HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Iran triển khai vũ khí mới ở eo biển Hormuz nhằm đối phó tàu chiến đối phương New Tab ↗
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Hải quân Iran đã triển khai các tàu ngầm hạng nhẹ do Iran tự sản xuất tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với các tàu chiến thù địch.Hãng tin Tasnim của Iran cho biết dẫn lời Tư lệnh Hải quân nước này, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, cho biết Hải quân Iran đã triển khai các tàu ngầm hạng nhẹ tại eo biển Hormuz nhằm đối phó với các tàu chiến thù địch.

Theo Chuẩn Đô đốc Irani, các tàu ngầm hạng nhẹ do Iran chế tạo đang được mở rộng triển khai và bố trí dưới đáy biển tại vùng biển eo biển Hormuz phù hợp với các mối đe dọa hiện có, năng lực tác chiến và nhu cầu hoạt động.

Chuẩn Đô đốc Irani nói rằng các tàu ngầm này có khả năng nằm dưới đáy biển trong thời gian dài tại vùng biển chiến lược của eo biển Hormuz, đồng thời theo dõi và tiêu diệt các tàu thù địch.

Theo Tư lệnh Hải quân Iran, các tàu ngầm hạng nhẹ này thường được các sĩ quan và binh sĩ hải quân gọi là “những chú cá heo của Vịnh Ba Tư”.

Chuẩn Đô đốc Irani, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ đã nổi lên tại eo biển Hormuz trong một chiến dịch được đặt tên nhằm tưởng niệm các liệt sĩ trên tàu khu trục Dena, qua đó thể hiện sức mạnh phòng thủ trên biển của Iran.

Ông nói thêm rằng sau khi thực hiện một số cuộc cơ động đội hình, các tàu ngầm đã quay trở lại độ sâu dưới biển để tiếp tục các nhiệm vụ được giao.Trước đó vào ngày 9/5, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết Bộ Chỉ huy Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã ra tuyên bố nhấn mạnh: “Cảnh báo! Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công mạnh vào một trong các cơ sở của Mỹ trong khu vực và các tàu của đối phương”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 10/5, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC Majid Mousavi cũng cho biết các tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đang “khóa mục tiêu đối phương” và chờ lệnh phóng.

Căng thẳng khu vực leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo các đòn đáp trả từ Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại Vùng Vịnh, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad không tạo ra được một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, vào ngày 21/4, lệnh ngừng bắn được Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn mà không ấn định thời hạn cụ thể, mở đường cho các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc chiến.

Kể từ ngày 13/4, Mỹ đã thực thi một lệnh phong tỏa hải quân nhằm vào hoạt động hàng hải của Iran tại tuyến đường thủy này.Vào hôm 5/5, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ chiến dịch Dự án Tự do, vốn bắt đầu chỉ một ngày trước đó, nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải cho hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ vẫn “được duy trì đầy đủ và có hiệu lực hoàn toàn”.Ngày 10/5, ông Akrami Nia một người phát ngôn quân đội Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran sẽ “chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz”.

Người phát ngôn của quân đội Iran cũng cho biết rằng “không một mục tiêu nào của đối phương đạt được” trong cuộc chiến và cán cân chính trị của hệ thống Iran không hề bị xáo trộn.

Trong tuyên bố được kênh Al Jazeera của Qatar ngày 10/5 trích dẫn, ông Akrami Nia nhấn mạnh: “Ngược lại, sự đoàn kết và gắn kết trong nước còn được củng cố mạnh mẽ hơn, điều mà chúng ta vẫn đang chứng kiến qua sự hiện diện của người dân trên đường phố”.

Ông Akrami Nia nhận định: “Đối phương nhận ra rằng họ thực sự không thể phá vỡ sự kháng cự này và cuối cùng buộc phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn”.

Theo người phát ngôn quân đội Iran, trong thời gian ngừng bắn hiện nay, Iran đã tăng cường lực lượng và năng lực của mình.
0 Replies | 65 Views | May 11, 2026 - 3:35 AM - by Romano
Iran bày trận "tàu ngầm cá heo" dưới đáy biển Hormuz, cảnh báo Anh - Pháp New Tab ↗
Thứ trưởng Ngoại giao Iran nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực.
Chuẩn Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết các tàu ngầm hạng nhẹ có biệt danh "cá heo vịnh Ba Tư" do nước này sản xuất đang được bố trí ở Hormuz.

Theo ông Irani, "tàu ngầm cá heo" là tàu ngầm hạng nhẹ, có khả năng neo đậu dưới đáy biển trong thời gian dài nhằm theo dõi và tiêu diệt tàu địch.

Theo Tasnim hôm 10-5, ông Irani tuyên bố rằng Iran đang mở rộng bố trí các tàu này ở đáy biển khu vực eo biển Hormuz.
Cùng ngày, ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, tuyên bố: "Việc triển khai tàu thuyền từ bên ngoài ở khu vực quanh eo biển Hormuz, với lý do bảo vệ hàng hải, đang làm leo thang khủng hoảng và quân sự hóa một tuyến đường thủy quan trọng".

Theo hãng tin Mehr, ông Gharibabadi cho biết thông điệp này liên quan đến việc Pháp thông báo điều tàu sân bay Charles de Gaulle đến biển Đỏ và vịnh Aden để thực hiện nhiệm vụ chung với Anh, với mục đích mà các nước này gọi là "tăng cường tự do hàng hải".

Ông Gharibabadi cho biết thêm rằng Anh cũng đang điều một tàu chiến đến khu vực này.Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho rằng nguồn gốc của tình trạng bất ổn trong khu vực là "việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp, các mối đe dọa đối với các quốc gia ven biển và một hình thức phong tỏa hải quân".

Ông nhấn mạnh: "Eo biển Hormuz không phải là tài sản chung của các cường quốc bên ngoài khu vực. Iran, với tư cách là một quốc gia ven biển, có quyền thực hiện chủ quyền và quyết định các thỏa thuận pháp lý".

Ông Gharibabadi cũng cảnh báo rằng sự hiện diện của các tàu từ Pháp, Anh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác nhằm hỗ trợ "các hành động bất hợp pháp" của Mỹ tại eo biển Hormuz sẽ vấp phải "phản ứng quyết liệt và ngay lập tức" từ lực lượng vũ trang Iran.
0 Replies | 70 Views | May 11, 2026 - 3:34 AM - by Romano
Mỹ gặp khủng hoảng đạn dược do Iran phong tỏa eo biển Hormuz New Tab ↗
Hơn 4.000 tên lửa đã được sử dụng, trong khi nguồn nguyên liệu sản xuất thuốc nổ bị bóp nghẹt khi eo biển Hormuz bị phong toả, khiến Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng.Căng thẳng với Iran đang đẩy nước Mỹ vào một tình thế chưa từng có: không chỉ kho tên lửa cạn kiệt nhanh chóng, mà ngay cả nguyên liệu thiết yếu để sản xuất bom đạn cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng do eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Phong tỏa Hormuz làm rung chuyển chuỗi cung ứng vũ khí

Theo tờ National (UAE) mới đây, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nguồn cung urê - một hợp chất hóa học đóng vai trò then chốt trong sản xuất thuốc nổ và thuốc phóng. Các quốc gia vùng Vịnh hiện chiếm tới 46% lượng xuất khẩu urê toàn cầu. Một tài liệu mật về thị trường mà tờ National tiếp cận được cho thấy, khoảng 22 triệu tấn urê mỗi năm - tương đương 1/10 sản lượng thế giới - đang đứng trước nguy cơ bị gián đoạn, trong khi giá mặt hàng này đã tăng vọt tới 50%.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Israel đình chỉ cung cấp khí đốt cho Ai Cập, khiến Cairo phải ngừng sản xuất urê - một nguồn thay thế quan trọng vốn có thể bù đắp phần nào sự thiếu hụt từ vùng Vịnh.

Mặc dù urê là phân bón nông nghiệp, nhưng vai trò trong ngành công nghiệp quốc phòng lại ít được biết đến hơn.

