» Super News |
Khi "Kỳ nghỉ thiên đường" thành ác mộng: Toàn cảnh cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu mang tên MV Hondius
New Tab ↗
|
Khi thế giới vừa mới tạm yên ổn sau những cơn bão dịch bệnh, thì một bóng ma mới mang tên Hantavirus lại bất ngờ trỗi dậy từ lòng đại dương sâu thẳm, biến chuyến hải trình mơ ước trên du thuyền MV Hondius thành một "con tàu ma" giữa thời hiện đại. Một cuộc chạy đua nghẹt thở với thời gian đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu để truy vết và ngăn chặn mầm bệnh chết người này.
Nguồn cơn từ những cánh chim và sự ra đi đau xót
Sự việc bắt đầu khi du thuyền MV Hondius rời Argentina vào tháng trước. Ít ai ngờ rằng, niềm vui ngắm nhìn thiên nhiên hoang dã lại dẫn đến bi kịch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hai nạn nhân đầu tiên – một cặp đôi người Hà Lan – có thể đã nhiễm bệnh trong chuyến đi ngắm chim tại các khu vực thuộc Argentina, Chile và Uruguay. Đây là nơi cư ngụ của loài chuột mang biến thể virus Andes cực kỳ nguy hiểm. "Gậy ông đập lưng ông", thiên nhiên vốn tươi đẹp nhưng cũng ẩn chứa những mầm họa khôn lường.
Đến nay, 3 sinh mạng đã mãi mãi nằm lại sau chuyến đi, bao gồm cặp đôi người Hà Lan và một công dân Đức. Nạn nhân đầu tiên, một cụ ông người Hà Lan 70 tuổi, đã gục ngã với những triệu chứng kinh hoàng: sốt cao, nhức đầu dữ dội, đau bụng và tiêu chảy trước khi trút hơi thở cuối cùng ngay trên tàu vào ngày 11/4. Hiện tại, 146 hành khách từ 23 quốc gia khác nhau vẫn đang bị kẹt lại trên tàu dưới sự giám sát y tế nghiêm ngặt, chờ đợi cập bến Tenerife (Tây Ban Nha) vào cuối tuần này để được hồi hương.
Cuộc truy vết xuyên lục địa: Bóng ma Hantavirus bủa vây thế giới
Dịch bệnh không chỉ dừng lại ở boong tàu. Với sự di chuyển của các hành khách đã rời tàu sớm, virus đã bắt đầu "vươn vòi" tới nhiều quốc gia. Đúng là "Sẩy chân mới biết đường dài, có bệnh mới biết là đời mong manh". Dưới đây là bức tranh toàn cảnh về nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của các quốc gia:
Hà Lan: Đang điều trị cho 3 người được sơ tán, trong đó có một công dân Anh, một cụ ông người Đức 65 tuổi và một nhân viên phi hành đoàn người Hà Lan 41 tuổi. Đáng lo ngại nhất là trường hợp một nữ nhân viên hàng không KLM có tiếp xúc với nạn nhân đã tử vong; nếu kết quả xét nghiệm của cô là dương tính, đây sẽ là ca lây nhiễm đầu tiên ngoài nhóm hành khách.
Nam Phi: Một công dân Anh đang phải chiến đấu giành giật sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Johannesburg sau khi được đưa xuống tàu vào cuối tháng 4. May mắn thay, WHO cho biết tình trạng của anh đang dần cải thiện.
Thụy Sĩ & Singapore: Thụy Sĩ đã xác nhận một trường hợp dương tính đang điều trị tại Zurich. Tại đảo quốc sư tử, hai người đàn ông độ tuổi 60 cũng đang bị cách ly và xét nghiệm ráo riết.
Anh & Mỹ: Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh đang theo dõi sát sao 7 công dân liên quan đến tàu. Tại Mỹ, chính quyền các bang Georgia, Arizona và Virginia đang giám sát chặt chẽ những hành khách đã trở về. Những người này hiện chưa có triệu chứng nhưng vẫn phải sống trong nỗi phập phồng lo sợ.
Canada & Pháp: Cơn sóng chấn động lan tới cả Quebec và Ontario (Canada). Tại Pháp, 8 công dân đã bị nhận diện là người tiếp xúc gần trên một chuyến bay quốc tế từ Saint Helena và đang được cách ly khẩn cấp.
Lời cảnh báo từ giới chức: Đừng để lịch sử lặp lại
Tình hình hiện nay khiến nhiều người liên tưởng đến những ngày đầu đầy ám ảnh của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, WHO đã lên tiếng xoa dịu dư luận khi khẳng định biến thể Andes dù có thể lây từ người sang người qua tiếp xúc gần, nhưng khó có khả năng gây ra một đại dịch toàn cầu tương tự Covid-19.
Với thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 đến 6 tuần, những người nhiễm bệnh như mang trong mình một "quả bom nổ chậm". Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và các cộng sự đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ truy vết quốc tế, đảm bảo rằng mọi cá nhân có nguy cơ đều được giám sát.

Nhìn vào bức ảnh những nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ hộ tống bệnh nhân rời máy bay tại sân bay Schiphol, ta mới thấm thía câu nói: "Sức khỏe là vàng". Chuyến tàu MV Hondius vẫn đang lầm lũi tiến về phía quần đảo Canary, mang theo nỗi lo âu của hàng trăm gia đình và sự nín thở của cả thế giới. Mong rằng với sự can thiệp kịp thời của y học hiện đại, cơn ác mộng này sẽ sớm chấm dứt, trả lại sự bình yên cho đại dương xanh.

