HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Lần đầu tiên một Thống đốc đương nhiệm Mexico bị Mỹ truy tố New Tab ↗
Ngày 8-5, ông Ruben Rocha Moya - Thống đốc bang Sinaloa của Mexico cho biết sẽ tạm thời từ chức. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông bị truy tố tại Mỹ về tội buôn bán ma túy.


Thống đốc Ruben Rocha Moya tại một sự kiện ở Culiacan, Sinaloa hôm 12-3-2025
Trong cáo trạng được công bố hôm 6-5, ông Ruben Rocha Moya cùng 9 quan chức cấp cao đương nhiệm hoặc cựu quan chức Mexico đã bị cáo buộc 5 tội danh, trong đó có cáo buộc hỗ trợ một phe phái của băng đảng do anh em nhà Chapito (con trai của Joaquin Guzman Loera hay còn gọi là El Chapo) cầm đầu. Các nhà lập pháp địa phương đã chấp thuận đơn từ chức của ông Rocha Moya và bổ nhiệm Thống đốc lâm thời thay thế.

Các công tố viên ở New York cáo buộc ông Rocha Moya đã gặp gỡ anh em nhà Chapito trước khi đắc cử và đảm bảo với họ rằng nếu đắc cử, ông sẽ đưa các quan chức thân thiện với hoạt động buôn bán ma túy của họ lên nắm quyền. Theo cáo trạng, các thành viên băng đảng ma túy đã đánh cắp hòm phiếu và bắt cóc hoặc đe dọa đối thủ để họ rút khỏi cuộc đua nhằm đảm bảo chiến thắng cho ông.

Trong một video được phát hành tối 8-5, ông Rocha bác bỏ các cáo buộc và cho biết quyết định từ chức của ông nhằm mục đích “tạo điều kiện thuận lợi cho các hành động của chính quyền Mexico” trong cuộc điều tra. Thông báo của Thống đốc Rocha được đưa ra vài giờ sau khi Văn phòng Tổng Chưởng lý Mexico báo cáo không tìm thấy đủ bằng chứng để tạm giam người đứng đầu bang Sinaloa để dẫn độ sang Mỹ. Văn phòng này cho biết thêm là sẽ yêu cầu bằng chứng từ Mỹ và xem xét lại vụ việc. Yêu cầu từ chức của ông Rocha vẫn cần được Quốc hội tiểu bang phê duyệt. “Lương tâm tôi trong sạch, cả đời làm việc chứng minh cho lời nói của tôi” - ông nói trong thông điệp của mình.

Trong bản cáo trạng, các công tố viên Mỹ còn cáo buộc các quan chức Mexico đương nhiệm và tiền nhiệm đã hỗ trợ những băng đảng ma túy nhập khẩu fentanyl, cocaine và các loại ma túy khác từ Mexico vào Mỹ; che chở các thủ lĩnh băng đảng khỏi bị điều tra và truy tố, đồng thời cho phép bạo lực liên quan đến ma túy. Đổi lại, các bị cáo đã nhận được tổng cộng hàng triệu USD.

Những cáo buộc cho rằng chính trị gia người Mexico Ruben Rocha Moya đã hợp tác với băng đảng Sinaloa - một vụ việc chưa từng có tiền lệ liên quan đến một Thống đốc đương nhiệm - đang làm căng thẳng quan hệ giữa 2 nước đến mức độ chưa thể xác định, xuất phát trực tiếp từ vụ án hình sự chống lại nhóm Los Chapitos. Sau khi “ông trùm” El Chapo bị bắt, băng đảng của hắn chia tách thành 2 nhóm gồm nhóm Los Chapitos do anh em nhà Chapito lãnh đạo và nhóm còn lại do Ismael Zambada Garcia (được biết đến với biệt danh El Mayo) đứng đầu. Anh em nhà Chapito đã bị dẫn độ sang Mỹ và nhận tội. El Mayo cũng bị buộc tội và đưa sang Mỹ vào năm 2024 để đối mặt với các cáo buộc.

Cáo trạng chính thức nói trên sẽ được đưa ra trước bồi thẩm đoàn Mỹ (gồm một nhóm công dân được lựa chọn ngẫu nhiên) để quyết định xem có đủ căn cứ để bắt đầu một phiên tòa hay không. Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của hệ thống tư pháp này là việc hợp tác với nhân chứng (về cơ bản là các cá nhân, thường là tội phạm) cung cấp thông tin quan trọng về tổ chức và đồng bọn để đổi lấy các lợi ích pháp lý. Loại lời khai này, cùng với các phân tích tài chính, là bằng chứng cơ bản trong việc kết tội Genaro Garcia Luna - cựu Bộ trưởng An ninh công cộng Mexico dưới thời chính quyền Tổng thống Felipe Calderon (2006-2012), người cũng bị cáo buộc bảo vệ băng đảng Sinaloa. Hai thủ lĩnh của Los Chapitos cũng đã bị áp dụng hình thức này vào năm 2025.

Ông Rocha nhậm chức Thống đốc Sinaloa năm 2021 với tư cách ứng cử viên của đảng Morena, cùng đảng với nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Hôm 7-5, trong cuộc họp báo thường nhật, Tổng thống Mexico tuyên bố, chính phủ sẽ không bảo vệ bất cứ ai phạm tội, mà việc có đủ bằng chứng để tiến hành truy tố ông Rocha hay không sẽ thuộc về Văn phòng Tổng Chưởng lý. Bà Sheinbaum cũng bác bỏ các hành động can thiệp có thể xảy ra từ phía Mỹ, quốc gia mà kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai, đã khẳng định rằng Mexico không hành động đủ mạnh mẽ chống lại tội phạm có tổ chức.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 117 Views | May 10, 2026 - 3:43 AM - by pizza
Châu Âu điều máy bay sơ tán công dân khỏi tàu du lịch bùng phát hantavirus New Tab ↗
Một số nước châu Âu sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha sơ tán công dân khỏi tàu du lịch bùng phát hantavirus, khiến nhiều người thương vong.

Đức, Pháp, Bỉ, Ireland và Hà Lan sẽ điều máy bay tới Tây Ban Nha để sơ tán công dân mắc kẹt trên tàu du lịch đang hướng tới đảo Tenerife sau khi con tàu này ghi nhận ổ dịch hantavirus khiến nhiều người thương vong.


Sân bay Tenerife South tại đảo Tenerife, nơi tàu du lịch MV Hondius dự kiến cập cảng Granadilla de Abona ở Tenerife, quần đảo Canary, Tây Ban Nha ngày 9/5/2026. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska ngày 9/5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ điều thêm 2 máy bay để đưa những công dân châu Âu còn lại rời tàu. Theo ông Grande-Marlaska, Mỹ và Anh đã xác nhận chuẩn bị máy bay cùng các phương án dự phòng nhằm hỗ trợ sơ tán công dân ngoài EU đến từ những quốc gia không thể tự bố trí phương tiện vận chuyển bằng đường hàng không.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Madrid trong chiều 9/5, trước khi cùng Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế nước này tới đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary để phối hợp tiếp nhận tàu.

Chính quyền địa phương cảnh báo việc sơ tán phải hoàn tất từ trưa Chủ nhật đến chiều thứ Hai, trước khi thời tiết trên biển chuyển xấu do giông bão, dự kiến kéo dài tới cuối tháng 5.

Tàu du lịch hạng sang MV Hondius rời vùng biển ngoài khơi Cape Verde để tới Tây Ban Nha từ ngày 7/5, sau khi WHO và EU đề nghị quốc gia này hỗ trợ xử lý việc sơ tán hành khách sau khi phát hiện ổ dịch trên tàu.

WHO cho biết tính đến ngày 8/5 đã có 8 người phát bệnh, trong đó 3 người tử vong, gồm 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức. Trong số các ca bệnh, 6 trường hợp đã được xác nhận nhiễm hantavirus, 2 ca còn lại cũng đang bị nghi ngờ liên quan đến loại virus này.

Hantavirus thường lây sang người qua tiếp xúc với loài gặm nhấm mang mầm bệnh, dù trong một số trường hợp hiếm hoi virus này cũng có thể lây từ người sang người.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết toàn bộ hành khách cùng 17 thành viên thủy thủ đoàn sẽ được sơ tán khỏi tàu. Song, 30 thành viên thủy thủ đoàn khác sẽ ở lại để tiếp tục đưa tàu tới Hà Lan, nơi con tàu sẽ được khử trùng toàn diện.

Theo kế hoạch, công dân Tây Ban Nha sẽ là nhóm đầu tiên rời tàu, trong khi thứ tự sơ tán các nhóm hành khách còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định. Ông Grande-Marlaska nhấn mạnh hành khách chỉ được phép xuống tàu khi chuyến bay sơ tán của quốc gia họ đã sẵn sàng cất cánh.

Cộng đồng quốc tế đang tỏ ra hết sức quan ngại về thông tin liên quan chủng virus gây chết người này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 174 Views | May 10, 2026 - 3:38 AM - by troopy
Chó dũng cảm lao vào tấn công cướp có súng, cứu chủ New Tab ↗
Một vụ cướp táo tợn tại cửa hàng thuốc lá ở thị trấn Manosque, Pháp đã bị chặn đứng khi chú chó tên Hobby bất ngờ lao ra tấn công kẻ mang súng, buộc đối tượng phải tháo chạy tay trắng.


