HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Làm bún gạo xào theo cách này, sợi dai tơi, không bết dính cực hấp dẫn New Tab ↗
 
Bún gạo xào là món ăn quen thuộc nhưng để sợi bún tơi ngon, không bết dính và vẫn đậm đà hương vị lại cần một vài bí quyết nhỏ trong khâu chế biến.

Bún gạo xào là món ăn quen thuộc nhưng để sợi bún tơi ngon, không bết dính và vẫn đậm đà hương vị lại cần một vài bí quyết nhỏ trong khâu chế biến.

Từ sợi bún mềm dai hòa quyện cùng tôm tươi, thịt ba chỉ béo thơm và rau củ thanh mát, món ăn này không chỉ hấp dẫn bởi màu sắc bắt mắt mà còn chinh phục vị giác bởi độ ngon hài hòa.

Chỉ cần ngâm bún đúng thời gian, để thật ráo trước khi xào và đảo nhanh trên lửa lớn, bạn sẽ có ngay đĩa bún gạo xào tơi từng sợi, thơm ngon chuẩn vị ngay tại nhà. Dân Việt giới thiệu công thức làm món bún gạo xào như sau:


Nguyên liệu làm bún gạo xào

- 500gr bún gạo khô

- 300gr thịt ba chỉ + 300gr tôm tươi

- 300gr cải ngọt + 200gr giá

- 1 củ cà rốt + hành tím + tỏi

- 3 quả trứng gà + nước mắm ngon

- Đậu phộng rang giã nhỏ

Sơ chế bún gạo xào

- Ngâm bún gạo với nước lạnh khoảng 30 phút cho nở.

- Thịt ba chỉ cắt miếng nhỏ, ướp với 1 muỗng canh nước mắm ngon và hành tím băm.

- Tôm lột vỏ, bỏ chỉ lưng, dùng dao đập nhẹ con tôm. Ướp với hành tím băm và 1 muỗng canh nước mắm ngon.

- Trứng gà đập ra tô, cho chút hạt nêm và ít nước rồi đánh đều.

- Cà rốt bào vỏ, cắt sợi.

- Rửa sạch cải ngọt và giá. Cải ngọt cắt khúc khoảng 7cm.


Cách làm bún gạo xào

- Bắc nồi nước để luộc cải ngọt, cà rốt và giá trụng sơ rồi để ráo.

- Phi thơm tỏi, cho thịt ba chỉ vào xào, sau đó cho tôm vào xào chung. Nêm nếm vừa ăn rồi để riêng.

- Chia trứng để chiên nhiều lần. Tráng lớp trứng mỏng vừa phủ mặt chảo, đậy nắp đến khi chín rồi cắt thành sợi.

- Bún sau khi ngâm vớt ra để ráo. Phi thơm tỏi và hành tím băm, cho bún vào đảo đều khoảng 1 phút, nêm chút hạt nêm.

- Tắt bếp, cho các nguyên liệu đã chín vào và xếp xung quanh.

- Khi ăn rắc thêm đậu phộng rang giã nhỏ.

- Dùng kèm nước mắm tỏi ớt chua ngọt.

Chúc các bạn thành công khi làm bún gạo xào theo cách này!

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 42 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
3 con giáp có con mắt tinh tường, đầu tư sinh lời, sau Rằm tháng 3 Âm lịch, tiền tài đổ về không ngớt New Tab ↗
 
3 con giáp này dễ dàng nắm bắt thời cơ, đầu tư sinh lời và đón dòng tiền đổ về liên tục từ sau Rằm tháng 3 Âm lịch, vươn lên giàu có, sung túc.

Con giáp tuổi Thân
Theo tử vi 12 con giáp 2026, những người tuổi Thân vốn nổi bật với sự thông minh, lanh lợi và khả năng quan sát tinh tế. Họ thường có đầu óc linh hoạt, phản ứng nhanh trước các tình huống bất ngờ và biết cách xoay chuyển vấn đề theo hướng có lợi cho mình.

Không chỉ giỏi nắm bắt cơ hội, con giáp còn có khả năng học hỏi nhanh, dễ thích nghi với môi trường mới và không ngại thay đổi để tiến lên.

Trong giao tiếp, họ khéo léo, biết cách tạo thiện cảm nên thường xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội trong công việc và cuộc sống.


Theo tử vi 12 con giáp 2026, những người tuổi Thân vốn nổi bật với sự thông minh, lanh lợi và khả năng quan sát tinh tế.
Về tài vận Sau Rằm tháng 3 Âm lịch, con giáp này có xu hướng bước vào giai đoạn khá thuận lợi. Những cơ hội kiếm tiền bất ngờ có thể xuất hiện thông qua công việc chính hoặc các mối quan hệ quen biết.

Nhờ sự nhanh nhạy, họ dễ nhận ra thời điểm thích hợp để hành động, tránh được những rủi ro không cần thiết. Đây cũng là thời điểm mà sự giới thiệu, hợp tác hoặc lời mời từ người quen có thể mang lại nguồn thu đáng kể.

Tuy không phải là giai đoạn “đột phá lớn”, nhưng tài chính của họ nhìn chung ổn định, có dấu hiệu tăng trưởng đều và bền vững nếu biết tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp 2026, những người tuổi Dậu thường mang tính cách đáng tin cậy, cẩn thận và có trách nhiệm cao trong mọi việc họ làm.


Con giáp này không phải kiểu người hành động bốc đồng mà luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi quyết định, đặc biệt chú trọng đến chi tiết và tính chính xác. Nhờ vậy, họ thường đưa ra những lựa chọn mang tính ổn định và ít rủi ro.

Trong công việc, họ nổi bật với sự kỷ luật, luôn giữ lời hứa và hoàn thành nhiệm vụ đúng cam kết, khiến người khác dễ dàng tin tưởng và giao phó trọng trách.

Chính sự chỉn chu và uy tín này giúp họ xây dựng được nền tảng quan hệ bền vững, cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Về tài vận rau Rằm tháng 3 Âm lịch, con giáp tuổi Dậu có xu hướng duy trì sự ổn định và từng bước cải thiện thu nhập nhờ vào khả năng phân tích và tính toán rõ ràng. Họ không chạy theo cơ hội mạo hiểm mà tập trung vào những hướng đi chắc chắn, có cơ sở và khả năng sinh lời bền vững.

