Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố kế hoạch xây mới các kho chứa vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự bằng nguồn ngân sách quốc phòng của năm 2026.
Hiện nay, Nhật Bản đang có tới khoảng 1.400 kho chứa vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự đặt tại hầu khắp các địa phương của nước này. Tuy nhiên, trong bối cảnh, tầm quan trọng của lĩnh vực an ninh – quốc phòng ngày một tăng cao, việc xây thêm các kho chứa đang trở thành nhu cầu cấp thiết.
Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên kế hoạch đến năm 2032 sẽ xây mới 130 kho chứa vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự với tổng chi phí lên tới 56 tỷ Yên (tương đương khoảng 373 triệu USD) và khoản chi này đã được đưa vào Dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, tính từ 1/4/2026 đến 31/3/2027.Cơ quan này cũng cho biết trong số 130 kho nêu trên, có 65 kho đã được xác định vị trí cụ thể tại Hokkaido và Aomori thuộc miền Bắc, Kyoto – thuộc miền Trung và Kagoshima, Okinawa thuộc miền Nam Nhật Bản... Tất cả các kho này sẽ được đặt trong các căn cứ của Lực lượng phòng vệ.
Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang tiến hành giải thích mục tiêu của kế hoạch để xin ý kiến và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư các địa phương nơi các kho chứa sẽ được xây mới.
Tuy nhiên, đã xuất hiện sự chia rẽ trong dư luận quần chúng, khi một nhóm cho rằng kế hoạch này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương, còn một nhóm khác lại lo ngại nơi đặt kho sẽ trở thành mục tiêu tấn công của đối phương khi Nhật Bản xảy ra chiến sự.
Đặc biệt, giới quan sát còn cho rằng, trong bối cảnh Nhật Bản đang bị một số nước như Trung Quốc, Triều Tiên… chỉ trích liên quan vấn đề Đài Loan và việc sửa đổi “ba nguyên tắc phi hạt nhân”, việc xây thêm các kho chứa vũ khí, đạn dược và khí tài quân sự sẽ khiến lo ngại về việc Nhật Bản tái vũ trang và gia tăng sức mạnh quân sự trở nên sâu sắc hơn nữa.
Khi mùa đông đến, nhiệt độ giảm sâu khiến sinh hoạt hằng ngày của nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, có nhiều thay đổi. Trong đó, việc tắm rửa tưởng chừng đơn giản lại trở thành vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Nếu tắm không đúng cách, đặc biệt trong thời tiết lạnh, người cao tuổi có thể đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Những ngày trời trở lạnh, nhiệt độ môi trường giảm khiến cơ thể ít tiết mồ hôi hơn so với mùa hè. Vì vậy, nhu cầu tắm rửa cũng không còn cao như trước. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ thói quen tắm hằng ngày, đặc biệt là tắm nước nóng để giữ ấm và thư giãn. Điều này tưởng chừng có lợi nhưng thực tế lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với người lớn tuổi.
Theo các chuyên gia, việc tắm nước nóng thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô, bong tróc, ngứa ngáy. Với người cao tuổi, đối tượng có làn da mỏng, khả năng giữ ẩm kém thì tình trạng này càng dễ xảy ra hơn.
Bác sĩ Lưu Quốc Vinh, Trưởng khoa tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) cho biết, vào mùa đông, người cao tuổi chỉ nên tắm từ 1-2 lần/tuần. Người trẻ khỏe mạnh có thể tắm nhiều hơn, khoảng 2-3 lần/tuần. Tần suất này vừa đảm bảo vệ sinh cơ thể, vừa giúp hạn chế tình trạng khô da và giảm nguy cơ rối loạn tuần hoàn.
Với những người quen tắm mỗi ngày, có thể thay thế bằng cách lau người bằng nước ấm, đặc biệt ở các vùng dễ ra mồ hôi như nách, cổ, chân tay. Cách làm này vừa giúp cơ thể sạch sẽ, vừa giảm kích ứng da và tránh mất nhiệt đột ngột.
4 lưu ý quan trọng khi tắm vào mùa đông dành cho người cao tuổi:
1. Kiểm soát nhiệt độ nước
Nhiều người cao tuổi có thói quen tắm nước thật nóng vào mùa đông để cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây lại là thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
Khi tiếp xúc với nước quá nóng, mạch máu dưới da sẽ giãn nở đột ngột, khiến huyết áp giảm nhanh. Điều này có thể dẫn đến chóng mặt, choáng váng, thậm chí ngất xỉu. Với những người có bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc xơ vữa động mạch, nguy cơ tai biến càng lớn.
Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ nước tắm lý tưởng chỉ nên dao động từ 37-40 độ C, tương đương nhiệt độ cơ thể. Trước khi tắm, nên dùng mặt trong cổ tay hoặc khuỷu tay để thử nước, cảm thấy ấm dễ chịu là phù hợp.
Đặc biệt, trong thời tiết lạnh, không nên bước vào nước nóng một cách đột ngột. Điều này có thể gây “sốc nhiệt”, khiến tim phải hoạt động quá tải.
2. Không tắm quá lâu
Nhiều người có thói quen ngâm mình lâu trong nước nóng để thư giãn. Tuy nhiên, với người cao tuổi, việc này có thể gây phản tác dụng.
Theo bác sĩ Lưu Quốc Vinh, ngâm nước nóng quá lâu sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn, dễ gây tim đập nhanh, tụt huyết áp, choáng váng, thậm chí ngất xỉu trong phòng tắm.
Thời gian tắm hợp lý vào mùa đông nên giới hạn trong khoảng 15-20 phút. Nếu trong lúc tắm xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, khó thở, choáng váng, cần lập tức dừng lại, ra ngoài lau khô người và giữ ấm.
3. Không tắm khi quá no hoặc đang đói
Tắm, đặc biệt là tắm nước nóng, thực chất là một hoạt động tiêu tốn năng lượng. Khi tắm, máu sẽ dồn nhiều hơn ra da để điều hòa thân nhiệt, làm giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan nội tạng.
Nếu tắm ngay sau khi ăn, quá trình tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, dễ gây đầy bụng, khó tiêu. Ngược lại, nếu tắm khi đang đói, cơ thể có thể bị hạ đường huyết, gây chóng mặt, run rẩy - đặc biệt nguy hiểm với người già và người mắc bệnh tiểu đường.
Vì vậy, thời điểm tắm thích hợp nhất là sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ và khi cơ thể ở trạng thái ổn định.
4. Giữ ấm phòng tắm, tránh chênh lệch nhiệt độ
Một trong những nguy cơ lớn nhất vào mùa đông là sự chênh lệch nhiệt độ giữa phòng tắm và không gian bên ngoài. Việc từ phòng ấm bước ra môi trường lạnh đột ngột có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ tai biến tim mạch và đột quỵ.
Do đó, trước khi tắm, nên làm ấm phòng tắm nếu có thể. Sau khi tắm xong, cần lau khô người nhanh chóng và mặc quần áo ấm ngay, tránh để cơ thể tiếp xúc lâu với không khí lạnh.
Đối với gia đình có người cao tuổi, nên chuẩn bị sẵn thảm chống trượt, tay vịn trong phòng tắm để hạn chế nguy cơ té ngã - một tai nạn rất dễ xảy ra vào mùa đông.
Thứ họ sở hữu không nằm trên chiếc ví hay điện thoại, mà nằm trong cách họ đứng, nói, im lặng và phản ứng trước đời sống thường ngày. Đó là một kiểu “khí chất nền” – thứ thường thấy ở những người lớn lên trong môi trường ổn định, nhưng cũng hoàn toàn có thể được rèn luyện. Dưới đây là 8 hành vi nhỏ nơi công cộng, nhưng lại là “dấu hiệu nhận diện” cực mạnh của khí chất giàu sang, đẳng cấp.
1. Giữ thái độ điềm tĩnh trước những người có địa vị
Trong các cuộc đối thoại với cấp trên, giáo sư hay những nhà điều hành cao cấp, một số người luôn giữ được sự tự nhiên mà không hề co mình lại hay cố tình gồng lên để thể hiện. Họ giữ thái độ tôn trọng nhưng vừa đủ, không quá đà.
Sự tự tại này thường đến từ việc được tiếp xúc sớm với những người có quyền lực mà không bị đe dọa. Khi những nhân vật quyền uy chỉ được coi là một phần bình thường của môi trường sống thay vì thứ gì đó huyền bí hay đáng sợ, con người sẽ có được sự điềm đạm lạ kỳ.
Việc giữ bình tĩnh, biết dừng lại suy nghĩ trước khi đáp lời và duy trì ánh mắt trực diện mà không cố gắng gây ấn tượng chính là tín hiệu của sự an ổn nội tâm, thứ vốn thường được liên đới với đặc quyền về tầng lớp.
2. Không bị xao động bởi những bất tiện nhỏ nhặt
Dù là lỡ chuyến tàu, phải chờ đợi lâu hay gặp những sai sót nhỏ, trong khi nhiều người phản ứng như thể thế giới sắp sụp đổ, một số khác lại gần như không hề nao núng. Những người được cho là có xuất thân khá giả thường đối diện với sự bất tiện bằng sự linh hoạt thay vì bực dọc.