Ảnh cắt từ clip.Ảnh cắt từ clip.
Sự việc xảy ra tại một cửa hàng thuốc lá ở thị trấn Manosque, Pháp và được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến. Theo hình ảnh trích xuất, một nam thanh niên trùm kín mặt bất ngờ xông vào cửa hàng, mang theo súng và đe dọa một người đàn ông đang đi đổ rác.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 143 Views | May 10, 2026 - 3:37 AM - by pizza
Phát hiện thi thể phân huỷ bên quốc lộ New Tab ↗
Trong quá trình di chuyển, người dân phát hiện người đàn ông nằm trong bụi cây ven đường quốc lộ đã tử vong, thi thể đang phân hủy nên báo cho Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đang khẩn trương xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông nằm ven đường Quốc lộ.

Sáng cùng ngày, công an tiếp nhận thông tin từ người dân tại km 32+700, quốc lộ 1A đoạn qua Bản Dù, xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong khu vực bụi cây. Nhận diện ban đầu người đàn ông mặc quần âu đỏ, áo khoác ngoài sáng màu cùng đôi dép và mũ gần hiện trường.


Người đàn ông tử vong cùng một số vật dụng ven đường quốc lộ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng Lạng Sơn có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện tại, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn đang phát đi thông báo truy tìm tung tích, đồng thời tiến hành xác minh ADN cùng các biện pháp nghiệp vụ để xác định danh tính nạn nhân.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 63 Views | May 10, 2026 - 3:34 AM - by troopy
Dù tòa án bác bỏ thuế quan nhưng giá cả ở Mỹ chưa thể hạ nhiệt New Tab ↗
Giá tiêu dùng tại Mỹ vẫn khó có khả năng giảm trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp diễn và chính quyền Tổng thống Trump đang tìm kiếm những cách khác để áp thuế.

Tòa án Thương mại Quốc tế (CIT) vừa giáng thêm đòn mới vào chương trình nghị sự thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ra phán quyết chống lại mức thuế 10% mà ông áp đặt nhằm thay thế các mức thuế trước đó bị Tòa án Tối cao bác bỏ.

Tuy nhiên, theo tờ USA TODAY, giá tiêu dùng vẫn khó có khả năng giảm trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp diễn và chính quyền ông Trump đang tìm kiếm những cách khác để áp thuế.

Ngày 7/5, Tòa án Thương mại Quốc tế ra phán quyết với tỷ lệ 2-1 rằng quyết định hồi tháng 2 của ông Trump sử dụng Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974 để áp mức thuế 10% là trái luật.

Mặc dù hai thẩm phán thuộc phe đa số đã cấm chính quyền thu các khoản thuế này từ bang Washington và hai công ty cũng khởi kiện chính sách trên, các mức thuế vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng đối với phần lớn nhà nhập khẩu cho tới khi quá trình kháng cáo kết thúc.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 8/5 xác nhận chính quyền có kế hoạch kháng cáo phán quyết và tin tưởng vào cơ hội chiến thắng. Ông nói trên chương trình “Mornings with Maria” của Fox Business Network rằng Tổng thống Trump tập trung vào việc áp thuế để bảo vệ nền kinh tế của Mỹ. “Chúng tôi rõ ràng sẽ tuân thủ pháp luật và làm theo những gì tòa án yêu cầu, nhưng chính sách của ông ấy sẽ không thay đổi”, ông nêu rõ

Giáo sư kinh tế Brian Bethune thuộc Đại học Boston cho rằng khả năng kháng cáo thành công là rất thấp. Theo ông, chính quyền đã thử điều đó với các mức thuế trước đây được áp dụng theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Điều đó không hiệu quả. Trong trường hợp này, đó là một nỗ lực mong manh vì các điều kiện để áp dụng Mục 122 hoàn toàn không phù hợp.

Dù vậy, chính quyền vẫn còn một số con đường khác để áp thuế-vốn là nền tảng trong chính sách kinh tế của ông Trump. Một hướng đi là sử dụng Mục 301 của cùng đạo luật năm 1974, quy định phải tiến hành điều tra nhưng cho phép chính quyền áp thuế để đáp trả các hành động của chính phủ nước ngoài gây cản trở hoặc hạn chế thương mại Mỹ. Ông Greer trước đó đã công bố các cuộc điều tra theo Mục 301 đối với một số quốc gia và Liên minh châu Âu.

Khi quá trình kháng cáo và điều tra kết thúc, hiện vẫn chưa rõ mức thuế thực tế sẽ thấp hơn, cao hơn hay tương đương với mức ghi nhận năm ngoái sau khi ông Trump áp thuế đối với gần như mọi đối tác thương mại của Mỹ theo Đạo luật IEEPA. Hồi tháng 2, Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết các mức thuế đó là bất hợp pháp.

Ông Drew DeLong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu doanh nghiệp của Kearney Foresight - một viện nghiên cứu nội bộ thuộc công ty tư vấn quản lý toàn cầu Kearney, nhận xét rằng nếu các cuộc điều tra theo Mục 301 diễn ra đúng như kế hoạch của chính quyền, mức thuế thực tế vào cuối năm nay sẽ gần bằng hoặc thậm chí cao hơn mức cuối năm 2025.

Sau phán quyết bác bỏ các mức thuế trước đó, các khoản hoàn thuế theo lệnh của tòa dành cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế theo IEEPA sẽ bắt đầu được thực hiện trong tháng này. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo giá cả sẽ giảm chỉ vì các nhà nhập khẩu được hoàn tiền.

Ông Matthew Seligman, luật sư kiêm nhà sáng lập Grayhawk Law, cho rằng “thời gian sẽ trả lời, nhưng tôi nghĩ các doanh nghiệp đang thận trọng trước bối cảnh thuế quan thay đổi liên tục và vì thế họ sẽ hành động dè dặt.”

Theo ông John Groton, phụ trách lĩnh vực năng lượng, vật liệu và tiện ích tại Thrivent, dù thuế quan “không nghi ngờ gì” đã đẩy lạm phát lên cao hơn mức đáng lẽ có thể xảy ra, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất khiến giá cả leo thang.

Các cú sốc dầu mỏ bắt nguồn từ cuộc chiến với Iran đã khiến người lái xe Mỹ phải chịu thêm chi phí nhiên liệu, nhưng ông Groton cho rằng gián đoạn chuỗi cung ứng đối với phân bón, kim loại và vận tải hàng hóa có nguy cơ khiến thực phẩm, nhà ở và nhiều hàng hóa tiêu dùng khác trở nên đắt đỏ hơn nếu xung đột kéo dài.

Theo ông, xăng dầu thu hút rất nhiều sự chú ý. Việc tăng giá xảy ra ngay lập tức và rất dễ nhận thấy. Hầu hết các lĩnh vực khác cần thời gian để tác động lan rộng.

Trong khi đó, kết quả sơ bộ ngày 8/5 từ Khảo sát Người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng đã giảm xuống còn 48,2 -mức thấp kỷ lục mới.

Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng, cho biết khoảng 1/3 người tiêu dùng tự nhắc đến giá xăng và khoảng 30% nhắc tới thuế quan. Tổng hợp lại, người tiêu dùng tiếp tục cảm thấy bị áp lực bởi chi phí, dẫn đầu là giá nhiên liệu tăng vọt.

Các nhà phân tích dự báo lạm phát đã tăng trở lại trong tháng 4. Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố ngày 12/5, sẽ cho biết liệu những dự đoán đó có chính xác hay không./.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 72 Views | May 10, 2026 - 3:33 AM - by pizza
Người đàn ông đổ xăng tự thiêu giữa đường New Tab ↗
Sau khi uống rượu, một người đàn ông làm nghề bốc vác đã bất ngờ đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu ngay trên tỉnh lộ. Người dân dùng bình chữa cháy và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 9/5, ông T.T.B. (SN 1957, thường trú ở xã Minh Thạnh, TPHCM, hiện làm nghề bốc vác tại xã Hội Cư, Đồng Tháp), đi trên đường tỉnh 869 với biểu hiện say xỉn.

Khi đến trước nhà anh Trần Văn Lập (ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư), ông B. bất ngờ đổ xăng trong can nhựa lên người rồi bật lửa tự thiêu. Lập tức, ngọn lửa bùng phát mạnh.


Hiện trường ông B. tự thiêu.

Phát hiện sự việc, anh Lập cùng nhiều người dân xung quanh đã đem bình chữa cháy ra dập lửa trên người ông B. và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hội Cư đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 112 Views | May 10, 2026 - 3:32 AM - by troopy
Nổ gần địa điểm du lịch ở Miami, nhiều người bị thương New Tab ↗
ưại hiện trường, các nạn nhân bị nhiều vết thương khác nhau, với nhiều cấp độ. Tổng cộng 11 bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị thêm.

Ít nhất 11 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra gần bờ biển Miami Beach, bang Florida, Mỹ.