"Urê là một chất ổn định quan trọng trong cả công thức thuốc phóng và thuốc nổ. Urê có mặt trong mọi thứ, từ đạn pháo đến hệ thống tên lửa, và nếu thiếu, việc đảm bảo hiệu suất và thời hạn sử dụng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều", Thiếu tá Robert Campbell, chuyên gia xử lý vật liệu nổ đã nghỉ hưu thuộc Lực lượng Công binh Hoàng gia Anh, giải thích.

Các hệ thống vũ khí phụ thuộc vào urê bao gồm tên lửa tầm trung HIMARS, tên lửa không đối không, bom dẫn đường chính xác và đạn pháo. Các nhà sản xuất vũ khí lớn như Ensign-Bickford cũng sử dụng urê trong nhiều loại chất nổ và linh kiện.

Kho vũ khí Mỹ đã cạn, tốc độ bổ sung càng bị đe dọa

Sau gần 6 tuần oanh tạc Iran liên tục, Mỹ đã tiêu thụ 45% tên lửa tấn công chính xác (Precision Strike Missiles), một nửa tên lửa cho hệ thống THAAD và tên lửa đánh chặn Patriot. Tổng cộng, hơn 4.000 quả tên lửa thuộc 7 loại vũ khí thiết yếu đã được sử dụng.Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington D.C. cảnh báo: "Mối lo ngại về tình trạng kho vũ khí của Mỹ đã gia tăng khi xuất hiện các thông tin về việc sử dụng lượng lớn tên lửa Tomahawk, Patriot và các loại tên lửa khác trong cuộc chiến với Iran". CSIS ước tính việc khôi phục lại lượng dự trữ 7 loại đạn dược thiết yếu về mức trước chiến tranh sẽ mất từ 1-4 năm, đồng thời nhấn mạnh rằng "ngay cả trước chiến tranh với Iran, lượng dự trữ cũng được đánh giá là không đủ cho một cuộc chiến với đối thủ ngang tầm".

Trên toàn cầu, khoảng 195 tấn urê được sản xuất mỗi năm, từ Trung Đông đến Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Nhưng theo một báo cáo của Rabobank (tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia), cuộc khủng hoảng hiện nay có thể gây ra tác động rộng lớn hơn nhiều. Báo cáo nêu rõ việc đóng cửa eo biển Hormuz đang làm gián đoạn thị trường phân bón toàn cầu, đẩy giá lên cao và gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nông nghiệp toàn cầu.

Thiếu urê đang tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai ngành có ảnh hưởng chính trị lớn tại Mỹ. Thiếu tá Campbell nhận định: "Hiện có hai nhóm vận động hành lang quyền lực đang cạnh tranh nhau để giành lấy nguồn cung urê hạn chế: quốc phòng và nông nghiệp. Đến một lúc nào đó, một trong hai nhóm sẽ phải nhượng bộ".

Hệ lụy còn lan rộng sang quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Nếu Mỹ chuyển hướng mạnh sang thị trường urê của Algeria và Ai Cập, điều đó sẽ đẩy giá lên cao và loại bỏ các khách hàng châu Âu - những nước đang cần urê để duy trì chuỗi sản xuất vũ khí hỗ trợ Ukraine. "Nếu Mỹ bắt đầu thu mua urê với số lượng lớn, điều đó sẽ gây ra hiệu ứng dây chuyền trên toàn cầu", Thiếu tá Campbell cảnh báo.

Trong khi đó, dù các quan chức Mỹ có thể đã dự trữ một lượng urê nhất định như phương án dự phòng, giới phân tích lo ngại rằng nếu eo biển Hormuz vẫn bị phong toả thêm 3-4 tháng, sức ép lên cả ngành công nghiệp vũ khí lẫn nông nghiệp có thể buộc chính quyền Tổng thống Trump phải tính đến một thỏa thuận hòa bình với Iran.
0 Replies | 57 Views | May 11, 2026 - 3:34 AM - by Romano
Ukraine có thể giảm đáp trả nếu Nga ngừng các cuộc tập kích lớn New Tab ↗
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày 10/5 tuyên bố Ukraine sẽ “đáp trả tương ứng” nếu Nga tránh tiến hành các cuộc tấn công đường không quy mô lớn, trong bối cảnh các bên tiếp tục đưa ra những đánh giá trái chiều về hiệu quả của lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp Ngày Chiến thắng.Theo hãng tin The Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine trong hai ngày qua đã kiềm chế các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga sau khi Moskva không thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

Ông Zelensky nhấn mạnh: “Về các biện pháp tấn công tầm xa của chúng tôi, hôm qua và hôm nay Ukraine đã kiềm chế các hành động như vậy để đáp lại việc Nga không tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đáp trả tương ứng. Nếu Nga quyết định quay trở lại chiến tranh toàn diện, các biện pháp đáp trả của chúng tôi sẽ ngay lập tức và rõ ràng”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 thông báo về một cuộc trao đổi tù binh bất ngờ giữa Nga và Ukraine, đồng thời đề cập lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày từ 9-11/5 nhằm giảm leo thang giao tranh. Tuy nhiên, những nỗ lực ngừng bắn trước đó do các bên công bố đều không được duy trì lâu dài.

Trước đó, ngày 4/5, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 6/5, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về lệnh ngừng bắn tạm thời nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 8-9/5.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù không xảy ra các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa trong ngày qua, quân đội Nga vẫn tiếp tục các hoạt động tác chiến tại tiền tuyến. Ông cho biết trong hai ngày qua đã ghi nhận hơn 150 vụ tấn công, hơn 100 vụ pháo kích và gần 10.000 cuộc tấn công bằng UAV cảm tử dọc chiến tuyến.

Ông Zelensky nói rằng các lực lượng Ukraine vẫn duy trì phản ứng quân sự tương xứng để bảo vệ vị trí phòng thủ. “Quân đội Nga không hề im lặng ở tiền tuyến và thậm chí không đặc biệt cố gắng làm điều đó. Tất cả các đơn vị Ukraine đều đáp trả tương xứng và bảo vệ các vị trí của mình khi cần thiết”, ông cho biết.Giới chức Ukraine tiếp tục cáo buộc Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư. Đêm 9/5, một UAV của Nga được cho là đã lao vào một tòa nhà dân cư tại thành phố Kharkiv, chưa đầy 24 giờ sau khi lệnh ngừng bắn ba ngày có hiệu lực.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/5 cáo buộc quân đội Ukraine tiếp tục nhiều hoạt động quân sự bất chấp lệnh ngừng bắn. Theo tuyên bố của bộ này, lực lượng Ukraine đã nã pháo 676 lần vào các vị trí của Nga bằng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt, súng cối và xe tăng, đồng thời tiến hành 6.331 cuộc tấn công bằng UAV trong vòng 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội Ukraine đã thực hiện 8 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí của Nga trong thời gian ngừng bắn. Moskva khẳng định các đơn vị Nga trong khu vực “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn tuân thủ nghiêm lệnh ngừng bắn theo chỉ đạo của Tổng thống Putin và duy trì các vị trí kiểm soát trước đó.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc cụm tác chiến Tsentr đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Ukraine trong thời gian ngừng bắn. Bộ này cũng công bố số liệu thương vong của Ukraine tại nhiều khu vực tác chiến, trong đó cho biết các cụm quân Sever, Vostok, Zapad, Yug và Dnepr đã gây tổn thất lớn cho lực lượng Ukraine.
0 Replies | 45 Views | May 11, 2026 - 3:33 AM - by Romano
Đế chế Real Madrid sụp đổ ở Camp Nou: Quá đau đớn! New Tab ↗
Real Madrid khép lại tuần lễ đen tối bằng thất bại bất lực trước Barcelona, trong ngày mọi vấn đề của họ bị phơi bày giữa Camp Nou.


Real Madrid trắng tay mùa này.
Không cần đến một màn hủy diệt tỷ số, Barcelona vẫn khiến Real Madrid gục ngã theo cách đau đớn nhất. Một trận thua 0-2 ở Camp Nou đủ để khẳng định khoảng cách khổng lồ giữa hai đội lúc này. Quan trọng hơn, nó cho thấy đế chế từng thống trị châu Âu đang mục ruỗng từ bên trong.

