» Breaking News | Tin Mới |
Tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD
New Tab ↗
|
Tính đến ngày 15/12, Forbes ước tính tổng giá trị tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk đạt 677 tỷ USD, tăng thêm khoảng 168 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa tỷ phú này tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành người sở hữu 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới.
Ngày 15/12, tỷ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản đạt 600 tỷ USD, sau khi xuất hiện thông tin startup hàng không vũ trụ SpaceX của ông nhiều khả năng sẽ lên sàn với mức định giá khoảng 800 tỷ USD, theo Forbes.
Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 42% cổ phần SpaceX. Theo Reuters, công ty này đang chuẩn bị các bước cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra vào năm tới.
Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters
Tính đến ngày 15/12, Forbes ước tính tổng giá trị tài sản ròng của Elon Musk đạt 677 tỷ USD, tăng thêm khoảng 168 tỷ USD chỉ trong một ngày. Danh sách tỷ phú thế giới Bloomberg Billionaires Index cũng ghi nhận tài sản của Musk tăng 167 tỷ USD trong ngày 15/12, lên 638 tỷ USD. Từ đầu năm, ông đã có thêm 205 tỷ USD và vẫn là người giàu nhất thế giới.
Đáng chú ý, riêng trong phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu Tesla bật tăng gần 4% sau khi Musk cho biết hãng đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi không cần giám sát an toàn ở ghế phụ phía trước.
Tài sản của vị tỷ phú công nghệ này còn được hỗ trợ bởi việc nắm giữ khoảng 12% cổ phần Tesla. Dù doanh số có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu hãng xe điện này vẫn tăng 13% kể từ đầu năm.
Tháng 11, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk - được xem là gói lương thưởng doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử, thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn biến Tesla thành “gã khổng lồ” về trí tuệ nhân tạo và robot. Ngoài ra, start up trí tuệ nhân tạo xAI của Musk được cho là đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao để huy động 15 tỷ USD vốn mới, với mức định giá ước khoảng 230 tỷ USD.
5 năm qua, tài sản của tỷ phú Elon Musk liên tiếp lập kỷ lục mới. Tháng 3/2020, ông chỉ sở hữu 24,6 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla tăng vọt đã đưa ông trở thành người thứ 5 trong lịch sử sở hữu tài sản 100 tỷ USD vào tháng 8 cùng năm.
Đến tháng 1/2021, Elon Musk lần đầu trở thành người giàu nhất thế giới, với 190 tỷ USD. Tháng 10/2025, tài sản của ông chạm mốc 500 tỷ USD. Hiện tại, chỉ Larry Ellison - nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle là người thứ hai từng chạm các mốc tài sản 300 tỷ USD và 400 tỷ USD, theo Forbes.
|
|
1 Reply | 754 Views |
Dec 16, 2025 - 2:40 PM - by miro1510
|
Nghệ sĩ Nhân dân bị chê là sến, nhưng vé concert bán ra là hết sạch
New Tab ↗
|
Một ca sĩ pop - Nghệ sĩ Nhân dân có thể thổ lộ cảm xúc, nói về đam mê, về việc người đàn ông bỏ đi, rằng họ thậm chí chưa kết hôn và để lại cho cô một đứa con đã khiến cho dư luận "thỏa mãn".
Alla Borisovna Pugacheva sinh ngày 15/4/1949 là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nga. Sự nghiệp của bà bắt đầu năm 1965 và kéo dài đến ngày nay, mặc dù bà đã ngừng biểu diễn từ năm 2010 sau chuyến lưu diễn quốc tế “Dreams of Love”.
Ca khúc đầu tiên của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva vang lên trên sóng phát thanh quốc gia năm 1965, đúng năm bà tốt nghiệp phổ thông. Thời đó Liên Xô không có lựa chọn radio nào khác, nên bài hát lập tức trở thành hiện tượng. Để hoàn thành nghĩa vụ chính trị, nữ ca sĩ trẻ phải tham gia các chuyến lưu diễn vùng Cực Bắc trong chương trình của kênh “Thanh niên” và phải dạy học một thời gian. Nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva muốn trở thành tâm điểm chú ý và bà đạt được điều đó khá nhanh.
Bà may mắn gặp thời. Cuối thập niên 60 là lúc giới lãnh đạo Xô Viết từ bỏ hoàn toàn những thử nghiệm cộng sản của Khrushchev và biến Liên Xô thành một chế độ “tư bản nhà nước” với màu sắc xã hội tiêu dùng, dù ở mức hạn chế.
Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva lập tức trở thành gương mặt quá quen thuộc ở Liên Xô, đạt mức độ nổi tiếng mà các nhà lãnh đạo đất nước chỉ có thể mơ tới. Một giai thoại thời đó kể rằng: “Năm 2030, cô giáo hỏi học trò: Leonid Brezhnev là ai?” Học sinh xuất sắc đáp: “Ông ta là một quan chức cấp thấp sống trong thời đại của Alla Pugacheva”.
Điều này làm thay đổi vai trò của âm nhạc đại chúng. Công chúng đã mệt mỏi với hình tượng những cô gái luôn trinh nguyên, cổ áo kín, hát về việc đi xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Siberia hay kể lại chuyện Lọ Lem. Nếu phụ nữ có hát về đàn ông thì đó chỉ có thể là chồng, vị hôn phu hoặc bạn trai “trong sáng”. Giờ đây, một ca sĩ pop có thể thổ lộ cảm xúc, nói về đam mê, về việc người đàn ông bỏ đi, rằng họ thậm chí chưa kết hôn, và để lại cho cô một đứa con. Dư âm của cuộc cách mạng tình dục phương Tây đã lan tới Liên Xô.

Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva lập tức trở thành gương mặt quá quen thuộc ở Liên Xô. IG. “Các bài hát của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva bị chỉ trích vì thô tục, ủy mị và gợi tình. Nhưng chúng rất hay theo cách của chúng: bà cộng tác với những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ hàng đầu Liên Xô, và thậm chí trình bày những bài phổ thơ của nhà thơ bán bị cấm Marina Tsvetaeva và nhà thơ hoàn toàn bị cấm Osip Mandelstam”.
Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva không chỉ may mắn, bà còn phù hợp hoàn hảo với hình ảnh phóng khoáng mới. Bên cạnh giọng hát, bà sở hữu nhiều kỹ năng: khả năng kết bạn, xử lý khéo léo các tình huống khó. Năm 1972, chẳng hạn, bà làm mất thẻ Đoàn Thanh niên Komsomol ngay trước chuyến đi Ba Lan tham gia liên hoan. Việc đó có thể khiến chuyến đi bị hủy, bà bị khai trừ khỏi Komsomol và tiêu tan sự nghiệp. Nhưng tại buổi xét kỷ luật, bà bật khóc: “Tôi không muốn đi Ba Lan, tôi muốn được ở trong Komsomol”. Câu nói thành công – bà vẫn được đi Ba Lan, giữ sự nghiệp và có thẻ mới.
Cả quốc gia mê hoặc Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva
Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva thích kể lại những âm mưu chống bà, những ganh tị, sự sách nhiễu từ quan chức. Một lần, trong buổi diễn ở Đông Đức, bà tháo giày một lát rồi bị ai đó ăn trộm mất. Bà phải lên sân khấu chân trần; khán giả không thấy nhưng đồng nghiệp của bà đã báo cáo lên đại diện Đảng và bà bị khiển trách chính thức.
Dù có những chuyện như vậy, nhưng đến giữa thập niên 70, Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva vẫn là “Nữ hoàng” của nhạc pop Xô Viết. Mỗi buổi diễn là một chương trình thực sự. Bà xen kẽ các ca khúc vui tươi với những bản tình buồn. Thanh thiếu niên và phụ nữ trung niên đều tin bà đang hát cho họ. Một fan viết: “Chồng cũ của tôi quay lại khi nghe bài “Hãy đến” của bà”. Bài hát kể về người phụ nữ bị bỏ rơi nài nỉ chồng cũ đến thăm cô và đứa con gái dù chỉ một phút.
Những bài hát của bà bị phê phán là thô, sến, gợi tình – nhưng chúng vẫn hay. Bà làm việc với các nhạc sĩ giỏi nhất, và biểu diễn phổ thơ của Tsvetaeva và Mandelstam. Một mẩu báo kể việc một thiếu nữ vào thư viện xin “sonnet của Shakespeare”. Thì ra cô nghe bài “Một sonnet Shakespeare” của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva – Sonnet 90, bản dịch của nhà văn Samuil Marshak.
Danh tiếng của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhạc pop Xô Viết. Vé xem bà biểu diễn có giá trị như hũ trứng cá tầm đen hay quần jean Mỹ. Có truyền thuyết kể poster buổi biểu diễn ở một thành phố trông quá nhạt nhẽo khiến ai cũng nghĩ là lừa đảo, vé gần như không bán được. Khi nghe chuyện, Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva rời khách sạn, đi dạo trên đường chính. Đến giờ diễn, vé sạch không còn.
Các nhà văn chính trị Liên Xô chỉ trích bà “không phù hợp lý tưởng cộng sản” và “không đúng truyền thống Nga”. Nhà văn Vasily Belov tuyên bố: “Chúng ta phải nhớ đất nước này không chỉ có Alla Pugacheva, mà còn Emelyan Pugachev” – thủ lĩnh cuộc nổi dậy nông dân lớn nhất lịch sử Nga. Tin đồn lan về những người tình và khoản thu nhập khổng lồ, điều không thể chấp nhận với một công dân Xô Viết.
Nhưng lãnh đạo Đảng không quan tâm. Họ cũng thích xem bà biểu diễn. Và bất kỳ quan chức nào cũng sẵn lòng có một người tình mang hình tượng như Pugacheva, dù điều đó chắc chắn khiến họ bị khai trừ khỏi Đảng.
Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva là một phần của cả lịch sử Liên Xô và Nga
“Vụ bê bối Xô Viết cuối cùng” của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva xảy ra năm 1987: bà chửi mắng quản lý khách sạn hạng sang ở Leningrad. Ba tháng liền, bài hát của bà biến mất khỏi đài phát thanh; công nhân viết thư yêu cầu cấm bà biểu diễn. Nhưng sự phẫn nộ của fan quá lớn, lệnh cấm phải gỡ nhanh chóng.
Cải tổ cuối thập niên 80, tiếp đó là chủ nghĩa tư bản thời 90, là thảm họa với nhiều ngôi sao Xô Viết. Nhưng với “prima donna” Pugacheva, đó lại là khởi đầu mới.
“Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva là một phần của cả lịch sử Liên Xô và Nga, có lẽ là người duy nhất cảm thấy thoải mái như nhau ở cả hai thời kỳ”.
Bà lập tức tận dụng quyền tự do biểu diễn quốc tế mới mở, và buổi hòa nhạc đầu tiên tại Carnegie Hall (New York) được New York Times nhận xét: “Nghệ sĩ Nhân dân Alla Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva là người phụ nữ của nhiều giọng hát – từ tiếng líu lo pop tinh tế, mezzo-soprano rock trong trẻo, đến tiếng gào và nức nở kiểu cabaret”. Mười năm sau, tờ báo gọi bà là “Tina Turner của Moscow pha chút Edith Piaf”.
