» Super News |
CEO Boeing, Nvidia, Apple tháp tùng ông Trump sang Trung Quốc
New Tab ↗
|
Nguồn tin của CNBC, Reuters tiết lộ danh sách lãnh đạo các tập đoàn lớn của Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc vào tuần tới.Theo nguồn tin của CNBC, ông Kelly Ortberg, CEO Boeing, dự kiến có mặt trong đoàn tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du sắp tới đến Trung Quốc vào ngày 14 và 15/5.
Bên cạnh Boeing còn có lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Nvidia, Apple, Exxon Mobil, Qualcomm, Blackstone, Citigroup, Visa nằm trong danh sách được mời tháp tùng Tổng thống Mỹ.
Reuters cũng đưa tin bà Jane Fraser, CEO Citigroup đã nhận được lời mời. Trong khi đó, ông Cristiano Amon - CEO Qualcomm sẽ tham dự nếu chuyến đi diễn ra đúng kế hoạch.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, CEO Nvidia Jensen Huang, nói: "Chúng ta nên để Tổng thống công bố bất cứ điều gì ông ấy muốn. Nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân và là vinh dự lớn khi được đại diện cho nước Mỹ".
Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Apple, Citigroup, Exxon, Visa, Blackstone và Boeing vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.
Thông tin về chuyến công du xuất hiện trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đạt được những thỏa thuận lớn.
CEO Boeing từng nói với Reuters hồi tháng 4 rằng công ty đang kỳ vọng chính quyền ông Trump sẽ giúp thúc đẩy một đơn hàng lớn từ Trung Quốc, vốn đã trì hoãn trong thời gian dài.
Trung Quốc và hãng sản xuất máy bay Mỹ đã đàm phán về một thỏa thuận, bao gồm việc cung cấp 500 máy bay Boeing 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng khác. Nếu thỏa thuận diễn ra thành công, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc với Boeing kể từ năm 2017.
Ông Ortberg nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Boeing và Trung Quốc đều phụ thuộc 100% vào quan hệ Mỹ - Trung, bao gồm cả kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập.
Gần đây, Boeing đã nối lại việc bàn giao một số máy bay cho Trung Quốc sau thời gian tạm dừng liên quan đến 2 vụ tai nạn của dòng Boeing 737 MAX 8 vào năm 2018 và 2019. Các hãng hàng không nước này đã ngừng đặt đơn hàng lớn từ Boeing trong gần một thập kỷ qua.
Thay vào đó, các hãng chuyển sang mua máy bay từ Airbus, đối thủ lớn nhất của Boeing. Theo thông tin đăng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE), tuần trước, hãng China Southern Airlines đã đồng ý mua 137 máy bay Airbus A320 với tổng giá trị niêm yết 21,4 tỷ USD. Kể từ năm 2025, tổng giá trị các đơn hàng Airbus từ Trung Quốc, bao gồm cả thương vụ của China Southern, đạt khoảng 55 tỷ USD.
|
|
0 Replies | 64 Views |
May 08, 2026 - 1:51 PM - by Romano
|
Tổng thống Mỹ ra 'tối hậu thư' cho EU, cảnh báo về mức thuế quan 'cao hơn nhiều'
New Tab ↗
|
Tổng thống Donald Trump đã đặt ra thời hạn hai tháng để Liên minh châu Âu (EU) thực hiện một thỏa thuận thương mại với Mỹ, trước khi ông tăng thuế quan lên "mức cao hơn nhiều".Báo Politico đưa tin, ngày 7/5, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn đối với EU, đồng thời thúc ép các nhà lãnh đạo châu Âu thực thi các điều khoản của thỏa thuận thương mại đạt được tại Scotland hồi năm ngoái.Ông chủ Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm cùng ngày với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông đã nêu rõ thời hạn chót ngày 4/7 để hai bên đạt được thỏa thuận.
Nhà lãnh đạo nói rõ: "Tôi đã đồng ý cho họ thời gian đến khi Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh, nếu không thuế quan sẽ lập tức tăng lên mức cao hơn nhiều".
Theo thỏa thuận thương mại giữa hai bên, EU đồng ý dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và đầu tư hàng tỷ USD vào ngành năng lượng cũng như các ngành công nghiệp khác của Washington, đổi lại Washington áp mức thuế thấp hơn đối với hàng xuất khẩu châu Âu.
Tuy nhiên, tiến độ triển khai thỏa thuận đang trở thành điểm gây căng thẳng lớn giữa hai bên. Theo giới chức Mỹ, EU vẫn chưa đạt được đồng thuận nội bộ về các bước thực thi cụ thể, trong khi nhiều cam kết về rào cản phi thuế quan gần như chưa được triển khai.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng, EU đang hành động quá chậm chạp. Theo ông, EU "ít nhất đã bắt đầu quy trình" liên quan thuế quan, nhưng "vẫn chưa bắt đầu" xử lý các rào cản phi thuế khác được nêu trong thỏa thuận.
Quan chức thương mại Mỹ tuyên bố: "Chúng tôi đã tuân thủ 95% trong suốt chín tháng, còn họ gần như bằng 0%".
Sức ép mới từ Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ngày càng cứng rắn với châu Âu về thương mại. Tuần trước, ông Trump từng đe dọa nâng thuế nhập khẩu ô tô châu Âu lên 25%, động thái được cho là nhằm gây áp lực trực tiếp lên nền kinh tế Đức – quốc gia phụ thuộc lớn vào xuất khẩu ô tô.
Giới quan sát cũng cho rằng, động thái này mang màu sắc chính trị, sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích Mỹ trong các cuộc đàm phán liên quan Iran.
Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen khẳng định, EU vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội sau cuộc điện đàm với ông Trump, bà cho biết hai bên đã trao đổi cả về tình hình Trung Đông và thương mại.
"Chúng tôi hoàn toàn cam kết, ở cả hai phía, đối với việc triển khai thỏa thuận. Đã có những tiến triển tích cực hướng tới việc giảm thuế quan vào đầu tháng 7", bà viết.
Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận đang đối mặt nhiều trở ngại trong nội bộ EU, khi các nước thành viên có quan điểm khác nhau về mức độ nhượng bộ dành cho Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế châu Âu tăng trưởng chậm và áp lực cạnh tranh công nghiệp ngày càng gia tăng.
|
|
0 Replies | 52 Views |
May 08, 2026 - 1:51 PM - by Romano
|
Trung Quốc lần đầu xác nhận vai trò hỗ trợ Pakistan trong xung đột với Ấn Độ
New Tab ↗
|
Trung Quốc lần đầu tiên xác nhận đã hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ cho Islamabad trong căng thẳng giữa Pakistan với Ấn Độ vào năm ngoái.Ngày 7/5, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cuộc phỏng vấn kỹ sư Zhang Heng thuộc Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC).
Kỹ sư Zhang Heng kể lại với CCTV: “Tại căn cứ hậu cần, chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ tiêm kích gầm rú mỗi lần xuất kích hòa lẫn với những hồi còi báo động không ngừng vang vọng. Vào cuối buổi sáng tháng 5, nền nhiệt đã gần chạm ngưỡng 50 độ C. Đó là khó khăn thực sự đối với chúng tôi, cả về tinh thần lẫn thể lực”.Anh Zhang Heng cũng xác nhận điều thôi thúc cả đội là khát khao hoàn thành công tác hỗ trợ tại chỗ ở mức tốt nhất, đồng thời bảo đảm các khí tài có thể “phát huy trọn vẹn sức mạnh chiến đấu”.
“Đó không đơn thuần là sự công nhận dành cho J-10CE, mà còn phản ánh sự gắn bó sâu sắc được vun đắp khi chúng tôi kề vai sát cánh mỗi ngày”, anh Zhang Heng tâm sự.
Anh Xu Da, một nhân viên khác của Viện Thiết kế và Nghiên cứu Máy bay Thành Đô, người trực tiếp hỗ trợ Pakistan tại hiện trường, ví J-10CE như một đứa trẻ. Anh nói: “Chúng tôi đã nuôi dưỡng, chăm chút cho nó rồi cuối cùng bàn giao cho bên sử dụng. Và giờ đây, nó phải đối mặt với phép thử lớn. Về những kết quả ấn tượng mà J-10CE đạt được, chúng tôi không quá bất ngờ và điều đó cũng chẳng đến một cách đột ngột. Thực tế, mọi thứ dường như là tất yếu. Chiếc chiến đấu cơ chỉ cần đúng thời cơ. Và khi khoảnh khắc đó tới, nó đã thể hiện đúng như những gì chúng tôi luôn tin tưởng”.
Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), phát biểu của các kỹ sư trên là xác nhận đầu tiên cho thấy nhân sự Trung Quốc đã đóng vai trò trong cuộc đụng độ giữa Pakistan và Ấn Độ hồi năm ngoái.Sáng 7/5/2025, quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành không kích trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor” nhằm vô hiệu hóa 9 địa điểm tại Pakistan mà New Delhi cho là “cơ sở nơi khủng bố lên kế hoạch và chỉ đạo những vụ tấn công Ấn Độ”.
