HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Đánh giá thấp tình báo Iran, Mỹ gánh thiệt hại quân sự nặng nề ở Trung Đông? New Tab ↗
 
Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy hỏa lực Iran đã tàn phá loạt hạ tầng chiến lược của Mỹ, gây tổn thất nhân mạng và khí tài vượt xa các báo cáo công khai.
Theo kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh được tờ The Washington Post công bố ngày 8-5, các các cuộc không kích của Iran đã đánh trúng ít nhất 228 công trình và thiết bị quân sự tại 15 cơ sở của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 28-2.

Những con số này phơi bày khoảng cách lớn giữa quy mô tàn phá thực tế từ hỏa lực Iran so với những số liệu hạn chế được chính phủ Mỹ công bố.Hệ thống căn cứ của Mỹ tại khu vực Trung Đông đã hứng chịu những tổn thất nặng nề chưa từng có. Hơn một nửa thiệt hại tập trung tại trụ sở Hạm đội 5 ở Bahrain và 3 căn cứ lớn tại Kuwait bao gồm Ali al-Salem, Camp Arifjan và Camp Buehring.

Tại Ả Rập Saudi, hỏa lực Iran đã phá hủy một máy bay chỉ huy E-3 Sentry và một máy bay tiếp dầu ngay trên đường lăn của căn cứ Prince Sultan.

Ngoài ra, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Bahrain, Kuwait cùng các trạm radar thuộc tổ hợp THAAD tại Jordan và UAE cũng ghi nhận hư hại nghiêm trọng.Tính đến cuối tháng 4-2026, các đợt tập kích đã khiến 7 binh sĩ Mỹ tử vong và hơn 400 người bị thương. Một quan chức Mỹ tiết lộ với The Washington Post rằng thiệt hại tại Căn cứ Hỗ trợ Hải quân ở Bahrain "rất nghiêm trọng", buộc toàn bộ cơ quan điều hành phải di tản về TP Tampa, bang Florida - Mỹ.

Chuyên gia William Goodhind từ dự án nghiên cứu Contested Ground cho biết: "Iran đã cố tình nhắm mục tiêu vào các khu vực có người ở tại nhiều địa điểm khác nhau với ý định gây thương vong hàng loạt. Không chỉ thiết bị, kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng căn cứ không quân bị tấn công, mà cả các mục tiêu dễ bị tổn thương như phòng tập thể dục, nhà ăn và khu nhà ở cũng bị nhắm đến".Sự chính xác của hỏa lực Iran là điểm gây bất ngờ lớn nhất đối với giới quan sát. Cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Mark Cancian nhấn mạnh rằng trên thực địa không hề xuất hiện các hố bom rơi ngẫu nhiên, chứng tỏ năng lực định vị mục tiêu của Iran đã bị Mỹ đánh giá thấp.Tình hình càng trở nên trầm trọng khi kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Mỹ bị tiêu hao nhanh chóng.

CSIS ước tính quân đội Mỹ đã sử dụng tới 53% lượng tên lửa THAAD và 43% lượng Patriot dự trữ chỉ trong chưa đầy 40 ngày chiến sự.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra Mỹ đã chậm trễ trong việc thích nghi với kiểu giao tranh drone cảm tử — loại vũ khí nhỏ, khó đánh chặn nhưng có độ chính xác cực cao. Việc thiếu hụt các hầm trú ẩn kiên cố tại những vị trí hiểm yếu, chẳng hạn như trung tâm điều hành tại Kuwait, đã khiến lực lượng Mỹ trở nên dễ bị tổn thương.

Bà Kelly Grieco, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Stimson nói với The Washington Post rằng chiến lược của Mỹ đã không lường trước được mức độ sâu sắc của mạng lưới tình báo mà Iran sở hữu đối với các hạ tầng cố định tại khu vực.
1 Reply | 150 Views | May 08, 2026 - 2:08 PM - by Romano
Trump đe dọa Liên minh châu Âu bằng hạn chót ngày 4 tháng 7 về thuế quan New Tab ↗
 
Theo như diễn biến Tổng thống Trump đe dọa Liên minh châu Âu bằng hạn chót ngày 4 tháng 7 về thuế quan diễn ra sau khi ông Donald Trump tuyên bố tuần trước rằng ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải nhập khẩu vào Mỹ từ EU lên 25%. Vào tháng 7, Trump và von der Leyen đã công bố một thỏa thuận thương mại quy định mức thuế 15% đối với hàng hóa châu Âu. EU cũng đồng ý mua lượng năng lượng trị giá 750 tỷ đô la từ Mỹ như một phần của thỏa thuận đó.
Tổng thống Trump hôm thứ Năm tuyên bố ông sẽ cho Liên minh châu Âu thời hạn đến ngày 4 tháng 7 để thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không ông sẽ tăng thuế quan đáng kể đối với khối này.

Ông Trump đã đưa ra thông báo trong một bài đăng trên TruthSocial, trong đó ông lưu ý rằng ông đã có một “cuộc điện thoại tuyệt vời” với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

“Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi EU thực hiện phần nghĩa vụ của họ trong Thỏa thuận Thương mại Lịch sử mà chúng ta đã đạt được tại Turnberry, Scotland, thỏa thuận thương mại lớn nhất từ ​​trước đến nay! Một lời hứa đã được đưa ra rằng EU sẽ thực hiện phần nghĩa vụ của họ và, theo thỏa thuận, sẽ giảm thuế quan xuống ZERO!”, ông Trump viết.

“Tôi đã đồng ý cho bà ấy thời gian đến khi đất nước chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh, nếu không, thuế quan của họ sẽ ngay lập tức tăng lên mức cao hơn nhiều”, ông tiếp tục.

Ông Trump cho biết trong cuộc điện đàm, ông và bà von der Leyen đã thảo luận về thỏa thuận của họ rằng Iran không nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.

Diễn biến này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố tuần trước rằng ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô và xe tải nhập khẩu vào Mỹ từ EU lên 25%.