Theo Sở Cứu hỏa Miami-Dade, các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhận được báo cáo về một vụ nổ có thể đã xảy ra vào lúc 12h45 giờ địa phương (tức 23h45 cùng ngày giờ Việt Nam) trên một du thuyền gần Haulover Sandbar, một địa điểm du lịch nổi tiếng.

Lực lượng ứng phó bao gồm Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida cũng như Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ.

“Game hóa” di sản_ Cách làm sáng tạo để khám phá một Hà Nội thú vị

Tại hiện trường, các nạn nhân bị nhiều vết thương khác nhau, với nhiều cấp độ. Tổng cộng 11 bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện địa phương để điều trị thêm.

Nhà chức trách vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức gây ra vụ việc hay xác nhận về vụ nổ trên du thuyền.

Theo truyền thông địa phương, vụ nổ xảy trên một du thuyền neo đậu gần Trung tâm Hàng hải Haulover.

Tờ Miami Herald xác định du thuyền là Press Cruiser 400 Express, một con tàu du lịch cabin dài hơn 12 mét đến từ Sherman, Texas. Một số nhân chứng cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do rò rỉ khí gas./.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 76 Views | May 10, 2026 - 3:31 AM - by pizza
Israel ngang nhiên xây căn cứ bí mật ngay trên lãnh thổ Iraq New Tab ↗
Lực lượng Phòng vệ Israel được cho là đã tấn công và sát hại các binh sĩ Iraq sau khi họ phát hiện tiền đồn bí mật này.


Vùng sa mạc phía tây Iraq rất rộng lớn và dân cư thưa thớt. Ảnh: AFP.
Israel đã bí mật xây dựng một tiền đồn quân sự trong sa mạc Iraq để hỗ trợ chiến dịch không kích nhằm vào Iran, thậm chí còn tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ Iraq khi họ suýt phát hiện ra căn cứ này, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề cho hay.

Theo báo cáo, căn cứ bí mật này được thiết lập không lâu trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran vào cuối tháng 2. Mỹ được cho là biết rõ về cơ sở này, nơi có lực lượng đặc nhiệm Israel đồn trú, đóng vai trò trung tâm hậu cần cho không quân Israel và là nơi triển khai các đội tìm kiếm – cứu nạn trong trường hợp phi công Israel bị bắn hạ.

Tiền đồn này suýt bị lộ vào đầu tháng 3 sau khi một người chăn cừu địa phương phát hiện “hoạt động quân sự bất thường”, bao gồm các chuyến bay trực thăng, rồi báo cho nhà chức trách.

Các binh sĩ Iraq sau đó tới điều tra khu vực nhưng bị tấn công dữ dội bằng hỏa lực. Vụ tấn công khiến một binh sĩ Iraq thiệt mạng và hai người khác bị thương.

Ban đầu, Baghdad đổ lỗi cho Mỹ sau khi lực lượng an ninh phát hiện bằng chứng cho thấy có quân nhân nước ngoài hoạt động trong khu vực.

“Có vẻ như đã tồn tại một lực lượng nào đó trên mặt đất trước cuộc tấn công, được hỗ trợ từ trên không và hoạt động vượt quá khả năng của các đơn vị chúng tôi,” Trung tướng Qais Al-Muhammadawi, phó tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp Iraq, nói với truyền thông nhà nước Iraq sau vụ việc hồi tháng 3. “Chiến dịch liều lĩnh này được thực hiện mà không có sự phối hợp hay chấp thuận.”

Căn cứ này được cho là đã giúp Israel tiến hành cuộc chiến trên không tầm xa chống Iran, quốc gia nằm cách Israel hơn 1.600 km.

Máy bay Israel đã thực hiện hàng nghìn cuộc không kích trong chiến dịch kéo dài năm tuần, trong khi tiền đồn giữa sa mạc Iraq giúp các lực lượng Israel có vị trí tiền phương gần chiến trường hơn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không bình luận về báo cáo mới nhất này, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chú ý về việc cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực lớn hơn và kéo Mỹ lún sâu hơn vào chiến sự.

Cựu giám đốc chống khủng bố Mỹ Joe Kent, người từ chức để phản đối hồi tháng 3, đã cáo buộc Israel đẩy Washington vào chiến tranh bất chấp các đánh giá tình báo Mỹ cho rằng Tehran không tích cực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ông Kent cho biết các cơ quan tình báo Mỹ từng cảnh báo Iran sẽ đáp trả bằng cách nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ và tìm cách phong tỏa Eo biển Hormuz nếu bị tấn công.

Ông cho rằng cách Israel mô tả mối đe dọa từ Iran cuối cùng đã “thắng thế trong các cuộc tranh luận” tại Washington, buộc Mỹ phải tham gia cuộc xung đột.

Các quan chức trong chính quyền ông Trump phủ nhận việc Israel kéo Washington vào chiến tranh.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đầu tuần này tuyên bố Tổng thống Donald Trump hành động dựa trên “lợi ích của nước Mỹ” và chính sách “Nước Mỹ trên hết”, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kéo Mỹ vào cuộc chiến, gọi đây là một “tiền đề sai lầm”.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 113 Views | May 10, 2026 - 3:28 AM - by pizza
Quốc gia Trung Đông triệt phá mạng lưới gián điệp quy mô lớn có liên hệ với Iran New Tab ↗
Chính quyền Bahrain vừa thông báo bắt giữ hàng chục đối tượng trong một chiến dịch an ninh nghiêm ngặt, nhằm thắt chặt kiểm soát các hoạt động gián điệp và gây hấn từ phía Tehran.
Ngày 9/5, Bộ Nội vụ Bahrain xác nhận lực lượng an ninh đã bắt giữ 41 cá nhân, với cáo buộc liên quan đến một tổ chức bí mật được hỗ trợ bởi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Cuộc trấn áp này diễn ra sau khi văn phòng công tố mở các cuộc điều tra diện rộng về hành vi gián điệp cho thực thể nước ngoài và các hoạt động ủng hộ chính sách gây hấn của Iran đối với quốc gia này.

Theo ông Sayed Ahmed Alwadaei, một nhà hoạt động nhân quyền, trong số những người bị bắt giữ có nhiều giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite có tầm ảnh hưởng lớn. Ông nhận định đây là một đợt truy quét có quy mô "chưa từng có tiền lệ" tại quốc đảo vùng Vịnh.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông đang cực kỳ nhạy cảm. Bahrain, quốc gia có đa số dân theo dòng Shiite nhưng được quản lý bởi hoàng gia theo dòng Sunni, hiện là nơi đặt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang vào cuối tháng 2, Bahrain đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ tập kích đáp trả từ Tehran. Điều này khiến chính quyền Manama liên tục thực hiện các biện pháp cứng rắn để bảo vệ an ninh quốc gia:

Trong tháng 4, Bahrain đã tước quốc tịch của 69 cá nhân bị cáo buộc ủng hộ Iran. Mới đây nhất vào ngày 7/5, ba nghị sĩ đã bị quốc hội khai trừ sau khi phản đối các sắc lệnh hoàng gia liên quan đến vấn đề quốc tịch.

Việc triệt phá tổ chức gián điệp lần này cho thấy lập trường không khoan nhượng của lãnh đạo Bahrain đối với bất kỳ phe phái nào có biểu hiện đồng cảm hoặc liên kết với Iran. Động thái này không chỉ nhằm ổn định nội bộ mà còn khẳng định sự gắn kết chặt chẽ với các đồng minh phương Tây trong việc kiềm chế tầm ảnh hưởng của Tehran tại khu vực.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 89 Views | May 10, 2026 - 3:26 AM - by pizza
Đổi đời khi định cư Mỹ? Không có thật đâu New Tab ↗
Nhiều người cứ nghĩ sang Mỹ định cư là sướng, nhưng sự thật đâu phải vậy.Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có thời gian ngồi nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ này. Đôi khi trong tận thâm tâm, tôi cảm thấy rùng mình, nổi da gà, để rồi tự hào một chút về bản thân khi nghĩ lại quãng thời gian bế tắc, đen tối mà tự mình đã có thể vượt qua được.



Tôi cũng không có gì giấu diếm, bởi căn bản chuyện nói thẳng, nói thật là điều rất cần thiết, đặc biệt hơn nữa khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ, một đất nước tôn trọng sự thật. Hôm nay, tôi có nhận được điện thoại của một người bạn khá thân. Gia đình người bạn này đặt chân tới Mỹ đến nay cũng đã hơn 6 tháng. Tuy họ cũng là một gia đình khá giả, nhưng kể từ sau 6 tháng ấy, người bạn của tôi cũng có những tâm tư, nỗi niềm và sự hụt hẫng. Cùng hoàn cảnh đã trải qua mà, nên tôi hiểu lắm. Bế tắc. Đen tối. Và tiến thoái lưỡng nan. Đó là một cuộc đổi đời hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Quyết định sang Mỹ định cư là bạn phải chấp nhận thay đổi hoàn toàn, về suy nghĩ, về tư duy, về lối sống, mọi thứ đảo lộn hết tất cả. Khi mới qua Mỹ khoảng chừng ba tháng thôi, các bạn sẽ có cảm nhận cuộc đời mình màu hồng. Vui lắm! Hạnh phúc lắm! Tuyệt vời và vô tư lắm! Vì sao? Vì lúc đó tất cả những gì xung quanh bạn đều là những điều mới mẻ, hiện đại.