Thông tin thêm cho bạn:
Biến thể virus: Andes (thuộc họ Hantavirus).
Số người chết: 3 người (tính đến hiện tại).
Số quốc gia bị ảnh hưởng: Hành khách đến từ 23 quốc gia khác nhau.
Lịch trình: Tàu dự kiến tới Tenerife vào trưa Chủ Nhật (giờ địa phương).
|
|
0 Replies | 209 Views |
May 07, 2026 - 7:55 PM - by Gibbs
|
Bóng ma rạn nứt và nỗ lực hàn gắn: Marco Rubio diện kiến Giáo hoàng giữa tâm bão chỉ trích
New Tab ↗
|
Trong dòng chảy của lịch sử ngoại giao, hiếm có khi nào mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa thánh Vatican lại rơi vào tình cảnh "Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" như giai đoạn hiện nay. Giữa lúc không khí chính trị tại Washington đang hầm hập sức nóng từ những tuyên bố đanh thép của Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio đã có chuyến công du tới Rome để diện kiến Giáo hoàng Leo XIV vào ngày thứ Năm vừa qua. Đây không chỉ là một cuộc gặp gỡ thường niên, mà còn là nỗ lực nhằm hạ nhiệt những cái đầu nóng, khi mà "Lời nói đao binh" từ Nhà Trắng đang nhắm thẳng vào vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội Công giáo.
Cuộc đối thoại trong cung điện Tông Tòa: Hòa bình và Nhân phẩm
Dưới những mái vòm cổ kính của cung điện Tông Tòa – nơi ở chính thức của Giáo hoàng, ông Marco Rubio đã dành hơn hai giờ đồng hồ để thảo luận về những vấn đề sống còn của thế giới. Theo báo cáo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cuộc gặp tập trung vào tình hình Trung Đông và các chủ đề cùng quan tâm tại Tây bán cầu. Dù thông cáo báo chí nhấn mạnh vào "mối quan hệ bền chặt và cam kết chung về hòa bình", nhưng ai cũng hiểu rằng ẩn sau những lời lẽ hoa mỹ ấy là một thực tế đầy gai góc. Ngoại trưởng Rubio, một tín hữu Công giáo sùng đạo, đã phải đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa một chính quyền đang thực hiện các cuộc trấn áp nhập cư quyết liệt và một vị Giáo hoàng luôn lên tiếng bảo vệ người tị nạn – hai thái cực đối lập như "Nước với Lửa".
Bóng đen từ những chỉ trích của Tổng thống Donald Trump
Chuyến đi này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump tung ra những lời công kích chưa từng có nhắm vào Giáo hoàng Leo XIV. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump không ngần ngại gọi vị đứng đầu Tòa thánh là "yếu kém về tội phạm và tồi tệ về chính sách đối ngoại", đồng thời khuyên Giáo hoàng nên "ngừng phục vụ phe cánh tả cực đoan". Những va chạm này bắt nguồn từ việc Giáo hoàng công khai phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran. Người xưa có câu: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", nhưng những phát ngôn trực diện của ông Trump đã khiến quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương bị thử thách nghiêm trọng. Thậm chí, việc Tổng thống cáo buộc Giáo hoàng "vui mừng" khi Iran có vũ khí hạt nhân đã vấp phải sự phản ứng gay gắt từ giới ngoại giao Ý, gọi đó là những đòn tấn công không thể chấp nhận được.
Nghệ thuật ngoại giao thầm lặng và bài toán Cuba
Trước khi đáp máy bay xuống Rome vào đúng đêm trước lễ kỷ niệm một năm ngày đăng quang của Giáo hoàng Leo XIV, ông Rubio khẳng định đây là một cuộc tiếp xúc bình thường. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đây là nỗ lực "Lấy nhu thắng cương", nhằm quay trở lại lối ngoại giao thầm lặng mà Vatican vốn ưa thích. Một trong những trọng tâm của cuộc gặp là vấn đề Cuba – nơi Giáo hội Công giáo đóng vai trò trung gian phân phối viện trợ nhân đạo hàng triệu USD từ Mỹ. Ông Rubio cũng đã gặp Hồng y Pietro Parolin và Ngoại trưởng Vatican Paul R. Gallagher để tái khẳng định nỗ lực vì hòa bình tại các điểm nóng như Lebanon, Iran và châu Phi. "Một điều nhịn là chín điều lành", cuộc gặp này được kỳ vọng sẽ làm dịu đi những lời lẽ gay gắt giữa hai bên trong suốt thời gian qua.
"Sự thật" và Sứ mệnh của Giáo hội
Đáp lại những đòn tấn công từ Nhà Trắng, Giáo hoàng Leo XIV bình thản khẳng định ông không hề sợ hãi và sẵn sàng đón nhận những chỉ trích, miễn là chúng dựa trên "sự thật". Ngài nhấn mạnh sứ mệnh của Giáo hội là rao giảng Tin Mừng và hòa bình, chứ không phải tranh luận chính trị. "Vàng thật không sợ lửa", lập trường chống vũ khí hạt nhân của Vatican là nhất quán qua nhiều thập kỷ, bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc vô căn cứ. Trong bối cảnh kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang cận kề, Vatican cũng đã khéo léo thông báo sẽ không có chuyến thăm giáo hoàng nào tới Hoa Kỳ trong năm 2026 để tránh bị cuốn vào vòng xoáy chính trị nội bộ.
Chuyến công du của Marco Rubio liệu có thể là "Gió mát đêm hè" làm dịu đi những căng thẳng leo thang? Dù kết quả cụ thể chưa được công bố, nhưng việc một quan chức cấp cao của chính quyền diện kiến Giáo hoàng sau gần một năm xa cách đã là một tín hiệu đáng mừng. Trong chính trị cũng như trong cuộc sống, "Muốn sang thì bắc cầu kiều", và Marco Rubio đang nỗ lực bắc lại cây cầu ngoại giao đang rạn nứt, vì lợi ích chung của hòa bình và nhân đạo trên toàn thế giới.
|
|
0 Replies | 226 Views |
May 07, 2026 - 7:44 PM - by Gibbs
|
"Đại chấn động" tại Trung Nam Hải: Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng nhận án tử hình
New Tab ↗
|
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt". Câu nói ấy dường như đang ứng nghiệm một cách nghiệt ngã lên những đỉnh cao quyền lực của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Một cơn địa chấn vừa xảy ra tại Bắc Kinh khi hai vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng, những người từng nắm giữ vận mệnh của lực lượng quân sự hùng hậu bậc nhất thế giới, đã chính thức nhận bản án tử hình vì tội tham nhũng.
Bản án nghiêm khắc và sự sụp đổ của những tượng đài
Ngày thứ Năm vừa qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một quyết định gây rúng động: Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) và Lý Thượng Phúc (Li Shangfu) – hai cái tên từng lừng lẫy trên chính trường quốc tế – đã bị tòa án quân sự tuyên án tử hình nhưng cho hưởng án treo hai năm. Theo quy định, sau hai năm nếu không phạm tội mới, bản án của hai vị cựu tướng lĩnh 72 và 68 tuổi này sẽ được giảm xuống tù chung thân mà không có khả năng được ân xá. "Đời người như bóng câu qua cửa sổ", chỉ mới đây thôi, họ còn là hiện thân của sức mạnh quân sự quốc gia, vậy mà giờ đây phải đối mặt với cảnh lao tù đến cuối đời. Ông Ngụy Phượng Hòa giữ chức Bộ trưởng từ năm 2018 đến 2023, trong khi người kế nhiệm là ông Lý Thượng Phúc chỉ trụ lại được vỏn vẹn chưa đầy 8 tháng trước khi "ngã ngựa" vào năm 2023. Đây chính là minh chứng cho tinh thần "không có vùng cấm" trong cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Cuộc thanh trừng "vô tiền khoáng hậu" trên đỉnh cao quyền lực
Thế trận thanh lọc của ông Tập Cận Bình không dừng lại ở những "con hổ" cấp bộ trưởng. Sóng gió đã lan tới những tầng nấc cao nhất khi đầu năm nay, vị tướng cấp cao nhất là Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) – người từng nắm quyền điều hành các hoạt động hàng ngày của quân đội – cũng đã bị bãi miễn. Người xưa có câu "Thượng bất chính, hạ tắc loạn", việc nhắm vào những lãnh đạo tối cao cho thấy quyết tâm sắt đá trong việc làm sạch bộ máy từ gốc rễ. Cuộc chấn hưng này đã quét qua một diện rộng trong quân đội 2 triệu người của Trung Quốc. Theo các báo cáo phân tích, kể từ năm 2022, đã có hơn 100 sĩ quan tiềm năng bị thanh loại. Trong đó, 36 vị tướng và trung tướng đã chính thức bị sa thải, trong khi 65 sĩ quan khác hiện đang nằm trong danh sách "mất tích" hoặc có khả năng đã bị thanh trừng.
"Thay máu" quân đội và những dấu hỏi về sức mạnh chiến đấu
Một báo cáo gây sốc từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington tiết lộ rằng, khi tính toán các vị trí bị thay thế nhiều lần, có đến 52% các vị trí lãnh đạo hàng đầu của PLA đã bị ảnh hưởng bởi cuộc quét sạch này. Quy mô của đợt thanh trừng được mô tả là "chưa từng có", khiến giới quan sát quốc tế đặt ra câu hỏi lớn về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc khi thực hiện các hoạt động phức tạp. Tuy nhiên, tờ Quân đội Giải phóng Nhân dân Nhật báo đã khẳng định một cách đanh thép rằng việc điều tra này là để "loại bỏ những ảnh hưởng độc hại" và giúp lực lượng vũ trang trải qua một cuộc "tái sinh triệt để", tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng một quân đội hùng mạnh. Họ cáo buộc các cựu lãnh đạo này đã làm xói mòn quyền lực tối cao và nhấn mạnh thông điệp "không khoan nhượng" đối với tham nhũng. "Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng", dù có đau đớn, nhưng đây được xem là bước đi cần thiết để Bắc Kinh hiện đại hóa quân đội và siết chặt kỷ cương trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Cuộc đời của hai vị tướng Ngụy và Lý giờ đây khép lại sau những bức tường đá, để lại một bài học đắt giá về sự trung thành và liêm chính. Đúng là: "Trăm năm bia đá cũng mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ". Những bản án này không chỉ là sự trừng phạt cho cá nhân mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới toàn thể bộ máy lãnh đạo tại Trung Nam Hải.
|
|
4 Replies | 401 Views |
May 07, 2026 - 7:30 PM - by Gibbs
|
Tiếng thở dài của "những người khổng lồ nhỏ": Khi doanh nghiệp gia đình đứng bên bờ vực thẳm
New Tab ↗
|
Trong guồng quay hối hả của nền kinh tế toàn cầu, những doanh nghiệp nhỏ hay các cửa hàng "Mom-and-pop" (mô hình gia đình) vốn được coi là huyết mạch, là linh hồn của sự thịnh vượng. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang của những con số tăng trưởng vĩ mô, một cơn sóng dữ đang âm thầm nhấn chìm những giấc mơ được tạo dựng từ gara, từ những đồng vốn chắt chiu của hai vợ chồng. Có câu: "Ba năm dọn rác không bằng một tháng gặp bão", và cơn bão kinh tế hiện tại với sự cộng hưởng của thuế quan, lãi suất và chi phí năng lượng đang khiến những doanh nhân kiên cường nhất cũng phải rơi lệ.
Khi giấc mơ gara trở thành cơn ác mộng trắng đêm
Cách đây 20 năm, bà Shirley Modlin cùng chồng bắt đầu gây dựng công ty sản xuất 3D Design and Manufacturing ngay trong gara nhỏ tại Powhatan, Virginia. Từ những bước đi chập chững, họ đã tôi luyện nên một doanh nghiệp uy tín. Thế nhưng giờ đây, bà Modlin đang phải đối mặt với thực tế nghiệt ngã: "Mọi thứ đều chậm trễ hoặc giá cao cắt cổ. Khách hàng thì la hét, còn chúng tôi thì như đang bị bóp nghẹt". Những linh kiện thiết yếu đã tăng giá tới 400% do tác động của thuế quan, đẩy công ty vào tình cảnh nợ quá hạn 90 ngày với các nhà cung cấp. "Đêm nằm lưng chẳng bén giường", nỗi lo về việc phải sa thải những người thợ máy lành nghề hay bán đi đứa con tinh thần đã gắn bó hai thập kỷ khiến bà mất ngủ triền miên.
Những con số biết nói: Cuộc tháo chạy của lực lượng lao động
Sự lạc quan từng nhen nhóm sau chiến thắng của Tổng thống Donald Trump năm 2024 dường như đang bị dập tắt bởi thực tại phũ phàng. Theo báo cáo từ Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp Quốc hội Mỹ, các doanh nghiệp có dưới 10 nhân viên đã liên tục cắt giảm việc làm trong 13 tháng qua. Đáng kinh ngạc hơn, chỉ riêng năm 2025, khu vực này đã mất đi 292.200 việc làm – một con số cao gấp 4 lần so với thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa", khi các doanh nghiệp nhỏ vừa thoát khỏi bóng ma dịch bệnh thì lại rơi vào vòng xoáy của lạm phát và thuế quan toàn cầu. Trong khi các công ty lớn có đủ tiềm lực để xoay xở, những "hạt cát" nhỏ bé này lại không có đủ độ dày vốn để hấp thụ các cú sốc thương mại.
Nỗi đau của người chủ tiệm và bài toán "Tiến thoái lưỡng nan"
Tại Santa Rosa, California, ông Trevor Frampton – chủ một cửa hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi – đang phải đấu tranh tư tưởng từng ngày. Ông không dám tăng giá vì sợ khách hàng sẽ bỏ sang các ông lớn thương mại điện tử, nhưng chi phí đầu vào thì cứ thế leo thang. "Của rày phát một", việc cắt giảm nhân sự sau một thập kỷ gắn bó là điều khiến ông cảm thấy thắt lòng. Tương tự, Jaja Chen, chủ sở hữu chuỗi trà sữa tại Texas, cho biết dù các chính sách miễn thuế tiền tips là một điểm sáng, nhưng nó không đủ để bù đắp cho sự tăng giá chóng mặt của bao bì và nguyên liệu matcha thượng hạng từ Nhật Bản. Với biên lợi nhuận mỏng manh dưới 10%, bất kỳ biến động thuế quan nào cũng có thể trở thành nhát dao chí mạng.
Thuế quan: Con dao hai lưỡi và thực trạng các ngành công nghiệp

Dữ liệu cho thấy từ tháng 4/2025 đến tháng 4/2026, sự sụt giảm việc làm diễn ra nặng nề nhất ở các ngành nhạy cảm với thuế quan: Bán lẻ giảm 41.700 chỗ làm, sản xuất giảm 38.600, xây dựng và bán buôn cũng không nằm ngoài vòng xoáy đi xuống. Chuyên gia kinh tế Joe Brusuelas từ RSM nhận định rằng các doanh nghiệp nhỏ chỉ có ba lựa chọn: tự gánh chịu chi phí, tăng giá hoặc sa thải nhân viên. Kết quả cuối cùng luôn là một kịch bản buồn: lạm phát tăng cao và thất nghiệp gia tăng. Dù chính phủ đã nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính và cho phép khấu trừ 100% chi phí đầu tư thiết bị, nhưng đối với những người đang thoi thóp, những hỗ trợ đó đôi khi "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".
"Đây không phải là một trò chơi, đây là cuộc sống của chúng tôi"

Không chỉ có thuế quan, bóng ma từ cuộc xung đột ở Trung Đông đã đẩy giá năng lượng lên mức không tưởng. Rachel Klein, chủ một studio sản xuất tại Los Angeles, than thở rằng giá dầu diesel 7 USD/gallon đã biến mọi chi phí vận chuyển, phần mềm và hậu cần trở thành một "đống bùn đắt đỏ". Những lời hứa về việc đưa sản xuất trở lại Mỹ là rất đáng hoan nghênh, nhưng sự thiếu ổn định và biến động thất thường của chính sách đang khiến những người làm kinh doanh kiệt quệ. Lời nhắn nhủ sau cùng của bà Modlin như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách: "Hãy ngừng những trò chơi chính trị. Đây không phải là trò chơi. Đây là cuộc sống, là máu thịt của những con người đang nỗ lực từng ngày để tồn tại".

Người xưa có câu: "Có thực mới vực được đạo", nếu những tế bào nhỏ nhất của nền kinh tế không được bảo vệ trước cơn giông tố, thì sự hưng thịnh của quốc gia cũng chỉ là lâu đài xây trên cát. Cuộc chiến sinh tồn của những cửa hàng gia đình hiện nay chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho sức mạnh nội tại của nền kinh tế Mỹ trong thập kỷ mới.
|
|
0 Replies | 226 Views |
May 07, 2026 - 7:20 PM - by Gibbs
|
Sự thật nghiệt ngã sau "bức màn nhung" thành đạt: Bi kịch gia đình chủ nhà hàng nổi tiếng Houston và bài học thức tỉnh
New Tab ↗
|
Ba phía của một câu chuyện và sự thật kinh hoàng

Người ta thường bảo mọi câu chuyện đều có ba phía: Phía của anh, phía của tôi và sự thật. Trong thảm kịch của gia đình Mitchell tại Houston, phía "A" mà bạn bè, người thân thấy là những nụ cười rạng rỡ, những chuyến du lịch xa hoa; phía "B" mà khách hàng và nhân viên thấy là sự thành công hào nhoáng của các nhà hàng Traveler's Table và Traveler's Cart. Thế nhưng, phía "Sự thật" đằng sau cánh cửa tư dinh tại khu River Oaks lại là một kịch bản hãi hùng vượt xa trí tưởng tượng của bất kỳ ai.

