HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Cha của Musk gọi các lệnh trừng phạt chống Nga là vô nghĩa New Tab ↗
 
Ông Errol Musk, cha của doanh nhân kiêm tỷ phú Mỹ Elon Musk, tuyên bố với các phóng viên ông coi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là hoàn toàn vô nghĩa.

"Tôi coi tất cả các lệnh trừng phạt đều là vô nghĩa tuyệt đối. Và khi tôi đến Nga lần trước... và nhìn thấy Moskva, tôi nói đây là thành phố đẹp nhất trên Trái Đất", ông Musk phát biểu trong cuộc gặp với các phóng viên trong chuyến đi của ông tới Nizhny Novgorod.

Theo ông, cả các lệnh trừng phạt lẫn mọi điều tồi tệ người ta nói về Nga, rất có thể đều xuất phát từ sự ghen tị.

"Bởi vì các nước phương Tây có nhiều điều để ghen tị ở đây. Bởi vì đây thực sự là một đất nước tuyệt vời với những con người tuyệt vời, những người có rất nhiều kế hoạch và cơ hội. Và chỉ có thể nói xấu đất nước của các bạn, có lẽ, cũng chỉ vì ghen tị mà thôi", ông Musk nhấn mạnh.

Ông nói thêm ông không thấy ý nghĩa gì trong các lệnh trừng phạt chống Nga.

0 Replies | 136 Views | Apr 11, 2026 - 10:49 AM - by nguoiduatinabc
Cựu Thứ trưởng Quốc phòng lĩnh án 19 năm tù vì tham nhũng New Tab ↗
 
Một tòa án binh tại Nga vừa đưa ra phán quyết nghiêm khắc đối với ông Pavel Popov. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng 69 tuổi này đã bị tuyên phạt 19 năm tù giam.

Tâm điểm của vụ án xoay quanh những gian lận tài chính tại Công viên Patriot – một quần thể tham quan quân sự nổi tiếng gần thủ đô Mátxcơva, nơi vốn được biết đến là địa điểm trưng bày các loại khí tài hùng hậu của Nga và Liên Xô. Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, sai phạm của ông Popov bắt đầu từ năm 2021. Cựu Thứ trưởng bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để biển thủ số lượng lớn vật liệu xây dựng vốn dùng cho dự án công viên này nhằm đưa về tu sửa và bồi đắp cho điền trang cá nhân của mình.

Dù bị bắt giữ từ mùa hè năm 2024 với những bằng chứng đanh thép từ phía các nhà điều tra, ông Popov cho đến nay vẫn giữ nguyên khẳng định bản thân vô tội. Hiện tại, dư luận vẫn đang chờ đợi liệu cựu quan chức này có thực hiện quyền kháng cáo đối với bản án 19 năm tù vừa được công bố hay không.



Vụ án tại Công viên Patriot không chỉ gọi tên ông Popov mà còn kéo theo hàng loạt nhân vật cấp cao khác vào vòng xoáy pháp lý. Trước đó, vào tháng 7 năm ngoái, Thiếu tướng Vladimir Shesterov đã phải nhận án 6 năm tù, trong khi Giám đốc của công viên này cũng đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Đáng chú ý, đây không phải là cựu Thứ trưởng duy nhất "ngã ngựa" trong giai đoạn này. Vào tháng 7/2025, ông Timur Ivanov – một cựu Thứ trưởng Quốc phòng khác – cũng đã bị kết án 13 năm tù vì các tội danh liên quan đến nhận hối lộ và tham ô.