Sự bình thản này đến từ một giả định ngầm rằng mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ ổn thỏa. Việc giữ được sự ổn định cảm xúc giữa những hỗn loạn nơi công cộng tạo ra ấn tượng về một nền tảng vững chãi, ngay cả khi sự vững chãi đó là thứ mà một người phải tự mình xây dựng sau này.
3. Ngôn từ đơn giản và trực diện
Có sự khác biệt rất lớn giữa người thông minh thực sự và người cố tỏ ra thông minh. Những người có nền tảng giáo dục và tài chính tốt thường có xu hướng nói năng giản dị. Họ không lạm dụng các thuật từ chuyên môn hay biến những ý tưởng đơn giản thành những giải thích phức tạp. Họ nói đúng những gì cần nói và dừng lại đúng lúc. Lối nói chuyện rõ ràng là tín hiệu của sự tự tin và sự tự tin thường được xã hội gắn liền với nguồn gốc giàu sang.
4. Thoải mái với những khoảng lặng
Sự im lặng thường khiến nhiều người cảm thấy bất an nơi công cộng, buộc họ phải khỏa lấp bằng những câu chuyện phiếm, những lời nói đùa hay những giải thích không cần thiết. Ngược lại, những người trưởng thành về tâm thế thường không cảm thấy áp lực đó. Họ có thể ngồi yên trong một khoảng lặng mà không cần vội vàng chứng minh giá trị của mình. Sự thoải mái với sự tĩnh lặng gợi lên vẻ ổn định nội tại của một người không phải sống trong cảnh luôn phải tranh đấu hay vội vã.
5. Đối xử với nhân viên dịch vụ bằng sự tôn trọng điềm đạm
Cách một người tương tác với nhân viên phục vụ, nhân viên khách sạn hay tài xế tiết lộ rất nhiều về họ. Đó không phải là những cử chỉ hào phóng phô trương, mà là tông giọng và sự tự nhiên.
Sự quen thuộc với các môi trường dịch vụ cao cấp thường biểu hiện qua sự lịch thiệp thư thái thay vì thái độ lúng túng hoặc sự hợm hĩnh của kẻ mới giàu. Không có sự bù đắp quá mức, không có những trò chơi quyền lực, chỉ có sự giao tiếp bằng mắt, ngôn từ rõ ràng và lời cảm ơn chân thành. Sự tương tác tự nhiên đó phát đi tín hiệu của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường được diễn giải thành sự giàu có.
6. Biết chọn lọc khi phàn nàn
Ai cũng có lúc không hài lòng, nhưng cách thể hiện sự bất mãn lại không giống nhau. Những người có khí chất thường rất chọn lọc khi lên tiếng than phiền. Họ không kể lể mọi sự bất tiện hay trút giận vì những phiền toái nhỏ nhặt nơi công cộng.
Khi họ lên tiếng, đó thường là sự góp ý bình tĩnh, cụ thể và có mục đích rõ ràng. Việc ít than vãn khiến một người trở nên vững chãi hơn và những người vững chãi thường được mặc định là những người có đặc quyền.
7. Không chạy theo xu hướng một cách cực đoan
Điều này không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở tâm thế không tham gia vào cuộc đua "phải bắt kịp" bằng mọi giá. Những người thực sự tự tin về tài chính thường tiếp nhận các xu hướng một cách chậm rãi hoặc bỏ qua chúng hoàn toàn.
Sự lựa chọn của họ mang tính chủ đích hơn là phản ứng theo đám đông. Sự an tâm thực sự không cần đến sự cập nhật liên tục hay sự công nhận từ bên ngoài. Khi một người không cố gắng để trở nên "thời thượng", người khác sẽ giả định rằng họ không cần phải làm thế.
8. Di chuyển với năng lượng ổn định
Đây là một dấu hiệu tinh tế nhưng đầy sức mạnh. Hãy quan sát cách mọi người đi lại ở sân bay hay trên đường phố: Một số người hấp tấp vội vã, một số bước đi vô định, nhưng có những người di chuyển với một nhịp độ ổn định, không hối hả nhưng đầy mục đích.
Những người di chuyển với một nhịp độ ổn định thường được đánh giá là tự tin và giàu có. Người không bị điều kiện hóa để coi thời gian là một tình trạng khẩn cấp thường thể hiện điều đó qua tư thế và tốc độ di chuyển của cơ thể.
Điều quan trọng nhất là không hành vi nào kể trên thực sự đòi hỏi bạn phải có tiền. Chúng đến từ khả năng quản trị cảm xúc, sự tự tin trong giao tiếp và cảm giác an toàn từ bên trong.
Những người sinh ra trong giàu có có thể đã học được những điều này sớm hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là họ độc quyền sở hữu chúng. Bất kỳ ai cũng có thể học cách giữ bình tĩnh, nói năng rõ ràng và phản ứng chừng mực. Khi thực hiện được những điều đó, thế giới sẽ tự phóng chiếu lên bạn những câu chuyện mà họ muốn, bao gồm cả việc bạn là một người có xuất thân danh giá.
Không phải rau nào xanh mướt cũng là sạch, và càng không phải loại “ăn lá non” nào cũng an toàn. Ngoài chợ, những người đi chợ lâu năm thường có nguyên tắc rất rõ: tránh xa nhóm rau lá mềm, dễ sâu; ưu tiên nhóm củ, thân cứng, mọc dưới đất hoặc có lớp bảo vệ tự nhiên. Chính nhóm này mới là nhóm ít phải phun thuốc trừ sâu nhất nếu xét trên thực tế canh tác.
Hành tây
Hành tây là một trong những loại củ gần như không có sâu ăn trực tiếp. Mùi tinh dầu trong hành là “kẻ thù tự nhiên” của côn trùng, khiến sâu bệnh rất khó tiếp cận. Vì vậy, người trồng hành tây hầu như không cần phun thuốc trừ sâu theo kiểu dày đặc như rau ăn lá.
Thêm một điểm quan trọng nữa: hành tây có lớp vỏ khô bao bọc bên ngoài. Trong quá trình sinh trưởng, phần ăn được nằm sâu bên trong, không tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài như cải, xà lách hay rau muống. Điều này khiến nguy cơ tồn dư thuốc trừ sâu thấp hơn đáng kể.
Khi mua hành tây, nên chọn củ khô ráo, vỏ ngoài bong tự nhiên, cầm chắc tay. Tránh củ bị mềm, ẩm hoặc có mùi lạ vì đó thường là dấu hiệu bảo quản kém, không liên quan đến thuốc nhưng ảnh hưởng chất lượng.
Măng tươi
Măng là phần non của thân tre, mọc nhanh, cứng và có lớp vỏ dày bao nhiều tầng. Chính cấu trúc này khiến sâu bệnh gần như không có “đất sống”. Trong tự nhiên, măng ít bị sâu ăn hơn rất nhiều so với rau lá. Thực tế, vấn đề với măng không nằm ở thuốc trừ sâu, mà nằm ở khâu xử lý sau thu hoạch. Một số nơi ngâm hóa chất để măng trắng và giòn lâu hơn. Tuy nhiên, đó là câu chuyện khác, không phải thuốc trừ sâu trong quá trình trồng.
Nếu chọn măng tươi, nên chọn măng có vỏ còn nguyên, màu vàng nhạt tự nhiên, không trắng bệch, không có mùi hắc. Măng quá trắng, bóng, để lâu không thâm mới là thứ cần tránh.
Khoai lang
Khoai lang là cây trồng dưới đất, phần củ nằm sâu, cách ly hoàn toàn với môi trường bên ngoài. Trong quá trình trồng, khoai lang ít bị sâu phá củ, chủ yếu chỉ có sâu ăn lá phía trên, mà lá không phải phần thu hoạch chính. Chính vì vậy, người trồng thường không cần phun thuốc trừ sâu trực tiếp lên củ. Nếu có xử lý, thường chỉ là phòng bệnh cho lá ở giai đoạn đầu, mức độ thấp hơn rất nhiều so với rau ăn lá thu hoạch liên tục.
Khi mua khoai lang, nên chọn củ vừa tay, vỏ lành, không trầy xước nhiều. Khoai quá to, hình dáng bất thường đôi khi là giống lai cho năng suất cao, không hẳn xấu nhưng ăn thường nhạt.
Bí đỏ
Bí đỏ thuộc nhóm cây leo, quả có vỏ dày, cứng, sâu bệnh rất khó xâm nhập vào phần thịt bên trong. Trong quá trình canh tác, bí đỏ ít bị phun thuốc trừ sâu hơn các loại quả mềm như cà chua, dưa leo.
Ngoài ra, bí đỏ có thời gian sinh trưởng dài, nếu phun thuốc sát ngày thu hoạch sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, nên người trồng thường hạn chế. Phần ăn được lại nằm bên trong lớp vỏ dày, giúp giảm nguy cơ tồn dư. Khi mua bí đỏ, bạn nên chọn quả nặng tay, vỏ cứng, cuống còn khô. Bí non quá, vỏ mềm thường dễ bị xử lý để giữ hình thức.
Câu chuyện không còn xa lạ: Một học sinh xuất sắc, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu. Cha mẹ nở mày nở mặt. Nhưng 10 năm sau, đứa trẻ năm nào giờ đang chật vật giữa vòng xoáy "cơm áo gạo tiền", quay cuồng với nợ tín dụng, trả góp nhà xe, và luôn miệng than vãn "lương không đủ sống".