Ngày 4 tháng 5 năm 2026 sẽ mãi là một vết sẹo nhức nhối đối với cộng đồng người Việt tại Texas. Khi cảnh sát Houston tiến hành kiểm tra an ninh theo yêu cầu của người giữ trẻ, họ đã đối mặt với một hiện trường tang thương: 4 thi thể với các vết thương do súng bạo liệt. Cơ quan pháp y quận Harris đã chính thức xác nhận: Matthew Mitchell (52 tuổi) chết do tự sát, còn bà Thy Mitchell (39 tuổi) là nạn nhân của một vụ sát hại. Hai thiên thần nhỏ Maya (8 tuổi) và Max (4 tuổi) cũng ra đi trong làn đạn nghiệt ngã. Đáng nói hơn, một số nguồn tin truyền thông như Fox News còn gây sốc khi cho biết bà Thy có thể đang mang thai vào thời điểm bị sát hại. Nếu điều này là sự thật, ác tâm của kẻ thủ ác quả thực đã chạm đến tận cùng của sự băng hoại.
Hào quang ảo ảnh và áp lực ngàn cân của "người làm chủ"

"Cười người hôm trước, hôm sau người cười", bi kịch này không phải để chúng ta đả kích hay chính trị hóa, mà là để soi rọi lại lối sống của chính mình. Nhìn vào Thy Mitchell – một "Superwoman" đúng nghĩa trong mắt cộng đồng – ai cũng thấy một nữ doanh nhân lẫy lừng, cựu sinh viên Đại học Houston, người đã cùng chồng xây dựng nên những thương hiệu ẩm thực danh giá từng xuất hiện trên Food Network. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12/2024, chính cô đã hé lộ về gánh nặng ngàn cân: "Điều căng thẳng nhất là nguy cơ thất bại khi biết hơn 150 nhân viên và gia đình họ đang dựa vào doanh nghiệp của bạn để mưu sinh".

Bi kịch này gợi nhắc đến một vụ việc tương tự vào tháng 10/2025 tại San Francisco, khi bà Paula Trương đã sát hại chồng và hai con rồi tự kết liễu vì kinh doanh thất bại. Ở Mỹ, sở hữu tài sản bằng "đòn bẩy tài chính" không khó, nhưng duy trì doanh thu để trả nợ và lãi suất trong bối cảnh kinh tế biến động là một áp lực cực lớn. Đối với những người có địa vị, thành công tài chính không còn là lựa chọn mà là sự tất yếu phải giữ gìn. Khi hào quang ấy vụt tắt, họ không sẵn sàng đối diện với sự sụp đổ và trong phút nông nổi, họ đã chọn cách cực đoan nhất để kết thúc tất cả.
Phước báu trời cho hay gánh nặng của ích kỷ?

"Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", nhìn khuôn mặt bụ bẫm của bé Max và nụ cười thiên thần của bé Maya, ai mà không thắt lòng? Một xã hội bất hạnh là khi những người chưa đủ hành trang làm cha mẹ lại sinh ra những đứa con mà họ coi là "gánh nặng" thay vì là "phước báu". Khi tình yêu không đủ lớn để bảo vệ con trẻ trước nghịch cảnh, sự ích kỷ và hận thù sẽ biến những đứa trẻ vô tội thành nạn nhân của những "con quỷ đội lốt người".

Nhiều người nói rằng Thy Mitchell vẫn xuất hiện rạng rỡ tại các sự kiện chỉ vài ngày trước vụ án. Cảnh sát cũng xác nhận không có hồ sơ về bạo lực gia đình tại địa chỉ này trong suốt 6 tháng qua. Điều đó chứng tỏ bi kịch đã được che đậy quá kỹ bằng lối "sống ảo", bằng cái vỏ bọc hoàn hảo của một gia đình kiểu mẫu. Chúng ta mải mê đấu tranh để có vé hạng thương gia, phòng VIP, nhưng lại quên mất rằng bình an không phải do cầu xin, mà là sự lựa chọn buông bỏ tham, sân, si và những năng lượng tiêu cực.
Lời cầu nguyện cho những linh hồn bé nhỏ

Hiện tại, hai nhà hàng của gia đình vẫn mở cửa dưới sự điều hành của đội ngũ quản lý để "tôn vinh di sản của Traveler’s", nhưng bóng dáng của người phụ nữ năng động và tiếng cười của những đứa trẻ đã vĩnh viễn tan biến. Trước căn nhà trên đường Kingston, hoa và nến vẫn tiếp tục được đặt xuống như một lời tạ lỗi của người lớn đối với những tâm hồn thơ dại.

"Sống gửi thác về", xin hãy nén đau thương để rút ra bài học cho chính mình. Đừng để áp lực đồng tiền và danh vọng che mờ nhân tính. Hãy trân trọng từng giây phút bên người thân và coi con cái là món quà quý giá nhất mà trời xanh ban tặng. Cầu xin kiếp sau các con được đầu thai vào những gia đình biết trân trọng phước báu, nơi các con được lớn lên trong tình thương thực sự thay vì là nạn nhân của những hào quang giả tạo. Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Cầu chúc cho các mẹ con sớm được siêu thoát về miền cực lạc. RIP.
|
|
0 Replies | 426 Views |
May 07, 2026 - 6:56 PM - by Gibbs
|
Ca sĩ đình đám của showbiz Việt một thời khoe nhan sắc rạng rỡ sau 6 năm bị bỏng nặng vì nồi xông hơi phát nổ
New Tab ↗
|
Theo như nữ ca sĩ đình đám của showbiz Việt một thời bị bỏng nặng vì nồi xông hơi phát nổ bất ngờ ngay tại nhà vào 6 năm trước khoe làn da rạng rỡ, mịn màng sau tai nạn này. Vì trong hình ảnh hiện tại, Hồng Ngọc nở nụ cười tươi tắn. Làn da của chị rạng rỡ, mịn màng, không còn dấu vết của vụ tai nạn ngày nào.

Ca sĩ Hồng Ngọc lấy lại nhan sắc sau vụ bỏng nặng
Tối 7/5, ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân. Chị chia sẻ lại hình ảnh trong vụ bỏng nghiêm trọng 6 năm trước cùng lời chú thích:
"Mọi người có tin vào phép màu không. Tôi thì tin. Vèo một cái, đã 6 năm trôi qua. Đúng ngày này của 6 năm trước, mọi thứ đến với tôi như một cơn bão. Ngay trong giây phút đó, tôi chỉ nghĩ rất đơn giản: Mình còn sống là hạnh phúc rồi, dù diện mạo có thay đổi, dù có xấu đi cũng không sao. Chỉ cần còn tay, còn chân, còn được ở lại giữa những người mình yêu thương là đủ.
Nếu bạn hỏi tôi có tin vào phép màu không? Tôi sẽ mỉm cười và nói có".
Ca sĩ Hồng Ngọc đăng tải những hình ảnh sau vụ bỏng 6 năm trước trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)
Trong hình ảnh hiện tại, Hồng Ngọc nở nụ cười tươi tắn. Làn da của chị rạng rỡ, mịn màng, không còn dấu vết của vụ tai nạn ngày nào.
Trước đó, vào ngày 7/5/2020, ca sĩ Hồng Ngọc bị bỏng ở cấp độ 2 do sự cố nổ nồi xông hơi điện tại nhà. Đến ngày 24/5, chị mới chia sẻ thông tin nhằm cảnh giác mọi người trong quá trình sử dụng nồi xông tại nhà.
Thời điểm đó, Hồng Ngọc tâm sự: "Đáng lý ra Ngọc không đăng tấm ảnh khi mới bị phỏng của mình vì sợ mọi người sẽ thấy được vết thương của Ngọc, nhưng vì hôm nay không cầm lòng được nên Ngọc đăng lên đây. Mọi người phải thật cẩn thận đừng để chuyện không may xảy ra nhé”.
Hồng Ngọc cho biết cô cảm nhận được sự đau đớn và hoang mang của các nạn nhân khi bị rơi vào hoàn cảnh này, không chỉ chia sẻ về nổi đau cô còn lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người dành cho gia đình gặp nạn.
Hồng Ngọc sinh năm 1978 tại Bình Phước, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Những năm 2000, cô nổi tiếng với ca khúc "Mắt nai cha cha cha".
Ở giữa đỉnh cao sự nghiệp, Hồng Ngọc kết hôn cùng nhạc sĩ Minh Nhiên. Năm 2006, cả hai chính thức đường ai nấy đi.
Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư và phát triển sự nghiệp. Hiện cô sống hạnh phúc và đủ đầy bên doanh nhân Thomas Tâm Nguyễn.
|
|
0 Replies | 142 Views |
May 07, 2026 - 6:56 PM - by vuitoichat
|
Khánh Ly: "Tôi không thể uống nước lã, ôm con rồi hát nhạc Trịnh Công Sơn"
New Tab ↗
|
Theo như nữ danh ca Khánh Ly mới đây lại chia sẻ rằng, tôi không làm nữa, vì nếu chỉ làm phòng trà đó thì tôi không thích hát nữa. Đó cũng là điều tôi khiến ông Trịnh Công Sơn thất vọng. Nhưng ai cũng phải cơm áo gạo tiền. Tôi không thể ngồi uống nước lã, ôm con rồi hát mãi nhạc Trịnh Công Sơn. Tất nhiên, tôi rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn nhưng tôi phải đi làm kiếm tiền để nuôi con.
Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ lý do ngừng đi du ca cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sau một thời gian hát miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Danh ca Khánh Ly
Bà nói: "Năm 1969, tôi có mở một phòng trà tên Queen Bee. Tôi là người không biết buôn bán, ngoài chuyện hát ra tôi chẳng biết làm gì cả. Vì thế, nếu bắt tôi phải trông coi, quản lý một cơ sở kinh doanh, tính tiền rồi trả lương cho nhân viên thì tôi làm không nổi.
Lần đó tôi được đi Pháp biểu diễn cùng Thanh Lan, Phương Oanh, Ngọc Dung đàn tranh. Ở nhà gọi điện qua Pháp hỏi tôi có muốn tiếp tục làm phòng trà Queen Bee nữa không. Tôi nói không, tôi không làm nữa, vì nếu chỉ làm phòng trà đó thì tôi không thích hát nữa.
Đó cũng là điều tôi khiến ông Trịnh Công Sơn thất vọng. Nhưng ai cũng phải cơm áo gạo tiền. Tôi không thể ngồi uống nước lã, ôm con rồi hát mãi nhạc Trịnh Công Sơn.
Tất nhiên, tôi rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn nhưng tôi phải đi làm kiếm tiền để nuôi con. Đi hát với ông Trịnh Công Sơn đem lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc được hát, nhưng không đem lại cho tôi đồng nào vì chúng tôi hát miễn phí cho học sinh, sinh viên.
Tuy vậy, tôi vẫn dứt khoát không làm phòng trà nữa vì quá mệt, quá sức chịu đựng của tôi. Sau đó, một nhạc sĩ tiếp quản phòng trà Queen Bee. Nhiều người nói nhạc sĩ này cướp phòng trà của tôi trong khi tôi đi Pháp, nhưng không phải. Lúc đó tôi đã mệt quá và buông ra rồi thì nhạc sĩ đó mới vào tiếp quản.
Quan hệ giữa tôi và ông Trịnh Công Sơn từ đầu tới sau này mãi là như vậy. Tôi không thể uống nước lã để đi hát nhạc Trịnh với ông. Nhưng tôi cũng không thể nào bắt ông Trịnh Công Sơn trả tiền cho tôi.
Vì thế, tôi phải đi làm, tìm một nguồn tiền khác để sống. Tôi phải đi thu băng đĩa, đi hát phòng trà để mưu sinh, nuôi hai con tôi. Ai cũng phải làm việc cả và tôi cũng đành chịu thôi.
Tôi không thể ngồi than thở với ông Trịnh Công Sơn về những khó khăn trong cuộc sống của tôi. Tôi chỉ làm sao để đủ sống cho mình, cho con.
Tôi không có bằng cấp, không có nhiều chữ nghĩa, nghề nghiệp cũng không có, vốn liếng cũng không. Tôi chỉ có con đường đi hát để kiếm tiền nuôi con".
|
|
0 Replies | 82 Views |
May 07, 2026 - 6:51 PM - by vuitoichat
|
Lý do nào khiến cho ông Trump đột ngột thay đổi kế hoạch cho mở lại eo biển Hormuz với sự hộ tống của Hải Quân?
New Tab ↗
|
WASHINGTON, D.C.
Tổng thống Donald Trump đột ngột cho đảo ngược lại kế hoạch giúp đỡ tàu bè qua lại eo biển Hormuz với sự hộ tống của Hải Quân Hoa Kỳ, đã xảy ra sau khi một quốc gia đồng minh chủ chốt ở vùng Vịnh quyết định cho đình chỉ việc sử dụng các căn cứ và không phận của mình để thực hiện các cuộc tấn công Iran.
Các giới chức cho biết ông Trump đã gây ra ngạc nhiên cho các nước đồng minh ở vùng Vịnh khi cho công bố "Dự án Freedom" trên mạng xã hội vào chiều hôm Chủ nhật, khiến cho giới lãnh đạo ở Ả Rập Saudi thấy tức giận. Để đáp lại, Vương quốc này thông báo với phía Hoa Kỳ cho biết, họ sẽ không cho phép quân đội Mỹ sử dụng Căn cứ Không quân Prince Sultan ở phía Đông Nam Riyadh hoặc bay qua không phận Saudi để hỗ trợ tấn công Iran.
Hai giới chức Mỹ xin giấu tên cho biết, cuộc gọi giữa Trump và Thái tử Saudi Mohammed bin Salman đã không giải quyết được vấn đề này, buộc tổng thống phải cho tạm dừng Dự án Tự do để khôi phục lại quyền được tiếp cận của quân đội Mỹ vào không phận quan trọng này.
Các đồng minh thân cận khác ở vùng Vịnh cũng lên tiếng cảnh cáo sau khi Tổng thống đã có nói chuyện với giới lãnh đạo ở Qatar sau khi nỗ lực cho mở cửa eo biển Hormuz vừa mới cho bắt đầu.
Một nguồn tin từ Ả Rập Saudi có nói với NBC News rằng Trump và Thái tử "đã liên lạc trao đổi rất thường xuyên với nhau".
Quân đội Hoa Kỳ có đề cập đến việc cho phép sử dụng lãnh thổ của một quốc gia khác gọi là ABO, viết tắt của quyền được truy cập, đặt căn cứ và bay qua không phận. Các chiến đấu cơ, tiếp tế nhiên liệu cho tàu chở dầu và máy bay hỗ trợ đều cần được phép bay từ các nước đồng minh chủ chốt trong khu vực này. Ả Rập Saudi và Jordan là những nơi rất quan trọng trong việc cho phép đặt căn cứ ở đó, không phận của Kuwait rất quan trọng đối với các chuyến bay qua và Oman đối với cả hoạt động tiếp liệu hậu cần hàng không và Hải quân.