Nhờ sự cẩn trọng này, con giáp tránh được nhiều rủi ro tài chính và giữ được dòng tiền ổn định. Đây cũng là thời điểm mà sự uy tín và đáng tin cậy của họ phát huy tác dụng mạnh mẽ: dễ nhận được sự tin tưởng từ đối tác, khách hàng hoặc người hỗ trợ, từ đó mở ra thêm cơ hội làm ăn.

Dù không phải là giai đoạn bùng nổ đột phá, nhưng đây là thời điểm tài vận đi lên đều đặn, chắc chắn và có nền tảng vững vàng cho sự phát triển lâu dài.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp 2026, những người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền hòa, dễ chịu và giàu sự cảm thông. Họ sống thiên về cảm xúc và trực giác hơn là tính toán chi li, nên nhiều khi đưa ra quyết định dựa trên “cảm giác đúng” hơn là phân tích logic.

Tuy vậy, chính sự nhạy cảm này lại giúp họ nắm bắt được những cơ hội tốt một cách tự nhiên, đặc biệt là trong những tình huống mà người khác còn đang phân vân.

Họ không thích cạnh tranh gay gắt hay tạo áp lực cho người xung quanh, mà thường chọn cách ứng xử nhẹ nhàng, hòa nhã, nhờ đó dễ tạo thiện cảm và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.

Về tài vận vào sau Rằm tháng 3 Âm lịch, người tuổi Hợi có xu hướng đón nhận những cơ hội tài chính đến một cách khá tự nhiên, không quá gắng sức nhưng vẫn đạt được kết quả tích cực.

Trực giác của con giáp này trong giai đoạn này khá nhạy, giúp họ đưa ra một số lựa chọn đúng thời điểm, mang lại lợi ích đáng kể.

Bên cạnh đó, nhờ tính cách dễ gần và không gây áp lực cho người khác, họ thường nhận được sự giúp đỡ hoặc giới thiệu cơ hội từ các mối quan hệ xung quanh.

Đây là thời điểm mà tài lộc có xu hướng tăng dần một cách nhẹ nhàng nhưng ổn định, không quá đột phá nhưng đủ để tạo cảm giác thuận lợi và thoải mái trong công việc lẫn thu nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 45 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa" New Tab ↗
 
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh mới đây đã chia sẻ về quãng thời gian đầu lập nghiệp đầy khó khăn trong showbiz Việt những năm 1990.

"Người đẹp Tây Đô" kể, khi ấy cô từng bị bạn trai hỏi thẳng một cách khá tế nhị: “Có phải em đang mặc đồ "si đa" (đồ đã qua sử dụng - PV) không?”, chỉ vì mùi thuốc tẩy trên quần áo cô còn quá nồng.

“Nghe xong tôi hết hồn, đỏ cả mặt. Nhưng rồi anh cũng từng có thời mặc đồ si đa nên rất đồng cảm”, Việt Trinh nhớ lại.

Theo "người đẹp Tây Đô", vào đầu thập niên 90, quần áo đẹp rất đắt đỏ, trong khi cát-xê đóng phim nhà nước không cao. Dù đã tham gia hàng chục bộ phim, cuộc sống của cô vẫn nhiều chật vật.


Việt Trinh hiện tại. Ảnh: FBNV
“Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện ăn diện. Điều duy nhất tôi mong là để dành tiền mua được một căn nhà nhỏ, rồi có chiếc xe đi quay phim”, cô chia sẻ.

Việt Trinh cho biết, vì không xuất thân từ gia đình khá giả và từng phải ở nhờ nhà chị gái, cô luôn ưu tiên mục tiêu “an cư lạc nghiệp” hơn vẻ ngoài hào nhoáng.

“Nếu tôi tiêu tiền mua đồ đẹp như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm mua nhà, mua xe. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là mặc đồ si đa”, nữ diễn viên nói.


Cô thường tìm mua quần áo "si đa" tại các khu chợ nổi tiếng như Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Gia Thiều. Dù đồ đẹp, đa dạng mẫu mã, nhưng mùi thuốc tẩy đặc trưng rất khó giặt sạch.

“Nhiều khi ngồi gần, người khác vẫn ngửi ra. Cũng có người chê tôi quê mùa, hai lúa, nhưng tôi chấp nhận vì biết mình đang cố gắng cho tương lai”, Việt Trinh bộc bạch.

"Người đẹp Tây Đô" cũng nhớ lại thời gian đi quay bằng xe đạp, từng bị xe tải tạt nước bẩn lên áo dài trắng giữa đường, phải quay về thay đồ rồi tất tả trở lại phim trường.

“Thời đó cực thật, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Cuối năm 1993, tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đó là thành quả lớn nhất của tuổi trẻ”, cô xúc động.

Giờ đây, mỗi khi đi ngang những nơi từng bán đồ "si đa", Việt Trinh vẫn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người trẻ đang trên hành trình lập nghiệp.

“Đồ cũ của người khác nhưng có thể là món đồ mới đầu tiên của mình. Quan trọng là mình biết phấn đấu, sống sạch sẽ và không ngừng vươn lên”, nữ diễn viên nhắn nhủ.

Người đẹp Tây Đô từng nhận cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn
Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1988 khi còn là sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh, Việt Trinh sớm gây chú ý với vai trò người mẫu lịch. Tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành hiện tượng truyền thông với sức lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc và quen thuộc với nhiều gia đình.

Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn giàu cảm xúc, đặc biệt là các nhân vật chịu nhiều bi kịch tình cảm, Việt Trinh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp hiền hậu cùng ánh mắt buồn đặc trưng. Những bộ phim như Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô hay Sao em vội lấy chồng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Trinh từng tiết lộ mức cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn. Nữ diễn viên cho biết độ nổi tiếng của mình khi ấy rất lớn, đến mức mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo công chúng, thậm chí gây náo động cả khu vực biểu diễn.

Sau ánh hào quang, khi dòng phim “mì ăn liền” dần thoái trào, Việt Trinh trải qua nhiều biến cố cá nhân và có thời gian dài rút khỏi làng giải trí. Sau đó, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình, hợp tác cùng biên kịch Châu Thổ trong các dự án như Trở về hay Trót yêu.

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình như Gương mặt điện ảnh, Bạn có thực tài hay 8 lạng nửa cân.