Vào tháng 7, Trump và von der Leyen đã công bố một thỏa thuận thương mại quy định mức thuế 15% đối với hàng hóa châu Âu. EU cũng đồng ý mua lượng năng lượng trị giá 750 tỷ đô la từ Mỹ như một phần của thỏa thuận đó.

Thỏa thuận này có mức thuế thấp hơn đáng kể so với mức thuế 30% mà ông Trump đã đe dọa áp dụng lên EU và đã tránh được một cuộc chiến thương mại giữa hai bên.

Vào tháng Hai, các nhà lãnh đạo EU cho biết họ sẽ không chấp nhận việc tăng thuế quan của Mỹ sau phán quyết của Tòa án Tối cao chống lại một số loại thuế quan có phạm vi áp dụng rộng nhất của ông Trump
0 Replies | 77 Views | May 08, 2026 - 4:09 PM - by vuitoichat
Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ tuyên bố sắc thuế hải quan 10% mới của Trump là «bất hợp pháp» New Tab ↗
 
Theo như để khắc phục «thâm hụt cán cân thanh toán» nghiêm trọng của chính quyền tổng thống Donald Trump mới đây đã áp đặt với gần như toàn thế giới, khiến bị phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT, có trụ sở tại New York, đã bác bỏ việc ông Donald Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong tối đa 150 ngày là «bất hợp pháp».

Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ tại New York, Mỹ. Ảnh chụp vào ngày 18 tháng 3 năm 2015. AP - Mary Altaffer

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (Court of International Trade - CIT), hôm qua, 07/05/2026, nhận định rằng sắc thuế hải quan mới 10% của tổng thống Donald Trump áp đặt với gần như toàn thế giới, được ban hành hồi tháng 1/2026 và có hiệu lực trong 6 tháng, là « bất hợp pháp ».

Phán quyết của Tòa án Thương mại Quốc tế CIT, có trụ sở tại New York, đã bác bỏ việc tổng thống Trump áp đặt sắc thuế mới theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, trong tối đa 150 ngày, để khắc phục « thâm hụt cán cân thanh toán » nghiêm trọng.

Sắc thuế này đã được tổng thống Mỹ ban hành hồi tháng 1/2026, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế « đối ứng toàn cầu » chính quyền Trump đưa ra hồi tháng Tư 2025, và chính phủ Mỹ hiện đang bắt đầu bồi hoàn 166 tỉ đô la cho các doanh nghiệp nhập khẩu Mỹ.

Theo nhật báo kinh tế Pháp Les Echos, phán quyết của tòa CIT là một « đòn đau » mới đối với tổng thống Donald Trump, người vẫn đang trông chờ vào các biện pháp bảo hộ mậu dịch để buộc các nước phải nhượng bộ Mỹ về kinh tế, thương mại, ngoại giao hay quân sự.

CIT là tòa án cấp sơ thẩm liên bang, chuyên xử lý các vụ kiện liên quan đến thuế quan, thương mại quốc tế, và các tranh chấp về luật thương mại và quyết định của CIT có thể bị Tòa án Phúc thẩm bác bỏ, tuy nhiên chính phủ Mỹ cũng có nguy cơ phải hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu một lần nữa.

Theo Reuters, tổng thống Mỹ đã phản đối phán quyết của Tòa án sơ thẩm, và không từ bỏ ý định khôi phục việc tăng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn, bằng cách viện dẫn một điều khoản khác, Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, quy định về các hành vi thương mại « không công bằng ». Kết quả các cuộc điều tra cáo buộc nhiều nước dung túng lao động cưỡng bức, dựa trên điều khoản này, dự kiến sẽ được công bố vào tháng Bảy.

Trump gây áp lực để Liên Âu thực thi thỏa thuận Turnberry

Hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump, trong cuộc điện đàm với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, đã đòi hỏi Liên Âu sớm thực thi cam kết xóa bỏ thuế quan đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Mỹ, để đổi lấy mức thuế trần 15% đối với hàng xuất sang Mỹ. Cam kết được lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu đưa ra tại Turnberry, Scotland, hồi mùa hè năm ngoái, trong bối cảnh châu Âu bị Washington gây áp lực với « thuế đối ứng », nhưng loại thuế này đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 1/2026.

Trên mạng xã hội hôm nay, tổng thống Mỹ nhấn mạnh : « Tôi đã đồng ý gia hạn cho họ đến dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập Mỹ (04/07), nếu không thuế quan sẽ ngay lập tức tăng lên mức cao hơn nhiều ».

Theo AFP, chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết cuộc điện đàm với tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua diễn ra « tốt đẹp », và « cả hai bên vẫn hoàn toàn cam kết thực hiện thỏa thuận này ».

Hồi tháng 3/2026 vừa qua, Nghị Viện Châu Âu đã phê chuẩn về nguyên tắc thỏa thuận thương mại Turnberry với Hoa Kỳ, nhưng văn bản này chỉ được áp dụng sau khi Nghị Viện hoàn tất các cuộc đàm phán với 27 quốc gia thành viên. Theo nhật báo Kinh Tế Les Echos, cho đến tối thứ Tư 06/05, đàm phán chưa đạt kết quả. Chính quyền Cypre, quốc gia chủ tịch luân phiên Hội Đồng Châu Âu bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong vòng đàm phán mới, diễn ra ngày 19/05.
0 Replies | 80 Views | May 08, 2026 - 4:14 PM - by vuitoichat
Liệu thế giới có chứng kiến một đại dịch mới? New Tab ↗
 
Theo như liệu thế giới có phải chứng kiến một đại dịch mới mang tên hantavirus?, sau khi cả thế giới đang chạy đua từng giờ để truy vết những hành khách đã từng ở trên tàu. Vậy hantavirus là gì? Vì sao nó có thể gây tử vong? Loại virus chết người này đã xâm nhập vào chiếc tàu du lịch như thế nào?, do trong lúc có ba người đã tử vong sau một đợt bùng phát bị nghi ngờ là do hantavirus trên một tàu du lịch giữa Đại Tây Dương. Trong tám trường hợp nghi ngờ thì có năm ca được xác nhận dương tính, trong đó một người đang phải nằm trong phòng chăm sóc tích cực tại Nam Phi.