Nhưng, mọi việc chóng qua nhanh. Ở Mỹ, mọi thứ sòng phẳng. Bạn muốn sống tốt, bạn phải làm tốt. Hàng ngày bạn phải đối mặt với đủ mọi loại tiền: tiền bảo hiểm, tiền xăng, tiền nhà, tiền sức khỏe, học hành, sinh hoạt,..

Và một vấn đề đặt ra khi mới qua Mỹ rằng: tiếng bạn không biết, đường sá bạn không rành, xe không biết lái, nhà không có để ở, mọi thứ dường như là một con số 0 tròn trĩnh. Có mắt thấy tai nghe, nhưng thấy cũng như không, nghe cũng không được, tay chân có cũng như bị liệt, cảm giác bản thân như người câm, người mù, người điếc.

Có nhiều người tội nghiệp, bán nhà bán cửa qua đây rồi tiêu hết trong mấy tháng đầu. Người bạn tôi vừa nhắc ở trên có bộc bạch với tôi: “Chán lắm rồi, nếu không vướng mấy đứa nhỏ là mình bay về liền.”

Nhưng suy cho cùng là sao các bạn, mình phải bình tĩnh, ngồi lại và cân nhắc lại mọi chuyện, mình mất gì và được những gì? Quan trọng hơn cả là tư duy phải vững và kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Ở Mỹ, tự đứng bằng đôi chân của mình là điều tuyệt vời nhất, không ai dễ dàng giúp không ai cái gì đâu các bạn. Có thế bạn mới có thể đứng vững được trên đất nước tự do này.

Cũng đã lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có thời gian ngồi nhớ lại ngày đầu tiên đặt chân đến nước Mỹ này. Đôi khi trong tận thâm tâm, tôi cảm thấy rùng mình, nổi da gà, để rồi tự hào một chút về bản thân khi nghĩ lại quãng thời gian bế tắc, đen tối mà tự mình

VietBF@sưu tập
0 Replies | 203 Views | May 10, 2026 - 3:24 AM - by goodidea
‘Nhà Trắng di động’ của ông Trump đã đổ bộ Bắc Kinh New Tab ↗
Những chiếc SUV bọc thép và xe chuyên dụng của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã có mặt tại Bắc Kinh, sẵn sàng cho sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm giữa lãnh đạo của hai siêu cường.


Các xe SUV kính đen mang biển số của chính phủ Mỹ xuất hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh, dấu hiệu cho thấy công tác an ninh đang được chuẩn bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra vào tuần tới. Ảnh: SCMP.
Theo SCMP, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-15/5 tới, đoàn xe hộ tống của ông Trump đã bắt đầu lăn bánh trên đường phố của thủ đô Trung Quốc.

Mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong ngày 6/5, hai chiếc SUV màu đen với kính tối màu và biển số của chính phủ Mỹ đã xuất hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh. Những hình ảnh này cho thấy công tác an ninh phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đang được triển khai.

Mạng xã hội Trung Quốc còn lan truyền nhiều hình ảnh về các mẫu Chevrolet Suburban bọc thép của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Đây là dòng SUV đóng vai trò chủ lực trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ, thường xuất hiện bên cạnh chiếc limousine nổi tiếng mang biệt danh “The Beast” (Quái thú) chuyên dùng để phục vụ Tổng thống Mỹ.

Theo các nguồn tin SCMP tiếp cận được, những chiếc SUV này đã được vận chuyển tới Trung Quốc trong những ngày gần đây bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Từ ngày 1/5, nhiều máy bay C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mang theo các phương tiện vận tải và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, như các xe bọc thép, thiết bị liên lạc của Mật vụ Mỹ, cùng các đội tiền trạm an ninh liên bang.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ là đội hình xe bọc thép được Cơ quan Mật vụ Mỹ tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo tối đa an ninh và hiệu quả vận hành.

Đoàn xe thường có từ 30-50 phương tiện, gồm limousine nghi binh, xe trinh sát tuyến đường, xe dọn đường, môtô hộ tống, xe tác chiến điện tử, xe của lực lượng phản ứng chống tấn công...

Đoàn xe này thường được ví như “Nhà Trắng di động”, trong đó có xe của lực lượng phản ứng khẩn cấp, nhóm phụ trách các vấn đề y tế, nhóm phụ trách hệ thống thông tin liên lạc...

Đoàn xe còn có các phương tiện chuyên dụng để đối phó với nguy cơ tấn công hạt nhân, tấn công sinh học hoặc hóa học.

Theo nguồn tin của SCMP, những chiếc SUV xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh cũng được thiết kế để chịu tải trọng lớn, bọc thép dày, có kính chống đạn, đồng thời sử dụng lốp “run-flat”. Các xe này thường được trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu nhằm vô hiệu hóa sóng dùng để kích nổ bom ven đường.

Ngoài đoàn xe hộ tống trên mặt đất, hai trực thăng thuộc dòng Marine One Sea King hoặc Black Hawk, cũng sẽ được triển khai đến Bắc Kinh trước chuyến thăm để sẵn sàng phục vụ Tổng thống Mỹ.

Theo SCMP, ông Trump chỉ ở lại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5, do ông có lịch trình dày đặc và có những lo ngại về an ninh.

“Việc đưa thêm điểm đến thứ hai vào lịch trình có thể làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ Tổng thống, tạo ra sự xáo trộn ác mộng về công tác hậu cần, nên hai bên đã thống nhất chuyến thăm sẽ chỉ diễn ra tại Bắc Kinh”, một nguồn tin cho biết.

“Quái thú” gặp Hồng Kỳ

Tâm điểm của đoàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ luôn là chiếc limousine được hãng Cadillac thực hiện theo đơn đặt hàng riêng của Chính phủ Mỹ. Chiếc xe này được xem như một “pháo đài di động”.

Theo General Motors - tập đoàn mẹ của hãng Cadillac, phiên bản “Quái thú” hiện tại lần đầu được vận hành để phục vụ Tổng thống Mỹ trong năm 2018, khi ông Trump có mặt tại New York.

Chiếc xe trị giá khoảng 1,5 triệu USD, nặng từ 6,8 đến 9,1 tấn, được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng dài khoảng 5,5 m.

Thân xe sử dụng nhiều vật liệu gồm thép, nhôm, gốm và titan, có khả năng chống đạn, chịu được các vụ nổ bom. Cửa kính sử dụng lớp kính chống đạn dày khoảng 7,6 cm, trong khi thân xe dày tới hơn 20 cm.

Chiếc limousine 7 chỗ còn được cho là tích hợp hệ thống lái ban đêm, súng bắn hơi cay, khả năng tạo màn khói, tay nắm cửa có khả năng phóng điện...

Khoang xe được bịt kín hoàn toàn với hệ thống cấp oxy riêng nhằm phòng tránh tấn công hóa học. Trong xe còn có tủ lạnh chứa sẵn nhóm máu của Tổng thống Mỹ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Mỗi bánh xe đều được trang bị hệ thống “run-flat”, cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị hư hỏng.

Xe sở hữu hệ thống liên lạc hiện đại gồm Internet, mạng điện thoại bảo mật và các thiết bị để gửi mã kích hoạt hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Về phía nước chủ nhà, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sử dụng một chiếc limousine do thương hiệu xe nội địa cao cấp Hồng Kỳ sản xuất. Đây là thương hiệu xe sang được chính phủ Trung Quốc ưu tiên đặt hàng đối với các xe công vụ cấp cao.

Dù thông tin về mẫu xe dành cho lãnh đạo Trung Quốc khá hạn chế, chiếc xe phục vụ ông Tập được cho là dài khoảng 5,5 m, bọc thép hoàn toàn và tích hợp hệ thống liên lạc mã hóa. Phiên bản thương mại của mẫu xe này có giá khoảng 1 triệu USD.

Dù khác biệt về thiết kế và xuất xứ, cả hai mẫu xe của hai vị nguyên thủ đều được chế tạo như những trung tâm chỉ huy di động với năng lực an ninh cao.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 168 Views | May 10, 2026 - 3:21 AM - by pizza
Mỹ đặt liên minh quan trọng vào tình thế nguy hiểm New Tab ↗
Liên minh quân sự NATO đang lâm vào tình thế nguy hiểm khi căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác NATO không ngừng gia tăng, theo RIA.


Các binh sĩ Nhật Bản trong một cuộc tập trận chung với Mỹ.

Các mối đe dọa

Sự rạn nứt trong NATO đang ngày càng sâu rộng. Châu Âu đã đóng cửa không phận đối với máy bay quân sự Mỹ trong cuộc xung đột ở Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, và Mỹ cũng đã từ bỏ ý định triển khai tên lửa Tomahawk ở quốc gia đồng minh này.