Ngược lại, cậu bạn ngồi bàn cuối lớp, học lực chỉ ở mức trung bình khá, nay lại trở thành ông chủ, sở hữu chuỗi cửa hàng và có cuộc sống tự do tài chính đáng mơ ước.
Sự khác biệt ở đây không nằm ở IQ (Chỉ số thông minh) hay bằng cấp. Sự khác biệt nằm ở FQ (Financial Quotient) - Trí thông minh tài chính.
Robert Kiyosaki, tác giả bộ sách Cha giàu, cha nghèo , từng nói một câu khiến nhiều phụ huynh giật mình: "Lý do chính khiến mọi người vật lộn với tài chính là vì họ đã dành nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường nhưng chẳng học được gì về tiền bạc".
FQ là gì mà "thần thánh" đến vậy?
Nếu IQ giúp con bạn giải quyết các vấn đề học thuật, EQ giúp con đối nhân xử thế, thì FQ là năng lực giúp con làm chủ đồng tiền.
Nhiều cha mẹ lầm tưởng FQ là dạy con đếm tiền hay tính toán chi li. Hoàn toàn sai! FQ là sự tổng hòa của 3 năng lực cốt lõi:
- Năng lực Kiếm tiền: Không chỉ là đi làm nhận lương, mà là tư duy nhìn thấy cơ hội kinh doanh và tạo ra giá trị.
- Năng lực Giữ tiền: Biết quản lý chi tiêu, phân biệt đâu là "tài sản" (những thứ sinh lời) và "tiêu sản" (những thứ làm vơi túi tiền).
- Năng lực Nhân tiền: Hiểu về lãi suất kép, đầu tư để tiền đẻ ra tiền ngay cả khi đang ngủ.
Một đứa trẻ có điểm số cao có thể trở thành một bác sĩ giỏi, một kỹ sư tài ba. Nhưng nếu FQ thấp, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền và... tiêu sạch số tiền đó, thậm chí nợ nần vì mua sắm vô độ. Ngược lại, một người có FQ cao dù thu nhập khởi điểm khiêm tốn vẫn có thể xây dựng cơ đồ nhờ biết cách tích lũy và đầu tư thông minh.
Tại sao nói "Có FQ thì 100% giàu"?
Chữ "Giàu" ở đây không nên hiểu thiển cận là có núi vàng núi bạc. "Giàu" nhờ FQ là sự Giàu có bền vững và Tự do.
Khi con bạn sở hữu trí thông minh tài chính, con sẽ:
- Không bao giờ rơi vào cảnh túng quẫn: Vì con luôn có quỹ dự phòng và biết cách quản lý rủi ro.
- Không phải làm nô lệ cho đồng tiền: Con làm chủ tiền bạc, bắt tiền phục vụ mình thay vì bán sức lao động đến kiệt quệ để chạy theo hóa đơn.
- Có tư duy làm chủ: Thay vì tư duy "ổn định" (thực chất rất rủi ro trong thời đại biến động), con có tư duy "phát triển" và thích nghi.
Đó chính là tấm vé bảo hiểm trọn đời mà không trường đại học nào cấp cho con bạn.
Đừng để con "mù chữ" về tiền bạc
Người Do Thái - dân tộc được mệnh danh là thông minh và giàu có nhất thế giới dạy con về tiền từ khi mới 3 tuổi. Trong khi đó, nhiều cha mẹ Việt vẫn giữ quan niệm: "Trẻ con biết gì mà tiền với nong" , hay "Nhiệm vụ của con là học, tiền bạc để bố mẹ lo" .
Chính tư duy bao bọc này đang tước đi cơ hội rèn luyện "cơ bắp tài chính" của trẻ. Đến khi con 22 tuổi, bị ném vào dòng đời, con ngơ ngác không biết cách quản lý tháng lương đầu tiên, dễ dàng sập bẫy tín dụng đen hoặc các mô hình lừa đảo tài chính.
Vậy cha mẹ cần làm gì? Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay hôm nay:
- Cho con quyền quản lý ngân sách nhỏ: Thay vì mua mọi thứ con đòi, hãy cho con một khoản tiền tiêu vặt cố định và để con tự quyết định (hết tiền thì nhịn, không cho thêm).
- Dạy con quy tắc 3 chiếc hũ: 1 hũ để tiêu dùng, 1 hũ để tiết kiệm (mua món đồ lớn hơn), và 1 hũ để chia sẻ/từ thiện.
- Nói chuyện về tiền bạc công khai: Đừng giấu con về khó khăn tài chính hay thu nhập. Hãy để con hiểu tiền từ đâu mà có và bố mẹ phải lao động thế nào.
Điểm 10 Toán có thể giúp con giải được phương trình tích phân, nhưng FQ mới là thứ giúp con giải được bài toán của cuộc đời. Đừng để con bạn là một "cỗ máy học" xuất sắc nhưng lại là một "đứa trẻ to xác" ngây ngô trước đồng tiền.
Trong đời sống hằng ngày, khi đi chợ hay siêu thị, chúng ta thường thấy cà rốt xuất hiện dưới hai hình thức quen thuộc: một loại vẫn còn dính đất và một loại đã được rửa sạch bóng, trông rất bắt mắt. Ít ai ngờ rằng, sự khác biệt này không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn liên quan trực tiếp đến giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn khi ăn.
Sự khác nhau giữa cà rốt “còn đất” và “không còn đất” thực chất ẩn chứa nhiều điều đáng lưu ý.
Với cà rốt còn dính đất, đây thường là sản phẩm đến từ các nông trại canh tác theo hướng hữu cơ. Trong quá trình trồng trọt, người nông dân hạn chế hoặc không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, thay vào đó dựa vào độ phì nhiêu tự nhiên của đất và hệ sinh thái vi sinh vật để cây phát triển. Vì vậy, bề mặt củ cà rốt thường phủ một lớp đất, nhìn không đẹp mắt nhưng lại phản ánh phần nào điều kiện canh tác tự nhiên.
Nhiều nghiên cứu cho thấy, lớp vỏ cà rốt chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Bên cạnh đó, phần vỏ cũng giàu chất xơ, có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp cải thiện môi trường đường ruột và hỗ trợ phòng ngừa táo bón. Khi được rửa sạch và chế biến đúng cách, cà rốt còn đất không chỉ giữ lại nhiều dưỡng chất hơn mà còn mang lại cảm giác an tâm hơn về mặt an toàn thực phẩm.
Ngược lại, cà rốt đã được rửa sạch hoàn toàn thường xuất phát từ các mô hình nông nghiệp công nghiệp quy mô lớn. Để đảm bảo sản lượng cao và hình thức đẹp, quá trình trồng trọt có thể sử dụng nhiều phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ đó, cà rốt sau thu hoạch được làm sạch kỹ lưỡng, bề ngoài sáng đẹp, dễ bán và dễ bảo quản.
Tuy nhiên, nếu bị lạm dụng phân bón và thuốc trừ sâu có thể khiến hàm lượng dinh dưỡng trong cà rốt suy giảm, đặc biệt là các chất chống oxy hóa và chất xơ. Không chỉ vậy, nguy cơ tồn dư hóa chất, dù ở mức thấp, vẫn có thể gây lo ngại cho sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên và kéo dài. Điều này khiến cà rốt trông đẹp mắt hơn nhưng giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn lại không hẳn vượt trội như nhiều người vẫn nghĩ.
Tóm lại, cà rốt còn đất và cà rốt không còn đất có sự khác biệt rõ rệt về cả dinh dưỡng lẫn an toàn khi sử dụng. Khi có điều kiện, người tiêu dùng nên ưu tiên cà rốt hữu cơ còn dính đất, rửa sạch kỹ trước khi chế biến để tận dụng tối đa dưỡng chất tự nhiên, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ hóa chất nông nghiệp. Đây là một lựa chọn nhỏ nhưng có ý nghĩa lâu dài đối với sức khỏe hằng ngày.
Năm 2018, Trung Quốc công bố phát hiện một loại tài nguyên chiến lược được giới địa chất đánh giá là “vô giá”, gây chấn động dư luận quốc tế. Không chỉ giúp nước này tháo gỡ một nút thắt quan trọng về tài nguyên công nghệ cao, phát hiện còn làm thay đổi cán cân trong cuộc cạnh tranh tài nguyên toàn cầu.
Vậy Trung Quốc đã tìm thấy điều gì?
Mỏ rubidium độc lập đầu tiên trên thế giới
Năm 2018, tại vùng núi tưởng chừng bình thường ở thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, một đội khảo sát địa chất do đội trưởng Lý Minh dẫn đầu đang tiến hành nhiệm vụ thăm dò định kỳ. Ban đầu, đây chỉ được xem là một cuộc “quét” địa chất mang tính thường lệ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng đã vượt xa mọi dự đoán: Trung Quốc phát hiện một mỏ rubidium độc lập, quy mô lớn và có độ tinh khiết cao. Đây là điều chưa từng được ghi nhận trước đó trên thế giới.
rubidium là một nguyên tố hóa học hiếm, nằm ở góc ít được chú ý trong bảng tuần hoàn. Hàm lượng của nó trong vỏ Trái Đất cực kỳ thấp, chưa tới 0,001%, và thường chỉ tồn tại dưới dạng khoáng vật đi kèm trong mica lithium hoặc mica trắng, rất hiếm khi hình thành mỏ độc lập. Chính vì vậy, trong suốt một thời gian dài, rubidium gần như không được công chúng biết đến.