Ảnh chụp qua kính hiển vi một mô bệnh học trong một mẫu hạch bạch huyết đã được lấy từ một bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh do hantavirus. Ảnh do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra vào ngày 6 tháng 5 năm 2026. AFP - HANDOUT

Du thuyền MV Hondius thuộc hãng Oceanwide Expeditions, đã khởi hành từ Ushuaia, Archentina vào ngày 01/04 với 149 hành khách thuộc 23 quốc tịch khác nhau, và dự tính đi tới Cape Verde, một quần đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đó là một chuyến đi biển kéo dài 45 ngày, với một số điểm dừng dự kiến ​​tại các đảo Nam Georgia và Saint Helena.

Tuy nhiên, chuyến hành trình trên con tàu dài 107 mét đã biến thành cơn ác mộng khi một hành khách 70 tuổi đến từ Hà Lan đột nhiên xuất hiện những triệu chứng đầu tiên của virus: sốt, đau mỏi cơ, tiêu chảy và đau đầu. Thoạt nhìn người này trông có vẻ như bị bệnh cúm. Nhưng tới ngày 11/04, người đàn ông đột ngột qua đời trên tàu MV Hondius trước khi kịp được đưa đến bệnh viện. Vợ của bệnh nhân cũng nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng tương tự. Bà được khẩn cấp đưa về Nam Phi để hồi hương về Hà Lan. Nhưng bà đã không qua khỏi và qua đời tại một bệnh viện ở Johannesburg, Nam Phi vào ngày 27/04. Sau đó một hành khách khác là người Đức cũng đã tử vong ngày 02/05 trên tàu.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân đã xuống tàu tại đảo Saint Helena của Anh. Đó là Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Singapore, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Vậy hantavirus là gì?

Hantavirus là một nhóm virus lây truyền từ động vật sang người. Loại virus này chủ yếu được truyền bởi các loài gặm nhấm như chuột nhắt và chuột cống, qua các vết cắn, qua tiếp xúc với các động vật nhiễm bệnh hoặc nước tiểu và phân của chúng.

Theo trang web của Cơ quan quốc gia Pháp về sức khoẻ công cộng : “Con người có thể bị lây nhiễm do hít phải bụi và các hạt khí từ chất bài tiết của động vật nhiễm bệnh (nước tiểu, phân, nước bọt), trong quá trình hoạt động ở rừng hoặc trong các khu nhà gần rừng bị bỏ hoang lâu ngày, cũng như trong các hoạt động ở vùng nông thôn, nơi đồng ruộng và trang trại tạo môi trường thuận lợi cho các loài gặm nhấm mang mầm bệnh”. Việc phòng ngừa nhiễm bệnh chủ yếu là hạn chế tiếp xúc với loài gặm nhấm và các chất bài tiết của chúng.

Hantavirus hiện diện trên tất cả các châu lục và được đặt tên theo con sông Hantan nằm ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong chiến tranh Triều Tiên (1950–1953), hơn 3.000 binh sĩ đã lâm bệnh nặng sau khi bị nhiễm các loại virus này, theo giải thích của Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng mỗi năm trên thế giới có từ 150.000 đến 200.000 ca nhiễm hantavirus.

Điều gì khiến hantavirus có thể gây chết người?

Có hai loại hantavirus chính, mỗi loại lại có những triệu chứng và mức độ nguy hiểm khác nhau. Loại virus đầu tiên gây ra hội chứng phổi, chủ yếu xuất hiện tại châu Mỹ. Nếu một người bị nhiễm loại hantavirus này, chỉ trong vài ngày họ có thể xuất hiện các dấu hiệu ho và khó thở.

Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng như mệt mỏi, sốt và đau cơ có thể xuất hiện. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa và đau bụng. Đây là chủng hantavirus có tỷ lệ tử vong cao nhất. Khoảng 38% những người xuất hiện các triệu chứng này tử vong.

Loại virus thứ hai thường gây ra sốt xuất huyết kèm hội chứng thận. Chúng chủ yếu xuất hiện ở châu Âu và châu Á, nhưng chủng được gọi là “virus Seoul” hiện đã lan rộng trên toàn thế giới. Thông thường, người bệnh phát triển triệu chứng trong vòng hai tuần sau khi tiếp xúc với virus. Những triệu chứng ban đầu gồm đau đầu dữ dội, đau bụng, buồn nôn và mờ mắt. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm giảm huyết áp, xuất huyết nội và thậm chí suy thận cấp tính. Căn bệnh này có thể do nhiều loại virus khác nhau gây ra, trong đó có những loại nguy hiểm hơn các loại khác, vì vậy tỷ lệ tử vong dao động từ 1% đến 15% số ca bệnh.

Đáng tiếc là hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu hay thuốc chữa khỏi cho cả hai loại hantavirus này. Tuy nhiên, việc chăm sóc y tế sớm có thể làm tăng cơ hội sống sót cho bệnh nhân. Việc điều trị có thể bao gồm sử dụng máy trợ thở, liệu pháp oxy và chạy thận nhân tạo. Liên quan đến con tàu du lịch, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nhằm xác định hành khách đã tiếp xúc với loại hantavirus nào.

Làm thế nào virus lại xuất hiện trên một tàu du lịch?

Trong một môi trường kín như tàu du lịch, hành khách có thể đã nhiễm hantavirus theo ba cách. Theo giả thuyết thứ nhất, họ có thể đã tiếp xúc với virus trong một chuyến tham quan trên đất liền trong hải trình của mình. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng một hoặc nhiều ca đầu tiên “đã bị nhiễm virus ở bên ngoài con tàu” và sau đó đã xảy ra “sự lây truyền giữa người với người”.