Trong bối cảnh đó, các nước châu Âu đang xem xét các lựa chọn để thành lập một khối quân sự mới - một khối không có sự tham gia của Mỹ.

Trong khi đó, kịch bản như vậy khó có thể coi là bất ngờ. Những dấu hiệu đầu tiên về sự bất mãn của Mỹ đối với các đồng minh đã xuất hiện tại Hội nghị An ninh Munich năm 2025, nơi Phó Tổng thống J.D. Vance chỉ trích các đồng minh chứ không phải Nga.

Với việc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ vào tháng 11/2025, rõ ràng bài phát biểu này không phải là hành động đơn lẻ, mà là một phần của kế hoạch lớn hơn.

Tài liệu này đặt ra các hướng dẫn về chính sách đối ngoại cho toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống đã đề cập đến một sự thay đổi căn bản trong các ưu tiên của Mỹ.

Và trong Chiến lược chống khủng bố do Mỹ công bố tuần này, châu Âu được gọi là "vừa là mục tiêu vừa là nơi sản sinh ra các mối đe dọa khủng bố".

Người bạn mới

Đồng thời, Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ đã vạch ra những ưu tiên mới cho Chính phủ Mỹ, trong đó coi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một khu vực trọng điểm.

"Các đồng minh của chúng ta phải tăng cường nỗ lực và chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng tập thể", các tác giả nhấn mạnh.

Một trong những công cụ quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực là liên minh Quad (Đối thoại An ninh Tứ giác), ngoài Mỹ còn có Nhật Bản, Ấn Độ và Australia. Mỹ đã dựa vào liên minh này để hỗ trợ cuộc đối đầu của họ với Trung Quốc trong khu vực.

Về mặt hình thức, đây không phải là một liên minh quân sự: Các thành viên không có nghĩa vụ nghiêm ngặt nào đối với việc phòng thủ chung. Tuy nhiên, các quốc gia này hợp tác về an ninh và thậm chí tiến hành các cuộc tập trận chung.

Và giờ đây, như tạp chí Foreign Policy của Mỹ đã chỉ ra, ngay cả lĩnh vực tưởng chừng như ưu tiên hàng đầu của Mỹ cũng đang bị đe dọa.

Liên minh đầy mâu thuẫn

Năm 2025, Ấn Độ dự kiến đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Quad, nhưng Mỹ đã không cử phái đoàn tham dự.

Tạp chí Foreign Policy viết: "Quyết định không tham dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ năm 2025 của ông Trump dường như xuất phát từ những lý do chính trị và cá nhân".

Theo bài báo, cuộc gặp được lên kế hoạch vào tháng 11/2025. Vào thời điểm đó, Mỹ và Ấn Độ đang xung đột về một hiệp định thương mại tự do và ông Trump đã đặt điều kiện ký kết hiệp định này cho chuyến thăm của mình.

Một yếu tố khác là thuế quan mới của Mỹ đối với Ấn Độ, sau đó đã được bãi bỏ. Cuối cùng, còn có những bất bình cá nhân liên quan đến việc Thủ tướng Ấn Độ Modi không thừa nhận vai trò của ông Trump trong việc giải quyết sự leo thang xung đột kéo dài 4 ngày giữa Ấn Độ và Pakistan.

Không giống như người đồng cấp của mình, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif không chỉ khẳng định tầm quan trọng then chốt của sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc ngăn chặn leo thang mà còn đề cử Tổng thống Mỹ cho giải Nobel Hòa bình.

Tuy nhiên, những khó khăn đối với Quad không chỉ giới hạn ở căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ. Quan hệ với Nhật Bản cũng rất phức tạp. Thuế quan cũng đóng một vai trò quan trọng, trong trường hợp của Nhật Bản là 24%.

Mức thuế này sau đó đã được giảm xuống còn 15%, nhưng rồi Tòa án Tối cao Mỹ lại phán quyết chúng vi hiến, điều này trở thành một vấn đề nội bộ nghiêm trọng đối với Tổng thống Mỹ.

Một trong những bất bình khác của Mỹ đối với Nhật Bản trùng khớp với sự không hài lòng của Mỹ đối với châu Âu.

Theo Nhà Trắng, Nhật Bản không chi đủ cho an ninh quốc gia và do đó cần tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP. Nếu xét đến việc con số này là 1,4% vào thời điểm đó, thì đây sẽ là mức tăng gấp đôi.

Hành động không được đánh giá cao

"Nhật Bản sẽ tự quyết định chi tiêu quốc phòng của mình. Điều đó không nên bị các quốc gia khác chi phối", Thủ tướng lúc bấy giờ Shigeru Ishiba tuyên bố.

Nhà Trắng đã phớt lờ lời kêu gọi đó và đã nâng mức mục tiêu lên 3,5% vào mùa Hè 2026. Và tháng 12/2025, Nhật Bản đã thông qua ngân sách quân sự cao nhất kể từ sau thất bại trong Thế chiến II dù con số này vẫn chỉ chiếm 1,9% GDP.

Mỹ cũng đưa ra những yêu cầu tương tự đối với Australia. Vào tháng 4/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Australia tuyên bố rằng chi tiêu quân sự sẽ đạt 3% GDP vào năm 2033, nhưng con số này vẫn thấp hơn 0,5% so với yêu cầu của Mỹ.

Hơn nữa, chính quyền Australia đã lên tiếng phản đối các hành động của Mỹ ở Trung Đông. Và dĩ nhiên, thuế quan Mỹ tuyên bố áp đặt lên Australia là điều không tránh khỏi.

Giới chuyên gia cho rằng có những lý do tương tự cho sự bất đồng với cả 3 đối tác trong nhóm Quad.

Một mặt, Mỹ không hài lòng với thâm hụt thương mại, mặt khác họ chỉ trích các đối tác vì không sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Trung Quốc, một cuộc đối đầu trên thực tế đã và đang diễn ra.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản chính ông Trump có chuyến công du đến Trung Quốc trong tháng 5 này.

"Đối với Australia, Ấn Độ và Nhật Bản, giá trị cốt lõi của nhóm này luôn dựa trên sự hiểu biết chung rằng Mỹ sẽ đóng vai trò là điểm tựa chiến lược, cân bằng với Trung Quốc.

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, đặc biệt nếu nó tạo ra dù chỉ là vẻ bề ngoài của một thỏa hiệp Mỹ-Trung về thương mại, đảo Đài Loan, Trung Quốc hoặc an ninh khu vực, sẽ làm dấy lên lo ngại về việc tạo ra một liên minh Mỹ-Trung, gạt bỏ lợi ích của các đồng minh", tạp chí Foreign Policy nhận định.

Đồng thời, như bài báo chỉ ra, chính sách như vậy của Mỹ có thể buộc các bên tham gia phải tìm kiếm các hình thức hợp tác thay thế, dù khiêm tốn hơn trong lĩnh vực an ninh.

Dĩ nhiên, sự thiếu nhất quán của Mỹ khiến các đối tác của họ bối rối và nhóm Quad không phải là ví dụ duy nhất. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong số này đã sống dưới sự bảo hộ quân sự của Mỹ trong nhiều thập kỷ và Nhà Trắng tin rằng các yêu cầu của họ phải được tôn trọng.

Thay vào đó, các đồng minh NATO như các thành viên của nhóm Quad, đang tìm cách phát triển hợp tác quân sự mà không cần sự can thiệp của Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 86 Views | May 10, 2026 - 2:52 AM - by goodidea
Nga đón tin buồn: GDP đảo chiều giảm sau 3 năm, EU tự tin Kremlin đã ngấm đòn trừng phạt, thực hư ra sao? New Tab ↗
IMF dự đoán GDP Nga năm 2026 vẫn cao hơn cả Đức, Pháp và Italy. Vậy nền kinh tế bị trừng phạt nhiều nhất thế giới này có thực sự bị lung lay?

Châu Âu tự tin về hàng chục lệnh trừng phạt

Châu Âu đang tự nhận rằng những dấu hiệu cẳng thẳng gia tăng trong nền kinh tế Nga là do các biện pháp trừng phạt đang phát huy tác dụng. Thực tế liệu có hoàn toàn đúng như vậy?

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Liên minh châu Âu (EU) đã thực hiện một kế hoạch chưa từng có. Khối này hy vọng sẽ gây áp lực và buộc Nga phải chấp nhận thất bại.

Tuy nhiên, sau 20 vòng trừng phạt kinh tế, mục tiêu đó của EU vẫn chưa đạt được. Moscow từ chối nhượng bộ bất cứ điều gì trên bàn đàm phán.

Song, những nỗ lực của châu Âu không hẳn là vô tác dụng. Trong vài tháng qua, nền kinh tế Nga đã xuất hiện những dấu hiệu căng thẳng.

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga đã giảm 0,5% trong quý 1/2026, thấp hơn so với dự báo 0,3% trước đó. Đây là quý suy giảm đầu tiên kể từ đầu năm 2023 đến nay. Trong cùng kỳ, thâm hụt ngân sách nhà nước tăng vọt lên 60 tỷ USD, vượt mục tiêu cả năm.


