» Super News |
"Gặp rắc rối lớn", Mỹ tiết lộ đòn giáng mạnh từ Ukraine
New Tab ↗
Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói với RT India rằng, chính quyền Trump đang tiếp tục chính sách của cựu Tổng thống Joe Biden đối với Nga, với sự khác biệt duy nhất là đối thoại với Moscow vẫn được duy trì dưới thời ông Trump. Đồng thời, chúng ta lại vướng vào một mớ hỗn độn khổng lồ ở Ukraine, kết quả là chúng ta không chỉ tiêu tốn một lượng vũ khí khổng lồ để chiến đấu với Nga ở Ukraine, mà còn đẩy người Nga vào vòng tay của Trung Quốc.

Cờ Mỹ và cờ Ukraine trên đại lộ Pennsylvania ở Washington, D.C. Ảnh Reuters
"Mỹ đang đối mặt với một đối thủ ngang tầm - Trung Quốc. Và điều cuối cùng bạn nên làm trong hoàn cảnh như vậy là dính líu vào một cuộc chiến kéo dài với Iran mà bạn không thể thắng. Đồng thời, chúng ta lại vướng vào một mớ hỗn độn khổng lồ ở Ukraine, kết quả là chúng ta không chỉ tiêu tốn một lượng vũ khí khổng lồ để chiến đấu với Nga ở Ukraine, mà còn đẩy người Nga vào vòng tay của Trung Quốc", ông nhận định.
Theo vị giáo sư, những sai lầm của giới lãnh đạo Mỹ sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng nhất cho nước Mỹ.
"Tất cả những điều này chỉ cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ đã tai hại như thế nào trong một thời gian dài. Tất cả những điều này cho thấy chúng ta đang gặp rắc rối lớn," chuyên gia kết luận.
Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói với RT India rằng, chính quyền Trump đang tiếp tục chính sách của cựu Tổng thống Joe Biden đối với Nga, với sự khác biệt duy nhất là đối thoại với Moscow vẫn được duy trì dưới thời ông Trump. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng tất cả các lệnh trừng phạt được áp đặt dưới thời nhà lãnh đạo Mỹ trước đây vẫn còn hiệu lực.
Vào tháng Hai, ông Trump tuyên bố mong muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga và chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt.
0 Replies | 70 Views |
May 15, 2026 - 2:40 PM - by vuitoichat
|
Ukraine đánh tan phòng tuyến của Nga, giành lại làng chiến lược ở Kharkov
New Tab ↗
Theo như sau khi có một chiến dịch tấn công phối hợp giữa bộ binh, đơn vị máy bay không người lái và pháo binh, đồng thời đẩy lùi quân Nga khỏi gần 22 km² lãnh thổ trong lúc lực lượng Ukraine mới đây cho biết rằng, quân đội của họ đã giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Odradne ở tỉnh Kharkov. Các đơn vị Ukraine được cho là đã tiến hành nhiều đợt xung kích, buộc lực lượng Nga rút khỏi các vành đai rừng, tuyến phòng thủ kiên cố và các cứ điểm quanh khu định cư này.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép chở quân trong cuộc tập trận quân sự quốc tế “Rapid Trident – 2021”. (Nguồn: Getty Images)
Theo tuyên bố của Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng số 129 ngày 15/5, quân đội Ukraine đã giải phóng làng Odradne thuộc huyện Dvorichna, tỉnh Kharkov, sau một chiến dịch tấn công hiệp đồng với sự tham gia của bộ binh cơ giới, các đơn vị UAV và hỏa lực pháo binh hỗ trợ.
Các đơn vị Ukraine được cho là đã tiến hành nhiều đợt xung kích, buộc lực lượng Nga rút khỏi các vành đai rừng, tuyến phòng thủ kiên cố và các cứ điểm quanh khu định cư này.
Lữ đoàn Cơ giới hạng nặng số 129 cho biết, các đội tấn công hoạt động chặt chẽ với lực lượng điều khiển UAV và pháo binh, giúp quân đội Ukraine liên tục phát hiện và phá hủy binh lực, trận địa hỏa lực và nơi trú ẩn của Nga.
Việc giành lại Odradne cũng được Quân đoàn số 16 của Ukraine xác nhận. Theo đơn vị này, các hoạt động phản công tại khu vực đã giúp Ukraine giành lại khoảng 22 km² lãnh thổ.
Phía quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng Nga chịu tổn thất nặng nề trong giao tranh, với khoảng 56 binh sĩ Nga bị tiêu diệt trong chiến dịch.
Ở mặt trận phía nam, quân đội Ukraine cũng tiến hành các đợt phản công cục bộ gần làng Charivne thuộc tỉnh Zaporizhzhia, trong khi lực lượng Nga được cho là không đạt thêm bước tiến đáng kể nào trên hướng nam trong thời gian gần đây.
Trước đó, nhiều báo cáo cho rằng lần đầu tiên sau 3 năm chiến sự toàn diện, cục diện chiến trường dường như đang có dấu hiệu nghiêng về phía Ukraine.
Sau nhiều tháng hứng chịu các đợt tập kích tên lửa và UAV quy mô lớn của Nga nhằm vào các thành phố và hạ tầng năng lượng, Ukraine hiện bắt đầu gia tăng sức ép ngược trở lại lên Nga trên nhiều mặt trận, từ tiêu hao lực lượng trên chiến trường cho tới các cuộc tấn công sâu phía sau phòng tuyến Nga hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km.
0 Replies | 50 Views |
May 15, 2026 - 2:33 PM - by vuitoichat
|
Ông Trump vừa ra quyết định gây sốc cho NATO, khiến Lầu Năm Góc sững sờ
New Tab ↗
Theo như tờ Voiceofemirates mới đây đưa tin rằng, quyết định được đưa ra chỉ ít lâu sau khi Washington thông báo cắt giảm 5.000 quân tại Đức, khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa làm cho NATO rúng động khi bất ngờ hủy kế hoạch triển khai thêm 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan một cách đột ngột.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.
Quyết định của ông Trump đang làm dấy lên lo ngại về tương lai hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu trong bối cảnh Nhà Trắng dồn sự chú ý vào cuộc đối đầu với Iran.
Quyết định bất ngờ khiến Lầu Năm Góc choáng váng
Lực lượng bị hủy triển khai thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2 của Sư đoàn Kỵ binh số 1, đóng tại căn cứ Fort Hood, bang Texas.
Theo Politico, quyết định được đưa ra đột ngột tới mức một phần binh sĩ cùng khí tài hạng nặng đã lên đường vượt Đại Tây Dương tới Ba Lan trước khi lệnh dừng được ban hành.
Các quan chức Lầu Năm Góc được cho là “sững sờ” vì mọi kế hoạch trước đó vẫn đang diễn ra đúng tiến độ nhằm tăng cường phòng thủ cho sườn đông NATO.
Ông Trump “nổi giận” với châu Âu?
Giới quan sát nhận định động thái này có liên quan tới sự bất mãn của ông Trump trước việc các đồng minh châu Âu không hỗ trợ quân sự đủ mạnh cho Washington kể từ khi căng thẳng với Iran leo thang.
Quyết định rút quân được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai chỉ trích Mỹ trong các cuộc đàm phán hòa bình với Iran.
Nhiều chuyên gia cho rằng ông Trump đang xem xét lại toàn bộ cam kết quân sự của Mỹ với châu Âu, kể cả với những đồng minh thân cận như Ba Lan.
Ba Lan cố trấn an dư luận
Về phía Warsaw, chính phủ Ba Lan tìm cách giảm nhẹ tác động của quyết định này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kościąk Kamiesch cho rằng đây chỉ là một “đợt rà soát hành chính” và không ảnh hưởng tới vị thế chiến lược của Ba Lan.
Ông nhấn mạnh khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú luân phiên tại nước này sẽ vẫn được duy trì.
Mỹ xem xét lại toàn bộ hiện diện quân sự ở châu Âu
Theo Bloomberg, việc hủy triển khai quân tới Ba Lan nằm trong kế hoạch rà soát rộng hơn đối với sự hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu.
Mục tiêu của Washington là tập trung nguồn lực cho Trung Đông và cuộc chiến với Iran - cuộc xung đột đang tiêu tốn ngân sách khổng lồ của Mỹ.
Động thái này khiến nhiều đồng minh châu Âu rơi vào trạng thái lo ngại sâu sắc. Nhiều ý kiến cảnh báo đây có thể là tín hiệu khởi đầu cho một đợt rút lui quân sự quy mô lớn hơn của Mỹ khỏi châu Âu, buộc NATO phải tự đối mặt với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.
0 Replies | 134 Views |
May 15, 2026 - 2:29 PM - by vuitoichat
|
'Cảnh báo đỏ' liên tục vang lên ở Nga
New Tab ↗
'Cảnh báo đỏ' liên tục vang lên vào đêm 14/5 từ kênh giám sát Telegram Kupol Rossii (Mái vòm nước Nga) liên tục ban hành cảnh báo. Diễn biến cảnh báo như sau: Lúc 00h03 (giờ Moscow), một cảnh báo đỏ được ban hành cho vùng Voronezh; lúc 00h10, một cảnh báo lặp lại được ban hành cho vùng Kaluga, tiếp theo là một cảnh báo tương tự cho vùng Moscow.

Hàng trăm UAV Ukraine tấn công nhiều khu vực của Nga vào đêm 14/5/2026.
Theo báo cáo của kênh này, mối đe dọa về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã được phát hiện trên một khu vực rộng lớn từ phía Nam đến Tây Bắc đất nước.
Diễn biến cảnh báo như sau: Lúc 00h03 (giờ Moscow), một cảnh báo đỏ được ban hành cho vùng Voronezh; lúc 00h10, một cảnh báo lặp lại được ban hành cho vùng Kaluga, tiếp theo là một cảnh báo tương tự cho vùng Moscow.
Lúc 00h11, một cảnh báo được ban hành đồng thời cho 2 vùng: Saratov và Smolensk.
Trong cùng một thông báo, kênh liên lạc cũng chỉ ra mối đe dọa đối với vùng Pskov.
Mức cảnh báo "đỏ" có nghĩa là có nguy cơ bị tấn công bằng UAV hoặc tên lửa ngay lập tức vào cơ sở hạ tầng và khu dân cư.
Trong trường hợp này, người dân được khuyến cáo nên tìm nơi trú ẩn an toàn ngay lập tức - tầng hầm, tầng trệt hoặc bất kỳ phòng nào không có cửa sổ - khi còi báo động không kích vang lên.
Việc sử dụng thang máy và đứng gần cửa sổ cũng bị cấm.
Không lâu sau khi cảnh báo "đỏ" được ban hành, một cuộc tấn công UAV quy mô cực lớn của lực lượng Ukraine đã diễn ra, nhằm vào nhiều khu vực của Nga.