Chỉ ở Nga, Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva mới thực sự là Nữ hoàng
Bà có thể ngồi xe tam mã truyền thống đi xuyên Quảng trường Đỏ. Đám cưới của bà với ca sĩ gốc Armenia-Bulgaria Philipp Kirkorov ở St. Petersburg được chủ trì bởi Thị trưởng Anatoly Sobchak. Có điều: mục “tình trạng hôn nhân” trong căn cước của Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva đã đầy, nên tên người chồng trẻ được ghi vào ô “con cái”.
Các buổi diễn của bà vẫn đông khán giả hơn mọi ca sĩ khác, dù không còn sự cuồng nhiệt như trước. Sự nghiệp của bà cũng mở rộng sang truyền hình, đào tạo ca sĩ trẻ và kinh doanh.
Con gái bà, Kristina Orbakaite, cũng là ca sĩ nổi tiếng nhưng không thể sánh với mẹ. Trong một ca khúc dành cho Kristina, Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva vui vẻ hát rằng bà hiểu đời hơn và luôn dạy con cách đạt điều mình muốn.
Nữ diva nói rằng mỗi lần cầm micro, bà vẫn hồi hộp như bốn mươi năm trước. Trong yêu cầu hậu đài của mình, bà luôn đòi hai chiếc sandwich salami để ăn trước khi lên sân khấu cho bớt run. Điều khiến bà lo nhất không phải phản ứng lạnh lùng, mà là khán phòng trống. “Một lần tôi diễn ở sân vận động”, bà kể. “Tôi nhìn ra hàng ghế và suýt ngất: chỉ có khoảng 20 người. Sau đó tôi nhận ra đó là khu ghế bên hông sân khấu. Ở khu trung tâm có 20.000 người. Tôi thở phào và bắt đầu hát”.
Nghệ sĩ Nhân dân Alla Pugacheva được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên Xô năm 1991, và đạt Giải thưởng Nhà nước Liên bang Nga năm 1995. Ngoài các giải thưởng nhà nước, Pugacheva còn nhận nhiều giải thưởng âm nhạc khu vực và quốc tế tại Mỹ, Đức, Phần Lan, Ba Lan, Bulgaria, Ukraina, Belarus, Azerbaijan, Armenia và giải Ampex Golden Reel. Pugacheva được vinh danh là ca sĩ xuất sắc nhất Đông Âu thế kỷ 20 theo ZD Awards, và được Ovation Award gọi là “huyền thoại sống” và nghệ sĩ xuất sắc nhất thập niên 1990.
Năm 2017, bà vào danh sách “100 người Nga có ảnh hưởng nhất thế kỷ” theo Forbes, cùng Mikhail Gorbachev, Yuri Gagarin và Pavel Durov. Năm 2022, bà là một trong ba phụ nữ Nga vào danh sách BBC’s 100 Women. Bà cũng được giới thiệu vào Hall of Fame của Top Hit Music Awards. Suốt nhiều thập kỷ, Pugacheva là nghệ sĩ có thù lao cao nhất Đông Âu. Truyền thông từng so sánh bà với Madonna và gọi bà là “Madonna nước Nga”.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 754 Views |
Nov 26, 2025 - 11:47 PM - by pizza
|
Khởi động tháng 12, tuần 1-7/12: 3 tuổi hân hoan, cơ hội vàng ập tới, 1 tuổi được cất nhắc thăng chức tăng lương
New Tab ↗
|
Tuần đầu tiên của tháng 12 dương lịch có thể là tuần lễ vàng cho các con giáp dưới đây khi họ gặp các tín hiệu cực tốt trong công việc.
Tuần đầu tiên của tháng 12 luôn mang theo cảm giác đầy hứng khởi: năm cũ sắp khép lại, cơ hội mới bắt đầu mở ra, không ít người mong tìm được tín hiệu may mắn để tăng tốc trong những ngày cuối năm. Nhiều chuyên gia tử vi cho rằng tuần 1–7/12 là giai đoạn chuyển động mạnh của vận khí, đặc biệt với ba con giáp dưới đây. Họ không chỉ có công việc thuận lợi, dòng chảy tài lộc hanh thông mà còn đứng trước những cơ hội vàng khiến cả tuần tràn ngập tin vui. Đáng chú ý, có một tuổi được cất nhắc rõ ràng trong công việc, dễ thăng chức hoặc tăng lương ngay trong cuối năm.
1. Tuổi Tỵ – Công việc vào guồng, quý nhân hỗ trợ mạnh mẽ
Tuần 1–7/12 mở ra chu kỳ vận trình thăng hoa cho tuổi Tỵ, đặc biệt ở phương diện công việc và cơ hội phát triển. Sau một khoảng thời gian chững lại, người tuổi Tỵ bước vào tháng 12 với tinh thần chủ động, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh và mạnh dạn hơn trong mọi quyết định.
Công việc trôi chảy nhờ sự tập trung ổn địnhTuổi Tỵ thường có thế mạnh về tư duy mạch lạc, thêm vào đó tuần đầu tháng 12 xuất hiện nhiều cát tinh hỗ trợ, giúp họ xử lý các đầu việc tồn đọng một cách gọn gàng. Những kế hoạch tưởng khó hoàn thành cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của đồng nghiệp và cấp trên.
Cơ hội hợp tác bất ngờTuần này tuổi Tỵ dễ gặp được người có cùng tầm nhìn, mở ra lời mời hợp tác hoặc mở rộng thị trường. Dù không phải là “vận may từ trên trời rơi xuống”, nhưng những cơ hội này đến đúng lúc, giúp tuổi Tỵ vừa cải thiện thu nhập vừa nâng vị thế công việc.
Tài lộc khởi sắc, nhưng cần kiểm soát chi tiêuDòng tiền chảy về khá đều, nhất là người làm kinh doanh hoặc dịch vụ. Tuy vậy, tuổi Tỵ được khuyên không đầu tư quá mạnh trong tuần này mà chỉ nên chọn các phương án an toàn để giữ nhịp tài chính ổn định cho cả tháng 12.
2. Tuổi Mùi – Vận khí dồi dào, làm gì cũng thuận, đặc biệt là tài chính
Nếu phải chọn con giáp “hân hoan nhất” trong tuần 1–7/12 thì tuổi Mùi là ứng viên hàng đầu. Vận trình của họ sáng rõ ở hầu hết các phương diện, từ công việc, tài lộc cho đến các mối quan hệ.
Công việc thuận lợi, ít gặp trở ngại: Tuổi Mùi bước vào tháng 12 với sự tập trung cao độ, cộng thêm sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố may mắn. Khó khăn trước đó tự nhiên giảm bớt, các kế hoạch đang dang dở bất ngờ có hướng đi mới. Người làm văn phòng dễ được giao thêm nhiệm vụ quan trọng, giúp thể hiện năng lực.
Tài lộc tăng mạnh nhờ nỗ lực lâu dàiMột điểm đáng chú ý của tuổi Mùi là họ không gặp may theo kiểu “đột biến”, mà tài lộc tăng lên bằng chính sự kiên trì. Tuần đầu tháng 12 mang theo các khoản thu nhập tốt, đôi khi là tiền thưởng hoặc hoa hồng đến sớm hơn dự kiến. Những ai làm kinh doanh có thể ký được hợp đồng hoặc tìm thấy khách hàng chất lượng.
Vận quý nhân vượngSự xuất hiện của quý nhân giúp tuổi Mùi dễ giải quyết vấn đề và mở ra các kết nối có lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để phát triển các mối quan hệ chuyên môn, tạo nền tảng tốt cho năm sau.
3. Tuổi Dậu – Cơ hội vàng ập tới, có tuổi được cất nhắc thăng chức, tăng lương
Trong ba con giáp may mắn tuần này, tuổi Dậu là người có sự nổi bật nhất. Không chỉ ổn định về công việc, vận trình của tuổi Dậu còn cho thấy tín hiệu tăng tốc và bứt phá.
Công việc bật sáng, thể hiện rõ năng lựcTuổi Dậu vốn kỹ lưỡng, tinh thần trách nhiệm cao. Tuần 1–7/12, những đức tính này được nhìn nhận đúng mức. Các nhiệm vụ quan trọng được giao và tuổi Dậu đều hoàn thành chỉn chu. Đây là thời điểm họ nhận được sự đánh giá cao từ lãnh đạo.
Cơ hội tài chính bất ngờNguồn tiền trong tuần này của tuổi Dậu không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ các cơ hội bên ngoài. Những ai kinh doanh hoặc làm thêm dễ chốt đơn tốt, thu nhập tăng mạnh trong vài ngày ngắn ngủi.
Tuổi Dậu – con giáp có vận thăng chức, tăng lương rõ nhất tuần 1–7/12Điểm đặc biệt khiến tuổi Dậu trở thành “ngôi sao may mắn” của tuần đầu tháng 12 chính là vị thế công việc được nâng cao. Tùy từng môi trường, tuổi Dậu có thể được:
đề xuất giữ vai trò lớn hơn;
được ký duyệt tăng lương;
được tin tưởng giao dự án mới;
hoặc được thông báo về kế hoạch cất nhắc trong thời gian ngắn.
Sự thay đổi này không phải tình cờ mà đến từ việc tuổi Dậu đã nỗ lực suốt thời gian qua, chỉ là tuần 1–7/12 mở ra đúng thời điểm để ghi nhận sự đóng góp đó.
Lời khuyên chung cho ba con giáp trong tuần 1–7/12
Dù vận may mạnh mẽ, cả ba con giáp vẫn cần lưu ý:
Giữ tinh thần tỉnh táoVận khí tốt dễ khiến nhiều người nóng vội, tưởng rằng mọi việc đều thuận lợi. Tuy nhiên, tuần đầu tháng 12 vẫn có những thay đổi bất ngờ, nên cần đánh giá cẩn trọng trước mỗi quyết định lớn.
Không đẩy nhanh đầu tư tài chính quá mứcCơ hội vàng không đồng nghĩa với việc liều lĩnh. Ba con giáp nên ưu tiên kế hoạch rõ ràng, tránh hành động theo cảm xúc.
Tạo dựng mối quan hệ ổn địnhThời điểm cuối năm là lúc các mối quan hệ có giá trị nhất, đặc biệt trong môi trường làm việc. Ba tuổi này càng giữ thái độ nhã nhặn, chân thành thì càng hút thêm may mắn.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo chiêm nghiệm giải trí
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 753 Views |
Nov 28, 2025 - 12:00 AM - by pizza
|
Vì sao ở Việt Nam trộm cắp – cướp giật như cơm bữa? Câu trả lời nằm ở “đầu ra”
New Tab ↗
|
Ở Việt Nam, gần như ngày nào cũng có tin trộm xe máy, cướp giật điện thoại, dây chuyền, túi xách. Nghe riết thành quen tai, mà quen không có nghĩa là bình thường. Đáng thương nhất vẫn là sinh viên, học sinh và công nhân. Cha mẹ chắt chiu mua chiếc xe cho con đi học xa nhà, có người còn trả góp từng tháng. Công nhân thì chiếc xe là cái chân, cái tay; mất xe là mất phương tiện đi làm, mất ca, mất lương, đôi khi mất luôn công việc.