Bản án nghiêm khắc dành cho Pavel Popov là minh chứng cho thấy sự quyết liệt của chính quyền Nga trong việc xử lý các sai phạm có hệ thống. Chuỗi bê bối này đã phanh phui những góc khuất trong quản lý tài sản công và đầu tư quân sự, đồng thời gửi đi thông điệp răn đe mạnh mẽ tới giới chức cấp cao tại Bộ Quốc phòng Nga.
0 Replies | 150 Views | Apr 11, 2026 - 10:45 AM - by nguoiduatinabc
Nga bất ngờ tuyên bố 1 câu "ngay hôm nay" liên quan đến chiến sự, nêu thẳng điều kiện với Ukraine New Tab ↗
 
Giữa lúc Nga bất ngờ tuyên bố ngừng bắn dịp lễ Phục sinh, Điện Kremlin lại phát đi thông điệp cứng rắn. Tuy nhiên, phía sau tuyên bố này là những điều kiện gây tranh cãi, trong khi chiến sự không những chưa hạ nhiệt mà còn xuất hiện diễn biến mới đầy bất ngờ từ phía Ukraine.

Ông Dmitry Peskov nhấn mạnh lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh do Nga công bố chỉ mang tính nhân đạo, không phản ánh sự thay đổi lập trường của Moscow.

“Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mà là hòa bình – một nền hòa bình vững chắc, lâu dài ”, ông Peskov khẳng định.

Theo ông, hòa bình “có thể đạt được ngay hôm nay” nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra những quyết định phù hợp. Dù không nêu rõ, phát biểu này được cho là liên quan đến yêu cầu Ukraine rút khỏi khu vực Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) – điểm nóng tranh chấp giữa hai bên.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẽ giành toàn bộ Donbass bằng vũ lực nếu Kiev không chấp nhận nhượng lại khu vực này trong thỏa thuận hòa bình. Hiện Nga được cho là kiểm soát phần lớn khu vực sau khi tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.



Ở chiều ngược lại, Ukraine kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ, khẳng định sẽ không trao cho Nga những khu vực mà Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn trên chiến trường. Đây tiếp tục là nút thắt lớn nhất khiến các cuộc đàm phán chưa đạt tiến triển đáng kể.

Ngày 10/4, Tổng thống Putin tuyên bố lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine nhân dịp lễ Phục sinh, kéo dài từ 16h ngày 11/4 đến hết ngày 12/4. Điện Kremlin cho biết Moscow kỳ vọng Kiev sẽ có động thái tương tự, nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu để đối phó các tình huống phát sinh.

Thực tế cho thấy các lệnh ngừng bắn trước đây, bao gồm dịp lễ Phục sinh năm ngoái, không thể ngăn chặn hoàn toàn giao tranh tại nhiều khu vực.

Về phía Ukraine, ngày 30/3, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng tham gia đình chiến ngắn hạn nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng. Theo ông, một lệnh ngừng bắn kéo dài vài ngày sẽ không đủ để làm thay đổi cục diện chiến trường.

Đáng chú ý, trong khi tiến trình hòa bình vẫn bế tắc, Ukraine đang có dấu hiệu mở rộng vai trò quân sự ra ngoài lãnh thổ. Ngày 10/4, ông Zelensky lần đầu xác nhận lực lượng Ukraine đã tham gia đánh chặn thành công UAV Shahed do Iran sản xuất tại Trung Đông.

Đây là lần hiếm hoi Kiev thừa nhận triển khai năng lực tác chiến thực tế bên ngoài khu vực xung đột với Nga, cho thấy Ukraine không chỉ phòng thủ mà còn bắt đầu chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ quân sự với các đối tác.

Động thái này phản ánh sự liên kết ngày càng rõ giữa các điểm nóng an ninh toàn cầu, đồng thời cho thấy xung đột Ukraine đang có những tác động lan rộng hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), sự khác biệt trong cách tiếp cận khi Nga ưu tiên thỏa thuận tổng thể, Ukraine chấp nhận giải pháp từng bước tiếp tục khiến triển vọng hòa bình còn nhiều trở ngại.
0 Replies | 180 Views | Apr 11, 2026 - 10:44 AM - by nguoiduatinabc
Mỹ chấp nhận mở khóa 6 tỷ USD tài sản của Iran để đổi lấy an ninh tại eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Mỹ đã đồng ý giải phóng khoản tài sản khổng lồ đang bị đóng băng tại Qatar, đánh dấu một bước lùi đáng kể trong chính sách cấm vận để đổi lấy sự ổn định khu vực.