Sau đó, Pakistan tuyên bố các lực lượng của nước này đã bắn hạ 6 máy bay quân sự Ấn Độ. Những ngày sau đó, hai quốc gia láng giềng đã phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ của nhau để trả đũa. Đến ngày 10/5/2025, Ấn Độ và Pakistan đạt được lệnh ngừng bắn.
J-10CE là phiên bản xuất khẩu của tiêm kích J-10C thế hệ 4.5 và được xem là mẫu hiện đại nhất trong dòng J-10. J-10CE được trang bị radar mảng quét điện tử chủ động và có khả năng tương thích với các loại vũ khí tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm tên lửa không đối không.
Pakistan hiện là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc vận hành tiêm kích J-10C. Islamabad đã đặt mua 36 chiếc cùng 250 tên lửa PL-15 vào năm 2020.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), có tới 80% lượng vũ khí Pakistan nhập khẩu trong giai đoạn 2021-2025 xuất phát từ Trung Quốc.
Không quân Pakistan cũng sử dụng tiêm kích JF-17 vốn được đồng phát triển với Trung Quốc, làm chiến đấu cơ chủ lực.
|
|
0 Replies | 61 Views |
May 08, 2026 - 1:49 PM - by Romano
|
Thủ tướng Anh nhận trách nhiệm sau thất bại tại bầu cử địa phương
New Tab ↗
|
Ngày 8/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer thừa nhận “trách nhiệm” sau khi Công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương, song khẳng định kết quả này càng khiến ông quyết tâm thúc đẩy các cam kết thay đổi đã đề ra.Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả sơ bộ cho thấy Công đảng mất nhiều ghế tại các hội đồng địa phương, trong khi đảng cánh hữu Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) do chính khách Nigel Farage lãnh đạo ghi nhận bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực công nhân ở miền Bắc nước Anh vốn được xem là thành trì truyền thống của Công đảng.
Giới quan sát coi đây là phép thử lớn đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho ông suy giảm kể từ khi lên nắm quyền chưa đầy hai năm. Ông Farage nhận định kết quả bầu cử đánh dấu “một bước ngoặt lịch sử” của chính trường Anh.Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, Công đảng có thể đối mặt sức ép nội bộ gia tăng liên quan vai trò lãnh đạo của ông Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra trước năm 2029. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng David Lammy kêu gọi duy trì ổn định lãnh đạo, cho rằng không nên “thay người cầm lái khi con tàu đang vận hành”.
Kết quả bước đầu cũng cho thấy xu hướng phân hóa ngày càng rõ trong chính trường Anh, khi các đảng nhỏ như Reform UK, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ tự do gia tăng ảnh hưởng, trong khi cả Công đảng và Đảng Bảo thủ đều suy giảm vị thế.
Giáo sư John Curtice thuộc Đại học Strathclyde nhận định Anh đang bước vào giai đoạn chính trị mới, trong đó không đảng nào còn giữ ưu thế tuyệt đối và cử tri ngày càng phân tán.
|
|
0 Replies | 63 Views |
May 08, 2026 - 1:48 PM - by Romano
|
Thiệt hại tại căn cứ Mỹ ở Tây Á có thể vượt xa công bố ban đầu
New Tab ↗
|
Báo Washington Post mới đây dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh cho rằng, mức độ thiệt hại tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực Tây Á sau các cuộc tấn công của Iran có thể lớn hơn đáng kể so với những thông tin Washington công bố trước đó.Theo báo cáo, các cuộc tập kích của Iran đã làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự tại nhiều cơ sở của Mỹ trong khu vực. Các mục tiêu bị ảnh hưởng bao gồm doanh trại, nhà chứa máy bay, kho hậu cần và nhiều hạng mục quân sự quan trọng khác.
Phân tích của Washington Post cho thấy hơn một nửa số căn cứ bị tấn công ghi nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự. Những địa điểm được cho là nằm trong phạm vi ảnh hưởng trải rộng tại Qatar, Bahrain, Kuwait, Jordan, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Saudi Arabia.
Hình ảnh vệ tinh được báo này công bố cũng xác nhận các dấu hiệu hư hại tại Trại Arifjan, căn cứ không quân Ali al-Salem ở Kuwait và trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.
Ngoài ra, báo cáo cho biết các cuộc tấn công còn nhằm vào hệ thống radar phòng thủ tên lửa THAAD cùng các thiết bị liên quan tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, cũng như hai cơ sở quân sự của Mỹ tại UAE.
Một cơ sở liên lạc vệ tinh thứ hai tại căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar cũng được cho là bị đánh trúng. Báo cáo đồng thời đề cập thiệt hại đối với một máy bay chỉ huy cảnh báo sớm E-3 Sentry và một máy bay tiếp dầu tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia.Washington Post dẫn các nguồn phân tích cho biết hơn 400 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong thời gian xảy ra xung đột. Một số căn cứ quân sự được đánh giá không còn đủ điều kiện hoạt động với công suất bình thường do các rủi ro an ninh và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng.
Theo nhận định của báo này, trong nhiều năm Mỹ luôn coi mạng lưới căn cứ quân sự tại khu vực Vùng Vịnh là được bảo vệ nghiêm ngặt và có khả năng phòng thủ cao. Tuy nhiên, các dữ liệu hình ảnh vệ tinh và đánh giá mới cho thấy Iran có thể đã xuyên thủng một phần hệ thống phòng thủ và tấn công vào các vị trí quân sự quan trọng của Mỹ tại Tây Á.
Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin nêu trong báo cáo của Washington Post. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng nếu các đánh giá này được xác nhận, đây có thể là một trong những đợt tấn công gây thiệt hại lớn nhất nhằm vào cơ sở quân sự Mỹ tại khu vực trong nhiều năm qua.
|
|
0 Replies | 42 Views |
May 08, 2026 - 1:47 PM - by Romano
|
Reuters: UAE bí mật đưa tàu chở dầu qua eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã âm thầm điều tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách tắt thiết bị định vị nhằm tránh nguy cơ bị Iran tấn công.
Theo các nguồn tin trong ngành và dữ liệu vận chuyển, một số tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và đối tác mua dầu đã tắt thiết bị theo dõi vị trí để tránh những cuộc tấn công của Iran. Những chuyến hàng này chủ yếu nhằm giải phóng lượng dầu tồn đọng tại Vịnh Ba Tư sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran khiến hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn nghiêm trọng.
Dù khối lượng vận chuyển chỉ chiếm một phần nhỏ so với mức xuất khẩu thông thường trước chiến sự, động thái này cho thấy các nhà sản xuất và khách hàng vẫn chấp nhận rủi ro để duy trì nguồn cung dầu.
Nhiều nước xuất khẩu dầu vùng Vịnh khác cũng buộc phải thay đổi chiến lược. Iraq, Kuwait và Qatar được cho là đã giảm mạnh hoạt động bán dầu hoặc hạ giá sâu để thu hút người mua. Riêng Ả Rập Xê Út ưu tiên vận chuyển qua Biển Đỏ để tránh Hormuz.Hồi tháng 4, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE đã xuất khẩu được ít nhất 4 triệu thùng dầu thô Upper Zakum và 2 triệu thùng dầu thô Das thông qua bốn tàu chở dầu từ các cảng trong vùng Vịnh.Theo các nguồn tin và dữ liệu từ Kpler cùng SynMax, số dầu này được vận chuyển bằng nhiều phương thức khác nhau, bao gồm chuyển tải từ tàu sang tàu trước khi đưa tới một nhà máy lọc dầu ở Đông Nam Á, lưu trữ tại Oman hoặc chuyển trực tiếp tới các nhà máy lọc dầu ở Hàn Quốc.
Reuters cho biết đây là lần đầu tiên hệ thống xuất khẩu này được công bố. Trong khi ADNOC từ chối bình luận về các lô hàng này.
Iran trước đó đã đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng việc siết kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu. Theo Reuters, các biện pháp phong tỏa và căng thẳng quân sự đã khiến xuất khẩu dầu khu vực suy giảm mạnh, đồng thời đẩy giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng.
Dữ liệu của Kpler cho thấy ADNOC đã phải cắt giảm hơn 1 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày kể từ khi chiến sự bùng phát. Trước đó, UAE xuất khẩu trung bình khoảng 3,1 triệu thùng/ngày trong năm ngoái. Phần lớn lượng dầu xuất khẩu của nước này là dầu Murban, được vận chuyển qua đường ống từ các mỏ nội địa tới cảng Fujairah.
|
|
0 Replies | 60 Views |
May 08, 2026 - 1:46 PM - by Romano
|
Nga thu nhỏ quy mô lễ duyệt binh 9/5 do sức ép từ UAV của Ukraine
New Tab ↗
|
Nga thu hẹp duyệt binh 9/5 tại Quảng trường Đỏ, lần đầu gần 20 năm không phô diễn xe tăng và tên lửa vì lo ngại UAV Ukraine tấn công.Ngày 9/5 là một dấu mốc quan trọng trong lịch Nga, nhưng lễ kỷ niệm năm nay sẽ được tổ chức với quy mô thu gọn và ít phô diễn sức mạnh quân sự hơn.