Việt Trinh ly hôn cách đây khoảng một thập kỷ và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2022, cô chính thức tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con trai. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, an yên bên gia đình.

Hiện tại, cô chủ yếu tập trung kinh doanh và làm từ thiện, đồng thời duy trì lối sống giản dị với việc ăn chay, chăm sóc vườn tược. Việt Trinh cho biết không còn phù hợp với môi trường làm phim hiện nay và lựa chọn rời xa màn ảnh để tìm kiếm sự bình yên.

Ở tuổi ngoài 50, “Người đẹp Tây Đô” đang tận hưởng cuộc sống thanh thản tại nhà vườn ở Bình Dương cùng con trai Thiện Nhân – người mà cô xem là nguồn động lực lớn nhất và cũng là lý do để cô không nghĩ đến việc đi thêm bước nữa.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 99 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Điền Hi Vi gây chú ý New Tab ↗
 
Sự lột xác của Điền Hi Vi trong dự án mới đang thu hút đông đảo sự chú ý. Khán giả vô cùng mong đợi màn thể hiện đột phá từ nữ diễn viên tài năng này.

Trang mạng Sina đưa tin bộ phim truyền hình "Giá kim thoa" (hay còn gọi là "Gả trâm vàng") vừa tung ra đoạn video quảng bá đầu tiên mang tên "Ván cờ sát phạt của hai mỹ nhân". Điểm nhấn lớn nhất chính là màn thể hiện xuất thần của nữ diễn viên sinh năm 1997 Điền Hi Vi khi cô hóa thân cùng lúc thành tiểu thư Quân Đại kiêu kỳ lẫn cô gái nghèo Ngụy Nhiêu. Hai nhân vật mang xuất thân hoàn toàn trái ngược đã tạo ra vô số tình huống kịch tính, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất đa dạng.

Dự án "Giá kim thoa" được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết gốc của nhà văn Tiếu Giai Nhân trên nền tảng văn học Tấn Giang. Câu chuyện xoay quanh Ngụy Nhiêu, một quý nữ đích thực thuộc phủ Thừa An Bá nhưng không may bị tráo đổi thân phận ngay lúc lọt lòng. Sống trong cảnh nghèo khó, nàng gánh vác mọi trọng trách gia đình, chăm lo thuốc thang cho mẹ nuôi cũng như kiếm tiền trả nợ thay cha. Trái ngược hoàn toàn, kẻ mạo danh lại được sống trong nhung lụa, sinh ra thói kiêu căng hống hách làm vị hôn phu Lục Trác cực kỳ chán ghét.


Ngôi sao sinh năm 1997 vốn gắn liền với danh xưng "búp bê cổ trang" của giới giải trí Hoa ngữ. Sina.

Biến cố xảy ra lúc Lục Trác trọng thương nơi sa trường rồi rơi vào hôn mê. Kẻ mạo danh cự tuyệt việc gả cho một người tàn phế nằm liệt giường. Nhằm có đủ chi phí chữa bệnh cho mẹ, Ngụy Nhiêu thật chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ngày Lục Trác tỉnh lại, chàng nhanh chóng bị sự lương thiện của người vợ làm cho rung động. Bằng trí thông minh sắc sảo, Ngụy Nhiêu nhiều lần giúp Lục gia thoát khỏi hiểm cảnh. Cùng lúc đó, Ngụy Nhiêu giả bắt đầu nảy sinh lòng đố kỵ, âm mưu tung ra các thủ đoạn hiểm độc nhằm lật tẩy thân phận thật của nàng.

Đoạn video quảng bá ngập tràn không khí giật gân với hàng loạt âm mưu trả thù tàn độc. Khán giả được phen rùng mình khi chứng kiến nụ cười điên dại cùng ánh mắt sắc lạnh của nhân vật phản diện do Điền Hi Vi thủ vai. Sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để đảm nhận một nhân vật có chiều sâu tâm lý phức tạp đã giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Hành trình bứt phá của đóa hoa nở rộ
Trước khi gây bão với hình tượng ác nữ, ngôi sao sinh năm 1997 vốn gắn liền với danh xưng "búp bê cổ trang" của giới giải trí Hoa ngữ. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng lúm đồng tiền duyên dáng, cô mang đến cảm giác ngọt ngào thanh thuần. Nhan sắc nổi bật giúp Điền Hi Vi lọt top 4 mỹ nhân đẹp nhất thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 tại Trung Quốc, sánh ngang cùng Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên, Châu Dã.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, cô từng bước khẳng định thực lực qua nhiều tác phẩm chất lượng. Năm 2020, Điền Hi Vi ghi dấu ấn đậm nét qua bộ phim thanh xuân "Chúng ta đáng yêu như thế" với số điểm ấn tượng 8,2/10 trên diễn đàn Douban. Bước sang năm 2022, vai Lý Vi trong "Khanh khanh nhật thường" tiếp tục mang về điểm số 7,6. Ở bất kỳ dự án nào, diễn xuất của cô luôn nhận vô số lời khen ngợi nhờ khả năng biểu đạt cảm xúc tự nhiên, đặc biệt là những phân đoạn rơi nước mắt.

Thành công liên tiếp nối dài qua hàng loạt dự án đình đám khác như "Điền canh kỷ", "Đại Phụng đả canh nhân", "Trục ngọc", "Tội phạm EQ thấp". Trang Sohu nhận định mỹ nhân 27 tuổi đang là gương mặt được giới sản xuất phim săn đón nồng nhiệt nhất hiện nay. Đáng chú ý, trong số 10 kịch bản ngôn tình chuẩn bị bấm máy thì có tới 8 dự án gửi lời mời ưu tiên đến cô. Sự lựa chọn đa dạng trong các vai diễn minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ diễn viên trẻ trên con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 41 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Nỗi sợ hãi của Lý Liên Kiệt khi gương mặt bị biến dạng New Tab ↗
 
Lý Liên Kiệt vừa chia sẻ về những góc khuất đầy ám ảnh khi mắc bệnh cường giáp. Nam tài tử đã kiên cường rèn luyện tâm trí nhằm đi qua nghịch cảnh chông gai này.