Ngày 11/4/2026, các nguồn tin cấp cao từ phía Iran tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Chính phủ Mỹ đã chấp thuận giải phóng khoảng 6 tỷ USD tiền dầu mỏ của Tehran. Động thái này được xem là một "nhánh olive" mà Mỹ đưa ra nhằm chứng minh sự thiện chí trong vòng đàm phán quan trọng đang diễn ra tại Pakistan với sự tham gia của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Điều kiện đi kèm với việc giải ngân khoản tiền này được xác định là Iran phải cam kết đảm bảo an toàn lưu thông tuyệt đối qua eo biển Hormuz.

Số tiền này vẫn bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Tài chính Mỹ, chỉ được dùng cho các nhu cầu nhân đạo như thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế.

Khoản tiền này vốn là doanh thu bán dầu của Iran cho Hàn Quốc, nhưng đã bị phong tỏa từ năm 2018 sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân. Lịch sử của nó trải qua nhiều biến động khi từng được thỏa thuận giải phóng để đổi lấy việc trao đổi tù nhân, nhưng tiến trình bị đình trệ.



Tháng 10/2023, chính quyền Tổng thống Joe Biden quyết định tái phong tỏa số tiền này ngay sau khi cuộc xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ, nhằm ngăn chặn nguồn tài chính chảy về phía Tehran.

Hiện tại việc Washington chấp nhận xem xét lại lệnh đóng băng cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông đang ở mức đỉnh điểm.

Mặc dù phía Iran đã lên tiếng xác nhận, nhưng cho đến chiều ngày 11/4 Nhà Trắng vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra bất kỳ thông cáo chính thức nào về việc chuyển giao tài sản.

Trong khi đó, phía trung gian là Bộ Ngoại giao Qatar chưa phản hồi về các chi tiết kỹ thuật trong việc chuyển tiền.

Việc giải phóng 6 tỷ USD không chỉ là một thắng lợi về mặt tài chính đối với Tehran mà còn là quân bài chiến lược giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới, vốn đang chịu áp lực nặng nề từ việc đóng cửa các tuyến đường thủy quốc tế.
0 Replies | 229 Views | Apr 11, 2026 - 10:42 AM - by nguoiduatinabc
TỔNG THỐNG TRUMP CA NGỢI PALANTIR GIỮA LÚC CỔ PHIẾU GIẢM MẠNH, TRANH LUẬN VỀ GIÁ TRỊ VÀ AI GIA TĂNG New Tab ↗
 
Tổng thống Donald Trump đã công khai ca ngợi công ty Palantir Technologies trên nền tảng Truth Social, trong bối cảnh cổ phiếu của doanh nghiệp này đang trải qua một tuần sụt giảm mạnh, với mức giảm khoảng 15%.

Trong thông điệp đăng tải, Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng Palantir đã chứng minh năng lực vượt trội trong tác chiến và trang bị quân sự, đồng thời khẳng định hiệu quả của công ty này có thể được “kẻ thù” của Hoa Kỳ xác nhận.

Theo các nguồn tin, quân đội Hoa Kỳ hiện đang sử dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo Maven Smart System của Palantir để xác định mục tiêu tại Trung Đông, liên quan đến các cuộc không kích Iran bắt đầu từ cuối tháng 2. Doanh thu của Palantir phụ thuộc đáng kể vào các hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm The Pentagon và cơ quan Immigration and Customs Enforcement.

Tổng Giám đốc điều hành Alex Karp từ lâu đã công khai ủng hộ vai trò của quân đội Hoa Kỳ và việc trang bị các công cụ tối tân cho lực lượng tác chiến. Dù trước đây từng chỉ trích Tổng thống Trump và có đóng góp cho chiến dịch của cựu Tổng thống Joe Biden, ông Karp hiện đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chính sách của chính quyền đương nhiệm.