Tuy nhiên, khi được tinh luyện, rubidium lại sở hữu giá trị kinh tế và chiến lược cực lớn. Theo ước tính của các chuyên gia địa chất, giá trị của rubidium có thể đạt tới 4,6 tỷ NDT/tấn(hơn 17.206 tỷ đồng), cao gấp hơn 200 lần so với vàng cùng trọng lượng. Với mức định giá này, rubidium được ví như “vàng mới của thế kỷ XXI”.
Việc phát hiện mỏ rubidium tại Hà Nguyên đã phá bỏ hoàn toàn quan niệm lâu nay rằng Trung Quốc khan hiếm tài nguyên rubidium. Sau nhiều vòng báo cáo và thẩm định, con số trữ lượng được công bố khiến giới địa chất phương Tây phải chú ý: khoảng 175.000 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc không chỉ sở hữu mỏ rubidium độc lập đầu tiên trên thế giới, mà còn nắm giữ trữ lượng đã xác định lớn nhất toàn cầu. Theo các tính toán, ngay cả khi nhân loại khai thác với quy mô lớn, nguồn tài nguyên này vẫn có thể đáp ứng nhu cầu trong hơn 1.200 năm.
Thực tế, đây không phải lần đầu Trung Quốc khiến thế giới phải chú ý vì các phát hiện tài nguyên chiến lược. Một năm trước đó, vào năm 2017, tại khu vực chân núi Hoa Sơn tại Thiểm Tây, Trung Quốc đã phát hiện một mỏ rhenium có trữ lượng cực lớn.
Rhenium là kim loại hiếm, giữ vai trò then chốt trong sản xuất cánh tuabin động cơ hàng không nhờ khả năng chịu nhiệt vượt trội. Trong bối cảnh Trung Quốc khi đó vẫn đang ở giai đoạn theo đuổi công nghệ động cơ hàng không và chịu nhiều rào cản từ phương Tây, mỏ rhenium Hoa Sơn được đánh giá là một trong những mỏ lớn nhất châu Á.
Việc tuyên bố mỏ rubidium Quảng Đông sẽ chủ yếu phục vụ nâng cấp khoa học – công nghệ tại Trung Quốc.
Giá trị mà nhiều người chưa nhìn thấy
Giá trị của rubidium không chỉ nằm ở con số hàng tỷ NDT mỗi tấn. Quan trọng hơn, nguyên tố này đóng vai trò cốt lõi trong các lĩnh vực công nghệ cao. Theo Sohu, đồng hồ nguyên tử rubidium - thiết bị đo thời gian có độ chính xác lên tới hàng trăm triệu năm mới sai lệch một giây - là nền tảng cho hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc, mạng viễn thông, cũng như các công nghệ 5G và 6G trong tương lai.
Không chỉ dừng ở đó, rubidium còn được ứng dụng trong động cơ đẩy ion cho tàu vũ trụ, y học, công nghệ năng lượng sạch và các hệ thống phát điện tiên tiến.
Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, những phát hiện trên mang lại cho Trung Quốc lợi thế lớn trên bàn cờ cạnh tranh tài nguyên toàn cầu.
Nhiều người tin rằng chỉ cần để lại cho con khối tài sản đủ lớn thì tuổi già sẽ an nhàn, con cháu tự khắc hiếu thuận. Nhưng thực tế lại cho thấy, không ít gia đình “nhà cao cửa rộng” vẫn lặng lẽ rơi vào cảnh lạnh nhạt, thậm chí con cái tìm mọi cách ở riêng, hạn chế tiếp xúc.
Lý do không nằm ở tiền, mà nằm ở cách cha mẹ già đối xử với con cái khi họ đã trưởng thành. Dưới đây là 4 kiểu người cao tuổi rất dễ đẩy chính con mình vào trạng thái mệt mỏi, xa cách – dù trong tay có cả gia tài.
Người già hay nói nhiều, cằn nhằn
Bạn có từng gặp những người lớn tuổi luôn nhắc nhở con cái về mọi chuyện, dù là việc lớn hay nhỏ?
Chẳng hạn, mỗi khi con cháu ra ngoài, họ dặn dò từ cách ăn mặc, những thứ cần mang theo cho đến việc phải cẩn thận khi đi đường, và lặp đi lặp lại những điều ấy nhiều lần.
Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, việc cằn nhằn quá mức dễ khiến người nghe nảy sinh tâm lý chống đối. Khi trưởng thành, con cái có nhu cầu được độc lập và được tôn trọng. Việc người cao tuổi liên tục nhắc nhở, kiểm soát có thể khiến con cái cảm thấy bị nghi ngờ năng lực, từ đó sinh ra cảm giác khó chịu và xa cách.
Giải pháp: Người cao tuổi nên học cách tiết chế lời nói và giữ im lặng đúng lúc. Những điều quan trọng chỉ cần nhắc một hoặc hai lần là đủ. Nếu cảm thấy khó kiểm soát thói quen cằn nhằn, hãy thử chuyển sự chú ý sang các sở thích như làm vườn, chơi cờ hoặc tham gia hoạt động cộng đồng để giải tỏa năng lượng dư thừa.
Người già thiên vị con trai hơn con gái
Trong một số gia đình chịu ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại.
Người lớn tuổi có thể đối xử khác biệt rõ ràng giữa con trai và con gái, luôn ưu ái con trai hơn, đặc biệt trong những vấn đề như phân chia tài sản hoặc trách nhiệm gia đình.
Nhiều khảo sát chỉ ra rằng, trong các gia đình tồn tại sự thiên vị giới tính, tỷ lệ mâu thuẫn giữa các con rất cao. Con gái bị xem nhẹ dễ nảy sinh oán ức, trong khi con trai được nuông chiều quá mức lại có xu hướng phụ thuộc và ích kỷ. Điều này vô tình đẩy mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ vào trạng thái căng thẳng.
Giải pháp: Người cao tuổi cần từ bỏ những quan niệm lỗi thời và nhìn nhận con trai, con gái đều bình đẳng. Trong cách đối xử cũng như phân chia tài sản, cần giữ sự công bằng và minh bạch để con cái cảm nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng từ cha mẹ.
Người cao tuổi thiếu ý thức về ranh giới
Một số người lớn tuổi cho rằng vì mình là người sinh thành và nuôi dưỡng con cái, nên có quyền can thiệp sâu vào đời sống riêng của con.
Sau khi con cái lập gia đình, họ vẫn tự do ra vào phòng riêng, can thiệp vào chi tiêu, công việc hay cách nuôi dạy cháu chắt.
Như chuyên gia tâm lý gia đình Virginia Satir từng nhấn mạnh, mỗi gia đình đều cần có những ranh giới rõ ràng. Khi ranh giới này bị xâm phạm, con cái dễ cảm thấy mất tự do, thiếu riêng tư và bị áp lực trong chính tổ ấm của mình.
Giải pháp: Người cao tuổi cần học cách tôn trọng ranh giới của con cái. Hãy gõ cửa trước khi vào phòng, hạn chế can thiệp vào các quyết định cá nhân và chỉ đưa ra lời khuyên khi được hỏi. Trao cho con cái không gian để tự quản lý cuộc sống của mình cũng là một cách thể hiện sự tin tưởng.
Người già sống ích kỷ
Một kiểu người cao tuổi khác thường chỉ quan tâm đến cảm xúc và lợi ích của bản thân, ít khi đặt mình vào hoàn cảnh của con cái.
Chẳng hạn, dù có lương hưu hoặc sức khỏe ổn định, họ vẫn yêu cầu con cái chu cấp nhiều tiền hoặc đòi hỏi con cái phải ở nhà chăm sóc toàn thời gian, không cho phép con đi làm hay có cuộc sống riêng.
Gia đình vốn là một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau. Khi người lớn tuổi quá ích kỷ, áp lực về tài chính và tinh thần sẽ dồn hết lên vai con cái, khiến mối quan hệ gia đình trở nên nặng nề.
Giải pháp: Người cao tuổi nên cố gắng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của con cái. Hãy sắp xếp cuộc sống trong khả năng của mình, chủ động tự lo những việc có thể, đồng thời trao đổi thẳng thắn với con cái để cùng chia sẻ trách nhiệm thay vì áp đặt.
Trong những năm tháng cuối đời, ai cũng mong được sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Nếu người cao tuổi có thể tránh trở thành một trong bốn kiểu người trên, đồng thời biết điều chỉnh hành vi và suy nghĩ của mình, mối quan hệ với con cái sẽ trở nên hài hòa hơn, và tuổi già cũng vì thế mà nhẹ nhõm, an yên hơn.
Các lãnh đạo châu Âu đã cáo buộc Mỹ “cưỡng ép và đe dọa” sau khi Washington áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 5 cá nhân nổi bật của châu Âu, những người đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch vận động ban hành luật điều chỉnh các công ty công nghệ Mỹ.Lệnh cấm thị thực được áp đặt vào ngày 23/12 đối với Thierry Breton, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp và Ủy viên châu Âu về thị trường nội địa từ năm 2019 đến năm 2024, và là một trong những kiến trúc sư của Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối, và 4 nhà hoạt động chống thông tin sai lệch, bao gồm hai người ở Đức và hai người ở Anh. Đó là Imran Ahmed, giám đốc điều hành người Anh của Trung tâm Chống lại Sự thù ghét kỹ thuật số có trụ sở tại Mỹ; Anna-Lena von Hodenberg và Josephine Ballon của tổ chức phi lợi nhuận HateAid của Đức; và Clare Melford, đồng sáng lập của Chỉ số Thông tin sai lệch Toàn cầu.Giải thích về lệnh cấm thị thực, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã viết trên X: “Trong một thời gian quá dài, những người theo chủ nghĩa ý thức hệ ở châu Âu đã dẫn đầu các nỗ lực có tổ chức nhằm ép buộc các nền tảng của Mỹ trừng phạt các quan điểm của người Mỹ mà họ phản đối”.