Các tàu ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas, Iran, hôm thứ Hai 4/5. (Ảnh: Reuters)
Áp lực chính trị đang đè nặng lên Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới đây, khi đảng Cộng hòa sẽ đấu tranh để duy trì tỷ số sít sao tại Hạ viện và đa số tại Thượng viện. Trong một cuộc phỏng vấn với PBS hôm thứ Tư 6/5, tổng thống cho biết, các nhân vật đàm phán của Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với chế độ Iran trước khi ông đếni Bắc Kinh vào tuần tới để gặp người đồng cấp TQ, Tập Cận Bình.
"Tôi nghĩ sẽ có cơ hội cho kết thúc cuộc xung đột rất cao, và nếu nó không kết thúc, chúng ta phải quay lại ném bom tiêu diệt họ", Trump đã nói với PBS.
Nguồn: yahoo.com
|
|
0 Replies | 75 Views |
May 07, 2026 - 6:46 PM - by trungthuc
|
Tình hình nữ nghệ sĩ 61 tuổi sau 7 tháng cầu hôn lại chồng cũ: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”
New Tab ↗
|
Mới đây, nữ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Trịnh Hội rằng, giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời sau 7 tháng nữ MC này chủ động cầu hôn lại.Ở tuổi 61, nữ MC không chỉ giữ được vẻ ngoài trẻ trung mà còn lan tỏa năng lượng tích cực của một người đang hạnh phúc trong tình yêu.
Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thu hút sự chú ý khi chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với chồng cũ Trịnh Hội sau 7 tháng cô chủ động cầu hôn lại.
“Giữa vô vàn người lướt qua đời, tìm được một người ở lại là món quà của nhân duyên nhiều đời”, nữ MC viết. Đi kèm là hình ảnh cô ôm chặt chồng dưới nước, giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Hình ảnh MC Kỳ Duyên đăng cùng chia sẻ.
Được biết, thời gian gần đây, nữ MC và Trịnh Hội đã có chuyến nghỉ dưỡng tại El Nido, Philippines. Trong một đoạn clip chia sẻ, sau khi cùng chồng đi chèo thuyền, ngắm hoàng hôn... nữ nghệ sĩ đã bày tỏ cảm xúc hiện tại chỉ bằng ba từ ngắn gọn: “Thiên đường, được yêu và đang yêu”.
Ở tuổi 61, nữ MC không chỉ giữ được vẻ ngoài trẻ trung mà còn lan tỏa năng lượng tích cực của một người đang hạnh phúc trong tình yêu. Câu chuyện tái hợp của cô nhận được nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ khán giả: “Cặp đôi lãng mạn”, “Chúc anh chị luôn hạnh phúc”, “Duyên tiền định” hay “Ly hôn rồi lại quay về, hiếm có thật”…

Cặp đôi quấn quýt không rời.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội từng kết hôn vào năm 2004 tuy nhiên sau gần 5 năm chung sống, cặp đôi bất ngờ thông báo ly hôn vào cuối năm 2008. Lý do được đưa ra là cả hai đã không còn tìm thấy tiếng nói chung và sự gắn kết cần thiết để duy trì hôn nhân.
Dù đường ai nấy đi, họ vẫn giữ thái độ văn minh, tôn trọng đối phương. Dịch Covid chính là thời điểm giúp cả hai gần gũi nhau hơn.
Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào cuối năm 2025, khi Kỳ Duyên chính thức công khai việc tái hợp với chồng cũ. Cô là người chủ động cầu hôn lại Trịnh Hội trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan vào tháng 11/2025, đánh dấu một chương mới đầy viên mãn.
|
|
0 Replies | 168 Views |
May 07, 2026 - 6:42 PM - by vuitoichat
|
Bữa ăn giúp nhạc sĩ Phạm Tuyên khỏe mạnh ở tuổi gần 100
New Tab ↗
|
Theo như nam nhạc sĩ Phạm Tuyên sống khỏe ở tuổi gần 100 nhờ có thói quen ăn uống khoa học kéo dài từ nhiều năm qua. Theo đó, từ thời trẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn không có nền tảng thể chất tốt khi từng mắc nhiều bệnh như lao phổi, hen phế quản, đau khớp… Nhưng có lẽ việc ăn uống điều độ là một trong những nguyên nhân cho sức khỏe bình ổn và kéo dài tuổi thọ.
Trên trang cá nhân, đại diện gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên mới đây đã chia sẻ về thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ giúp ông duy trì sức khỏe ổn định dù tuổi cao.
Theo đó, từ thời trẻ, nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn không có nền tảng thể chất tốt khi từng mắc nhiều bệnh như lao phổi, hen phế quản, đau khớp… Tuy nhiên, việc duy trì chế độ sinh hoạt khoa học được cho là một trong những yếu tố quan trọng giúp ông giữ được thể trạng ổn định và kéo dài tuổi thọ.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tự ăn ở tuổi gần 100.
Đại diện gia đình chia sẻ: "Nhạc sĩ Phạm Tuyên vốn không phải là người khỏe mạnh, từ thời trẻ ông đã bị lao phổi, rồi hen phế quản, đau khớp… Nhưng có lẽ việc ăn uống điều độ là một trong những nguyên nhân cho sức khỏe bình ổn và kéo dài tuổi thọ".
Ở tuổi 97, nhạc sĩ vẫn duy trì nếp sống giản dị mỗi ngày. Gia đình cho biết: "Ở tuổi 97, hàng ngày ông vẫn tự ăn cơm với những món ăn được nấu mềm và không thể thiếu hoa quả tráng miệng (thường là chuối), bao năm nay luôn đều đặn một ly nhỏ rượu vang".
Không chỉ vậy, thói quen này còn khiến nhiều người nể phục. "Có người quen tới thăm ông đã bày tỏ sự nể phục về thói quen ăn uống giản dị nhưng hiệu quả ấy, thế là ông được biếu rượu vang và rất xúc động cảm ơn", đại diện gia đình chia sẻ thêm. Đính kèm chia sẻ là clip nhạc sĩ Phạm Tuyên đang ngồi ăn. Ông vẫn dùng đũa và ăn ngon lành.
Chia sẻ của gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên đã nhận được gần 2 nghìn bình luận. Ai cũng ngưỡng mộ vì ở tuổi này ông vẫn khỏe mạnh, tự ăn uống, chăm sóc bản thân.

Căn phòng ấm áp, để nhiều bằng khen, kỷ niệm của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một biểu tượng lớn của nền âm nhạc Việt Nam, người được mệnh danh là "người chép sử bằng âm nhạc" với gia tài đồ sộ gần 700 tác phẩm. Ông sinh ngày 12/01/1930 tại Hà Nội, vốn là con trai của học giả nổi tiếng Phạm Quỳnh. Tên tuổi của Phạm Tuyên gắn liền với những ca khúc đi cùng năm tháng, đặc biệt là bài hát "Như có Bác trong ngày vui đại thắng".
Bên cạnh đó, ông còn sở hữu danh sách dài các bài hát lay động lòng người như "Đảng đã cho ta một mùa xuân", "Chiếc gậy Trường Sơn" hay "Hà Nội - Điện Biên Phủ". Không chỉ dành tâm huyết cho đề tài chính trị, ông còn là người bạn lớn của trẻ thơ với những giai điệu quen thuộc như "Chiếc đèn ông sao", "Chú voi con ở Bản Đôn" và "Cánh én tuổi thơ".
Nhờ những đóng góp to lớn đó, ông đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật vào năm 2012 cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. Hiện nay, nhạc sĩ đang sống an nhàn tại Hà Nội, tiếp tục là tấm gương sáng về niềm say mê nghệ thuật và lòng yêu nước cho các thế hệ sau.
|
|
1 Reply | 120 Views |
May 07, 2026 - 6:37 PM - by vuitoichat
|
Nữ nghệ sĩ ở Mỹ: "Anh Công Thành ra đi thanh thản nhé!"
New Tab ↗
|
Theo như lời chia sẻ mới đây của nữ nghệ sĩ rằng, hôm nay đến tiễn biệt anh lần cuối, anh em ca nghệ sĩ luôn nhớ đến anh là người anh vui tính. Trước đó khi nghe tin Công Thành qua đời hàng loạt nghệ sĩ Việt ở Mỹ đã bày tỏ sự bàng hoàng, bất ngờ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ lại nhiều kỷ niệm với đàn anh.
Lễ tang ca sĩ Công Thành được diễn ra trong hai ngày là 6/5 và 7/5 tại Mỹ, rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại đã có mặt tiễn biệt đàn anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Cách đây ít giờ, danh hài Thúy Nga đã đăng ảnh tới thắp hương tiễn biệt nam nghệ sĩ. Thúy Nga viết: "Anh Công Thành ra đi thanh thản nhé! Hôm nay đến tiễn biệt anh lần cuối, anh em ca nghệ sĩ luôn nhớ đến anh người anh vui tính".