Palantir cũng từng đối diện với chỉ trích liên quan đến việc cung cấp công cụ theo dõi di dân và công dân Hoa Kỳ, cũng như lập trường ủng hộ Do Thái sau biến cố Ngày 7 tháng 10, khiến một số nhân viên rời khỏi công ty.



Trong khi đó, nội bộ công ty cũng ghi nhận những quan ngại. Bà Lisa Gordon, giám đốc truyền thông, từng nhận định sự chuyển hướng chính trị của công ty về phía chính quyền Tổng thống Trump là điều đáng lo ngại, trong một phát biểu sau đó đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng truyền thông.

Palantir còn có liên hệ với phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Anthropic, đơn vị đã bị Bộ Chiến Tranh đưa vào danh sách hạn chế sau khi bày tỏ lo ngại về việc sử dụng công nghệ của mình trong vũ khí tự động và giám sát. Dù ông Karp tuyên bố sẽ dần loại bỏ các mô hình của Anthropic, quá trình này vẫn chưa hoàn tất.

Diễn biến thị trường gần đây cho thấy áp lực gia tăng đối với cổ phiếu công nghệ, đặc biệt sau khi Anthropic giới thiệu mô hình mới với những cảnh báo về nguy cơ bị khai thác sai mục đích. Những lo ngại về việc trí tuệ nhân tạo thay thế các mô hình phần mềm truyền thống cũng đang lan rộng.

Nhà đầu tư bán khống Michael Burry tiếp tục duy trì quan điểm tiêu cực đối với Palantir, cho rằng giá trị thực của công ty thấp hơn đáng kể so với mức giao dịch hiện tại. Ông nhận định cổ phiếu có thể phục hồi ngắn hạn, nhưng vẫn giữ lập trường rằng định giá căn bản chưa phản ánh đúng thực tế.

Sau đợt sụt giảm trong tuần, cổ phiếu Palantir hiện giao dịch quanh mức $126 Mỹ kim, phản ánh sự biến động mạnh trong bối cảnh công nghệ trí tuệ nhân tạo và địa chính trị đang tác động sâu sắc đến thị trường.
0 Replies | 383 Views | Apr 11, 2026 - 10:37 AM - by nguoiduatinabc
BNG HOA KỲ ĐẠT THỎA THUẬN PHÁP LÝ LỊCH SỬ, CAM KẾT KHÔNG KIỂM DUYỆT NGÔN LUẬN BÁO CHÍ BẢO THỦ New Tab ↗
 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận pháp lý quan trọng với các cơ quan truyền thông bảo thủ, theo đó cam kết không còn kiểm duyệt các phát biểu được bảo vệ bởi Tu chính án thứ nhất, trong bối cảnh những tranh cãi về kiểm soát ngôn luận dưới thời chính quyền trước.

Thỏa thuận này được xác lập dưới hình thức một sắc lệnh đồng thuận do tòa án liên bang tại Texas phê chuẩn và đệ trình vào Ngày 9 tháng 4. Nội dung quy định Bộ Ngoại giao không được hạn chế tương tác trực tuyến hoặc tiến hành kiểm chứng nội dung đối với các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, trừ các trường hợp liên quan đến nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực tức thời, hoặc phát biểu gắn liền với hành vi phạm pháp.

Sắc lệnh sẽ có hiệu lực đến Ngày 31 tháng 1 năm 2036, đồng thời yêu cầu tổ chức các khóa huấn luyện cho nhân viên và các đơn vị nhận tài trợ nhằm bảo đảm nhận thức đầy đủ về nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do ngôn luận.

Vụ kiện được khởi xướng vào tháng 12 năm 2023 bởi tổ chức New Civil Liberties Alliance, đại diện cho các cơ quan truyền thông như The Daily Wire và The Federalist, cùng một số nhà báo cho rằng quan điểm của họ đã bị hạn chế liên quan đến các vấn đề như đại dịch COVID-19, bầu cử, phá thai và các vấn đề xã hội.