Giả thuyết thứ hai là các hành khách đã bị nhiễm virus trước cả khi bắt đầu chuyến hải trình. Hãng tin AFP phỏng vấn bà Anais Legand, chuyên gia y tế của WH, cho biết : “Thời gian ủ bệnh, tức khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh đến khi xuất hiện triệu chứng là từ 1 - 6 tuần, nhưng thông thường sẽ ngắn hơn là từ 2 - 3 tuần”. Do đó bà nhận định rằng ca bệnh đầu tiên “không thể bị nhiễm trên tàu, hoặc tại một trong những hòn đảo” mà tàu ghé thăm trên đường đến Cape Verde.

Giả thuyết thứ ba cho rằng các loài gặm nhấm đã xâm nhập lên tàu thông qua hàng hóa, sau đó truyền bệnh cho hành khách qua nước tiểu hoặc phân bị nhiễm virus của chúng. Những yếu tố khác như tiêu chuẩn vệ sinh và cách bảo quản thực phẩm cũng có thể đã góp phần làm tăng tốc độ lây lan của ổ dịch.

Để khống chế đợt bùng phát nghi ngờ này, trước tiên các cơ quan chức năng phải bảo đảm rằng toàn bộ loài gặm nhấm được bắt giữ an toàn và đưa ra khỏi tàu. Sau đó, họ phải theo dõi tất cả hành khách nhằm phát hiện các triệu chứng có thể liên quan đến nhiễm hantavirus. Virus được chẩn đoán bằng xét nghiệm PCR, tương tự như các xét nghiệm dùng để chẩn đoán những loại virus như COVID-19.

Liệu thế giới có phải đối mặt với một đại dịch mới?

Mặc dù đáng lo ngại, các ca nhiễm hantavirus vẫn cực kỳ hiếm gặp và khả năng lây truyền là không cao. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã khẳng định trên mạng X hôm thứ Tư, 06/05, rằng “ở giai đoạn này, nguy cơ tổng thể đối với sức khỏe cộng đồng vẫn ở mức thấp”.

Tuy nhiên, vì bệnh do hantavirus có thể biểu hiện các triệu chứng tương tự những bệnh hô hấp khác, nên người dân được khuyến cáo đi khám bác sĩ nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Nếu ai từng ở những khu vực có sự hiện diện của loại virus này và gặp phải tình trạng khó thở, sốt hoặc bất kỳ triệu chứng nào giống hội chứng cúm, hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị.
0 Replies | 194 Views | May 08, 2026 - 4:19 PM - by vuitoichat
Phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, di chuyển liên tục 60 ngày, làm nhiệm vụ đặc biệt khiến Mỹ cũng phải chú ý New Tab ↗
 
Theo như phát hiện tàu Trung Quốc dài gần 100 mét, di chuyển liên tục 60 ngày, làm nhiệm vụ đặc biệt, với thiết kế đặc biệt, đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng. Tàu dài 98,5 mét, rộng 17 mét, lượng giãn nước thiết kế hơn 4.500 tấn, có thể chở 60 người, hoạt động liên tục 60 ngày trên biển và có tầm đi biển khoảng 14.000 hải lý. Với kích cỡ và năng lực này, Da Yang Hao được thiết kế cho các nhiệm vụ khảo sát xa bờ, dài ngày tại những vùng biển sâu và phức tạp, thay vì chỉ phục vụ nghiên cứu ven bờ.

Tàu Da Yang Hao thực hiện nhiệm vụ thăm dò quan trọng ở một quốc đảo.

Trung Quốc và quần đảo Cook đã kết thúc chuyến thám hiểm khoa học chung đầu tiên ở Nam Thái Bình Dương vào cuối năm ngoái. Khu vực này là một điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị về đất hiếm và khoáng sản chiến lược.

Tàu nghiên cứu biển Da Yang Hao của Trung Quốc đã cập cảng Avatiu, gần thủ đô Avarua của quần đảo Cook, vào tháng 11/2025, sau chuyến khảo sát kéo dài 9 ngày ở vùng biển phía đông bắc đảo Rarotonga.

Da Yang Hao không phải là tàu khảo sát thông thường. Đây là một trong những tàu nghiên cứu đại dương hiện đại của Trung Quốc, được bàn giao cho Bộ Tài nguyên Trung Quốc năm 2019.

Tàu dài 98,5 mét, rộng 17 mét, lượng giãn nước thiết kế hơn 4.500 tấn, có thể chở 60 người, hoạt động liên tục 60 ngày trên biển và có tầm đi biển khoảng 14.000 hải lý. Với kích cỡ và năng lực này, Da Yang Hao được thiết kế cho các nhiệm vụ khảo sát xa bờ, dài ngày tại những vùng biển sâu và phức tạp, thay vì chỉ phục vụ nghiên cứu ven bờ.

Điểm đáng chú ý của con tàu là hệ thống động lực và thiết bị khảo sát biển sâu. Da Yang Hao sử dụng tổ hợp máy phát điện diesel biến tốc, hệ thống đẩy điện và chân vịt công suất lớn có độ ồn thấp. Cấu hình này giúp giảm rung, giảm tiếng ồn dưới nước, tiết kiệm năng lượng và tạo điều kiện tốt hơn cho các thiết bị đo đạc khoa học. Trong nghiên cứu đại dương, đặc biệt là quan sát sinh vật biển và đo đạc âm học đáy biển, việc hạn chế tiếng ồn là yếu tố quan trọng.

Tàu cũng được ví như một “phòng thí nghiệm nổi” trên đại dương. Trên tàu có hơn 50 thiết bị điều tra và quan trắc biển, cùng hệ thống phòng thí nghiệm rộng hơn 400 m2, phục vụ nghiên cứu địa chất biển, sinh thái biển, môi trường biển, khí quyển và phân tích mẫu tại chỗ.

