» Breaking News | Tin Mới |
Đau đầu có thể không phải là dấu hiệu sớm nhất của xuất huyết não: Gặp 5 triệu chứng này cần đi viện ngay
New Tab ↗
|
Xuất huyết não thường “gõ cửa” bằng những tín hiệu nhỏ
Trong thực hành lâm sàng, không ít bệnh nhân xuất huyết não nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dù chỉ một ngày trước đó vẫn sinh hoạt bình thường. Khi nhìn lại, họ thực ra đã có những dấu hiệu cảnh báo từ sớm, nhưng vì chủ quan hoặc hiểu sai, các tín hiệu này không được chú ý.
Xuất huyết não là tình trạng có tỷ lệ tử vong và tàn phế cao, diễn tiến nhanh và khó lường. Không giống cảm cúm hay nhiều bệnh mạn tính khác, bệnh có thể khởi phát rất kín đáo nhưng lại gây tổn thương nghiêm trọng trong thời gian ngắn. Vì vậy, nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường chính là yếu tố quyết định cơ hội can thiệp.
5 triệu chứng dễ bị xem nhẹ nhưng cần đi khám ngay
Theo bác sĩ, nếu 5 biểu hiện dưới đây xuất hiện thường xuyên, đặc biệt ở người có tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch hoặc tiền sử bệnh mạch máu não, cần nhanh chóng đến bệnh viện để chụp CT hoặc MRI sọ não.
Thứ nhất, buồn nôn và nôn ói tái diễn, không kèm đau bụng, tiêu chảy hay sốt. Đây là kiểu nôn do trung tâm thần kinh, thường gặp khi có tổn thương ở tiểu não hoặc thân não, không giống rối loạn tiêu hóa thông thường.
Thứ hai, đột ngột đi đứng loạng choạng, mất thăng bằng. Người bệnh vẫn có sức ở chân tay nhưng không kiểm soát được tư thế, dễ bị nhầm với mệt mỏi hoặc hạ đường huyết.
Thứ ba, nói ngọng, nói khó, phát âm không rõ, lời nói trở nên lạ tai dù bản thân người bệnh đôi khi không nhận ra. Gia đình thường là người phát hiện sớm nhất dấu hiệu này.
Thứ tư, tê bì hoặc yếu một bên tay chân, đặc biệt là cảm giác “không làm theo ý mình”. Triệu chứng có thể chỉ kéo dài vài phút rồi tự hết, khiến nhiều người chủ quan, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo rất quan trọng.
Thứ năm, buồn ngủ bất thường, lú lẫn, phản ứng chậm, trả lời không đúng câu hỏi hoặc không tỉnh táo như thường ngày. Đây không phải mệt mỏi thông thường mà là dấu hiệu thay đổi mức độ ý thức do não bị chèn ép.
Đau đầu có thể là biểu hiện muộn của xuất huyết não
Cơn đau đầu dữ dội thường được xem là “dấu hiệu kinh điển” của xuất huyết não, nhưng thực tế đó lại là biểu hiện tương đối muộn. Nhiều trường hợp xuất huyết nhỏ, xuất huyết sâu hoặc tiến triển chậm không gây đau đầu rõ rệt trong giai đoạn đầu, mà biểu hiện bằng nôn ói, yếu liệt hoặc rối loạn ý thức.
Nguyên nhân là trước khi mạch máu não vỡ hoàn toàn, tình trạng rò rỉ máu (vi xuất huyết) đã kích thích các vùng chức năng của não, gây ra những biểu hiện “kỳ lạ” nói trên. Đây được xem là lời cầu cứu sớm của não bộ, nhưng rất dễ bị bỏ qua.
Thế nhưng, một sai lầm phổ biến là chờ đến khi đau đầu dữ dội mới nghĩ đến xuất huyết não. Trên thực tế, nhiều bệnh nhân nhập viện khi đã rơi vào hôn mê hoặc liệt nặng chỉ vì trì hoãn vài giờ đến vài ngày.
Bác sĩ cũng cảnh báo việc tự ý dùng thuốc “hoạt huyết”, thuốc bổ hay các bài thuốc dân gian khi có dấu hiệu nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, bởi có thể làm tình trạng chảy máu nặng hơn.
Cách xử trí đúng nhất vẫn là phát hiện sớm, đi khám sớm, chẩn đoán hình ảnh kịp thời. Đôi khi, chỉ sớm hơn nửa giờ đến bệnh viện cũng có thể giúp người bệnh tránh được di chứng nặng nề hoặc tử vong.
Xuất huyết não không chờ đợi và cũng không “nương tay” với sự chủ quan. Hiểu được những tín hiệu sớm của cơ thể chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình trước một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất của hệ thần kinh.
Nguồn: Toutiao
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 27, 2025 - 2:43 PM - by Cupcake01
|
Thói quen chan canh vào cơm, có ảnh hưởng đến tiêu hóa, cân nặng không?
New Tab ↗
|
Chan canh vào cơm là thói quen ăn uống thường gặp của nhiều gia đình. Cách này giúp cơm mềm, dễ nuốt và ăn nhanh hơn, đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Nhiều người cảm thấy chan canh vào cơm giúp dễ ăn hơn vì cơm sẽ không còn khô hay cứng. Ngược lại, cũng có ý kiến lo ngại chan canh sẽ làm chúng ta ăn nhanh, ít nhai cơm và gây đầy bụng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Chan canh vào cơm giúp cơm mềm và dễ ăn hơn
ẢNH: AI
Trên thực tế, tác động của thói quen này không đơn giản nằm ở chuyện có thêm nước canh hay không mà liên quan đến cách cơ thể tiếp nhận bữa ăn. Chẳng hạn, tốc độ ăn nhanh hay chậm, mức độ nhai, độ loãng của canh cũng như hàm lượng muối, mỡ trong đó.
Khi chan canh vào cơm, thức ăn từ dạng hạt, cần nhai nhiều sẽ trở nên mềm và dễ nuốt hơn. Điều này thường khiến người ăn ít nhai và ăn nhanh hơn.
Trên thực tế, chúng ta cần nhai và một chút thời gian để não cảm nhận tín hiệu no. Do đó, khi bữa ăn diễn ra quá nhanh, não có thể chưa kịp nhận biết là đã ăn đủ và khiến ăn nhiều hơn, dẫn đến tăng cân.
Có thể dẫn đến đầy bụng, ợ hơi
Ngoài ra, quan niệm cho rằng chan canh hay món nước nào đó vào cơm sẽ làm loãng dịch vị và cản trở tiêu hóa là không có cơ sở. Điều này là do dạ dày có khả năng tự điều chỉnh việc tiết a xít và enzyme để tiêu hóa thức ăn.
Vấn đề thường gặp trên thực tế lại liên quan nhiều hơn đến cách ăn. Khi ăn quá nhanh do cơm đã mềm và dễ nuốt, người ăn cũng có thể nuốt nhiều khí hơn, dẫn đến đầy bụng hoặc ợ hơi.
Nếu canh nhiều dầu mỡ hoặc lượng thức ăn quá lớn, dạ dày phải làm việc nhiều hơn, gây cảm giác khó chịu. Với những người có sẵn rối loạn tiêu hóa hay trào ngược, ăn nhanh và ăn nhiều dù có chan canh hay không đều có thể làm triệu chứng nặng hơn.
Chan canh vào cơm phù hợp với những ai?
Chan canh vào cơm có thể phù hợp trong một số trường hợp nhất định. Với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người gặp khó khăn trong nhai nuốt, làm mềm thức ăn giúp họ ăn đủ bữa và tránh bỏ bữa.
Với những người đang kiểm soát cân nặng, chan canh rau loãng, ít dầu mỡ có thể giúp tăng thể tích bữa ăn mà không làm tăng nhiều calo hấp thụ. Ngoài ra, với những người uống ít nước trong ngày, canh cũng góp phần bổ sung nước cho cơ thể.
Để giảm những tác động tiêu cực khi chan canh vào cơm, mọi người nên chan canh vừa đủ cho cơm mềm nhưng vẫn cần nhai để giúp duy trì cảm giác no tốt hơn. Nên đặc biệt thận trọng với các loại canh nhiều dầu mỡ vì chúng dễ làm tăng calo trong bữa ăn.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Jan 03, 2026 - 3:52 AM - by troopy
|
Cựu sao Chelsea bật mí chuyện tình với golfer xinh, đẹp nóng bỏng
New Tab ↗
|
Ngôi sao bóng đá Mỹ Christian Pulisic chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ cùng nữ golfer xinh đẹp Alexa Melton.
Thông qua Instagram, ngôi sao Christian Pulisic chính thức công khai mối quan hệ với Alexa Melton, một golfer chuyên nghiệp.
Cô nàng Melton trở thành golfer chuyên nghiệp từ năm 2023, thi đấu tại giải Epson Tour.
Cặp đôi gặp nhau khi Pulisic nhắn tin trực tiếp cho Melton trên Instagram.
Tiền đạo 27 tuổi đang chơi cho AC Milan và đội tuyển Mỹ bên cô bạn gái xinh đẹp.
Melton mặc dù chỉ xếp hạng khoảng 1.578 thế giới nhưng cô vẫn thu hút nhờ phong cách năng động và Instagram hơn 137.000 người theo dõi.
Cô thường chia sẻ hình ảnh luyện tập golf, yoga và cuộc sống thể thao đầy màu sắc trên mạng xã hội.
Cựu ngôi sao Chelsea mô tả bạn gái với nhiều điều "rất đặc biệt” và thừa nhận cô đã tạo ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ của anh.
Sự kết hợp giữa bóng đá và golf tạo ra một cặp đôi “thể thao – thời thượng”, được người hâm mộ dõi theo mỗi ngày.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Jan 01, 2026 - 9:23 AM - by TinNhanh247
|
Bắt đối tượng giả bán ô tô để chiếm đoạt hàng trăm triệu của người khác ở Lâm Đồng
New Tab ↗
|
Lê Văn Hiệu (sinh năm 1980, thường trú tại xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ) đã giả bán ô tô để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người khác.