Theo kênh Telegram "droneBomber", số lượng UAV được báo cáo là khoảng 250-260 chiếc, bay về hướng Đông Nam và Đông Bắc.
Hiện chưa có thông tin nào về mục tiêu của cuộc tấn công và khả năng hoạt động của các hệ thống phòng không Nga.
Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc.
0 Replies | 52 Views |
May 15, 2026 - 2:05 PM - by vuitoichat
|
"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất
New Tab ↗
Milky Way là một thiên hà to lớn đã được các nhà thiên văn học đã tìm thấy phần còn lại của Loki, một trong hàng chục nạn nhân bị "quái vật" Milky Way nuốt chửng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nó đạt được kích thước hiện nay là nhờ hàng chục vụ sáp nhập với các thiên hà nhỏ hơn. Trong vũ trụ, sao càng nghèo kim loại thì càng cổ xưa, bởi thành phần ban đầu của vũ trụ được cho là chỉ có hydro và heli.
Theo Live Science, các nhà thiên văn học đã xác định được một số ngôi sao kỳ lạ trong Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái Đất), mà họ gọi là "hài cốt" của Loki, một thiên hà bị nuốt chửng 10 tỉ năm trước.
Milky Way là một thiên hà to lớn. Các nghiên cứu trước đây cho thấy nó đạt được kích thước hiện nay là nhờ hàng chục vụ sáp nhập với các thiên hà nhỏ hơn.
Nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Federico Sestito từ Đại học Hertfordshire (Anh) đã xác định được một trong các "nạn nhân" đó và đặt tên cho nó là "Loki".

Bản đồ thiên hà chứa Trái Đất Milky Way - Ảnh: ESA
Những gì còn lại của Loki là 20 ngôi sao già, rất nghèo kim loại, quay quanh đĩa thiên hà ở khoảng cách bất thường.
Trong vũ trụ, sao càng nghèo kim loại thì càng cổ xưa, bởi thành phần ban đầu của vũ trụ được cho là chỉ có hydro và heli. Các nguyên tố nặng hơn được các ngôi sao đầu tiên rèn lên trong lõi, sau đó nổ và phát tán ra vũ trụ.
Thế hệ sao sau đó giàu kim loại hơn nhờ hình thành từ môi trường đã được bổ sung các nguyên tố nặng, rồi lại rèn nên những nguyên tố nặng hơn nữa.
Quá trình này lặp lại qua mỗi thế hệ sao, giúp vũ trụ ngày càng giàu có về mặt hóa học.
Với lịch sử của mình, Milky Way sở hữu các ngôi sao tương đối trẻ và giàu kim loại như Mặt Trời. Vì vậy, 20 ngôi sao nói trên trở thành những "hóa thạch sống" lạc loài.
Từ 20 ngôi sao nói trên và cách chúng di chuyển bên trong thiên hà chứa Trái Đất, các nhà khoa học đã xây dựng một mô phỏng đề giúp tái tạo lại "chân dung" thiên hà mẹ của các ngôi sao đó.
Kết quả cho thấy thiên hà đó - tức Loki - có tổng khối lượng khoảng 1,4 tỉ Mặt Trời, có thể là một trong các thiên hà đầu tiên hình thành trong vũ trụ.
0 Replies | 60 Views |
May 15, 2026 - 2:02 PM - by vuitoichat
|
Người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại Khánh Hòa với vết thương ở ngực
New Tab ↗
Người phụ nữ được phát hiện tử vong với vết thương sâu ở vùng ngực trái trong phòng nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi, cơ quan chức năng truy tìm thanh niên đi cùng.
Sáng 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi.
Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, tử vong do mất máu cấp.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường.
Theo thông tin ban đầu, khuya 12/5, một nam thanh niên cùng bà T. đi xe máy đến thuê phòng số 4 tại nhà nghỉ K.V., thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi để nghỉ qua đêm.
Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn và mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng. Tối cùng ngày, nam thanh niên một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, để lại người phụ nữ trong phòng.
Chiều 14/5, thấy khách thuê phòng nhiều giờ không ra ngoài, gọi cửa không phản hồi, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường nên trình báo cơ quan chức năng.
Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương truy tìm nam thanh niên đi cùng nạn nhân để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Trước đó, vào tháng 9/2025, tại phường Ninh Hòa cũng phát hiện 1 nam và 1 nữ, tử vong trong cùng một phòng ở một nhà nghỉ đường Nguyễn Trường Tộ.
Một người dân địa phương cho biết, đôi nam nữ này từ nơi khác đến thuê phòng tại nhà nghỉ. Trưa 18/9, người quản lý nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ căn phòng cho thuê. Khi chạy đến nơi, quản lý nhà nghỉ phát hiện đôi nam nữ có nhiều vết máu.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 129 Views |
May 15, 2026 - 2:01 PM - by troopy
|
Nữ diễn viên xinh đẹp qua đời khi quay video biểu diễn mô tô
New Tab ↗
Trong lúc một tay lái thực hiện động tác bốc đầu và mất kiểm soát phương tiện, xe mô tô lao thẳng vào nữ diễn viên
Ngày 14/5, Univision đưa tin nữ diễn viên Ksenia Dobromilova qua đời sau vụ tai nạn xảy ra hôm 5/5 trên đường Bolshaya Dorogomilovskaya.
Theo nhiều trang tin tức truyền thông quốc tế, thời điểm xảy ra tai nạn, Ksenia đang ngồi giữa đường để quay video ghi lại màn biểu diễn mô tô của 2 tay lái.
Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, một người điều khiển xe mất lái sau khi thực hiện động tác bốc đầu và lao thẳng vào nữ diễn viên.
Các nguồn tin cho biết con gái nhỏ của Ksenia cũng có mặt tại hiện trường và chứng kiến vụ việc. Sau tai nạn, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện song nữ diễn viên không qua khỏi trên xe cấp cứu do chấn thương sọ não nghiêm trọng và gãy xương.
Người điều khiển mô tô được xác định là Maxim Zaviryukha. Anh bị văng khỏi xe và chỉ bị thương nhẹ, đồng thời từ chối kiểm tra y tế tại hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ người này và mở vụ án hình sự liên quan đến hành vi vi phạm luật giao thông gây chết người do bất cẩn.

Nữ diễn viên Ksenia Dobromilova..
Ngày 7/5, tòa án địa phương ra quyết định quản thúc tại gia đối với Maxim đến ngày 5/6. Người này khai vụ va chạm là ngoài ý muốn và cho biết anh và Ksenia cũng là bạn bè.
Ksenia Dobromilova được biết đến qua vai diễn trong MV War Girl của bộ đôi HammAli và Navai. Cô từng làm việc tại Nhà hát Luna. Ngoài ra, Ksenia còn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong giới mô tô.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 93 Views |
May 15, 2026 - 1:59 PM - by troopy
|
Đặc nhiệm SBS Ukraine phá hủy máy bay lưỡng cư Be-200 hàng hiếm tại Yeysk, Nga
New Tab ↗
Theo như có những chiếc máy bay UAV đã bị binh lính thuộc Trung tâm Tác chiến Độc lập số 1 của Lực lượng Biên phòng Ukraine (SBS) tấn công vào rạng sáng 15/5. Các binh sĩ điều khiển UAV tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 1 máy bay lưỡng cư Be-200 và trực thăng Ka-27 ở Yeysk, Nga. Những phi cơ nói trên được tìm thấy tại một sân bay quân sự ở Yeysk.
Thông báo này được đưa ra bởi chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine - ông Robert "Magyar" Brody.
Những chiếc máy bay này đã bị binh lính thuộc Trung tâm Tác chiến Độc lập số 1 của Lực lượng Biên phòng Ukraine (SBS) tấn công vào rạng sáng 15/5. Những phi cơ nói trên được tìm thấy tại một sân bay quân sự ở Yeysk.
Đoạn video đăng tải cho thấy sự phá hủy hoàn toàn chiếc Be-200. Đây là loại máy bay phản lực lưỡng cư có khả năng cất và hạ cánh cả trên đất liền và mặt nước.
Chiếc phi cơ được trang bị 2 động cơ phản lực D-436T, đạt tốc độ tối đa 720km/h và tầm bay lên đến 3.850km. Ở cấu hình vận tải, nó có thể chở tối đa 72 hành khách và ở chế độ chữa cháy - lên đến 12 tấn nước.
Nhiệm vụ chính của Be-200 bao gồm tuần tra biển và vận tải hàng hóa, cũng như tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Đồng thời phía Nga đã cố gắng bảo vệ chiếc Ka-27 bằng một cấu trúc lưới chống UAV, nhưng phương tiện này khó lòng sống sót sau vụ nổ do máy bay không người lái Ukraine gây ra.
Đây là loại trực thăng đa năng hoạt động trên tàu mặt nước, được thiết kế chủ yếu cho tác chiến chống tàu ngầm, cũng như thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, vận tải và tuần tra.
Cần lưu ý thêm rằng sau 1h sáng, người dân địa phương đã viết trên mạng xã hội về một loạt vụ nổ và hỏa hoạn gần sân bay ở Yeysk, Nga.
Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Nga đã sử dụng sân bay này làm căn cứ để thực hiện nhiều cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo lại Phi công Hải quân số 859 của Hải quân Nga đóng tại đó.
Sân bay này chính là nơi đặt khu phức hợp huấn luyện thử nghiệm mặt đất NITKA (một hệ thống hàng không mô phỏng boong tàu sân bay), được sử dụng để đào tạo cất - hạ cánh cho tiêm kích hạm Su-33 và MiG-29K của Hải quân Nga.
0 Replies | 51 Views |
May 15, 2026 - 1:59 PM - by vuitoichat
|
10 giây, 5 cú vỗ của ông Trump khi bắt tay ông Tập: Giải mã thông điệp ẩn
New Tab ↗
Theo như có các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể mới đây nhận định rằng, chi tiết 10 giây, 5 cú vỗ cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thể hiện sự nghiêm túc đặc biệt, vừa muốn phát đi tín hiệu củng cố quan hệ với Trung Quốc trong khoảnh khắc bắt tay kéo dài khoảng 10 giây, ông Donald Trump đã 5 lần vỗ nhẹ lên tay ông Tập Cận Bình, cùng việc ông Tập nhìn thẳng vào mắt ông Trump, là một dấu hiệu tích cực.
Cái bắt tay 10 giây và tín hiệu từ 5 cú vỗ
Ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón tại Quảng trường Thiên An Môn theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, bao gồm 21 loạt đại bác chào mừng.
Sau lễ đón, ông Trump và ông Tập bắt tay trên thảm đỏ trước Đại lễ đường Nhân dân, trước khi bước vào cuộc hội đàm song phương.