Da Yang Hao có thể triển khai robot lặn có dây ở độ sâu 4.000 mét và thiết bị lặn tự hành ở độ sâu 6.000 mét. Những công nghệ này cho phép các nhà khoa học lập bản đồ đáy biển, quan sát sinh vật biển sâu, lấy mẫu trầm tích, khảo sát nốt đa kim và đánh giá môi trường ở những khu vực con người khó tiếp cận trực tiếp.

Quần đảo Cook gồm 15 đảo, được bao quanh bởi vùng biển rộng khoảng 2 triệu km2. Chính diện tích đại dương mênh mông này khiến quốc đảo nhỏ bé trở thành tâm điểm chú ý của các cường quốc đang tìm kiếm nguồn khoáng sản mới dưới đáy biển.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Da Yang Hao tại quần đảo Cook thu hút sự chú ý lớn. Vùng biển quanh quốc đảo này được cho là chứa lượng lớn nốt đa kim - những khối đá nhỏ, cứng nằm trên đáy biển, giàu cobalt, nickel, đồng, mangan, sắt và có thể cả kim loại đất hiếm..

Theo Trung Quốc, cho biết chuyến đi là kết quả của nhiều thỏa thuận hợp tác được nước này và quần đảo Cook ký trong năm 2025. Trong đó có kế hoạch hành động 5 năm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Trong chuyến khảo sát bắt đầu ngày 31/10/2025, các nhà khoa học và quan sát viên môi trường của hai nước đã tiến hành lập bản đồ đáy biển, nghiên cứu biển sâu và quan sát sinh vật biển. Cơ quan Khoáng sản Đáy biển quần đảo Cook cho biết chuyến đi nhằm tăng cường hợp tác khoa học biển, tập trung vào trao đổi tri thức, phương pháp nghiên cứu và năng lực khoa học biển sâu trong vùng tài phán của Cook Islands, theo các quy trình nghiên cứu quốc gia.

Cơ quan này cũng cho biết kết quả dự án sẽ được công bố công khai để hỗ trợ khoa học mở, phục vụ nghiên cứu biển trong tương lai và quá trình ra quyết định. Cam kết minh bạch được nhấn mạnh trong bối cảnh các thỏa thuận giữa quần đảo Cook và Trung Quốc đang gây lo ngại tại New Zealand.

Wellington đã đình chỉ viện trợ cho quần đảo Cook, với lý do thiếu minh bạch và không tham vấn trước, điều mà New Zealand cho rằng vi phạm mối quan hệ hiến định đặc biệt giữa hai bên.

Không chỉ Trung Quốc, Mỹ cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại đây. Tháng 8/2025, Washington và quần đảo Cook công bố kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu khoa học và phát triển có trách nhiệm tài nguyên khoáng sản đáy biển.

Theo thỏa thuận đó, tàu nghiên cứu E/V Nautilus, dài 68 m, thuộc Ocean Exploration Trust, đã thực hiện chuyến khảo sát 21 ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Cook Islands, với sự hỗ trợ của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ.

Sự quan tâm của Mỹ càng tăng sau khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu một số khoáng sản quan trọng trong cuộc cạnh tranh thương mại với Washington.

Tuy nhiên, cuộc đua này làm dấy lên nhiều cảnh báo môi trường. Một số nhà khoa học cho rằng khai thác biển sâu có thể gây tổn hại nghiêm trọng, trên diện rộng và khó đảo ngược đối với hệ sinh thái đại dương. Các tác động có thể bao gồm tiếng ồn, rung động, ánh sáng nhân tạo và những đám mây trầm tích phát sinh khi thiết bị khai thác khuấy động đáy biển.
1 Reply | 174 Views | May 08, 2026 - 4:44 PM - by vuitoichat
Nóng: Elon Musk bị điều tra hình sự New Tab ↗
 
Theo như Văn phòng Công tố Paris mới đây xác nhận đã chính thức mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào công ty mẹ của mạng xã hội X, chủ sở hữu Elon Musk và cựu CEO Linda Yaccarino, khiến tỷ phú Elon Musk lại phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án Pháp không những không làm chậm lại tiến trình điều tra mà còn đẩy vụ việc đi xa hơn. Ban đầu, cuộc điều tra sơ bộ chỉ tập trung vào hai tội danh: cố ý thao túng thuật toán để gây ảnh hưởng đến dư luận Pháp và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho quảng cáo mục tiêu.

Việc Elon Musk phớt lờ lệnh triệu tập của tòa án Pháp không những không làm chậm lại tiến trình điều tra mà còn đẩy vụ việc đi xa hơn. Vào thứ Năm, ngày 7/5, Văn phòng Công tố Paris xác nhận đã chính thức mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào công ty mẹ của mạng xã hội X, chủ sở hữu Elon Musk và cựu CEO Linda Yaccarino.

Động thái này diễn ra hai tuần sau khi Musk từ chối xuất hiện trong buổi thẩm vấn tự nguyện vào ngày 20/4 theo lệnh triệu tập. Không chỉ Musk, khoảng 10 giám đốc điều hành khác của công ty Mỹ này cũng đã bị gọi tên nhưng không có sự phản hồi thỏa đáng.

Luật sư của X, ông Kami Haeri, hiện vẫn giữ im lặng trước các yêu cầu bình luận. Trước đó, nền tảng này đã từ chối tuân thủ lệnh tòa án về việc bàn giao thuật toán, đồng thời lên án cuộc điều tra ban đầu là “vi phạm luật pháp Pháp, lách luật tố tụng và đe dọa tự do ngôn luận”. Về phần mình, Musk liên tục công kích các công tố viên bằng những ngôn từ nặng nề, gọi họ là “con rối của các tổ chức cánh tả”.