Lâm Đồng hứa hẹn mùa Lễ hội hoa mai anh đào Đà Lạt, du khách nô nức check in
Ngày 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Lê Văn Hiệu để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Lê Văn Hiệu được xác định là người giả bán ô tô để chiếm đoạt tiền của ông N.T.T (thường trú tại xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng).
Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được đơn tố cáo của ông N.T.T về việc Lê Văn Hiệu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông. Vào cuộc xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nội dung tố cáo là chính xác và tiến hành điều tra, làm rõ.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, năm 2022 Lê Văn Hiệu từng làm việc việc tại một cửa hàng ô tô tại xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) và đã từng làm hồ sơ bán xe cho ông N.T.T.
Tháng 8/2025, dù đã nghỉ việc nhưng Hiệu vẫn nhắn tin cho ông N.T.T về nhu cầu mua xe ô tô với ý định chiếm đoạt tiền. Do đã biết và tin tưởng nên ông T đã nhờ Hiệu tư vấn mua xe.
Sau đó, Hiệu đã liên hệ với nhân viên cũ của cửa hàng để lấy thông tin xe, rồi nhiều lần yêu cầu ông N.T.T chuyển tiền “đặt cọc” và “trả trước” với tổng số tiền là 201 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hiệu đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đặc biệt, Hiệu đã gửi cho cửa hàng 10 triệu đồng và làm giả hình ảnh chuyển khoản, khiến ông N.T.T tin rằng Hiệu đã thanh toán đủ cho cửa hàng để tạo lòng tin. Đến cuối tháng 10/2025, khi Hiệu tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền, ông N.T.T đã trực tiếp liên hệ với cửa hàng và phát hiện hành vi gian dối của Hiệu.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 31, 2025 - 11:33 PM - by pizza
|
Hòa bình Ukraine 'đã đến rất gần'
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình cho Ukraine dù thừa nhận còn những vấn đề gai góc chưa được giải quyết.
Sau nhiều vòng đàm phán cấp dưới, lãnh đạo Mỹ và Ukraine rạng sáng qua (29.12, giờ VN) có cuộc gặp ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida, Mỹ) nhằm chốt thỏa thuận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Mỹ với kỳ vọng chủ nhân Nhà Trắng sẽ chấp nhận đề xuất hòa bình 20 điểm (đã được rút ngắn từ đề xuất 28 điểm ban đầu của Mỹ) nhưng không có đột phá nào được công bố sau cuộc gặp, theo CNN.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo chung sau cuộc gặp
ẢNH: AP
Ý kiến của Nga
Trước khi gặp ông Zelensky, ông Trump điện đàm trong hơn 1 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho biết cuộc gọi diễn ra "rất tốt đẹp và hiệu quả". Ông Trump tin tưởng rằng ông Putin nghiêm túc và mong muốn hòa bình, đồng thời nhắc lại tuyên bố của Nga rằng nước này không tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Theo Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, hai nhà lãnh đạo thảo luận tình hình tại Ukraine và triển vọng hợp tác giữa hai nước. Ông Ushakov nhấn mạnh Ukraine cần ra quyết định chính trị táo bạo và trách nhiệm để chấm dứt xung đột, kêu gọi Kyiv rút quân khỏi vùng Donbass. "Với tình hình hiện tại trên tiền tuyến, việc chính quyền Ukraine ra quyết định nhanh chóng về Donbass là điều hợp lý", ông Ushakov nói, theo TASS.
Hội đàm Tổng thống Trump - Zelensky kết quả ra sao?
Ông Trump sau đó lặp lại ý kiến này, cho rằng một phần Donbass đã bị chiếm và một số phần khác có khả năng sẽ bị lấy trong vài tháng nữa, nên tốt hơn là Ukraine chấp nhận thỏa thuận. Nga muốn Ukraine rút toàn bộ khỏi Donbass trong khi ông Zelensky muốn lập vùng phi quân sự tại đây. Nhà lãnh đạo nói sẵn sàng tổ chức trưng cầu dân ý theo quy định hiến pháp để giải quyết vấn đề liên quan lãnh thổ nhưng yêu cầu ngừng bắn tối thiểu 60 ngày để thực hiện cuộc lấy ý kiến.
Trong khi đó, Nga phản đối đề xuất này và nói rằng ông Trump cũng đồng quan điểm. Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm trước đó, "hai tổng thống Nga và Mỹ nhìn chung chia sẻ quan điểm rằng lệnh ngừng bắn tạm thời theo đề xuất của người Ukraine và châu Âu - dù để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý hay vì lý do nào khác - cũng chỉ kéo dài xung đột và có thể dẫn đến tái bùng phát chiến sự".
Vấn đề gai góc
Trước cuộc gặp, Tổng thống Zelensky đánh giá đã thống nhất khoảng 90% nội dung của kế hoạch hòa bình. 10% còn lại được cho là vấn đề khó giải quyết, gồm vấn đề lãnh thổ và số phận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi lực lượng Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu chiến sự. Ông Zelensky cho biết theo dự thảo, Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine trong 15 năm nhưng ông đã đề nghị ông Trump tăng lên 50 năm, theo Reuters. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo Mỹ, Ukraine và châu Âu đang đạt tiến triển về đảm bảo an ninh cho Kyiv và một cuộc gặp giữa các nước phương Tây sẽ được triệu tập vào đầu tháng 1.2026 để nhất trí phần đóng góp của từng nước.
Sau cuộc gặp hôm qua, ông Trump thừa nhận "vẫn còn một hoặc hai vấn đề rất gai góc, rất khó khăn", gồm số phận của Donbass. Tuy nhiên, chủ nhân Nhà Trắng bày tỏ tự tin rằng "đã tiến rất gần" đến hòa bình. Khác với những lần trước, ông Trump giờ không còn đặt ra thời hạn cho một thỏa thuận tiềm năng nữa, có vẻ ngầm thừa nhận sự khó khăn trong đàm phán. "Hôm nay chúng tôi đã đạt rất nhiều tiến triển nhưng thực ra chúng tôi đã làm điều đó trong hơn một tháng qua. Đây không phải là thỏa thuận có thể hoàn thành trong một ngày, đây là việc rất phức tạp", ông Trump nói.
Nhà lãnh đạo cũng khen ngợi lòng dũng cảm của ông Zelensky trong việc tìm kiếm hòa bình và nói sẵn sàng đến Kyiv phát biểu trước Quốc hội Ukraine trong trường hợp nước này bỏ phiếu nhượng bộ lãnh thổ để đổi hòa bình. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phái đoàn hai bên sẽ tiếp tục làm việc vào tuần sau để chốt lại mọi vấn đề đã được thảo luận. "Tôi cho là chúng ta đang ở giai đoạn cuối của việc đối thoại. Hoặc là chấm dứt, hoặc xung đột sẽ tiếp tục kéo dài và thêm hàng triệu người mất mạng", ông Trump cảnh báo.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 226 Views |
Dec 30, 2025 - 12:10 AM - by goodidea
|
ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI
New Tab ↗
|

Đêm tân hôn, chú rể xúc động hỏi cô dâu:
- "Nhiều người theo đuổi em thế, người thì giàu có, người thì đẹp trai, người thì có sự nghiệp thành công, sao em đều không đồng ý mà lại chọn anh, kẻ chẳng làm nên trò trống gì?"
Cô dâu e thẹn đáp:
- "Anh cũng có điểm rất ưu tú mà!"
Chú rể cảm động rơi nước mắt, hỏi:
- "Anh ưu tú ở điểm nào chứ?"
Cô dâu đỏ mặt cúi đầu nói:
- "Trong đám đàn ông theo đuổi em... chỉ có mình anh là lúc ngủ không ngáy thôi!"
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 29, 2025 - 1:49 AM - by goodidea
|
Newton đã đúng
New Tab ↗
|
Bộ óc thiên tài từng bị phủ nhận.
Isaac Newton không chỉ là một nhà toán học hay vật lý học lỗi lạc mà ông còn là một người có trực giác thiên tài vượt xa giới hạn công cụ đo lường của thế kỷ 17. Trong hàng trăm năm, nhiều ý tưởng của ông từng bị hậu thế nghi ngờ hoặc coi là chưa hoàn thiện trước sự trỗi dậy của những học thuyết mới.
Thế nhưng khi khoa học hiện đại tiến vào kỷ nguyên của cơ học lượng tử và thám hiểm không gian, chúng ta chợt nhận ra rằng những phán đoán sơ khai của ông lại chính xác một cách kinh ngạc. Việc nhìn lại những di sản này không chỉ giúp chúng ta tôn vinh một vĩ nhân mà còn hiểu thêm về cách thế giới vận hành từ những hạt nhỏ nhất đến những hành tinh khổng lồ.
Tầm nhìn vượt thời đại về bản chất ánh sáng
Trong suốt thế kỷ 19, cộng đồng khoa học gần như đã đóng đinh suy nghĩ rằng Isaac Newton đã sai lầm hoàn toàn khi khẳng định ánh sáng được cấu tạo từ các hạt nhỏ li ti.
Thời điểm đó, thuyết sóng ánh sáng đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhờ các thí nghiệm về hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ vốn chỉ có thể giải thích được nếu coi ánh sáng là một dạng sóng tương tự như sóng nước. Các nhà vật lý thời bấy giờ cho rằng lý thuyết hạt của Newton quá thô sơ và không đủ sức thuyết phục để giải thích sự phức tạp của các hiện tượng quang học mà họ quan sát được trong phòng thí nghiệm.
Bản chất ánh sáng là gì?