Và cái đau nhất không chỉ là mất tiền. Cái đau là cảm giác “ra đường phải nơm nớp”, nghe một tiếng pô xe lạ cũng giật mình, kẹp túi sát ngực vẫn lo, đeo sợi dây chuyền cũng phải nhìn trước ngó sau như đang mang tội.
Một nghịch lý nhức nhối: nhiều nước nghèo vẫn ít cướp giật hơn
Người ta hay so: Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Campuchia… nhiều nơi ban đêm xe máy, ô tô để ngay trước nhà; ban ngày dựng xe ven đường, có khi không khóa; cũng không thấy bãi giữ xe dày đặc như ở Việt Nam. Cướp giật điện thoại, túi xách, dây chuyền ngoài đường “không phải là không có”, nhưng hiếm đến mức không trở thành nỗi ám ảnh tập thể.
Điều đáng nói: các nước đó đâu thiếu người nghèo, thất nghiệp hay nghiện ngập. Vậy tại sao tội phạm đường phố không “nở rộ” như một nghề?
Có người nhắc Trung Quốc đi du lịch rất an toàn, yên tâm vì ít móc túi cướp giật. Có người lại phản biện: “Ngay cả Mỹ giàu cũng trộm cướp như cơm bữa.” Đúng, tội phạm có ở khắp nơi. Nhưng khác nhau nằm ở chỗ: xã hội nào chặn được “đầu ra”, xã hội đó giảm động lực phạm tội. Xã hội nào để “đầu ra” thông thoáng, xã hội đó bắt bao nhiêu cũng vẫn mọc lại.
Gốc của vấn đề: trộm sống nhờ nơi tiêu thụ – chặn đầu ra là giảm tội phạm
Nhiều nước quản lý rất “thực dụng”: xe cộ, điện thoại, nữ trang, linh kiện… muốn mua bán phải có giấy tờ chứng minh hợp pháp. Cửa hàng mà mua đồ không rõ nguồn gốc bị xem là tiêu thụ tài sản phạm pháp: phạt nặng, tù nặng, rút giấy phép, đóng cửa vĩnh viễn.
Khi không còn ai dám mua, đồ gian tự biến thành “cục sắt vô giá trị”. Trộm có lấy được cũng không bán được. Không bán được thì không còn lợi nhuận. Không còn lợi nhuận thì không còn “đất sống”. Tội phạm tự khắc giảm mà không cần tuần tra dày đặc đến mức nghẹt thở.
“Có cầu mới có cung.” Trộm không tự sinh ra từ hư không. Nó được nuôi bằng thói quen ham rẻ, bằng những chỗ thu mua nhắm mắt, bằng các kênh tiêu thụ dễ dãi.
Việt Nam: xử phần ngọn, bỏ phần gốc – nên trộm “mọc chỗ này, lan chỗ khác”
Ở Việt Nam, câu chuyện thường bắt đầu sau khi mất: camera, truy tìm, đăng bài, nhờ cộng đồng chia sẻ, rồi chờ may rủi. Công an chạy theo từng vụ, nhưng trộm vẫn không giảm. Vì sao? Vì đồ trộm vẫn dễ bán.
Xe máy bị rã ra bán từng món phụ tùng. Thay số khung số máy, tráo giấy tờ, “hợp thức hóa” đủ kiểu. Điện thoại thì đổi IMEI, bẻ khóa, bán sang tay. Nữ trang thì nấu lại. Phế liệu thì cân ký. Nắp cống, kính xe hơi, dây điện, sắt thép… thứ gì cũng có điểm thu gom. Đầu ra mở, lợi nhuận cao, rủi ro thấp: đó là công thức để tội phạm sinh sôi.
“Bắt trộm không có ăn nên không bắt, ra đường bắt xe người dân dễ ăn hơn.” Đây là cảm nhận xã hội, không phải kết luận pháp lý, nhưng nó phản ánh một thứ đáng sợ: niềm tin bị bào mòn. Khi dân tin rằng luật không nhắm vào kẻ tiêu thụ đồ gian, thì dân sẽ tin rằng trộm còn dài dài.
Chuyện xưa kể lại: dẹp được “đầu ra” là dẹp được nạn mất cắp
Thời 1970–1973 ở Sài Gòn từng có tiệm mua bán phụ tùng máy bay. Trong sân bay xảy ra mất linh kiện liên tục. Chính quyền dẹp ngay điểm tiêu thụ, thế là nạn mất cắp trong sân bay giảm mạnh.
Người khác nhắc thập niên 1990 đem bán điện thoại phải có hóa đơn, khai thông tin cá nhân. Có người nhắc trước 1975, mua bán nữ trang quý kim không có hóa đơn thì dù rẻ mấy cũng không ai dám mua.
Những câu chuyện ấy gợi lại một nguyên tắc rất “đời”: muốn hết trộm, đừng chỉ rượt theo thằng trộm. Hãy bóp nghẹt cái ống thở của nó.
Nhưng không chỉ là luật: còn là đạo đức xã hội và tấm gương từ “nóc nhà”
“THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẮC LOẠN” và “nhà dột từ nóc”. Đây là cách người dân nói về cảm giác bất công: khi những vụ việc lớn bị xử nhẹ trong mắt công chúng, thì chuyện cắp vặt ngoài đường lại càng khó răn đe.
Cũng có ý kiến cho rằng xã hội coi tội phạm là “nguồn thu” và “luật rừng được thực thi”. Đây là lời than của dư luận, không phải sự thật được kiểm chứng trong mọi trường hợp. Nhưng nó cho thấy: người ta đang không chỉ sợ trộm, mà sợ cả một môi trường nơi cái xấu có thể sống dai vì có người dung dưỡng, có người chống lưng, có kẽ hở để lọt.
Nói cho công bằng: thất nghiệp, phá sản, bần cùng… cũng là “xăng” đổ vào tội phạm. Có người dự báo năm 2026 trộm cướp có thể tăng mạnh vì kinh tế khó khăn. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào. Nhưng dù kinh tế có khó đến đâu, nếu “đầu ra” bị khóa chặt, trộm vẫn khó sống. Ngược lại, nếu “đầu ra” mở, kinh tế càng khó thì càng nhiều kẻ liều.
Muốn an toàn: phải làm cho đồ gian không còn đường thở
Nếu thật sự muốn giảm trộm cắp, cướp giật, phải đánh thẳng vào các mắt xích tiêu thụ, chứ không chỉ tăng tuần tra.
Thứ nhất, siết mạnh các điểm thu mua dễ biến thành “máy xay” tài sản trộm: tiệm cầm đồ, chợ đồ cũ, cửa hàng phụ tùng, thu mua phế liệu, tiệm vàng… Cơ sở nào mua đồ không rõ nguồn gốc phải chịu trách nhiệm nặng, không thể “mua nhầm thì thôi”.
Thứ hai, bắt buộc cơ chế chứng minh nguồn gốc với các mặt hàng có rủi ro cao: xe máy/linh kiện lớn, điện thoại, laptop, trang sức… mua bán phải có dấu vết giấy tờ tối thiểu, có lưu thông tin giao dịch.
Thứ ba, làm thật nghiêm tội “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Nhiều bình luận nói rất đúng: phạt nặng người tiêu thụ thì trộm tự giảm.
Thứ tư, làm hệ thống tìm lại tài sản dễ hơn: định danh – truy xuất – thu hồi. Nhiều nước khiến kẻ trộm sợ nhất không phải vì cảnh sát đông, mà vì lấy xong cũng vô dụng, bán ra là lộ.
Lấy ví dụ Côn Đảo: ít mất xe vì… đem ra ngoài đảo không được, bán trong đảo cũng lộ ngay. Đó là minh họa sống động cho quy luật “đầu ra”.
Lời kết: xã hội yên bình không phải vì bắt nhiều, mà vì không còn lý do để trộm
Một câu được nhiều người tâm đắc: “Một xã hội yên bình không đến từ việc bắt nhiều người hơn, mà đến từ việc khiến người ta không còn lý do để phạm tội.”
Đúng. Nếu đồ gian không còn nơi tiêu thụ, trộm sẽ tự tắt lửa. Nếu mua đồ luôn đòi giấy tờ, người ham rẻ bớt một lần, xã hội bớt một vụ. Nếu luật nhắm vào đúng gốc rễ và thực thi công bằng, người đi đường sẽ thôi phải sống trong trạng thái cảnh giác 24/7.
Và khi đó, chiếc xe của sinh viên không chỉ là chiếc xe. Nó là niềm tin của cha mẹ. Là công sức trả góp từng tháng. Là đôi chân mưu sinh của công nhân. Là một phần bình yên tối thiểu mà một xã hội tử tế phải bảo vệ cho người lương thiện.
|
|
2 Replies | 753 Views |
Jan 02, 2026 - 2:44 PM - by Gibbs
|
Bắt thanh niên mặc trang phục công an để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của học sinh
New Tab ↗
|
Nguyễn Phúc Thắng giả danh công an để đe dọa, yêu cầu học sinh nộp tiền trái quy định, sau đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai thông tin vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng (SN 2001, quê tỉnh Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Phúc Thắng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA Theo điều tra ban đầu, tối 13/12, 2 học sinh gồm: Nguyễn Anh V (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2009, ngụ xã Hưng Thịnh) lái xe máy chạy trên đường Tây Hòa 05, ấp Lộc Hòa.
Khi đến đoạn đường vắng thì bị một người mặc trang phục Công an Nhân dân, mặc áo khoác bên ngoài, dùng xe máy áp sát, đe dọa 2 học sinh phải đóng phạt số tiền 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.
Do hoảng sợ, N đã đưa cho đối tượng 2,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản). Tuy nhiên, đối tượng không đồng ý và tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền.
Không dừng lại ở đó, đối tượng cho V lái xe về nhà, còn đối tượng chở N vào một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy nốt số tiền còn lại.
Lợi dụng lúc đối tượng sơ hở khi ra tính tiền phòng, N đã nhanh trí bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo của bị hại, Công an xã Hưng Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Công an xã Phước An tiến hành bắt giữ Nguyễn Phúc Thắng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
Công an xã Hưng Thịnh đề nghị, những ai là bị hại của Nguyễn Phúc Thắng hãy đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các đối tượng giả danh lực lượng chức năng để lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản.
Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm luôn thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, không thỏa thuận, không nhận tiền tại chỗ trái quy định, không đưa người vi phạm vào nhà nghỉ, khách sạn hay địa điểm riêng tư.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị đe dọa, cưỡng ép, người dân cần bình tĩnh, kiên quyết từ chối, nhanh chóng liên hệ Công an xã Hưng Thịnh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, bảo vệ kịp thời..
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
2 Replies | 753 Views |
Dec 17, 2025 - 12:01 AM - by PinaColada
|
Mr. Đàm "không trai gái", cuộc sống sau 4 năm ly hôn vợ đại gia hơn 17 tuổi gây bất ngờ
New Tab ↗
|
Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm đã chính thức ly hôn được 4 năm. Trong thời gian qua, khán giả chưa từng thấy Mr.Đàm xuất hiện tin đồn yêu đương nào.