Barcelona vô địch La Liga ngay trước mặt đại kình địch. Camp Nou mở hội trong tiếng hát “campeones”, còn Real Madrid bước khỏi sân với hình ảnh của một tập thể kiệt quệ cả chuyên môn lẫn tinh thần. Đây không còn là thất bại đơn thuần của một trận El Clasico. Nó giống bản cáo trạng dành cho toàn bộ mùa giải hỗn loạn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Chỉ vài ngày trước trận đấu, Madrid chìm trong hàng loạt vụ việc gây sốc. Từ cú tát của Antonio Rudiger dành cho Carreras đến cuộc ẩu đả giữa Federico Valverde và Aurelien Tchouameni, thứ được cho là khiến tiền vệ người Uruguay phải nhập viện sau cú va đầu vào bàn. Dù nội bộ Real Madrid cố gắng phủ nhận, mọi thông tin rò rỉ đều cho thấy phòng thay đồ Bernabeu vỡ vụn.

Alvaro Arbeloa xuất hiện như người phải dọn đống đổ nát hơn là một HLV trưởng đúng nghĩa. Ông xử lý khủng hoảng bằng những phát ngôn gây tranh cãi, thậm chí còn nhắc đến chuyện “từng có đồng đội đánh nhau bằng gậy golf”. Đó không phải hình ảnh của một đội bóng lớn đang hướng tới cuộc lật đổ Barcelona. Nó là dấu hiệu của sự bất lực.

Real Madrid gục ngã từ trước El Clasico
Thực tế, Real Madrid đã thua từ trước khi bóng lăn ở Camp Nou.

Họ bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần suy sụp, thiếu vắng Valverde, không có Kylian Mbappe và mang theo bầu không khí độc hại kéo dài suốt tuần lễ vừa qua. Dean Huijsen thậm chí chấn thương ngay trước giờ thi đấu dù ban đầu có tên trong đội hình xuất phát.

Trong khi đó, Barcelona lại mang dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ. Hansi Flick mất nhiều trụ cột, nhưng đội bóng của ông vẫn vận hành trơn tru, giàu năng lượng và đầy tính tổ chức. Điều lớn nhất Barca có lúc này là sự đoàn kết, thứ Real Madrid gần như đánh mất hoàn toàn.

Ngay từ những phút đầu, sự khác biệt đã hiện rõ. Barca pressing dữ dội, chơi với tốc độ cao và liên tục bóp nghẹt hàng tiền vệ Real Madrid. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ áo trắng di chuyển rời rạc, thiếu kết nối và gần như không có phản ứng khi bị dồn ép.

Hai bàn thắng trong 20 phút đầu giống cú đấm trực diện vào lòng kiêu hãnh của Real Madrid. Nhưng điều đáng nói hơn là phản ứng của họ sau đó. Không có cuộc vùng dậy, không có cơn thịnh nộ quen thuộc của đội bóng từng nhiều lần sống sót ở Champions League. Real Madrid chơi như thể họ chỉ muốn trận đấu kết thúc càng sớm càng tốt.

Camp Nou hiểu điều đó. Những tiếng hô “đánh nhau đi” vang xuống khán đài như lời chế giễu dành cho phòng thay đồ hỗn loạn của đội khách. Đến cuối trận, khi quả bóng bãi biển xuất hiện trên sân và khiến trận đấu tạm dừng ít giây, nó trở thành hình ảnh biểu tượng cho sự bất lực của Real Madrid.

Họ không còn khiến đối thủ sợ hãi. Ngược lại, Real Madrid lúc này trở thành trò cười.

Florentino Perez đối diện thất bại lớn nhất
Điều nguy hiểm nhất với Real Madrid không nằm ở thất bại trước Barcelona. Nó nằm ở việc đội bóng này đang đánh mất bản sắc.

Trong nhiều năm, Real Madrid luôn sống bằng cá tính lớn, niềm kiêu hãnh và khả năng vượt nghịch cảnh. Ngay cả khi chơi tệ, họ vẫn biết cách tạo cảm giác rằng mình có thể lật ngược mọi thứ. Nhưng đội bóng của Arbeloa hiện tại hoàn toàn không có điều đó. Họ mong manh, dễ vỡ và đầy nghi kỵ lẫn nhau.

Câu chuyện về Mbappe càng khiến bức tranh thêm u ám. Tiền đạo người Pháp đang trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội từ CĐV. Một bản kiến nghị yêu cầu anh rời CLB thu hút hàng chục triệu chữ ký là điều chưa từng có với một siêu sao được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Bernabeu.

Tệ hơn, thời điểm Mbappe theo dõi El Clasico cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo bài đăng của chính anh, lúc bật TV lên thì Real Madrid đã bị dẫn 0-2. Chi tiết ấy như nhát dao cuối cùng với người hâm mộ Madrid, những người muốn nhìn thấy thủ lĩnh tương lai đồng hành cùng đội bóng trong thời khắc khó khăn nhất.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đang bước vào kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn. Flick xây dựng được tập thể giàu năng lượng, kỷ luật và biết hy sinh vì nhau. Barca không chỉ thắng Real Madrid trên bảng tỷ số. Họ thắng ở tinh thần, cách vận hành và cả tương lai. Đó mới là điều khiến Bernabeu lo sợ nhất.

Khi trọng tài Hernandez Hernandez thổi còi mãn cuộc mà không bù thêm nổi một giây, mọi thứ coi như khép lại. Không ai còn tin Real Madrid có thể thay đổi điều gì ở trận đấu ấy nữa.

Một đêm Camp Nou đăng quang. Một đêm Barcelona bước lên đỉnh La Liga. Và cũng là đêm Real Madrid chính thức chạm đáy của cuộc khủng hoảng lớn nhất nhiều năm qua.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 89 Views | May 11, 2026 - 3:32 AM - by PinaColada
Anh - Pháp thúc đẩy kế hoạch quân sự tại Hormuz, Iran cảnh báo đáp trả mạnh New Tab ↗
Anh và Pháp dự kiến tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng với hơn 40 quốc gia nhằm thảo luận kế hoạch quân sự khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran cảnh báo sẽ có phản ứng “quyết đoán và ngay lập tức” đối với bất kỳ sự hiện diện tàu chiến nào của phương Tây tại khu vực chiến lược này.Theo các tuyên bố được Chính phủ Anh công bố ngày 11/5, cuộc họp trực tuyến do Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin đồng chủ trì sẽ tập trung vào việc xây dựng “phái bộ đa quốc gia” nhằm bảo đảm an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến đa quốc gia này, sau cuộc họp kỹ thuật kéo dài hai ngày tại London hồi tháng 4, nơi các kế hoạch triển khai thực tế đã được thảo luận.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết mục tiêu là “biến thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự cụ thể nhằm khôi phục niềm tin cho hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz”.

Cùng thời điểm, Anh và Pháp đã điều động lực lượng hải quân tới khu vực Trung Đông. Pháp triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, trong khi Anh điều tàu khu trục HMS Dragon. Cả hai nước đều nhấn mạnh đây là bước “bố trí lực lượng trước” nhằm phục vụ một sứ mệnh quốc tế trong tương lai, nếu được triển khai.Tuy nhiên, Iran lập tức phản ứng mạnh mẽ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cảnh báo mọi tàu chiến của Anh, Pháp hoặc quốc gia khác sẽ phải đối mặt với “phản ứng quyết đoán và ngay lập tức”.

Ông khẳng định “chỉ Cộng hòa Hồi giáo Iran mới có thể bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau đó cho biết Paris “chưa bao giờ có ý định triển khai tàu chiến” tại khu vực này, mà thay vào đó là một “sứ mệnh an ninh được điều phối với Iran”. Ông nhấn mạnh mục tiêu là khôi phục lưu thông hàng hải, đồng thời phản đối mọi hình thức phong tỏa hoặc áp thuế đối với tuyến hàng hải chiến lược.

Ông Macron cũng cho biết sáng kiến này mang tính “liên quốc gia”, với sự tham gia của khoảng 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhằm giảm căng thẳng và khôi phục tự do hàng hải khi điều kiện cho phép.

Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi xung đột bùng phát - đã bị gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian gần đây, khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh và giá dầu tăng cao.
0 Replies | 64 Views | May 11, 2026 - 3:31 AM - by Romano
Hé lộ giằng co trong buồng lái trước thảm kịch rơi máy bay Trung Quốc New Tab ↗
Báo cáo mới cho thấy máy bay China Eastern Airlines có thể đã bị điều khiển lao xuống có chủ ý, kèm dấu hiệu giằng co trong buồng lái trước khi toàn bộ 132 hành khách thiệt mạng.Hơn 4 năm sau vụ rơi máy bay khiến 132 người thiệt mạng tại Trung Quốc, dữ liệu mới từ chiếc Boeing 737 của hãng China Eastern Airlines cho thấy thảm kịch có thể "không phải tai nạn ngoài ý muốn", theo New York Times.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), máy bay bắt đầu lao xuống sau khi một hoặc nhiều phi công trong buồng lái kích hoạt cần ngắt nhiên liệu của cả 2 động cơ giữa chuyến bay.

Chuyến bay số hiệu 5735 khởi hành từ Côn Minh đến Quảng Châu ngày 21/3/2022 trước khi gần như lao thẳng đứng xuống sườn đồi tại thành phố Ngô Châu, khu tự trị Choang Quảng Tây. Toàn bộ 132 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, một số mảnh vỡ cắm sâu tới gần 18 m dưới mặt đất.

Jeff Guzzetti, cựu điều tra viên tai nạn của Cục Hàng không Liên bang Mỹ và NTSB, cho biết việc đồng thời gạt 2 cần ngắt nhiên liệu đã khiến động cơ mất nguồn cấp nhiên liệu và dừng hoạt động. Dữ liệu điều khiển buồng lái cho thấy ngay sau đó máy bay rơi vào trạng thái lao dốc dữ dội và thực hiện ít nhất một vòng xoay 360 độ.

Theo ông Guzzetti, các bánh lái điều khiển trong buồng lái liên tục xoay qua lại bất thường, cho thấy khả năng có ít nhất 2 người cùng giành quyền điều khiển máy bay. "Những thao tác mạnh nhằm chúi mũi và xoay máy bay cho thấy đây là hành động có chủ ý", ông nói.NTSB công bố dữ liệu sau khi nhận được yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin của Mỹ. Cơ quan này từng hỗ trợ điều tra vụ tai nạn và trích xuất dữ liệu từ hộp đen của máy bay.

Bộ Ngoại giao và Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến dữ liệu mới. Năm 2024, cơ quan hàng không Trung Quốc cho biết phi công và tiếp viên đều vượt qua kiểm tra sức khỏe trước chuyến bay.

John Cox, chuyên gia an toàn hàng không và cựu phi công hãng bay thương mại, nhận định việc ngắt nhiên liệu nhiều khả năng xuất phát từ thao tác trong buồng lái, có thể do một phi công thực hiện. Tuy nhiên, ông cho rằng dấu hiệu giằng co điều khiển "chưa hoàn toàn mang tính kết luận".

Theo NTSB, thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay ngừng hoạt động khi máy bay còn ở độ cao khoảng 7.900 m do mất điện sau khi động cơ dừng hoạt động. Hộp đen bị hư hỏng nặng sau cú va chạm, trong khi dữ liệu ghi âm buồng lái chưa được công bố.

Dữ liệu cũng cho thấy trong giai đoạn đầu lao xuống, máy bay có lúc chúi với góc tới 40 độ, lớn hơn nhiều so với vài độ trong quá trình hạ độ cao thông thường. "Đây là kiểu chuyển động thường thấy ở các màn biểu diễn nhào lộn trên không", Guzzetti nói, cho rằng các hành khách có thể đã trải qua cú sốc lớn do lực tác động từ những thao tác đột ngột của máy bay.
0 Replies | 108 Views | May 11, 2026 - 3:30 AM - by Romano
Iran và những chuyện gai góc trong chuyến thăm của Tổng thống Trump đến Trung Quốc New Tab ↗
Trong chuyến thăm Trung Quốc tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề Iran, đảo Đài Loan, trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân, đồng thời cân nhắc gia hạn thỏa thuận khoáng sản chiến lược, các quan chức Mỹ tiết lộ.Lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau hơn 6 tháng, nhằm nỗ lực ổn định quan hệ vốn căng thẳng bởi thuế quan, cuộc chiến giữa Mỹ/Israel với Iran cùng nhiều bất đồng khác.

Tổng thống Mỹ Trump dự kiến đến Bắc Kinh vào ngày 13/5, sau đó có cuộc hội đàm và các hoạt động khác trong ngày 14/5. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2017.

Mỹ và Trung Quốc được nói là sẽ nhất trí thành lập các diễn đàn nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, trong khi Trung Quốc dự kiến công bố các thương vụ mua máy bay của Boeing cùng các mặt hàng nông sản và năng lượng của Mỹ.

Kế hoạch thành lập “Hội đồng Thương mại” và “Hội đồng Đầu tư” có thể được công bố chính thức tại cuộc gặp, song 1 quan chức cho biết những cơ chế này vẫn cần thêm thời gian hoàn thiện trước khi đi vào vận hành.

Hai nước cũng sẽ thảo luận việc kéo dài thỏa thuận đình chiến thương mại, theo đó cho phép khoáng sản đất hiếm tiếp tục được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận có được gia hạn ngay trong tuần này hay không.Vị quan chức Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận đạt được từ mùa thu năm ngoái cuối cùng sẽ được kéo dài.

“Thỏa thuận vẫn chưa hết hạn. Tôi tin rằng bất kỳ quyết định gia hạn nào cũng sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp”, vị quan chức nói.

Cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập dự kiến cũng sẽ đề cập đến nhiều chủ đề nhạy cảm như Iran, đảo Đài Loan và vũ khí hạt nhân.

Trung Quốc có quan hệ tốt với Iran và là một trong những khách hàng lớn mua dầu xuất khẩu của nước này. Ông Trump đang gây sức ép để Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm thúc đẩy Tehran đạt thỏa thuận với Washington và chấm dứt cuộc chiến mà Mỹ và Israel phát động ngày 28/2.

Chính quyền Mỹ còn gây sức ép với Trung Quốc về quan hệ của nước này với Nga.
0 Replies | 44 Views | May 11, 2026 - 3:29 AM - by Romano
Giày Nike trên chân Giáo hoàng Leo XIV gây sốt New Tab ↗
Hình ảnh Giáo hoàng Leo XIV mang sneaker Nike trắng dưới lớp phẩm phục truyền thống đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Phong cách sống của ông vốn được quan tâm.

Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi), vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ, đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi xuất hiện với mẫu sneaker Nike màu trắng, nổi bật với logo Swoosh đen, bên dưới bộ phẩm phục truyền thống.

Hình ảnh này được ghi lại trong trailer phim tài liệu Leone a Roma (Leo ở Rome), do Vatican News công bố nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ông đăng quang. Theo một số nguồn tin, đoạn phim được quay trong thời gian ông sống tại Rome, trước khi được bầu làm giáo hoàng vào năm ngoái.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng toàn cầu gọi đây là màn “holy drip” - cách nói vui ám chỉ phong cách thời trang bất ngờ và ấn tượng của vị giáo hoàng.

Một chuyên trang về sneaker cho biết đôi giày ông mang là Nike Franchise Low Plus. Đây là một đôi giày tennis khá hiếm, xuất hiện lần đầu hồi những năm 1970-1980. Sản phẩm được Nike tái phát hành vào năm 2008. Đó có lẽ là thời điểm Giáo hoàng Leo XIV mua đôi giày của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên giày dép của ông gây chú ý. Theo một cuộc điều tra của Rome Reports, Leo đã từ chối đôi giày giáo hoàng đầu tiên do nhà đóng giày lâu năm của Vatican, Adriano Stefanelli, thực hiện. Thay vì giày đặc biệt màu trắng viền vàng, Giáo hoàng yêu cầu làm lại một phiên bản màu đen đơn giản.


Giáo hoàng Leo XIV được cho là đi đôi Nike Franchise Low Plus trong thước phim tài liệu mới công bố. Ảnh: Vatican News.
Từ đôi Franchise Low và mẫu giày giáo hoàng màu đen đó, ông cho thấy sở thích với những đôi giày đơn giản, không phô trương. Nhiều tín đồ thời trang thể thao kỳ vọng thấy Giáo hoàng xỏ chân vào một đôi giày Jordan trong tương lai.