Tuy nhiên, bước sang đầu thế kỷ 20, sự phát triển của vật lý lượng tử đã tạo ra một cú lật kèo ngoạn mục cho lý thuyết của Newton. Albert Einstein với công trình về hiệu ứng quang điện đã chứng minh rằng ánh sáng thực sự tồn tại dưới dạng những túi năng lượng rời rạc mà chúng ta gọi là photon.
Điều này có nghĩa là trực giác ban đầu của Newton về việc ánh sáng có bản chất vật chất dưới dạng các hạt rời rạc là hoàn toàn có cơ sở khoa học vững chắc. Ngày nay khoa học chấp nhận một sự thật hiển nhiên là ánh sáng có lưỡng tính sóng hạt, tức là nó vừa mang đặc tính của sóng vừa mang đặc tính của hạt tùy thuộc vào cách chúng ta quan sát.
Sự trở lại của lý thuyết hạt trong công nghệ hiện đại
Việc các nhà khoa học ngày nay có thể quan sát và cô lập từng hạt photon đơn lẻ trong các điều kiện thí nghiệm cực đoan là bằng chứng đanh thép nhất cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của Newton.
Khi ông đề xuất thuyết hạt trong cuốn sách Opticks, ông đã tưởng tượng ra một dòng chảy của các vật chất siêu nhỏ di chuyển với tốc độ cực lớn. Dù ở thời đó ông không có máy vi tính hay cảm biến laser để chứng minh, nhưng ông đã đúng về bản chất nền tảng của nó. Chính tư duy coi ánh sáng là các đơn vị rời rạc đã đặt nền móng cho sự ra đời của máy tính lượng tử và các hệ thống viễn thông sợi quang hiện đại mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày.
Nếu không coi ánh sáng là những hạt mang thông tin, chúng ta sẽ rất khó để phát triển các loại cảm biến hình ảnh trong điện thoại thông minh hay các thiết bị y tế tinh vi. Newton có thể đã không biết đến khái niệm cơ học lượng tử, nhưng ông đã chọn đúng con đường để mô tả ánh sáng như một thực thể vật chất có thể đong đếm được.
 .
Isaac Newton (1643 - 1727)
Điều này một lần nữa chứng minh rằng những bộ óc vĩ đại thường sở hữu khả năng nhìn thấu bản chất sự vật ngay cả khi họ thiếu thốn công cụ thực nghiệm để chứng minh điều đó với thế giới xung quanh.
Việc khoa học hiện đại liên tục xác thực lại các ý tưởng của Isaac Newton một lần nữa khẳng định vị thế của ông là một trong những khối óc vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Ông không chỉ dạy chúng ta về lực hấp dẫn hay những con số, mà còn để lại một bài học về sự quan sát tỉ mỉ và niềm tin vào các quy luật logic của tự nhiên. Ngay cả khi nhân loại tiến xa hơn nữa vào không gian hay khám phá những bí ẩn của thế giới siêu vi, những viên gạch mà Newton đã đặt xuống vẫn luôn là nền móng vững chắc nhất để chúng ta tiếp tục xây dựng lâu đài tri thức của mình.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 28, 2025 - 1:43 PM - by troopy
|
Tuyên án cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
New Tab ↗
|
Sau 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng) về các tội: “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự, “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự, “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 15/12/2025. Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN
Theo đó, Tòa đã tuyên phạt nhóm 4 bị cáo phạm tội “Nhận hối lộ” gồm: Bị cáo Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) 7 năm tù; Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk cũ) cùng bị phạt 3 năm tù; Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk cũ) 2 năm tù.
Bị cáo Lê Phước Thạnh (cựu kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) bị phạt 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 5 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (luật sư) bị phạt 3 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”, 3 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp hình phạt chung là 6 năm tù.
Nhóm 7 bị cáo bị xét xử về tội “Đưa hối lộ” gồm: Dương Anh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty K-Homes) bị phạt 5 năm tù; Hoàng Kiến An (luật sư) 3 năm tù; Nguyễn Tiến Vy (bị cáo trong một vụ án hình sự) 2 năm 6 tháng tù tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của một bản án trước là 3 tháng 20 ngày tù, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 2 năm 9 tháng 20 ngày tù; NguyễnThị Thu Hà (bị đơn trong một vụ án dân sự) 18 tháng tù; Nguyễn Xuân Hưng (cựu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cũ) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tiến Dũng (bị cáo trong một vụ án hình sự) 12 tháng tù; Trần Thị Thu Huyền (chị ruột bị cáo trong một vụ án hình sự) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Nhóm 15 bị cáo bị xét xử về tội “Môi giới hối lộ” gồm: Nguyễn Thị Nga (cựu Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa Dân sự Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũ, cựu thư ký Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao) và Nguyễn Hữu Thanh (cựu kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng 2 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũ) cùng bị phạt 5 năm tù; Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng Hành chính - Tư pháp, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng), Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng) và Nguyễn Đình Bảo (luật sư) cùng lĩnh 4 năm tù; Phạm Thanh Cường (kinh doanh tự do), Trần Văn Lợi (lao động tự do) và Đỗ Đăng Thủy (nhân viên lái xe Viện Kiểm sát nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cũ) cùng bị phạt 3 năm tù; Võ Trường Giang (nhân viên Văn phòng luật sư Tín Nghĩa) 26 tháng tù; Tô Thành Trung (cựu Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cũ) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Dương Quốc Thi (kinh doanh tự do) 15 tháng tù; Ngô Văn Nam (cựu thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là Tòa án nhân dân khu vực 1, thành phố Huế) và Bùi Thị Phương (cựu cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ) cùng bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Hoàng Thị Sung (lao động tự do) 9 tháng 1 ngày tù (bằng thời gian bị tạm giam nên được trả tự do tại tòa).
Bản án sơ thẩm nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; xâm phạm đến uy tín, danh dự của các cơ quan tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; gây giảm sút, mất niềm tin vào công lý, gây bức xúc, bất bình trong dư luận nhân dân. Hành vi đó còn làm suy thoái về đạo đức, lối sống và cách hành xử của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong khối các cơ quan tư pháp; làm giảm niềm tin, uy tín của Đảng và các cấp chính quyền. Do đó, việc khởi tố, truy tố, đưa các bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt nghiêm minh đối với từng bị cáo ở từng tội danh, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả hành vi của từng bị cáo là cần thiết, nhằm trừng trị những cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của Nhà nước, của nhân dân và xã hội; đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm nói chung, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ nói riêng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, về cơ bản các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm đã thực hiện, nhận thức được sai lầm; các bị cáo đều đề nghị được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử đánh giá là tất cả các bị cáo đã khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải".
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn kiến nghị Cơ quan điều tra và Vụ 6 Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhanh chóng điều tra, xác minh đối với các hành vi và người có hành phạm tội khác đã được tách ra các đối tượng liên quan khác chưa được xem xét trong vụ án này để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, không để lọt người và hành vi phạm tội.
Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao xem xét lại các Bản án, Quyết định có liên quan đến 20 vụ việc vi phạm của các bị cáo trong vụ án này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự, cũng như bảo đảm các vụ án hình sự phải được xét xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 24, 2025 - 10:16 AM - by goodidea
|
Căng thẳng leo thang giữa hai bờ Đại Tây Dương
New Tab ↗
|
Quan hệ giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt với một trong những thách thức nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây, sau khi Washington ban hành lệnh cấm thị thực đối với 5 cá nhân tại châu Âu liên quan đến việc kiểm soát nội dung trực tuyến.
Động thái này được xem như đỉnh điểm của chuỗi căng thẳng kéo dài xung quanh các quy định như Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) và Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU.Trong danh sách 5 cá nhân tại châu Âu bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố có ông Thierry Breton, người Pháp - cựu Ủy viên phụ trách thị trường nội khối EU, người được coi là “kiến trúc sư” của DSA. Các cá nhân còn lại hoạt động chống thù hận trực tuyến và thông tin sai lệch, gồm: 2 thành viên tổ chức HateAid của Đức; lãnh đạo Trung tâm Chống thù hận Kỹ thuật số (CCDH) và người đứng đầu Global Disinformation Index (GDI), đều mang quốc tịch Anh.
Theo Washington, quyết định này nhằm nhắm tới những người bị cho là “ép buộc các nền tảng công nghệ Mỹ kiểm duyệt và hạn chế quan điểm của người Mỹ”, một hành động mà nước này xem như biện pháp “kiểm duyệt vượt biên giới” và ảnh hưởng tới tự do ngôn luận.
Ngay sau khi tin tức được công bố, EU và nhiều quốc gia thành viên như Pháp, Đức, Tây Ban Nha đã phản đối mạnh mẽ, coi động thái của Mỹ là hành vi gây sức ép, không thể chấp nhận và mang tính “đe dọa chủ quyền kỹ thuật số”. Ủy ban châu Âu (EC) tuyên bố sẽ liên hệ với Washington để yêu cầu giải thích và “sẵn sàng đáp trả kiên quyết để bảo vệ quyền tự chủ quy định kỹ thuật số” của EU. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả các biện pháp của Mỹ là “hăm dọa và cưỡng chế”, đồng thời nhấn mạnh, DSA là sản phẩm của một quá trình lập pháp dân chủ và độc lập của châu Âu. Một số quan chức EU gọi quyết định của Washington là hành động “đàn áp tự do ngôn luận” và “can thiệp chính trị”, đặc biệt khi các quy định của EU về nội dung trực tuyến được thiết kế nhằm chống lại thù hận và thông tin sai lệch trên mạng.