Dù luôn là người của công chúng, Đàm Vĩnh Hưng lại kín tiếng về đời sống riêng. Trong nhiều năm, anh tránh đề cập việc đã kết hôn. Chính vì thế, khán giả không khỏi bất ngờ khi năm 2021, bà Liên Phạm – người phụ nữ hơn anh 17 tuổi, đang sống tại California lại nộp đơn ly hôn tại tòa án Quận Cam (Mỹ). Hồ sơ cho thấy hai người đã đăng ký kết hôn từ năm 2004 và ly thân từ năm 2018. Cuộc ly hôn được giải quyết nhanh chóng, không có tranh chấp tài sản và hai bên vẫn giữ mối quan hệ văn minh.
Năm 2022, nam ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi công khai có con trai 3 tuổi tên Polo Huỳnh nhưng giữ kín danh tính mẹ của bé. Từ thời điểm đó, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng con, thể hiện sự chăm sóc và tình cảm dành cho cậu bé. Thậm chí, để thuận tiện cho việc học của con, anh đã bán căn biệt thự gắn bó 17 năm để chuyển đến nơi ở mới phù hợp hơn.
Mới đây, trong clip đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại. Nam ca sĩ cho biết anh dành nhiều thời gian cho việc trang trí nhà cửa dịp Giáng sinh. Đây là sở thích đã gắn liền với anh nhiều năm qua.
“Tôi yêu Noel, yêu Giáng sinh và thích trang trí, thích làm đẹp. Tôi không có cafe, rượu chè nhậu nhẹt, đua xe, đổi xe này xe kia. Tôi giờ trai gái cũng không luôn, sống thanh tịnh nên tôi dồn hết những thứ mình vui vẻ vào đây”, anh nói.
Phát ngôn của Đàm Vĩnh Hưng khiến cộng đồng mạng bất ngờ, bởi dù luôn kín tiếng về chuyện đời tư, anh vẫn được xem là người đào hoa trong showbiz. Hiện tại, nam ca sĩ tập trung cho công việc và chăm sóc con trai, gần như không đề cập đến bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào, cho thấy lựa chọn sống giản đơn, hướng về gia đình sau nhiều biến cố riêng tư.
|
|
1 Reply | 753 Views |
Dec 10, 2025 - 1:18 AM - by nguoiduatinabc
|
4 vị trí trong nồi cơm điện không vệ sinh, coi chừng ăn cơm có gián
New Tab ↗
|
Lướt mạng xã hội, một bài đăng khiến nhiều người rùng mình: Một người dùng phát hiện gián ở dưới đáy nồi cơm điện lâu ngày chưa vệ sinh .
Nhiều người thừa nhận trước đây chỉ rửa lòng nồi, nghĩ vậy là đủ sạch… nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy.
Nồi cơm điện tưởng tiện lợi, nhưng cấu tạo phức tạp, nhiều vị trí dễ bám bẩn . Nếu lâu ngày không vệ sinh, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Thêm vào đó, cơ chế nấu hơi nước sẽ khiến các vết bẩn bám ở các vị trí khác theo giọt nước ngưng tụ rơi xuống, gây ô nhiễm thức ăn.
Vì vậy, ngoài lòng nồi , còn có 4 vị trí cực kỳ cần vệ sinh.
1. Lỗ thoát hơi
Lỗ thoát hơi thường dính nước cơm, nếu không vệ sinh kịp thời, có thể phát sinh Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus và nấm mốc Aflatoxin, nhóm 1 gây ung thư . Khi nấu lần sau, vi khuẩn có thể trôi ngược vào cơm, gây hại sức khỏe.
Với nấu ăn nhiều dầu mỡ, tình trạng càng phức tạp lỗ thoát hơi dễ tắc, nếu là nồi áp suất, còn có nguy cơ nổ nồi .
Cách vệ sinh: Nhiều nồi hiện nay thiết kế lỗ hơi có thể tháo rời. Khi rửa, tháo nắp và vòng cao su, rửa sạch, lau khô. Lưu ý, vòng cao su mềm, dễ hỏng, cần cẩn thận khi tháo.
2. Vòng cao su nắp nồi
Vòng cao su là “điểm chết” vệ sinh thường bị bỏ qua. Nước cơm hoặc nước thịt bám vào vòng cao su sẽ sinh vi khuẩn và nấm mốc. Nhiều người mở nắp ra còn thấy lớp chất dính màu đen – khi nắp được mở, giọt nước theo vòng cao su rơi xuống, ô nhiễm cơm.
Cách vệ sinh: Với vòng cao su tháo rời, lật hai mặt rửa sạch. Nếu không tháo được, dùng tăm bông thấm baking soda hoặc giấm trắng để làm sạch.
3. Khay chống tràn
Một số nồi có khay chứa nước chống tràn. Nếu không vệ sinh, khu vực này dễ mốc, thậm chí gián và côn trùng có thể chui vào .
Cách vệ sinh: Không bao giờ đợi khay đầy mới đổ nước đi! Vệ sinh thường xuyên để tránh mùi hôi và côn trùng.
4. Mâm nhiệt
Thức ăn rơi xuống mâm nhiệt, nước và cơm lâu ngày sẽ tạo mảng bẩn, mâm nhiệt bị xỉn màu, làm giảm hiệu quả nấu, cơm không chín, thậm chí gây chập điện hoặc hỏng nồi .
Cách vệ sinh: Dùng bàn chải mềm thấm baking soda hoặc dung dịch chuyên dụng, chải theo rãnh mâm nhiệt, lau khô bằng khăn mềm. Lưu ý: luôn ngắt điện, tuyệt đối không ngâm nước.
Một số lưu ý khi dùng nồi cơm điện
- Vệ sinh và lau khô trước khi đậy nắp: Nồi cơm giữ ẩm, nếu các bộ phận còn ẩm, vi khuẩn vẫn sinh sôi.
- Tắt chế độ giữ ấm và rút điện sau khi nấu: Tránh nguy cơ cơm chua và cháy nổ .
- Thay lòng nồi nếu lớp chống dính hư hại: Không dùng cọ sắt làm xước lớp chống dính, tránh chất độc lẫn vào thức ăn.
- Chọn nồi chất lượng: Nồi kém chất lượng dễ chập điện, phát mùi, gây nguy hiểm.
- Nồi áp suất không được bịt lỗ thoát hơi: Lỗ thoát hơi tắc có thể gây nổ nồi .
Nguồn và ảnh: QQ
|
|
0 Replies | 753 Views |
Nov 28, 2025 - 4:02 PM - by therealrtz
|
Dấu hiệu khi tiểu tiện cảnh báo ung thư
New Tab ↗
|
Tỷ lệ mắc ung thư tiền liệt tuyến ở nam giới lớn tuổi ngày càng tăng, tiểu tiện bất thường là dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Khi dân số già hóa, số lượng bệnh nhân cao tuổi nhiều hơn thì tỷ lệ phát hiện ung thư tiền liệt tuyến cũng ngày càng nhiều. Ảnh: Duy Hiệu.
ThS.BS Lê Chí Hiếu, Phó trưởng khoa Ung bướu - Xạ trị, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết ung thư tiền liệt tuyến (UTTLT) là bệnh lý chỉ gặp ở nam giới và nguy cơ mắc bệnh tăng rõ rệt theo độ tuổi.
"Nhiều thống kê gần đây cho thấy bệnh thường gặp ở nhóm tuổi 60-80 tuổi. Khi dân số già hóa, số lượng bệnh nhân cao tuổi nhiều hơn thì tỷ lệ phát hiện ung thư tiền liệt tuyến cũng ngày càng nhiều", bác sĩ Hiếu nhận định.
Triệu chứng dễ bỏ qua, biến chứng nặng nề
Qua những thống kê dịch tễ học, người ta nhận thấy có một số yếu tố nguy cơ như sau: Tuổi càng cao càng dễ bị UTTLT; tiền sử gia đình (nếu trong gia đình đã có người mắc bệnh thì cần chú ý đến những người cao tuổi); những người làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với các chất phóng xạ.
Ngoài ra, ăn nhiều thịt nướng, mỡ động vật cũng có nguy cơ mắc bệnh này. Theo bác sĩ Hiếu, thịt động vật nấu ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất heterocyclic amines, hoặc khi nướng trên lửa sẽ sinh ra polycyclic aromatic hydrocarbons, đây là những chất gây ra ung thư.
Giai đoạn đầu của UTTLT, triệu chứng thường không rõ ràng hoặc có biểu hiện tương tự u phì đại lành tính. Song, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng kích thích: đái nhiều lần, đái vội, đái són; các triệu chứng chèn ép: đái khó, phải rặn, đái rớt nước tiểu sau cùng, đái không hết.
Ở giai đoạn nặng, bệnh có thể gây bí tiểu hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, nhiễm trùng đường tiết niệu, và tiểu ra máu. Khi bệnh tiến triển muộn, các dấu hiệu di căn ung thư sẽ xuất hiện, bao gồm:
Rối loạn tiểu tiện do khối u xâm lấn vùng cổ bàng quang hoặc lỗ niệu quản
Di căn xương gây đau nhức, và nếu di căn cột sống, có thể chèn ép tủy, dẫn đến liệt chi và rối loạn cơ tròn
Di căn hạch chậu gây phù chân
Xuất tinh ra máu nếu di căn đến túi tinh.
.
Theo bác sĩ Lê Chí Hiếu, Phó trưởng khoa Ung bướu - Xạ trị, một trong những thách thức lớn nhất của căn bệnh này là các triệu chứng ở giai đoạn sớm dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý đường tiết niệu. Nhiều nam giới khi gặp các biểu hiện như tiểu đêm, tiểu buốt, tiểu nhiều lần thường chủ quan cho rằng đây chỉ là biểu hiện của tuổi già hoặc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt lành tính.
"Chính sự chủ quan này có thể khiến bệnh nhân chậm trễ trong việc thăm khám, dẫn đến tình trạng đáng tiếc là khi phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn muộn", bác sĩ Hiếu nhấn mạnh.
Quan niệm sai lầm về ung thư tiền liệt tuyến
Giống như các bệnh lý ung thư khác, việc phát hiện khối u ở tuyến tiền liệt giai đoạn sớm có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả điều trị và chất lượng sống của người bệnh.
Bác sĩ Hiếu phân tích nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm (I, II, và III), bệnh nhân hoàn toàn có được điều trị triệt căn. "Tỷ lệ sống của người bệnh có thể kéo dài lên đến 5 năm hoặc hơn, và họ gần như không phải lo lắng về bệnh lý tại tiền liệt tuyến sau khi được điều trị đầy đủ," vị chuyên gia nhấn mạnh.
Ngược lại, khi ung thư đã bước sang giai đoạn muộn (giai đoạn IV), bệnh tiến triển sẽ gây ra những biến chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và tỷ lệ điều trị thành công cũng giảm đi rất nhiều.
Hiện nay, một số người vẫn còn tồn tại những quan niệm sai lầm như không có triệu chứng rối loạn đi tiểu thì không bị ung thư tuyến tiền liệt, hoặc sau khi kiểm tra một vài lần mà không phát hiện ung thư thì tương lai sẽ không mắc bệnh và không cần đi khám kiểm tra tiếp...