Tổng thống Donald Trump chủ động bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Tư. Ảnh: Getty
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, dù ông Tập là chủ nhà, ông Trump mới là người chủ động tiến về phía trước và đưa tay ra trước. Bà James cho rằng trong khoảnh khắc này, nhà lãnh đạo Mỹ muốn nhanh chóng tạo bầu không khí thiện chí trước khi cuộc gặp chính thức bắt đầu.
"Ông Trump là người khởi phát, chủ động chìa tay ra trước, lòng bàn tay ngửa lên khi hai lãnh đạo còn cách nhau vài bước chân. Người chủ động bắt tay muốn thể hiện vị thế áp đảo trước đối tác, nên thông thường người chủ động là phía chủ nhà" - James nói.
Cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo kéo dài khoảng 10 giây, với lực siết khá chắc. Trong thời gian đó, ông Trump dùng tay trái vỗ nhẹ lên tay ông Tập tổng cộng 5 lần. Theo bà James, chuỗi cử chỉ này dường như mang hàm ý muốn tạo sự gần gũi và củng cố mối quan hệ giữa hai bên.
"Khi hai người bắt tay, ông Trump vỗ lên bàn tay ông Tập, lượt đầu là hai cái. Ở lượt thứ hai, ông lặp lại hành động này ba lần, trong đó lần đầu tiên kéo dài hơn những lần trước. Chuỗi hành động này thể hiện mong muốn tạo không khí gắn bó" - James phân tích.
Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Lillian Glass cũng nhận định rằng cách ông Trump bắt tay ông Tập cho thấy một thái độ "nghiêm túc đặc biệt". Theo bà, Tổng thống Mỹ hơi nghiêng người về phía ông Tập nhiều hơn, cho thấy nỗ lực tạo ấn tượng thân thiện và mở ra một cuộc trao đổi cởi mở.
Bà Glass cũng chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt ông Trump, cho rằng nó khác với hình ảnh thường thấy của ông.
Đôi mắt hơi nheo lại, môi mím chặt cho thấy ông đang tập trung kiểm soát cảm xúc và giữ sự thận trọng. Theo bà Glass, nụ cười thiếu tự nhiên của ông Trump trong sự kiện công khai này phản ánh việc ông xem cuộc gặp với ông Tập là một sự kiện có ý nghĩa rất lớn.

Ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump bắt tay nhau trong trọn 10 giây. Ảnh: Getty
Từ ngôn ngữ cơ thể đến thông điệp quan hệ Mỹ - Trung
Bên cạnh chi tiết 5 cú vỗ, bà Glass cho rằng cái bắt tay chắc giữa hai nhà lãnh đạo, cùng việc ông Tập nhìn thẳng vào mắt ông Trump, là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị của Tổng thống Mỹ cho thấy ông coi cuộc tiếp xúc này là một cuộc gặp có sức nặng đặc biệt.
"Có khoảnh khắc hai người bắt tay khá mạnh. Ông Tập nhìn thẳng vào mắt của ông Trump. Đây là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, ông Tập toát ra phong thái thoải mái hơn, còn ông Trump thể hiện thái độ nghiêm túc và không cười nhiều" - Glass nói.
Bà James cũng nhận xét rằng trong lúc trao đổi với ông Tập, Tổng thống Mỹ để lộ ánh mắt quan sát khá sắc, khác với phong thái thoải mái và hay pha trò thường thấy.
Song, khi hai nhà lãnh đạo tiến tới chào đoàn thiếu nhi cầm cờ Mỹ và Trung Quốc, không khí trở nên cởi mở hơn. Ông Trump mỉm cười, vỗ tay đáp lại và có thêm những cử chỉ thân thiện với ông Tập.
Trước khi hội đàm diễn ra, ông Trump tỏ ra hào hứng và dành lời khen cho nghi thức tiếp đón trọng thể mà phía Trung Quốc dành cho ông, gọi đó là một vinh dự hiếm có.
"Thật vinh dự khi được ở cùng ngài, thật vinh dự khi là bạn của ngài. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết" - ông Trump nói với ông Tập.

Ông Donald Trump vỗ nhẹ vào tay ông Tập 5 lần, một cử chỉ có thể được hiểu là sự thân thiện hoặc nỗ lực giành thế chủ động trong cuộc gặp. Ảnh: Getty
Theo bà James, khi bước vào phòng họp, ông Trump quay lại với vẻ nghiêm nghị. Điều này diễn ra dù phía Trung Quốc đã sắp xếp bàn ghế theo hướng tạo cảm giác gần gũi hơn so với nhiều cuộc gặp khác tại Bắc Kinh.
"Ông Trump thể hiện dáng vẻ của một người quyền lực, điềm tĩnh và nghiêm túc. Ông ngồi hơi chúi người về phía trước và giấu hai tay dưới bàn" - bà nhận định, cho rằng hình ảnh này thể hiện tâm thế sẵn sàng bước vào cuộc đấu trí.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, trong đó có tình hình Trung Đông, khủng hoảng Ukraine và vấn đề Triều Tiên.
Hai bên cũng thống nhất xây dựng "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm định hướng quan hệ Mỹ - Trung trong ba năm tới và xa hơn. Đây là lần đầu tiên cụm từ "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" được dùng để mô tả quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
0 Replies | 72 Views |
May 15, 2026 - 1:55 PM - by vuitoichat
|
Iraq lập chính phủ mới, có thủ tướng trẻ nhất lịch sử
New Tab ↗
Quốc hội Iraq ngày 14.5 đã thông qua việc thành lập chính phủ mới do tân Thủ tướng Ali al-Zaidi lãnh đạo, song vẫn còn nhiều vị trí trống trong nội các.
Theo Đài Al Jazeera, ông al-Zaidi (40 tuổi) là vị thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Iraq. Ông và những bộ trưởng được bỏ phiếu tín nhiệm đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.5.
Chính phủ mới của Iraq hiện chỉ có 14 trên tổng số 23 vị trí bộ trưởng được thông qua. Những ghế trụ cột như lãnh đạo Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng vẫn bị bỏ ngỏ do các đảng phái chưa đạt được đồng thuận. Ông Basim Mohammed được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Dầu mỏ và ông Fuad Hussein tiếp tục giữ chức Ngoại trưởng của Iraq.
Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Iraq Nizar Amidi đã chọn ông Ali al-Zaidi làm thủ tướng và giao cho ông al-Zaidi nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi
ẢNH: AP
Khác với những người tiền nhiệm, ông al-Zaidi xuất thân từ lĩnh vực học thuật và tài chính tư nhân, ít có vốn liếng chính trị. Dù vậy, Al Jazeera dẫn lời giới phân tích đánh giá rằng việc thiếu kinh nghiệm chính trường lại chính là "tài sản lớn nhất" của ông. Theo đó, trong một bối cảnh chính trị phân cực sâu sắc, việc ông al-Zaidi có hồ sơ chính trị “như tờ giấy trắng” lại giúp ông trở thành một lựa chọn dễ được chấp nhận cả ở trong nước lẫn quốc tế.
Iraq thời gian qua phải cân bằng quan hệ với cả Mỹ và Iran, vốn đang là 2 nước đối đầu trực tiếp. Ngay sau khi chính phủ mới của Iraq được lập, Washington và Tehran đều gửi thông điệp chúc mừng.
Viết trên mạng xã hội X ngày 15.5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc thắt chặt quan hệ với Baghdad là "ưu tiên hàng đầu". Trong khi đó, ông Tom Barrack - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ kiêm đặc phái viên Mỹ ở Iraq, bày tỏ Washington sẵn sàng hợp tác trong chương trình nghị sự “phù hợp với lợi ích chung”, ngoài ra sẽ thúc đẩy “loại bỏ chủ nghĩa khủng bố và mang lại thịnh vượng cho Iraq".
Iran nói Mỹ 'không còn cách nào khác', phải chấp nhận kế hoạch hòa bình
Theo AFP, thách thức chờ đợi tân Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi là vấn đề cải cách kinh tế, bao gồm đa dạng hóa và thu hút đầu tư, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Iraq đã mất đi nguồn thu đáng kể do gián đoạn ở eo biển Hormuz, khi 90% doanh thu ngân sách của đất nước đến từ xuất khẩu dầu.
An ninh cũng là một bài toán cho chính quyền ông al-Zaidi. Chính phủ Iraq đang chịu sức ép từ Mỹ trong việc giải giáp các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn. Dù vậy, một số chính khách phản đối việc Washington can thiệp và gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định tại Iraq.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 44 Views |
May 15, 2026 - 1:52 PM - by troopy
|
Chiến tranh không tiếng súng: Bắc Kinh toan tính phong tỏa năng lượng Đài Loan
New Tab ↗
Chiến tranh không tiếng súng về muc tiêu là nhanh chóng chiếm Đài Loan khiến kinh tế Đài Loan tê liệt, sau đó là gây bất ổn xã hội và cuối cùng buộc Đài Bắc đầu hàng. Sau khi chính quyền Trung Quốc đã thay đổi hẳn chiến lược nhằm thôn tính Đài Loan. Cho dù không từ bỏ hoàn toàn phương án cuối cùng là phát động một cuộc chiến tranh thông thường, nhưng kể từ năm 2022, dường như Bắc Kinh đã ưu tiên hướng đến phương án phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng mang tính sống còn đến đảo Đài Loan.

(Ảnh minh họa) - Ảnh do lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố : Một tàu của Hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần bờ biển quần đảo Mã Tổ (Matsu), Đài Loan, ngày 14/10/2024. AP
Trên đây là những nhận định của nhà nghiên cứu Pierre-Antoine Donnet trong bài viết « Chiến lược mới để thôn tính Đài Loan : phong tỏa thay vì một cuộc chiến tranh trực tiếp ». Bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu về châu Á Asialyst ngày 05/05/2026. RFI lược dịch bài viết và giới thiệu dưới dạng hỏi - đáp.
Tại sao Trung Quốc lại muốn phong tỏa tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng đến Đài Loan ?
Vốn dĩ phải nhập khẩu khoảng 96% năng lượng, Đài Loan trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước một cuộc phong tỏa, cấm vận hoặc hoạt động gây gián đoạn giao thông hàng hải. Khả năng dự trữ nhiên liệu của Đài Loan cũng rất hạn chế, ví dụ mức dự trữ khí tự nhiên hóa lỏng LNG chỉ khoảng 8 ngày, cho dù đây là loại nhiên liệu thiết yếu cho sản xuất điện của Đài Loan (khoảng 50% sản lượng điện).
Ngoài ra, do các kho khí đốt và dầu mỏ chủ yếu lại được đặt nổi trên mặt đất và ở phía tây đảo Đài Loan (phía gần Trung Quốc), cũng như đa phần các nhà máy điện và hệ thống phân phối, nên hệ thống năng lượng dễ bị tấn công và hư hại trường hợp Bắc Kinh tiến hành oanh tạc.