Sự việc phản ánh những khác biệt sâu sắc về cách tiếp cận quản lý nội dung trực tuyến giữa hai bờ Đại Tây Dương. EU hướng tới một khung pháp lý nghiêm ngặt hơn với mục tiêu hạn chế nội dung độc hại, tăng trách nhiệm minh bạch của các nền tảng công nghệ và bảo vệ người dùng. Vì vậy, DSA, có hiệu lực từ cuối tháng 8-2023, được xem là một văn bản pháp lý mang tính đột phá, đưa ra các quy định mới bảo đảm những “gã khổng lồ” công nghệ phải áp dụng biện pháp bắt buộc kiểm duyệt nội dung bất hợp pháp, cũng như ngăn chặn phát tán những nội dung độc hại trên mọi nền tảng trực tuyến thuộc quyền điều hành của những tập đoàn này. DSA áp dụng đối với 17 nền tảng trực tuyến lớn và 2 công cụ tìm kiếm có lượng truy cập cao nhất. Trong số này có các trang mạng xã hội Meta, X, Instagram và TikTok; công cụ tìm kiếm Google; trang bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia; thị trường trực tuyến AliExpress, Amazon và Zalando của Alibaba...
Theo Đạo luật DSA, các công ty phải tiến hành quản lý rủi ro, để bên thứ ba độc lập tiến hành kiểm tra cũng như chia sẻ dữ liệu với các cơ quan chức năng và nhà nghiên cứu. Ngoài ra, các dịch vụ truyền thông xã hội và công cụ tìm kiếm lớn phải gỡ bỏ nội dung vi phạm quy định của đạo luật hoặc bị các quốc gia châu Âu coi là bất hợp pháp.
Trong khi đó, phía Mỹ đã nhiều lần chỉ trích các quy định của EU là mang tính "bảo hộ", can thiệp quá sâu vào hoạt động của các công ty công nghệ và có thể xâm phạm quyền tự do ngôn luận - một nguyên tắc được bảo vệ chặt chẽ bởi Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ; đồng thời cáo buộc, các quyết định nói trên có thể gây thiệt hại tới lợi ích của các doanh nghiệp nước này.
Theo giới quan sát, căng thẳng giữa Mỹ và EU đang làm phức tạp thêm mối quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, vốn đang có nhiều dấu hiệu rạn nứt. Bên cạnh đó, tranh cãi cũng có nguy cơ đẩy nhanh xu hướng phân mảnh không gian mạng theo các quy tắc và chuẩn mực khu vực khác biệt, gây khó khăn cho người dùng và doanh nghiệp toàn cầu. Nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung, hợp tác về thương mại, an ninh và chuỗi cung ứng kỹ thuật số cũng có thể bị ảnh hưởng nặng nề.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 27, 2025 - 8:44 AM - by Romano
|
Nike đối mặt vụ kiện lịch sử
New Tab ↗
|
Nike đang nỗ lực rất nhiều để tái khởi động dòng sản phẩm Total 90 kinh điển trước thềm World Cup năm sau: một phiên bản được thiết kế lại theo phong cách đường phố của mẫu giày đá bóng cổ điển, áo đấu mới, cùng các sự kiện được lên kế hoạch tại các thành phố như Melbourne và Milan.
Tuy nhiên, thương hiệu này đã bỏ sót một điều: gia hạn quyền sở hữu tại Mỹ cho thương hiệu ra đời vào đầu những năm 2000.
Một năm trước, Hugh Bartlett, kỹ sư kiêm huấn luyện viên bóng đá trẻ không có liên hệ gì với Nike, đã gửi email cho đội ngũ pháp lý của Nike, thông báo rằng ông đã đăng ký nhãn hiệu Total90, sau khi việc đăng ký của Nike hết hạn vào năm 2019. Kể từ đó, Bartlett phát triển dòng sản phẩm quần áo và giày dép “Total90” của riêng mình và đề xuất hai bên hợp tác.
“Nhận thấy tiềm năng hợp tác đầy hứa hẹn, tôi rất mong sớm được liên lạc với quý vị để cùng nhau tìm hiểu cách thức hợp tác hiệu quả nhất”, ông viết, ký tên với tư cách là giám đốc điều hành của Total90 LLC.
Thay vì hợp tác, cuộc tranh cãi qua lại đã lên đến đỉnh điểm khi Total90 của Bartlett kiện Nike vì vi phạm nhãn hiệu vào tháng 11. Giờ đây, Nike đang đối mặt với nguy cơ bị kiện tụng, từ đó khiến mọi nỗ lực tiếp thị World Cup bị ảnh hưởng.
Tháng này, Nike đã thắng vòng đầu tiên khi một thẩm phán liên bang tại Khu vực phía Đông Louisiana bác bỏ yêu cầu của Bartlett về việc tạm thời ngăn chặn Nike bán các sản phẩm Total 90 của mình. Thẩm phán cho biết công ty của Bartlett không đưa ra được bằng chứng nào cho thấy họ cạnh tranh với Nike hoặc người tiêu dùng có thể nhầm lẫn sản phẩm.
Cuộc tranh chấp là trở ngại bất ngờ đối với nỗ lực của Nike trong việc tận dụng lợi thế của World Cup được tổ chức tại Bắc Mỹ vào năm tới. Giải đấu là chiến trường tiếp thị đặc biệt quan trọng đối với Nike và đối thủ truyền kiếp Adidas. Cả hai đều là nhà tài trợ lâu năm của nhiều đội tuyển World Cup.
Điểm mấu chốt của tranh chấp là liệu Bartlett có thể chứng minh Nike đã từ bỏ nhãn hiệu sau khi không gia hạn đăng ký hay không.
Nike, công ty đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu Total90 của Bartlett, cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã “cho phép” nhãn hiệu Total 90 hết hạn. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng họ chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch sử dụng nhãn hiệu này và vẫn giữ các quyền theo luật chung. Trong phán quyết của mình, thẩm phán đồng ý rằng Nike đã tiếp tục sử dụng nhãn hiệu này sau khi hết hạn.
Hai bên hiện đang bất đồng về động cơ của Bartlett. Trong các tài liệu tòa án, Nike mô tả ông ta là một kẻ tống tiền, lợi dụng nhãn hiệu đã hết hạn để kiếm lợi nhuận. Công ty này đã đề nghị mua lại nhãn hiệu từ Bartlett với giá khoảng 80.000 đô la vào tháng 10, theo các email được đưa vào tài liệu tòa án. Cuối cùng, Bartlett và luật sư của ông ta đã đưa ra mức giá 2,5 triệu đô la.
Ngược lại, Bartlett cho biết ông là một người hâm mộ bóng đá lâu năm, tình cờ phát hiện ra nhãn hiệu Total 90 đã bị hủy bỏ khi đang tìm kiếm tên cho một ứng dụng bóng đá ảo mà ông muốn phát triển.
“Thật điên rồ, tôi không thể tin Nike lại để chuyện này xảy ra,” Bartlett nói.
Bartlett đến với bóng đá từ khi còn nhỏ, cổ vũ cho câu lạc bộ AC Milan của Ý. Ông chơi trong một giải đấu do sinh viên tổ chức ở đại học cho đến khi một chấn thương khiến ông chuyển sang làm huấn luyện viên. Hiện ông đang là giám đốc của 10 đội bóng đá trẻ em từ 8 đến 10 tuổi.
Giống như những người hâm mộ cuồng nhiệt khác của môn thể thao này, Barlett từng sở hữu một đôi giày bóng đá Nike Total 90. Được đặt tên theo thời gian thi đấu chính thức của một trận bóng đá, đôi giày này được coi là một sản phẩm mang tính cách mạng khi ra mắt lần đầu vào năm 2000. Thiết kế dây buộc không đối xứng giúp người chơi có diện tích tiếp xúc bóng lớn hơn ở phía trong bàn chân, tăng cường khả năng kiểm soát bóng.
Những quảng cáo đáng nhớ với sự góp mặt của các huyền thoại bóng đá như Luis Figo, Ronaldinho, Edgar Davids và Thierry Henry đã góp phần tạo nên sức hút mạnh mẽ cho thương hiệu Total 90. “Đó chắc chắn là một thương hiệu mang tính biểu tượng,” Bartlett nói.
Bartlett cho biết ông đã mua một trang web cho thương hiệu này vào năm 2021 và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào năm sau đó. Khi các báo cáo truyền thông về kế hoạch tái ra mắt dòng giày Total 90 của Nike xuất hiện vào năm 2024, Bartlett nói rằng ông đã liên hệ với Nike về một sự hợp tác nhưng rõ ràng là gã khổng lồ giày thể thao này không quan tâm.
“Tôi có một số ý tưởng thực sự hay mà tôi nghĩ sẽ mang lại lợi ích cho họ. Nhưng điều đó đòi hỏi chúng tôi phải hợp tác, và đó có lẽ là điều khiến tôi đau lòng nhất,” Bartlett nói. Ông đã đệ đơn kiện vào tháng 11, cùng ngày Nike từ chối đề xuất 2,5 triệu đô la.
Việc cá nhân hoặc tổ chức mua lại quyền sáng chế và sử dụng chúng để yêu cầu dàn xếp không phải là hiếm. Tuy nhiên, việc làm tương tự với nhãn hiệu thương mại, đặc biệt là đối với các công ty lớn, lại ít phổ biến hơn, theo Alexandra Roberts, giáo sư luật chuyên về luật nhãn hiệu thương mại tại Đại học Northeastern.
Cô ấy nói rằng Nike có khả năng thắng kiện vì việc để đăng ký hết hạn không nhất thiết là bằng chứng của sự bỏ rơi. “Bạn không thể ngay lập tức nhặt thứ mà người khác đã đánh rơi”, cô ấy nói.
Theo: WSJ, The NY Times
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 26, 2025 - 3:44 PM - by therealrtz
|
Giải mã trend hát karaoke "Sống một kiếp người bình an là được"
New Tab ↗
|
Giai điệu vui tươi giúp đoạn nhạc “Sống một kiếp người bình an là được” nhanh chóng trở thành xu hướng karaoke được yêu thích trong những ngày cuối năm 2025. Cầu thủ Bích Thùy cũng theo "trend" này hút gần 11 triệu lượt xem trên TikTok.