Ngày 9/5 là một ngày được tôn vinh đặc biệt trong lịch Nga. Dịp kỷ niệm chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến II thường được đánh dấu bằng một cuộc duyệt binh quân sự hoành tráng bên ngoài Điện Kremlin, tại Quảng trường Đỏ.
“Đối với nước Nga hiện đại, đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm,” ông Oleg Ignatov, chuyên gia phân tích cấp cao về Nga tại Crisis Group, nhận định. “Nga có hai ngày lễ lớn nhất là ngày 9/5 và Tết Dương lịch. Nếu hỏi người Nga đâu là ngày lễ quan trọng nhất, tôi nghĩ họ sẽ trả lời là ngày 9/5.”
Tuy nhiên, năm nay, lần đầu tiên trong gần 20 năm, cuộc duyệt binh sẽ không có xe tăng, tên lửa hay các học viên quân sự trẻ tuổi tham gia. Quyết định hạn chế phô diễn khí tài quân sự được đưa ra do lo ngại an ninh gia tăng liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine.
Dẫu vậy, các học viên từ những học viện quân sự cấp cao vẫn sẽ tham gia diễu hành đi bộ, trong khi phần trình diễn trên không của chương trình sẽ không thay đổi – gồm màn biểu diễn nhào lộn trên không và đội tiêm kích Sukhoi Su-25 vẽ ba màu quốc kỳ Nga trên bầu trời.
Trong các tuyên bố chính thức, Điện Kremlin nhắc tới “tình hình tác chiến hiện tại” và các mối đe dọa từ “hoạt động khủng bố của Ukraine.”
Máy bay không người lái của Ukraine hiện ngày càng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga gần như mỗi ngày, nhắm vào các mục tiêu như cơ sở dầu mỏ và sân bay quân sự. Một loạt cuộc tấn công UAV gần đây nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Tuapse trên bờ Biển Đen của Nga đã gây ra thảm họa môi trường và buộc thị trấn phải sơ tán.
“UAV thực sự là phương tiện chủ yếu để tấn công lãnh thổ Nga,” bà Olha Polishchuk, quản lý nghiên cứu khu vực châu Âu, Trung Á và Kavkaz tại Trung tâm Dữ liệu về địa điểm và sự kiện xung đột vũ trang, giải thích. “Chúng tương đối rẻ, dễ cải tiến và có thể bay quãng đường rất xa… Cả Ukraine và Nga hiện đều chủ yếu sử dụng UAV cho các cuộc tấn công.”
Bà cho biết từ năm 2025, các cuộc tấn công bằng UAV đã “hoàn toàn lấn át các hình thức tấn công khác.”
“Nhìn chung, việc sử dụng UAV khá hiệu quả; phần lớn bị đánh chặn nhưng nếu phóng đủ số lượng, vẫn sẽ có chiếc tới được mục tiêu”, bà nói thêm.
Nỗi lo về “hệ quả chính trị và tâm lý”
An ninh và hệ thống phòng thủ chống UAV tại thủ đô Nga đã được siết chặt kể từ khi lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu đưa UAV tới Moscow vào năm 2023, trong đó có một chiếc từng tấn công vào Điện Kremlin.
Internet di động đã nhiều lần bị ngắt tại Moscow, Saint Petersburg và các khu vực khác trong những ngày trước sự kiện, với lý do được các nhà mạng đưa ra là “an ninh.”
“Moscow có hệ thống phòng không rất mạnh, bao gồm các tổ hợp tên lửa đất đối không tầm ngắn, các hệ thống tên lửa khác, vũ khí bộ binh và các hệ thống tác chiến điện tử,” bà Polishchuk nói. “Đó là hệ thống phòng thủ nhiều lớp được bố trí cả bên trong lẫn xung quanh thành phố. Trước đây, giới chức từng ngắt mạng di động ở Moscow để gây khó khăn cho việc định vị của UAV.”
“Ukraine rất hiếm khi tấn công Moscow vì hệ thống phòng không tại đây buộc họ phải sử dụng một bầy UAV rất lớn mới có cơ hội đánh trúng mục tiêu. Ngoài ra còn có nhiều mục tiêu chiến lược khác ít nguy cơ gây thương vong dân sự hơn.”
Dẫu vậy, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng vẫn tiềm ẩn rủi ro rõ ràng. Việc tập trung đông binh sĩ và khí tài khiến mục tiêu dễ bị tấn công không chỉ trong ngày duyệt binh mà cả trước và sau đó, bởi các khí tài này phải được lưu trữ ở đâu đó.
“Dĩ nhiên họ lo ngại UAV có thể bay từ Ukraine sang, nhưng phần lớn những UAV đó đều bị đánh chặn,” ông Ignatov nói với Al Jazeera. “Điều họ lo hơn là các nhóm người sử dụng UAV cỡ nhỏ được đưa vào Nga rồi tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, như trong Chiến dịch Spiderweb (Mạng nhện) năm 2025…
Ngay cả khi chỉ một hoặc hai UAV nhỏ đánh trúng cuộc duyệt binh quân sự, có thể sẽ không gây thương vong, nhưng nó sẽ tạo ra tác động mang tính biểu tượng và tâm lý. Tôi nghĩ điều họ thực sự lo ngại là hậu quả chính trị và tâm lý của điều đó.”
Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng là truyền thống có từ lâu, từng là dịp để người dân nhìn thấy các lãnh đạo Liên Xô đứng trên lăng Lenin vẫy tay chào, đồng thời là cơ hội để siêu cường khi đó phô diễn sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã vào tháng 12/1991, các cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ gần hai thập kỷ trước khi được Tổng thống Vladimir Putin khôi phục vào năm 2008.
Kể từ khi chiến sự toàn diện bùng phát năm 2022, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tiếp tục bị thu hẹp quy mô. Năm 2024, chỉ có duy nhất một xe tăng T-34 thời Liên Xô mang tính biểu tượng lăn bánh qua Quảng trường Đỏ, dù các loại khí tài khác như xe bọc thép chở quân và bệ phóng tên lửa cơ động vẫn xuất hiện.
Tuy nhiên, lễ duyệt binh năm ngoái vẫn có phần hoành tráng hơn. Không chỉ có các xe tăng hiện đại, hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosochka và tên lửa đạn đạo Iskander xuất hiện, mà còn có binh sĩ Nga diễu hành cùng quân nhân Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngồi cạnh ông Putin theo dõi buổi lễ, cùng với 27 nguyên thủ quốc gia tham dự, bao gồm Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva và ông Ibrahim Traore.
|
|
0 Replies | 54 Views |
May 08, 2026 - 1:45 PM - by Romano
|
Mỹ cân nhắc nối lại 'Dự án Tự do' ở eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Mỹ đang cân nhắc nối lại chiến dịch "Dự án Tự do" ở eo biển Hormuz sau khi Ả Rập Xê Út và Kuwait dỡ bỏ các hạn chế. Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục siết kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược và chưa phản hồi đề xuất hòa bình mới từ Washington.
Theo Wall Street Journal, Mỹ đang chuẩn bị khả năng tái khởi động "Dự án Tự do" - chiến dịch nhằm hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, sau khi Ả Rập Xê Út và Kuwait nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động quân sự của Washington.
Các quan chức Mỹ và vùng Vịnh cho biết Riyadh cùng Kuwait đã cho phép quân đội Mỹ tiếp tục sử dụng căn cứ và không phận của họ, mở đường để chiến dịch được nối lại trong những ngày tới.
Trong khi đó, Iran vẫn chưa phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ về chấm dứt chiến sự. Tổng thống Donald Trump mô tả đây là "cơ hội cuối cùng" để Tehran tránh một chiến dịch quân sự mới của Washington.Trước đó, Ả Rập Xê Út và Kuwait đã áp đặt hạn chế đối với hoạt động của quân đội Mỹ sau khi Washington bị cho là đánh giá thấp các cuộc tấn công đáp trả của Iran tại vùng Vịnh. Riyadh lo ngại lực lượng Mỹ có thể không đảm bảo an ninh cho các đồng minh nếu xung đột leo thang.Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran bùng phát ngày 28/2. Dù lệnh ngừng bắn được thiết lập hôm 8/4, Tehran vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ tuyến hàng hải này, khiến hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu tiếp tục bị gián đoạn.
Ngày 13/4, Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa riêng đối với các tàu có liên hệ với Iran, làm căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.
Các cuộc đàm phán hòa bình hiện vẫn bế tắc, chủ yếu xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran và quyền kiểm soát eo biển Hormuz sau chiến tranh.