Lạm phát tại Nga vẫn ở mức gần 6% với mức lãi suất cao ngất ngưởng 14,5%. Thị trường chứng khoán giảm điểm kể từ tháng 3, đi ngược đà tăng trên toàn thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương của Nga gióng hồi chuông cảnh báo tình hình thiếu hụt lao động trầm trọng.

Ngay cả Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thừa nhận tình hình không khả quan như mong đợi. Tháng trước, Tổng thống Putin đã yêu cầu các quan chức kinh tế hàng đầu khẩn cấp đưa ra giải pháp khắc phục.

Châu Âu đã lập tức chú ý đến động thái này. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen phát biểu: "Quả vậy, các lệnh trừng phạt đang gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Nga".

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng "nền kinh tế Nga đang chìm vào khủng hoảng" và kêu gọi Điện Kremlin "nhìn nhận thất bại của mình".

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Thụy Điển Elisabeth Svantesson kết luận "chúng ta đã đúng" và "các biện pháp trừng phạt có hiệu quả".

EU hiện đang tìm cách thuyết phục các đồng minh G7 khác, đặc biệt là Mỹ, áp các lệnh cấm đối với các tàu chở dầu của Nga. Mục đích nhằm tăng chi phí vận chuyển và giảm lợi nhuận của Nga.

Biện pháp này hiện đang bị trì hoãn do dòng chảy năng lượng bị gián đoạn sau khi Eo biểm Hormuz bị phong toả. Điều này mang lại cho Moscow khoản doanh thu khổng lồ 10 tỷ USD từ việc bán dầu riêng trong tháng 3. Đây là một khoản tăng đáng kể so với 9,7 tỷ USD trong tháng 2.

Brussels muốn giá dầu quay trở lại mức ổn định trong giai đoạn trước khi Eo biển Hormuz đóng cửa. Các quan chức hy vọng lệnh phong toả, cùng với việc siết các "hạm đội bóng tối" và các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở sản xuất dầu của Nga sẽ nhanh chóng siết chặt nguồn thu của Kremlin.

Lệnh trừng phạt có đạt mục đích?

Chiến dịch gây áp lực do EU và các đồng minh phương Tây phát động đã biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Kết quả là Nga bị cô lập trên thị trường tài chính. Khoảng 300 tỷ USD dự trữ của Nga bị đóng băng và hàng chục ngân hàng bị loại khỏi các hệ thống thanh toán chính thống.

Điều này buộc Moscow phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để củng cố dự trữ và các nền tảng tiền số để vượt qua các hạn chế. Tài sản thanh khoản của Quỹ Phúc lợi Quốc gia vốn được hỗ trợ bởi nguồn thu từ dầu khí đã cạn kiệt để bù đắp thâm hụt.

Trong khi đó, vô số lệnh cấm nhập khẩu đã ngăn Nga tiếp cận các công nghệ tiên tiến mà các nhà sản xuất nội địa chưa thể thay thế hoàn toàn.

Cố vấn cấp cao Laura Solanko tại Ngân hàng Phần Lan cho biết tác động của các lệnh trừng phạt đã biến đổi Nga theo nhiều cách. Việc tiếp cận thị trường tài chính toàn cầu gặp khó khăn đồng nghĩa nguồn vốn cho cả chính phủ và khu vực tư nhân của Nga đều phải từ các nguồn trong nước. Đồng tiền thanh toán thương mại quốc tế thay đổi. Ngành ngân hàng phi đô la hoá cả tài sản và nợ phải trả. Tất cả điều này sẽ làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp Nga.

Nền kinh tế Nga có thực sự bị lung lay?

Nền kinh tế Nga đang kém năng động và hấp dẫn so với trước cuộc xung đột Ukraine nổ ra. Điều đó không có nghĩa là nền kinh tế này đang sụp đổ.

Trên thực tế, Nga đã tranh được đến ba trong số những kịch bản tệ nhất mà các quan chức châu Âu vẽ ra. Đó là Nga tránh được một cuộc suy thoái dai dẳng, một vụ vỡ nở thê thảm và sự bất bình của người dân khi mức sống suy giảm.

Nguyên nhân giúp nền kinh tế Nga trụ vững đến từ "bàn tay sắt". Năm 2021, một năm trước cuộc xung đột, chi tiêu quân sự của Nga là 65 tỷ USD, tương đương 3,6% GDP. Đến năm 2025, con số này lên tới 190 tỷ USD, tương đương 7,5% GDP.

Việc bơm lượng tiền lớn cho quân đội đã định hình lại toàn bộ các ngành công nghiệp, chuỗi cung ứng, việc làm và các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Các nhà máy của Nga ngày đêm sản xuất vũ khí, đạn dược, tạo ra nhu cầu không ngừng về năng lượng và nhân lực. Từ đó, chu kỳ sản xuất và tiêu dùng được thúc đẩy.

Điện Kremlin bước vào cuộc xung đột với tỷ lệ nợ/GDP thấp. Đây là chính sách nổi tiếng mà Putin thiết lập sau khi lên nắm quyền năm 1999. Điều này đồng nghĩa ngân sách liên bang đủ dư địa tài chính để vượt qua thâm hụt ngày càng gia tăng và duy trì chi tiêu quân sự khổng lồ trong ngắn hạn.

Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 1,1% vào năm 2026, tương đương với mức 1% đạt được vào năm 2025. Tỷ lệ này khá khiêm tốn nhưng thực tế vẫn cao hơn so với dự báo của ba nền kinh tế lớn nhất EU là Đức (0,8%), Pháp (0,9%) và Italy (0,5%). Đây là minh chứng cho khả năng phục hồi bền bỉ của nền kinh tế Nga.

Mặc dù mang tính chủ đích và tốn kém, nền kinh tế thời chiến của Nga đã chống chọi được với những điểm nghẽn do EU gây ra. Những lệnh trừng phạt này được áp dụng theo đợt, giúp Điện Kremlin có thời gian thích nghi và tìm được cách vượt qua các hạn chế.

Chuyên gia Timothy Ash tại công ty Chatham House nhận định: "Các nền kinh tế bị trừng phạt thường tồn tại lâu dài. Họ hoạt động không quá xuất sắc nhưng không có xu hướng sụp đổ".

Vị chuyên gia này lưu ý thêm rằng những dấu hiệu căng thẳng là không thể phủ nhận. Một khi Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, giá dầu giảm xuống, nền kinh tế Nga vẫn có thể đối diện những rủi ro. Các vùng đệm được xây dựng từ đầu cuộc chiến đang suy yếu sau 4 năm, làm tăng nguy cơ tổn thất.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 64 Views | May 10, 2026 - 2:49 AM - by goodidea
Bé trai 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 11 New Tab ↗
Bé trai 4 tuổi ở Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 11 của tòa nhà chung cư, sau khi trèo lên cửa sổ với lý do khiến nhiều người xót xa.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/4 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Khi đó, bé trai, được gia đình gọi là Tiểu Minh, đang ở nhà một mình trong lúc bố mẹ đi ra ngoài giao hàng.

Người mẹ cho biết, họ chỉ dự định rời nhà trong thời gian ngắn và tin rằng con trai vẫn an toàn. “Cửa nhà đã được khóa, cửa sổ có lưới chắn. Ngoài ra, chúng tôi còn lắp camera giám sát để có thể theo dõi tình hình của con bất cứ lúc nào,” người mẹ nói với truyền thông.


Các nhân viên y tế đang thực hiện phẫu thuật cho bé trai 4 tuổi. Cha mẹ em kỳ vọng bé sẽ hồi phục hoàn toàn. Ảnh: Sohu.

Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Tiểu Minh đã tự lấy được chìa khóa của lưới cửa sổ và mở ra.

Khoảng 2 giờ sau, khi người cha trở về nhà, ông phát hiện con trai không có trong phòng. Ông lập tức đi xuống dưới tòa nhà tìm kiếm và bàng hoàng phát hiện Tiểu Minh nằm bất động trên nền bê tông phía dưới khu chung cư.

Tiểu Minh được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định bé bị gãy nhiều xương, đồng thời các cơ quan nội tạng như gan, lá lách, phổi và thận đều bị tổn thương nghiêm trọng.

“Bác sĩ nói với chúng tôi rằng tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 5%. Khi nghe điều đó, chúng tôi cảm giác như trời sụp xuống,” người cha họ Tống chia sẻ.

Sau đó, Tiểu Minh được chuyển vào khoa hồi sức tích cực (ICU). Người cha cho biết: “Mỗi lần gặp bác sĩ, chúng tôi đều rất lo lắng, sợ nghe tin xấu.”

Nhưng may mắn, sau 18 ngày điều trị tích cực, tình trạng của Tiểu Minh đã ổn định hơn và được chuyển sang phòng bệnh thường. Hiện, Tiểu Minh tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Người mẹ kể lại rằng con trai vốn là một đứa trẻ khá hiểu chuyện. Khi hỏi vì sao lại trèo ra cửa sổ, bé nói rằng do nhớ mẹ nên muốn ra ngoài chờ bố mẹ về.

Gia đình cho biết họ rất tin tưởng rằng bé sẽ hồi phục hoàn toàn. “Việc con sống sót sau tai nạn này thực sự là một phép màu,” họ nói.