“Sống một kiếp người bình an là được/ Hai bánh bốn bánh, chạy được là được/ Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được/ Người già người trẻ, miễn khỏe là được”... Những câu hát này đang được sử dụng rộng rãi trên nền tảng TikTok, ghi điểm nhờ phần lời mộc mạc, gần gũi với đời sống thường nhật.
Đây là lời hát xuất phát từ ca khúc mang tên Được, phát hành trên kênh YouTube Ken Quach Official.
Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hai tuần phát hành trên YouTube, ca khúc Được đã vượt mốc hơn một triệu lượt xem. Trên TikTok, âm thanh gốc được sử dụng hơn 200.000 lần, kéo theo hàng loạt video cover, hát nhép và biến tấu nội dung. Một trong những clip gây chú ý là video hát nhép theo cầu thủ tuyển nữ Việt Nam Bích Thùy, đạt gần 500.000 lượt yêu thích và 10,8 triệu lượt xem.
Không ít khán giả cho biết họ bắt gặp đoạn nhạc một cách tình cờ trên TikTok hay Facebook, sau đó nhanh chóng bị cuốn theo giai điệu vui tươi, dễ hát và thông điệp tích cực.
Nhiều người nhận xét bài nhạc được quan tâm bởi xuất hiện trong bối cảnh mọi người nhìn lại một năm đã qua. Lời nhạc không chỉ để giải trí mà là cách để tự trấn an bản thân giữa những bộn bề cuối năm.
Bên cạnh đó ca khúc cũng tạo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng bản nhạc nghe ngang tai, không cảm xúc. Có người bênh vực đây chỉ là bài nhạc giải trí, không cần quá khắt khe.
Nhạc AI ngày càng phổ biến
Điều khiến không ít khán giả bất ngờ là ca khúc Được được phối khí bằng công nghệ AI. Phần lời được phổ nhạc từ một bài thơ mang tinh thần Phật giáo khuyết danh đã lưu truyền nhiều năm, nói về sự đủ đầy, buông bỏ và cách sống nhẹ nhàng giữa đời sống hiện đại. Theo chia sẻ từ phía tác giả, ca khúc đã được đăng ký bản quyền đầy đủ. Kênh này cũng đã đăng ký nhiều bàn nhạc AI khác nhằm tránh tranh chấp về sau.
Kênh Ken Quach Official thường phát hành các sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI. Trước đó, kênh từng tạo tiếng vang với nhiều ca khúc như Say một đời vì em, Sám... thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và TikTok. Phong cách quen thuộc của kênh là các bản bolero, rumba phối guitar, giai điệu dễ nghe, phù hợp với thị hiếu số đông.
Sự thành công của Được cũng phản ánh xu hướng thị trường nội dung số tại Việt Nam. Chỉ trong vài tháng gần đây, việc sử dụng AI để sáng tác, phối khí và thậm chí tạo giọng hát đã lan rộng. Từ người yêu nhạc nghiệp dư đến các nhà sản xuất trẻ đều nhanh chóng bắt nhịp với công nghệ mới.
Một số kênh nhạc AI khác cũng đạt lượng người theo dõi đáng kể. TRO - Music hiện sở hữu hơn 159.000 người đăng ký, với khoảng 185 video và hơn 60 triệu lượt xem. Trong đó, các ca khúc như Vạn lý sầu hay Đà Lạt còn mưa không em lần lượt thu về hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều sản phẩm AI khác như Mưa chiều, Xin còn gọi tên nhau hay Một lần nhìn nhau thôi cũng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 26, 2025 - 1:13 AM - by PinaColada
|
Rò rỉ file ghi âm với nội dung sốc về ngọc nữ
New Tab ↗
|
Rò rỉ file ghi âm với nội dung sốc là những lời lẽ Tả Nhất xúc phạm nặng nề trợ lý, tiếng đồ vật bị ném vỡ và tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ khi bị "tác động vật lý". Theo người phụ nữ, cô nhận công việc làm trợ lý và chuyển vào nhà nữ diễn viên để ở từ ngày mới đây. Bất chấp khối lượng công việc lớn, tính khí của Tả Nhất khó chiều, cô vẫn cố gắng hoàn thành.
Ngày 24/12, tờ Sohu đưa tin một đoạn ghi âm có liên quan đến nữ diễn viên Tả Nhất đã được phát tán khắp MXH và ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của mọi người. Nội dung trong file ghi âm là những lời lẽ Tả Nhất xúc phạm nặng nề trợ lý, tiếng đồ vật bị ném vỡ và tiếng kêu cứu thất thanh của người phụ nữ khi bị "tác động vật lý".
Sau đó, trợ lý cũ của Tả Nhất đã lên mạng kể lại vụ việc. Theo người phụ nữ, cô nhận công việc làm trợ lý và chuyển vào nhà nữ diễn viên để ở từ ngày 10/9. Bất chấp khối lượng công việc lớn, tính khí của Tả Nhất khó chiều, cô vẫn cố gắng hoàn thành. Tuy nhiên, Tả Nhất được voi đòi tiên, thường xuyên đưa ra 1.001 yêu sách làm khó làm dễ trợ lý. Đến ngày 24/9, nữ trợ lý xin nghỉ việc và đề nghị nữ diễn viên thanh tóa tiền lương. Ai ngờ Tả Nhất lại chửi mắng, kì kèo khiến đôi bên xảy ra tranh chấp. Thay vì bình tĩnh nói chuyện, Tả Nhất hung hăng cầm đồ vật đánh vào đầu và người trợ lý túi bụi, gây thương tích cho đối phương.

Tả Nhất có hành vi bạo lực với trợ lý. Ảnh: Weibo.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã chỉ trích Tả Nhất mắc bệnh ngôi sao, hành xử thô lỗ và thiếu trọng nhân viên. Sau khi sự việc đánh người gây sốc của mình bị phanh phui, Tả Nhất đã thừa nhận hành vi, công khai xin lỗi trợ lý cũ. Cô cho biết bản thân đã chi trả đầy đủ tiền lương, tiền đền bù thương tích tổng cộng 5.619 NDT (hơn 21 triệu đồng) cho trợ lý cũ và tung giấy kết luận điều tra của cảnh sát để chứng minh. "Tôi xin lỗi vì đã ra tay đánh người. Tôi thừa nhận đôi lúc chìm đắm trong vai diễn, không kịp điều chỉnh cảm xúc nên tôi đã có hành xử không đúng đắn như vậy", Tả Nhất giải thích về việc động tay động chân với trợ lý cũ của mình.
Tuy nhiên, lời xin lỗi và giải thích nói trên của Tả Nhất chẳng những không giúp cô cứu vãn hình ảnh, ngược lại còn khiến nữ diễn viên bị lên án nhiều hơn. Theo kết luận của cảnh sát, Tả Nhất là người ra tay đánh trợ lý trước, nhưng từng câu từng chữ trong bài xin lỗi không hề có ý nhận sai, thậm chí đổ thừa cho vai diễn khiến mình hành xử thất thường. Trên mạng xã hội, các netizen xứ Trung tiến hành tẩy chay, đòi cấm sóng Tả Nhất vì nhân cách quá tệ.

Tả Nhất thú nhận việc ra tay đánh đập nhân viên và đã bồi thường cho người này. Ảnh: Weibo, Xiaohongshu.
Tả Nhất tên thật Trần Tiểu Thanh, sinh năm 1998. Nữ diễn viên có các tác phẩm tiêu biểu như Vưu Vật, Phó Tiên Sinh Đừng Theo Đuổi Nữa, Đại Tiểu Thư Là Giả... Cô được mệnh danh là ngọc nữ của dòng phim ngắn chiếu mạng vì nhan sắc trong trẻo, dịu dàng. Tuy nhiên, không ai ngờ, Tả Nhất lại là người nóng nảy, hành xử thô bạo và cực đoan đến vậy.
Theo 1 số nguồn tin, tính khí của Tả Nhất rất thất thường, chỉ cần chuyện nhỏ không vừa ý cũng có thể khiến cô bùng nổ. Nữ diễn viên từng vả 2 cú liên tiếp vào mặt nam diễn viên Trần Cương khi họ còn hẹn hò chỉ vì đối phương dám phá giấc ngủ, gọi cô dậy đi trang điểm.
Sự việc của Tả Nhất khiến netizen xứ tỷ dân đều phải đồng loạt lên tiếng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ảnh: Xiaohongshu.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 25, 2025 - 5:19 PM - by vuitoichat
|
Thứ sáu, Bảy, Chủ Nhật (26-28/12): 3 tuổi Thận Trọng Xuất Hành, tâm bất an càng dễ rắc rối
New Tab ↗
|
Cuối tuần này, vận khí không đứng về phía một số con giáp. Xuất hành thiếu thuận lợi, kẻ gian rình rập, càng nôn nóng càng dễ gặp khó. Ai nằm trong danh sách cần đặc biệt tỉnh táo.
Cuối tuần thường là lúc nhiều người tranh thủ di chuyển, giải quyết việc cá nhân hoặc chốt những việc còn dang dở. Nhưng theo vận trình ngắn ngày, thứ sáu, bảy và chủ nhật này không phải khoảng thời gian “mở đường” cho tất cả. Với một vài con giáp, chỉ một phút chủ quan cũng có thể kéo theo rắc rối dây chuyền. Danh sách dưới đây nhấn mạnh điều cần tránh, hơn là hù dọa.
1. Tuổi Tý
Trong ba ngày cuối tuần, tuổi Tý dễ rơi vào trạng thái tâm không yên, suy nghĩ phân tán, làm gì cũng thấy vội. Khi xuất hành, đặc biệt là đi xa hoặc di chuyển nhiều điểm trong ngày, cảm giác “không trơn” xuất hiện rõ rệt. Công việc nhỏ dễ phát sinh tình huống ngoài dự tính, khiến kế hoạch ban đầu bị xô lệch.