Thúy Nga tới thắp hương cho đàn anh.

danh ca Phương Hồng Quế.
Có mặt tại đám tang người anh thân thiết, danh ca Phương Hồng Quế chia sẻ: "Hôm nay tôi đến đây để tiễn đưa anh Công Thành một người anh văn nghệ rất là dễ thương, đáng kính. Anh là một người cởi mở, vui vẻ với tất cả mọi lứa tuổi. Ngay như con gái của Phương Hồng Quế mỗi lần đi hát đi theo thôi nhưng chỉ muốn nghe bác Thành kể chuyện. Nghe bác Thành mất con gái tôi cũng khóc nữa".
Trước đó khi nghe tin Công Thành qua đời hàng loạt nghệ sĩ Việt ở Mỹ đã bày tỏ sự bàng hoàng, bất ngờ. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ lại nhiều kỷ niệm với đàn anh.
"Những ngày đầu em chập chững bước vào nghề, đâu đâu cũng có các anh. Các anh thương, các anh dắt, các anh cho em cảm giác mình luôn có chỗ đứng trong những buổi họp mặt. Chính vì có quá nhiều kỷ niệm nên giờ nhớ lại càng thấy buồn.
Hễ nơi nào có anh Công Thành… là y như rằng nơi đó có tiếng cười, nhiều khi còn nghe trước cả khi mình bước vào", nữ ca sĩ từng chia sẻ cảm xúc thời điểm biết tin đàn anh qua đời.

Ca sĩ Phương Trinh cùng tấm ảnh kỷ niệm với vợ chồng ca sĩ Công Thành.
Ca sĩ Công Thành qua đời ngày 10/4 tại Mỹ sau một thời gian điều trị bệnh. Ông tên thật là Vũ Công Thành, sinh ngày 8/6/1947 tại Hà Nội. Ông bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn, ban đầu gắn liền với dòng nhạc trẻ và các ca khúc nhạc ngoại. Với ngoại hình cao ráo, ông từng được đồng nghiệp và khán giả đặt cho biệt danh là "sếu vườn". Sau khi định cư tại hải ngoại, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng, vừa là ca sĩ, vừa là MC.
Vợ Công Thành là ca sĩ Lynn, người Mỹ, nhưng có thể hát tiếng Việt rất chuẩn và thường xuyên xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống khi biểu diễn cùng chồng.
|
|
0 Replies | 142 Views |
May 07, 2026 - 6:33 PM - by vuitoichat
|
Nữ ca sĩ nổi tiếng nói thẳng: "Tôi không có nhu cầu giữ chồng vì ý thức được mình rất xinh đẹp"
New Tab ↗
|
Theo như nữ ca sĩ Bảo Trâm Idol mới đây lại gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân thẳng thắn bày tỏ: "Anh ấy phải giữ tôi ấy. Tôi không có nhu cầu giữ chồng đâu, tôi giữ mình thôi vì bản thân tôi tự ý thức được rằng mình rất là xinh đẹp và có cái duyên của mình". Bảo Trâm cho rằng, để xây dựng được lòng tin trong hôn nhân là một quá trình dài cần sự kiên trì và nghiêm túc. Trong môi trường showbiz với nhiều cám dỗ nếu không đủ vững vàng, rất dễ đánh mất hạnh phúc gia đình.
Mới đây, ca sĩ Bảo Trâm Idol gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về quan điểm hôn nhân, nhan sắc và hành trình thay đổi bản thân sau khi lập gia đình, sinh con.
Trả lời câu hỏi vì sao từ thời trẻ khá mũm mĩm nhưng sau khi lấy chồng, sinh con lại trở nên thon gọn, nữ ca sĩ cho biết trước đây cô chưa ý thức nhiều về việc giữ gìn vóc dáng. "Hồi trẻ mình chưa có nhiều máu nghệ thuật trong người, chưa có ý thức lắm nên khó giảm. Sau này lấy chồng, mình thấy mọi thứ hài hòa hơn, biết để ý làm đẹp, biết kiểm soát chế độ ăn", cô nói.
Theo Bảo Trâm, việc hạn chế tinh bột, chú trọng ăn uống khoa học cùng áp lực giữ hình ảnh khi đi diễn đã giúp cô giảm cân sau hai lần sinh con. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân có thai kỳ khỏe mạnh, không mắc tiểu đường hay các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.

Bảo Trâm Idol.
Đáng chú ý, khi được hỏi có giảm cân để "giữ chồng" hay không, Bảo Trâm thẳng thắn bày tỏ: "Anh ấy phải giữ tôi ấy. Tôi không có nhu cầu giữ chồng đâu, tôi giữ mình thôi vì bản thân tôi tự ý thức được rằng mình rất là xinh đẹp và có cái duyên của mình".
Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, nhan sắc không phải là tất cả. "Nếu mình lạm dụng hay lợi dụng cái duyên của mình thì sẽ không thể nào hạnh phúc trọn vẹn được. Tôi phải vừa xinh đẹp, vừa phải ngoan nữa", cô chia sẻ.
Bảo Trâm cho rằng, để xây dựng được lòng tin trong hôn nhân là một quá trình dài cần sự kiên trì và nghiêm túc. Trong môi trường showbiz với nhiều cám dỗ nếu không đủ vững vàng, rất dễ đánh mất hạnh phúc gia đình. "Với tôi, hạnh phúc gia đình là điều tiên quyết và ở vị trí rất đặc biệt. Không chỉ người khác, mà chính bản thân mình cũng không dám làm tổn hại đến nó", nữ ca sĩ nói.
Cô cũng thừa nhận, showbiz có nhiều cám dỗ khiến con người dễ "tặc lưỡi", nhưng nếu không thỏa hiệp, nội tại sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn, từ đó giữ được sự bền vững trong cuộc sống riêng.

Nữ ca sĩ bên chồng.
Bảo Trâm Idol, tên thật là Nguyễn Thị Bảo Trâm, sinh năm 1991 tại Bắc Giang và từng là sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô bắt đầu nổi danh khắp cả nước sau khi giành vị trí Top 3 chung cuộc tại cuộc thi Vietnam Idol 2012 nhờ chất giọng trong trẻo, giàu nội lực và phong cách biểu diễn lôi cuốn. Ngay sau cuộc thi, Bảo Trâm đã tạo nên cơn sốt với bản hit "Chỉ còn những mùa nhớ", một ca khúc ballad da diết gắn liền với tên tuổi của cô suốt hơn một thập kỷ.
Dù sở hữu xuất phát điểm rực rỡ, nữ ca sĩ chọn con đường làm nghề chậm rãi, không ồn ào và dành nhiều thời gian để xây dựng tổ ấm nhỏ sau khi kết hôn vào năm 2015. Trong những năm qua, cô vẫn duy trì đam mê ca hát song song với việc chăm sóc hai con, thỉnh thoảng trở lại với các dự án âm nhạc chất lượng.
|
|
0 Replies | 90 Views |
May 07, 2026 - 6:29 PM - by vuitoichat
|
VN: Từ hôm nay (7/5), bắt đầu cho truy quét mạnh các trang mạng chứa phim lậu, bóng đá lậu, cá độ lậu,...
New Tab ↗
|
Nhà nước cho mở đợt cao điểm toàn quốc chống vi phạm sở hữu trí tuệ kể từ ngày 7/5 đến 30/5, tập trung xử lý phim lậu, hàng giả và xâm phạm bản quyền số.
Hệ thống Xôi Lạc TV đã bị đánh sập đầu hồi đầu năm.
Gần đây, nhiều chính sách có liên quan đến công tác bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành. Kể từ hôm nay 7/5 đến hết ngày 30/5/2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg. Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết sẽ sớm ban hành kế hoạch cho tổng kiểm tra, đặc biệt là lĩnh vực đang là điểm nóng.
"Chiến dịch này sẽ được bắt tay ngay lập tức, đây là giai đoạn tổng tấn công. Tất nhiên, không phải chỉ một giai đoạn 7-31/5, mà đây là cho triển khai thường xuyên, liên tục, lúc này là lúc chúng ta đẩy mạnh hoạt động này lên", bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cho biết trên chương trình Thời sự tối hôm 6/5.
Theo Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục C03, Bộ Công an), cơ quan chức năng sẽ cho triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện kịp thời, điều tra các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ. Đồng thời, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm bản quyền, tập trung điều tra các vụ lừa đảo có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy dấu vết nguồn tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
Ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim lậu, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.
Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.
Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Lúc đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không có bản quyền cũng thông báo cho đóng cửa.
Từ đầu năm, hàng loạt website vi phạm bản quyền số tại Việt Nam đã ngừng hoạt động. Trong đó, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam hàng chục đối tượng thuộc đường dây Xôi Lạc TV, chuyên phát sóng các nội dung vi phạm bản quyền tại Việt Nam trong thời gian dài.
Trước thông tin lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng loạt trang web, ứng dụng chuyên đăng tải, phát tán nội dung "lậu" đã âm thầm cho đóng cửa, ngừng hoạt động.
Dùng ChatGPT như thế nào để không tạo ra nội dung vô bổ
Sự hình thành và phát triển của AI mở ra nhiều tiềm năng nhưng cũng có không ít mối lo đối với ngành xuất bản, đặc biệt là nhóm tác giả viết sách.
Các tác giả sách cần phải chấp nhận sự vươn lên của AI, sử dụng chúng như một "siêu trợ lý" thay vì chối bỏ trào lưu. Chia sẻ với trang Tri thức-Znews, nhiều cây viết cho rằng người làm sách vẫn có thể đứng vững trong thời đại AI nếu biết cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.
|
|
1 Reply | 78 Views |
May 07, 2026 - 6:15 PM - by S9g*
|
AI của Elon Musk "tự nguyện" chuyển 150,000 USD cho kẻ gian
New Tab ↗
|
Kẻ gian đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để sai khiến AI của Grok tự động thực hiện giao dịch chuyển hơn 150,000 USD từ ví điện tử sang tài khoản của cá nhân tên gian này.
AI Grok của nền tảng X đã bị lừa, và tự nguyện chuyển 150,000 USD cho kẻ gian. (Ảnh: FinancialTimes)
Theo báo cáo từ BeInCrypto, một người có tài khoản tên "ilhamrafli.base.eth" mới đây đã ra tay "lừa" AI Grok của mạng X tự nguyện chuyển cho mình số tiền mã hóa trị giá hơn 150,000 USD.
Thay vì dùng mã độc hay hack vô tài khoản, người này chỉ gửi ra các dòng tin nhắn chứa câu mệnh lệnh ẩn qua phần bình luận trên X để điều khiển trí tuệ nhân tạo này. Kỹ thuật này được giới kỹ thuật gọi là "tấn công qua câu lệnh" (Prompt Injection).
Nguồn gốc của sự việc này đã bắt nguồn từ Bankr, một dịch vụ tài chính có chức năng tự động tạo ra ví tiền mã hóa cho bất cứ tài khoản X nào vào tương tác với họ. VìAI Grok cũng có một chiếc ví tự động như vậy, kẻ gian đã lợi dụng kẽ hở này để đánh lừa chat bot, khiến cho nó tự tay chuyển tiền sang ví của mình.
Đại diện của DRB cho biết chỉ khi nào bị lộ ra thông tin cá nhân, kẻ gian mới chịu hoàn trả 80% số tiền đã đánh cắp. (Ảnh: X)
Để khai thác lỗ hổng này, trước đó, kẻ gian đã tặng cho ví của Grok một loại NFT đặc biệt từ hệ thống Bankr. NFT này đóng vai trò như một "chìa khóa" kích hoạt quyền chuyển tiền tự động. Khi AI Grok trả lời các bài đăng của kẻ tấn công, hệ thống Bankr đã hiểu lầm cho đó là lệnh xác nhận từ chủ nhân ví. Kết quả là 3 tỷ token DRB, trị giá hơn 150,000 USD, đã được chuyển đi ngay lập tức.
Đội ngũ chuyên gia của Bankr sau đó đã thừa nhận có sự sai sót trong khâu vận hành. Một đại diện của dự án cho biết, họ từng có lớp bảo mật để chặn các trả lời từ AI. Tuy nhiên, lớp bảo mật này đã vô tình bị gỡ bỏ trong một đợt cho cập nhật mới phần mềm gần đây. Điều này đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho AI của Grok bị điều khiển để thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn.
"Kẻ tấn công đã sử dụng kỹ thuật chèn lệnh để đánh lừa Grok, khiến nó ký một lệnh chuyển khoản trực tiếp. Vì AI Grok có thẩm quyền truy cập trực tiếp vào ví, nên việc chèn lệnh đã bỏ qua bước xác minh giao dịch", tài khoản Bankr có giải thích trên X.
Sau khi sự việc này bị phát giác ra, giới blockchain đã nhanh chóng truy tìm dấu vết và danh tính thực của kẻ tấn công. Trước áp lực bị tiết lộ ra thông tin cá nhân và đối mặt với pháp lý, người này đã phải nhượng bộ.
"Kẻ tấn công đã đồng ý hoàn trả lại khoảng 80% số tiền đã chiếm đoạt được", đại diện của Bankr xác nhận sau quá trình thương thảo. Tổng cộng có khoảng 120,000 USD đã được trả lại cho "khổ chủ".
Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo mọi người và các công ty cần thận trọng. Việc trao quyền quản trị tài sản cho AI cần phải đi kèm với các biện pháp xác thực qua nhiều lớp. Những lỗi logic đơn giản trong câu lệnh có thể dẫn đến những thiệt hại tài chính khổng lồ chỉ trong tích tắc.
Sau sự kiên này oái ăm này, phía Bankr đã nhanh chóng cho vá lỗ hổng bằng cách ngăn chặn không cho AI tự động chuyển tiền. Họ cũng lập thêm một "danh sách an toàn" gồm các địa chỉ mạng đáng tin cậy mới được phép cho truy cập vào, nhằm bảo đảm những vụ tương tự sẽ không còn tái diễn nữa.
|
|
1 Reply | 66 Views |
May 07, 2026 - 5:57 PM - by S9g*
|
Iran gây thiệt hại khủng cho các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, lớn hơn nhiều so với tuyên bố của Washington
New Tab ↗
|
Theo như tờ Washington Post mới đây lại cho biết rằng, các cuộc không kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình hoặc thiết bị tại các địa điểm quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu so với những gì chính quyền Mỹ đã công khai thừa nhận trước đây mà đã được Iran đã gây ra thiệt hại đáng kể hơn cho các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông .

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy thiệt hại tại các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Ảnh: WP.
Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của tờ Washington Post, các cuộc không kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình hoặc thiết bị tại các địa điểm quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu, nhắm vào các nhà chứa máy bay, doanh trại, kho nhiên liệu, máy bay và các thiết bị radar, thông tin liên lạc và phòng không quan trọng. Mức độ tàn phá lớn hơn nhiều so với những gì chính phủ Mỹ đã công khai thừa nhận hoặc được báo cáo trước đây.
Các quan chức cho biết, mối đe dọa từ các cuộc không kích đã khiến một số căn cứ của Mỹ trong khu vực trở nên quá nguy hiểm để duy trì hoạt động ở mức bình thường, và các chỉ huy đã di chuyển hầu hết nhân sự từ những địa điểm này ra khỏi tầm bắn của Iran ngay từ đầu cuộc chiến.
Tờ WP viết rằng một số cơ sở này dễ bị tấn công đến mức Mỹ đã rút hầu hết nhân sự của mình khỏi đó ngay từ đầu cuộc chiến.
Bài báo đã xem xét hơn 100 hình ảnh vệ tinh được truyền thông Iran công bố và không tìm thấy dấu hiệu giả mạo nào.
Tờ báo này nêu tên trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, cũng như các căn cứ Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring ở Kuwait là những cơ sở bị thiệt hại nặng nề nhất.
Tại căn cứ không quân Ali al-Salem, các bể chứa nhiên liệu, hệ thống Patriot và mái vòm radar bị hư hại hoặc phá hủy. Tại Trại Buering, nhà máy điện của căn cứ bị trúng bom. Tại Trại Arifjan, nơi đặt trụ sở khu vực của Lục quân Mỹ, hình ảnh vệ tinh cho thấy sự tàn phá các doanh trại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
Bài báo cũng viết về các cuộc tấn công vào căn cứ Al Udeid ở Qatar, nơi các trung tâm liên lạc vệ tinh bị trúng đạn, cũng như các cơ sở ở Bahrain, nơi các ăng-ten và thiết bị liên lạc tại trụ sở Hạm đội 5 bị hư hại.
Theo tờ báo, các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) đã bị hư hại tại các căn cứ ở Jordan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tại căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Xê Út, hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay cảnh báo sớm và điều khiển E-3 Sentry cùng một máy bay tiếp nhiên liệu đã bị hư hại.
Tờ Washington Post đặc biệt nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công cũng nhắm vào các cơ sở lưu trú của quân đội. Hình ảnh cho thấy thiệt hại đối với các ký túc xá, phòng tập thể dục, nhà ăn và khu nhà ở.
"Các cuộc tấn công của Iran rất chính xác. Không có hố bom ngẫu nhiên nào cho thấy có phát bắn trượt" - cựu Đại tá Thủy quân lục chiến Mỹ Mark Kansian nói với tờ báo.
Một số quan chức Mỹ nói với ấn phẩm này rằng một số căn cứ trong khu vực có thể sẽ không bao giờ hoạt động trở lại như trước đây.
Theo một nguồn tin, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain bị thiệt hại "nghiêm trọng" và các hoạt động của trụ sở này đã tạm thời được chuyển đến Florida.
Trước đó, đã xuất hiện đoạn video ghi lại cuộc tấn công của lực lượng Shahed vào một kho chứa dầu của Bahrain, trong đó tên lửa Patriot đã không bắn hạ được máy bay không người lái của Iran và rơi xuống tòa nhà sau đó.
Phía Mỹ cũng tuyên bố rằng độ chính xác của các tên lửa Iran bắn trúng Israel đã tăng lên đáng kể.
Truyền thông phương Tây đưa tin rằng bất chấp các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, Iran vẫn giữ được một phần đáng kể tiềm năng hạt nhân của mình, điều này củng cố vị thế của nước này trong các cuộc đàm phán.
|
|
1 Reply | 157 Views |
May 07, 2026 - 5:11 PM - by vuitoichat
|
Tiết lộ thư tuyệt mệnh gây sốc của "tỷ phú ấu dâm" Epsteins
New Tab ↗
|
Theo như tiết lộ thư tuyệt mệnh gây sốc của "tỷ phú ấu dâm" Epsteins vừa được công bố tại New York hôm 6/5, Reuters mới đây đưa tin như được mô tả là thư tuyệt mệnh do cố tỷ phú tai tiếng và tội phạm tình dục bị cáo buộc (chưa kết án) Jeffrey Epstein viết trước khi chết về một tài liệu có dòng chữ: “Thật đặc biệt khi có thể tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt”.

Văn bản có dòng chữ "Thật tuyệt vời khi có thể tự chọn thời điểm nói lời tạm biệt" của cố "tỷ phú ấu dâm" Epsteins. (Ảnh SDNYProvider/ REUTERS/ Ảnh cung cấp)
Cố tỷ phú Epstein được phát hiện tử vong trong phòng giam tại Manhattan vào tháng 8/2019 trong vụ việc được kết luận là tự sát. Bức thư tuyệt mệnh viết tay được cho là do bạn cùng buồng giam cũ của ông này - Nicholas Tartaglione - tìm thấy.
Thẩm phán liên bang Kenneth Karas, người phụ trách vụ án của Tartaglione, đã quyết định công bố bức thư sau yêu cầu từ tờ The New York Times, vốn đưa tin về sự tồn tại của tài liệu này vào tuần trước.
Tuy nhiên, thẩm phán không xác nhận tính xác thực của bức thư cũng như nguồn gốc lưu giữ tài liệu. Ông chỉ cho rằng không có cơ sở pháp lý nào để tiếp tục niêm phong nó.
“Không bên nào đưa ra được lý do đủ thuyết phục để giữ kín bức thư”, thẩm phán nhận định.
Cố tỷ phú Epstein viết: “Họ điều tra tôi nhiều tháng nhưng không tìm thấy gì”
Bức thư được viết nguệch ngoạc trên giấy ghi chú màu vàng và được luật sư của Tartaglione nộp cho tòa án.
Theo nội dung tài liệu được công bố: “Hộ điều tra tôi suốt nhiều tháng - nhưng chẳng tìm thấy GÌ!!! Thế rồi cuối cùng lại dùng các cáo buộc từ 15 năm trước".
Vào thời điểm qua đời, tỷ phú Epstein bị cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Sau đó, hàng triệu trang tài liệu liên quan đến cái gọi là “hồ sơ tỷ phú Epstein” đã được công bố, bao gồm email, lời khai và các tài liệu pháp lý.
Cái chết của tỷ phú Epstein xảy ra hơn một thập kỷ sau khi ông ta bị kết án môi giới mại dâm trẻ vị thành niên tại bang Florida.
Lặp lại câu nói từng gửi cho em trai
Trong thư tuyệt mệnh, tỷ phú Epstein còn nhắc lại một câu từng xuất hiện trong email gửi cho em trai mình là Mark Epstein vào năm 2016: “Muốn tôi làm gì đây - bật khóc à?”.
Ông ta cũng từng dùng câu tương tự trong thư gửi người bạn thời thơ ấu Terry Kafka.
Trong bức thư mới công bố, Epstein viết: “Thật đặc biệt khi được tự chọn thời điểm để nói lời tạm biệt. Muốn tôi làm gì đây - bật khóc sao!! Chẳng vui vẻ gì - không đáng đâu!!”.
Từng tố bạn tù cố siết cổ mình
Epstein từng nhận tội vào năm 2008 tại Florida với cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên và nhận bản án gây tranh cãi với thời gian ngồi tù ngắn.
Ông ta bị bắt lại vào tháng 7/2019 với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và bị tố dụ dỗ, lạm dụng nhiều bé gái ở New York và Florida.
Bức thư được cho là xuất hiện cùng tháng đó, sau khi Epstein được phát hiện còn sống trong phòng giam với các vết hằn trên cổ trong một vụ việc mà giới chức sau này gọi là “âm mưu tự sát bất thành”.
Tuy nhiên, Epstein khi đó phủ nhận ý định tự tử và cáo buộc Tartaglione đã cố siết cổ mình.
Sau sự việc, Epstein được chuyển sang giam riêng. Theo lời Tartaglione, bức thư được giấu bên trong một cuốn sách trong phòng giam chung của họ.
Tartaglione từng nhắc đến lá thư trong một podcast năm ngoái, nhưng vụ việc chỉ thực sự gây chú ý rộng rãi sau khi The New York Times đăng tải thông tin tuần trước.
Theo tờ báo này, bức thư chưa từng được các điều tra viên liên bang xem xét và cũng không xuất hiện trong hàng triệu tài liệu liên quan Epstein do Bộ Tư pháp Mỹ công bố những năm gần đây.
Khi quyết định giải mật tài liệu, thẩm phán Karas bác bỏ các lo ngại về quyền riêng tư, cho rằng Epstein đã qua đời và nội dung bức thư từ lâu đã trở thành chủ đề được công chúng quan tâm rộng rãi.
|
|
0 Replies | 229 Views |
May 07, 2026 - 5:07 PM - by vuitoichat
|
Lệnh cấm của Trung Quốc và Mỹ về dầu mỏ Iran : Các doanh nghiệp trong thế «bên kìm bên kẹp»
New Tab ↗
|
Theo như chính quyền Bắc Kinh mới đây đã yêu cầu các công ty mua dầu mỏ phớt lờ các lệnh trừng phạt của Mỹ, nếu không muốn bị Trung Quốc trả đũa, sau khi lần đầu tiên Bắc Kinh sử dụng một đạo luật cho phép các thực thể Trung Quốc bị Washington đưa vào danh sách đen vì mua dầu mỏ Iran không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến.