Hình ảnh về đôi Franchise Low của ông cũng tạo ra nhiều bình luận thú vị trên mạng xã hội như: “Giáo hoàng phong cách nhất lịch sử” hay “Nike nên ra mắt Air Leo sau Air Jordan”.

Không chỉ gây chú ý vì thời trang, Giáo hoàng Leo XIV còn được biết đến là người đam mê thể thao.

Sinh ra tại Chicago, ông là cổ động viên trung thành của đội bóng chày Chicago White Sox. Những hình ảnh ông theo dõi trận chung kết World Series năm 2005, khi White Sox giành chức vô địch đầu tiên sau 88 năm chờ đợi, cũng từng được công bố.

Sau khi đăng quang, ông tiếp tục thu hút sự quan tâm khi xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai của đội bóng này.

Trước khi trở thành giáo hoàng, trong thời gian giữ chức hồng y, ông cũng là khách quen của Omega Fitness, một phòng gym gần Vatican, từ năm 2023 - thời điểm được bổ nhiệm làm tổng giám mục tại Rome.

Huấn luyện viên cá nhân của ông nhớ lại: “Ông ấy là thành viên quen thuộc với tên Roberto (tên khai sinh của giáo hoàng). Vì không mặc phẩm phục nên tôi cứ nghĩ ông ấy là giáo sư hoặc học giả”.

Ở độ tuổi ngoài 60 vào thời điểm đó, Giáo hoàng Leo XIV đến phòng tập 2-3 lần mỗi tuần, kết hợp giữa các bài cardio, tập sức mạnh và điều chỉnh tư thế.

Huấn luyện viên nhận xét: “Với độ tuổi của ông ấy, khối lượng cơ, mật độ xương và tỷ lệ mỡ cơ thể đều rất ấn tượng. Đó là vóc dáng của một người chưa từng từ bỏ việc tập luyện suốt đời”.

Khi Leo XIV, một trong những ứng viên còn khá trẻ, được bầu làm giáo hoàng trong kỳ mật nghị năm ngoái, những ý kiến cho rằng Giáo hội chủ động chuyển giao trọng trách cho người kế nhiệm khỏe mạnh hơn xuất hiện nhiều trên truyền thông.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng có buổi yết kiến với Giáo hoàng và trao tặng ông một mô hình quả bóng bầu dục bằng pha lê, được khắc biểu tượng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Bóng bầu dục vốn là môn thể thao phổ biến nhất tại Mỹ, nên món quà này được xem như sự nhấn mạnh đối với bản sắc của vị giáo hoàng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 177 Views | May 11, 2026 - 3:29 AM - by PinaColada
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia mất chức vì máy bay không người lái Ukraine New Tab ↗
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia - Andris Spruds - đã từ chức sau khi hai máy bay không người lái Ukraine xâm nhập không phận và nhắm trúng cơ sở chứa dầu của nước này.Trước đó, ngày 10/5, Thủ tướng Latvia Evika Silina đã yêu cầu ông Spruds từ chức, nói rằng các hệ thống chống máy bay không người lái của quân đội đã không được triển khai đủ nhanh.

“Sự cố máy bay không người lái tuần này đã cho thấy rõ ràng rằng lãnh đạo bộ quốc phòng đã không thực hiện được lời hứa về một bầu trời an toàn trên đất nước chúng ta”, bà Silina viết trên mạng xã hội, cho biết thêm rằng ông Spruds đã đánh mất cả sự tin tưởng của bà và của công chúng.

Sau đó, bà Silina đã bổ nhiệm đại tá quân đội Latvia Raivis Melnis làm bộ trưởng quốc phòng mới.Một số quốc gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giáp biên giới với Nga gần đây đã báo cáo các trường hợp máy bay không người lái của Ukraine xâm nhập không phận của họ thay vì tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Ngày 7/5, Latvia và Litva đã kêu gọi NATO tăng cường phòng không ở khu vực này sau khi hai máy bay không người lái Ukraine bay qua biên giới Nga và phát nổ tại một cơ sở chứa dầu ở Latvia.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha xác nhận, các máy bay không người lái này là của Ukraine và đã bay vào Latvia do "hệ thống tác chiến điện tử của Nga cố tình chuyển hướng máy bay không người lái của Ukraine khỏi các mục tiêu của chúng ở Nga".

Để đối phó với các sự cố máy bay không người lái, Ukraine đang xem xét việc cử các chuyên gia đến giúp tăng cường an ninh hàng không ở các quốc gia Baltic, ông Sybiha cho biết.
0 Replies | 46 Views | May 11, 2026 - 3:28 AM - by Romano
'Cháy hàng' áo khoác 239 USD của hãng công nghệ gián điệp Mỹ New Tab ↗
Giới công nghệ đang lấn sâu hơn vào thời trang để xây dựng hình ảnh gần gũi, có gu và bớt khô cứng, song dấy lên nghi vấn mượn thời trang để xoa dịu những tranh cãi gần đây.


Jeff Bezos quyên góp 10 triệu USD cho Met Gala năm nay. Ảnh: New York Times.
Cuối tháng 4, Palantir, công ty dữ liệu và công nghệ gián điệp của Mỹ, ra mắt sản phẩm thời trang mới, áo khoác công nhân (chore coat) giá 239 USD. Mẫu áo có logo Palantir trên túi ngực, được giới thiệu là mang tinh thần “tiện dụng, bền bỉ và có phong cách”. Chỉ 420 chiếc được mở bán và nhanh chóng cháy hàng sau vài giờ.

Điều gây chú ý không đến từ riêng chiếc áo mà còn là cách một công ty công nghệ gây nhiều tranh cãi lại tìm đến thời trang để xây dựng hình ảnh. Đại diện Palantir cho biết mẫu áo gắn với tinh thần “tái công nghiệp hóa nước Mỹ”, được sản xuất tại Montana và lấy cảm hứng từ trang phục lao động cũ.

Tuy nhiên, với nhiều người, đây cũng là nỗ lực mượn thời trang thoát khỏi hình ảnh khô cứng, thậm chí "nặng" màu chính trị của ngành công nghệ, theo Guardian.

nghe gian diep, Jeff Bezos, Palantir, Mark Zuckerberg, Thung lung Silicon anh 4
Áo công nhân của Palantir. Ảnh: Palantir.
Chiến lược hình ảnh của giới công nghệ

Chore coat vốn là áo khoác lao động của Pháp, xuất hiện sau Thế chiến thứ nhất. Được làm từ cotton twill hoặc moleskin, kiểu áo này ban đầu phục vụ công nhân bởi độ bền, sự tiện dụng và có những chiếc túi lớn. Sau nhiều thập kỷ, kiểu áo công nhân này được các thương hiệu thời trang ở nhiều phân khúc khai thác và được những nhân vật nổi tiếng như Harry Styles hay Monty Don yêu thích.

Chính vẻ đơn giản, tiện dụng và không quá cầu kỳ khiến áo công nhân thành món đồ phù hợp với hình ảnh mà các công ty công nghệ muốn xây dựng. Khi Palantir bán một chiếc áo khoác lao động, công ty đang đồng thời tạo cảm giác gần gũi, có gu và bớt khô cứng hơn trong mắt công chúng.

Không riêng Palantir, công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo Anthropic từng hợp tác với tạp chí Air Mail để tổ chức pop-up tại New York (Mỹ) và London (Anh). Khách ghé qua có thể nhận mũ “thinking cap”, uống cà phê và tham gia một số hoạt động bên lề.

OpenAI cũng có cửa hàng trực tuyến bán áo thun dài tay với giao diện gợi nhớ Internet thập niên 1990. Giao diện website được thiết kế theo phong cách Internet thập niên 1990, gợi cảm giác hoài niệm về một thời web còn ít tính thương mại, tự do và dân chủ hơn.