Hôm thứ Năm (7/5), Công ty dữ liệu vận tải biển Lloyd's List Intelligence cho biết Iran đã thành lập một "Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư", với mục tiêu kiểm soát việc cấp phép và thu phí các tàu đi qua Hormuz.
Theo Lloyd’s, cơ quan mới này đang tự định vị mình là cơ quan duy nhất có thẩm quyền cấp phép quá cảnh tại eo biển và đã gửi mẫu đơn đăng ký cho các chủ tàu quốc tế.
|
|
0 Replies | 55 Views |
May 08, 2026 - 1:45 PM - by Romano
|
Lý do ngày càng nhiều người Do Thái Israel và Mỹ xin quốc tịch Đức
New Tab ↗
|
Ngày 8/5/1945, Đức Quốc xã (Wehrmacht) đầu hàng vô điều kiện, đánh dấu Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc tại châu Âu. 81 năm sau, ngày càng nhiều hậu duệ của những người sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust hiện sống tại Israel, Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đang nộp đơn xin nhập quốc tịch Đức.Các con số đã nói lên tất cả. Theo Bộ Nội vụ Đức, tổng cộng 2.485 công dân Israel đã nhập quốc tịch Đức trong năm 2021. Đến năm 2024, con số này tăng lên 4.275 người.
Theo tờ Bild (Đức), riêng tại Berlin, số công dân Israel được cấp quốc tịch Đức đã lên tới 202 người trong năm 2024, cao gấp khoảng ba lần so với chỉ vài năm trước đó.
Xu hướng này không chỉ giới hạn ở Israel. Tại Tổng Lãnh sự quán Đức ở New York, số lượng đơn xin khôi phục quốc tịch đã tăng từ 734 đơn vào năm 2022 lên 1.771 đơn vào năm 2025. Từ mùa hè năm 2024, công dân Mỹ không còn cần xin phép để giữ quốc tịch Mỹ khi nhập tịch tại Đức, một thay đổi đã làm giảm đáng kể các rào cản khi nộp đơn.
Đằng sau những con số này là hai quy định pháp lý. Theo Điều 116(2) trong Luật Cơ bản của Đức, những người bị tước quốc tịch Đức trong giai đoạn 1933-1945 có quyền được khôi phục quốc tịch. Quyền này cũng được mở rộng cho cả con cháu của họ.
Kể từ năm 2021, Điều 15 của Luật Quốc tịch Đức được áp dụng dành cho những người chưa từng mang quốc tịch Đức bởi họ là nạn nhân của cuộc đàn áp dưới thời Đức Quốc xã, đã bị tước cơ hội được nhập quốc tịch ngay từ đầu.
Theo giải thích của Cơ quan Hành chính Liên bang Đức, các yêu cầu theo diện này không bị giới hạn thời gian và cũng không bị giới hạn theo thế hệ.Trong giai đoạn đầu, phần lớn hồ sơ được xử lý theo Điều 116(2) truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay quy định mới theo Điều 15 đã vượt lên chiếm ưu thế. Bộ Nội vụ Đức cho biết có 2.185 trường hợp trong năm 2024 được giải quyết theo Điều 15.
Anh Eliyahu Raful (37 tuổi) người Israel chuyển đến Berlin vào tháng 10/2020 và đã xin quốc tịch Đức thành công 3 năm sau đó rồi thành lập tổ chức Chafetz Chayim chuyên giúp đỡ con cháu của các nạn nhân Do Thái bị Đức Quốc xã đàn áp, nhận định: “Trong thời kỳ bất ổn, con người thường bớt bị chi phối bởi ý thức hệ và trở nên thực tế hơn”.
Bộ Nội vụ Liên bang Đức cho biết các số liệu đã phản ánh rõ sự chuyển dịch đó. Người phát ngôn của bộ nói với Euronews rằng cuộc tấn công do Hamas tiến hành tại Israel tháng 10/2023 cùng những diễn biến tiếp theo tại Trung Đông đã góp phần khiến số đơn xin nhập cư tiếp tục gia tăng.
Ông Felix Klein, Ủy viên Chính phủ Liên bang phụ trách đời sống người Do Thái và chống bài Do Thái, coi đây là tín hiệu rất quan trọng. “Tôi cho rằng đây là sự tín nhiệm vô cùng lớn khi người Do Thái từ Israel và Mỹ có thể hình dung về cuộc sống và tương lai tại Đức”.
|
|
0 Replies | 72 Views |
May 08, 2026 - 1:44 PM - by Romano
|
Tổng thống Mỹ thu hẹp phái đoàn CEO tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc
New Tab ↗
|
Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nhà Trắng đã mời một phái đoàn CEO quy mô nhỏ tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tuần tới. Việc thu nhỏ phái đoàn phản ánh sự chia rẽ trong chính quyền về chính sách kinh tế đối với Trung Quốc và kỳ vọng hạn chế đối với hội nghị thượng đỉnh.Không giống như chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của Tổng thống Trump, khi ông được tháp tùng bởi 29 giám đốc điều hành cấp cao, năm nay, Nhà Trắng và Bộ Tài chính chỉ cân nhắc mời đại diện của khoảng một chục tập đoàn Mỹ.
Reuters không thể xác nhận danh sách đầy đủ các tập đoàn được mời. Theo Semafor, các giám đốc điều hành trong danh sách khách mời cho chuyến đi ngày 14 - 15/5 bao gồm các CEO của Nvidia, Apple, Qualcomm, Citigroup và Boeing.
Lời mời được đưa ra vào phút chót, muộn một cách bất thường, một phần do bất đồng trong chính quyền về quy mô phái đoàn CEO và ai nên được mời.
Hai nguồn tin cho biết, các CEO sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Trump do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.
Jensen Huang - CEO Nvidia, tập đoàn đang gặp khó khăn trong việc bán chip AI cho Trung Quốc - cho biết ông sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump, "nếu được mời".Ba nguồn tin tiết lộ, các tập đoàn khác đang được xem xét bao gồm các nhà sản xuất thịt bò và đậu nành lớn của Mỹ.
Một trong những trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung năm nay là triển vọng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 10, trong đó cả hai bên tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Bắc Kinh muốn gia hạn ít nhất một năm, trong khi Washington chỉ muốn gia hạn sáu tháng, hai nguồn tin cho biết.
Trung Quốc cũng muốn chính quyền Tổng thống Trump cam kết không thực hiện các hành động trả đũa trong tương lai như kiểm soát xuất khẩu công nghệ và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát hiện hành đối với thiết bị sản xuất chip.
Chuyến thăm Bắc Kinh gần nhất của ông Trump vào năm 2017 có nhiều điểm nhấn. Ông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời tham quan riêng Tử Cấm Thành, và đã đạt được các thỏa thuận trị giá hơn 250 tỷ đô la, bao gồm thương vụ bán 300 máy bay Boeing trị giá 37 tỷ USD và các dự án năng lượng tổng cộng 69 tỷ USD.
Nhiều thỏa thuận trong số này là các bản ghi nhớ không ràng buộc hoặc khung mua bán nhiều năm, không phải là các hợp đồng ngay lập tức.
Phái đoàn Mỹ khi đó bao gồm 10 tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khí đốt hoặc năng lượng. Một trong số ít các tập đoàn sản xuất chip tham gia là nhà cung cấp chip Qualcomm, coi Trung Quốc là thị trường lớn nhất của mình.
|
|
0 Replies | 74 Views |
May 08, 2026 - 1:42 PM - by Romano
|
Sự thật rợn người đằng sau vụ án Thy Mitchell: Kế hoạch tàn độc của Matthew và nỗ lực cầu cứu trong tuyệt vọng
New Tab ↗
|
Kết luận pháp y và "Lỗ đen" tài chính 10 triệu USD

Cơ quan pháp y quận Harris đã chính thức xác nhận kết quả khám nghiệm: Matthew Mitchell (52 tuổi) chết do tự sát bằng súng, trong khi bà Thy Mitchell (39 tuổi) là nạn nhân của một vụ sát hại (homicide). Đáng chú ý, một số nguồn tin từ giới truyền thông (đặc biệt là Fox News) đã đưa ra tình tiết gây sốc rằng bà Thy đang mang thai vào thời điểm bị sát hại. Dù cảnh sát Houston chưa khẳng định chính thức bằng văn bản, nhưng thông tin này đang khiến cộng đồng bàng hoàng trước mức độ tàn nhẫn của hung thủ.

Về động cơ, các nhà điều tra đã phát hiện một "lỗ đen tài chính" ẩn sau vẻ ngoài bóng bẩy. Matthew Mitchell đang đối mặt với khoản nợ khổng lồ gần 10 triệu USD do sự mở rộng quá nhanh của hệ thống nhà hàng và một cuộc điều tra liên bang về gian lận năm 2018. "Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người", đối với Matthew, hình ảnh thành đạt là lẽ sống duy nhất. Khi vỏ bọc sắp sụp đổ, cái tôi ích kỷ đã khiến hắn coi vợ con như "tài sản" đi kèm của mình – nếu hắn sụp đổ, hắn sẽ kéo theo tất cả.