Một số nội dung bị đánh dấu bao gồm đoạn video của ông Ben Shapiro đăng vào tháng 6 năm 2023, trong đó ông chế giễu việc cựu Tổng thống Joe Biden phát biểu nhầm lẫn. Ngoài ra, một bài viết của The Federalist liên quan đến các thư điện tử nội bộ của Anthony Fauci cũng bị đánh dấu khi đề cập đến hiệu quả của khẩu trang trong giai đoạn đầu đại dịch.

Đơn kiện cáo buộc rằng dưới thời chính quyền trước, Bộ Ngoại giao đã tài trợ và thúc đẩy phát triển các công nghệ được các công ty tư nhân sử dụng để hạn chế nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.



Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nhận định rằng thỏa thuận này nhằm “sửa chữa một sai lầm lịch sử” và khẳng định sẽ không để tái diễn những hành động tương tự trong tương lai.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1 năm 2025 nhằm đảo ngược các chính sách bị cho là đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận trên các nền tảng trực tuyến.

Nhiều nội dung tranh cãi được cho là có liên quan đến Trung tâm Gắn kết Toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao, một cơ quan đã bị giải thể vào tháng 4 năm 2025 bởi Ngoại trưởng Marco Rubio sau khi Quốc Hội rút ngân sách và dấy lên lo ngại về kiểm duyệt.
Trước đó, một thỏa thuận tương tự cũng đã được đạt được vào Ngày 25 tháng 3 giữa chính quyền liên bang và các cơ quan như Tổng Y sĩ Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cùng Cơ quan An ninh Hạ tầng và Không gian mạng, trong đó cấm các cơ quan này gây áp lực buộc các nền tảng mạng xã hội phải loại bỏ nội dung hợp pháp.

Thượng nghị sĩ Eric Schmitt gọi đây là “một thắng lợi lớn” cho Tu chính án thứ nhất và cho quyền tự do ngôn luận của người dân Hoa Kỳ.

Theo thỏa thuận, thay vì bồi thường tài chính, Bộ Ngoại giao đồng ý không sử dụng các công cụ, công nghệ hoặc tài trợ cho các tổ chức bên ngoài nhằm “cố ý hạn chế, kiểm duyệt, giảm doanh thu hoặc hạ thấp” nội dung được Hiến pháp bảo vệ của các cơ quan truyền thông.
0 Replies | 122 Views | Apr 11, 2026 - 10:36 AM - by nguoiduatinabc
GIÁO HOÀNG LEO XIV LÊN ÁN CHIẾN TRANH IRAN, TUYÊN BỐ “THIÊN CHÚA KHÔNG CHÚC LÀNH BẤT CỨ CUỘC XUNG ĐỘT NÀO” New Tab ↗
 
Giáo hoàng Leo XIV đã một lần nữa lên tiếng chỉ trích cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Do Thái liên quan đến Iran, khẳng định rằng “Thiên Chúa không chúc lành cho bất cứ cuộc xung đột nào.”

Phát biểu này được đưa ra trong một buổi hội kiến với các giám mục cao cấp của Giáo hội Công giáo Canđê tại Iraq, hiện đang hiện diện tại Roma để tiến hành việc bầu chọn Thượng phụ mới, theo tường thuật của hãng thông tấn Associated Press.

Trong thông điệp đăng tải, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh rằng bất kỳ ai là môn đệ của Đức Kitô, Đấng Hoàng Tử Hòa Bình, thì không thể đứng về phía những người sử dụng vũ lực, dù là trong quá khứ với gươm giáo hay trong hiện tại với bom đạn.

Ngài khẳng định rằng hành động quân sự không thể tạo ra tự do hay hòa bình đích thực, và rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua việc kiên trì thúc đẩy sự chung sống và đối thoại giữa các dân tộc.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông vẫn còn nhiều bất ổn, bất chấp các nỗ lực ngưng bắn và đàm phán giữa các bên liên hệ.