Nghị sĩ Eric Bothorel, người đặt nền móng cho cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 1/2025, nhận định: “Đây là một giai đoạn mới của quá trình tố tụng. Tôi không nghĩ việc trốn tránh lệnh triệu tập là một chiến thuật bào chữa khôn ngoan. Tôi hài lòng vì hệ thống tư pháp nước nhà đang xử lý vấn đề này một cách nghiêm túc”.
Ban đầu, cuộc điều tra sơ bộ chỉ tập trung vào hai tội danh: cố ý thao túng thuật toán để gây ảnh hưởng đến dư luận Pháp và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho quảng cáo mục tiêu. Tuy nhiên, phạm vi điều tra đã mở rộng sau khi đơn vị cảnh sát điều tra tội phạm mạng quốc gia vào cuộc.

Nghiêm trọng hơn, các điều tra viên đã phát hiện sự thay đổi trong công cụ phát hiện hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em của X, khiến số lượng báo cáo liên quan đến Pháp giảm tới 80%. Coi đây là hành động “cố ý”, các công tố viên đã mở rộng điều tra sang hành vi đồng lõa tàng trữ và phát tán nội dung lạm dụng tình dục trẻ em.

Đầu năm nay, sau khi Grok tạo ra hàng ngàn hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ và trẻ vị thành niên, X tiếp tục bị cáo buộc cố tình trì hoãn các biện pháp ngăn chặn sự lan truyền của chúng. Trước tình trạng nền tảng X bị sử dụng lặp đi lặp lại để thực hiện nhiều hành vi phạm tội, các công tố viên đã đưa ra cáo buộc nặng nề nhất: “Vận hành một nền tảng bất hợp pháp”.

Vụ việc đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 2 vừa qua, khi lực lượng hiến binh Pháp với sự hỗ trợ của Europol (Cơ quan Cảnh sát Châu Âu) đã thực hiện lệnh khám xét và thu giữ bằng chứng tại văn phòng của X ở Pháp.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý ở châu Âu và Vương quốc Anh đang tăng cường giám sát các nền tảng mạng xã hội lớn, đặc biệt là những công ty sở hữu và điều hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nhiều cơ quan giám sát lo ngại rằng những thuật toán tự động và công cụ AI tích hợp trên các nền tảng như X có thể tạo ra hoặc thúc đẩy nội dung gây hại, vi phạm quyền riêng tư hoặc kích động thù hằn trực tuyến.
0 Replies | 220 Views | May 08, 2026 - 4:48 PM - by vuitoichat
Bố mẹ Mỹ chây ì tiền cấp dưỡng sẽ bị hủy hộ chiếu New Tab ↗
 
Theo như có những người bố mẹ Mỹ chây ì tiền cấp dưỡng cho con cái của mình có thể từ mức 2.500 USD trở lên khiến bị bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu thu hồi hộ chiếu của hàng nghìn công dân nước này nợ tiền cấp dưỡng cho con cái, khi tiền cấp dưỡng (child support) là khoản mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con phải chi trả để hỗ trợ sinh hoạt phí, học tập, chăm sóc con cái sau khi ly hôn hoặc hai bên không còn chung sống.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/5 thông báo quy trình thu hồi hộ chiếu sẽ bắt đầu từ hôm nay, trước mắt nhắm vào những người nợ tiền cấp dưỡng từ 100.000 USD trở lên. Khoảng 2.700 người sở hữu hộ chiếu Mỹ thuộc diện này, theo số liệu được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cung cấp cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tại Mỹ, tiền cấp dưỡng (child support) là khoản mà cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con phải chi trả để hỗ trợ sinh hoạt phí, học tập, chăm sóc con cái sau khi ly hôn hoặc hai bên không còn chung sống.

Đây là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc, những người chây ì trả tiền cấp dưỡng trong thời gian dài có thể đối mặt nhiều biện pháp cưỡng chế như khấu trừ lương, phong tỏa tiền hoàn thuế. Đây là lần đầu tiên Mỹ áp dụng chính sách thu hồi hộ chiếu với nhóm người này.

Chính sách trên sẽ sớm được mở rộng đáng kể, áp dụng với những người nợ tiền cấp dưỡng từ 2.500 USD trở lên. Theo Bộ Ngoại giao, đây là ngưỡng quy định trong luật năm 1996, nhưng lâu nay ít được thực thi.

Bìa hộ chiếu Mỹ. Ảnh: AP

Với ngưỡng 2.500 USD, số người Mỹ thuộc diện bị thu hồi hộ chiếu có thể tăng đáng kể. Chính phủ Mỹ đang tổng hợp dữ liệu từ các cơ quan cấp bang để thực thi chính sách này.

Những người bị hủy hộ chiếu sẽ nhận được thông báo rằng họ không thể sử dụng hộ chiếu đó để xuất cảnh và phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu mới sau khi được xác nhận đã thanh toán nợ cấp dưỡng.

Nếu người mang hộ chiếu đang ở nước ngoài vào thời điểm thu hồi, họ sẽ phải đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ để xin giấy tờ đi lại khẩn cấp, cho phép trở về Mỹ.

Kể từ khi AP lần đầu đưa tin về kế hoạch mở rộng chính sách thu hồi hộ chiếu với những người nợ tiền cấp dưỡng hồi tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hàng trăm người đã chủ động xử lý và thanh toán các khoản nợ với giới chức cấp bang.

"Chúng tôi thực hiện biện pháp này nhằm thúc đẩy các phụ huynh làm điều đúng đắn với con cái của họ và với luật pháp Mỹ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao có đoạn.
1 Reply | 271 Views | May 08, 2026 - 5:01 PM - by vuitoichat
'Ngọc nữ' Nhật Bản làm lại từ đầu sau bê bối ngoại tình New Tab ↗
 
Theo như trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tranh cãi về sự trở lại của Ryoko Hirosue, được mệnh danh "ngọc nữ quốc dân" Nhật Bản, cho biết khao khát trở lại công việc sau bê bối ngoại tình, đánh người. Một bộ phận khán giả động viên Ryoko Hirosue gây dựng lại sự nghiệp, số khác cho rằng hiện chưa phải lúc phù hợp để cô tái xuất.