"Tuyên ngôn kỹ thuật số" và nỗ lực 911 trong giây phút cuối

Điểm gây rúng động nhất trong bản cập nhật mới là việc cảnh sát phát hiện một "Tuyên ngôn kỹ thuật số" được bảo mật bằng mật khẩu trong máy tính của Matthew. Đây không phải là một hành động bộc phát. Matthew đã lên lịch gửi email cho các đối tác kinh doanh chỉ vài phút sau khi thảm kịch diễn ra. Điều này cho thấy hắn đã chuẩn bị một kế hoạch giết người - tự sát vô cùng lạnh lùng và tỉ mỉ.

Tuy nhiên, sự thật đau lòng nhất nằm ở chiếc điện thoại vỡ nát tìm thấy gần thi thể bà Thy. Các chuyên gia kỹ thuật cho biết bà đã cố gắng bấm số 9-1-1 trong giây phút cuối cùng nhưng có lẽ sự hung bạo của Matthew đã ngăn cản cuộc gọi được kết nối. Bạn bè thân thiết cũng bắt đầu lên tiếng rằng Thy đã cảm nhận được sự căng thẳng và đang bí mật tìm tư vấn pháp lý để ly thân. Chính hành động muốn giải thoát này có thể là "ngòi nổ" khiến Matthew quyết định hủy diệt cả gia đình.
Nỗi đau tại khu phố River Oaks và sự đồng cảm của cộng đồng

"Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", thảm kịch tại căn biệt thự phố Kingston đã để lại vết thương sâu sắc. Trường tiểu học River Oaks – nơi bé Maya (8 tuổi) theo học – đã phải mở các buổi hỗ trợ tâm lý đặc biệt cho học sinh. Bên ngoài căn nhà, hoa và ảnh của hai thiên thần nhỏ Maya và Max vẫn được người dân đặt xuống mỗi ngày.

Trong khi đó, hai nhà hàng Traveler’s Table và Traveler’s Cart vẫn tiếp tục mở cửa dưới sự điều hành của đội ngũ quản lý cũ. Họ tuyên bố muốn duy trì công việc để "tôn vinh di sản" mà Thy đã dày công gây dựng. Giới nhà hàng Houston, từ Saigon Hustle đến Roostar, vẫn không ngừng đăng tải những lời tưởng niệm về một "Superwoman" gốc Việt đầy tâm huyết nhưng đoản mệnh.

"Sống gửi thác về", bi kịch này là bài học đắt giá về việc đừng bao giờ đánh giá một con người chỉ qua lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài. Hãy trân trọng sự bình an trong tâm hồn và sự an toàn của những người thân yêu. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho linh hồn của ba mẹ con sớm được siêu thoát về miền cực lạc. RIP.
|
|
1 Reply | 774 Views |
May 08, 2026 - 1:42 PM - by Gibbs
|
Thuế quan 10% của ông Trump bị tuyên 'bất hợp pháp'
New Tab ↗
|
Tòa án Thương mại Mỹ vừa tuyên bố mức thuế quan tạm thời 10% là bất hợp pháp. Tuy nhiên, phạm vi của pháp lệnh này được đánh giá là hạn chế.Theo Reuters, phán quyết với tỷ lệ 2-1 của tòa đã xác định rằng việc ông Trump áp đặt các mức thuế toàn cầu theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 là không có cơ sở pháp lý thỏa đáng.
Tuy nhiên, thay vì đình chỉ lệnh áp thuế trên toàn quốc, tòa án chỉ cấp quyền miễn trừ cho hai doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân và bang Washington.
Điều này đồng nghĩa với việc đại đa số các nhà nhập khẩu khác tại Mỹ vẫn phải tiếp tục chi trả mức thuế 10% cho đến khi lệnh này dự kiến hết hạn vào tháng 7 tới, trừ khi có những diễn biến mới từ quá trình kháng cáo của chính quyền.
Thất bại pháp lý này diễn ra vào thời điểm nhạy cảm, chỉ một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về tình hình thương mại.
Phán quyết cũng mở đường cho một cuộc chiến pháp lý tốn kém khác nhằm đòi lại hàng tỷ USD tiền thuế, tương tự như kịch bản sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế diện rộng của ông Trump cách đây 3 tháng.
Phản ứng trước thông tin này, ông Trump đã gay gắt chỉ trích các thẩm phán đứng sau quyết định là những người có tư tưởng cánh tả cực đoan và khẳng định Nhà Trắng sẽ tìm cách thực thi chính sách theo một phương thức khác.
Theo lập luận của tòa án, Điều 122 của đạo luật vốn chỉ được thiết kế để ứng phó với các cuộc khủng hảng cán cân thanh toán nghiêm trọng hoặc tình trạng đồng USD mất giá trầm trọng. Các thẩm phán cho rằng những điều kiện trên không hề tồn tại trong bối cảnh của Mỹ hiện nay.
Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu, bao gồm cả đại diện từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng nước Mỹ hiện không gặp khó khăn trong việc tiếp cận thị trường tài chính hay gánh chịu chi phí vay mượn quốc tế quá cao để phải viện dẫn đến các biện pháp khẩn cấp như vậy.
Trong khi các doanh nghiệp nhỏ như công ty đồ chơi Basic Fun! hay nhà nhập khẩu gia vị Burlap & Barrel ăn mừng chiến thắng vì cho rằng thuế quan bất hợp pháp làm giảm năng lực cạnh tranh, phần lớn các tiểu bang do đảng Dân chủ dẫn đầu lại thất vọng vì yêu cầu chặn thuế trên toàn quốc bị bác bỏ do không đủ tư cách pháp lý.
Giới phân tích nhận định rằng chính quyền ông Trump có thể sẽ không dừng lại mà sẽ chuyển hướng sang sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại để áp đặt các mức thuế vĩnh viễn đối với các đối tác thương mại lớn vào cuối năm nay, tạo ra một vòng xoáy bất ổn mới cho chuỗi cung ứng toàn cầu.
|
|
0 Replies | 44 Views |
May 08, 2026 - 1:42 PM - by Romano
|
Lối thoát nào cho 1.600 tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz?
New Tab ↗
|
“Dự án Tự do” của ông Trump chỉ kéo dài 48 giờ và mới hộ tống được hai tàu, trong khi hơn 1.600 con tàu cùng hàng chục nghìn thủy thủ vẫn bị mắc kẹt.
Với hàng chục nghìn thủy thủ trên khoảng 1.600 con tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz, chiến dịch mang tên “Project Freedom” (Dự án Tự do) hoàn toàn không mang lại tự do như kỳ vọng.
Chiến dịch “hộ tống” tàu qua eo biển do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chỉ kéo dài vỏn vẹn 48 giờ và mới chỉ có hai con tàu được đưa qua an toàn.
Không đủ niềm tin
Giờ đây, các hãng vận tải biển và thủy thủ đoàn một lần nữa rơi vào tình trạng bị mắc kẹt, không có lối thoát an toàn và không sẵn sàng chấp nhận rủi ro di chuyển. Dù lệnh ngừng bắn đã được công bố, tên lửa vẫn liên tiếp bay qua tuyến hàng hải rộng chỉ khoảng 34 km này.
“Chỉ một thỏa thuận hòa bình thực sự, được chứng minh bằng hành động cụ thể, mới đủ để lấy lại niềm tin của cộng đồng vận tải biển thương mại”, ông Gene Seroka, Giám đốc điều hành Cảng Los Angeles, nhận định.
Ông Seroka, người từng có hơn 5 năm làm việc tại Trung Đông cho hãng tàu lớn American President Lines, cho biết ông chưa gặp bất kỳ lãnh đạo hãng vận tải nào sẵn sàng đưa hàng hóa và nhân sự di chuyển qua khu vực này, kể cả khi có quân đội Mỹ hộ tống.
Trong hơn hai tháng qua, các hãng tàu liên tục tìm kiếm “khoảng trống an toàn” để rời eo biển Hormuz. Trong điều kiện bình thường, mỗi ngày có khoảng 120 tàu đi qua tuyến hàng hải này, nơi trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.Tuy nhiên, việc để tàu rời đi lúc này đồng nghĩa đặt cả hàng hóa lẫn thủy thủ đoàn vào tình thế nguy hiểm. Chỉ cần một con tàu trị giá hàng triệu USD bị tấn công cũng có thể khiến doanh nghiệp tổn thất nặng nề về tài chính và logistics.
Nhiều hợp đồng bảo hiểm hàng hải cũng có điều khoản thời chiến, cho phép công ty bảo hiểm từ chối bồi thường với các tàu hoạt động trong vùng chiến sự. Điều đó khiến việc đưa tàu ra khơi mà không có đảm bảo tài chính trở thành canh bạc cực kỳ tốn kém.
Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết chính quyền Trump đã liên hệ với nhiều hãng vận tải để mời tham gia Dự án Tự do, song rất ít doanh nghiệp chấp nhận đề nghị này.
Tập đoàn vận tải biển khổng lồ Maersk của Đan Mạch xác nhận hôm 7/7 rằng một tàu của hãng là một trong hai tàu được quân đội Mỹ hộ tống rời eo biển Hormuz. Theo tuyên bố gửi CNN, con tàu này đã “không thể rời Vịnh Ba Tư” kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2.
Theo dữ liệu của S&P Global Commodities at Sea, tổng cộng chỉ có 10 tàu, bao gồm hai tàu được Mỹ hộ tống, đi qua eo biển Hormuz trong ngày 4/5.
Hapag-Lloyd - một trong những hãng vận tải biển lớn nhất thế giới - cho biết họ từng cân nhắc sử dụng quân đội Mỹ để đưa bốn con tàu còn lại rời eo biển trước khi Dự án Tự do bị tạm dừng.
“Sau những diễn biến mới chỉ sau một đêm, chúng tôi cần đánh giá lại xem kế hoạch này còn khả thi hay không”, ông Nils Haupt, Giám đốc truyền thông của Hapag-Lloyd, nói.
Ông Haupt cho biết thêm một vụ tấn công khác nhằm vào tàu container trong đêm, khiến nhiều người bị thương, cho thấy mức độ rủi ro vẫn rất cao.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), kể từ khi chiến sự bùng phát, đã có 32 con tàu bị trúng tên lửa, khiến 10 người thiệt mạng và ít nhất 12 người bị thương.
IMO tiếp tục kêu gọi các tàu “cực kỳ thận trọng”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sử dụng lực lượng hải quân hộ tống “không phải giải pháp bền vững về lâu dài”.
Tương lai mờ mịt
Một nguồn tin khu vực am hiểu tiến trình đàm phán cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, chính quyền Trump cảnh báo các cuộc đàm phán trước đây từng nhiều lần đổ vỡ vào phút chót.
Sau khi ông Trump tuyên bố tạm dừng Dự án Tự do, Iran khẳng định việc đi qua eo biển Hormuz an toàn là điều khả thi theo “các quy trình mới”.
Tehran cũng thành lập Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, đơn vị sẽ giám sát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, bao gồm cả việc thu phí, theo hãng tin nhà nước Press TV.
Trước đó, Mỹ từng tuyên bố Iran không có thẩm quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.
Dù vậy, theo ông Seroka, ngay cả khi có quân đội Mỹ hộ tống, quyết định rời eo biển Hormuz vẫn đòi hỏi các hãng tàu phải thực hiện “những đánh giá cực kỳ kỹ lưỡng”.
“Họ cần thêm rất nhiều niềm tin vào mức độ an toàn và an ninh của tuyến đường này trước khi dám đưa ra quyết định”, ông nói.
|
|
0 Replies | 57 Views |
May 08, 2026 - 1:41 PM - by Romano
|
Vì sao quân Nga ngày càng khó 'xuyên thủng' được phòng tuyến Ukraine?
New Tab ↗
|
Kể từ khi xung đột bùng nổ năm 2022, Ukraine đã liên tục thay đổi cách xây dựng hệ thống phòng thủ để đối phó với chiến thuật ngày càng phức tạp của Nga.Nếu ở giai đoạn đầu chiến sự, các tuyến chiến hào và rào cản chủ yếu nhằm chặn bước tiến xe tăng Nga về phía Kiev, thì hiện nay mạng lưới phòng thủ của Ukraine đã phát triển thành một hệ thống kiểm soát chiến trường quy mô lớn, kết hợp công nghệ hiện đại với công sự truyền thống.Theo Chuẩn tướng Vasyl Syrotenko, Tham mưu trưởng lực lượng công binh thuộc Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Quân đội Ukraine, hệ thống phòng thủ hiện tại không chỉ để giữ vị trí, mà còn được thiết kế để làm chậm, chia cắt, làm rối loạn và tiêu hao lực lượng Nga trước khi họ tiếp cận chiến tuyến chính.
Thay vì chỉ xây dựng các chiến hào đơn giản như trước, Ukraine hiện tạo ra nhiều lớp chướng ngại vật liên hoàn trải dài theo chiều sâu. Các tuyến này bao gồm hào chống tăng, bãi mìn, rào bê tông "răng rồng" và đặc biệt là những vành đai dây thép gai dày đặc.
Một số khu vực có tới hàng chục lớp dây thép gai chồng lên nhau, đủ sức làm chậm cả bộ binh lẫn xe cơ giới Nga. Ukraine thậm chí còn cải tiến xe đào hào BTM-3 để triển khai nhanh nhiều lớp rào chắn cùng lúc, giúp xây dựng phòng tuyến quy mô lớn trong thời gian ngắn.
Theo các kỹ sư Ukraine, các chướng ngại vật này giờ đây không còn đóng vai trò "thụ động" mà đã trở thành một phần trực tiếp của chiến thuật tác chiến. Khi lực lượng Nga bị mắc kẹt trong các lớp rào cản, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu cho pháo binh, UAV FPV và các đòn phản kích.
Điểm khác biệt lớn nhất của hệ thống phòng thủ Ukraine hiện nay là sự kết hợp sâu giữa công sự truyền thống với công nghệ không người lái.
Ukraine ngày càng sử dụng UAV và robot mặt đất để rải mìn từ xa, xây dựng chướng ngại vật hoặc theo dõi chiến trường. Điều này cho phép họ gia cố phòng tuyến ngay cả ở những khu vực nguy hiểm mà không phải đưa binh sĩ tới trực tiếp.
Các chỉ huy Ukraine có thể theo dõi hiệu quả của từng tuyến phòng thủ theo thời gian thực, sau đó nhanh chóng điều chỉnh hoặc bổ sung thêm bãi mìn và vật cản khi cần thiết.
Khác với học thuyết Liên Xô trước đây vốn tập trung xây dựng các cứ điểm cố định lớn, Ukraine hiện ưu tiên những vị trí nhỏ, phân tán và khó bị phát hiện.
Các chiến hào mới thường có mái che chống UAV, kết nối bằng đường hào kín và đi kèm hầm trú ẩn gia cố. Một số hầm kiên cố đến mức lực lượng Nga phải dùng mìn chống tăng TM-62 để phá cửa.
Ngoài ra, Ukraine còn dựng các "hành lang chống UAV" bằng lưới bảo vệ kéo dài hàng chục km để đảm bảo binh sĩ và xe tiếp tế có thể di chuyển an toàn gần tiền tuyến. Để phá hệ thống phòng thủ này, Nga thường mở màn bằng các đợt không kích lớn sử dụng UAV, bom lượn, tên lửa và pháo binh nhằm tạo lỗ hổng trên chiến tuyến.
Tuy nhiên, do hệ thống phòng thủ Ukraine có chiều sâu lớn và lực lượng được phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, các đòn đánh này thường khó phá hủy hoàn toàn phòng tuyến.
Ngay cả khi bị tập kích dữ dội, các đơn vị Ukraine vẫn có thể duy trì khả năng chiến đấu, tiếp tục điều khiển UAV hoặc gọi pháo binh phản công vào các mũi tiến quân Nga.
Sau các đợt oanh kích, bộ binh và xe cơ giới Nga thường phải đối mặt với mạng lưới vật cản dày đặc khiến tốc độ tiến quân giảm mạnh. Khoảng thời gian chậm trễ này tạo cơ hội cho Ukraine triển khai UAV FPV, pháo binh hoặc các đội phản ứng nhanh để đánh vào đội hình Nga.
Ukraine còn tích hợp hệ thống tác chiến điện tử ngay trong phòng tuyến nhằm gây nhiễu liên lạc và UAV Nga. Điều này khiến việc phối hợp nhiều mũi tấn công đồng thời của Nga trở nên khó khăn hơn đáng kể.
Dù Nga vẫn sở hữu lực lượng quân sự lớn cùng nhiều công nghệ hiện đại, chiến trường Ukraine đang buộc Moscow phải thay đổi chiến thuật liên tục. Các chuyên gia Nga hiện ngày càng quan tâm tới việc sử dụng đàn UAV, robot mặt đất và hệ thống tự động hóa để tìm cách xuyên thủng các phòng tuyến Ukraine.
Ở chiều ngược lại, Kiev cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng thủ và phát triển các vị trí chiến đấu không người lái có thể tự giám sát chiến trường, hỗ trợ phòng không và khai hỏa từ xa. Theo Chuẩn tướng Syrotenko, các hệ thống này trong tương lai sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm giảm tải cho người điều khiển và tăng tốc độ phản ứng trên chiến trường.
|
|
0 Replies | 73 Views |
May 08, 2026 - 1:40 PM - by Romano
|
Cha dượng sát hại con riêng 11 tuổi rồi thản nhiên chở xác đi phi tang suốt 4 địa điểm
New Tab ↗
|
Dù nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được phía cơ quan chức năng công bố rộng rãi, song các chuyên gia pháp y bước đầu nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị ngạt thở.