Trong bài viết « Mối đe dọa thực sự đối với Đài Loan : Nước Mỹ đang chuẩn bị sai hướng cho một cuộc khủng hoảng » đăng ngày 29/04, tạp chí Mỹ Foreign Affairs, được Asialyst trích dẫn, cho rằng phong tỏa năng lượng là cách tiếp cận mới có thể giúp Trung Quốc tránh một cuộc chiến mở, đồng thời vẫn đạt được mục tiêu của mình : kiểm soát hòn đảo. « Chính sách của Mỹ là đầu tư rất nhiều để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược đổ bộ quy mô lớn vào Đài Loan » trong khi « kịch bản có nhiều khả năng dẫn đến khủng hoảng Đài Loan nhất lại nằm ở ‘vùng xám’, đó là các biện pháp phong tỏa ».
Trong một báo cáo hồi tháng 08/2025 về các kịch bản Trung Quốc thôn tính Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, cũng nhấn mạnh là một cuộc phong tỏa hòn đảo có thể triệt tiêu năng lực sản xuất điện của Đài Loan đến mức khiến Đài Loan không còn có thể hoạt động bình thường : « Năng lượng là mắt xích yếu trong khả năng chống chọi của Đài Loan trước các biện pháp cưỡng ép ».
Ví dụ, một sự cố mất điện diện rộng trên đảo cũng đủ để ngay lập tức khiến các nhà máy sản xuất chất bán dẫn của tập đoàn TSMC phải ngừng hoạt động. Các nhà máy của TSMC tiêu thụ khoảng 8% tổng sản lượng điện của Đài Loan. Tập đoàn khổng lồ TSMC còn được gọi là « lá chắn silicon của Đài Loan », sản xuất tới 93% lượng chip tiên tiến nhất thế giới (loại chip thế hệ mới có kích thước dưới 5 nanomet).
Phong tỏa có lợi gì cho Trung Quốc hơn là một cuộc chiến tranh thông thường ?
Các phân tích cho thấy mục tiêu của Bắc Kinh là tránh tiến hành một cuộc chiến tranh truyền thống với nguy cơ xung đột leo thang, bao gồm khả năng quân đội Mỹ, thậm chí cả Nhật Bản, can thiệp, kéo theo đó là cái giá vô cùng lớn đối với nền kinh tế thế giới, mà Đài Bắc ước tính lên đến từ 5.000 đến 10.000 tỷ đô la. Đó là chưa kể những tổn thất nhân mạng không thể tính hết, có thể lên tới hàng chục ngàn người.
Lợi thế của một cuộc phong tỏa đơn thuần là giữ xung đột dưới ngưỡng « chiến tranh công khai », qua đó Bắc Kinh tránh được khả năng Mỹ tham chiến, và về lâu dài có thể quy trách nhiệm cho Đài Loan và/hoặc Hoa Kỳ.
Đâu là chiến thuật của Bắc Kinh để phong tỏa năng lượng của Đài Loan ?
Chiến thuật được cho khá đơn giản : áp đặt một cuộc phong tỏa hàng hải quanh đảo Đài Loan bằng cách chủ yếu sử dụng lực lượng hải cảnh và dân quân bán vũ trang - về lý thuyết không thể bị xem là hành động chiến tranh, vì 2 lực lượng này không chính thức thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), tức quân đội Trung Quốc ; đồng thời cản trở các chuyến tàu vận chuyển khí hóa lỏng LNG cập cảng Đài Loan. Mục tiêu là sau chỉ 2-3 tuần, sản xuất điện trên toàn Đài Loan sẽ phải ngừng lại.
Tác giả Donnet dẫn lại phân tích của Dư Thụy Lân (Yu Ruei-lin), giám đốc Học viện Các vấn đề Quốc phòng thuộc Đại học Quốc phòng Đài Loan, phân tích : « Bước đầu tiên có thể là Trung Quốc sử dụng công cụ ngoại giao hoặc kinh tế để gây sức ép với các nước như Qatar nhằm ngăn họ bán năng lượng cho Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh có thể dùng hải cảnh và dân quân biển ở Biển Đông hoặc Thái Bình Dương để chặn hay gây cản trở các tàu chở năng lượng và buộc họ quay đầu ».
Thay vì tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn nhưng cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro cho lực lượng bộ binh, kèm theo các cuộc oanh tạc lớn vào các trung tâm quân sự then chốt và các cơ quan quyền lực chính trị của Đài Loan, chiến dịch phong tỏa của Bắc Kinh sẽ diễn ra trong vòng khoảng 3 tuần lễ mà không cần nổ ra một phát súng nào.
Trước tiên, các cơ quan của Trung Quốc sẽ đưa ra các lời đe dọa trừng phạt theo cách ẩn danh, nhắm vào các công ty vận tải biển chuyên chở khí hóa lỏng LNG và các loại chất đốt vào khu vực Đài Loan. Sau đó 1 tuần, các tàu hải cảnh và dân quân hàng hải (không thuộc PLA) tiến hành kiểm tra các tàu chở khí hóa lỏng LNG hướng đến đảo Đài Loan và buộc các tàu này phải quay đầu. 7 ngày sau đó, dự trữ khí hóa lỏng LNG của Đài Loan giảm xuống mức nghiêm trọng, buộc Đài Bắc phải ban hành chế độ phân phối và tiết kiệm năng lượng. Và cuối cùng, một tuần sau đó, Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, vào thời điểm dự trữ khí hóa lỏng LNG và các nhiên liệu hóa thạch khác của Đài Loan đã cạn kiệt.
Và kèm theo đó, Bắc Kinh chắc hẳn sẽ dùng đòn thao túng tâm lý ?
Lúc dự trữ nhiên liệu đã cạn kiệt, lại bị Bắc Kinh tuyên bố tiến hành các chiến dịch quân sự bao vây hòn đảo, người dân Đài Loan sẽ nhận ra tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Theo chuyên gia Pierre-Antoine Donnet, các chiến dịch bóp méo thông tin, đưa tin giả quy mô lớn từ Bắc Kinh khi đó bắt đầu, thông tin xuất hiện trên điện thoại thông minh, nhiều trang web và vô số nền tảng được Trung Quốc trả tiền trực tiếp hoặc gián tiếp nhằm làm người dân Đài Loan mất tinh thần.
Bắc Kinh hy vọng rằng, nỗi lo lắng của người dân Đài Loan sẽ chuyển thành nỗi hoảng loạn khi họ nhận ra rằng hòn đảo trên thực tế đã bị cô lập khỏi thế giới, hệ thống điện cũng như mạng lưới giao thông vận hành nhờ điện đều tê liệt.
Việc phát tán thông tin sai lệch nhắm vào dân cư của hòn đảo trong khuôn khổ chiến dịch chiến tranh nhận thức và chiến tranh tâm lý này dựa trên 3 thông điệp chính : « Hoa Kỳ không thể và cũng không muốn giúp các bạn », « việc kháng cự sẽ chỉ dẫn đến leo thang quân sự » và « chính sách cứng rắn của chính phủ của các bạn là nguyên nhân trực tiếp gây ra nỗi đau khổ của các bạn ». Mục tiêu của Bắc Kinh là gây hoảng loạn, sau đó là hỗn loạn, thậm chí có thể dẫn đến bạo loạn.
Ngày 18/03 vừa qua, trong bối cảnh chiến sự tại Iran và nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu, phát ngôn viên Văn phòng Các sự vụ Đài Loan của Trung Quốc, Trần Bân Hoa (Chen Binhua) tuyên bố rằng việc « thống nhất hòa bình » sẽ giúp bảo đảm tốt hơn an ninh năng lượng và tài nguyên cho Đài Loan, nhờ sự hỗ trợ của một « mẫu quốc hùng mạnh ». Đề nghị này ngay lập tức đã bị thứ trưởng Kinh Tế Đài Loan, Hà Kim Chương (Ho Chin-tsang), bác bỏ. Ông cho rằng đây là một phần trong chiến dịch chiến tranh tâm lý của Trung Quốc nhằm làm suy sụp tinh thần người dân Đài Loan.
Trung Quốc đã bộc lộ ý đồ phong tỏa thay cho chiến tranh từ bao giờ ?
Tháng 05/2024, chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, đại tá Trương Trì (Zhang Chi) thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), đồng thời là giáo sư tại Đại học Quốc phòng Bắc Kinh, đã nhấn mạnh đến lợi ích của việc biến Đài Loan thành một « hòn đảo chết » thông qua « một cuộc phong tỏa » « cắt đứt nguồn cung năng lượng », dẫn tới « một sự sụp đổ kinh tế », khi nói về mục tiêu của các cuộc tập trận của Trung Quốc.
Theo phân tích của viện nghiên cứu chính sách Quỹ Bảo vệ Dân chủ/Foundation for Defense of Democracies (FDD) của Mỹ công bố ngày 06/02, nếu được triển khai, chiến lược trên có thể giúp Bắc Kinh thâu tóm Đài Loan bằng cách bóp nghẹt chuỗi cung ứng năng lượng của hòn đảo « mà không cần bắn một phát súng nào ».
Theo viện FDD, có trụ sở tại Washington, « Trung Quốc ngày càng nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Đài Loan, coi đây là mắt xích then chốt trong nỗ lực kiểm soát hòn đảo mà không cần chiến tranh công khai ». FDD cũng lưu ý rằng trong các cuộc tập trận cuối năm 2025, quân đội và lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã triển khai quanh các cảng LNG lớn nhất của Đài Loan, đồng thời lần đầu tiên cam kết duy trì một « năng lực răn đe đa chiều vượt ra ngoài chuỗi đảo ».
Theo viện nghiên cứu này, các cuộc tập trận gần đây còn cho thấy khả năng Trung Quốc triển khai lực lượng trên toàn « chuỗi đảo thứ nhất » ở Thái Bình Dương - kéo dài từ Nhật Bản tới Malaysia - cho phép Bắc Kinh thực hiện một cuộc phong tỏa năng lượng từ xa đối với Đài Loan.
FDD cho rằng chiến lược này cũng đi kèm với việc gia tăng các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng điện lực của Đài Loan, cũng như những lĩnh vực trọng yếu khác như y tế và viễn thông.
Tháng 01/2026, Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc ngày càng nhắm vào các hệ thống điều khiển công nghiệp, mà theo FDD : « Bất kỳ sự can thiệp nào vào các hệ thống này cũng có thể dẫn tới mất điện trên diện rộng trên toàn đảo ».
Vậy Đài Loan đã chuẩn bị đối phó thế nào trước kịch bản bị Trung Quốc « phong tỏa » ?