Nhân dịp ra mắt bản tiếng Anh của cuốn tự truyện "Vượt qua sinh tử", ngôi sao 63 tuổi đã có mặt tại buổi ký tặng sách ở New Jersey, Mỹ. Tại đây, ông mở lòng chia sẻ về chặng đường tăm tối nhất cuộc đời mình khi phát hiện mắc chứng cường giáp. Đây vốn là thời điểm các dự án phim ảnh của Lý Liên Kiệt đang vô cùng rộng mở. Nam diễn viên tâm sự bản thân từng vô cùng kinh hãi lúc soi gương thấy đôi mắt lồi to. Nỗi lo sợ không còn khán giả nào muốn chứng kiến diện mạo này khiến ông muốn chùn bước.

Khác với những chấn thương gãy tay chân trên phim trường có thể bình phục sau một thời gian tịnh dưỡng, căn bệnh cường giáp đã làm biến dạng khuôn mặt của ngôi sao võ thuật, buộc ông phải ngừng mọi hoạt động nghệ thuật một chặng đường dài. Suốt hơn 15 năm qua, ông bền bỉ tuân thủ phác đồ điều trị của y bác sĩ. Nhận ra sự oán trách hay giãy giụa cũng không thể trả lại dung mạo như xưa, ông coi nghịch cảnh chính là cơ hội để tĩnh tâm và thực hành tu tập. Nhờ thái độ sống tích cực, ông đã học được cách chấp nhận thực tại. Đến nay, ông vẫn đều đặn uống thuốc mỗi ngày nhằm duy trì thể trạng ổn định.


Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt. HK01.

Khát khao cống hiến cho võ thuật
Sau khi sức khỏe dần cải thiện, tình yêu với nghệ thuật thứ bảy trong Lý Liên Kiệt lại bùng cháy. Đầu năm nay, ông đã tham gia ghi hình hai dự án phim ngắn mang tên "Nguyên lực giang hồ" cùng "Kiếm quy". Nam tài tử cho biết bản thân khao khát được dấn thân vào mảng video ngắn, sẵn sàng đóng các vai phụ để lùi về sau làm bệ phóng cho lứa diễn viên trẻ. Ông đang nỗ lực hiện thực hóa ước mơ xây dựng một vũ trụ phim ngắn kungfu nhằm lan tỏa nét đẹp của võ thuật truyền thống tới giới trẻ.

Sự nghiệp vĩ đại của ông được gây dựng từ niềm đam mê võ thuật ngay tại quê nhà Bắc Kinh. Giai đoạn 1975 - 1979, ông xuất sắc giành năm chức vô địch võ thuật toàn Trung Quốc liên tiếp. Chàng trai 17 tuổi năm đó đã tạo nên bước ngoặt lịch sử khi tỏa sáng trong siêu phẩm "Thiếu Lâm Tự", mở đường cho một loạt bom tấn vang danh toàn cầu sau này như "Hoàng Phi Hồng", "Tiếu ngạo giang hồ", "Anh hùng", "Hoắc Nguyên Giáp", "Tinh Võ anh hùng". Đằng sau vinh quang ấy là sự hậu thuẫn vững chắc của Lợi Trí, cựu Hoa hậu châu Á 1986. Nữ diễn viên đã rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí sau khi kết hôn nhằm vun vén gia đình và chăm sóc hai cô con gái suốt 25 năm qua.

Bước sang năm 2025, Lý Liên Kiệt chọn lối sống cởi mở hơn, tích cực tương tác cùng người hâm mộ trên các nền tảng mạng xã hội. Thấu hiểu lẽ vô thường của cuộc đời, nam tài tử không ngần ngại trao đổi với bà xã về hậu sự của mình. Tâm nguyện lớn nhất của ông là sự ra đi sẽ được diễn ra thật lặng lẽ, không kèn trống tang lễ hay lập bia mộ ghi danh. Ông dặn dò người nhà có thể đặt tro cốt của mình vào túi giấy hoặc túi cotton dễ phân hủy để chôn dưới rễ cây (thụ táng) hoặc rải ra đại dương bao la (hải táng).

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 45 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Cha đẻ Britney Spears ngồi xe lăn đi dự sự kiện New Tab ↗
 
Cha ruột Britney Spears vừa gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình sa sút sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân. Ở tuổi 73, ông Jamie Spears phải ngồi xe lăn tham dự lễ tốt nghiệp của cháu gái trong sự vắng mặt của con gái nổi tiếng.

Dư luận Mỹ vừa qua không khỏi xôn xao trước những hình ảnh mới nhất về ông Jamie Spears. Tại lễ tốt nghiệp của cháu ngoại, người đàn ông từng quyền lực nhất trong sự nghiệp của "Công chúa nhạc pop" giờ đây phải nhờ đến sự hỗ trợ của xe lăn để di chuyển. Trong trang phục vest xám trang trọng, ông lặng lẽ quan sát buổi lễ cùng vợ cũ Lynne Spears và con gái Jamie Lynn Spears. Điều đáng chú ý là Sean Preston, con trai của Britney Spears, cũng có mặt để chúc mừng em họ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của nữ ca sĩ.


Cha ruột Britney Spears vừa gây bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình sa sút sau ca phẫu thuật cắt bỏ chân. Page Six.
Nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết, sức khỏe của Jamie Spears chuyển biến xấu sau khi tình trạng nhiễm trùng ở chân phải trở nên trầm trọng. Dù đã trải qua nhiều đợt điều trị tích cực tại các bệnh viện hàng đầu, các bác sĩ vẫn buộc phải thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ một phần chi dưới để bảo toàn mạng sống cho ông. Đây là một cú sốc lớn đối với người đàn ông vốn quen với việc quản lý các dự án xây dựng và kinh doanh nhỏ trước khi bước chân vào giới giải trí. Sau biến cố này, ông chọn lối sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, tránh xa những ống kính săn tin từng đeo bám gia đình mình suốt hàng chục năm.


Rạn nứt không thể hàn gắn giữa hai cha con
Sự xuất hiện trong tình trạng tàn tật của Jamie Spears một lần nữa làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ giữa ông và người con gái nổi tiếng. Kể từ khi tòa án California ra phán quyết chấm dứt quyền giám hộ vào tháng 11 năm 2021, sợi dây liên kết giữa họ dường như đã đứt lìa. Dù cha ruột gặp nguy hiểm về tính mạng, Britney Spears vẫn giữ thái độ im lặng tuyệt đối trên mọi phương diện truyền thông. Cô không đưa ra bất kỳ lời hỏi thăm hay chia sẻ công khai nào, cho thấy những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa thể nguôi ngoai.