Liên quan đến vụ án mạng gây rúng động dư luận tại Nhật Bản, ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát tỉnh Kyoto đã chính thức thi hành lệnh tái bắt giữ đối với nghi phạm Yuki Adachi, 37 tuổi.
Đối tượng này bị cáo buộc trực tiếp sát hại bé trai 11 tuổi tên Yuki và phi tang thi thể tại khu vực thành phố Nantan.
Trong buổi họp báo diễn ra cùng ngày, ông Yasunori Suzuki, Trưởng phòng Điều tra Hình sự, xác nhận lệnh bắt giữ được thực hiện vào lúc 15h17 sau khi các chứng cứ củng cố vai trò hung thủ của Adachi trong vụ án này.
Tờ Ngôi sao dẫn nguồn tin từ TV Asahi, các điều tra viên bác bỏ lời khai ban đầu của Adachi về việc đưa nạn nhân đến trường. Theo kết quả xác minh, vào khoảng 8h sáng ngày xảy ra sự việc, nghi phạm đã chở cậu bé đến một nhà vệ sinh công cộng nằm cách nhà khoảng 2 km.
Tại địa điểm này, Adachi được cho là đã ra tay sát hại nạn nhân. Trước đó, khi bị tạm giữ với cáo buộc phi tang thi thể, đối tượng thừa nhận do nảy sinh mâu thuẫn và tức giận trước thái độ của cậu bé nên đã bốc đồng siết cổ nạn nhân dẫn đến tử vong.
Dù nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được phía cơ quan chức năng công bố rộng rãi, song các chuyên gia pháp y bước đầu nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị ngạt thở.
Một chi tiết đáng chú ý từ phía chính quyền tỉnh Kyoto cho biết, đơn vị quản lý nhà vệ sinh công cộng nơi nghi phạm khai nhận gây án đã tiến hành dọn dẹp khu vực này vào lúc 9h sáng cùng ngày.
Tuy nhiên, tại thời điểm đó, nhân viên vệ sinh không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào tại hiện trường.
Quá trình xử lý và di chuyển thi thể của nghi phạm cũng dần được làm sáng tỏ với những tình tiết phức tạp.

Yuki Adachi. Ảnh: TV Asahi
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ cơ quan điều tra nhận định, từ ngày xảy ra vụ án cho đến hôm sau, thi thể của bé trai đã bị Adachi dịch chuyển qua ít nhất bốn địa điểm khác nhau.
Lộ trình phi tang bắt đầu từ ngọn đồi phía sau nhà, qua khu vực vứt bỏ ba lô, nơi phát hiện đôi giày thể thao và cuối cùng là vị trí tìm thấy thi thể vài ngày sau đó.
Cảnh sát nghi ngờ Adachi đã lợi dụng việc tham gia vào đội ngũ tìm kiếm người mất tích để dùng xe ô tô cá nhân lén lút di chuyển và tẩu tán thi thể nhằm qua mắt lực lượng chức năng.
Tại cơ quan điều tra, Yuki Adachi khai nhận bản thân tự thực hiện hành vi phạm tội mà không có đồng phạm.
Hiện tại, cảnh sát tỉnh Kyoto vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ động cơ cụ thể cũng như lý do nghi phạm liên tục thay đổi vị trí bỏ xác để hoàn tất hồ sơ vụ án.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 106 Views |
May 08, 2026 - 11:57 AM - by troopy
|
Vụ bé sơ sinh tử vong phía sau bồn cầu: Lời khai của thiếu nữ 15 tuổi gây ám ảnh
New Tab ↗
|
Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ bé gái sơ sinh tử vong trong nhà vệ sinh của một hộ dân, liên quan đến thiếu nữ 15 tuổi.
Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ bé sơ sinh tử vong xảy ra tại thôn 5, xã Pơng Drang.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 4/5, một đôi nam nữ đến nhà người dân xin đi nhờ vệ sinh. Người đàn ông ngồi bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cùng nhau rời đi.

Cơ quan công an điều tra vụ việc bé sơ sinh tử vong phía sau bồn cầu.
Sau đó, chủ nhà phát hiện một bé gái sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu nên trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, người dân phát hiện trong miệng cháu bé có giấy vệ sinh.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét những người liên quan. Nạn nhân được xác định là bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,6kg.
Đến trưa 6/5, lực lượng công an xác định và tìm thấy đôi nam nữ liên quan khi đang ở phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.
Tại cơ quan công an, thiếu nữ A. (15 tuổi 7 tháng, trú TP Đà Nẵng) khai có thai sau khi quen một nam thanh niên qua ứng dụng hẹn hò.
Theo lời khai, cuối tháng 4/2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi) ở xã Pơng Drang chơi. Rạng sáng 4/5, do đau bụng nên A. nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi, A. xin vào nhà dân đi vệ sinh và sinh con tại đây.
Sau khi sinh, do lo sợ bị phát hiện, A. khai đã dùng giấy vệ sinh nhét vào miệng bé gái rồi giấu phía sau bồn cầu trước khi rời đi cùng anh V.
Làm việc với cơ quan công an, anh V. cho biết không biết A. mang thai và cũng không hay biết việc thiếu nữ này sinh con trong nhà vệ sinh.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 279 Views |
May 08, 2026 - 11:54 AM - by troopy
|
Giảm mức án cho Việt kiều Úc từ chung thân xuống 18 năm tù
New Tab ↗
|
Việc gia đình bị hại làm đơn, trực tiếp đến dự phiên tòa để xin giảm hình phạt là tình tiết chính để tòa đưa ra kết luận về mức án.

Bị cáo Quach Ken Chee xin lỗi gia đình nạn nhân tại phiên tòa - Ảnh: NGỌC LÂN
Sáng 8-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo Quach Ken Chee (48 tuổi, Việt kiều Úc), Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ), Nguyễn Hiếu (50 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Thịnh (22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi) và Bùi Đức Tín (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội giết người.
Nước mắt tại pháp đình
Phiên tòa phúc thẩm được mở do các bị cáo trong vụ án có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, tòa nhận được kháng cáo của bị hại về việc bồi thường trách nhiệm dân sự chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện bị hại đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Bị cáo Quach Ken Chee khai nhận hành vi sai phạm không nằm trong kế hoạch từ trước.
Bị cáo Dinh Christina Phương Thi khai khi được Chee nhờ đánh nạn nhân để đòi nợ, Thi chỉ nghĩ đến việc dùng hung khí để thực hiện hành vi. Với các bị cáo còn lại, tất cả đều không có mâu thuẫn với nạn nhân, vì tiền bạc mà thực hiện hành vi.
Lãnh án vì cho vay lãi nặng, đánh trọng thương con nợ
Nói lời cuối tại phiên tòa, Chee hối hận về hành vi của bản thân, cảm thấy xấu hổ và nhận lỗi đối với gia đình nạn nhân. Hiện tại bị cáo đang gặp vấn đề về sức khỏe, có mẹ tuổi cao, không còn trong độ tuổi lao động và sống nhờ trợ cấp, mong tòa giảm nhẹ mức án.
Tương tự, bị cáo Thi vừa khóc vừa nói bản thân là mẹ đơn thân, có ba con nhỏ đang được ba nuôi dưỡng tại nước ngoài, hiện tại ba đang đổ bệnh và không thể chăm sóc.
Với các bị cáo chưa thành niên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo cũng có một phần trách nhiệm của cha mẹ. Hành động của các bị cáo cũng là hậu quả của việc gia đình quán xuyến con cái không chu đáo.
Tòa nhận định các bị cáo là đồng phạm giản đơn, không có cấu kết, bàn bạc từ trước để thực hiện hành vi thuê giết người và giết người thuê. Việc gia đình bị hại làm đơn, trực tiếp đến dự phiên tòa để xin giảm hình phạt là tình tiết chính để tòa đưa ra mức án.
Cuối cùng, tòa tuyên Quach Ken Chee 18 năm tù; Dinh Christina Phuong Thi 14 năm tù; Nguyễn Thanh Thịnh 20 năm tù; Nguyễn Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Đức Tín 7 năm tù về tội giết người.
Về trách nhiệm dân sự, tổng số tiền phải bồi thường cho gia đình bị hại là hơn 1 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, Quach Ken Chee, Dinh Christina Phuong Thi, Nguyễn Hiếu và Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè xã hội với nhau.
Quá trình quen biết, Đức Thịnh nợ tiền của Chee mà không trả nên khoảng giữa năm 2023 Chee bực tức và nhờ Thi mướn người đánh Đức Thịnh để dằn mặt.
Thi đồng ý rồi thuê nhóm bảy người (không rõ lai lịch) đánh Đức Thịnh gây thương tích. Sau khi nhóm này đánh Đức Thịnh và quay video lại cho Chee xem thì Chee trả tiền thuê là 10,5 triệu đồng.