Những suy nghĩ này sẽ làm kéo dài thời gian phát hiện ung thư (nếu có) và gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả điều trị. Ung thư tuyến tiền liệt có thể được điều trị và mang đến kết quả khả quan nếu người bệnh được chẩn đoán sớm, giữ tinh thần lạc quan cũng như tuân thủ các chỉ định từ bác sĩ.
Các bác sĩ khuyến cáo những đối tượng trong nhóm nguy cơ mắc bệnh nên đến trực tiếp chuyên khoa để được tầm soát kịp thời, không để xuất hiện các triệu chứng rồi mới bắt đầu đi khám. Trong trường hợp chưa phát hiện ung thư vẫn phải duy trì lịch khám định kỳ.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 752 Views |
Nov 26, 2025 - 3:29 AM - by pizza
|
Tiểu tướng vô danh bắt sống Quan Vũ, bắn hạ Hoàng Trung có cái kết thế nào?
New Tab ↗
|
Tiểu tướng này là ai và 2 người phải bỏ mạng trong tay tiểu tướng này là ai?
Nhắc tới Ngũ hổ tướng, chắc hẳn mọi người đều không còn xa lạ. Lưu Bị có thể trở thành một trong số những bá chủ của thời kỳ Tam Quốc, chủ yếu là nhờ vào công lao đóng góp của đội ngũ mãnh tướng này.
Thế nhưng thời kỳ Tam Quốc lại có một tiểu tướng chẳng có tiếng tăm, vừa ra tay đã liên tiếp chém chết được hai thành viên Ngũ hổ tướng, trở thành cái gai trong mắt Lưu Bị, nhưng điều hết sức đáng tiếc là cả đời ông đều không nhận được sự trọng dụng.

Người ấy chính là Mã Trung.
Ban đầu, khi mới nghe tới cái tên này, có thể sẽ có người nhầm tưởng ông là họ hàng của Mã Siêu. Nhưng điều bất ngờ là chẳng mấy ai biết được xuất thân của ông.
Người lãnh đạo trực tiếp của ông là đại tướng Phan Chương dưới trướng Tôn Quyền. Tiếng tăm của Phan Chương cũng không lớn.
Mọi người cũng sẽ không lấy làm xa lạ với hai thành viên của Ngũ hổ tướng chết dưới tay Mã Trung, đó là Quan Vũ và Hoàng Trung.
Chuyện này là thế nào?
Hẳn mọi người đều biết đến sự kiện Quan Vũ thua chạy về Mạch Thành. Rất nhiều người đều cho rằng Quan Vũ bị giết bởi Lã Mông, thế nhưng người thật sự ra tay lại là Mã Trung.
Sau khi Quan Vũ thất bại thảm hại, Phan Chương nhận lệnh chặn Quan Vũ ở giữa đường, thế nhưng Phan Chương tưởng "phượng hoàng không lông chẳng bằng gà", không làm việc theo kế hoạch dự định từ trước, xông vào đánh chính diện với Quan Vũ, suýt nữa đã bị Quan Vũ chém ngã khỏi ngựa.
Mã Trung mai phục tại địa điểm tiếp theo, đúng lúc thời điểm này thể lực của Quan Vũ đã kém đi, Mã Trung hạ được Quan Vũ ngay trong trận này. Xem ra ở đây có đóng góp của vận may may mắn.
Về sau trong trận Di Lăng, Mã Trung cũng ra trận. Lúc này Mã Trung đang ở trong thời điểm thoả lòng đắc chí, tuy rằng không nhận được sự trọng dụng của Tôn Quyền, nhưng chiến tích bắt sống được Quan Vũ đã đủ để ông nở mày nở mặt suốt bao năm.
Lúc này Hoàng Trung đã hơn tám mươi, tuổi tác đã cao, thế nhưng vẫn muốn chứng minh bản thân trước mặt Lưu Bị, cầm theo binh khí làm tiên phong xông lên, kết quả là gặp phải sự mai phục của quân Ngô, trúng vài mũi tên vào người, Mã Trung bắn ra một tên, vào trúng nách của Hoàng Trung, hậu quả là cơ thể Hoàng Trung không chịu đựng được mà qua đời.
Hoàng Trung và Quan Vũ đều là đại tướng chinh chiến lâu dài trên sa trường nhưng cuối cùng lại chết trong tay Mã Trung. Dưới góc nhìn của người ngoài, thật ra trong việc này yếu tố may mắn chiếm đa số.
Nếu để Mã Trung giao đấu chính diện với Quan Vũ và Hoàng Trung, chắc chắn ông ta không phải là đối thủ của 2 mãnh tướng này.
Tiểu tướng vô danh trong Tam Quốc, vừa ra tay đã khiến 2 người trong Ngũ hổ tướng phải bỏ mạng, trở thành cái gai trong mắt Lưu Bị - Ảnh 4.
Việc Mã Trung có thể hạ được 2 Ngũ hổ tướng Thục Hán thực ra là nhờ phần lớn vào yếu tố may mắn và sự chênh lệch về tuổi tác. Nếu để giao đấu trực tiếp, chắc chắn Mã Trung không bao giờ có cửa thắng.
Trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung dường như muốn "báo thù" giúp cho Quan Vũ nên đã xây dựng lên chi tiết hư cấu: Mã Trung đem Phó Sĩ Nhân, My Phương (2 phản tướng Thục Hán hàng Ngô) ra đóng đồn tại bến sông.
My Phương bàn với Phó Sĩ Nhân rằng Lưu Bị chỉ còn căm phẫn Mã Trung, chúng ta nên giết rồi đem đầu đến dâng lên thì sẽ được thoát tội.
Sau đó canh ba họ vào trướng đâm chết Mã Trung, lấy đầu rồi dẫn vài chục kỵ mã , đi tắt sang Hào Đình dâng đầu Mã Trung lên cho Lưu Bị. Quan Hưng thiết ngay linh vị Quan Vũ ở trong dinh, tiên chủ thân dâng đầu Mã Trung lên cúng tế.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
1 Reply | 752 Views |
Nov 15, 2025 - 10:55 PM - by PinaColada
|
Một ngày xảy ra hai vụ cháy ở TP.HCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi
New Tab ↗
|
Trong ngày 28/11, TP.HCM liên tiếp xảy ra hai vụ cháy tại kho phụ tùng ô tô ở phường Tăng Nhơn Phú và bãi xe xã Bình Hưng, nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Chiều 28/11, hỏa hoạn bùng phát tại kho hàng phụ tùng điện lạnh ô tô nằm trong hẻm 90, Quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM). Thời điểm đó, nhiều người đang làm việc bên trong kho hàng thì thấy lửa bốc lên dữ dội, họ hoảng loạn tìm cách thoát thân ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy kho phụ tùng tại phường Tăng Nhơn Phú.
Người dân xung quanh cùng nhân viên kho khẩn trương dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ kho hàng rộng khoảng 400 m², tạo thành cột khói đen đặc bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.
Vị trí kho nằm trong hẻm nhỏ, sát khu dân cư nên nguy cơ cháy lan gia tăng. Nhiều hộ dân vội di chuyển tài sản giá trị ra ngoài để tránh thiệt hại.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.
Do đường hẻm nhỏ và khu vực chứa nhiều linh kiện, vật liệu dễ cháy, họ gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận. Nhiều chiến sỹ phải bắc thang, leo qua mái nhà dân và đục tường để mở hướng vào sâu bên trong.
Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế, không lan sang khu dân cư. Không có thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong kho bị thiêu rụi.
Cùng ngày, khoảng 19h, một vụ cháy khác xảy ra tại bãi xe trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng (TP.HCM). Trước khi ngọn lửa bùng phát, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bãi xe. Chỉ ít phút sau, lửa lan rộng, tạo nên cột khói cao.
Lực lượng PCCC huy động hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Do khu vực cháy rộng hơn 200 m², gồm bãi xe và một số kho chứa hàng, ngọn lửa lan nhanh và tỏa nhiệt lớn, khiến công tác dập lửa gặp nhiều trở ngại. Đến hơn 20h, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Cả hai vụ hỏa hoạn đều không ghi nhận thương vong nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân từng vụ cháy.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 752 Views |
Nov 29, 2025 - 1:55 AM - by PinaColada
|
Thủ tướng Thái Lan cúi đầu xin lỗi sau thảm họa lũ lịch sử
New Tab ↗
|
Thủ tướng Anutin Charnvirakul công khai xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm sau loạt sai sót trong ứng phó đợt lũ lịch sử ở miền nam Thái Lan, khi số người thiệt mạng đã tăng lên 145.heo tờ Nation ngày 28/11, ông Anutin thừa nhận chính phủ đã không xử lý hiệu quả đợt thiên tai nghiêm trọng này và cam kết sẽ đẩy nhanh các biện pháp khắc phục hậu quả.
Phát biểu tại Bệnh viện Songklanagarind ở thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla - tâm điểm của trận lũ, ông cho biết: “Chúng tôi đã không làm đủ tốt”.
Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là hỗ trợ người dân trở về nhà ngay khi nước rút, đồng thời triển khai lực lượng dọn dẹp, vệ sinh, sửa chữa những ngôi nhà còn khả năng phục hồi.
Đối với các gia đình có người thiệt mạng, ông thông báo chính phủ sẽ hỗ trợ 2 triệu baht (khoảng 62.000 USD) để lo chi phí mai táng và cam kết bàn giao thi thể cho thân nhân trong thời gian sớm nhất.
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến số người chết tăng cao, ông Anutin khẳng định tất cả các nạn nhân đều thiệt mạng do lũ.
“Nếu được tiếp cận y tế trong điều kiện bình thường, có thể họ đã không mất mạng. Tôi rất là tiếc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Không cần phân bua”, ông nói.
Trước câu hỏi về khả năng đình chỉ quan chức quận Hat Yai, Thủ tướng nêu rõ: “Không ai phải chịu trách nhiệm ngoài tôi. Tôi là người phải đứng mũi chịu sào trong tình huống này”.
Ông cũng cho biết đã gặp Thị trưởng Hat Yai Narongporn Na Phatthalung để giải tỏa hiểu lầm liên quan thông tin ông này bị mắc kẹt tại trụ sở khi nước dâng. “Lúc này điều cần thiết là hợp tác, không phải đổ lỗi”, ông nhấn mạnh.
Trong lúc đi thị sát bằng xe quân sự, ông Anutin bị một người dân chạy xe máy theo đoàn yêu cầu ông xuống xe để trực tiếp lội bộ vào vùng lũ. Thủ tướng thừa nhận sự phẫn nộ của người dân và cho biết: “Đây là sai sót trong khủng hoảng. Chính phủ xin lỗi vì đã khiến mọi người phải rời bỏ nhà cửa và sống trong hoàn cảnh này”.
Ông khẳng định việc nhận lỗi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là không để tái diễn sai lầm và phải khẩn trương giúp người dân ổn định cuộc sống.
Theo Trung tâm Ứng phó khẩn cấp lũ lụt Thái Lan, tính đến ngày 27/11, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong đợt lũ ở miền nam đã tăng lên 145 người.
|
|
0 Replies | 752 Views |
Nov 29, 2025 - 3:10 PM - by Romano
|
Lạm phát Trung Quốc lên cao nhất gần 2 năm
New Tab ↗
|
Nỗ lực kích cầu của chính phủ Trung Quốc giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tháng thứ 2 liên tiếp.