Hiện nay, khoảng 10% LNG của Đài Loan được nhập khẩu từ Mỹ, trong khi Qatar và Úc cộng lại chiếm gần 2/3 tổng lượng khí tự nhiên nhập khẩu của hòn đảo. Trong những tháng gần đây, Đài Bắc đã tăng cường tiếp xúc với Mỹ nhằm bảo đảm thêm các nguồn cung LNG của Mỹ trong tương lai.
0 Replies | 47 Views |
May 15, 2026 - 1:47 PM - by vuitoichat
|
Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo, trái với tuyên bố “chiến thắng áp đảo” của Mỹ
New Tab ↗
Theo như có các điều tra của New York Times và Washington Post mới đây đưa tin rằng, mặc dù bị Hoa Kỳ và Israel oanh tạc dồn dập suốt nhiều tuần, Iran vẫn bảo toàn được một phần kho tên lửa đạn đạo. Thế nhưng, tổng thống Donald Trump vẫn còn tuyên bố quân đội Mỹ đã giành chiến thắng áp đảo trước Iran, ai nói ngược lại là "những kẻ phản bội", "những kẻ hèn nhát đang chống lại đất nước của mình", trước khi lên máy bay sang Bắc Kinh họp thượng đỉnh với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 13/05/2026.

Ảnh do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) công bố ngày 17/02/2026, cho thấy một tên lửa được bắn từ một chiếc xuồng trong một cuộc tập trận eo biển Hormuz. AFP
Theo tờ New York Times, trích dẫn thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ, có những dấu hiệu cho thấy sau một tháng ngừng bắn, Iran đã tiếp cận lại được 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa nằm dọc theo eo biển Hormuz, có khả năng đe dọa các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ đang neo đậu trong khu vực này. Ngoài ra, còn có khoảng 27 cơ sở ngầm lớn, được mệnh danh là "thành phố tên lửa", nằm rải rác trên một vùng núi rộng gấp ba lần nước Pháp, chứa các tên lửa đạn đạo và drone trong những đường hầm dài hàng km. Tờ New York Times cũng tiết lộ là khoảng 70% bệ phóng di động của Iran, được phân bố khắp cả nước, vẫn đang hoạt động. Theo nhật báo Mỹ, Iran còn được cho là vẫn giữ được khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh, bao gồm cả tên lửa hành trình tầm ngắn, cũng như tên lửa đạn đạo, nhưng không nêu rõ tầm bắn chính xác của các tên lửa đó.
Thông tin của New York Times xác nhận các số liệu được tờ Washington Post loan tải một tuần trước đó, tức là "có bằng chứng cho thấy chế độ này đã khôi phục và mở lại gần như tất cả các cơ sở lưu trữ ngầm, sửa chữa một số tên lửa bị hư hỏng, thậm chí lắp ráp các tên lửa mới đã gần như hoàn thiện vào thời điểm chiến tranh nổ ra."
Ông Ali Vaez, giám đốc dự án Iran trong tổ chức International Crisis (Khủng hoảng Quốc tế), giải thích: "Một trong những bài học mà Iran đã rút ra từ ‘Chiến tranh Mười Hai Ngày’ (tháng 6/2025) là phải di dời các cơ sở sản xuất tên lửa xuống lòng đất". Theo phân tích của Elie Tenenbaum, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), được nhật báo Pháp Le Monde trích dẫn hôm nay, 15/05/2026, "các địa điểm phóng tên lửa chôn sâu trong lòng đất hầu như không thể bị phá hủy. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã có thể đã làm sập lối vào các địa điểm này, để ngăn chặn việc di dời các bệ phóng. Nhưng chỉ sau một tháng dọn dẹp, Iran đã có thể khai thông lại lối vào".
Tuy nhiên, không thể dựa vào đó để kết luận rằng Iran đã khôi phục lại khả năng tên lửa đạn đạo như trước chiến tranh. Bà Nicole Grajewski, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế thuộc đại học Sciences Po Paris, được Le Monde trích dẫn, giải thích: "Những con số này không tính đến sự khác biệt giữa tên lửa đạn đạo tầm trung, có tầm bắn từ 800 đến 2.500 km và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có tầm bắn từ 300 đến 1.000 km, chủ yếu có khả năng nhắm mục tiêu vào các nước vùng Vịnh, cũng như không tính đến các hệ thống drone và rocket". Le Monde trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Israel khẳng định: "Teheran vẫn duy trì các năng lực quân sự, nhưng mối đe dọa đối với sự sinh tồn của Israel như trước chiến tranh không còn nữa".
Lệnh ngưng bắn mà tổng thống Donald Trump đột ngột tuyên bố ngày 08/04, mà chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nghiêm túc nào với Teheran, cho thấy sự bế tắc mà cường quốc hàng đầu thế giới dường như đã tự đặt mình vào. Thật ra theo các chuyên gia, quân đội Mỹ gần như buộc phải hưu chiến vì kho tên lửa đang cạn kiệt : Theo thống kê của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, 850 tên lửa hành trình Tomahawk đã được bắn trong bốn tuần chiến dịch không kích, chiếm một phần tư kho dự trữ của Mỹ. Hoa Kỳ chỉ có khả năng sản xuất 600 tên lửa hành trình mỗi năm và với tốc độ này, sẽ mất một năm rưỡi để bổ sung kho dự trữ. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn, dùng để bảo vệ các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, Israel và các quốc gia vùng Vịnh, cũng đã giảm mạnh. Hơn 1.200 tên lửa đánh chặn Patriot đã được sử dụng, gấp đôi sản lượng hàng năm của loại tên lửa này. Trước tình hình đó, Lầu Năm Góc đã phải điều động các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD từ châu Á sang Trung Đông và như vậy đã cắt giảm khả năng phòng thủ tên lửa của đồng minh Hàn Quốc trước Bắc Triều Tiên.
Việc Iran gầy dựng lại kho tên lửa đạn đạo càng làm nổi rõ một điều: Chính quyền Donald Trump đã không đạt được bất cứ mục tiêu nào mà họ đã đề ra khi phát động chiến dịch không kích vào Iran: thay đổi chế độ, phá hủy năng lực hạt nhân, hải quân và tên lửa đạn đạo và vô hiệu hóa các đồng minh của Teheran trong khu vực như Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen. Chế độ Cộng hòa Hồi Giáo vẫn đứng vững, kho dự trữ uranium được làm giàu nồng độ cao (60%, 20% và 5%) vẫn còn nguyên, Hezbollah và Houthi thì vẫn tiếp tục quấy rối.
0 Replies | 39 Views |
May 15, 2026 - 1:42 PM - by vuitoichat
|
Tập giăng sẵn bẫy chực chờ sai lầm của Trump
New Tab ↗
Theo như có các báo mới đây đều nhận định rằng chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang ở thế mạnh trong cuộc gặp nguyên thủ Hoa Kỳ và chỉ chờ đợi một sai lầm từ phía Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước của tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh. Ông Tập đưa ra viễn cảnh mua thêm dầu mỏ, máy bay Boeing và đậu nành từ các trang trại ở Midwest, nơi tập trung đông đảo các cử tri của ông Trump và bày tỏ thiện chí về việc thúc đẩy mở cửa eo biển Hormuz.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (P) tiếp tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi đi dạo trong khuôn viên Trung Nam Hải, Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 15/05/2026. REUTERS - Evan Vucci
Cũng nói về cuộc gặp giữa nguyên thủ Mỹ và chủ tịch Trung Quốc, Le Figaro tập trung đến hồ sơ Đài Loan. Trong bài : “Đối mặt với Trump, Tập Cận Bình nêu lên mối đe dọa về một “cuộc xung đột” ở Đài Loan”, tờ báo nhận định rằng lãnh đạo họ Tập hiểu rất rõ rằng Donald Trump đang rất cần sự hỗ trợ, đặc biệt là trong hồ sơ Iran. Do vậy Tập Cận Bình không ngừng gia tăng sức ép và chỉ chực chờ một sai lầm từ đối thủ.
Ông Tập đưa ra viễn cảnh mua thêm dầu mỏ, máy bay Boeing và đậu nành từ các trang trại ở Midwest, nơi tập trung đông đảo các cử tri của ông Trump và bày tỏ thiện chí về việc thúc đẩy mở cửa eo biển Hormuz. Đổi lại, Tập Cận Bình muốn làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Bắc bằng cách buộc Washington đưa ra một tuyên bố phản đối độc lập của Đài Loan. Hoặc chí ít, Bắc Kinh muốn vô hiệu hóa các thương vụ bán vũ khí trong tương lai của Mỹ cho vùng lãnh thổ 23 triệu dân này.
Ông Mathieu Duchatel, nhà nghiên cứu tại Viện Montaigne, nhận định : “Đây là một bước đi bắt buộc. Mục tiêu là buộc Trump đưa ra một tuyên bố có thể làm suy yếu (tổng thống Đài Loan) Lại Thanh Đức trước cuộc bầu cử năm 2028”. Bộ Ngoại Giao Đài Loan lập tức đáp trả rằng Trung Quốc là “mối nguy duy nhất đối với hòa bình” trong khu vực, đồng thời lo ngại Đài Bắc sẽ trở thành nạn nhân ngoài ý muốn của một cuộc mặc cả lớn giữa vị tỷ phú bất động sản và Tập Cận Bình.
Một cái bẫy khổng lồ đang được giăng ra với vị tỷ phú, người sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận chiến lược trong một buổi trà riêng tư hơn vào hôm nay, trước bữa trưa làm việc cuối cùng. Nhà Trắng vẫn chỉ mô tả cuộc gặp là “tốt đẹp”, đồng thời tránh đề cập tới vấn đề Đài Loan trong bản tường trình về các cuộc trao đổi đầu tiên, thay vào đó nhấn mạnh đến vế “hợp tác kinh tế” Mỹ-Trung.
Trump nóng lòng về hồ sơ Iran
Còn về phía nguyên thủ Mỹ, điều làm ông Trump nóng lòng nhất có lẽ là cuộc thảo luận về Iran. Tờ Les Echos cho biết tính đến thời điểm này, rất ít chi tiết trong các cuộc thảo luận giữa Trump và Tập về Iran được tiết lộ. Dù phủ nhận rằng bản thân cần sự trợ giúp từ Bắc Kinh, tổng thống Hoa Kỳ vẫn muốn thuyết phục Tập Cận Bình gia tăng sức ép với Teheran. Tổng thống Trump tuyên bố trên Fox News rằng ông Tập đã đề nghị hỗ trợ ông trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời bảo đảm rằng Bắc Kinh sẽ không gửi thiết bị quân sự cho Iran.
Về phần mình, Teheran hôm qua thông báo là hải quân của họ đã cho phép hơn 30 tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz nhờ vào “mối quan hệ chặt chẽ” giữa Iran và Trung Quốc.