Sự quan tâm của giới công nghệ đến thời trang không dừng ở những món đồ lưu niệm như trên. Tại Met Gala năm nay, Jeff Bezos và vợ Lauren Sánchez xuất hiện sau khoản đóng góp 10 triệu USD. Mark Zuckerberg, Sergey Brin cùng nhiều lãnh đạo cấp cao từ TikTok, Instagram, Snap, Slack cũng góp mặt. OpenAI, Meta và Snap mua bàn tại sự kiện với mức giá tối thiểu 350.000 USD.

Phong cách không mua được bằng tiền

Từ lâu, thời trang đã có mối quan hệ phức tạp với giới siêu giàu. Nhưng sự xuất hiện dày đặc của các tỷ phú công nghệ tại những không gian văn hóa như Met Gala cho thấy “gu thẩm mỹ” đang được Thung lũng Silicon khai thác.

Zuckerberg, tỷ phú trẻ từng gắn với hình ảnh áo hoodie đơn giản, cũng thay đổi phong cách, điển hình như gần đây chọn mặc áo Bode và ngồi hàng ghế đầu tại show Prada ở Milan.

Theo cây bút Kyle Chayka của The New Yorker, giới công nghệ có thể đang cố phủ lên mình vẻ tinh tế và nhân văn. Ông gọi hiện tượng này là “taste-washing”, dùng gu thẩm mỹ để làm dịu đi hình ảnh của những công nghệ bị cho là lạnh lùng, phi nhân tính hoặc có khả năng thay thế con người.

Tất nhiên, việc giới công nghệ quan tâm đến thời trang không hẳn là điều xấu. Ai cũng có quyền mặc một chiếc áo công nhân, dù là nghệ sĩ, đầu bếp, nhiếp ảnh gia hay tỷ phú công nghệ. Điều khiến dư luận đặt câu hỏi là cách các tập đoàn công nghệ lớn bước vào nhiều lĩnh vực văn hóa, từ sách, âm nhạc, nhà ở, vận chuyển đến thời trang. Họ thật sự yêu thích những giá trị này, hay chỉ đang mượn thời trang và văn hóa để làm hình ảnh của mình trở nên tốt đẹp hơn?

Thời trang có thể giúp các công ty công nghệ trông gần gũi, bớt khô cứng và có gu hơn. Nhưng phong cách thật sự không thể chỉ mua bằng tiền hay tạo ra bằng một chiến dịch thương hiệu.

Bill Cunningham, nhiếp ảnh gia thời trang đường phố nổi tiếng, là ví dụ rõ nhất. Ông gắn bó gần như cả đời với chiếc áo khoác lao động màu xanh, không phải vì muốn chạy theo xu hướng, mà vì chiếc áo đó rẻ, dễ giặt, tiện dụng, có nhiều túi và màu sắc đẹp.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 97 Views | May 11, 2026 - 3:28 AM - by PinaColada
Mỹ thúc đẩy kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên 25% New Tab ↗
Quyết định tăng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên mức 25% của Mỹ được cho đến từ việc châu Âu chậm trễ thực hiện cam kết vào năm 2025.
Mỹ sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch tăng thuế nhập khẩu ôtô từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25%, bất chấp những tranh cãi giữa 2 bên. Thông tin này được Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer xác nhận trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Mỹ tăng thuế vì châu Âu chậm trễ thực hiện thỏa thuận Turnberry
Theo ông Greer, ông đã liên hệ với các quan chức thương mại của EU và Đức nhằm giải thích lý do của quyết định này, đồng thời nhấn mạnh các cuộc trao đổi trước đó liên quan đến việc EU tuân thủ các thỏa thuận thương mại."Tổng thống vẫn đang tiến hành bước đi này", ông khẳng định, cho thấy Washington không có ý định trì hoãn. Khi được hỏi liệu mức thuế này chỉ là một phần trong đàm phán lớn hơn hay sẽ trở thành chính sách lâu dài, ông Greer cho biết đây là "một phần của thỏa thuận".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nâng thuế nhập khẩu ôtô từ EU lên 25%, tăng mạnh so với mức 15% đã được 2 bên thống nhất trước đó. Ông cáo buộc EU không tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Căng thẳng Mỹ và châu Âu ngày một nóng, các hãng xe "lãnh đủ"
Động thái của ông Trump diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và EU gia tăng, không chỉ về thương mại mà còn liên quan đến các vấn đề địa chính trị, bao gồm cuộc chiến tại Iran và việc các nước châu Âu từ chối triển khai lực lượng hải quân để đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.Nhà Trắng cũng cho biết đang có kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, sau khi Thủ tướng Friedrich Merz chỉ trích Mỹ bị "làm mất mặt" trong các cuộc đàm phán với Iran. Ủy ban châu Âu đã bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Brussels vẫn thực hiện đúng cam kết và cảnh báo sẽ có các biện pháp bảo vệ lợi ích nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với ôtô nhập khẩu toàn cầu dựa trên luật an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vào tháng 8/2025, Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận riêng, giảm mức thuế xuống còn 15% (bao gồm các loại thuế hiện hành).
0 Replies | 37 Views | May 11, 2026 - 3:28 AM - by Romano
NATO và Nhật Bản cân nhắc chia sẻ bãi phóng vệ tinh New Tab ↗
Theo báo Nikkei, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xem xét khả năng sử dụng chung các cảng phóng vũ trụ tại Nhật Bản, Australia, New Zealand và Hàn Quốc nhằm phục vụ việc phóng vệ tinh, trong bối cảnh liên minh này tìm cách tăng cường năng lực thay thế nhanh các vệ tinh bị hư hỏng hoặc mất khả năng hoạt động.Hiện NATO đang thảo luận về việc mở rộng hợp tác với một số đối tác ngoài khối, trong đó có Nhật Bản, để bảo đảm khả năng triển khai vệ tinh thay thế trong thời gian ngắn khi cần thiết. Sáng kiến này được cho là nằm trong khuôn khổ chương trình “Starlift”, được khởi động từ năm 2024.

Theo thông tin được công bố, chương trình “Starlift” hiện có sự tham gia của hơn 10 quốc gia thành viên NATO, bao gồm Pháp, Đức và Italy. Các nước này phối hợp chia sẻ cơ sở hạ tầng phóng vệ tinh, bao gồm cả cơ sở phục vụ mục đích dân sự và quân sự, nhằm tăng tính linh hoạt trong việc duy trì hệ thống vệ tinh trên quỹ đạo.

Mở rộng hợp tác ra các đối tác tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương được xem là bước đi tiếp theo trong kế hoạch, trong đó Nhật Bản được đánh giá là quốc gia có năng lực phóng vệ tinh đáng kể. Tuy nhiên, theo Nikkei, việc tham gia chương trình sẽ đòi hỏi Tokyo phải ký kết các thỏa thuận riêng và giải quyết một số vấn đề liên quan đến thủ tục hải quan và vận chuyển thiết bị qua biên giới.Nguồn tin cho biết các cơ quan liên quan trong chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phối hợp nội bộ để nghiên cứu các điều kiện pháp lý và kỹ thuật phục vụ khả năng tham gia sáng kiến này. Phía Nhật Bản được cho là nhìn nhận tích cực về triển vọng hợp tác, dù chưa có quyết định chính thức.

Ngoài ra, truyền thông Nhật Bản cũng cho biết khoảng 30 đại diện ngoại giao NATO dự kiến sẽ thăm Nhật Bản trong tháng 5 để thảo luận về một số vấn đề an ninh khu vực, bao gồm tình hình quân sự tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Các cuộc trao đổi được kỳ vọng cũng đề cập đến hợp tác công nghệ và định hướng quan hệ giữa Nhật Bản với các đối tác phương Tây trong lĩnh vực không gian.
0 Replies | 30 Views | May 11, 2026 - 3:27 AM - by Romano
Đang cưa cây thuê thì bị sét đánh chết ngay tại chỗ New Tab ↗
Trời mưa dông, nhưng người đàn ông ở Cà Mau vẫn cố cưa cho xong cây đang chặt dở, không may bị sét đánh.
Ngày 10/5, lãnh đạo của UBND xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm người đàn ông tử vong.

tu vong anh 1
Người đàn ông ở Cà Mau đang cưa cây thuê bị sét đánh tử vong.
Thông tin ban đầu, trưa 10/5, ông B.S.T. (SN 1971, ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) đang cắt cây thuê cho người dân tại xã Đá Bạc, trời bất ngờ đổ mưa lớn kèm theo sấm sét. Dù mưa tới, ông T. cố gắng cưa cho xong một số cây còn lại, không may bị sét đánh chết tại chỗ.