Ngày 10/12, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố CPI tháng 11 tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2024. Tốc độ này gấp 3 lần tháng 10 và khớp với dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters.
Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) - phản ánh giá tại các nhà máy - tiếp tục giảm 2,2%. Đà đi xuống của PPI đã kéo dài sang năm thứ 4, cho thấy các thách thức mà giới chức Trung Quốc phải đối mặt nhằm hồi sinh nhu cầu nội địa khi căng thẳng thương mại kéo dài.

Nhân viên một gian hàng đồ trang trí Giáng sinh tại Nghĩa Ô (Trung Quốc). Ảnh: Reuters
Các nhà kinh tế học cảnh báo sức ép giảm phát tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới còn kéo dài sang năm tới. Lạm phát của Trung Quốc mới tăng trở lại từ tháng 10, sau 4 tháng liên tiếp đi xuống. CPI lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn thường xuyên biến động) tăng 1,2% so với năm ngoái. Mức này không đổi so với tháng 10.
Giá nhà giảm và thị trường lao động suy yếu vẫn gây sức ép lên chi tiêu của các hộ gia đình. Giới quan sát kêu gọi chính phủ tung thêm chính sách kích cầu.
Dù vậy, nhờ xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ tăng mạnh, GDP Trung Quốc được dự báo đạt mục tiêu "tăng quanh 5%" năm nay. Thặng dư thương mại của nước này 11 tháng đầu năm vượt 1.000 tỷ USD, cao hơn năm ngoái. Trung Quốc đang chuyển hướng thương mại trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu.
Trong một cuộc họp đầu năm nay, giới chức Trung Quốc cho biết thúc đẩy nhu cầu nội địa và tái cân bằng nguồn cung là các ưu tiên kinh tế hàng đầu trong năm 2026.
"Dù ủng hộ nới lỏng, quan chức dường như không nghiêng về các chính sách quy mô lớn", Lisheng Wang - nhà kinh tế học tại Goldman Sachs nhận định. Ông cho rằng giới chức Trung Quốc có thể tiếp tục phát biểu về khả năng nới lỏng năm tới, đồng thời tăng cường chính sách bù đắp cho lĩnh vực bất động sản, việc làm.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 752 Views |
Dec 10, 2025 - 7:56 AM - by troopy
|
4 hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ là ai?
New Tab ↗
|
Theo như có những hoa hậu của Việt Nam gây mê lòng người nhờ ‘khuôn trăng đầy đặn’ như người đẹp Trần Tiểu Vy, Jennifer Phạm, Nguyễn Thị Huyền và Ngô Phương Lan chứng minh chuẩn V-line không phải thước đo duy nhất, khi vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa vẫn cuốn hút và giàu sức sống trong làng sắc đẹp Việt có những nàng hậu chinh phục khán giả bằng khuôn mặt tròn đầy đặn, mang vẻ đẹp dịu dàng và đầy sức sống với gương mặt V-line thanh tú.
Trần Tiểu Vy
Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18 với vẻ đẹp được đánh giá trẻ trung, trong trẻo và mang năng lượng tích cực. Khuôn trăng đầy đặn đi cùng đôi mắt sáng giúp cô luôn nổi bật, tạo cảm giác “đẹp khỏe - đẹp thật” đúng tinh thần thế hệ mới.
Chính gương mặt cân đối giúp cô dễ dàng biến hóa trong thời trang và điện ảnh, từ sang trọng đến gần gũi. Việc cô lấn sân diễn xuất trong Bộ tứ báo thủ càng chứng minh khuôn mặt đầy đặn không giới hạn phong cách mà ngược lại còn tạo ra dấu ấn mềm mại nhưng mạnh mẽ, rất riêng của Tiểu Vy.
Jennifer Phạm
Jennifer Phạm gây thương nhớ với gương mặt tròn đầy đặn pha chút buồn nhẹ ở đôi mắt. Sau nhiều năm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 và trải qua 4 lần sinh nở, gương mặt đầy đặn đã trở thành “thương hiệu” giúp cô giữ vẻ đằm thắm tự nhiên mà không cần chạy theo bất kỳ chuẩn sắc đẹp nào.
jenniferpham.jpg
Gương mặt tròn giúp cô luôn toát lên sự thân thiện và nữ tính, phù hợp với hình ảnh MC - giám khảo mà cô theo đuổi. Sự trưởng thành qua năm tháng càng làm gương mặt đầy đặn của Jennifer thêm cuốn hút, khẳng định một vẻ đẹp bền vững và rất đời.
Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 ở tuổi 19, gây ấn tượng mạnh với gương mặt tròn đầy đặn, phúc hậu đặc trưng của vẻ đẹp Á Đông. Chính nhan sắc hài hòa, đằm thắm này đã giúp cô được yêu mến ngay từ những ngày đầu, đồng thời thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp truyền thống Việt Nam khi đại diện quốc gia tại Miss World 2004 và xuất sắc vào top 15.
Điểm khác biệt của Nguyễn Thị Huyền nằm ở sự kết hợp giữa khuôn mặt tròn phúc hậu, nụ cười hiền và thần thái trầm tĩnh, trưởng thành. Dù hạn chế hoạt động showbiz, người đẹp vẫn nhuận sắc theo thời gian. Nguyễn Thị Huyền trở thành minh chứng rõ ràng rằng khuôn mặt tròn không chỉ không phải nhược điểm mà còn là biểu tượng của nét đẹp tự nhiên, bền vững và rất Á Đông.
Ngô Phương Lan
Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 Ngô Phương Lan sở hữu gương mặt tròn đầy, mộc mạc nhưng lại rất duyên, làm nổi bật nét tươi trẻ và thuần khiết. Nụ cười sáng, kết hợp với khuôn mặt tròn, khiến hình ảnh của cô luôn tạo cảm giác an yên và dễ mến.
Dù không hoạt động showbiz sôi nổi, Ngô Phương Lan vẫn luôn được nhắc đến như một vẻ đẹp tri thức đỉnh cao, xuất hiện trong các sự kiện quan trọng với khả năng giao tiếp tiếng Anh xuất sắc.
|
|
0 Replies | 752 Views |
Nov 19, 2025 - 7:06 PM - by vuitoichat
|
Hoa Kỳ bắt đầu tiến trình giải thể Bộ Giáo dục
New Tab ↗
|
Ngày 18/11, Nhà Trắng thông báo chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai các bước đầu tiên trong kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, đánh dấu nỗ lực thu hẹp vai trò của chính phủ liên bang trong giáo dục và trao thêm quyền kiểm soát cho các bang.
Trong tuyên bố, Bộ Giáo dục cho biết sẽ chuyển giao một số chức năng hoặc phối hợp thực hiện nhiều chức năng với 4 bộ khác gồm Lao động, Ngoại giao, Nội vụ và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Theo bộ trên, động thái này nhằm “tinh gọn các hoạt động giáo dục liên bang trong các chương trình theo luật định, giảm gánh nặng hành chính và tái định hướng chương trình để phục vụ tốt hơn cho học sinh và các đơn vị nhận tài trợ”.
Cụ thể, sự hợp tác mới giữa Bộ Giáo dục và Bộ Lao động nhằm đơn giản hóa công tác quản lý các chương trình giáo dục tiểu học và trung học, đồng thời giúp các chương trình giáo dục hiện nay gắn kết chặt chẽ hơn với các chương trình phát triển lực lượng lao động. Những chương trình được tích hợp vào khuôn khổ hợp tác này bao gồm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ có nguy cơ cao, trẻ vô gia cư và trẻ em “di cư”. Ngoài ra, các chương trình dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, trường bán công, giáo dục nghệ thuật, xóa mù chữ và nhiều chương trình giáo dục cơ bản khác do các địa phương quản lý cũng thuộc phạm vi điều chỉnh.
Chính quyền cho rằng việc hợp nhất này sẽ tạo chiến lược thống nhất giữa giáo dục K–12 và phát triển lực lượng lao động. Các bang vẫn nhận toàn bộ nguồn vốn theo các chương trình hiện hành, nhưng tiền sẽ được cấp qua Bộ Lao động thay vì Bộ Giáo dục.
Trong khi đó, Bộ Nội vụ sẽ tiếp quản các chương trình phục vụ học sinh bản địa Mỹ. Bộ Ngoại giao sẽ quản lý các chương trình dành cho du học sinh, bao gồm ngôn ngữ và trao đổi giáo dục, với mục tiêu tăng hiệu quả quản lý và “phục vụ lợi ích an ninh quốc gia”.
Những điều chỉnh này không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Động thái vốn được dự đoán từ lâu này đã tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội. Đảng Dân chủ cáo buộc chính phủ liên bang lách quyền giám sát của Quốc hội, trong khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa ca ngợi đây là bước tiến quan trọng trong mục tiêu thu nhỏ bộ máy liên bang.
Hồi tháng 3, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ thực hiện cam kết đóng cửa Bộ Giáo dục. Phát biểu trước khi ký sắc lệnh hành pháp đóng cửa bộ này “ở mức tối đa” mà luật cho phép, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ trả giáo dục về cho các bang – nơi điều này thật sự thuộc về”. Cũng trong tháng này, Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đã công bố kế hoạch chấm dứt hơn 1.300 vị trí nhân sự, gọi đây là nhiệm vụ “cuối cùng” của bộ.
Được thành lập năm 1979, Bộ Giáo dục có nhiệm vụ quản lý các chương trình cho vay đại học, giám sát thành tích học tập, thực thi quyền dân sự trong trường học và cung cấp hỗ trợ liên bang cho các học khu có học sinh khó khăn hoặc học sinh khuyết tật. Bà Randi Weingarten, Chủ tịch Liên đoàn Giáo viên Mỹ, cảnh báo rằng việc chia nhỏ dịch vụ cho nhiều bộ có thể “tạo ra thêm nhầm lẫn, sai sót và rào cản đối với những người cần hỗ trợ”.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 752 Views |
Nov 19, 2025 - 3:41 AM - by PinaColada
|
Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng không kích mục tiêu ở Mexico để chống băng đảng ma túy
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng ra lệnh tiến hành không kích mục tiêu ở Mexico để chống các băng đảng ma túy, bất chấp sự phản đối của chính quyền nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Kênh RT của Liên bang Nga cho biết trả lời báo giới hôm 17/11, khi được hỏi liệu ông có cân nhắc việc không kích Mexico hoặc điều quân Mỹ để trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng điều đó “OK” với ông.
Tổng thống Trump nói: “Liệu tôi có tiến hành không kích Mexico để chặn ma túy không? Với tôi thì OK, làm bất cứ điều gì để chặn ma túy”.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ từ chối cho biết liệu mình có tìm kiếm sự cho phép của Mexico hay không nhưng khẳng định chính quyền nước này biết “quan điểm của tôi”.
Tổng thống Trump cho biết thêm: “Chúng tôi biết mọi tuyến đường, biết địa chỉ của mọi trùm ma túy. “ọ đang giết người dân của chúng tôi. Đó giống như một cuộc chiến. Liệu tôi có làm không? Tôi sẽ tự hào”.