Sau khi bị đánh, Đức Thịnh chụp ảnh gửi cho Hiếu, Hiếu gửi những hình ảnh này cho Chee. Do thấy Đức Thịnh không bị thương tích nên Chee nảy sinh ý định thuê người khác đánh Đức Thịnh thêm lần nữa.
Trong lúc nói chuyện trên nhóm chat thì Chee nhờ Thi tiếp tục tìm người đánh Đức Thịnh với yêu cầu đánh phải chảy máu, đồng thời có quay video lại thì Chee sẽ trả số tiền 15 triệu đồng.
Ngày 30-7-2023, Thi kể lại việc trên cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng nghe. Dũng đồng ý nhận và điện thoại rủ Bùi Đức Tín. Tín tiếp tục rủ thêm Đồng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Thịnh cùng tham gia.
Đến ngày 2-8-2023, Dũng gọi điện thoại cho Đức Thịnh giả vờ hỏi thăm (có quen biết từ trước), sau đó Đức Thịnh hẹn Dũng đến vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3) để gặp mặt nhưng chỉ hỏi chuyện mua ma túy ở quận 4 (cũ).
Ngày hôm sau, khi Đức Thịnh chạy xe máy chở Dũng đi trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4 cũ) thì Dũng thấy nhóm Tín, Khánh, Thanh Thịnh đang chạy theo phía sau.
Khi đến trước nhà số 218 Tôn Thất Thuyết thì Tín chở Thanh Thịnh chạy từ phía sau vượt lên ép đầu xe của Đức Thịnh vào lề đường. Thanh Thịnh lấy dao đâm hai nhát vào ngực bên trái và vai của Đức Thịnh. Đức Thịnh bỏ chạy đến trước nhà số 221 Lê Văn Lương (quận 7) thì gục ngã xuống đường tử vong sau đó.
Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên Quach Ken Chee tù chung thân; Dinh Christina Phuong Thi 18 năm tù; Nguyễn Thanh Thịnh tù chung thân; Nguyễn Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Đức Tín 10 năm tù cùng tội danh giết người.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 435 Views |
May 08, 2026 - 11:52 AM - by troopy
|
Bắt người đàn ông 75 tuổi trốn truy nã 12 năm về tội giao cấu với trẻ em
New Tab ↗
|
Sau hơn 12 năm lẩn trốn lệnh truy nã trong vụ án “giao cấu với trẻ em”, ông Châu Minh Ngọc, 75 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk, vừa bị cơ quan chức năng bắt tại một trang trại ở tỉnh Lâm Đồng.

Bị can Châu Minh Ngọc bị cơ quan công an bắt giữ sau hơn 12 năm trốn lệnh truy nã - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa tống đạt lệnh tạm giam với bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về tội danh "giao cấu với trẻ em", sau khi người này bị bắt giữ theo quyết định truy nã.
Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, ông Ngọc đã có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ.
Hậu quả, bé gái mang thai và sinh con. Sau khi vụ việc bị phát hiện, tháng 7-2014, người đàn ông này trốn khỏi địa phương.
Ông Ngọc bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ khởi tố bị can về hành vi "giao cấu với trẻ em", theo khoản 2, điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngày 5-1-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can Ngọc.
Công an xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm nên đã triển khai nhiều biện pháp xác minh, truy bắt. Tuy nhiên, ông Ngọc liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ
Ngày 12-5-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.
Sau thời gian kiên trì đấu tranh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, đến ngày 6-5-2026, công an xác định được ông Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực trang trại tại thôn Phú An thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Ngay trong ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh và các lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Ngọc.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 177 Views |
May 08, 2026 - 11:50 AM - by troopy
|
Đề nghị truy tố 2 bị can giao cấu với bé gái 13 tuổi quen qua Facebook
New Tab ↗
|
Bé gái tên T. 13 tuổi lần lượt quen bạn trai thông qua mạng xã hội Facebook và phát sinh tình cảm yêu đương. Sau khi em T. có thai, phụ huynh mới tá hỏa báo công an.

Bi can Nguyễn Văn Tấn và Lê Văn Né tại cơ quan công an, Tấn và Né bị đề nghị truy tố về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Ngày 8-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tấn (24 tuổi, ngụ ấp Hoàng Việt, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Né (27 tuổi, ngụ ấp Tân Bảnh, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
Theo kết luận điều tra, em L.T.A.T. (13 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) quen biết Nguyễn Văn Tấn qua mạng xã hội Facebook rồi phát sinh tình cảm yêu đương.
Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10-2024 đến tháng 6-2025, Tấn đã quan hệ tình dục với em T. tổng cộng 6 lần. Đến ngày 9-6-2025, cả hai chấm dứt quan hệ tình cảm và không còn liên lạc.
Sau đó em T. tiếp tục quen biết Lê Văn Né cũng thông qua Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ ngày 13-8-2025 đến ngày 10-9-2025, Né đã quan hệ tình dục với em T. tổng cộng 9 lần.
Sự việc bị gia đình phát hiện khi em T. mang thai khoảng 15 tuần tuổi. Mẹ của em sau đó đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra, cả Nguyễn Văn Tấn và Lê Văn Né đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định xác định thai nhi mà em T. mang trong bụng có quan hệ huyết thống cha con với Nguyễn Văn Tấn.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tấn và Né để điều tra theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã đưa ra khuyến cáo với phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục tốt đối với con em mình, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên.
Đặc biệt là phải chú ý hơn nữa việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em, không để các đối tượng dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em, trẻ em cần phải được bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, giáo dục đúng cách.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 147 Views |
May 08, 2026 - 11:48 AM - by troopy
|
13 sân bay Nga ngừng hoạt động do UAV Ukraine
New Tab ↗
|
Giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn dù Moskva tuyên bố ngừng bắn, trong đó đòn tập kích UAV của Kiev khiến 13 sân bay ngừng hoạt động.
Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 264 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, thêm rằng binh sĩ nước này đang "đáp trả tương xứng".
Bộ Giao thông vận tải Nga cho biết 13 sân bay ở miền nam nước này đã phải ngừng hoạt động sau khi một UAV Ukraine đánh trúng tòa nhà của chi nhánh Cơ quan Điều phối Hàng không Miền nam Nga.
Hiệp hội Các hãng lữ hành Nga (ATOR) cho biết tính đến 10h, hơn 80 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy ở miền nam đất nước.
"Ít nhất 14.000 hành khách đang chờ khởi hành, chủ yếu là các chuyến bay nội địa. Sochi là nơi có tình hình khó khăn nhất, khi các biện pháp hạn chế mới đã khiến tình trạng gián đoạn lịch trình nghiêm trọng trong hai ngày qua trở nên tồi tệ hơn", ATOR cho hay.

Sân bay Volgograd ở Nga trong ảnh đăng hồi tháng 1. Ảnh: v1.ru
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 67 UAV để tập kích nước này trong đêm, con số thấp nhất trong gần một tháng qua. Tuy nhiên, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga cũng tiến hành hàng trăm cuộc tấn công trên tiền tuyến bằng thiết bị bay không người lái tầm ngắn và các nỗ lực xung kích.
"Thậm chí không có nỗ lực tượng trưng nào từ phía Nga nhằm ngừng bắn ở tiền tuyến. Ukraine hôm nay cũng sẽ đáp trả như đã làm trong 24 giờ qua", ông khẳng định.
Lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Yaroslavl, cách Moskva khoảng 200 km về phía đông bắc.
Nga đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương với Ukraine trong 2 ngày 8-9/5, trùng thời điểm nước này tổ chức lễ Duyệt binh Chiến thắng thường niên ở Quảng trường Đỏ. Ukraine chưa bao giờ nói sẽ chấp nhận lời kêu gọi của Nga, đồng thời cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin chỉ muốn ngừng giao tranh để có thể tổ chức duyệt binh.
Ông Zelensky trước đó đề xuất đình chiến từ ngày 6/5, nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn vào ngày 8-9/5 do Nga đưa ra. Tuy nhiên, Moskva không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev.
Nga đe dọa sẽ tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào "trái tim của Kiev" nếu Ukraine làm gián đoạn lễ duyệt binh. Moskva cũng nhiều lần kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi thủ đô của Ukraine trước thời điểm đó.
"Chúng tôi một lần nữa nhắc nhở người dân Kiev và nhân viên tại các cơ quan ngoại giao nước ngoài rằng họ cần phải rời thành phố kịp thời", Bộ Quốc phòng Nga tối 7/5 cho biết.
Hãng thông tấn AFP dẫn lời một nguồn tin cấp cao thân cận với Tổng thống Zelensky cho biết lãnh đạo Ukraine sẽ ở lại Kiev trong cuối tuần này. Liên minh châu Âu (EU), Đức và Anh nằm trong số các bên đã bác bỏ lời kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao từ Nga, đồng thời lên án động thái đe dọa của Moskva.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 55 Views |
May 08, 2026 - 11:45 AM - by troopy
|
|