Qua làm việc, gia đình xác định ông T. tử vong do sét đánh nên không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Ngành chức năng địa phương đã bàn giao thi thể ông T. cho gia đình lo hậu sự.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, những ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện các cơn mưa chuyển mùa. Mưa tập trung chủ yếu vào buổi trưa, chiều tối và trong cơn dông thường kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Sấm sét, lốc xoáy…

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 111 Views | May 11, 2026 - 3:24 AM - by PinaColada
Ôtô va chạm mạnh với xe máy khiến 3 người thương vong New Tab ↗
Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.
Tối 10/5, lãnh đạo UBND xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy khiến một trẻ nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 cùng ngày, anh L.Q.A (30 tuổi trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe ôtô mang BKS 29E-605... lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.


Hiện trường vụ tai nạn.
Khi đến đoạn qua thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong, ôtô xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 76B1-355.. do anh N.A. (36 tuổi, trú thôn Thế Lợi, xã Thọ Phong) điều khiển, chở theo hai con là N.B.K. (11 tuổi) và N.P.K. (6 tuổi).

Cú va chạm mạnh khiến cháu N.P.K. tử vong tại chỗ. Anh N.A. cùng cháu N.B.K. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 87 Views | May 11, 2026 - 3:22 AM - by PinaColada
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ gây tranh cãi dữ dội New Tab ↗
Sau khi các sĩ quan khiếu nại về hành động của vợ mình, Thị trưởng thị trấn Cohutta đã sa thải toàn bộ sở cảnh sát, gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội.


Thị trưởng Ron Shinnick tham dự cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng thành phố Cohutta về việc giải thể sở cảnh sát hôm 8/5. Ảnh: FOX 5 Atlanta.

Thị trấn nhỏ Cohutta tại bang Georgia vừa trải qua một biến cố chính trị hy hữu khi Thị trưởng Ron Shinnick quyết định giải thể toàn bộ sở cảnh sát địa phương. Thông báo "Sở đã bị giải thể, toàn bộ nhân sự bị sa thải" được dán ngay ngắn trên cửa trụ sở vào sáng ngày 6/5 đã khiến 10 sĩ quan mất việc và gần 1.000 cư dân rơi vào cảnh không có lực lượng bảo vệ trị an trực tiếp.

Nguồn cơn của quyết định gây sốc này được cho là bắt nguồn từ những mâu thuẫn cá nhân gay gắt. Trước đó, các sĩ quan cảnh sát đã nộp đơn khiếu nại bà Pat Shinnick – vợ của Thị trưởng. Dù từng bị sa thải khỏi vị trí thư ký thị trấn vì cáo buộc tạo ra "môi trường làm việc thù địch", bà Pat vẫn bị tố cáo tiếp tục can thiệp vào công việc và truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dân. Sự việc càng thêm căng thẳng khi các sĩ quan được cho là đã có những bình luận không phù hợp về bà trên mạng xã hội.

Cựu trung sĩ Jeremy May khẳng định hành động của Thị trưởng hoàn toàn xuất phát từ thù hằn cá nhân: "Chúng tôi đã đấu tranh vì sự minh bạch và kết quả là tất cả mọi người đều mất việc". Quyết định này không chỉ để lại lỗ hổng an ninh mà còn làm dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về năng lực lãnh đạo và sự lạm quyền của người đứng đầu thị trấn.

Trước tình thế cấp bách, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Whitfield đã phải tạm thời tiếp quản nhiệm vụ thực thi pháp luật cho Cohutta. Ngay sau đó, Hội đồng thị trấn đã tổ chức họp khẩn và bỏ phiếu thông qua việc tái lập sở cảnh sát, đồng thời tuyển dụng lại các sĩ quan bị sa thải.

Để ngăn chặn kịch bản tương tự tái diễn, hội đồng cũng phê chuẩn nghị quyết cấm Thị trưởng sa thải lực lượng này trong vòng 30 ngày tới. Dù làn sóng yêu cầu Thị trưởng Shinnick từ chức đang dâng cao trong cộng đồng, Hội đồng thị trấn Cohutta cho biết họ hiện vẫn chưa xem xét tới vấn đề này.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 104 Views | May 11, 2026 - 3:21 AM - by PinaColada
Kinh hoàng vụ máy bay đâm tử vong người đột nhập trái phép trên đường băng New Tab ↗
Chiếc Airbus A321 chở 231 người buộc phải hủy cất cánh và sơ tán khẩn cấp sau khi đâm tử vong một người lạ xâm nhập đường băng sân bay quốc tế Denver.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào lúc 23h19 tối 8/5 (giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Denver, Mỹ. Chuyến bay số hiệu 4345 của hãng hàng không Frontier Airlines, đang trên lộ trình từ Denver đi Los Angeles, đã bất ngờ va chạm với một người lạ mặt ngay trong quá trình cất cánh. Cú đâm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý sân bay, nạn nhân không phải là nhân viên tại đây. Người này đã vượt qua hàng rào an ninh và tiến vào khu vực đường băng chỉ khoảng 2 phút trước khi thảm kịch xảy ra. Ngay sau va chạm, phi công đã báo cáo với đài kiểm soát về việc máy bay "vừa đâm trúng một người" và phát hiện có cháy ở động cơ.

Sự cố nghiêm trọng buộc phi hành đoàn phải lập tức hủy quy trình cất cánh. Khói bắt đầu xuất hiện trong khoang lái, khiến toàn bộ 224 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn phải sơ tán khẩn cấp bằng cầu trượt. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám cháy nhỏ ở động cơ và đưa hành khách về nhà ga.

Vụ sơ tán hỗn loạn đã khiến 12 hành khách bị thương nhẹ, trong đó có 5 người phải nhập viện điều trị. Đến sáng ngày 9/5, phần lớn hành khách đã được sắp xếp rời Denver trên một chuyến bay thay thế của hãng.

Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy đã nhấn mạnh tính nghiêm trọng của việc xâm nhập trái phép vào khu vực sân bay. Hiện tại, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang phối hợp cùng Cục Hàng không Liên bang và lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra làm rõ. Đường băng 17L, nơi xảy ra sự cố, đã tạm thời bị đóng cửa để phục vụ công tác khám nghiệm.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 82 Views | May 11, 2026 - 3:18 AM - by PinaColada
Vùng vịnh "dậy sóng": Iran đe dọa tấn công phủ đầu chiến hạm Anh và Pháp New Tab ↗
Tehran khẳng định sẽ đáp trả quân sự tức thì nếu tàu chiến phương Tây xâm phạm eo biển Hormuz, bất chấp các nỗ lực thiết lập sứ mệnh hàng hải quốc tế.
Căng thẳng tại eo biển Hormuz – yết hầu kinh tế quan trọng bậc nhất thế giới – vừa bị đẩy lên nấc thang mới khi chính quyền Tehran đưa ra những cảnh báo đanh thép. Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, khẳng định bất kỳ sự hiện diện quân sự nào từ Anh, Pháp hay bất kỳ quốc gia ngoại bang nào tại khu vực này sẽ phải đối mặt với một phản ứng "ngay lập tức và dứt khoát".

Tuyên bố này tái khẳng định lập trường cứng rắn của Iran rằng họ là quốc gia duy nhất có quyền thiết lập và duy trì an ninh tại eo biển này, đồng thời khước từ mọi sự can thiệp từ bên ngoài dù trong bối cảnh thời bình hay thời chiến.

Động thái phản kháng từ phía Iran diễn ra ngay sau khi các cường quốc châu Âu bắt đầu có những bước đi quân sự cụ thể tại Trung Đông. Anh đã chính thức triển khai khu trục hạm phòng không HMS Dragon đến khu vực, trong khi Pháp điều động tàu sân bay hạt nhân biểu tượng Charles de Gaulle.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là một "kế hoạch thận trọng" nhằm sẵn sàng bảo đảm an ninh hàng hải và khôi phục niềm tin cho các hoạt động vận tải thương mại vốn đang bị đình trệ nghiêm trọng. London và Paris cũng đang xúc tiến một hội nghị đa quốc gia với sự tham gia của hơn 40 nước để chuyển hóa các nỗ lực ngoại giao thành một kế hoạch quân sự thực tiễn, bao gồm cả việc rà phá thủy lôi sau khi giao tranh kết thúc.