Lệnh cấm là phản ứng gay gắt nhất đối với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU và Đạo luật An toàn Trực tuyến (OSA) của Anh. Cả hai đạo luật này đều yêu cầu các công ty truyền thông xã hội phải bảo vệ người dùng hoặc đối mặt với nguy cơ bị phạt nặng.
Đức, Tây Ban Nha, Anh và một loạt các quan chức EU đã cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án động thái này, với việc Brussels báo hiệu rằng họ có thể “phản ứng nhanh chóng và dứt khoát” chống lại “các biện pháp phi lý”.
Washington coi DSA là một hình thức kiểm duyệt trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu nói rằng các quy định này là cần thiết để kiểm soát ngôn luận thù hận. Cuộc tranh cãi này đe dọa trở thành một phần của cuộc xung đột văn hóa và chính trị rộng lớn hơn giữa chính quyền Mỹ và châu Âu. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ kỹ thuật số luôn có khả năng trở thành một chiến trường chính giữa Mỹ và châu Âu, khi những công nghệ này ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc nắm giữ quyền lực.
Tổng thống Macron đã kịch liệt lên án lệnh cấm thị thực. Ông viết: “Những biện pháp này tương đương với hành vi hăm dọa và cưỡng ép nhằm làm suy yếu chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu”. Ông nói thêm rằng ông đã nói chuyện với ông Breton, người Pháp, và cảm ơn ông ấy về công việc của mình. Ông Macron nói: “Chúng ta sẽ không bỏ cuộc, và chúng ta sẽ bảo vệ nền độc lập của châu Âu và tự do của người dân châu Âu”.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: “Tự do ngôn luận là nền tảng của nền dân chủ châu Âu mạnh mẽ và sôi động của chúng ta. Chúng tôi tự hào về điều đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ nó”. Tại Anh, chính phủ tuyên bố “hoàn toàn cam kết” bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
Luật của EU, được thông qua năm 2022, yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số lớn phải chứng minh họ đang thực hiện các bước để giải quyết các rủi ro trực tuyến, bao gồm việc lan truyền nội dung bất hợp pháp, ngôn luận thù hận và việc sử dụng thông tin sai lệch để thao túng kết quả bầu cử. Sau hai năm điều tra, nền tảng X của ông Elon Musk đã bị phạt 120 triệu euro trong tháng 12/2025 vì một loạt vi phạm chủ yếu liên quan đến tính minh bạch, bao gồm việc lừa dối người dùng về các bước xác minh và quyền truy cập của các nhà nghiên cứu.
Đây là điều mà các thành viên đảng Cộng hòa Mỹ coi là “văn hóa chống tự do ngôn luận” ở bên kia Đại Tây Dương. Washington cho rằng EU đang theo đuổi những hạn chế “không chính đáng” đối với tự do ngôn luận và các hạn chế ngoài lãnh thổ của Đạo luật An ninh mạng (DSA) được thiết kế để làm suy yếu các công ty công nghệ và công dân Mỹ.
Dennis Radtke, một nghị sĩ Nghị viện châu Âu và là thành viên của đảng CDU cầm quyền của Đức, nói: “Những người ủng hộ Trump ở châu Âu biện minh cho điều này như một cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận. Chính xác thì ý kiến nào đã bị đàn áp? Cuộc đấu tranh cho tự do ngôn luận liên quan đến Trung Quốc và Nga ở đâu? Ở đây chỉ là chuyện kinh doanh và cuộc chiến chống lại pháp quyền”.
Vụ tranh cãi này là diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu. Vào tháng 8, Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thẩm phán người Pháp Nicolas Yann Guillou, thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, vì tòa án này đã nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo Israel và một quyết định trước đó về việc điều tra các quan chức Mỹ.
Đạo luật OSA của Anh cũng là chủ đề gây bức xúc cho Nhà Trắng. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã nói rằng tự do ngôn luận ở Anh đang "bị thoái lui". Vào tháng 7, Jim Jordan, một nghị sĩ Cộng hòa đã chỉ trích đạo luật này, đã dẫn đầu một phái đoàn các chính trị gia Mỹ đến thảo luận về luật này với chính phủ Anh.
EU và Anh chỉ mới bắt đầu thực thi các đạo luật của mình và, như lệnh cấm thị thực đối với Breton cho thấy, sự phản đối đang ngày càng gia tăng. Vào tháng 10, chính phủ Anh đã phạt diễn đàn trực tuyến 4chan 20.000 bảng Anh vì vi phạm đạo luật do không phản hồi yêu cầu đánh giá rủi ro. Được khích lệ bởi sự phản đối trong nước đối với OSA, 4chan đang kiện cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) tại Mỹ, tuyên bố rằng việc thực thi OSA của họ vi phạm quyền tự do ngôn luận của người Mỹ.
Chính phủ Anh cho biết họ sẽ không lùi bước về OSA, trong khi khoản tiền phạt X cho thấy EU quyết tâm thực thi luật pháp của riêng mình. Cũng có một hệ sinh thái phi lợi nhuận hiệu quả châu Âu và Mỹ đang vận động cho an ninh mạng. Những lệnh cấm thị thực này chỉ là phát súng mới nhất trong một cuộc chiến kéo dài dưới chính quyền Trump.
Tại phiên họp khẩn của Quốc hội ngày 28/12, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud cho rằng việc Israel công nhận vùng ly khai Somaliland “là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định của thế giới và khu vực".Theo Tổng thống Somalia, tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 26/12, theo đó đưa Israel trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland, “tương đương một hành động xâm lược trắng trợn đối với chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của nhân dân Cộng hòa Somalia".
Somaliland tuyên bố độc lập khỏi Somalia năm 1991 và trong nhiều thập kỷ qua đã thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm sự công nhận quốc tế.
Tự xưng là một nước cộng hòa, vùng này có vị trí chiến lược bên Vịnh Aden và có tiền tệ, hộ chiếu cùng lực lượng quân đội riêng. Tuy nhiên, Somaliland vẫn bị cô lập về mặt ngoại giao kể từ khi đơn phương tuyên bố độc lập.
Chính phủ Somalia và Liên minh châu Phi đã phản ứng giận dữ sau thông báo của Israel. Somalia lên án đây là “một cuộc tấn công có chủ ý” nhằm vào chủ quyền nước này, trong khi Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có trụ sở tại Saudi Arabia cũng đều lên án quyết định này.
Nhà dự báo kinh tế người Mỹ Martin Armstrong tuyên bố trên mạng xã hội X rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà Tổng thống Zelensky yêu cầu sẽ bị phương Tây lợi dụng để khiêu khích Nga.
"Đây là một quả bom hẹn giờ sẽ cho phép EU và NATO dàn dựng một hành động khiêu khích, đổ lỗi cho Nga và kích động cuộc chiến tranh toàn diện mà châu Âu đang tìm kiếm," ông viết.
Đồng thời, chuyên gia giải thích, người ta cũng nên cảnh giác với bất kỳ kế hoạch hòa bình nào dành cho Ukraine có chứa các điều khoản về phòng thủ tập thể.
Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine sau cuộc gặp giữa ông Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, tất cả những người tham gia cuộc thảo luận đều nhất trí rằng các đảm bảo an ninh cho Kiev là vô cùng quan trọng.
Trước đó, phái đoàn Mỹ và Ukraine đã có cuộc đàm phán tại Berlin. Ông Tusk cho biết, sau các cuộc đàm phán này, các nước phương Tây đã nhất trí cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh tương tự như Điều 5 của Hiến chương NATO. Đổi lại, phía Mỹ yêu cầu chính quyền Kiev nhượng bộ về lãnh thổ.
Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Moscow và Washington đã đạt được sự đồng thuận rằng Ukraine phải quay trở lại với các nguyên tắc không liên kết, trung lập và phi hạt nhân trong nền độc lập của mình. Chính trên cơ sở trung lập mà Nga đã công nhận độc lập của Ukraine vào năm 1991.
Tin công nghiệp quốc phòng ngày 28/12: Nga nâng tầm bom lượn lên gần 300 km; Ukraine mong muốn sớm được chuyển giao máy bay JAS 39 Gripen…
Nga nâng tầm bom lượn lên gần 300 km
Tầm bắn của bom lượn trang bị mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh đa năng (UMPK) của Nga đã được tăng lên gần 300 km. Tầm tấn công phụ thuộc vào kích thước của quả bom, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-24 .