0 Replies | 118 Views | Apr 11, 2026 - 10:35 AM - by nguoiduatinabc
NHÀ NGHIÊN CỨU SINH HỌC BỊ KẾT ÁN VÌ BUÔN LẬU DNA VI KHUẨN E. COLI TỪ TRUNG CỘNG VÀO HOA KỲ New Tab ↗
 
Một nhà nghiên cứu sinh học từng làm việc tại Đại học Indiana đã bị kết án sau khi nhận tội buôn lậu vật liệu sinh học vào Hoa Kỳ.

Bị cáo Youhuang Xiang, 32 tuổi, công dân Trung Cộng và là cựu nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ tại Đại học Indiana Bloomington, bị tuyên án hơn 4 tháng tù giam, phạt $500 Mỹ kim và chịu 1 năm quản chế. Ngoài ra, theo thỏa thuận nhận tội, Xiang sẽ bị trục xuất ngay lập tức về Trung Cộng theo lệnh tư pháp.

Xiang, người có bằng tiến sĩ từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đã nhập cảnh Hoa Kỳ theo diện thị thực J-1 để thực hiện nghiên cứu tại Khoa Sinh học của đại học này kể từ Ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Theo hồ sơ tòa án, vào tháng 11 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang FBI tại Indianapolis đã mở cuộc điều tra liên quan đến các kiện hàng khả nghi từ Trung Cộng gửi đến các cá nhân liên hệ với đại học. Trong quá trình điều tra, các đặc vụ phát hiện Xiang đã nhận một kiện hàng từ Trung Cộng vào tháng 3 năm 2024 tại nơi cư trú ở Bloomington.

Kiện hàng này được gửi từ một công ty tại Quảng Châu và được khai báo là “đồ lót phụ nữ bằng sợi tổng hợp.” Tuy nhiên, cơ quan điều tra nhận thấy việc một nhà nghiên cứu khoa học đặt mua loại hàng hóa này từ một công ty công nghệ là điều bất thường.

Vào Ngày 23 tháng 11 năm 2025, Xiang bị thẩm vấn bởi lực lượng U.S. Customs and Border Protection tại phi trường quốc tế Chicago O’Hare khi trở về từ chuyến nghiên cứu tại Anh quốc. Ban đầu, Xiang phủ nhận mọi liên hệ đến việc buôn lậu, nhưng sau đó đã thừa nhận rằng nội dung khai báo của kiện hàng là giả mạo, và các mẫu DNA của vi khuẩn E. coli đã được giấu bên trong nhằm qua mặt luật pháp Hoa Kỳ.

Ngay sau lời thú nhận, thị thực J-1 của Xiang bị hủy bỏ và ông bị bắt giữ bởi FBI.
Tại phiên tuyên án vào Ngày 7 tháng 4 năm 2026, tòa án cũng được trình bày bằng chứng cho thấy Xiang là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã khai gian về mối liên hệ này với cơ quan di trú Hoa Kỳ.



Biện lý liên bang Tom Wheeler nhấn mạnh rằng hành vi của Xiang đã lợi dụng quyền tiếp cận các phòng thí nghiệm tại một đại học hàng đầu để đưa trái phép vật liệu sinh học vào Hoa Kỳ, qua đó né tránh các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan như Hải quan, Bộ Nông nghiệp và các đơn vị liên hệ.

Ông cảnh báo rằng những hành động như vậy có thể gây nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn công cộng và nền kinh tế nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Đại diện FBI tại Indianapolis cũng cho biết việc giấu DNA vi khuẩn nhằm tránh bị phát giác thể hiện sự coi thường luật pháp và an toàn xã hội, đồng thời khẳng định các hành vi này sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Thanh tra trưởng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ông John Walk, nhận định rằng vụ việc cho thấy nguy cơ từ việc lợi dụng các khoản tài trợ nghiên cứu liên bang để phục vụ mục đích trái phép, và nhấn mạnh cam kết phối hợp giữa các cơ quan để ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và đe dọa an ninh sinh học.