Tuổi Tý cần chú ý khi xuất hành cuối tuần này
Điểm bất lợi lớn nhất của tuổi Tý nằm ở sự thiếu tập trung. Khi tâm trí bị kéo về nhiều hướng, khả năng quan sát giảm, dễ bỏ sót chi tiết quan trọng. Đây là điều kiện để sai sót xảy ra, từ nhầm lịch hẹn, nhầm giấy tờ cho tới những va chạm không đáng có trên đường đi.
Cuối tuần này, tuổi Tý càng sốt ruột càng dễ gặp khó. Cách tốt nhất là giảm nhịp, hạn chế xuất hành nếu không thực sự cần thiết. Nếu buộc phải đi, nên chọn lộ trình quen thuộc, tránh giờ cao điểm và tuyệt đối không hành động theo cảm xúc nhất thời.
2. Tuổi Dậu
Vận trình của tuổi Dậu trong thứ sáu, bảy và chủ nhật cho thấy dấu hiệu bị quấy nhiễu bởi yếu tố bên ngoài. Xuất hành dễ gặp chuyện lặt vặt nhưng gây bực bội, từ trục trặc phương tiện, thay đổi lịch trình cho tới những va chạm lời nói không mong muốn. Những việc tưởng nhỏ lại tiêu tốn nhiều năng lượng tinh thần.
Đáng chú ý, tuổi Dậu dễ rơi vào trạng thái chủ quan. Khi quá tin vào kinh nghiệm cá nhân, khả năng phòng bị giảm xuống. Đây là lúc kẻ gian hoặc người có ý đồ xấu dễ lợi dụng sơ hở, nhất là trong môi trường đông người hoặc khi di chuyển vội vàng.
Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là giữ tâm thế thấp, không phô trương, không hấp tấp. Cuối tuần này nên ưu tiên an toàn và sự kín kẽ. Mọi quyết định liên quan đến đi lại, tiền bạc hay giấy tờ nên được kiểm tra kỹ, tránh tin hoàn toàn vào cảm tính.
3. Tuổi Mão
Tuổi Mão bước vào cuối tuần với dấu hiệu tâm lý bất ổn rõ rệt. Bên trong dễ lo lắng, bên ngoài lại phải xử lý nhiều việc cùng lúc, khiến tinh thần nhanh chóng mệt mỏi. Khi xuất hành trong trạng thái này, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm rối thêm cục diện.
Vận xấu của tuổi Mão không nằm ở biến cố lớn, mà ở chuỗi tình huống nhỏ nối tiếp nhau. Đi trễ, gặp người khó tính, xử lý công việc thiếu trôi chảy… tất cả cộng dồn khiến tâm càng bất an. Khi tinh thần xuống thấp, khả năng phán đoán cũng giảm theo.
Trong ba ngày này, tuổi Mão nên hạn chế di chuyển không cần thiết và tránh ôm đồm nhiều việc. Giữ lịch trình đơn giản, nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ giúp cân bằng lại tâm thế. Khi nội tâm ổn định, những trở ngại bên ngoài cũng tự nhiên nhẹ đi.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 25, 2025 - 10:01 AM - by goodidea
|
Làn sóng bài Hồi giáo bùng phát mạnh tại Australia sau vụ xả súng
New Tab ↗
|
Các nhà thờ Hồi giáo tại Australia đang tăng cường an ninh sau khi ghi nhận làn sóng hành vi thù ghét nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo, bùng phát mạnh mẽ kể từ vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi hồi giữa tháng 12.Theo các tổ chức giám sát độc lập, số vụ đe dọa, xúc phạm và tấn công mang tính bài Hồi giáo đã tăng đột biến trong những ngày sau vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng trong một sự kiện lễ Hanukah của cộng đồng Do Thái. Dù cộng đồng Do Thái đang phải đối mặt với cú sốc và tang thương sâu sắc, các lãnh đạo tôn giáo cảnh báo bầu không khí chia rẽ trong xã hội đã khiến những nhóm khác, đặc biệt là người Hồi giáo, trở thành mục tiêu của thù hận.
Tờ The Guardian dẫn số liệu từ Islamophobia Register Australia cho biết, chỉ trong một tuần sau vụ tấn công ngày 14/12, tổ chức này đã ghi nhận 126 vụ việc mang tính thù ghét nhằm vào người Hồi giáo, cao gấp 10 lần so với mỗi tuần trước đó.
Một thống kê tương tự cũng được Hội đồng Imam Quốc gia Australia ghi nhận. Phó chủ tịch hội đồng, ông Ahmed Abdo, cho biết nhiều phụ nữ Hồi giáo đã bị chửi bới trên đường phố, thậm chí bị người lạ dùng cử chỉ mô phỏng súng để đe dọa.
“Mức độ lo sợ đang gia tăng rõ rệt. Có những phụ nữ vì đội khăn trùm đầu mà không dám ra khỏi nhà, do lo ngại bị nhắm đến. Cảm giác chung là nguy cơ bạo lực thù ghét có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, ông Abdo nói.Cảnh sát Australia cho biết nghi phạm trong vụ tấn công Bondi chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và lực lượng chức năng đã thu giữ hai bản kinh Qur’an tại nơi ở tạm thời của nghi phạm. Ngay sau vụ việc, các tổ chức Hồi giáo trên toàn quốc đã đồng loạt lên án hành động bạo lực, đồng thời cử đại diện tham dự các buổi tưởng niệm nạn nhân.
Tuy nhiên, chỉ một ngày sau vụ tấn công, nhiều hành vi khiêu khích nghiêm trọng đã xảy ra. Tại một nghĩa trang Hồi giáo ở khu vực Tây Nam Sydney, đầu lợn bị chặt và xác động vật bị vứt ngay trước cổng. Một nhà thờ Hồi giáo ở bang Queensland và một trường Hồi giáo tại bang Victoria cũng bị vẽ bậy, phá hoại. Trên mạng xã hội, thậm chí xuất hiện lời kêu gọi hành hung người Trung Đông tại bãi biển Cronulla, dẫn đến việc một người đàn ông bị cảnh sát khởi tố.
Trước nguy cơ gia tăng, nhiều cộng đồng Hồi giáo tại Sydney đã rút ngắn thời gian sinh hoạt tại các thánh đường, rời đi ngay sau khi kết thúc giờ cầu nguyện. Một số nơi, như nhà thờ Hồi giáo Lakemba, đã chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ và phối hợp chặt chẽ hơn với cảnh sát địa phương.
Ông Mohamed Mohideen, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo bang Victoria (ICV), cho biết trung tâm cầu nguyện của tổ chức này nhận được lượng thư điện tử thù ghét tăng vọt, trong khi cá nhân ông đã nhận ít nhất 30 cuộc gọi đe dọa.
“Thù ghét có thể chỉ dừng lại trên mạng, nhưng cũng có thể leo thang thành lăng mạ trực tiếp, thậm chí là bạo lực thể chất”, ông Mohideen cảnh báo. Theo ông, đã có thông tin về các thiếu niên đội hijab và tín đồ Hồi giáo bị xúc phạm khi đứng bên ngoài nhà thờ, buộc cảnh sát phải tăng cường tuần tra.Dù vậy, ông nhấn mạnh cộng đồng Hồi giáo sẽ không chọn cách im lặng hay thu mình. “Chúng tôi lo ngại rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng cộng đồng Hồi giáo rất kiên cường. Chúng tôi sẽ không tự nhận mình là nạn nhân, cũng không trốn tránh”, ông nói.
Theo ông Mohideen, các tranh luận chính trị và cách dùng từ xoay quanh khái niệm “Hồi giáo cực đoan” sau vụ tấn công Bondi đã vô tình tiếp thêm công cụ cho thái độ thù địch. Ông cho rằng sự căng thẳng không xuất phát từ mâu thuẫn giữa các cộng đồng tôn giáo, mà chủ yếu đến từ diễn ngôn chính trị.
Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, Thủ hiến bang New South Wales (NSW) Chris Minns ngày 23/12 đã đến thăm nhà thờ Hồi giáo Masjid Al-Hidayah tại khu Rockdale, cùng với ông David Ossip, Chủ tịch Hội đồng Đại diện Do Thái bang NSW. Trước đó, nhà thờ này đã thắp đèn menorah - biểu tượng của lễ Hanukah - để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng.
Phát biểu trước truyền thông, ông Minns khẳng định cảnh sát sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi cực đoan và phân biệt chủng tộc, bất kể nhằm vào cộng đồng nào. “Bất kỳ ai tấn công, xúc phạm hay bôi nhọ một gia đình Hồi giáo, một giáo sĩ hay một phụ nữ Hồi giáo đều sẽ phải đối mặt với pháp luật”, ông nói.
Ông Jashim Uddin, thư ký của nhà thờ Masjid Al-Hidayah, cho biết việc thắp đèn menorah mang thông điệp đoàn kết. “Chúng tôi muốn giảm căng thẳng trong xã hội và cho thấy rằng tất cả chúng ta đứng về cùng một phía. Không phải Hồi giáo hay Do Thái hay Thiên Chúa giáo, việc đổ lỗi cho nhau chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn”, ông nói.
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 25, 2025 - 8:55 AM - by Romano
|
Nội soi phế quản, lấy thứ “nằm quên” trong phổi người đàn ông hơn 20 năm
New Tab ↗
|
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi phế quản gắp thành công hai răng giả bị hít vào đường thở và tồn tại trong phổi một người đàn ông suốt hơn 20 năm, là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị viêm phổi tái diễn nhiều năm liền.
Ngày 24/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, vừa nội soi phế quản lấy thành công dị vật là hai chiếc răng giả bị hít vào đường thở, tồn tại trong phổi người bệnh hơn 20 năm và gây viêm phổi tái diễn nhiều năm liền.
Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Đức H. (sinh năm 1976, trú xã Thăng An, TP.Đà Nẵng) được chuyển đến trong tình trạng sốt, ho, khó thở.
Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân từng làm răng giả khi 22 tuổi, một năm sau bị mất hai răng nhưng không rõ nguyên nhân và không thăm khám chuyên khoa. Từ đó đến nay, người bệnh thường xuyên bị viêm phổi tái diễn 1–2 đợt mỗi năm, chủ yếu tự điều trị.

Bác sĩ nội soi phế quản lấy dị vật là hai răng giả tồn tại hơn 20 năm. Ảnh: B.V
Gần đây, bệnh nhân ho nhiều, sốt; chụp CT ngực tại bệnh viện tuyến dưới phát hiện dị vật đường thở nghi kim loại nên được chuyển tuyến để xử trí chuyên sâu. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường thở tồn tại lâu ngày, kèm viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ bám dính cao.
Ê-kíp điều trị đã ưu tiên điều trị kháng sinh, kháng viêm nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề trước khi can thiệp. Quá trình nội soi ghi nhận dị vật là hai chiếc răng giả bám dính trong lòng phế quản; các bác sĩ sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp thành công, bảo đảm an toàn cho người bệnh.
Sau can thiệp, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt, bệnh nhân hết sốt, giảm ho và đã được xuất viện.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thận trọng khi ăn uống, sinh hoạt, tránh ngậm các vật nhỏ; khi có biểu hiện ho kéo dài, viêm phổi tái diễn, khó thở hoặc sốt không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 24, 2025 - 11:49 PM - by pizza
|
Hai thanh niên lừa đảo hơn 10 tỉ đồng bằng trò bán xe máy ảo
New Tab ↗
|
Sau khi lừa đảo người mua xe máy qua mạng xã hội chuyển tiền, Linh và Nam sẽ chặn tất cả liên lạc với nạn nhân rồi ung dung rút tiền tiêu xài.
Ngày 24-12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Nam (31 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (21 tuổi, cùng trú tại TP Huế) để mở rộng điều tra đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nam và Linh tại cơ quan công an.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như "Mua bán xe máy uy tín", "Thường Yaz", "Cường Sport", "Nguyễn Cường Xipo"… thường xuyên đăng tải thông tin rao bán các loại xe máy với số lượng lớn, giá rẻ bất thường.
Nhiều nạn nhân sau khi chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe thì bị các đối tượng cắt đứt liên lạc. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định Nam là người giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo này.
Theo đó, từ giữa năm 2024, Linh mua nhiều sim "rác", lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo đăng bán các loại xe máy trên mạng xã hội để tìm người mua. Linh cùng Nam mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua các nhóm trên mạng xã hội để nhận tiền đặt cọc, tiền thanh toán của người mua.
Hai người này tạo kịch bản để chiếm lòng tin nạn nhân như gửi hình ảnh xe máy đã "lên xe vận chuyển", hóa đơn xuất kho giả. Sau đó Nam dùng nhiều số điện thoại, đóng vai tài xế chở xe đến giao để thúc giục người mua chuyển số tiền đã giao kèo mua xe. Khi nhận được tiền, hai người này ngắt liên lạc hoàn toàn với nạn nhân.
Tinh vi hơn, để che giấu số tiền lừa đảo này, Nam đã chuyển vào các trang cá độ, đánh bạc trực tuyến, trò chơi có thưởng phi pháp rồi sau đó rút về tài khoản cá nhân.
Với kịch bản lừa đảo này, chỉ trong khoảng 1,5 năm, cả 2 đã lừa đảo được hơn 10 tỉ đồng của nhiều người ở nhiều tỉnh thành. Trong đó, Nam tham gia cá độ bóng đá trên mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỉ đồng.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 226 Views |
Dec 24, 2025 - 11:08 AM - by troopy
|
3 con giáp tưởng chậm mà chắc, càng gần Tết Bính Ngọ dễ có Khoản Tiền To
New Tab ↗
|
Đi chậm nhưng không tụt lại phía sau, tử vi dự báo 3 con giáp này càng về gần Tết Bính Ngọ càng dễ đón khoản tiền bất ngờ, giúp tài chính nhẹ gánh và đón năm mới vững vàng.
Cuối năm, khi nhiều người sốt ruột vì tiền bạc chưa “nhúc nhích”, vẫn có những con giáp đi chậm nhưng không lạc hướng. Họ không bứt phá ồn ào, nhưng càng áp sát Tết Bính Ngọ, dòng tiền lại bất ngờ đổ về đúng lúc cần nhất.
Tuổi Sửu
Tuổi Sửu là con giáp điển hình của kiểu làm nhiều nói ít. Suốt một thời gian dài trước đó, họ gần như không có biến động lớn về tài chính, thậm chí còn bị đánh giá là chậm chạp, thiếu đột phá. Tuy nhiên, chính sự bền bỉ này lại giúp tuổi Sửu tích lũy được nền tảng rất chắc.

Càng về gần Tết âm Bính Ngọ, Sửu càng thêm cơ hội, hãy kiên nhẫn
Càng về cuối năm, những khoản tiền tưởng đã “ngủ quên” bắt đầu quay lại. Có thể là tiền công, tiền thưởng, khoản thanh toán bị chậm, hoặc lợi nhuận từ một việc làm thêm âm thầm duy trì suốt thời gian qua. Dòng tiền không đến ồ ạt, nhưng đủ lớn để giải tỏa áp lực cuối năm.
Điểm mạnh của tuổi Sửu là không tiêu xài vội vàng khi có tiền. Nhờ vậy, khoản thu bất ngờ này không chỉ giúp họ dư dả chi tiêu Tết mà còn tạo đệm tài chính cho đầu năm mới. Chậm, nhưng rất chắc, và hiếm khi sai nhịp.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu thường bị hiểu nhầm là thiếu may mắn ở giai đoạn cuối năm vì tài chính lên xuống thất thường. Thực tế, con giáp này đang trong chu kỳ “gom lực”, khi tiền chưa về ngay nhưng các mối quan hệ và cơ hội lại âm thầm mở ra.
Gần Tết Bính Ngọ, tuổi Dậu có khả năng nhận được khoản tiền đến từ bên ngoài dự tính ban đầu. Đó có thể là một lời đề nghị hợp tác ngắn hạn, khoản thưởng phát sinh, hoặc nguồn thu liên quan đến công việc cũ từng bỏ dở. Điều đặc biệt là tiền đến nhanh, gọn và ít rắc rối.
Tuổi Dậu càng bình tĩnh ở giai đoạn này thì vận tiền càng dễ kích hoạt. Việc không nóng vội đầu tư hay chi tiêu lớn giúp họ giữ được lợi thế. Khoản tiền bất ngờ cuối năm vì thế mang ý nghĩa “cứu nguy”, tạo tâm thế nhẹ nhõm bước sang năm mới.
Tuổi Hợi
Tuổi Hợi thường không đặt nặng chuyện phải kiếm tiền thật nhanh vào cuối năm. Họ ưu tiên sự ổn định, giữ nhịp sống đều và tránh rủi ro. Chính thái độ này lại vô tình giúp họ tránh được những quyết định sai lầm trong giai đoạn tài chính nhạy cảm.
Càng sát Tết Bính Ngọ, tuổi Hợi càng dễ gặp vận tiền đến từ những nguồn tưởng như nhỏ lẻ. Có thể là khoản tiết kiệm trước đó phát huy tác dụng, tiền hoàn lại, tiền thưởng muộn, hoặc một cơ hội kiếm thêm ngắn hạn nhưng hiệu quả. Tổng số tiền không quá phô trương, nhưng đủ khiến họ bất ngờ.
Điều đáng nói là tuổi Hợi thường dùng khoản tiền này rất đúng chỗ. Họ chi tiêu hợp lý, ưu tiên gia đình và kế hoạch dài hơi, nhờ đó tài vận không bị “xả” hết chỉ trong dịp Tết. Càng về cuối năm, càng thấy rõ lợi thế của sự điềm tĩnh.
Không phải ai kiếm tiền nhanh cũng là người về đích an toàn. Ba con giáp trên đều có điểm chung là đi chậm, giữ nhịp đều và không chạy theo cảm xúc nhất thời. Khi Tết Bính Ngọ đến gần, chính sự chắc chắn ấy lại giúp họ đón nhận những khoản tiền bất ngờ, đúng lúc và đúng nhu cầu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 225 Views |
Dec 28, 2025 - 2:11 AM - by troopy
|
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra "chiến dịch pháp lý" thời Obama-Biden như một âm mưu tội phạm đang di
New Tab ↗
|
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra "chiến dịch pháp lý" thời Obama-Biden như một âm mưu tội phạm đang diễn ra.
Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã xác nhận rằng Bộ Tư pháp đang tích cực điều tra cái mà bà mô tả là một mô hình kéo dài cả thập kỷ về việc chính phủ sử dụng vũ khí và "chiến tranh pháp lý" dưới thời chính quyền Obama và Biden.
Thẩm phán Bondi đã chỉ đạo các công tố viên Hoa Kỳ và các đặc vụ liên bang coi những hành động này là một “âm mưu tội phạm đang diễn ra”, có khả năng cho phép các công tố viên bỏ qua thời hiệu khởi tố và buộc các quan chức cấp cao phải chịu trách nhiệm về cáo buộc can thiệp bầu cử và vi phạm quyền công dân.
Trong một cuộc phỏng vấn với Just The News , Bondi đã xác nhận các lệnh điều tra , gọi những hành vi lạm dụng bị cáo buộc là "vết nhơ kéo dài mười năm đối với đất nước, do các quan chức cấp cao gây ra đối với người dân Mỹ".
“Theo chỉ thị của tôi, các công tố viên và đặc vụ liên bang đang tích cực điều tra các trường hợp chính phủ sử dụng vũ khí trên toàn quốc,” Bondi nói với hãng tin. “Đây là vết nhơ kéo dài mười năm đối với đất nước, do các quan chức cấp cao gây ra nhằm chống lại người dân Mỹ.”