Britney Speas và cha ruột. Page Six.
Quay ngược thời gian, cái tên Jamie Spears bắt đầu bao phủ các mặt báo toàn cầu vào năm 2008. Đó là thời điểm Britney Spears rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý nặng nề nhất sự nghiệp, dẫn đến việc mất quyền nuôi con và liên tục có những hành vi bất ổn. Tòa án đã trao quyền kiểm soát toàn bộ cuộc sống của cô cho cha ruột, bao gồm cả tài chính cá nhân lẫn các quyết định nghệ thuật. Tuy nhiên, sự kiểm soát này sau đó đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội thông qua phong trào "#FreeBritney".

Những lời khai đầy cay đắng của nữ ca sĩ trước tòa về việc bị lợi dụng và tước đoạt tự do cá nhân đã trở thành dấu chấm hết cho vai trò giám hộ của Jamie. Trong khi ngôi sao nhạc pop đang nỗ lực tái hòa nhập cuộc sống tự do, người cha 73 tuổi lại phải đối mặt với nỗi đau thể xác và những tranh chấp pháp lý còn sót lại. Dù đúng hay sai, Jamie Spears vẫn là nhân vật gắn liền với những giai đoạn thăng trầm nhất trong cuộc đời của một biểu tượng âm nhạc thế giới. Mối quan hệ của họ giờ đây chỉ còn là những mảng ký ức rời rạc, không có dấu hiệu của sự tha thứ hay thấu hiểu.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 69 Views | 23 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Nổ súng đầy kịch tính trong tòa nhà Thượng viện Philippines New Tab ↗
 
Giới chức Thượng viện Philippines cho biết đã có tiếng súng vang lên bên trong tòa nhà Thượng viện vào tối thứ Tư, trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa – người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã – cố thủ tại đây để tránh bị bắt.

Chưa rõ ai là người nổ súng và chưa có báo cáo thương vong, theo lời nhiều thượng nghị sĩ nói với báo giới.



“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không biết liệu mình có thể bảo đảm an toàn cho mọi người ở đây hay không” - tân Chủ tịch Thượng viện Alan Peter Cayetano nói trong buổi phát trực tiếp trên Facebook ngay sau vụ việc. “Tôi sẵn sàng đối mặt với bất kỳ ai đến thực thi lệnh bắt giữ… nhưng đừng làm theo cách này”.

Trước đó hôm thứ Hai, camera an ninh ghi lại cảnh ông Dela Rosa - đồng minh thân cận lâu năm của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte - chạy qua các hành lang của Thượng viện để tránh lực lượng điều tra địa phương. Sau khi không thể bắt giữ nghị sĩ 64 tuổi này, cảnh sát chống bạo động đã bao vây khuôn viên Thượng viện.

Các công tố viên ICC cáo buộc ông Dela Rosa cấu kết với ông Duterte trong các tội ác chống lại loài người liên quan đến chiến dịch chống ma túy đẫm máu khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Hôm thứ Hai, ICC xác nhận đã phát lệnh bắt giữ ông Dela Rosa, viện dẫn các vụ việc khiến 32 người thiệt mạng trong giai đoạn 2016-2018.

Ông Dela Rosa vẫn ở bên trong khuôn viên Thượng viện kể từ hôm thứ Hai.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla đã vào tòa nhà Thượng viện tối thứ Tư sau khi được Chủ tịch Thượng viện Cayetano – cũng được xem là đồng minh của ông Duterte – cho phép. Ông Remulla nói với truyền thông địa phương rằng tất cả các thượng nghị sĩ bên trong đều an toàn và ông đang điều tra nguồn gốc tiếng súng.

Ông Remulla cũng bảo đảm với ông Dela Rosa rằng lệnh bắt giữ sẽ chưa được thực thi ngay, đồng thời cho biết nghị sĩ này sẽ tiếp tục ở lại bên trong tòa nhà trong khi lực lượng chức năng tiến hành rà soát an ninh.

Trong khi đó, cảnh sát đã tiến vào tòa nhà Thượng viện và yêu cầu toàn bộ phóng viên cùng nhân viên rời đi, theo các nhà báo địa phương nói với CNN. Nhân viên an ninh Thượng viện cũng hạ cửa thép để cố thủ bên trong sau khi báo giới rút ra ngoài.

Cố thủ trong Thượng viện từ hôm thứ Hai
Trước vụ nổ súng, ông Dela Rosa đã cố thủ trong tòa nhà Thượng viện suốt hai đêm và kêu gọi trong một buổi họp báo phát trực tiếp trên Facebook rằng ông không muốn bị đưa tới La Hay để đối mặt với các cáo buộc.

Ông tiếp tục khẳng định ICC không có thẩm quyền bắt giữ mình nếu không có sự chấp thuận của Tòa án Tối cao Philippines. Khi được hỏi về khả năng bị bắt, vị thượng nghị sĩ rưng rưng nước mắt và nói đây là “thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời”.

Bị truy nã vì chiến dịch chống ma túy đẫm máu
Ông Dela Rosa, biệt danh “Bato” (nghĩa là “Đá tảng”), xuất thân từ khu vực Davao ở miền nam Philippines và từ lâu là đồng minh trung thành của ông Duterte.

Cựu cảnh sát trưởng này nổi tiếng nhờ mối quan hệ gần gũi với ông Duterte, người lãnh đạo Philippines từ năm 2016 đến 2022 bằng đường lối cứng rắn, đặc biệt trong chiến dịch chống ma túy gây nhiều tranh cãi.

Ông Dela Rosa từng làm cảnh sát trưởng khi ông Duterte còn là thị trưởng thành phố Davao, nơi cảnh sát bị cáo buộc ép các đối tượng buôn bán ma túy đầu thú rồi sau đó hành quyết, chiến thuật được gọi là “oplan tokhang”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN năm 2016, ông từng nói cảnh sát sẽ bắn chết những kẻ bị nghi buôn ma túy “nếu điều đó đe dọa tính mạng của chúng tôi”.