"Về cơ bản, đó là một quả bom hàng không được nhanh chóng cải tiến bằng mô-đun với tầm tấn công, tùy thuộc vào trọng lượng của nó, từ 90 km (...) đến gần 300 km. Nhiều người nói đó là vũ khí chiến thắng", ông Denis Manturov nói.UMPK là một bộ mô-đun chuyển đổi do Nga phát triển, có chức năng biến bom không dẫn đường truyền thống thành bom dẫn đường chính xác bằng cách gắn một bộ cánh và hệ thống dẫn đường; cho phép bom lướt về phía mục tiêu với độ chính xác cao hơn. Mô-đun UMPK bao gồm cánh và vây đuôi có thể gập lại, cho phép bom lướt trên quãng đường dài, kết hợp hệ thống định vị vệ tinh GLONASS để dẫn bom đến mục tiêu một cách chính xác.
Bom FAB-1500, nặng 1,5 tấn với gần một nửa trọng lượng là thuốc nổ, đã tạo ra những hố sâu 15m tại Donetsk, một minh chứng cho sức mạnh thô sơ của nó. Bom FAB-3000, gã khổng lồ nặng 3 tấn có sức tàn phá khủng khiếp khi được triển khai, thường được sử dụng để ‘xóa sổ’ các vị trí kiên cố.
Ngoài bom được trang bị UMPK, Nga còn triển khai các loại bom dẫn đường chuyên dụng như KAB-500L, một biến thể dẫn đường bằng laser và UPAB-1500B, một loại đạn dẫn đường bằng vệ tinh với đầu đạn nặng 1.010kg.
Với tầm thả xa, máy bay mẹ mang bom lượn có thể thả vũ khí ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối phương.
Pakistan thử nghiệm tên lửa phòng không nối tầm trên hạm
Hải quân Pakistan đã tiến hành phóng thử đầu tiên tên lửa đất đối không FM-90N ER từ một tàu chiến. Theo Jane's Defence Weekly, vụ phóng được thực hiện từ một tàu khu trục lớp Zulfiqar trong một cuộc tập trận ở phía bắc biển Ả Rập.
Tên lửa đã bắn trúng thành công một mục tiêu trên không có khả năng cơ động cao, xác nhận các đặc tính kỹ-chiến thuật được thiết kế. Một video đi kèm với thông báo cho thấy tên lửa đã được phóng và đánh chặn một mục tiêu bay giả định. Thông tin cụ thể về thời điểm thử nghiệm vẫn chưa được công bố.FM-90N ER được cho là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa phòng không FM-90N với tầm bắn mở rộng, vốn là phiên bản xuất khẩu của tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-7A của Trung Quốc. Tên lửa FM-90N có tầm bắn khoảng 12 km đối với máy bay và lên đến 15 km đối với trực thăng.
Hải quân Pakistan vận hành 4 tàu khu trục lớp Zulfiqar, được bàn giao từ năm 2009 đến năm 2013. Được biên chế vào năm 2009, các tàu này đã được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng bằng tên lửa đất đối không FM-90N.
Ngoài hệ thống phòng không FM-90N, các tàu khu trục còn được trang bị hai hệ thống phòng không Type-730 để tăng cường khả năng phòng không. Vụ phóng tên lửa FM-90N ER được tiến hành để thử nghiệm nhiều khía cạnh về hiệu suất chiến đấu của tên lửa được nâng cấp, bao gồm cả khả năng tương thích của biến thể nối tầm với các bệ phóng và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện có.
Mới đây, Hải quân Pakistan đã thử nghiệm thành công tên lửa chống hạm P282, còn được gọi là SMASH, từ tàu khu trục lớp Zulfiqar.
Ukraine mong muốn sớm được chuyển giao máy bay JAS 39 Gripen
Theo các báo cáo của truyền thông Ukraine, Kiev vẫn chưa từ bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu đa năng JAS 39 Gripen E cho Không quân và thậm chí đã bắt đầu thảo luận về việc đào tạo phi công.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Poul Johnson. Chủ đề chính của cuộc thảo luận là sự hỗ trợ của Thụy Điển dành cho Ukraine, bao gồm việc phân bổ gói viện trợ quân sự mới. Hai bên cũng thảo luận về việc bắt đầu huấn luyện phi công và nhân viên kỹ thuật Ukraine cho máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E.
Vào tháng 10 năm nay, Ukraine và Thụy Điển đã ký một bản ghi nhớ về khả năng cung cấp tới 150 máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen E trong tương lai. Tổng thống Zelensky coi đây là một ‘chiến thắng lớn’ cho Kiev và tuyên bố rằng Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên ngay từ năm 2026.
Tuy nhiên, quá trình đàm phán về chuyển giao máy bay vẫn được giữ bí mật, nhưng chắc chắn là vẫn chưa có thỏa thuận nào về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine “không gấp gáp tìm kiếm hòa bình” và nếu Kiev không muốn giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, thì Moscow sẽ hoàn thành toàn bộ các mục tiêu của mình bằng vũ lực. Ngược lại, ông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga đang thể hiện rõ ý định tiếp tục chiến tranh, trong khi Kiev muốn hòa bình.
Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/12 nhấn mạnh rằng, Ukraine đã nhận được những điều khoản "tử tế từ những người thông minh ở phương Tây" trong giai đoạn đàm phán hòa bình vừa qua. Các điều khoản này bao gồm các bảo đảm an ninh cho Ukraine, kế hoạch phục hồi kinh tế và cả lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, theo ông, Kiev vẫn cố tình phớt lờ các đề xuất này và trì hoãn nhượng bộ, khiến chiến sự kéo dài.
"Đáng tiếc là giới lãnh đạo tại Kiev vẫn không khẩn trương giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình", nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.
Nếu Kiev không muốn chấm dứt xung đột một cách hòa bình, chúng ta vẫn sẽ đạt được toàn bộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt bằng các biện pháp quân sự", ông Putin nói thêm trong cuộc họp với các lãnh đạo quân đội Nga.
Theo Điện Kremlin, trong chuyến thị sát thực địa, các chỉ huy quân đội Nga đã báo cáo với ông Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát các thị trấn Myrnohrad, Rodynske và Artemivka tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, cũng như Huliaipole và Stepnohirsk thuộc vùng Zaporizhzhia. Thông tin này được công bố trên kênh Telegram chính thức của Điện Kremlin.
Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga liên quan đến Huliaipole và Myrnohrad, cho rằng đây là những thông tin sai sự thật.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết tình hình tại hai địa điểm này vẫn “khó khăn”, song các hoạt động phòng thủ của quân đội Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Ukraine cũng thông báo trên Telegram rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại Huliaipole, đồng thời khẳng định “một phần đáng kể của thị trấn này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Ukraine”.
Reuters lưu ý rằng việc xác minh các tuyên bố trên chiến trường là rất khó khăn, do khả năng tiếp cận thông tin ở cả hai phía đều bị hạn chế, thông tin được kiểm soát chặt chẽ và tuyến đầu thường xuyên thay đổi. Truyền thông chủ yếu phải dựa vào hình ảnh vệ tinh hoặc dữ liệu định vị, vốn có thể không đầy đủ hoặc bị chậm trễ.
Ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào Chủ nhật (28/12) nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến với Nga. Những phát biểu của ông Putin, do hãng thông tấn nhà nước TASS đăng tải, được đưa ra sau một đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa của Nga nhằm vào Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga đang thể hiện rõ ý định tiếp tục chiến tranh, trong khi Kiev mong muốn hòa bình.
Quyết định mở rộng lệnh cấm đi lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào hàng chục quốc gia đã vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng ít ai ngờ rằng Niger, một quốc gia Tây Phi nghèo, không giáp biển và ít tiếng nói trên bàn cờ toàn cầu, lại là nước ra đòn đáp trả mạnh mẽ, trực diện và gây choáng váng cho Washington, theo The Street.
Chỉ hai tuần sau khi Mỹ chính thức đưa Niger vào danh sách các quốc gia bị cấm nhập cảnh hoàn toàn, chính phủ Niger tuyên bố vĩnh viễn ngừng cấp thị thực cho mọi công dân Mỹ, đồng thời cấm vô thời hạn người Mỹ nhập cảnh theo nguyên tắc “có đi có lại”.
“Niger hoàn toàn và vĩnh viễn cấm cấp thị thực cho công dân Mỹ, đồng thời cấm nhập cảnh vô thời hạn đối với người mang quốc tịch Mỹ”, một đại diện chính phủ Niger nói với hãng tin Associated Press.
Đòn đáp trả chưa từng có từ một quốc gia nhỏ
Động thái của Niger được đánh giá là bước leo thang ngoại giao hiếm thấy đối với một quốc gia có dân số chỉ hơn 25 triệu người, nền kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào viện trợ quốc tế, và lâu nay giữ vai trò rất khiêm tốn trong quan hệ với Mỹ.
Trước đó, ngày 16/12, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh mở rộng lệnh cấm đi lại – chính sách từng gây tranh cãi sâu sắc trong nhiệm kỳ đầu của ông – áp dụng với thêm 20 quốc gia và Chính quyền Palestine, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị hạn chế hoặc cấm nhập cảnh vào Mỹ lên 39.
Trong số này, Niger, Mali, Nam Sudan, Burkina Faso, Syria và Chính quyền Palestine bị cấm hoàn toàn. Nhiều quốc gia khác bị đình chỉ cấp thị thực du học và kinh doanh.
Theo tài liệu của Nhà Trắng, Niger bị đưa vào danh sách cấm do tỷ lệ quá hạn thị thực cao, cùng với cáo buộc rằng các nhóm cực đoan và những kẻ ủng hộ khủng bố vẫn hoạt động tại quốc gia này.