Vụ án được điều tra bởi FBI, U.S. Customs and Border Protection và Văn phòng Thanh tra Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Bản án do Chánh án liên bang James R. Sweeney II tuyên.
1 Reply | 149 Views | Apr 11, 2026 - 10:34 AM - by nguoiduatinabc
EO BIỂN HORMUZ BỊ TÊ LIỆT VÌ THỦY LÔI TỰ GÀI, IRAN KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC CHÍNH BÃI MÌN CỦA MÌNH New Tab ↗
 
Một phúc trình Ngày 10 tháng 4 của The New York Times dẫn lời các viên chức Hoa Kỳ cho biết Iran hiện không thể mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz vì không xác định được toàn bộ vị trí các thủy lôi do chính mình gài xuống trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Theo các nguồn tin này, lực lượng Islamic Revolutionary Guard Corps đã sử dụng tàu nhỏ để rải thủy lôi một cách phân tán và không có hệ thống, nhiều vị trí không được ghi nhận đầy đủ, và một số thủy lôi đã trôi khỏi vị trí ban đầu. Iran hiện không có bản đồ hoàn chỉnh về chính các thiết bị đã được triển khai trong vùng biển của mình.

Khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố vào Ngày 8 tháng 4 rằng việc lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz sẽ được thực hiện “tùy theo các giới hạn kỹ thuật,” các viên chức Hoa Kỳ nay xác nhận rằng đây không phải là lời ngoại giao, mà phản ánh đúng thực trạng. Giới hạn kỹ thuật chính là việc Iran đã gài thủy lôi nhưng không còn kiểm soát được toàn bộ hệ thống đó.

Ngày 9 tháng 4, truyền thông nhà nước Iran đã công bố một sơ đồ đánh dấu “vùng nguy hiểm” bao trùm các tuyến hàng hải thông thường, đồng thời chỉ định hai tuyến thay thế do lực lượng IRGC kiểm soát quanh đảo Larak. Điều này cho thấy việc điều hướng tàu thuyền hiện nay phải tránh chính các vũ khí mà Iran đã triển khai.

Các cơ chế như thu phí, điều phối qua IRGC, hộ tống tàu, và quy trình liên lạc đều được thiết lập nhằm kiểm soát lưu thông trong một khu vực mà Iran không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong bối cảnh này, việc thu phí không chỉ là đòn bẩy chiến lược, mà còn là giải pháp tạm thời để xử lý một bãi mìn do chính mình tạo ra.
Ông Richard Meade, tổng biên tập Lloyd’s List, nhận định rằng eo biển Hormuz hiện ở trong trạng thái “vừa mở vừa đóng,” tùy theo góc độ địa lý và chính trị, phản ánh sự bất định chưa từng có.



Dữ kiện Ngày 10 tháng 4 cho thấy lưu lượng tàu chỉ còn từ 7 đến 18 chuyến mỗi ngày, trong đó chỉ có 2 đến 4 tàu chở dầu, so với mức trung bình khoảng 140 chuyến mỗi ngày trước chiến tranh. Hơn 1,000 tàu đang chờ bên ngoài eo biển, bao gồm 187 tàu chở dầu với khoảng 172 triệu thùng dầu bị đình trệ. Ngay cả khi toàn bộ thủy lôi được loại bỏ ngay lập tức, việc giải tỏa ùn tắc cũng sẽ kéo dài nhiều tuần.