Mỹ ngày càng cáo buộc Mexico không kiềm chế được các mạng lưới buôn lậu, đặc biệt là những mạng lưới vận chuyển fentanyl vào Mỹ.
Washington đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng, công ty và cá nhân bị cáo buộc có liên hệ với băng đảng ma tuý ở Mexico hồi đầu năm nay, cùng mức thuế 25% lên hàng nhập khẩu từ Mexico.
Dù Mexico hợp tác với Mỹ trong chiến dịch chống ma túy, nhưng nước này bác bỏ hoàn toàn sự hiện diện quân sự của nước ngoài.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhiều lần nói rằng hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Mexico mà không có sự đồng ý của bà sẽ không bao giờ xảy ra, và bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Mỹ về việc điều quân vào Mexico, cho rằng điều đó sẽ vi phạm chủ quyền quốc gia.
Các cuộc không kích tiềm tàng bên trong Mexico sẽ mở rộng cái mà chính quyền Trump gọi là chiến dịch chống buôn lậu ma túy ở Trung và Nam Mỹ.
Từ tháng 9 đến nay, lực lượng Mỹ đã tấn công 21 tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 752 Views |
Nov 18, 2025 - 1:43 PM - by troopy
|
Hạm đội gỗ của Trung Quốc – Dân quân biển và Tàu đánh cá xa bờ, Chiến binh vùng xám
New Tab ↗
|

Lực lượng dân quân biển và tàu đánh cá nước sâu của Trung Quốc gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Thái Bình Dương. Ảnh do Viện Hải quân Hoa Kỳ cung cấp.
Trung Quốc sở hữu đội tàu cá lớn nhất thế giới, và đội tàu khổng lồ này phục vụ hai mục đích: hoạt động thương mại và thực hiện các mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung tâm của hệ thống này là Lực lượng Dân quân Biển thuộc Lực lượng Vũ trang Nhân dân (PAFMM), một lực lượng hoạt động ngầm dưới vỏ bọc dân sự, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, trinh sát, hiện diện cưỡng chế và hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động hải quân.
Lực lượng dân quân này hoạt động như một lực lượng hỗ trợ của Hải quân PLA và Cảnh sát biển Trung Quốc, nhưng về mặt pháp lý vẫn được phân loại là một hạm đội dân sự. Sự mơ hồ này cho phép Bắc Kinh tiến hành các hoạt động "vùng xám" với trách nhiệm giải trình thấp hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng.
Trung Quốc huy động các tàu dân quân từ cả một đội tàu chuyên nghiệp lẫn một lực lượng tàu cá lớn hơn nhiều đóng tại Hải Nam và Quảng Đông. Các tàu này hoạt động nhờ trợ cấp của chính phủ và thủy thủ đoàn bao gồm ngư dân, thủy thủ và cựu quân nhân.
Nhiều tàu thuyền vẫn nằm im tại các khu vực tranh chấp vì tiền chính phủ chi trả vượt quá lợi nhuận từ hoạt động đánh bắt cá. Hình ảnh vệ tinh và truyền thông nhà nước xác nhận rằng các hoạt động này được phối hợp và có mục đích rõ ràng, ngay cả khi Bắc Kinh vẫn tiếp tục mô tả chúng là hoạt động đánh bắt cá thông thường.
Các tàu dân quân đã đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đối đầu với Philippines, Việt Nam và Nhật Bản , giúp Trung Quốc chiếm giữ hoặc củng cố vị trí tại Đá Vành Khăn, Bãi cạn Scarborough và các thực thể tranh chấp khác. Các hoạt động tập trung, bè mảng và neo đậu dài ngày được sử dụng để đe dọa các bên tranh chấp khác và bảo vệ các yêu sách mà không cần nổ súng. Những hành động này đã bị lên án trên toàn cầu là vi phạm luật pháp quốc tế. Sự phản kháng của khu vực đã gia tăng, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng các hoạt động này.
Quy mô của các đội tàu đánh cá và dân quân của Trung Quốc rất khó xác định. Số liệu của chính phủ đưa ra con số tàu đánh cá xa bờ vào khoảng 2.700 , trong khi các ước tính bên ngoài dao động từ 6.500 đến hơn 16.000 , tùy thuộc vào phương pháp. Tổng số tàu đánh cá treo cờ Trung Quốc vượt quá 50.000 . Ở mức cao nhất, một số đánh giá cho rằng có thể huy động tới 200.000 tàu trong trường hợp khủng hoảng. Bất kể con số chính xác là bao nhiêu, quy mô, hình dáng dân sự và xu hướng hoạt động không có thiết bị phát đáp của đội tàu khiến việc giám sát trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả với hình ảnh vệ tinh, số lượng và sự phân tán của các tàu khiến việc giám sát toàn diện gần như bất khả thi.
Lực lượng dân quân này theo dõi các hoạt động hải quân nước ngoài và thu thập thông tin tình báo ở những khu vực mà Bắc Kinh tránh triển khai tàu chiến, lợi dụng vỏ bọc dân sự của mình. Bằng chứng vệ tinh cho thấy sự chuyển hướng sang neo đậu tại các tiền đồn kiên cố của Trung Quốc, báo hiệu rằng Bắc Kinh không còn thấy giá trị trong việc duy trì ảo tưởng rằng những tàu này chỉ đơn thuần là tàu đánh cá.
Bầy đàn và phong tỏa vẫn là những công cụ cốt lõi. Tại Bãi cạn Sabina năm 2024, hơn hai trăm tàu dân quân đã xuất hiện chỉ trong một tuần. Tại Bãi Cỏ Mây, các tàu dân quân và tàu tuần duyên đã leo thang việc cản trở các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines. Những chiến thuật này tuân theo chiến lược "bắp cải" do Thiếu tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trương Triệu Trung mô tả, trong đó nhiều lớp tàu cá, tàu tuần duyên và tàu chiến bao vây một thực thể để mở rộng quyền kiểm soát mà không gây ra phản ứng quân sự.
Lực lượng dân quân cũng tham gia các cuộc tập trận của Cảnh sát biển Trung Quốc, đặc biệt là trong thời kỳ căng thẳng xuyên eo biển, diễn tập các hoạt động kiểm tra và trục xuất để gây áp lực lên Đài Bắc. Phạm vi hoạt động của họ đã mở rộng ra ngoài Biển Đông, đến Thái Bình Dương và hướng tới Châu Phi , nơi họ giám sát hải quân nước ngoài và thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc trong khi vẫn duy trì sự bảo vệ dân sự.
Trong thời chiến, Trung Quốc dự định sử dụng lực lượng dân quân biển làm thành phần cốt lõi trong kế hoạch tấn công Đài Loan. Tàu dân sự sẽ cung cấp một phần đáng kể nhu cầu vận chuyển hậu cần cần thiết để vận chuyển quân đội, xe cộ và vật tư qua eo biển. Các tài liệu lập kế hoạch của PLA và phân tích của hải quân Hoa Kỳ cho thấy các tàu dân quân được huy động sẽ duy trì lực lượng hải quân trên biển và lực lượng bộ binh trên bờ.
Nhiệm vụ có thể bao gồm vận chuyển quân lính, triển khai các đội tác chiến đặc biệt, giải cứu phi công bị bắn rơi, theo dõi tàu chiến Trung Quốc để đánh lạc hướng mục tiêu của đối phương, thực thi lệnh phong tỏa, và rải hoặc rà phá mìn. Tàu chở dầu và tàu chở hàng dân sự có thể được trang bị để tiếp tế, vận chuyển nhiên liệu và đạn dược, hỗ trợ tiếp tế trực thăng và cung cấp các dịch vụ khẩn cấp như kéo tàu, sửa chữa và chữa cháy.
Một số đội dân quân sẽ tăng cường cho Hải quân PLA để thay thế thương vong trên tàu chiến. Bắc Kinh đã xây dựng một lực lượng hải quân ngầm gồm phà, tàu vận tải và tàu sân bay có thể huy động nhanh chóng, đại diện cho nỗ lực vận chuyển dân sự bằng đường biển tiềm năng lớn nhất trong lịch sử hiện đại.
Chương trình nghị sự trẻ hóa quốc gia của Tập Cận Bình là nền tảng cho chiến lược hàng hải này. ĐCSTQ tìm cách tái thiết Trung Quốc thành cường quốc thống trị toàn cầu, một mục tiêu gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền và giành lại các vùng lãnh thổ như Đài Loan và Hồng Kông. Kiểm soát hàng hải là trọng tâm của tham vọng đó.
Tài nguyên biển, tuyến đường thương mại và các yêu sách ngoài khơi được coi là cả huyết mạch kinh tế lẫn quyền chủ quyền. Những ưu tiên này đã thúc đẩy Trung Quốc hướng tới một hệ thống mà trong đó các cơ quan thực thi pháp luật hàng hải và lực lượng dân quân biển hoạt động ở tuyến đầu trong thời bình, trong khi Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vẫn đóng vai trò hỗ trợ. Hoạt động của họ thách thức lợi ích của Hoa Kỳ bằng cách khẳng định quyền kiểm soát đối với vùng biển quốc tế và bằng cách tìm cách hạn chế hoạt động quân sự nước ngoài bên trong vùng đặc quyền kinh tế mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
Trong thời chiến, vai trò sẽ đảo ngược, với Hải quân PLA dẫn đầu và lực lượng dân quân biển hỗ trợ các hoạt động chiến đấu. Điều 36 của Luật Nghĩa vụ Quân sự Trung Quốc củng cố vai trò thời chiến của dân quân, giao cho họ các trách nhiệm bao gồm chuẩn bị chiến tranh, bảo vệ biên giới, duy trì trật tự công cộng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi cần thiết. Vị thế bán chính thức của dân quân biển là một lực lượng quân sự hoặc bán quân sự đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về việc liệu Hoa Kỳ và các đồng minh có nên coi tàu cá Trung Quốc là tàu quân sự hay không.
|
|
1 Reply | 751 Views |
Nov 22, 2025 - 9:47 PM - by kentto
|
Mỹ ngừng tiếp nhận người nhập cư Afghanistan sau vụ vệ binh bị bắn
New Tab ↗
|
Mỹ đình chỉ tiếp nhận người nhập cư từ Afghanistan vô thời hạn sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia bị bắn trọng thương ở thủ đô Washington.
"Mọi thủ tục xử lý hồ sơ nhập cư liên quan công dân Afghanistan sẽ bị dừng vô thời hạn. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong lúc chờ xem xét lại quy trình an ninh và thẩm tra lý lịch. Việc bảo vệ và đảm bảo an toàn cho đất nước cùng người dân Mỹ vẫn là trọng tâm và sứ mệnh duy nhất của chúng tôi", Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ngày 26/11 thông báo.
Tổng thống Donald Trump cũng lệnh cho các cơ quan xem xét lại những trường hợp công dân Afghanistan nhập cảnh Mỹ từ sau khi Washington rút quân khỏi quốc gia Nam Á hồi năm 2021.
Những động thái của chính quyền Mỹ diễn ra sau khi hai lính Vệ binh Quốc gia bị bắn trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng. Nghi phạm cũng trúng đạn và được đưa tới bệnh viện, chưa rõ động cơ của vụ tấn công.