Tuy nhiên, phía Niger coi đây là quyết định mang tính áp đặt và xúc phạm chủ quyền, không phản ánh đúng thực tế an ninh trong nước. Việc đáp trả bằng lệnh cấm visa toàn diện đối với người Mỹ được xem là cách Niger gửi thông điệp cứng rắn rằng họ không chấp nhận vị thế “một chiều” trong quan hệ với Washington.
Không phải trường hợp cá biệt
Niger không phải là quốc gia duy nhất phản ứng mạnh. Trước đó, Chad, một nước châu Phi khác, cũng từng đình chỉ toàn bộ việc cấp thị thực cho công dân Mỹ khi bị đưa vào danh sách cấm của Washington.
Tổng thống Chad Mahamat Idriss Deby từng tuyên bố thẳng thừng: “Tôi đã chỉ đạo chính phủ hành động theo nguyên tắc có đi có lại và đình chỉ việc cấp thị thực cho công dân Mỹ”.
Trên thực tế, lượng công dân Mỹ đến Niger vốn rất hạn chế, do Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu duy trì cảnh báo “không nên đi lại” đối với quốc gia này. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ý nghĩa của quyết định không nằm ở con số, mà ở thông điệp chính trị.
Theo như nam danh hài giàu có mới đây lại chia sẻ rằng, ngày đó, một show phải lên tới 2500 tới 3000 khán giả, đông lắm. Bây giờ còn có 1 suất làm cho tình hình khó khăn tại showbiz hải ngoại. Tôi nhớ nhiều năm trước cũng tại điểm diễn này 11 giờ đêm mới diễn xong show đầu tiên, xong show thứ hai là 3 giờ sáng, còn đông hơn cả show lúc 11 giờ, còn bây giờ 10 giờ đã xong xuôi rồi bay về nhà.
Mới đây, danh hài Thúy Nga đã có chuyến lưu diễn tại Boston (Mỹ) dịp cuối năm. Được biết, Thúy Nga thời gian gần đây chủ yếu buôn bán, làm Youtube và rất hiếm khi đi show. Đây là dịp hiếm hoi nữ nghệ sĩ đi diễn trở lại.
Cô nói: "Tôi đang ở sân bay để đi Boston. Cuối năm này tôi nhận show hơi nhiều nên cuối tuần nào cũng phải đi show hết.
Thúy Nga
Tôi kể mọi người nghe, sáng nay tôi cứ tưởng bị trễ chuyến bay rồi vì bị tắc trên đường cao tốc, đông quá trời. Trong lòng tôi nghĩ kiểu gì cũng trễ chuyến rồi.
Tôi bảo tài xế chuyển thử sang đường nhỏ xem sao thì may quá lại đi được. Tôi may nữa là mùa này hay có bão tuyết, hay phải hoãn chuyến bay nên tôi lại thành kịp giờ. Mùa này hay bị "delay", nhất là bay đến những tiểu bang lạnh, nhiều khi hoãn sang ngày hôm sau luôn. Rất may là chuyến bay này chỉ hoãn một tiếng.
Chuyến này đáng lẽ ra tôi bay chung với Như Ý và Hồ Lệ Thu nhưng hai người này lại đang bị hoãn rồi, nên tôi bay cùng ban nhạc".
Vì ở Mỹ không có nhiều người nên Thúy Nga cũng như nhiều nghệ sĩ hải ngoại khác chỉ đi show một mình, không có trợ lý hay quản lý đi cùng như các nghệ sĩ trong nước. Tới sân bay tại Boston, Thúy Nga được đón rước bằng siêu xe Limousine, rất sang chảnh".
Nhiều người Mỹ ở sân bay thấy Thúy Nga quay Vlog cũng thân thiện tới chào hỏi niềm nở.
Hoài Tâm và Thúy Nga
Sau một đêm, Thúy Nga thức dậy để chuẩn bị cho show diễn buổi tối. Cô nói: "Hôm qua tôi tới đây khuya quá nên ăn qua loa rồi ngủ luôn. Ở Mỹ là vậy, đi diễn thì nghệ sĩ mỗi người được một phòng, không ai ở chung với ai. Chỉ nơi nào quá ít phòng thì mới ghép phòng nhưng thường là ở riêng nên khá thoải mái. Tôi sẽ hẹn Hoài Tâm sang phòng để tập kịch".
Tối đến, Thúy Nga tới điểm diễn trong tâm trạng hào hứng: "Tôi đang tận hưởng một ngày bình yên, không phải lo bán hàng, chỉ ăn uống, tập kịch, đi chơi. Ở nhà tôi vẫn có người bán hàng".
Về phía mình, danh hài Hoài Tâm chia sẻ về tình hình khó khăn của nghệ sĩ hải ngoại hiện nay: "Bây giờ tình hình khó khăn, showbiz cũng không được như ngày xưa.
Tôi nhớ 20 năm trước cũng tại điểm diễn này 11 giờ đêm mới diễn xong show đầu tiên, xong show thứ hai là 3 giờ sáng, còn đông hơn cả show lúc 11 giờ, còn bây giờ 10 giờ đã xong xuôi rồi bay đi về luôn.
Ngày đó, một show phải lên tới 2500 tới 3000 khán giả, đông lắm. Bây giờ còn có 1 suất".
Ngày 14/12, tại kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng Do Thái ở bãi biển Bondi, Sydney (Australia), một vụ xả súng đẫm máu đã làm 15 người thiệt mạng. Theo nhà chức trách, hai thủ phạm có thể đã chịu ảnh hưởng từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS). Điều đó cho thấy, sau gần 10 năm kể từ khi bị đánh bật khỏi vùng Levant, “bóng ma” IS đang trên đường trở lại đe dọa phương Tây.
Lễ hội biến thành thảm kịch
Một trong hai kẻ xả súng tên là Sajid Akram, 50 tuổi - đã bị cảnh sát bắn chết. Người con trai 24 tuổi của hắn - kẻ đã ra tay cùng với cha mình và được truyền thông địa phương nêu tên là Naveed Akram - cũng bị bắn và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Hai cha con nhà Akram đứng trên một cây cầu cạn gần bãi biển Bondi ở Sydney vào chiều ngày 14/12 và liên tục nã đạn vào đám đông hàng trăm người đang tụ tập tại lễ hội của cộng đồng Do Thái bên bờ biển. Chúng đã tính toán vị trí đứng bắn để có thể gây ra thương vong lớn nhất cho các nạn nhân.Sau khi cảnh sát hạ gục được hai kẻ xả súng, đồng thời xác định được nhân thân của hai đối tượng, thì nguyên nhân ban đầu của vụ việc đang dần hé lộ.
“Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố lấy cảm hứng từ tổ chức IS. Đây là hành động của những kẻ đã liên kết với một tổ chức khủng bố, chứ không phải một tôn giáo”, Giám đốc Cơ quan cảnh sát Liên bang Australia, bà Krissy Barrett cho biết tại cuộc họp báo hôm 16/12.
Có hai chi tiết khiến các nhà điều tra tập trung vào hướng suy luận này. Đầu tiên là hai lá cờ của IS được các tìm thấy trong một chiếc xe đăng ký thuộc sở hữu của một trong hai kẻ xả súng, đậu gần nơi chúng thực hiện vụ tấn công. Thứ hai là việc hai nghi phạm đã có chuyến đi đến Philippines không lâu trước khi tiến hành vụ thảm sát. Các quan chức nhập cư Philippines cho biết cả hai đã đến Manila và sau đó đến Davao ở phía nam nước vào ngày 1/11 và rời đi vào ngày 28/11, chỉ vài tuần trước vụ xả súng ở Bondi.
Các nhà điều tra nghi ngờ có mối liên hệ giữa hai sự việc. Philippines, và cụ thể hơn là đảo Mindanao, ở phía nam nước này - nơi Sajid Akram và con trai từng đến - đã phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan bạo lực Hồi giáo từ những năm 1980. Theo báo Guardian, các mạng lưới khủng bố liên kết với IS từng tạo dựng ảnh hưởng không nhỏ ở miền nam Philippines. Dù gần đây chúng chỉ còn lại các nhóm nhỏ hoạt động ở Mindanao, nhưng sự hiện diện ít ỏi ấy vẫn có thể giúp chúng chiêu mộ thêm chiến binh cũng như gây dựng thiện cảm với những người ủng hộ tư tưởng Hồi giáo cực đoan tại đây.
Hiện vẫn chưa rõ hai nghi phạm đã làm gì ở Philippines, nhưng trong nhiều năm qua, các quan chức an ninh thường chứng kiến những kẻ có tư tưởng cực đoan tìm đường ra nước ngoài học hỏi từ các chiến binh khủng bố dày dạn kinh nghiệm nhằm chuẩn bị “hành trang” cho mình. Những nỗ lực như vậy có thể biến một tham vọng gây tiếng vang nghiệp dư thành một cuộc tấn công khủng bố được thực hiện bài bản.
Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết thêm, đã xuất hiện các đoạn video ghi lại cảnh Naveed Akram thuyết giảng đạo Hồi bên ngoài các ga tàu ở vùng ngoại ô Sydney. Đây có thể là một gợi ý nữa để cảnh sát Australia hướng đến nghi vấn rằng tư tưởng cực đoan bị tiêm nhiễm bởi IS đã thúc đẩy hai cha con nhà Akram tiến hành vụ xả súng.