Theo dữ liệu cảnh sát, hơn 6.000 người đã thiệt mạng trong các chiến dịch chống ma túy sau khi ông Duterte lên nắm quyền. Nhiều tổ chức độc lập cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều.

Bản thân ông Duterte đã bị bắt tại sân bay quốc tế Manila hồi tháng 3/2025 và được đưa tới La Hay, nơi ông hiện bị ICC giam giữ. Phiên tòa xét xử vẫn chưa được ấn định ngày bắt đầu.

Ông Duterte từ lâu phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền và cho rằng vấn đề ma túy nên do cơ quan thực thi pháp luật trong nước xử lý, chứ không thuộc thẩm quyền của ICC.

Philippines từng là thành viên ICC, nhưng ông Duterte đã rút khỏi tòa án này sau khi ICC bắt đầu điều tra cuộc chiến chống ma túy. Tuy nhiên, theo cơ chế của ICC, tòa vẫn có thẩm quyền đối với các tội danh xảy ra trong giai đoạn Philippines còn là thành viên, tức từ năm 2016 đến 2019.

Trong nhiều tháng xuất hiện đồn đoán về lệnh bắt giữ của ICC, ông Dela Rosa gần như biến mất khỏi công chúng.

Ông chỉ xuất hiện trở lại hôm thứ Hai tại Thượng viện, trong bối cảnh căng thẳng chính trị leo thang giữa Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. và Phó Tổng thống Sara Duterte – con gái của ông Rodrigo Duterte.

Cùng ngày, Hạ viện Philippines đã bỏ phiếu áp đảo để luận tội bà Sara Duterte với các cáo buộc như sử dụng sai quỹ công, làm giàu bất minh và âm mưu ám sát tổng thống. Nếu bị Thượng viện phế truất, cơ hội tranh cử tổng thống năm 2028 của bà có thể chấm dứt.

Trong nỗ lực bảo vệ ảnh hưởng chính trị của gia tộc Duterte, ông Dela Rosa cùng một số thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu phế truất Chủ tịch Thượng viện cũ và đưa ông Cayetano – đồng minh của gia đình Duterte – lên nắm quyền lãnh đạo Thượng viện.

Không lâu sau cuộc bỏ phiếu, ông Dela Rosa được đặt dưới “sự bảo vệ” của Thượng viện, theo hãng thông tấn nhà nước Philippines News Agency, động thái được cho là nhằm giúp ông tránh nguy cơ bị bắt giữ.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 59 Views | 23 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Đàm phán căng thẳng: Ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ một lần trong chuyến thăm Trung Quốc New Tab ↗
 
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu hai ngày đàm phán căng thẳng với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào sáng thứ Năm 14/5 theo giờ địa phương.


Phó Chủ tịch Trung Quốc ra sân bay đón Tổng thống Trump, với nghi lễ thảm đỏ trang trọng. Ảnh: Reuters.
Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương ngày 14/5 (8 giờ tối giờ miền Đông thứ Tư), ông Trump dự kiến sẽ có thời gian làm việc nội bộ. Các cuộc họp này sẽ không cho phép báo chí tham dự.

Hai tiếng sau, vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương (10 giờ tối giờ miền Đông thứ Tư), ông Trump sẽ được ông Tập Cận Bình đón tiếp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ngay sau đó, hai người sẽ tham gia một cuộc gặp, mở cửa cho báo chí.

Vào cuối ngày, lúc 6 giờ chiều giờ địa phương (6 giờ sáng thứ Năm theo giờ miền Đông), hai nhà lãnh đạo sẽ tham dự một buổi tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Buổi tiệc này cũng sẽ mở cửa cho báo chí.

Vào thứ Sáu, ông Trump sẽ đến thăm Trung Nam Hải, khu phức hợp cao cấp nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc sinh sống và làm việc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ chụp ảnh hữu nghị và bắt tay trước truyền thông.

Sau một cuộc gặp song phương khác với ông Tập Cận Bình và một bữa trưa làm việc, ông Trump sẽ quay lại sân bay để tham dự lễ tiễn biệt trước khi trở về Mỹ.

Đón tiếp tại sân bay
Tổng thống Donald Trump vừa hạ cánh xuống Bắc Kinh chiều tối nay và được đón tiếp trọng thể với nghi lễ trang trọng mà ông vốn nổi tiếng là ưa thích.

Để thể hiện tầm quan trọng của chuyến đi, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón ông Trump tại sân bay.

Ông Han được nhiều người coi là đặc phái viên của ông Tập Cận Bình trong các sự kiện ngoại giao và năm ngoái đã tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump. Ông là một thành viên đã nghỉ hưu của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Nhà Trắng, các quan chức khác có mặt tại chỗ bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, người đồng cấp của ông là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu.

Chào đón ông Tập còn có 300 thanh niên Trung Quốc trong bộ đồng phục xanh trắng, diễu hành dọc đường băng, cầm cờ Trung Quốc, cùng với đội danh dự quân đội và một ban nhạc quân đội.

Ai tháp tùng ông Trump?

Tổng thống Donald Trump đã đến Trung Quốc cùng các quan chức cấp cao và phụ tá thân cận, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, và thậm chí cả các thành viên gia đình.

Tháp tùng ông Trump có các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia và kinh tế của ông, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Đại diện Thương mại Jamieson Greer, cùng với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent - người đến từ Seoul, Hàn Quốc, nơi ông đã tiến hành các cuộc đàm phán thương mại với người đồng cấp Trung Quốc trước các cuộc gặp cấp lãnh đạo.

Và hơn một chục nhà lãnh đạo doanh nghiệp nổi tiếng cũng tham gia chuyến đi này, bao gồm Tim Cook của Apple, Elon Musk của Tesla, Kelly Ortberg của Boeing, Dina Powell McCormick của Meta (người từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của ông Trump), cũng như các giám đốc điều hành từ Blackrock, Blackstone, Cargill, Citi, Coherent, GE Aerospace, Goldman Sachs, Illumina, Mastercard, Micron, Qualcomm và Visa.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, cũng lên chuyên cơ Air Force One khi nó tiếp nhiên liệu ở Alaska. Sau đó, ông Musk nói trên chương trình X rằng ông và Huang là hai nhà lãnh đạo doanh nghiệp duy nhất trên chuyên cơ tổng thống này.

