, anh không yên tâm.”
Chỉ một câu nói đơn giản đó… lại khiến tim tôi chùng xuống.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý hơn.
Anh không bao giờ nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi sáng đều dậy sớm nấu ăn cho tôi. Tôi thích ăn gì, anh nhớ hết. Tôi buồn, anh không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên. Tôi muốn lên thành phố làm lại công việc, anh không ngăn cản, còn đưa tôi tiền, bảo:
“Cứ làm điều em muốn. Anh ở đây lo hậu phương.”
Dần dần, tôi nhận ra… người đàn ông mà tôi từng xem thường lại chính là người duy nhất chưa từng làm tôi tổn thương.
5 năm trôi qua, chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống không giàu sang, nhưng bình yên đến lạ.
Một lần về thăm bố, tôi vô tình hỏi:
“Ngày đó sao bố ép con lấy anh Tùng?”
Bố tôi cười, chậm rãi nói:
“Không phải bố ép. Bố chỉ chọn cho con một người sẽ không bỏ con khi con yếu đuối nhất.”
Tôi im lặng rất lâu.
Hóa ra, khi tôi mất niềm tin vào tình yêu, bố lại là người âm thầm giữ lại cho tôi một cơ hội khác… bằng cách của riêng ông.
Đêm hôm đó, tôi nhìn sang người đàn ông đang ngủ cạnh mình – người từng bị tôi gọi là “trai ế vợ”.
Tôi khẽ nắm lấy tay anh.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi thấy lòng mình bình yên… và biết ơn.
Nghiên cứu cho thấy nước ép lựu là một cách tự nhiên hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Ngoài ra, có thể tham khảo sáu loại thực phẩm/nhóm thực phẩm mang lại những lợi ích tương tự.
1. Rau lá xanh
Giống như quả lựu, các loại rau lá xanh như cải xoăn và rau bina rất giàu nitrat tự nhiên. Cơ thể chuyển hóa nitrat thành oxit nitric - một phân tử quan trọng tham gia vào việc điều hòa huyết áp .
Oxit nitric khuếch tán vào các tế bào cơ trơn mạch máu, kích hoạt một loại enzyme giúp giãn các mạch máu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hạ huyết áp. Ngoài ra, rau lá xanh là thành phần cốt lõi của chế độ ăn DASH , giúp thay thế các thực phẩm chế biến sẵn nhiều natri vốn là tác nhân gây tăng huyết áp .
2. Chuối và trái cây giàu kali
Các loại trái cây giàu kali như chuối, bơ và dưa lưới giúp cơ thể đào thải natri hiệu quả hơn. Khi huyết áp cao, việc nạp đủ kali sẽ khuyến khích quá trình đào thải muối của cơ thể, giúp các mạch máu giãn ra và giảm áp lực dòng chảy.
3. Củ dền
Củ dền rất giàu hai hoạt chất hỗ trợ huyết áp là nitrat và kali. Nghiên cứu chỉ ra rằng nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp tâm thu từ 4 đến 10 mmHg ở người lớn bị tăng huyết áp hoặc tiền tăng huyết áp.
4. Yến mạch
Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan gọi là beta-glucan. Chất này tạo thành một lớp gel trong ruột giúp cơ thể loại bỏ cholesterol xấu, giảm sự tích tụ mảng bám và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Dù bằng chứng về việc yến mạch trực tiếp hạ huyết áp vẫn còn đang được nghiên cứu thêm nhưng lợi ích tổng thể cho tim mạch là không thể phủ nhận.
5. Cá béo giúp ổn định huyết áp
Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi và cá thu rất giàu acid béo omega-3 (EPA và DHA). Những chất béo lành mạnh này giúp giảm viêm và làm giãn mạch máu. Việc ăn cá béo ít nhất 2 - 3 phần mỗi tuần giúp cải thiện chỉ số mỡ máu và ổn định huyết áp, đặc biệt là ở những người bị tăng huyết áp chưa được điều trị.