Tại Trung Quốc, những vụ trẻ em sống sót sau khi rơi từ độ cao lớn như vậy thường thu hút sự chú ý lớn. Và điều kỳ điệu này thỉnh thoảng cũng vẫn xảy ra.

Trước đó, từng có trường hợp một bé gái 9 tuổi ở tỉnh Hà Bắc sống sót sau khi rơi từ tầng 25 và rơi xuống một bệ đỡ ở tầng 18. Nguyên nhân được xác định do cửa sổ bị lỏng.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn. Năm ngoái tại tỉnh Hải Nam, một bé trai 3 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ hành lang tầng 27 khi ở nhà một mình.

Luật Bảo vệ trẻ vị thành niên của Trung Quốc quy định cha mẹ hoặc người giám hộ không được để trẻ dưới 8 tuổi ở nhà một mình. Tuy nhiên, trên thực tế, rất ít trường hợp bị xử lý hình sự khi tai nạn xảy ra.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 75 Views | May 10, 2026 - 2:17 AM - by troopy
Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran New Tab ↗
Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm 9-5 cho biết bản đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự vẫn đang được xem xét và phản hồi sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp. Đây là phản ứng của Iran sau khi cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tuyên bố sắp nhận được câu trả lời từ Tehran.

Điểm nóng xung đột ngày 10-5: UAE “qua mặt” Iran ở eo biển Hormuz?
Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh chụp ngày 8-5 cho thấy một vệt dầu loang dường như đang lan rộng trên vịnh Ba Tư, xuất phát từ phía Tây đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu thô chủ lực của Iran. Ông Ami Daniel, Giám đốc điều hành Công ty tình báo hàng hải Windward AI (Anh), nói với hãng tin AP rằng vệt dầu loang bao phủ khu vực có diện tích gần 70 km2, kèm theo dấu hiệu dầu có thể vẫn đang tiếp tục rò rỉ từ cảng này.

Ông Daniel ước tính khoảng 80.000 thùng dầu có thể đã tràn ra biển kể từ khi vệt dầu loang lần đầu được phát hiện hôm 5-5, dù nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định rõ.


Khu trục hạm USS Rafael Peralta chặn tàu chở dầu thô Stream treo cờ Iran gần đây Ảnh: HẢI QUÂN MỸ

Kênh Fox News dẫn lời một số chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu chứng tỏ chiến dịch gây sức ép trên biển của Tổng thống Donald Trump đang đạt được một trong những mục tiêu then chốt: gây quá tải cho hệ thống xuất khẩu dầu của Iran đến mức Tehran không còn đủ khả năng vận chuyển hoặc lưu trữ dầu thô theo kịp sản lượng khai thác bình thường.

Theo họ, Iran đơn giản là đã không giảm tốc độ khai thác đủ nhanh so với năng lực lưu trữ thực tế trên bờ, đồng thời quá kỳ vọng vào việc các tàu chở dầu trống có thể lách qua vòng phong tỏa. Một khả năng khác là xảy ra sự cố kỹ thuật liên quan đến việc Iran sử dụng các tàu chở dầu cũ làm kho chứa nổi hoặc phương tiện vận chuyển nhằm né tránh lệnh trừng phạt.

Iran hiện đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy nguy hiểm. Nếu không thể xuất khẩu dầu hoặc tìm thêm năng lực lưu trữ, Tehran có thể buộc phải lựa chọn giữa 2 phương án đều tiềm ẩn rủi ro lớn: Đóng các giếng dầu - điều có thể gây tổn hại lâu dài cho các mỏ dầu - hoặc tìm cách xử lý lượng dầu dư thừa theo những cách có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường trên khắp vùng Vịnh.

Theo trang India Today, các vệt dầu loang có thể ảnh hưởng đến con người, nhất là các cộng đồng vùng Vịnh sống dựa vào vùng biển này. Ngư dân và các gia đình ven biển có thể bị mất thu nhập, phải sống với nguồn nước bị ô nhiễm và một hệ sinh thái bị đẩy đến bờ vực sụp đổ.

Vụ tràn dầu cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại vùng Vịnh đang gia tăng. Nổi bật là việc Mỹ và Iran liên tục gây thiệt hại cho các tàu hàng liên quan đến mỗi bên.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 130 Views | May 10, 2026 - 2:09 AM - by troopy
Tấn công cảnh sát khi bị nhắc hát karaoke ồn ào New Tab ↗
Bị công an nhắc nhở vì mở loa hát karaoke khuya gây ồn ào, Nguyễn Phi Hùng không chấp hành mà còn đập chai bia, lao vào tấn công tổ công tác.

Ngày 9/5, Công an xã Phan Rí Cửa đã khởi tố Hùng (33 tuổi, ngụ thôn Phú Tân), cho tại ngoại, điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau hơn 5 tháng xảy ra vụ việc.


Bị can Nguyễn Phi Hùng nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Phan An

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 21/12/2025, người dân gọi điện báo công an việc Hùng cùng một số người ngồi nhậu trước nhà, mở loa kẹo kéo hát karaoke lớn tiếng, gây ồn ào trong khu dân cư.

Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã Phan Rí Cửa đến nhắc nhở, yêu cầu tắt loa do đã khuya, tránh ảnh hưởng sinh hoạt của người dân xung quanh.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn lớn tiếng thách thức. Người này sau đó cầm chai bia đập xuống nền nhà rồi lao vào tấn công tổ công tác, nhưng được người thân kịp thời can ngăn. Hùng tiếp tục bị kéo vào nhà, đóng cửa lại để tránh gây mất trật tự.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can không chỉ gây mất an ninh trật tự do hát karaoke quá giờ mà còn chống đối, đe dọa người thi hành công vụ.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 105 Views | May 10, 2026 - 2:07 AM - by troopy
Khởi tố, bắt tạm giam mẹ ruột và cha dượng bạo hành bé trai 2 tuổi ở TP.HCM New Tab ↗
Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành gây phẫn nộ dư luận tại TP.HCM, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam mẹ ruột cùng người tình để điều tra.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) và Danh Chơn (30 tuổi, quê xã Hòn Đất, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Ngược đãi hoặc hành hạ con”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 14, TP.HCM phê chuẩn.


Bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Theo điều tra, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé trai N.G.K. (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, trên cơ thể có nhiều thương tích.

Ngay sau đó, lực lượng công an phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đến hiện trường xác minh, đồng thời đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa trước khi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Trúc sống chung như vợ chồng với Chơn tại căn nhà thuê ở tổ 2, ấp Phú Lâm cùng cháu K. là con riêng của Trúc. Trong thời gian sinh sống, cả hai nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu bé.

Riêng ngày 2/5, cháu K. bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù bé chảy máu, có dấu hiệu chấn thương nặng nhưng Trúc và Chơn không đưa đi cấp cứu kịp thời, khiến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu.

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bé K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay và nhiều vết thương cũ, mới trên cơ thể.

Trước đó, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để phục vụ điều tra.

VietBF@sưu tập
1 Reply | 94 Views | May 10, 2026 - 2:04 AM - by troopy
Chiến sự Iran làm thay đổi sâu sắc hệ thống năng lượng toàn cầu New Tab ↗
Theo CNBC, các giám đốc điều hành của những công ty dầu khí chủ chốt thông báo với các nhà đầu tư trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh trong hai tuần qua rằng hệ thống năng lượng của thế giới sẽ thay đổi sâu sắc sau cuộc chiến với Iran.


Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi ở Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã khiến gần một tỷ thùng dầu bị mất khỏi thị trường, trong khi tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng hơn theo từng ngày tuyến hàng hải này còn bị đóng cửa.

Ông Olivier Le Peuch, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ mỏ dầu lớn SLB, nhận định sự gián đoạn này đã cho thấy tính mong manh của hệ thống năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, ông Lorenzo Simonelli, Giám đốc điều hành của Baker Hughes - đối thủ cạnh tranh của SLB, cho rằng điều này sẽ thúc đẩy những thay đổi cơ cấu mang tính nền tảng trên toàn bộ bức tranh năng lượng. Hai giám đốc điều hành này cho rằng các chính phủ và ngành công nghiệp sẽ ưu tiên an ninh năng lượng.

Các giám đốc điều hành cho biết đầu tư vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí sẽ gia tăng như một hệ quả. Các giải pháp carbon thấp như địa nhiệt, năng lượng hạt nhân và hiện đại hóa lưới điện sẽ tiếp tục nhận được đầu tư.

Theo ông Simonelli, đây không chỉ là việc tăng nguồn cung năng lượng, mà còn là xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng vững chắc và có khả năng chống chịu cao hơn, tăng cường dự phòng, đa dạng hóa hạ tầng và giảm phụ thuộc vào bất kỳ tài sản quy mô lớn đơn lẻ nào.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm nổi bật sự phụ thuộc, đặc biệt của các nền kinh tế châu Á, vào Trung Đông đối với dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu. Ông Darren Woods, Giám đốc điều hành của Exxon Mobil, cho biết rõ ràng mọi người sẽ phải đánh giá lại an ninh năng lượng của mình và cách bảo đảm rằng trong tương lai họ sẽ không còn chịu mức độ phụ thuộc như hiện nay.