Theo Today Line, Ryoko Hirosue dự kiến tổ chức ba đêm nhạc trong tháng 7 tại Tokyo, dịp sinh nhật cô 46 tuổi. Các concert đánh dấu cô tái xuất làng giải trí sau một năm im ắng. Ryoko Hirosue mong khán giả nhận ra sự trưởng thành của cô.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả tranh cãi về sự trở lại của ca sĩ. Một bộ phận khán giả động viên Ryoko Hirosue gây dựng lại sự nghiệp, số khác cho rằng hiện chưa phải lúc phù hợp để cô tái xuất. Những năm gần đây, trong ấn tượng của khán giả, tên Ryoko Hirosue đi liền tai tiếng.

Ryoko Hirosue thông báo tổ chức concert. Ảnh: Vocus

Nhiều trang truyền thông ở châu Á nhận định Ryoko Hirosue cầm micro lên sân khấu là lựa chọn chông gai. Từ danh hiệu "ngọc nữ quốc dân", ba năm qua, Ryoko Hirosue bị nhiều người gọi là "nữ hoàng rắc rối".

Năm 2023, khi đang trong hôn nhân với nghệ sĩ điêu khắc Jun Izutsu, Ryoko Hirosue lộ ảnh ngoại tình với đầu bếp Toba - người có vợ con. Ban đầu, cô phủ nhận mối quan hệ với Toba song sau đó nhận lỗi. Diễn viên công khai bức thư tay xin lỗi chồng con của cô và vợ con của Toba: "Tôi hối hận khiến gia đình anh ấy và gia đình tôi đau khổ. Tôi là người mẹ chưa trưởng thành".

Sự chỉ trích của khán giả khiến Ryoko Hirosue phải ngừng hoạt động giải trí. Diễn viên thiệt hại 200 triệu yen (hơn 33 tỷ đồng) do mất các hợp đồng quảng cáo, đóng phim. Cô còn phải giải quyết khoản đền bù 400 triệu yen (hơn 66 tỷ đồng). Toba cũng nghỉ việc ở nhà hàng anh từng làm việc, chuyển sang kinh doanh nhà hàng.

Diễn viên Ryoko Hirosue thời trẻ. Ảnh: Vocus

Năm 2025, minh tinh bị bắt do đạp, cào một y tá ở bệnh viện. Lúc đó, cô ở cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe sau tai nạn giao thông. Chiếc xe do Ryoko Hirosue điều khiển tông vào một xe đầu kéo, cô và người quản lý không bị thương, tài xế xe đầu kéo cũng không gặp nguy hiểm.

Đại diện công ty quản lý Ryoko Hirosue giải thích diễn viên sợ hãi, khủng hoảng tinh thần khi được kiểm tra sức khỏe, dẫn đến hành vi làm tổn thương nhân viên y tế. Công ty xin lỗi khán giả, cho biết ngừng mọi công việc của Ryoko Hirosue.

Sau đó, diễn viên thừa nhận mắc chứng rối loạn lưỡng cực và bệnh cường giáp. Rối loạn lưỡng cực có đặc trưng tâm trạng rối loạn theo chu kỳ. Giai đoạn trầm cảm đi kèm các giai đoạn tâm trạng hưng phấn ở mức bất thường, kéo dài từ nhiều ngày đến nhiều tuần. Một năm qua, Ryoko Hirosue chuyên tâm chữa bệnh.

Hồi tháng 4, diễn viên cho biết sức khỏe dần hồi phục, cô học được cách đối diện bản thân và cảm thấy đã đến lúc nắm lấy cơ hội quan trọng để trở lại công việc mình yêu thích.

Ryoko Hirosue hoạt động ở làng giải trí hơn 30 năm, có lượng fan đông ở châu Á nhờ thành tựu ở cả mảng âm nhạc lẫn phim ảnh. Giai đoạn mới vào nghề, cô là "con cưng" của các tạp chí, thương hiệu, nắm trong tay hàng chục quảng cáo.

Năm 2003, Ryoko Hirosue gây sốt khi phát hành cuốn sách ảnh đầu tiên, bán được gần 470.000 bản. Cô từng được khán giả mệnh danh "Thiếu nữ xinh đẹp cuối cùng của thế kỷ 20" hay "Thiếu nữ quốc dân" nhờ vẻ ngoài thanh tân và trong trẻo.

Diễn viên tham gia nhiều phim nổi tiếng, trong đó có Departures (2008) - thắng giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Người đẹp còn từng đóng Shōta no Sushi, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.

Minh tinh và nghệ sĩ điêu khắc Jun Izutsu kết hôn năm 2010, có hai con chung. Trước Jun Izutsu, Ryoko Hirosue trải qua một đời chồng, có con riêng với chồng cũ.
0 Replies | 70 Views | May 08, 2026 - 5:08 PM - by vuitoichat
Vụ buôn lậu chip Nvidia từ Thái Lan qua TQ bị vạch mặt và truy tố New Tab ↗
 
Một đường dây buôn lậu máy chủ AI trị giá hàng tỷ USD từ Hoa Kỳ vào TQ, có sự tham gia của một công ty Thái Lan liên kết với sáng kiến AI quốc gia, và hiện đang bị Bộ Tư Pháp Mỹ cho điều tra, và tiến hành sẽ truy tố.

Kể từ năm 2022, Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu chip cao cấp của Nvidia sang TQ vì lo ngại đem cho sử dụng vào mục đích quân sự. Tuy nhiên, vào tháng Giêng năm nay, Mỹ đã đồng ý phê duyệt bán dòng chip mạnh thứ hai (H200) nhưng kèm theo điều kiện chặt chẻ.

(Minh họa)
Mới đây, theo hãng tin Bloomberg, một công ty ở Thái Lan có tên là OBON bị nghi ngờ đã giúp buôn lậu một số lượng lớn máy chủ AI từ Hoa Kỳ vào TQ.