Tổ hợp hóa dầu mới của tập đoàn Hengli Petrochemical, tại đảo Trưởng Hưng, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. REUTERS - Aizhu Chen
Quyết định của Trung Quốc đẩy các công ty nước ngoài vào thế « bên kìm, bên kẹp », buộc phải lựa chọn hoặc là « chọc giận » Donald Trump, hoặc là làm mất lòng Tập Cận Bình.
Kênh truyền hình Pháp France 24 cho biết hôm 02/05, Trung Quốc lần đầu tiên áp dụng một đạo luật, buộc 5 công ty Trung Quốc không tuân thủ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo « Đạo luật Ngăn chặn Trừng phạt Ngoài lãnh thổ », được thông qua vào năm 2021, 5 nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã được lệnh phải tiếp tục hoạt động như thể họ không bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.
Xin Sun, một chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại King's College London, được France 24 trích dẫn ngày 06/05/2026, giải thích, bằng cách này, Bắc Kinh « buộc các bên liên quan - như ngân hàng, nhà cung cấp, công ty bảo hiểm hoặc khách hàng - phải tiếp tục giao dịch với các thực thể Trung Quốc bị Mỹ trừng phạt ».
Marc Lanteigne, một chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực của Na Uy, nhắc lại : « Luật này được đưa ra vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của tổng thống Donald Trump để tăng cường cơ chế cho phép Trung Quốc đáp trả các loại thuế quan và các biện pháp trừng phạt khác do tổng thống Mỹ áp đặt kể từ năm 2018, khởi đầu xung đột thương mại giữa hai cường quốc ». Thế nhưng từ trước đến nay, Bắc Kinh đã thận trọng không sử dụng vũ khí này, mà thường đáp trả bằng việc ra lệnh hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm hoặc áp đặt thuế quan có mục tiêu.
Giờ đây, chính quyền Trung Quốc quyết định thời điểm leo thang hành động đã đến. Thứ nhất, theo chuyên gia Xin Sun, Hengli Petrochemical, công ty thứ 5 của Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách đen, là công cụ quan trọng để mua dầu từ các quốc gia nhạy cảm như Venezuela và Iran. Trung Quốc cũng tin rằng đây là thời điểm thích hợp để mạnh tay. Theo phân tích của Marc Lanteigne, Bắc Kinh tin rằng Trung Quốc đang ở « vị thế mạnh hơn » Mỹ : do chiến tranh với Iran, kinh tế Mỹ bị suy yếu, quan hệ giữa Washington và các đồng minh châu Âu cũng đang căng thẳng.
Nếu một công ty bảo hiểm châu Âu tuân thủ lệnh cấm của Mỹ, ngừng bảo hiểm cho việc nhập khẩu dầu của công ty hóa dầu Trung Quốc Hengli Petrochemical, họ sẽ bị xem là vi phạm luật Trung Quốc. Các thực thể Trung Quốc bị trừng phạt có thể đệ đơn kiện, và « chính quyền Trung Quốc có thể tịch thu hoặc phong tỏa tài sản » của công ty đó tại Trung Quốc để trang trải các khoản tiền phạt, theo chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun.
Các nước Vùng Vịnh, đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, đặc biệt lâm vào thế khó xử vì không muốn làm phật lòng Trung Quốc, vốn dĩ là nước tiêu thụ nhiều dầu mỏ của họ. Vẫn trên France 24, chuyên gia Marc Lanteigne nhấn mạnh Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tìm cách giữ lập trường trung lập nhất có thể để duy trì quan hệ tốt với hai cường quốc đối địch nhau. Tuy nhiên, việc giữ cân bằng sẽ rất khó nếu cả Washington và Bắc Kinh đều quyết liệt hơn trong việc yêu cầu các nước này « chọn phe ».
Tạm thời, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc Xin Sun tin rằng điều cần làm nhất là … chờ đợi. Mỹ muốn bóp nghẹt Teheran về tài chính bằng cách gây áp lực đối với công ty Trung Quốc mua dầu của Iran, nhưng Hoa Kỳ có thể sẽ nhượng bộ ngay khi cuộc chiến chống Iran kết thúc.
Hơn nữa, Donald Trump dự kiến công du Bắc Kinh vào giữa tháng 05/2026, nên dường như đây chỉ là cách Bắc Kinh và Washington phô trương sức mạnh để giành ưu thế trong các cuộc đàm phán sắp tới, theo nhận định của nhiều chuyên gia với France 24. Rất có thể là sau thượng đỉnh Trump - Tập tại Bắc Kinh, quan hệ hai nước sẽ trở lại như trước khi các lệnh cấm này được ban bố.
|
|
1 Reply | 120 Views |
May 07, 2026 - 4:41 PM - by vuitoichat
|
MOSCOW NGHẸT THỞ DƯỚI DRONE CỦA UKRAINA
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều phi trường lớn nhất như gồm Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky nằm ở thủ đô Moscow của Nga đồng loạt ngưng hoạt động đã rơi vào tình trạng báo động chưa từng thấy, khi toàn bộ các phi trường này phải đóng cửa. Quyết định chưa từng có này được đưa ra sau khi giới chức Nga loan báo đã phát giác và bắn hạ hàng loạt drone bị cho là do phía Ukraine tung vào, nhắm thẳng vào khu trung tâm đầu não của nước Nga.
Thủ đô Moscow của Nga rơi vào tình trạng báo động chưa từng thấy, khi toàn bộ các phi trường đóng cửa, giữa lúc những đợt tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine bay sâu vào nội địa, làm lung lay cảm giác an toàn vốn được xem là bất khả xâm phạm của khu vực trung tâm quyền lực…
Ngày 5 tháng 5 năm 2026, cả bốn phi trường lớn nhất gồm Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky nằm ở thủ đô Moscow của Nga đồng loạt ngưng hoạt động. Quyết định chưa từng có này được đưa ra sau khi giới chức Nga loan báo đã phát giác và bắn hạ hàng loạt drone bị cho là do phía Ukraine tung vào, nhắm thẳng vào khu trung tâm đầu não của nước Nga. Chỉ trong vài giờ, hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ hoặc hoãn lại vô thời hạn, hàng ngàn hành khách bị kẹt lại, và một đô thị vốn nhộn nhịp bậc nhất bỗng chốc rơi vào tình trạng căng thẳng cao độ.
 Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không đã phát hiện sớm và tiêu diệt toàn bộ mục tiêu trước khi chúng kịp tiếp cận những cơ sở trọng yếu. Tuy nhiên, những hình ảnh và tin tức lan truyền trên các mạng xã hội lại cho thấy một bức tranh khác: nhiều tiếng nổ vang lên trong đêm, mảnh vỡ rơi xuống các khu dân cư vùng ven, và lực lượng an ninh được triển khai dày đặc trên các trục lộ quan trọng. Những dấu hiệu này cho thấy, dù bị đánh chặn, các drone vẫn đã tiến rất sâu vào không phận thủ đô, đặt ra nghi vấn về hiệu quả thật sự của hệ thống phòng thủ.
Biến cố này xảy ra chỉ ít ngày trước lễ Victory Day 9 tháng 5, một dịp lễ mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với chính quyền của Vladimir Putin. Trong nhiều năm qua, lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ luôn được tổ chức rầm rộ, với xe tăng, hỏa tiễn và các đơn vị tinh nhuệ phô diễn sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội địa, quy mô năm nay đã bị thu nhỏ đáng kể. Nhiều khí tài nặng không còn xuất hiện, và các biện pháp an ninh được siết chặt đến mức hiếm thấy, cho thấy nỗi lo ngại ngày càng tăng trước nguy cơ tấn công từ trên không.
Đây không phải lần đầu Moscow bị nhắm tới, nhưng tần suất và tầm với của các đợt tấn công gần đây cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách đánh của Kyiv. Kể từ cuối năm 2024, Ukraine đã đẩy mạnh việc phát triển và sử dụng các loại drone tầm xa, cho phép họ đánh sâu vào lãnh thổ Nga mà không cần lệ thuộc hoàn toàn vào các loại hỏa tiễn đắt tiền hay sự yểm trợ trực tiếp từ phương Tây. Những phương tiện nhỏ gọn, khó phát hiện và chi phí thấp này đang dần làm thay đổi cục diện chiến tranh, biến hậu phương thành một phần của chiến trường.
Đối với Nga, một quốc gia từ lâu dựa vào chiều sâu lãnh thổ như một lớp phòng thủ tự nhiên, sự thay đổi này mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng.
Trong khi đó, phía Ukraine không xác nhận chính thức từng cuộc tấn công, nhưng nhiều viên chức tại Kyiv trước đây đã nhấn mạnh rằng việc đưa chiến tranh “trở lại đất Nga” là một phần trong chiến lược gây áp lực tâm lý, đồng thời làm suy giảm niềm tin của dân chúng Nga đối với khả năng kiểm soát tình hình của chính quyền. Khi người dân tại thủ đô bắt đầu nghe tiếng nổ, chứng kiến hệ thống phòng không hoạt động suốt đêm, và phải đối diện với những gián đoạn trong sinh hoạt hằng ngày, chiến tranh không còn là chuyện xa xôi ở tiền tuyến nữa.
Các biện pháp an ninh tại Moscow trong những ngày đầu tháng 5 cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Internet di động bị hạn chế ở một số khu vực, các sinh hoạt công cộng bị kiểm soát chặt chẽ, và lực lượng an ninh được bố trí dày đặc quanh các cơ sở hạ tầng quan trọng. Những động thái này, dù nhằm bảo đảm an toàn, cũng phản ánh một trạng thái căng thẳng kéo dài, nơi mọi tình huống đều phải được chuẩn bị trước.
Ở mức sâu hơn, biến cố này đặt ra câu hỏi về chiến lược lâu dài của Nga trong cuộc chiến khởi sự từ năm 2022. Khi chiến sự bước sang năm thứ tư, không chỉ chiến trường mà cả hậu phương cũng bắt đầu chịu áp lực. Nền kinh tế phải thích ứng với các biện pháp trừng phạt, xã hội phải đối diện với nhiều thay đổi trong đời sống thường nhật, và giờ đây, ngay cả thủ đô cũng không còn nằm ngoài tầm đe dọa trực tiếp.
Tuy nhiên, cần thấy rằng chiến tranh hiện đại ngày càng mang tính bất đối xứng. Ukraine, với nguồn lực hạn chế hơn, đang tận dụng công nghệ và chiến thuật linh hoạt để tạo ra những tác động vượt xa quy mô của từng đòn đánh. Drone không thể thay thế hoàn toàn các hệ thống vũ khí truyền thống, nhưng chúng đủ sức gây gián đoạn, tạo bất ổn và buộc đối phương phải phân tán lực lượng phòng thủ trên một không gian rộng lớn.
Trong hoàn cảnh đó, việc nhà chức trách Nga cho đóng cửa toàn bộ hệ thống phi trường tại Moscow không chỉ là một biện pháp an ninh tạm thời, mà còn phản ánh một thực tế mới: ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương đang dần bị xóa.
Những gì xảy ra tại Nga vào những ngày đầu tháng 5 năm 2026 vừa qua, cho thấy nó không chỉ là một sự cố an ninh đơn thuần, mà là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến Nga – Ukraine đã bước sang một giai đoạn khác. Một giai đoạn mà chiến tranh ngày càng tiến gần hơn tới trung tâm quyền lực.
|
|
0 Replies | 156 Views |
May 07, 2026 - 4:34 PM - by vuitoichat
|
Thủ tướng Đức Friedrich Merz và một năm đầu nhiệm kỳ đầy chông gai
New Tab ↗
|