Brett Ratner, đạo diễn Hollywood nổi tiếng với loạt phim “Rush Hour” và gần đây nhất là bộ phim tài liệu cùng tên của đệ nhất phu nhân, “MELANIA,” cũng đang tháp tùng tổng thống.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 74 Views | 23 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Tình báo Mỹ tiết lộ sốc về kho tên lửa Iran New Tab ↗
 
Các đánh giá tình báo mật của Mỹ cho thấy Iran đã khôi phục quyền kiểm soát phần lớn hạ tầng tên lửa và vẫn giữ khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, trái ngược với những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng quân đội Tehran đã bị “đè bẹp”, theo một báo cáo của The New York Times được công bố hôm thứ Ba.


Tên lửa đạn đạo và cơ sở hạ tầng phóng của Iran vẫn phần lớn hoạt động bình thường bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Trump rằng quân đội Tehran đã bị suy yếu nghiêm trọng. Ảnh Getty
Dẫn các nguồn thạo tin về những bản đánh giá mật được tổng hợp đầu tháng này, tờ The New York Times cho biết Iran đã khôi phục quyền kiểm soát hoạt động đối với 30 trong số 33 căn cứ tên lửa dọc eo biển Hormuz, chỉ còn ba địa điểm hoàn toàn không thể tiếp cận.

Báo cáo cho biết các phát hiện này đã khiến nhiều quan chức cấp cao Mỹ lo ngại vì những căn cứ trên có thể đe dọa tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược, nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày.

Theo các đánh giá tình báo, Iran vẫn giữ khoảng 70% bệ phóng tên lửa cơ động và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, bao gồm các tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công mục tiêu trên khắp khu vực, cùng một số lượng nhỏ tên lửa hành trình dành cho các cuộc tấn công tầm ngắn trên bộ và trên biển.

Các cơ quan tình báo quân sự Mỹ cũng kết luận, dựa trên hình ảnh vệ tinh và các phương pháp giám sát khác, rằng Tehran đã giành lại quyền tiếp cận khoảng 90% các cơ sở lưu trữ và phóng tên lửa ngầm trên toàn quốc, nhiều địa điểm trong số đó được đánh giá là “hoạt động một phần hoặc hoàn toàn”.

Những phát hiện này trái ngược mạnh mẽ với các tuyên bố trước đó của ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong thời gian chiến sự diễn ra.

Ngày 9/3, ông Trump từng tuyên bố kho tên lửa Iran đã “bị đánh tan tác” và nước này “không còn gì đáng kể về mặt quân sự”.

Sau đó, ông Hegseth nói rằng chiến dịch quân sự của Mỹ - Israel mang tên Operation Epic Fury đã khiến quân đội Iran “mất khả năng tác chiến trong nhiều năm tới”.

Tuy nhiên, theo The New York Times, các báo cáo tình báo nói trên được hoàn tất chưa đầy một tháng sau những tuyên bố đó.

The New York Times bình luận, các đánh giá tình báo đã làm nổi bật thế tiến thoái lưỡng nan ngày càng lớn đối với chính quyền Trump nếu lệnh ngừng bắn mong manh với Iran sụp đổ và giao tranh bùng phát trở lại.

Theo đó, quân đội Mỹ đã tiêu hao đáng kể kho dự trữ nhiều loại vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot và tên lửa chiến thuật ATACMS.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh Mỹ đã phóng khoảng 1.100 tên lửa hành trình tàng hình tầm xa trong chiến tranh - gần bằng toàn bộ lượng dự trữ còn lại - cùng hơn 1.000 tên lửa Tomahawk và hơn 1.300 tên lửa Patriot, vượt quá năng lực sản xuất trong hơn hai năm theo tốc độ sản xuất của năm 2025.

Bài báo cũng tiết lộ do số lượng bom xuyên boong-ke có hạn, các nhà hoạch định quân sự Mỹ trong nhiều trường hợp đã chọn cách phong tỏa lối vào các cơ sở ngầm kiên cố của Iran thay vì phá hủy hoàn toàn toàn bộ tổ hợp tên lửa, nhằm giữ lại một số loại vũ khí chuyên dụng cho các kịch bản xung đột tương lai.

Trả lời câu hỏi của báo Mỹ, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales tiếp tục bảo vệ quan điểm của ông Trump, khẳng định năng lực quân sự của Iran đã bị “đè bẹp”, đồng thời cho rằng những nhận định về việc Tehran tái thiết lực lượng là “hoang tưởng” hoặc mang tính ủng hộ nước này.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 93 Views | 23 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Ukraine đang bị nhấn chìm trong một thảm họa ngày càng nguy hiểm New Tab ↗
 
Trong khi nhiều tiếng nói từ phương Tây vẫn khẳng định Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường, thì bên trong đất nước này, ngày càng nhiều thanh niên chống trả dữ dội các đội tuyển quân để tránh bị đưa ra tiền tuyến, tạp chí Responsible Statecraft của Mỹ cho biết.



Một nhóm binh sĩ Ukraine huấn luyện ở ngoại ô Kharkov (Ảnh: Abaca Press).
Theo Responsible Statecraft, cuộc chiến ở Ukraine trong nhiều năm qua thường đi kèm những làn sóng lạc quan rằng Nga đang suy yếu, còn Ukraine thì chỉ còn cách chiến thắng một bước ngắn. Và hiện nay, dường như thế giới lại đang bước vào một giai đoạn “hưng phấn” như vậy.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tuyên bố Ukraine đang “ở thế thượng phong” và “ở vị thế tốt hơn bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc chiến khủng khiếp này”, đồng thời cho rằng Nga không thể tuyển đủ binh sĩ để bù đắp tổn thất.

Một cựu đại sứ Mỹ nhận định, người Ukraine đang có “sự tự tin ngày càng tăng” nhờ các vùng lãnh thổ mà họ được cho là đã giành lại. Một số ý kiến khác thậm chí khẳng định “vòng vây đang siết chặt” quanh quân Nga.

Nói cách khác, nhiều quan điểm cho rằng bước ngoặt quân sự của Ukraine đang tới rất gần và người dân nước này vẫn sẵn sàng chiến đấu vô thời hạn. Nhưng điều đó lại mâu thuẫn với cuộc khủng hoảng tuyển quân ngày càng nghiêm trọng ở Ukraine, thể hiện rõ nhất qua làn sóng chống đối bạo lực đang gia tăng nhằm vào chính sách cưỡng bức nhập ngũ.