Bà nhấn mạnh rằng cuộc điều tra tập trung vào bằng chứng cho thấy FBI và DOJ đã che chở cho các đảng viên Dân chủ như Hunter Biden và Hillary Clinton khỏi sự giám sát, trong khi lại mạnh mẽ nhắm vào phe bảo thủ và Tổng thống Donald Trump bằng các hành động pháp lý quá mức.
"Những bằng chứng này cho thấy FBI đã che chở cho các nhân vật chính trị như Hunter Biden và Hillary Clinton trong khi truy tố những người bảo thủ vì niềm tin của họ, sử dụng các thủ tục pháp lý và hoạt động quá mức, thay vì bảo vệ người dân Mỹ khỏi các mối đe dọa an ninh công cộng do biên giới mở và tội phạm bạo lực gây ra", bà nói.
Bondi nói thêm: "Họ thậm chí còn tiến hành khám xét theo những lệnh mà chính sở cảnh sát và các quan chức thực thi pháp luật của họ cho là quá mức cần thiết."
Bondi đã ca ngợi Bộ Tư pháp và FBI của chính quyền Trump vì đã công bố "số lượng tài liệu chưa từng có cho Quốc hội về việc chính phủ sử dụng vũ khí", điều mà bà cho rằng đã "tạo tiền đề cho một vụ án âm mưu".
Theo các nguồn tin, một phần đáng kể của cuộc điều tra đang được tiến hành ở Florida, liên quan đến vụ đột kích gây tranh cãi của FBI vào dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống Trump năm 2022.
“Bộ Tư pháp này rất coi trọng việc chính phủ sử dụng quyền lực như một vũ khí. Điều đó có nghĩa là bảo vệ các quyền tự do dân sự, ngăn chặn sự can thiệp vào bầu cử và buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm,” Bondi nói. “Không ai đứng trên pháp luật, ngay cả khi họ nghĩ vậy.”
Giám đốc FBI Kash Patel ủng hộ việc coi những vấn đề này như một âm mưu đang diễn ra, so sánh với các vụ án tội phạm có tổ chức, trong đó thời hiệu không áp dụng nếu âm mưu tiếp tục.
Tổng biên tập tờ Just The News, John Solomon, lưu ý rằng việc buộc tội theo tội danh "âm mưu hình sự" có thể cho phép truy tố các hành vi diễn ra từ nhiều năm trước, bao gồm cả nguồn gốc của cuộc điều tra về sự thông đồng với Nga.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang nỗ lực rộng rãi hơn để giải quyết các hành vi lạm dụng quyền lực của các chính quyền Dân chủ tiền nhiệm.
|
|
0 Replies | 225 Views |
Dec 29, 2025 - 11:30 PM - by kentto
|
6 loại nước màu đỏ càng uống càng giảm mỡ máu
New Tab ↗
|
Thay vì lạm dụng thuốc, những loại đồ uống có màu đỏ này có thể giúp cải thiện mức cholesterol, giảm mỡ xấu trong máu, đồng thời bảo vệ tim mạch hiệu quả.

Một số đồ uống màu đỏ như nước ép lựu, củ dền, cà chua không chỉ có màu sắc bắt mắt mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Shutterstock.
Nồng độ cholesterol LDL cao, thường được gọi là chất béo xấu, là yếu tố nguy cơ chính gây mỡ xấu trong máu và các vấn đề tim mạch. Mặc dù thuốc có thể giúp kiểm soát cholesterol, thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống, đóng vai trò quan trọng.
Một số đồ uống có màu đỏ tự nhiên dưới đây rất giàu flavonoid, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ mức cholesterol khỏe mạnh, đồng thời tăng cường lưu thông máu, ngăn ngừa mỡ máu và bảo vệ tim.
Nước ép củ dền - cải thiện lưu thông máu
Theo India Times, củ dền rất giàu nitrat, giúp cải thiện lưu thông máu, và chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể. Củ dền được biết đến rộng rãi với khả năng giúp hạ huyết áp, tiêu thụ thường xuyên cũng giúp duy trì mức cholesterol khỏe mạnh.
Betalain - sắc tố đỏ rực rỡ trong củ dền - có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh, ngăn ngừa LDL bị oxy hóa. Điều này làm giảm nguy cơ lắng đọng cholesterol trong động mạch thấp hơn. Chất xơ hòa tan trong củ dền giúp loại bỏ cholesterol dư thừa trong máu ra khỏi cơ thể. Củ dền rất giàu folate, sắt và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ hình thành tế bào hồng cầu khỏe mạnh.
Nước ép lựu - kiểm soát cholesterol
Nước ép lựu là một trong những loại đồ uống màu đỏ hiệu quả nhất để kiểm soát cholesterol, giảm mỡ xấu trong máu hiệu quả, theo The Healthy. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm polyphenol, punicalagin và anthocyanin, giúp giảm sự hình thành mảng bám động mạch và tăng cường sức khỏe tim mạch tổng thể.
Đánh giá tổng hợp năm 2022 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy việc thường xuyên tiêu thụ quả lựu có thể làm giảm nhẹ cholesterol LDL và triglyceride đồng thời tăng cholesterol HDL ở những người mắc hội chứng chuyển hóa. Nên uống khoảng 60-110 ml nước ép lựu nguyên chất, không đường mỗi ngày (có thể pha thêm nước lọc nếu thấy đặc).
Nước ép nho đỏ - giàu chất chống oxy hóa, loại bỏ mỡ máu
Nho đỏ là nguồn cung cấp dồi dào resveratrol và flavonoid, những hợp chất được biết đến với khả năng cải thiện mức cholesterol trong máu. Uống nước ép nho đỏ có thể giúp giảm quá trình oxy hóa LDL đồng thời tăng HDL, hay cholesterol tốt, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch.
Không giống rượu vang đỏ, nước ép nho đỏ không chứa cồn, do đó là lựa chọn an toàn và bổ dưỡng cho mọi lứa tuổi. Bổ sung loại nước ép này vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể mang đến cách tự nhiên và ngon miệng để hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh hơn.
Trà hoa dâm bụt - giảm cholesterol xấu, hỗ trợ huyết áp
Trà hoa dâm bụt, với màu đỏ thẫm rực rỡ, không chỉ sảng khoái mà còn rất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu chỉ ra trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm cholesterol toàn phần, cholesterol LDL và triglyceride, đồng thời tăng mức HDL.
Các chất chống oxy hóa tự nhiên trong trà hoa dâm bụt hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và tăng cường chức năng gan, trở thành bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống tốt cho tim mạch.
Nước ép nam việt quất - giảm stress oxy hóa, bảo vệ tim mạch
Quả nam việt quất nhỏ nhưng lại có tác động đáng kể đến sức khỏe tim mạch. Nước ép nam việt quất không đường chứa nhiều flavonoid giúp tăng cholesterol HDL đồng thời giảm cholesterol LDL. Ngoài việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nước ép nam việt quất còn giúp giảm stress oxy hóa và bảo vệ động mạch khỏi tổn thương.
Nước ép cà chua - cải thiện mức lipid, giảm viêm
Theo Very Well Health, cà chua chứa nhiều lycopene, chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp giảm cholesterol LDL, cải thiện mức lipid và giảm viêm trong động mạch, đặc biệt ở liều cao (>25 mg/ngày).
Ngoài ra, nước ép cà chua cũng chứa chất xơ và niacin, những chất giúp giảm mức cholesterol. Uống nước ép cà chua tươi mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch và cải thiện lưu thông máu, đồng thời cung cấp các vitamin thiết yếu.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 225 Views |
Dec 25, 2025 - 1:35 AM - by PinaColada
|
Vì sao đi bộ 15 phút liên tục rất có lợi?
New Tab ↗
|
Việc đi bộ trong những khoảng thời gian 15 phút liên tục sẽ mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội.
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Annals of Internal Medicine chỉ ra rằng, cùng một số lượng bước chân, nhưng việc đi bộ liên tục trong 15 phút hay đi bộ trong những khoảng thời gian dài sẽ mang lại lợi ích sức khỏe vượt trội so với việc chia nhỏ thành nhiều lần đi ngắn trong ngày.
Từ lâu, hàng trăm nghiên cứu đã chứng minh rằng việc tăng số lượng bước chân giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ, tiểu đường tuýp 2 và nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới này là một trong những công trình đầu tiên đi sâu vào việc so sánh hiệu quả giữa việc "đi bộ liên tục" và "đi bộ ngắt quãng".
Nghiên cứu được thực hiện trên 34.000 người tại Anh trong khoảng thời gian 10 năm.
Các nhà khoa học đã sử dụng thiết bị đo gia tốc để theo dõi sát sao từng bước chân và chia người tham gia vào các nhóm dựa trên thói quen vận động.
Kết quả cho thấy, ở những người đi dưới 8.000 bước mỗi ngày, và những ai duy trì các đợt đi bộ liên tục trên 15 phút có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn đến 80% và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn gần 70% so với nhóm chỉ đi bộ những quãng ngắn dưới 5 phút, như làm việc nhà hoặc đi lại quanh văn phòng).
Giải thích về hiện tượng này, TS. Robert Gerszten, Trưởng khoa Tim mạch tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, cho biết cơ thể con người dường như cần một khoảng thời gian vận động liên tục nhất định để kích hoạt tối đa các cơ chế bảo vệ sức khỏe, chẳng hạn như khả năng điều hòa nhịp tim.
Dù không phủ nhận lợi ích của những đợt vận động ngắn, nhưng TS. Borja del Pozo Cruz, nhà dịch tễ học đứng đầu nhóm nghiên cứu trên, khẳng định: "Việc tích lũy bước chân trong những khoảng thời gian dài hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều".
|
|
0 Replies | 225 Views |
Jan 01, 2026 - 8:51 AM - by miro1510
|
|
» A 15 |
|
|