Trung Quốc cũng muốn chấm dứt cuộc xung đột này, vì nó làm phức tạp nguồn cung ứng dầu mỏ từ Trung Đông và tạo ra tình trạng bất ổn không có lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong khu vực. Theo Nhà Trắng, chủ tịch Trung Quốc đã nhấn mạnh sự phản đối của Bắc Kinh đối với việc quân sự hóa eo biển, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến việc đa dạng hóa nguồn cung ứng bằng cách mua thêm dầu mỏ của Mỹ.
Tuy nhiên, khác với Mỹ, trước mắt Trung Quốc có nhiều thời gian hơn, đặc biệt nhờ vào nguồn than đá và trữ lượng dầu mỏ dồi dào của mình. Hôm thứ Năm, 14/05, Tập Cận Bình chỉ đơn giản đề cập đến “một tình hình quốc tế biến động và đầy bất ổn”, mà không giải thích thêm, theo bản ghi chính thức bằng tiếng Trung về cuộc gặp.
Trí tuệ nhân tạo : Mặt trận mới giữa hai cường quốc
Trong khi đó Le Monde lại quan tâm tới một mặt trận khác không kém phần khốc liệt, trong cuộc cạnh tranh giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Đó là trí tuệ nhân tạo. Đối với Bắc Kinh, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm rằng chính quyền của Donald Trump tiếp tục để tập đoàn NVIDIA cung cấp các bộ vi xử lý cho những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, trong lúc nước này cố gắng tự phát triển các dòng chip của riêng mình. Vào tháng 1, Hoa Kỳ đã cho phép bán loại chip AI tốt thứ hai của tập đoàn công nghệ California này.
Trên tất cả những hồ sơ đó, Le Monde nhận định điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc không hẳn là đạt được những bước đột phá lớn với tổng thống Trump, mà là bảo đảm rằng vị tổng thôngs Mỹ không “lật tung bàn cờ”. Tập Cận Bình muốn cho Trump thấy rằng, dù là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ, Bắc Kinh vẫn có thể mang lại cho ông chủ Nhà Trắng những chiến thắng, trong lúc ông đang sa lầy ở Trung Đông. Nhưng đồng thời, Bắc Kinh cũng muốn ngầm khẳng định rằng họ có thể dễ dàng khiến chính quyền Trump phải loay hoay trong những tình thế khó khăn hơn.
0 Replies | 55 Views |
May 15, 2026 - 1:38 PM - by vuitoichat
|
Donald Trump khẳng định đạt được các thỏa thuận thương mại “tuyệt vời” với Tập Cận Bình
New Tab ↗
Theo như lời của nguyên thủ Mỹ, Trung Quốc đã đề nghị hỗ trợ để mở lại eo biển Hormuz. Về phần chủ tịch Tập Cận Bình, ông hoan nghênh việc xây dựng một mối quan hệ mới "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" giữa hai cường quốc đối địch. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh sau cuộc gặp thứ hai với chủ tịch Trung Quốc. Ông khẳng định đã đạt được các thỏa thuận thương mại "tuyệt vời" nhưng không nêu chi tiết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (P) trao đổi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi rời khỏi khuôn viên ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh, ngày 15/05/2026. Evan Vucci/Pool Reuters via AP - Evan Vucci
“Thượng đỉnh lần này trước hết thể hiện rõ mong muốn của cả hai bên nhằm ngăn không cho quan hệ Trung-Mỹ xấu đi thêm sau nhiều tháng chiến tranh thương mại và căng thẳng địa chính trị.
Bắc Kinh đã có nhiều cử chỉ mang tính biểu tượng, trong đó có việc dành cho ông Donald Trump một sự đón tiếp rất đặc biệt. Ông Tập Cận Bình thậm chí còn nói về một “mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng” mới. Về phía Mỹ, ông Donald Trump chủ yếu nhấn mạnh đến các kết quả kinh tế: Trung Quốc hứa mua 200 máy bay Boeing, mua thêm dầu mỏ và các nông phẩm của Mỹ, thảo luận về các thỏa thuận thương mại trong tương lai.
Nhưng Iran cũng là một chủ đề thảo luận trọng tâm. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông Tập Cận Bình đã cam kết không cung cấp thiết bị quân sự cho Teheran và ông coi Bắc Kinh là một bên có khả năng giúp ngăn chặn sự leo thang của xung đột. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giữ cho eo biển Hormuz được mở, một điều thiết yếu cho thương mại dầu mỏ toàn cầu.
Tuy bầu không khí có vẻ hòa dịu, giữa hai bên vẫn còn những căng thẳng sâu rộng, do các vấn đề Đài Loan, chất bán dẫn, đất hiếm và việc tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nhưng thực tế đó cũng chứng minh một điều: bất chấp sự cạnh tranh, hai cường quốc vẫn phụ thuộc lẫn nhau quá nhiều để có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ.”
Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố đưa ra bên lề thượng đỉnh Donald Trump - Tập Cận Bình, bộ Ngoại Giao Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn ở Trung Đông và mở lại eo biển Hormuz "càng sớm càng tốt", đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một "vai trò mang tính xây dựng" trong các nỗ lực hòa bình.
Tuyên bố nói trên không cho thấy sự thay đổi trong lập trường của Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng đối với Iran, phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Iran là sang Trung Quốc và Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa do các lệnh phong tỏa của Iran và Mỹ, nơi phần lớn lượng dầu mỏ mà nước này nhập khẩu đi qua. Giữa lúc đang diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Trung ở Bắc Kinh, hôm qua, Teheran thông báo lực lượng của họ đã cho phép nhiều tàu Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz.
Trong khi đó tại New Delhi hôm nay, ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết chính phủ Teheran đã nhận được thông tin từ Hoa Kỳ là chính quyền tổng thống Donald Trump sẵn sàng tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Xin nhắc lại là vào ngày 10/05, tổng thống Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, cho rằng trả lời của phía Teheran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."
Phản ứng của Iran về thượng đỉnh Mỹ – Trung
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Teheran chưa có dấu hiệu lắng xuống, Iran và Trung Quốc đang phát đi những tín hiệu cho thấy hai nước không sẵn sàng nhượng bộ Donald Trump.
Đây là một hành động giễu cợt chọc tức mới của Iran nhắm vào Donald Trump trong lúc ông đang ở Bắc Kinh. Iran đã cho phép 30 tàu Trung Quốc rời eo biển Hormuz theo đúng các quy định của Iran, nghĩa là các tàu này phải đi theo các tuyến đường do Teheran quy định và phải trả phí.
Trước đó không lâu, ngoại trưởng Iran khẳng định eo biển vẫn mở, nhưng để các tàu thương mại có thể đi qua, trước hết Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, thêm một cách để gây sức ép với Donald Trump.
Tương tự, thông báo Trung Quốc sẽ tiếp tục mua dầu mỏ của Iran rõ ràng khiến Teheran hài lòng, bởi một trong những mục tiêu của Donald Trump là buộc Bắc Kinh ngừng mua dầu của Iran.
Trung Quốc hiện mua 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran và là đối tác thương mại, kinh tế lớn nhất của nước này với kim ngạch trao đổi khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm với mục tiêu tăng lên 100 tỷ đô la. Đối mặt với Mỹ, liên minh Nga – Trung Quốc – Iran có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả ba quốc gia.
0 Replies | 44 Views |
May 15, 2026 - 1:34 PM - by vuitoichat
|
Hạ viện Mỹ tiếp tục chặn nỗ lực chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran
New Tab ↗
Hạ viện Mỹ ngày 14/5 tiếp tục bác nỗ lực buộc Tổng thống Donald Trump phải xin Quốc hội phê chuẩn chiến dịch quân sự với Iran.
Hạ viện Mỹ một lần nữa bác bỏ nỗ lực buộc Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội để tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, The New York Times đưa tin ngày 14/5.
Nghị quyết đã thất bại sau cuộc bỏ phiếu hòa 212-212, khi một nghị sĩ Dân chủ đứng về phía gần như toàn bộ phe Cộng hòa để ngăn văn bản được đưa ra xem xét.

Điện Capitol (Ảnh: AP)
Nghị sĩ Dân chủ Jared Golden (bang Maine) là người duy nhất trong đảng bỏ phiếu phản đối, trở thành lá phiếu mang tính quyết định khiến nghị quyết thất bại, bất chấp việc các nghị sĩ Dân chủ liên tục hô vang “thêm một phiếu nữa” ngay trước khi Chủ tịch Hạ viện tuyên bố kết thúc bỏ phiếu.
Dù vậy, cuộc bỏ phiếu cũng cho thấy những dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ đảng Cộng hòa khi ba nghị sĩ của đảng này đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, gồm ông Thomas Massie (bang Kentucky), Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania) và Tom Barrett (bang Michigan).
Đáng chú ý, ông Fitzpatrick và ông Barrett, vốn từng phản đối các nỗ lực tương tự trước đây, lần này đã quay sang ủng hộ nghị quyết, cho thấy sự kiên nhẫn của một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa với cuộc xung đột đang dần suy giảm.
Nghị quyết do nghị sĩ Dân chủ Josh Gottheimer (bang New York) đề xuất nhằm buộc ông Trump phải xin Quốc hội phê chuẩn nếu muốn tiếp tục chiến dịch quân sự với Iran sau khi đã vượt quá thời hạn 60 ngày theo quy định của Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973.
Theo đạo luật này, tổng thống Mỹ không được sử dụng lực lượng quân sự quá 60 ngày nếu không có sự cho phép của Quốc hội. Thời hạn này đã hết từ ngày 1/5.
Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu, ông Gottheimer chỉ trích việc Nhà Trắng hành động đơn phương và không tham vấn Quốc hội.
“Tôi ủng hộ việc chính quyền phá hủy chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và các mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran”, ông nói. “Nhưng Quốc hội Mỹ không thể tiếp tục bị đặt trong bóng tối. Người dân Mỹ cũng không thể bị che giấu thông tin".
Sau cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Tom Barrett nhấn mạnh rằng Quốc hội mới là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc sử dụng vũ lực.
“Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, chúng tôi đã trao quyền này cho chính quyền trong 60 ngày. Mốc thời gian đó đã bị vượt qua từ vài tuần trước”, ông nói.
Tuy nhiên, phần lớn phe Cộng hòa vẫn tiếp tục đứng sau ông Trump. Tổng thống Mỹ khẳng định cuộc xung đột đã kết thúc và cho rằng ông không cần Quốc hội phê chuẩn để tiến hành chiến dịch quân sự.
Nhiều đồng minh của ông Trump lập luận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Iran cùng chuyến công du Trung Quốc của ông là tín hiệu tích cực cho một bước đột phá ngoại giao, đồng thời cho rằng việc công khai chỉ trích tổng thống vào lúc này là không phù hợp.