Trong nhiều năm, mạng xã hội liên tục xuất hiện video ghi lại cảnh những người đàn ông Ukraine bị “cưỡng bức nhập ngũ” - hay nói thẳng hơn là bị các nhóm người, đôi khi đeo mặt nạ, bắt ngay trên đường phố hoặc tại nhà riêng rồi kéo lên xe tải nhỏ để đưa đi. Đây là một phần trong chiến dịch động viên quân sự vốn gây tranh cãi lớn, liên quan đến nhiều vụ bê bối hối lộ, cáo buộc lạm quyền và cả việc gọi nhập ngũ những người khuyết tật về thể chất lẫn tinh thần.

Theo Responsible Statecraft, chính sách cưỡng bức tuyển quân của Ukraine trở nên cực kỳ mất lòng dân. Một bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt hoạt động động viên tại nơi công cộng nhanh chóng vượt ngưỡng 25.000 chữ ký để buộc chính quyền phải phản hồi. Sau đó, các sĩ quan tuyển quân bắt đầu đối mặt với những cuộc biểu tình giận dữ từ cộng đồng địa phương.

Năm ngoái, Thanh tra Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets công khai gọi đây là một “hệ thống cưỡng ép”, đồng thời tiết lộ số đơn khiếu nại nhằm vào các trung tâm tuyển quân lãnh thổ đã tăng hơn 33.000% kể từ đầu chiến tranh - từ chỉ 18 vụ năm 2022 lên hơn 6.000 vụ vào năm 2025.

Khi chiến sự kéo dài, sự chống đối ngày càng chuyển sang bạo lực. Hàng loạt vụ sát hại sĩ quan tuyển quân đã xảy ra trên khắp Ukraine trong bối cảnh số người tình nguyện nhập ngũ giảm mạnh.

Bạo lực nhắm vào các quan chức tuyển quân tiếp tục leo thang trong năm nay.

Cuối tháng 1/2026, một người đàn ông giết một sĩ quan tuyển quân rồi giải cứu người lính nghĩa vụ mà người này đang áp giải. Tháng 2 xảy ra ít nhất hai vụ tấn công khác nhằm vào nhân viên tuyển quân tại Kharkov và tỉnh Lviv. Tháng sau đó, một nhóm người chặn chiếc xe tải nhỏ của lực lượng tuyển quân bên đường rồi phá cửa giải thoát người bị bắt đi nhập ngũ.

Tuần đầu tháng 4 chứng kiến ba vụ đâm dao chỉ trong bốn ngày, trong đó có một sĩ quan tuyển quân bị đâm vào cổ bởi một nhân viên hải quan, người cáo buộc lực lượng này cố cưỡng ép em trai mình nhập ngũ.

Vài ngày sau, một nhóm thiếu niên tấn công sĩ quan tuyển quân để bảo vệ một người đàn ông đang bị bắt đi nghĩa vụ. Cuối tháng, một binh sĩ 48 tuổi đào ngũ đã dùng súng tự động bắn vào chiếc xe chở nhân viên tuyển quân và cảnh sát, khiến hai người phải nhập viện.

Chỉ vài ngày trước, một người bị nghi trốn nghĩa vụ tiếp tục đâm trọng thương hai nhân viên tuyển quân khi họ cố kiểm tra giấy tờ của anh ta.

Theo số liệu chính phủ Ukraine, đây chỉ là một phần trong hơn 600 vụ tấn công nhằm vào lực lượng tuyển quân kể từ đầu chiến tranh. Số vụ hành hung gần như tăng gấp ba từ năm 2024 sang 2025, với 341 vụ được ghi nhận. Chỉ riêng bốn tháng đầu năm 2026 đã có ít nhất 117 vụ - cao gấp hơn 20 lần so với chỉ 5 vụ trong năm đầu tiên của cuộc chiến.

Điều này đặt ra câu hỏi: tại sao các cuộc khảo sát vẫn cho thấy người dân Ukraine sẵn sàng chiến đấu tới cùng?

Nhà nghiên cứu Volodymyr Ishchenko cho rằng, phần lớn khảo sát chỉ được thực hiện tại các vùng do chính phủ Ukraine kiểm soát. Điều đó đồng nghĩa hàng triệu người Ukraine tại Crimea, Donbass, các vùng bị Nga kiểm soát, Liên minh châu Âu hoặc tị nạn ở Nga hoàn toàn không được hỏi ý kiến.

Các chỉ số khác cũng cho thấy sự miễn cưỡng âm thầm trong xã hội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng nước này từng tiết lộ có tới 2 triệu người trốn nghĩa vụ và khoảng 200.000 trường hợp đào ngũ. Nếu như những tháng đầu chiến tranh dựa chủ yếu vào lực lượng tình nguyện, thì hiện nay 70% quân số mới đến từ chế độ nghĩa vụ bắt buộc.

Những người Ukraine chạy trốn sang châu Âu khi chiến tranh bắt đầu đã chống lại những nỗ lực của châu Âu nhằm đưa họ trở về, trong một số trường hợp là để bị gọi nhập ngũ theo yêu cầu của chính phủ Ukraine.

Trong khi những người Ukraine giàu có có thể dùng tiền hối lộ để tránh bị gọi nhập ngũ, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã kêu gọi những người “gặp khó khăn về tài chính” gia nhập quân đội. Theo một phân tích về số liệu thương vong của Ukraine, phần lớn những người thiệt mạng trong chiến đấu đến từ các thị trấn nhỏ, nơi tỷ lệ nghèo đói thường cao hơn.

Ukraine, vốn được duy trì nhờ các khoản vay khổng lồ từ châu Âu, đang gánh một khoản nợ trị giá hàng tỷ euro cho gia đình các binh sĩ tử trận, mà số lượng ngày càng tăng cao.

Theo Responsible Statecraft, cuộc chiến kéo dài không chỉ đe dọa khả năng chiến thắng của Ukraine mà còn khiến nước này đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân khẩu học nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng lâu dài tới tương lai của quốc gia này. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn những điều này không được công chúng phương Tây biết đến.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 38 Views | 23 Hours Ago - by pizza
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:34.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.19302 seconds with 14 queries