Giám đốc FBI Kash Patel phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 27/11. Ảnh: AFP
Nghi phạm sau đó được xác định là Rahmanaullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân Afghanistan nhập cảnh Mỹ tháng 9/2021 dưới sự cho phép của tổng thống Joe Biden trong Chiến dịch Chào đón Đồng minh. Đây là chương trình tiếp nhận người Afghanistan phải rời bỏ đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền tháng 8/2021.
Tổng thống Trump mô tả vụ nổ súng là "hành động khủng bố". Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cơ quan này đang điều tra sự việc với sự hỗ trợ của Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF), Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ Mỹ và Cơ quan Phòng chống Ma túy.
Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tối 26/11, ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm về Chiến dịch Chào đón Đồng minh và mô tả ông Biden là "tổng thống tệ hại".
Phó tổng thống JD Vance cũng bày tỏ đồng tình với ông Trump. "Năm đó tôi từng chỉ trích ông Biden vì chính sách mở cửa chào đón những người Afghanistan chưa qua thẩm tra. Bạn bè nói tôi phân biệt chủng tộc. Đó là khoảnh khắc giúp tôi nhìn rõ bản chất của vấn đề. Những người đó lẽ ra không nên hiện diện ở đất nước chúng ta", ông cho hay.
Viện Chính sách Di trú có trụ sở tại Mỹ cho biết tính đến năm 2022, khoảng 195.000 người nhập cư Afghanistan đang sinh sống ở nước này, phần lớn tập trung tại thủ đô Washington và thành phố Sacramento, bang California.
Một ngày trước vụ nổ súng, chính quyền Trump lệnh cho USCIS "phỏng vấn lại" khoảng 200.000 người tị nạn đã nhập cảnh vào Mỹ để xác minh họ có đáp ứng "định nghĩa về người tị nạn theo Đạo luật Di trú và Quốc tịch" tại thời điểm được tiếp nhận hay không.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 751 Views |
Nov 27, 2025 - 11:46 PM - by goodidea
|
Xả súng trong lễ thắp sáng cây thông Noel ở Mỹ
New Tab ↗
|
Vụ xả súng xảy ra tại lễ thắp sáng cây thông Noel ở Bắc Carolina, khiến 4 người bị thương, gây hỗn loạn tại sự kiện đông người tham dự.
Giới chức bang Bắc Carolina cho biết vụ nổ súng xảy ra ở Concord, cách Charlotte khoảng 30 km về phía đông bắc, trong lễ thắp sáng cây thông Noel tối 21/11.
Sở Cảnh sát Concord xác định ba nghi phạm trong vụ nổ súng, trong đó có Nasir Ahmad Bostic, 18 tuổi, Keyvyonn Rayshaund Bostic, 17 tuổi, cùng một đồng phạm tuổi vị thành niên không được nêu danh tính.

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng ở Bắc Carolina ngày 21/11.
Nasir và nghi phạm vị thành niên bị thương trong vụ xả súng và đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Keyvyonn không bị thương và đã bị bắt ngay sau sự việc.
Cảnh sát đã khởi tố các nghi phạm với cáo buộc tấn công bằng vũ khí sát thương để giết người và kích động bạo loạn. Hai nạn nhân bị thương đều 17 tuổi, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ nổ súng.
Giới chức địa phương cho biết cảnh sát Concord đang tìm hiểu những đoạn video ghi lại sự việc và trò chuyện với các nhân chứng. Cảnh sát cũng đề nghị bất cứ người nào có video, hình ảnh về sự việc hãy chia sẻ cho lực lượng này.
Vụ nổ súng xảy ra khi rất đông người tập trung dự lễ thắp sáng cây thông Noel thường niên lần thứ 28 của thành phố, gây ra cảnh tượng hỗn loạn. Hiện chưa rõ lễ diễu hành Giáng sinh của Concord có diễn ra như kế hoạch sau vụ nổ súng hay không.
"Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn của các sĩ quan hành pháp dũng cảm, những người ứng cứu đầu tiên cũng như cầu nguyện cho mọi người có mặt tại hiện trường", hạ nghị sĩ Mark Harris của Bắc Carolina đăng trên mạng xã hội X.
|
|
0 Replies | 751 Views |
Nov 22, 2025 - 2:20 PM - by sunshine1104
|
Cá rán giòn da mềm thịt: Hóa ra đầu bếp dùng bí quyết này
New Tab ↗
|
Rán cá không biết cách dễ bị nát bở, mềm. Một số mẹo và kỹ thuật điều chỉnh lửa dưới đây giúp cá bên ngoài giòn vàng bên trong mềm ngon.
Nhiều người chiên cá thường gặp tình trạng da bị nát, thịt bị khô và dai, hoặc dễ bám chảo. Nguyên nhân chủ yếu là do:
Cá chưa được làm ráo nước trước khi chiên.
Nhiệt độ dầu thấp, khiến cá hút dầu và mềm nhũn.
Không xử lý lớp da trước khi cho vào chảo. Đầu bếp chuyên nghiệp cho rằng, chỉ cần chuẩn bị đúng cách thì miếng cá sẽ luôn giòn da – mềm thịt, vàng đều hấp dẫn.
2. Bí quyết vàng của đầu bếp: làm khô bề mặt cá
Một trong những bước quan trọng nhất là làm khô hoàn toàn bề mặt cá trước khi chiên. Đầu bếp thường dùng khăn giấy thấm kỹ cả hai mặt, đặc biệt là phần da. Khi bề mặt khô, cá sẽ:
Lên màu đẹp hơn
Không bắn dầu
Giòn da ngay lập tức Đây là lý do các miếng cá trong nhà hàng luôn ngon mắt và “đứng form”.

3. Thoa một lớp muối mỏng lên da cá
Để da cá vừa giòn vừa không bị dính chảo, đầu bếp luôn rắc một lớp muối thật mỏng lên mặt da. Muối giúp:
Hút ẩm nhẹ, làm da khô hơn
Tạo vị đậm đà
Giúp lớp da săn lại ngay khi gặp nhiệt Không nên dùng quá nhiều muối để tránh mặn, chỉ phủ một lớp mịn là đủ.
4. Bí quyết chiên cá: áp chảo bằng nhiệt lớn trong 30–40 giây đầu
Đây chính là mẹo quan trọng giúp da cá không dính, không rách, lại giòn rụm:
Làm nóng dầu thật già
Cho cá vào chảo áp mặt da xuống trước
Giữ nguyên không đảo trong 30–40 giây đầu Khi lớp da được “khóa” lại bằng nhiệt lớn, cá sẽ tự tách khỏi chảo, không còn bị dính hay rách da.
5. Dùng ít dầu – nhưng phải đủ nóng
Đầu bếp không dùng quá nhiều dầu, họ chỉ tráng một lớp dầu vừa phải trong chảo. Tuy nhiên, dầu phải đạt nhiệt độ khoảng 170–180°C. Nếu dầu nguội, cá sẽ mềm, dễ bị đọng nước và mất độ giòn. Nếu dầu quá nóng, cá lại nhanh cháy. Vừa đủ – vừa đúng là chìa khóa.
6. Không lật cá liên tục khi chiên
Một lỗi phổ biến là lật cá quá nhiều lần khiến thịt bị vỡ, da bong ra. Đầu bếp chỉ lật 1 – 2 lần, mỗi lần để cá chiên tự nhiên đến khi vàng đều. Cách này giúp cá vừa chín tới, thịt giữ được độ mọng nước, mềm ngọt đúng chuẩn.
7. Bí quyết cuối: vắt vài giọt chanh khi cá gần chín
Một mẹo nhỏ nhưng rất hiệu quả: khi cá gần chín, đầu bếp thường vắt 1–2 giọt chanh vào mép chảo. Hơi chanh bốc lên giúp:
Khử mùi tanh ngay lập tức
Giữ cho da giòn lâu hơn
Làm thịt cá trắng và thơm Không vắt trực tiếp lên cá để tránh bị chua.
Để có món cá giòn da – mềm thịt, đầu bếp luôn chú trọng đến 3 điểm: làm khô da, áp chảo đúng cách, và quản lý nhiệt độ dầu. Chỉ cần áp dụng những mẹo này, bạn sẽ thấy cá chiên tại nhà ngon chuẩn như ngoài quán.
|
|
0 Replies | 751 Views |
Nov 21, 2025 - 12:12 AM - by june04
|
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm rồi!
New Tab ↗
|
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm nhẹ trong những tuần gần đây, trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng lo ngại về tình hình kinh tế.
Đây là kết quả một cuộc thăm dò dư luận do NBC News Decision Desk công bố ngày 14/12.
Theo khảo sát, 42% số người được hỏi cho biết "hoàn toàn ủng hộ" hoặc "tương đối ủng hộ" cách Tổng thống Trump điều hành đất nước, giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò được tiến hành từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ngược lại, 58% số người tham gia khảo sát bày tỏ không hài lòng, trong đó có những ý kiến "tương đối phản đối" hoặc "phản đối mạnh mẽ" đối với hiệu quả công việc của ông Trump.
Cuộc thăm dò được thực hiện trong bối cảnh chính trường Mỹ diễn biến phức tạp, khi đảng Dân chủ giành được một số thắng lợi bầu cử địa phương gần đây, trong khi chính quyền Tổng thống Trump đối mặt với nhiều tranh cãi, bao gồm vấn đề liên quan đến mối liên hệ của ông với tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein - người từng bị kết án về tội phạm tình dục. Bên cạnh đó, nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện những bất đồng về ưu tiên chính sách.
Nhiều nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đã kêu gọi Tổng thống Trump có các biện pháp quyết liệt hơn nhằm giải quyết vấn đề "khả năng chi trả", trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, ông Trump từng bác bỏ khái niệm này, cho rằng đây là chiêu bài chính trị của đảng Dân chủ, dù các cuộc thăm dò cho thấy cử tri coi chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu.
Đảng Dân chủ đã tận dụng vấn đề kinh tế để gia tăng sức ép đối với chính quyền đương nhiệm. Phát biểu ngày 13/12, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Ken Martin chỉ trích các chính sách của Nhà Trắng, cho rằng thuế quan của Tổng thống Trump đang làm xói mòn thu nhập của người lao động và gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, khi được hỏi đảng nào được tin cậy hơn trong việc kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, 53% người được hỏi lựa chọn đảng Dân chủ, trong khi 47% tin tưởng đảng Cộng hòa.
Cuộc thăm dò của NBC News được tiến hành từ ngày 20/11 - 8/12, với 20.252 người trưởng thành tham gia, bao gồm cả cử tri đã đăng ký và chưa đăng ký, và có sai số ước tính là ±1,9 điểm phần trăm.
Nhìn chung, kết quả khảo sát cho thấy sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump vẫn ở mức thấp khi ông sắp khép lại năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, trong khi mức độ phản đối có xu hướng gia tăng. Những lo ngại kéo dài về lạm phát, chi phí sinh hoạt và một số quyết định gây tranh cãi tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với Nhà Trắng trong thời gian tới.
VietBF@sưu tập
|
|
2 Replies | 751 Views |
Dec 15, 2025 - 10:06 AM - by goodidea
|
|
» A 15 |
|
|