Nghị sĩ Rick Crawford, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho rằng việc đưa nghị quyết ra bỏ phiếu lúc này mang động cơ chính trị, trong khi chính quyền Trump vẫn đang tìm cách chấm dứt xung đột với Iran thông qua đàm phán.
Trong khi đó, các quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho rằng Đạo luật Quyền lực Chiến tranh là vi hiến. Họ cũng lập luận rằng khoảng thời gian ngừng bắn đã khiến đồng hồ pháp lý tạm dừng, nên mốc 60 ngày không còn hiệu lực.
Trong khi đó, bất chấp các nỗ lực ngoại giao, giao tranh vẫn chưa thực sự chấm dứt. Hôm 11/5, ông Trump thừa nhận lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng hiện đang trong tình trạng “thoi thóp”.
Thất bại tại Hạ viện diễn ra chỉ một ngày sau khi một nỗ lực tương tự tại Thượng viện cũng không thành công. Phe Dân chủ tuyên bố sẽ tiếp tục gây sức ép khi tác động kinh tế từ cuộc xung đột ngày càng rõ rệt tại Mỹ.
Nghị sĩ Thomas Massie cho rằng giá nhiên liệu và phân bón tăng mạnh là một trong những nguyên nhân khiến hai nghị sĩ Cộng hòa thay đổi lập trường.
Trong khi đó, nghị sĩ Greg Casar, Chủ tịch nhóm nghị sĩ cấp tiến tại Quốc hội, cáo buộc cuộc chiến đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và đẩy giá cả hàng hóa leo thang, khẳng định phe Dân chủ sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Trump.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 116 Views |
May 15, 2026 - 1:32 PM - by goodidea
|
Ông Trump tiết lộ Trung Quốc có thể mua 750 chiếc máy bay Boeing từ Mỹ
New Tab ↗
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay của Boeing và có thể nâng lên 750 chiếc, song Bắc Kinh chưa xác nhận thỏa thuận này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 cho biết Trung Quốc đồng ý mua 200 máy bay của hãng Boeing, đồng thời để ngỏ khả năng nâng tổng đơn hàng lên tới 750 chiếc.
“Thỏa thuận bao gồm khoảng 200 máy bay và cam kết có thể lên tới 750 chiếc nếu họ làm tốt công việc”, ông Trump nói với các phóng viên ngày thứ Sáu, đồng thời cho biết các máy bay này sẽ sử dụng động cơ của GE Aerospace.
Trước đó một ngày, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng ca ngợi kết quả ngày đầu tiên trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh và tiết lộ rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nói với ông về kế hoạch đặt mua máy bay Mỹ.
“Ông ấy sẽ đặt mua 200 máy bay. Đó là một thỏa thuận lớn”, ông Trump nói sau các cuộc hội đàm sáng qua giữa hai nhà lãnh đạo.
Hiện chưa có thêm chi tiết về thỏa thuận, bao gồm loại máy bay được đặt mua hoặc thời điểm bàn giao.
Nếu được hoàn tất, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Boeing từ Trung Quốc trong gần một thập kỷ, sau khi hãng sản xuất máy bay Mỹ gần như bị gạt khỏi thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới do căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington.
Theo hãng dữ liệu hàng không Cirium, cứ 7 máy bay đang hoạt động trên thế giới thì có 1 chiếc đang bay tại Trung Quốc. Boeing dự báo đội bay của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới, lên gần 10.000 chiếc, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của thị trường này đối với các nhà sản xuất máy bay toàn cầu.

Một máy bay 737 MAX tại nhà máy của Boeing ở Renton, bang Washington, Mỹ, ngày 15/4/2026. (Ảnh tư liệu: Reuters/Genna Martin)
Tuy nhiên, phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận thỏa thuận. Khi được hỏi trực tiếp sau khi ông Trump rời Bắc Kinh liệu có tồn tại thỏa thuận mua máy bay hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn chỉ nói rằng quan hệ thương mại Trung - Mỹ mang lại lợi ích cho cả hai bên.
Trong khi đó, đối thủ châu Âu Airbus đã tận dụng khó khăn của Boeing để mở rộng thị phần tại Trung Quốc. Theo Cirium, khách hàng Trung Quốc hiện còn gần 500 đơn hàng tồn đọng với Airbus, so với chưa tới 200 đơn hàng với Boeing.
Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy tự chủ trong ngành hàng không thông qua hãng sản xuất máy bay quốc doanh Comac, đơn vị phát triển mẫu máy bay C919 nhằm cạnh tranh với các dòng máy bay thân hẹp của Airbus và Boeing.
Cổ phiếu Boeing đã giảm gần 4% trong phiên ngày 14/5 sau khi ông Trump nói với kênh Fox News rằng Trung Quốc sẽ mua 200 máy bay - con số thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 15/5, cổ phiếu hãng tiếp tục giảm khoảng 1%.
Tổng giám đốc điều hành Boeing Kelly Ortberg và CEO GE Aerospace Larry Culp nằm trong nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông Trump tới Trung Quốc với kỳ vọng chốt các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết tranh chấp kinh doanh.
Theo Reuters, thỏa thuận này cũng được xem là chiến thắng cần thiết đối với ông Trump, trong bối cảnh chính sách thuế quan mạnh tay và các biện pháp thương mại khác của ông đến nay vẫn chưa giúp thu hẹp đáng kể thâm hụt thương mại lớn của Mỹ.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 101 Views |
May 15, 2026 - 1:25 PM - by goodidea
|
Bạn gái Bùi Đình Khánh lãnh 15 tháng tù treo
New Tab ↗
Hỗ trợ bạn trai Bùi Đình Khánh lẩn trốn, Triệu Nguyễn Hoài Thương bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo do nuôi con nhỏ.
Chiều 15/5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên đọc bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn liên quan đến số lượng ma túy đặc biệt lớn và nổ súng khiến một chiến sĩ công an hy sinh.
Theo bản án, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) và Nguyễn Thị Hạnh cùng bị tuyên mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng về tội “Che giấu tội phạm”.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái Bùi Đình Khánh) bị tuyên mức án 15 tháng tù, cho hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ.
Hội đồng xét xử xác định Triệu Nguyễn Hoài Thương mặc dù biết rõ bạn trai gây án nhưng vẫn hỗ trợ đặt xe taxi, không kịp thời trình báo tới cơ quan công an gây khó khăn cho việc truy bắt.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử xác định hành vi phạm tội của các bị cáo Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội.
Căn cứ hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Bùi Đình Khánh mức án tử hình do phạm hàng loạt tội danh như “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng” nên cũng phải nhận bản án cao nhất là tử hình.
Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” với số lượng đặc biệt lớn.
Bị cáo Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông bị tuyên tổng mức án là tù chung thân do phạm các tội “Giết người”; “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Bị cáo Nguyễn Thị Phương phạm các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”; “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” phải nhận bản án tù chung thân.
Tương tự, các bị cáo Dương Tiến Tú, Nguyễn Văn Linh phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và cùng bị tuyên mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 21 năm 6 tháng tù cho đến 15 tháng tù.
Ngoài các mức án tù kể trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu tiêu huỷ các mẫu vật ma tuý hoàn lại sau giám định; giao 3 khẩu súng và đạn giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh xử lý theo quy định.
Tịch thu sung ngân sách số tiền 8 triệu đồng thu của Nguyễn Quang Tư, tịch thu các điện thoại di động và 1/2 giá trị ô tô mà các bị cáo sử dụng vào việc thực hiện hành vi phạm phạm tội thu phát mại sung ngân sách Nhà nước. Buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 106 Views |
May 15, 2026 - 1:07 PM - by goodidea
|
"Lưới trời lồng lộng": Cái kết đắng cho tên khủng bố Việt Cộng kẻ gieo rắc "cái chết trắng" và nỗi kinh hoàng tình dục
New Tab ↗
Trong cuộc sống, ông cha ta vẫn thường răn dạy rằng: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", ý muốn nhắc nhở con người ta khi được hưởng thái bình, được đặt chân đến miền đất hứa thì phải biết sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình, tuân thủ pháp luật. Nhưng trái ngược với đạo lý ấy, có những kẻ lại chọn con đường tối tăm, biến cơ hội đổi đời thành nỗi khiếp sợ cho cộng đồng. Câu chuyện của Thien Van Vo – một đối tượng gốc Việt vừa sa lưới Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) – chính là một minh chứng điển hình cho câu nói: "Gieo gió gặt bão".
Hồ sơ đen và những vết trượt dài trên đất khách
Thien Van Vo không phải là cái tên xa lạ trong sổ đen của các cơ quan chức năng Mỹ. Ngược dòng thời gian về năm 2004, đối tượng này đã từng nhận lệnh trục xuất khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thay vì cải tà quy chính, hắn lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi, coi thường kỷ cương phép nước.
Không chỉ dừng lại ở việc cư trú bất hợp pháp, danh sách tội trạng của Vo khiến bất cứ ai đọc vào cũng phải rùng mình. Hắn bị kết án vì hành vi tấn công tình dục (Sexual Assault) – một loại tội phạm gây phẫn nộ tột độ vì nó chà đạp lên nhân phẩm và sự an toàn của người khác. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn hai lần bị kết án liên quan đến tàng trữ cocaine, loại độc dược đã tàn phá biết bao gia đình. Đúng là "Ngựa quen đường cũ", những vết trượt dài của Vo đã tự đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình.
Cuộc vây bắt ngoạn mục của đội ngũ ERO Denver
Sau một thời gian dài lẩn trốn và gieo rắc mầm mống bất ổn, "lưới trời" cuối cùng đã bủa vây lấy kẻ thủ ác. Các sĩ quan thuộc Đội Thực thi và Trục xuất (ERO) tại Denver đã chính thức tìm thấy và tống giam Thien Van Vo vào ngục tối.
Sự việc này đã dấy lên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nhiều người không giấu nổi sự nhẹ nhõm và dành những lời khen ngợi có cánh cho ICE như: "Làm tốt lắm ICE", "Cảm ơn vì đã giữ cho cộng đồng an toàn hơn". Thậm chí, có người còn chua chát thốt lên: "Đừng để hắn ra ngoài thêm một lần nào nữa". Hình ảnh của đối tượng với ánh mắt lạnh lùng sau song sắt là lời cảnh báo đanh thép nhất cho những kẻ đang có ý định thách thức luật pháp: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt".
Cái kết tất yếu: Trục xuất và Sự trả giá
Hiện tại, ICE xác nhận Thien Van Vo đang bị giam giữ để chờ hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi bị trục xuất vĩnh viễn. Với một hồ sơ tội phạm nghiêm trọng và lệnh trục xuất đã có từ trước, ngày đối tượng này phải rời khỏi nước Mỹ không còn xa.