Điều đáng chú ý là công ty này có liên kết với sáng kiến trí tuệ nhân tạo quốc gia của Thái Lan. Số hàng bị buôn lậu này có trị giá ít nhất là 2,5 tỷ USD bao gồm các máy chủ có chứa chip Nvidia mới nhất. Một phần trong số đó (hơn 500 triệu USD) được cho vận chuyển chỉ trong vòng 1 1/2 tháng (từ tháng 4 đến giữa tháng 5/2025). Một số máy chủ sau đó được cho là đã chuyển qua tay cho tập đoàn kỹ nghệ lớn của TQ Alibaba.

Các bên có dính líu và hành vi bị cáo buộc

Super Micro, một công ty sản xuất máy chủ tại Hoa Kỳ có ba người gồm đồng sáng lập, giám đốc bán hàng và một công ty thầu đã bị Bộ Tư Pháp nộp đơn truy tố vào tháng 3 vừa qua. Họ bị tố cáo cho điều hành một đường dây: đưa máy chủ sản xuất tại Mỹ sang Đài Loan, sau đó chuyển tiếp sang Đông Nam Á (cụ thể là Thái Lan) để cho đóng gói lại vào thùng không có nhãn mác, rồi tuồn lậu vào TQ.

Trước đó, cũng vào tháng 3/2026, các cổ đông của Super Micro cũng đã kiện công ty này, cáo buộc họ đã gian lận chứng khoán vì muốn che giấu sự phụ thuộc vào doanh số bán hàng sang TQ, vi phạm trắng trợn điều luật xuất khẩu của Hoa Kỳ.

Công ty OBON ở Bangkok được xác định là bên mua trung gian mà các công tố viên gọi là "Công ty-1".


** Tham khảo thêm chi tiết ở đây:
- https://finance.yahoo.com/sectors/te...132430019.html
- https://qz.com/obon-corp-nvidia-chip...hailand-050826
1 Reply | 79 Views | May 08, 2026 - 5:27 PM - by trungthuc
Câu nói gây xấu hổ của Ninh Dương Lan Ngọc trước cả rừng ống kính New Tab ↗
 
Theo như một lần nữa, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc mới đây lại chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp trong tà áo dài, duyên dáng và nổi bật bên cạnh ekip và dàn cast gồm có NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh, khiến làm cho nữ diễn viên này phải che mặt vì xấu hổ trước câu nói của mình. Cụ thể, trong lúc giao lưu cùng truyền thông, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ gặp một khoảnh khắc "quê độ" khi lỡ giới thiệu sai tên phim.

Chiều ngày 8/5, lễ công bố dự án Mật Mã Đông Dương đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Một lần nữa, Ninh Dương Lan Ngọc chiếm spotlight với diện mạo xinh đẹp trong tà áo dài, duyên dáng và nổi bật bên cạnh ekip và dàn cast gồm có NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh. Bên cạnh ngoại hình, nàng "ngọc nữ" còn có một khoảnh khắc thu hút sự chú ý khi nói sai 2 từ quan trọng, đến mức cô phải ngại ngùng che mặt.

Dàn cast tại lễ công bố dự án Mật Mã Đông Dương

Lan Ngọc xinh đẹp tại sự kiện

Cụ thể, trong lúc giao lưu cùng truyền thông, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ gặp một khoảnh khắc "quê độ" khi lỡ giới thiệu sai tên phim. Nữ diễn viên mở lời: "Em là Ninh Dương Lan Ngọc và là một vai diễn trong bộ phim Bí Mật Đông Dương. Ngày hôm nay rất cảm ơn các anh chị đã có mặt dù bộ phim sẽ được công chiếu vào ngày 30/4 năm sau". Tuy nhiên ngay sau đó, cô được Trâm Anh "nhắc bài" rằng tên đúng của dự án là Mật Mã Đông Dương chứ không phải Bí Mật Đông Dương.
Trước tình huống bất ngờ, dàn cast xung quanh đều bật cười xòa thích thú còn Lan Ngọc thì lộ rõ vẻ ngượng ngùng, vừa cười vừa nhanh chóng nhận lỗi: "Nãy em nói lộn". Nữ diễn viên sau đó cũng được MC "giải cứu" khi lên tiếng giải thích rằng cô đang khá run, vì trước đó hỗ trợ Trâm Anh trong phần chào hỏi nên "bị lây".
Lan Ngọc sau đó tiếp tục khéo léo xin lỗi: "Em cũng khá hồi hộp vì hôm nay có đông đảo các anh chị và hi vọng rằng hôm nay không có gì sai sót. Nhưng mà lỡ sai sót rồi, mong các anh chị bỏ qua". Màn nhận lỗi duyên dáng kèm cái nhún gối nhận lỗi đáng yêu và biểu cảm lấy tay che mặt xấu hổ của cô nhanh chóng khiến cả khán phòng bật cười và vỗ tay hưởng ứng.
Với sự trở lại màn ảnh rộng lần này, Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả vô cùng hào hứng vì cô đã vắng bóng hơn 4 năm kể từ Cô Gái Quá Khứ. Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận từng cảm thấy bản thân có dấu hiệu chững lại nên chủ động giảm bớt dự án để học hỏi, trau dồi thêm. Với cô, đó không phải khoảng thời gian lùi bước mà là "khoảng lặng cần thiết" trước khi trở lại mạnh mẽ hơn. Và Mật Mã Đông Dương chính là dự án khiến Lan Ngọc cảm thấy "đã đến lúc nở hoa".

Mật Mã Đông Dương do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh Đông Dương thập niên 60, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Ka My. Lan Ngọc tiết lộ nhân vật của mình được lấy cảm hứng từ người thật và là một vai diễn "thú vị, nhức não". Bộ phim dự kiến khởi chiếu vào dịp 30/4/2027.
0 Replies | 129 Views | May 08, 2026 - 5:27 PM - by vuitoichat
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23356 seconds with 14 queries