Khả năng rà phá thủy lôi hiện cũng là vấn đề nghiêm trọng. Hải quân Hoa Kỳ đã loại bỏ các tàu rà mìn chuyên dụng lớp Avenger trước khi chiến sự nổ ra, và hiện phụ thuộc vào các hệ thống chưa từng được thử nghiệm ở quy mô lớn. Hải quân Hoàng gia Anh cũng đã rút tàu rà mìn cuối cùng khỏi khu vực từ đầu năm 2026.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc mở lại hoàn toàn và an toàn eo biển Hormuz như điều kiện của thỏa thuận ngưng bắn đang đối diện với thực tế kỹ thuật mà cả hai phía đều chưa có khả năng giải quyết.

Phó Tổng thống JD Vance đang trên đường đến Islamabad để tiến hành đàm phán, nhưng các điều kiện thực địa cho thấy một kết quả cụ thể có thể vượt quá khả năng thực hiện của cả Hoa Kỳ lẫn Iran trong thời điểm hiện tại.

Khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu phụ thuộc vào tuyến hàng hải này hiện vẫn bị đình trệ, trong khi các thủy lôi tiếp tục trôi dạt trong một vùng biển mà không bên nào kiểm soát hoàn toàn.
0 Replies | 153 Views | Apr 11, 2026 - 10:32 AM - by nguoiduatinabc
PHI HÀNH ĐOÀN ARTEMIS II TRỞ VỀ TRÁI ĐẤT, ĐÁNH DẤU SỨ MẠNG MẶT TRĂNG New Tab ↗
 
Phi hành đoàn Artemis II đã đáp xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào lúc 5 giờ 07 chiều Ngày 10 tháng 4, kết thúc chuyến phi hành kéo dài 10 ngày. Đánh dấu sứ mạng có người lái bay quanh Mặt Trăng đầu tiên trong hơn 50 năm.

Sứ mạng do NASA thực hiện đã được phóng đi từ Trung tâm Không gian Kennedy vào Ngày 1 tháng 4, đưa phi hành đoàn bay xa khỏi Trái Đất tới 252,000 dặm, vượt xa mọi chuyến bay trước đây trong lịch sử nhân loại.

Trước thời điểm đáp xuống, Giám đốc NASA Jared Isaacman đã có mặt trên chiến hạm USS John P. Murtha để chỉ huy công tác tiếp nhận. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các lực lượng sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, đồng thời nhấn mạnh tầm vóc lịch sử của chuyến bay.

Ông Isaacman tuyên bố rằng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, con người đã trở lại môi trường không gian quanh Mặt Trăng, và Hoa Kỳ chính thức tái lập khả năng đưa phi hành gia đến Mặt Trăng.

Theo kế hoạch, sứ mạng Artemis III dự kiến vào năm 2028 sẽ thực hiện cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng, mở đường cho việc thiết lập căn cứ lâu dài trên thiên thể này.

Phi hành đoàn gồm Chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên viên sứ mạng Christina Koch và Jeremy Hansen đã được đưa lên tàu USS John P. Murtha để kiểm tra y tế sau khi rời khỏi phi thuyền Orion.



Trong quá trình trở về, phi thuyền Orion đã đi vào bầu khí quyển với tốc độ khoảng 25,000 dặm mỗi giờ, sau đó giảm xuống khoảng 20 dặm mỗi giờ nhờ hệ thống 11 dù trước khi đáp xuống biển cách bờ khoảng 60 dặm.

Nhiệt độ bên ngoài phi thuyền trong giai đoạn tái nhập đã lên tới khoảng 5,000 độ Fahrenheit, phản ánh mức độ khắc nghiệt của hành trình không gian.

Lần cuối cùng phi hành gia đến Mặt Trăng là vào tháng 12 năm 1972 trong sứ mạng Apollo 17, ba năm sau khi con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng trong sứ mạng Apollo 11 năm 1969.

Sự trở lại của các chuyến bay quanh Mặt Trăng được xem là bước ngoặt quan trọng trong chương trình không gian của Hoa Kỳ, mở ra một giai đoạn mới trong việc thám hiểm không gian sâu.
0 Replies | 129 Views | Apr 11, 2026 - 10:31 AM - by nguoiduatinabc
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:47.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.35789 seconds with 14 queries