Trước những áp lực từ dư luận, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng xoa dịu khi cho rằng Paris không có kế hoạch đơn phương triển khai hải quân để đối đầu, mà hướng tới một sứ mệnh an ninh có sự phối hợp.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh quan điểm phản đối việc phong tỏa từ cả hai phía, đồng thời bác bỏ mọi loại phí áp đặt lên tàu thuyền qua lại để đổi lấy sự an toàn. Tuy nhiên, ông Macron vẫn giữ vững lập trường bảo vệ quyền tự do hàng hải trong bối cảnh các tuyến đường giao thương đang bị bóp nghẹt.

Cuộc đối đầu tại Hormuz không chỉ là vấn đề quân sự mà còn là bài toán sống còn của kinh tế toàn cầu. Trước khi liên quân Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công vào cuối tháng 2, eo biển này là con đường huyết mạch của 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Việc Tehran gần như đóng cửa hoàn toàn tuyến đường này để đáp trả các lệnh phong tỏa cảng biển từ phía Mỹ đã khiến thị trường năng lượng rơi vào trạng thái hỗn loạn, đẩy giá dầu tăng vọt. Sự xuất hiện của các chiến hạm châu Âu hiện nay đang đặt khu vực vào một tình thế cực kỳ nhạy cảm, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể kích hoạt một cuộc đụng độ quy mô lớn trên biển.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 54 Views | May 11, 2026 - 3:16 AM - by PinaColada
Ông Thaksin vừa được ra tù New Tab ↗
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được phóng thích có điều kiện sau khi thi hành hai phần ba án tù, khép lại gần một năm bị giam giữ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sáng 11/5 đã rời Nhà tù Trung ương Klongprem ở Bangkok theo diện được phóng thích có điều kiện và được người thân cùng đông đảo người ủng hộ chào đón bên ngoài cổng trại giam, theo Bangok Post.

Xuất hiện trong trang phục áo sơ mi trắng, quần xanh, mái tóc cắt ngắn điểm bạc, ông Thaksin bước ra khỏi cổng nhà tù ở quận Chatuchak lúc 7h44 sáng. Tại đây, ông ôm các thành viên gia đình và gửi lời chào tới đám đông người ủng hộ, trong đó có các thành viên đảng Pheu Thai cùng những người “áo đỏ” trung thành với ông.


Ông Thaksin Shinawatra, mặc áo trắng, bước ra khỏi nhà tù trung tâm Klongprem ở Bangkok sáng ngày 11/5. Ảnh: Bangkok Post.
Khi quốc ca Thái Lan vang lên, ông Thaksin đứng nghiêm làm lễ chào cờ. Sau đó, cựu thủ tướng lên chiếc Mercedes-Maybach rời nhà tù lúc 7h56 giữa vòng vây người ủng hộ.

Chiếc xe sang di chuyển chậm qua đám đông với toàn bộ kính sau hạ xuống. Ngồi ở hàng ghế phía sau bên trái, ông Thaksin liên tục chắp tay để cảm ơn những người đến đón.

Theo quy định trong thời gian được phóng thích có điều kiện, ông Thaksin phải đeo vòng giám sát điện tử (EM) cho đến ngày 9/9.

Cựu thủ tướng nằm trong số 859 phạm nhân được xét tha tù trước thời hạn theo quy định của Cục Cải huấn Thái Lan.

Ngoài ra, ông cũng phải trình diện Văn phòng Quản chế Bangkok 1 trong vòng ba ngày kể từ khi được trả tự do, do nơi cư trú của ông, tư dinh Ban Chan Song La tại quận Bang Phlat, thuộc phạm vi quản lý của cơ quan này. Việc báo cáo định kỳ hàng tháng dự kiến sẽ được duy trì trong suốt thời gian quản chế.

Ông Thaksin, 76 tuổi, bị giam giữ từ ngày 9/9 năm ngoái sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan yêu cầu thi hành bản án một năm tù liên quan đến các cáo buộc lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời gian giữ cương vị thủ tướng trước năm 2006.

Tòa án cho biết không công nhận khoảng thời gian ông Thaksin điều trị kéo dài tại khu VIP của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát trong giai đoạn 2023-2024 là thời gian chấp hành án tù.

Tính đến ngày 11/5, ông đã thi hành được hai phần ba bản án - mức tối thiểu để đủ điều kiện được xem xét phóng thích có điều kiện.

Trước đó, ngày 9/9/2025, Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc ông Thaksin phải thi hành án tù một năm, mức án được tuyên từ ngày 22/8/2023.

Theo tòa án, việc chuyển ông Thaksin từ Nhà tạm giam Bangkok sang Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát ngay sau khi ông trở về nước ngày 22/8/2023 với lý do đau ngực là không hợp lệ.

Ông Thaksin trở về Thái Lan cùng ngày sau 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Thay vì ở trong trại giam, ông đã điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát cho đến khi được tạm tha vào đầu năm 2024.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 65 Views | May 11, 2026 - 3:15 AM - by PinaColada
Mỹ đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch quy mô lớn New Tab ↗
Chính quyền TT Trump đang đẩy mạnh chiến dịch tước quốc tịch Mỹ đối với các công dân nhập tịch bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng, gian lận di trú hoặc có liên hệ với khủng bố.


Các nhân viên nhập cư và các quan chức thực thi pháp luật khác canh gác tại Minneapolis ngày 17/1. Với sự hiện diện vũ trang dày đặc, các vụ truy tố liên bang về tội phạm liên quan đến súng, ma túy và các tội phạm khác ở Mỹ giảm mạnh trong năm 2026. Ảnh minh họa: Reuters.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, nước này đã khởi động hàng loạt vụ kiện tại các tòa án liên bang trên toàn quốc nhằm tìm cách hủy quốc tịch của khoảng một chục công dân Mỹ sinh ra ở nước ngoài.

Theo giới chức Mỹ, những người bị nhắm tới bị cáo buộc đã gian lận trong quá trình xin nhập quốc tịch hoặc phạm các tội danh nghiêm trọng sau khi trở thành công dân Mỹ.

Đây được xem là bước mở rộng đáng kể chiến dịch tước quốc tịch nhập tịch vốn hiếm khi được các chính quyền Mỹ trước đây sử dụng. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 1990 đến năm 2017, chính phủ Mỹ chỉ khởi động hơn 300 vụ tước quốc tịch, tương đương trung bình khoảng 11 vụ mỗi năm.

Trong một thông báo riêng, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết đang tìm cách tước quốc tịch của ông Manuel Rocha, nhà cựu ngoại giao Mỹ sinh ra tại Colombia đã thừa nhận làm gián điệp cho Cuba trong một vụ án gây chấn động tại Washington.

Theo luật Mỹ, chính phủ có thể tước quốc tịch nhập tịch nếu chứng minh được người đó đã đạt được quốc tịch Mỹ một cách bất hợp pháp hoặc thông qua gian lận, chẳng hạn che giấu thông tin trong hồ sơ nhập cư.

Những người bị tước quốc tịch sẽ mất toàn bộ quyền lợi pháp lý của công dân Mỹ và quay trở lại tình trạng cư trú trước đây, thường là thường trú nhân hợp pháp. Khi đó, họ có thể bị trục xuất nếu vi phạm các quy định di trú hoặc phạm tội hình sự nghiêm trọng.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết ông tin rằng hiện có “rất nhiều người đã trở thành công dân Mỹ nhưng lẽ ra không nên được cấp quốc tịch”. Tuy nhiên, ông Blanche khẳng định chỉ “một tỷ lệ rất nhỏ” trong khoảng 24 triệu công dân nhập tịch tại Mỹ cần phải lo ngại về chiến dịch này. Theo ông, những người nhập tịch hợp pháp “không có gì phải lo lắng”.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 192 Views | May 11, 2026 - 3:13 AM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.20231 seconds with 14 queries