Các giám đốc điều hành ngành dịch vụ dầu khí cho biết các chính phủ sẽ hướng tới đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Họ cũng sẽ phải tái xây dựng các kho dự trữ dầu mỏ đã bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Theo ông Simonelli, sẽ có một quá trình tái xây dựng tồn kho năng lượng toàn cầu lên trên mức lịch sử nhằm bảo đảm an ninh năng lượng luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Kaes Van’t Hof, Giám đốc điều hành của c- một trong những nhà sản xuất dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ, nhận xét dầu thô của Mỹ sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giúp thế giới duy trì an ninh năng lượng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục trong thời gian chiến tranh.

Ông Jeffrey Miller, Giám đốc điều hành của Halliburton, cho biết thị trường dầu hiện “cơ bản đang thắt chặt hơn” do gián đoạn nguồn cung. Theo ông, thị trường đã chuyển từ kỳ vọng dư cung trong năm nay sang thâm hụt lớn.

Theo ông Le Peuch, điều này sẽ hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức cao sau khi cuộc chiến kết thúc. Giá cao hơn sẽ khuyến khích đầu tư vào các cơ hội khai thác ngoài khơi và vùng nước sâu tại châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Ông cho rằng châu Phi là một trong những cơ hội dài hạn hấp dẫn nhất, với nguồn tài nguyên dầu khí chưa được khai thác rất lớn và SLB kỳ vọng việc phân bổ danh mục đầu tư theo thời gian sẽ dịch chuyển theo hướng thuận lợi hơn đối với khu vực này.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 66 Views | May 10, 2026 - 2:01 AM - by troopy
NÓNG: Thủ tướng Thái Lan lên tiếng về vụ bắt thanh niên Trung Quốc tình nghi khủng bố New Tab ↗
Ngày 9-5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh cho cảnh sát và các cơ quan an ninh nước này mở rộng điều tra vụ một công dân Trung Quốc bị phát hiện tàng trữ vũ khí và chất nổ tại tỉnh Chonburi.


Cảnh sát áp giải nghi phạm Sun Mingchen (31 tuổi) tới Tòa án Pattaya ngày 9-5 - Ảnh: BANGKOK POST

Tối 9-5, báo The Nation (Thái Lan) đưa tin: Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan sau khi cảnh sát tại Na Chom Thian, tỉnh Chonburi, kiểm tra một chiếc ô tô bị lật do một người đàn ông Trung Quốc điều khiển và sau đó phát hiện lượng lớn vũ khí cùng chất nổ.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh cuộc điều tra cần được mở rộng nhằm xác định tất cả những người liên quan, truy tìm nguyên nhân gốc rễ và các chi tiết của vụ việc.

Theo TTXVN, ngày 9-5, Thái Lan đã bắt giữ và truy tố người đàn ông tên Sun Mingchen (có trang viết là Ming Chen Sun), mang quốc tịch Trung Quốc, 31 tuổi, với 5 tội danh nghiêm trọng, sau khi phát hiện người này tàng trữ số lượng lớn vũ khí.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn xe hơi hôm 8-5 ở quận Sattahip, tỉnh Chonburi, liên quan đến một chiếc sedan do người này điều khiển và một phụ nữ ngồi trên xe.

Khám xét tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện lượng lớn vũ khí trong chiếc xe đang bị lật ngửa do tai nạn.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiếp tục khám xét nơi ở của người này là một căn nhà ở phường Huai Yai, quận Bang Lamung, tỉnh Chonburi, và thu giữ lượng lớn vũ khí, bao gồm hai khẩu súng trường M4, 13 băng đạn đầy, bốn quả lựu đạn C4, bốn quả lựu đạn chống bộ binh và bốn bẫy mìn hình bắp ngô.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết họ còn phát hiện hai thiết bị nổ được tìm thấy bên trong áo chống đạn, được lắp đặt tương tự như bom tự sát và các cuộc hội thoại lưu trong điện thoại di động với công cụ ChatGPT hỏi về cách thực hiện các hành động phá hoại tại các địa điểm trọng yếu, cũng như sức công phá của chất nổ C4.

Sau đó, lực lượng chức năng Thái Lan đã đưa người này đến đến Tòa án Pattaya để tạm giam với các tội danh tàng trữ súng và đạn dược, mang súng nơi công cộng, tàng trữ súng và đạn dược không có giấy phép, tàng trữ chất nổ và tàng trữ thiết bị quân sự không được phép.

Cuộc điều tra đang được mở rộng để xác định khả năng liên quan đến âm mưu khủng bố hay hoạt động buôn bán vũ khí của nghi phạm.

Theo Hãng tin AFP, truyền thông Thái Lan tường thuật điện thoại của nghi phạm chứa các nội dung tìm kiếm trên chatbot AI về đặc tính của chất nổ dẻo dùng trong quân sự, cùng những đoạn video ghi lại cảnh người này dùng vũ khí, làm dấy lên lo ngại về khả năng người này có ý định "khủng bố".

Tướng Pongphan Wongmanithet, chỉ huy Cảnh sát tỉnh Chon Buri, cho biết Sun Mingchen khai rằng hắn mắc chứng trầm cảm và có ý định sử dụng số vũ khí này để thực hiện một vụ đánh bom tự sát. Ông cho biết các chuyên gia tâm thần sẽ cần tiến hành thêm các cuộc kiểm tra để xác minh lời khai này, theo báo Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan đặt nghi vấn
Theo báo The Nation, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng vụ việc trên làm dấy lên câu hỏi về việc bằng cách nào một công dân nước ngoài có thể sở hữu vũ khí tại Thái Lan. Ông nói hiện không còn giấy phép nào cho phép người dân bình thường mang theo súng hoặc các loại vũ khí tương tự.

Ông nhấn mạnh bất kỳ ai không phải là người có thẩm quyền mà mang theo súng nơi công cộng đều vi phạm pháp luật.

Quá trình điều tra cho thấy Sun Mingchen sở hữu cả hộ chiếu Trung Quốc và Campuchia, đồng thời có thẻ hồng, loại giấy tờ tùy thân chính thức dành cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Thái Lan, theo báo Bangkok Post.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 73 Views | May 10, 2026 - 1:59 AM - by troopy
Vệ binh Iran nói đang chờ lệnh khai hỏa vào cơ sở Mỹ tại Trung Đông New Tab ↗
IRGC cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu tàu hàng của nước này tiếp tục bị tấn công.

"Bất kỳ hành vi tấn công nào nhằm vào tàu chở dầu và tàu hàng Iran đều sẽ bị đáp trả dữ dội bằng những cuộc tập kích vào tàu bè cũng như cơ sở của Mỹ tại khu vực", Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/5 tuyên bố, một ngày sau khi Mỹ không kích hai tàu chở dầu của Tehran trên vịnh Oman.

Không quân IRGC cảnh báo "tên lửa và máy bay không người lái (drone) đã khóa mục tiêu vào kẻ thù". "Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa", lực lượng này cho hay.


Thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Tehran hồi tháng 11/2023. Ảnh: AFP

Margot Haddad, phóng viên kênh truyền hình Pháp LCI cùng ngày cho biết Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn đã nói với bà rằng ông kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời "rất sớm" từ Iran cho đề xuất hòa bình mới nhất của Mỹ.

Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy Iran sẽ làm điều này và Ngoại trưởng Abbas Araghchi được cho là đã đặt nghi vấn về độ tin cậy của giới lãnh đạo Mỹ.

"Những động thái leo thang căng thẳng gần đây của lực lượng Mỹ tại vịnh Ba Tư cùng nhiều hành động vi phạm lệnh ngừng bắn đã làm gia tăng nghi ngờ về động lực cũng như mức độ nghiêm túc của phía Mỹ trên con đường ngoại giao", hãng tin Iran ISNA dẫn lời ông Araghchi nói trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 9/5 có cuộc gặp lãnh đạo Qatar, một trung gian quan trọng của Washington trong các cuộc đối thoại với Tehran, thảo luận về "việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm ngăn chặn các mối đe dọa, đồng thời thúc đẩy ổn định và an ninh trên khắp Trung Đông", theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani trước đó gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance để bàn về những nỗ lực do Pakistan dẫn dắt nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Iran từng tấn công các địa điểm tại Qatar xuyên suốt cuộc xung đột do quốc gia này cho phép Mỹ đặt các căn cứ không quân lớn.

Tehran tuần trước chuyển cho Washington đề xuất 14 điểm, nhưng nội dung không đề cập đến các yêu cầu then chốt của Mỹ, như Iran dừng chương trình hạt nhân và mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu trước chiến sự. Washington sau đó chuyển lại cho Tehran câu trả lời và đang chờ Iran phản hồi.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran sẽ thông báo lập trường của mình cho nước trung gian Pakistan "sau khi hoàn tất xem xét". Tuy nhiên, cuộc đấu hỏa lực giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz ngày 7/5 khiến triển vọng hòa bình hai nước thêm xa vời.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 69 Views | May 10, 2026 - 1:36 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.18863 seconds with 14 queries