Một năm sau khi nhậm chức, Thủ tướng Friedrich Merz, lãnh đạo liên bang Đức, đang vật lộn với những gánh nặng của một chính phủ liên minh.Trong bài báo của DW viết về 365 ngày cầm quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz đăng tải ngày 5/5, nhà lãnh đạo đang liên tiếp trả lời những cuộc phỏng vấn lớn. Bài báo đặt câu hỏi liệu động thái này nhằm đánh dấu một năm cầm quyền hay xuất phát từ cuộc khủng hoảng mà liên minh do ông lãnh đạo đang đối mặt.Liên minh do ông Merz lãnh đạo bao gồm đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU), đảng Liên minh Xã hội Cơ Đốc giáo Bayern (CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) thiên tả.
Trong chương trình talk show chính trị Caren Miosga trên kênh truyền hình công cộng ARD hôm Chủ Nhật, ông Merz thừa nhận, nội bộ CDU và CSU đang ngày càng dâng lên "sự bất mãn" trước những thỏa hiệp mà liên minh buộc phải chấp nhận. Tỷ lệ tín nhiệm cá nhân của ông hiện ở mức rất thấp.
DW nhận định, trên thực tế, những cuộc khủng hoảng đã xuất hiện ngay cả trước khi ông Merz chính thức nhậm chức.
Ngày 6/5/2025, cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Liên bang (Bundestag) để phê chuẩn ông Merz làm Thủ tướng đã đi vào lịch sử khi lần đầu tiên, ứng viên Thủ tướng không giành được đa số tuyệt đối ngay ở vòng bỏ phiếu thứ nhất.
Để trở thành Thủ tướng thứ 10 của nước Đức, ông Merz phải trải qua vòng bỏ phiếu thứ hai. Sự kiện đó phần nào phản ánh thực tế rằng "liên minh lớn" năm nay không còn thực sự lớn nữa - số ghế của liên minh tại quốc hội chỉ vừa đủ để duy trì một thế đa số mong manh.
'Mùa Thu cải cách' - lời hứa không thành
Mùa Hè năm ngoái, sau khi đắc cử, ông Merz tuyên bố rằng, mùa Thu sắp tới sẽ là "Mùa Thu cải cách". Ông đặt trọng tâm vào việc tái cơ cấu các trụ cột của nhà nước phúc lợi Đức như lương hưu, y tế, điều dưỡng, đồng thời cắt giảm bộ máy quan liêu. Thế nhưng, những tháng tiếp theo không có điều nào trong số đó được hiện thực hóa.
Điều duy nhất được thông qua nhanh chóng là một "quỹ đặc biệt cho cơ sở hạ tầng và trung hòa khí hậu" trị giá 500 tỷ Euro (tương đương 580 tỷ USD) cho giai đoạn đến năm 2045, nhằm phục vụ các dự án nâng cấp mạng lưới đường sắt và xây dựng cầu mới - trong bối cảnh Đức vẫn đang vật lộn với tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp.
Tuy nhiên, sự hợp tác giữa Bộ trưởng Tài chính Lars Klingbeil (đồng thời là Phó Thủ tướng và đồng Chủ tịch SPD) và Bộ trưởng Kinh tế Katherina Reiche (CDU) đã biến thành một cuộc xung đột dai dẳng.
Bà Reiche đang thúc đẩy nhiều biện pháp nhằm đảo ngược các chính sách của chính phủ tiền nhiệm giai đoạn 2021-2024, vốn kết hợp chính sách kinh tế với bảo vệ khí hậu. Trong đó, có cả việc đáp ứng làn sóng kêu gọi ngày càng tăng trong nội bộ đảng về việc khôi phục điện hạt nhân dân sự - loại năng lượng từng bị chính phủ CDU/CSU do bà Angela Merkel dẫn dắt dần loại bỏ từ năm 2011.
Trong các cuộc trả lời phỏng vấn trên ARD cũng như tạp chí tuần Der Spiegel, ông Merz để lộ quan điểm rằng chính CDU/CSU mới là bên gánh chịu phần lớn gánh nặng thỏa hiệp trong liên minh.
Ông đề cập đến “một liên minh gồm đối tác lớn và đối tác nhỏ”, nhấn mạnh rằng điều đó đòi hỏi “những sự thỏa hiệp” và “thỏa hiệp không phải là con đường một chiều”. Tuy nhiên, phát biểu này dường như không đơn thuần là lời nhắn gửi trong nội bộ liên minh.
Thách thức đối ngoại và 'cái bóng Donald Trump'
Trong bối cảnh thách thức đối ngoại dày đặc, liên minh cầm quyền càng cần thể hiện một mặt trận thống nhất. Những lo ngại về sự tan vỡ của Liên minh châu Âu (EU), sự sụp đổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và tình hữu nghị xuyên Đại Tây Dương liên tục được đặt ra. Phong cách lãnh đạo khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ càng khuếch đại thêm những mối lo này.
Năm đầu nhiệm kỳ của Thủ tướng Merz bị phủ bóng phần lớn bởi những động thái của ông Trump. Hồi tháng 11/2020, chính trị gia CDU từng tin rằng ông và ông Trump sẽ "hợp tác rất tốt". Nhưng thực tế hiện nay cho thấy điều đó dường như đã rất xa vời.
Trong năm đầu nhiệm kỳ, ông Merz đã ba lần tới Nhà Trắng. Cho đến vài ngày trước, ông vẫn được xem là một trong số ít lãnh đạo châu Âu có thể duy trì đối thoại thẳng thắn với ông Trump.
Thế nhưng, mối quan hệ ấy đã rạn vỡ khi Thủ tướng Merz công khai chỉ trích cách ứng xử của Tổng thống Trump trong xung đột của Mỹ với Iran khi tuyên bố rằng, chính phủ ở Washington rõ ràng không có "một chiến lược thực sự thuyết phục".
Ông Trump lập tức phản ứng trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng Thủ tướng Đức "không hiểu mình đang nói gì" và nên tập trung xử lý "đất nước đang suy sụp" của mình.
Tổng thống Mỹ tiếp tục chỉ trích kinh tế Đức hoạt động kém hiệu quả, đồng thời tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi nước đồng minh NATO và tăng thuế đối với xe hơi, xe tải nhập khẩu từ châu Âu – một đòn giáng mới vào ngành công nghiệp ô tô vốn đã suy yếu của Đức.
Đề cập căng thẳng trên trong cuộc phỏng vấn trên ARD, ông Merz mô tả tình hình hiện tại là "khó khăn" và bày tỏ hy vọng "chúng ta sẽ thoát ra khỏi tình cảnh này". Ông nhấn mạnh một trong những niềm tin cốt lõi của mình: "Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là điều vô cùng quý giá với tất cả chúng ta".
Về phần EU, ông Merz muốn thổi bùng tinh thần lạc quan dù tình hình vẫn bất định. Ông đề cao việc "giữ gìn sự đoàn kết của châu Âu" và cho biết, đó là lý do ông đi thăm nhiều nước thành viên với "niềm tin sâu sắc rằng chúng ta thực sự cần gìn giữ EU trong thời điểm này".
Cải cách dè dặt và áp lực gia tăng
Vài ngày trước kỷ niệm một năm thành lập, liên minh công bố gói chính sách trọng điểm đầu tiên: kế hoạch cải cách hệ thống y tế. Song mọi thứ vẫn chưa được quyết định. Dự án sẽ trải qua nhiều tháng thảo luận tại Bundestag, với không ít khả năng nội dung sẽ còn thay đổi.
Trưởng ban biên tập chính trị của DW Michaela Küfner, người đã theo dõi sát hoạt động của ông Merz trong suốt năm đầu nhiệm kỳ, không đánh giá hoàn toàn tiêu cực về sự khởi đầu khó khăn này.
Theo bà Küfner, năm đầu tiên của ông Merz không làm nước Đức ổn định hơn, nhưng giúp đất nước nhìn rõ hơn vấn đề của mình: "Cũng như ông Merz phải học cách hiểu giới hạn của sự thỏa hiệp đối với đối tác liên minh và chính đảng của mình, nước Đức cũng dần nhận ra rằng không thể tiếp tục duy trì hiện trạng nếu không có các cải cách cấu trúc. Chỉ riêng điều đó cũng đã là một bước tiến của xã hội".
Nữ nhà báo cũng nhận ra một xu hướng đang dần lộ rõ với những chỉ trích trực diện nhằm vào ông Trump, Thủ tướng Merz "thường phải trả giá chính trị rất đắt". Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu vị thủ tướng này – người nhiều lần tự gây khó cho chính mình về mặt chính trị – có thể chuyển hóa chuyên môn kinh tế được thừa nhận rộng rãi thành hành động chính trị hiệu quả hay không.
Tuy nhiên, theo bà Küfner, có một điều rõ ràng: Trong bối cảnh thế giới hiện nay, điều mà nước Đức và châu Âu khó có thể chịu đựng nhất chính là thêm một cuộc khủng hoảng chính phủ tại Berlin.
|
|
0 Replies | 86 Views |
May 07, 2026 - 3:31 PM - by Romano
|
Nga tăng cường bảo vệ ông Putin trước lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng
New Tab ↗
|
Điện Kremlin xác nhận tăng cường an ninh cho Tổng thống Vladimir Putin trước lễ duyệt binh 9/5, trong bối cảnh Nga cảnh báo nguy cơ Ukraine tấn công Moscow.Điện Kremlin hôm 7/5 cho biết các biện pháp an ninh bổ sung đang được triển khai để bảo vệ Tổng thống Vladimir Putin trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công từ Ukraine nhằm vào các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 đánh dấu chiến thắng trong Thế chiến II.
“Các bạn đều biết rằng trước các dịp lễ lớn, và dĩ nhiên đặc biệt là Ngày Chiến thắng tại đất nước chúng tôi, các cơ quan đặc nhiệm liên quan luôn triển khai thêm các biện pháp an ninh,” người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Ông cho biết điều này đặc biệt cần thiết trong năm nay do cái mà ông gọi là “mối đe dọa khủng bố” từ Ukraine.
Khi được hỏi liệu an ninh dành riêng cho ông Putin có được siết chặt hơn vì lý do tương tự hay không, ông Peskov trả lời: “Tất nhiên.”
Tuy nhiên, ông bác bỏ một báo cáo do CNN và nhiều hãng truyền thông phương Tây khác đăng tải đầu tuần này, dẫn lời một cơ quan tình báo châu Âu giấu tên, cho rằng Điện Kremlin đã tăng cường mạnh an ninh quanh ông Putin do lo ngại nguy cơ đảo chính hoặc ám sát.
“Tôi chỉ có một câu hỏi dành cho các bạn. Tình báo châu Âu là gì vậy? Tôi không biết có thứ như thế tồn tại,” ông Peskov nói.
Moscow đang trong trạng thái báo động cao trước bất kỳ nỗ lực nào từ phía Ukraine nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm diễn ra hôm thứ Bảy nhân ngày đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến II. Ông Putin sẽ chủ trì lễ duyệt binh quân sự trên Quảng trường Đỏ ở Moscow và thường có bài phát biểu tại sự kiện này.
Tuần trước, Nga thông báo vì lý do an ninh, lễ duyệt binh 9/5 năm nay sẽ được tổ chức với quy mô thu gọn, không có màn trình diễn khí tài quân sự như xe tăng và tên lửa như thường lệ.
Hôm đầu tuần, một tòa nhà cao tầng ở phía tây nam Moscow đã bị UAV tấn công. Đến ngày 7/5, Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 32 UAV đang hướng về thủ đô.
Nga liên tục cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine trong dịp lễ bằng một cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev. Moscow cũng đã tuyên bố lệnh ngừng bắn trong hai ngày 8–9/5.
Lệnh ngừng bắn này không được thống nhất với Kiev, trong khi phía Ukraine cũng đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai ngày, bắt đầu từ nửa đêm chuyển sang ngày thứ Tư.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cho rằng Nga đã không phản hồi những lời kêu gọi lâu nay của Kiev về một lệnh ngừng bắn lâu dài.
|
|
0 Replies | 98 Views |
May 07, 2026 - 3:30 PM - by Romano
|
|