Dưới bài đăng của các cơ quan chức năng, hàng loạt ý kiến trái chiều nổ ra. Có người đề nghị những hình phạt nghiêm khắc nhất theo kiểu "công lý miền Tây xưa", có người lại xót xa cho hình ảnh người Việt bị hoen ố bởi những cá nhân bất hảo. Nhưng tựu trung lại, ai cũng hiểu rằng "Mưu cao chẳng bằng chí dày", những mánh khóe trốn tránh pháp luật cuối cùng đều phải cúi đầu trước sự nghiêm minh của công lý.
Vụ việc của Thien Van Vo là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Hãy nhớ rằng, "Giấy không gói được lửa", mọi hành vi sai trái sớm muộn gì cũng bị ánh sáng công lý phơi bày. Việc trục xuất những cá nhân nguy hiểm như thế này không chỉ là để thực thi pháp luật, mà còn là để trả lại sự bình yên cho xã hội và bảo vệ danh dự cho những người nhập cư chân chính, đang ngày đêm nỗ lực đóng góp cho cộng đồng.
0 Replies | 970 Views |
May 15, 2026 - 12:16 PM - by Gibbs
|
Dự Báo Thời Tiết Toàn Cầu
New Tab ↗
Dự Báo Thời Tiết Bắc Mỹ, Châu Âu Và Châu Á – Thái Bình Dương: Nhiều Nơi Nắng Nóng, Một Số Thành Phố Có Mưa Và Không Khí Mát Dịu
Thời tiết toàn cầu hôm nay có nhiều biến động đáng chú ý khi khu vực Bắc Mỹ bước vào giai đoạn chuyển nóng đầu mùa hè, trong khi Châu Âu vẫn duy trì nền nhiệt dễ chịu. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục xuất hiện nhiều điểm nóng với nền nhiệt cao trên 40°C tại Trung Đông và Nam Á. Dưới đây là bản tổng hợp thời tiết tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.
Bắc Mỹ
• Los Angeles: 15°C – 26°C, nắng đẹp, trời trong xanh
• San Francisco: 12°C – 20°C, sáng có sương mù nhẹ, chiều hửng nắng
• San Diego: 16°C – 24°C, thời tiết mát mẻ, gió biển dễ chịu
• Seattle: 9°C – 17°C, nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác
• Houston: 23°C – 33°C, nóng ẩm, khả năng có giông chiều tối
• Dallas: 21°C – 31°C, nắng xen mây, khá oi bức
• Miami: 26°C – 33°C, nắng nóng, độ ẩm cao
• Orlando: 25°C – 34°C, trời oi nóng, có thể mưa giông cục bộ
• New York: 16°C – 25°C, trời đẹp, gió nhẹ
• Washington DC: 17°C – 27°C, nắng nhẹ, thời tiết dễ chịu
• Chicago: 11°C – 21°C, mát mẻ, nhiều mây
• Toronto: 10°C – 19°C, trời se lạnh, có mưa nhỏ buổi sáng
Châu Âu
• Berlin: 10°C – 21°C, trời đẹp, gió nhẹ
• Paris: 12°C – 23°C, nắng nhẹ, không khí dễ chịu
• London: 11°C – 20°C, nhiều mây, đôi lúc có mưa phùn
• Zurich: 8°C – 19°C, mát mẻ, trời quang đãng
• Amsterdam: 10°C – 19°C, trời âm u, gió mạnh nhẹ
• Copenhagen: 8°C – 17°C, lạnh nhẹ, nhiều mây
• Stockholm: 6°C – 15°C, không khí lạnh, trời nhiều mây
• Oslo: 5°C – 14°C, se lạnh, có mưa rào nhẹ
• Helsinki: 4°C – 13°C, trời lạnh, gió Bắc thổi mạnh
• Vienna: 11°C – 24°C, nắng đẹp
• Budapest: 13°C – 26°C, trời ấm áp, ít mây
• Warsaw: 9°C – 20°C, thời tiết dễ chịu
Châu Á – Thái Bình Dương
• Beijing: 17°C – 31°C, khô nóng, có gió nhẹ
• Shanghai: 21°C – 29°C, trời âm u, có thể có mưa
• Hongkong: 26°C – 32°C, nóng ẩm, có mưa rào
• Singapore: 27°C – 33°C, oi nóng, mưa dông chiều tối
• Tokyo: 18°C – 26°C, nắng nhẹ, dễ chịu
• Seoul: 15°C – 24°C, trời đẹp, không khí mát
• Sydney: 11°C – 20°C, mát mẻ, trời quang
• Melbourne: 9°C – 18°C, se lạnh về sáng
• Dubai: 31°C – 43°C, nắng gắt, khô nóng
• Doha: 30°C – 42°C, thời tiết rất nóng
• Hanoi: 26°C – 35°C, oi nóng, có thể có mưa giông chiều tối
• Saigon: 27°C – 36°C, nắng mạnh ban ngày, chiều tối có mưa rào
Các Thành Phố Khác Trên Thế Giới
• San Jose: 13°C – 24°C, trời đẹp, nắng nhẹ
• Nha Trang: 27°C – 34°C, nắng mạnh, biển êm
• Bangkok: 29°C – 36°C, nóng ẩm, mưa giông cục bộ
• Moscow: 7°C – 18°C, trời lạnh nhẹ, nhiều mây
• Rome: 15°C – 27°C, nắng đẹp, không khí dễ chịu
• Barcelona: 17°C – 25°C, trời quang đãng
• Montreal: 9°C – 18°C, se lạnh, có gió nhẹ
• Vancouver: 10°C – 17°C, nhiều mây, mưa nhỏ rải rác
• Taipei: 24°C – 31°C, nóng ẩm, có mưa rào
• Athens: 19°C – 30°C, nắng nóng nhẹ
• Praga: 9°C – 20°C, trời mát, có mây
• Mumbai: 29°C – 36°C, oi bức, độ ẩm cao
• Madrid: 16°C – 29°C, nắng mạnh, khô ráo
• Venice: 14°C – 23°C, mát dịu, có gió biển
• Cairo: 25°C – 38°C, khô nóng đặc trưng sa mạc
• Cape Town: 12°C – 22°C, trời đẹp, gió nhẹ
• New Delhi: 32°C – 44°C, nắng nóng gay gắt
• Jakarta: 27°C – 33°C, có mưa rào và giông nhẹ
• Istanbul: 15°C – 25°C, thời tiết dễ chịu
• Mexico City: 14°C – 27°C, nắng nhẹ, không khí khô
• Rio de Janeiro: 23°C – 31°C, trời đẹp, độ ẩm cao
• Buenos Aires: 12°C – 21°C, mát mẻ, trời quang
• Kyiv: 10°C – 20°C, trời mát, nhiều mây
• Tehran: 24°C – 37°C, khô nóng, nắng mạnh
Xu Hướng Thời Tiết Toàn Cầu
Các khu vực Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận nền nhiệt cao, nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó Bắc Mỹ bắt đầu xuất hiện các đợt nóng đầu mùa hè tại Texas và Florida. Châu Âu vẫn tương đối dễ chịu nhưng Bắc Âu còn lạnh về đêm.
Người dân tại các khu vực nắng nóng nên bổ sung nước đầy đủ, hạn chế hoạt động ngoài trời vào giữa trưa và chú ý các cơn mưa giông bất chợt trong giai đoạn giao mùa hiện nay.
0 Replies | 74 Views |
May 15, 2026 - 11:57 AM - by Gibbs
|
Thị trường tiền tệ, vàng, dầu và chứng khoán
New Tab ↗
Thị trường tiền tệ, vàng, dầu và chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động mạnh trong ngày 15/5/2026. Tại Việt Nam, USD tự do vẫn cao hơn giá mua vào ngân hàng. Theo cập nhật trong ngày, USD chợ đen quanh 26.360 – 26.390 đồng/USD, trong khi Vietcombank niêm yết USD mua tiền mặt khoảng 26.107 đồng/USD, mua chuyển khoản 26.137 đồng/USD, bán ra 26.387 đồng/USD. Như vậy, giá mua USD ngoài thị trường tự do cao hơn mua tiền mặt tại ngân hàng khoảng 253 đồng/USD.
Vàng SJC và vàng thế giới
Giá vàng miếng SJC cuối phiên chiều 15/5 được niêm yết khoảng 161 – 164 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Giá vàng thế giới giao ngay quanh 4.613,5 USD/ounce, quy đổi khoảng 146,8 triệu đồng/lượng chưa tính thuế phí. Như vậy, vàng SJC trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 17,2 triệu đồng/lượng.
Giá bạc thế giới cũng giảm mạnh, có lúc còn 78,38 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng tương đương khoảng 2,49 triệu đồng/lượng. Trong nước, bạc bán ra tại một số doanh nghiệp quanh 2,999 – 3,090 triệu đồng/lượng.
Bitcoin, lãi suất Mỹ và tín dụng tiêu dùng
Bitcoin hiện quanh 80.583 USD/BTC. Lãi suất căn bản của Fed đang ở vùng 3,50% – 3,75%. Lãi suất vay mua nhà Mỹ kỳ hạn 30 năm cố định theo Freddie Mac là 6,36%, còn lãi suất vay mua xe mới kỳ hạn 60 tháng theo Bankrate khoảng 6,97%.
Dầu thô và giá xăng
Giá dầu thế giới tiếp tục neo cao. WTI tăng lên khoảng 104,89 USD/thùng, Brent khoảng 109,19 USD/thùng, do căng thẳng quanh Iran và eo biển Hormuz.
Giá xăng thường tại Mỹ theo AAA ngày 15/5 là 4,528 USD/gallon. California ở mức 6,142 USD/gallon, Texas 3,996 USD/gallon, Florida 4,296 USD/gallon. Toronto khoảng 189,9 cent Canada/lít. Paris quanh vùng 2,18 – 2,20 euro/lít, còn Đức khoảng 2,016 euro/lít cho xăng Euro 95.
Chứng khoán Mỹ phiên cuối
Phiên Mỹ gần nhất, ngày 14/5/2026, Wall Street tăng mạnh và lập kỷ lục mới:
Dow Jones: 50.063,46 điểm, tăng 370,26 điểm, khoảng 0,7%
S&P 500: 7.501,24 điểm, tăng khoảng 0,8%
Nasdaq: 26.635,22 điểm, tăng 232,88 điểm, khoảng 0,9%
Đà tăng được hỗ trợ bởi nhóm công nghệ, đặc biệt là Cisco, Nvidia và kỳ vọng tích cực quanh lợi nhuận doanh nghiệp.
0 Replies | 63 Views |
May 15, 2026 - 11:50 AM - by Gibbs
|
|