6. Sô-cô-la đen
Tiêu thụ sô-cô-la đen ở mức độ vừa phải (loại có hàm lượng cacao từ 70% trở lên) mang lại lợi ích nhờ hợp chất flavanol. Flavanol làm cho động mạch linh hoạt hơn, giảm tình trạng xơ cứng và bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương oxy hóa , giúp mạch máu phản ứng tốt hơn với sự thay đổi áp suất.
Bổ sung đúng cách vào chế độ ăn
Việc điều chỉnh chế độ ăn uống nên được thực hiện từ từ và có lộ trình cụ thể để tránh gây khó chịu cho hệ tiêu hóa do dư thừa chất xơ đột ngột.
Bắt đầu đơn giản: Thay thịt chế biến sẵn bằng cá béo 1 - 2 lần/tuần, hoặc thay ngũ cốc nhiều đường bằng yến mạch.
Duy trì thói quen: Cách tiếp cận dần dần giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và dễ duy trì lâu dài.
Lưu ý: Trước khi thay đổi thực đơn đáng kể, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt là những người đang trong quá trình điều trị tăng huyết áp bằng thuốc.
Opal Suchata, đương kim Miss World, khiến nhiều khán giả bất ngờ với hình ảnh mới đây.
Opal Suchata đến từ Thái Lan, là đương kim Miss World và đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế. Với vẻ đẹp thanh thuần và phong thái dịu dàng, cô nhanh chóng ghi dấu ấn ngay sau khi đăng quang.
Mới đây, hình ảnh của Opal Suchata khi tham gia một lễ hội tại Thái Lan đã nhanh chóng thu hút đông đảo khán giả chú ý. Cụ thể, người đẹp khiến công chúng vừa ngỡ ngàng vừa bật cười thích thú trong diện mạo hoàn toàn khác lạ.
Không còn hình ảnh chỉn chu, lộng lẫy thường thấy, nàng hậu xuất hiện vô cùng gần gũi, hòa mình cùng đám đông để tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống. Thậm chí, người đẹp sinh năm 2003 không ngại để bản thân “lem luốc”, gương mặt và trang phục dính màu nhưng cô vẫn thoải mái nở nụ cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận về nhiều phản hồi tích cực. Đa số khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự giản dị, thân thiện của đương kim Miss World.
Trước đó, Opal Suchata từng xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống Thái Lan, tham gia diễu hành trên phố để chào mừng mùa lễ hội. Hình ảnh một nàng hậu nền nã, thanh lịch đối lập hoàn toàn với khoảnh khắc “lấm lem” sau đó đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Nhiều người hài hước so sánh “trước và sau lễ hội” của cô, cho rằng chính sự thoải mái này lại giúp Opal ghi điểm mạnh mẽ hơn trong mắt công chúng.Opal Suchata sinh năm 2003, đăng quang Miss World vào năm 2025. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Miss Universe Thailand 2024 và đạt ngôi vị Á hậu 3 tại Miss Universe 2024. Tuy nhiên, việc quyết định tham gia Miss World 2025 đã khiến người đẹp bị tổ chức Miss Universe tước danh hiệu, tạo nên không ít tranh luận trong cộng đồng fan sắc đẹp thời điểm đó.
Dẫu vậy, lựa chọn của Opal Suchata được nhiều khán giả nhận xét là đúng đắn. Sở hữu nhan sắc thuần khiết, phong thái thanh lịch cùng khả năng ứng xử thông minh, cô đã chinh phục ban giám khảo để đăng quang Miss World 2025. Kể từ sau chiến thắng, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những hoa hậu nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả quốc tế.Không chỉ hoạt động tích cực tại quê nhà, Opal còn thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện sắc đẹp lớn trong khu vực. Vừa qua, cô đã có mặt tại chung kết Miss World Vietnam, trực tiếp theo dõi màn final walk khép lại nhiệm kỳ của Ý Nhi.
Trong thời gian tới, Opal Suchata được dự đoán sẽ tiếp tục có những hoạt động nổi bật tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là màn final walk được mong chờ. Đây hứa hẹn sẽ là khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu hành trình nhiệm kỳ rực rỡ của một trong những Miss World trẻ tuổi nhưng đầy sức hút trên bản đồ nhan sắc quốc tế.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.