IS vẫn âm mưu trở lại
Tất nhiên, sẽ cần thêm thời gian để nhà chức trách Australia củng cố bằng chứng cho nhận định rằng hai kẻ xả súng tại Sydney ra tay vì những ảnh hưởng hoặc sự dẫn dắt trực tiếp của IS. Tuy nhiên, bóng ma của tổ chức khủng bố tàn bạo này là điều đã thực sự hiện hữu đối với phương Tây.
Sau khi bị đánh bật khỏi vùng Levant - khu vực Trung Đông bao gồm Syria, Iraq và các nước lân cận, nơi IS từng kiểm soát lãnh thổ rộng lớn - vào năm 2019, tổ chức này không biến mất như nhiều người từng nghĩ. Theo báo cáo mới nhất của “Nhóm Giám sát Liên hợp quốc về IS và Al-Qaeda”, tổ chức này hiện không còn một bộ chỉ huy tập trung có khả năng điều phối toàn cầu như giai đoạn 2014 - 2018.
Cũng không tồn tại bằng chứng xác thực về một thủ lĩnh IS có khả năng kiểm soát trực tiếp các chi nhánh trên phạm vi quốc tế, theo cách Abu Bakr al-Baghdadi từng làm trước đây. Nhưng IS vẫn tồn tại bởi chúng duy trì một dạng “trung tâm tư tưởng” mang tính phân tán, chủ yếu thông qua các kênh tuyên truyền, thông điệp chiến lược và sự thừa nhận lẫn nhau giữa các nhánh khu vực.IS hiện vận hành theo nguyên tắc mà các chuyên gia chống khủng bố phương Tây gọi là “thống nhất về tư tưởng, phân tán về hành động”. Một vài nhân vật đứng đầu mang tính biểu tượng vẫn được nhắc đến trong tuyên truyền nội bộ nhằm duy trì tính chính danh, nhưng quyền quyết định mục tiêu, phương thức tấn công và thời điểm hành động nằm trong tay các nhánh địa phương. Chính cấu trúc lỏng lẻo này khiến IS khó bị xóa sổ hoàn toàn: việc tiêu diệt một thủ lĩnh hay một mạng lưới không đồng nghĩa với việc làm tê liệt toàn bộ tổ chức, trong khi hệ tư tưởng bạo lực vẫn tiếp tục được tái sản xuất trên không gian mạng.
Về địa bàn hoạt động, Liên Hợp quốc ước tính IS hiện vẫn duy trì khoảng 1.500 - 3.000 tay súng ở Syria và Iraq, chủ yếu tiến hành các cuộc phục kích, ám sát và phá hoại. Tuy nhiên, mối lo lớn hơn của cộng đồng quốc tế lại nằm ở các chi nhánh bên ngoài Trung Đông, đặc biệt là IS-Khorasan (IS-K) tại Afghanistan và Pakistan. Trong hai năm gần đây, IS-K được xem là nhánh hoạt động bạo lực nhất của IS, với nhiều vụ đánh bom liều chết khiến hàng trăm người thiệt mạng ở Pakistan.
Các cơ quan tình báo phương Tây đánh giá, IS-K đặc biệt nguy hiểm không chỉ vì tần suất tấn công cao mà còn vì tham vọng khẳng định vai trò “mũi nhọn toàn cầu” trong các nhóm IS hiện tại, thông qua những vụ tấn công có giá trị biểu tượng lớn và gây tiếng vang quốc tế, như vụ đánh bom tại thị trấn Khar thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) khiến hơn 50 người chết và hơn 200 người bị thương hồi tháng 7/2023.
Tại châu Phi, đặc biệt là vùng Sahel và Tây Phi, các nhóm IS cũng đang tận dụng sự suy yếu của nhà nước, xung đột kéo dài và khoảng trống quyền lực để mở rộng ảnh hưởng. Theo số liệu của Trung tâm theo dõi các cuộc xung đột toàn cầu (ACLED) cùng các đánh giá an ninh của Mỹ và Liên minh châu Âu, các nhóm liên kết với IS ở Đại Sahara (ISGS) hay IS ở Tây Phi (ISWAP) hiện kiểm soát hoặc tranh chấp ảnh hưởng với lực lượng chính phủ tại nhiều khu vực ở Mali, Burkina Faso, Niger và miền Bắc Nigeria. Chỉ riêng trong giai đoạn 2023 - 2024, các nhóm này đã gây ra hàng nghìn cái chết cho dân thường, thông qua các vụ tấn công vào làng mạc, căn cứ quân sự và các mục tiêu mang tính biểu tượng.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây cũng cảnh báo một số khu vực ở Sahel đang trở thành địa bàn huấn luyện, tuyển mộ và cực đoan hóa tương đối an toàn cho các phần tử Hồi giáo cực đoan, dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy các nhóm này đủ năng lực trực tiếp tổ chức tấn công vào phương Tây. Tuy nhiên, nguy cơ lớn hơn nằm ở chỗ các địa bàn này có thể trở thành “vườn ươm” cho thế hệ chiến binh mới, được truyền cảm hứng để hành động ở những nơi xa hơn.
Theo các chuyên gia, việc Mỹ và các cường quốc đã thay đổi các ưu tiên của họ trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng khác đang gia tăng, thay vì can dự sâu hơn vào hoạt động ngăn chặn các tổ chức khủng bố trỗi dậy, cũng góp phần khiến IS hồi sinh trở lại với chính nơi chúng từng “xưng hùng, xưng bá”, vùng Levant.
Dù chính quyền mới tại Damascus đã nắm quyền tại phần lớn lãnh thổ, nhiều khu vực hẻo lánh, sa mạc và vùng từng là sào huyệt của IS vẫn nằm ngoài sự kiểm soát hiệu quả. Theo đánh giá của Liên hợp quốc, chính những khoảng trống này cho phép các nhóm IS còn sót lại duy trì hoạt động, tuyển mộ và tái tổ chức ở mức độ thấp nhưng bền bỉ, tạo nguy cơ “tái sinh âm thầm” trong trung và dài hạn.
Theo ông Austin Doctor - Giám đốc các sáng kiến chiến lược tại Trung tâm Đổi mới, Công nghệ và Giáo dục Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCITE): “Có các bằng chứng cho thấy IS vẫn đang hoạt động. Mối đe dọa từ các căn cứ truyền thống của chúng ở Trung Đông đang lan rộng ra nhiều khu vực khác nhau của châu Phi, và tiếp tay, truyền cảm hứng cho những vụ tấn công khủng bố ở các quốc gia phương Tây”.
Vì vậy, vấn đề với IS hiện nay không phải chúng còn bao nhiêu tay súng hay kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ, mà là sự lan truyền tư tưởng cực đoan của chúng có được nhận diện và ngăn chặn đủ sớm hay không? Bởi khi thông điệp bạo lực và thù hận của IS hằng ngày vẫn len lỏi vào các nền tảng trực tuyến, hòa trộn với những bất mãn xã hội và các xung đột chưa có lối thoát thì nguy cơ xuất hiện những “Bondi tiếp theo” không phải điều quá xa vời.
Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng xung quanh Venezuela. Gần đây, trọng tâm là việc chặn bắt các tàu chở dầu, nhưng Nhà Trắng không loại trừ khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ. RIA Novosti đưa tin về diễn biến tình hình.
Một lời hứa mới
Cuối tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh truyền thống của mình. Trong số những người được nhận lời chúc có cả các thành viên của quân đội Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã đặc biệt đề cập đến tình hình ở Mỹ Latinh, nơi Mỹ đã tập trung lực lượng đáng kể ngoài khơi bờ biển kể từ mùa thu và tiến hành các hoạt động chống lại các tàu bị nghi ngờ thuộc các băng đảng ma túy.
Theo tổng thống, nạn buôn lậu ma túy đã giảm 96%. Số ma túy còn lại được vận chuyển bằng đường bộ, vì vậy cần phải mở rộng chiến dịch.
"Giờ chúng ta sẽ chiến đấu trên mặt đất", ông Trump hứa, nhưng không nói rõ khi nào cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Tuyên bố này đã gây lo ngại cho nhiều người: tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch trên bộ. Mặt khác, chính hoàn cảnh này lại làm dấy lên nghi ngờ liệu các kế hoạch này có được thực hiện trong thời gian tới hay không.
Chính quyền Mỹ đang đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn. Ví dụ, sau bài phát biểu của ông Trump, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với Reuters rằng Washington đã ra lệnh cho quân đội "tập trung hoàn toàn vào việc 'cô lập' nguồn dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới", nghĩa là không leo thang căng thẳng.
Hậu quả khó lường
Viktor Kheifets, giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia St. Petersburg, nhận định rằng mặc dù quân đội Mỹ mạnh và đã tăng cường lực lượng ở vùng Caribe, nhưng nguồn lực cho một chiến dịch trên bộ ở đó vẫn chưa đủ.
"Ngay cả khi chúng ta cộng thêm số người hiện đang đóng quân tại các căn cứ ở Colombia vào con số 15.000 người đã được biết đến, thì vẫn không đủ," chuyên gia này nhận định. "Mỹ có thể triển khai thêm quân, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí."
Ông nói, điều này làm nảy sinh vấn đề tiềm tàng thứ hai đối với Washington.
"Ngay cả trong chiến dịch ở Grenada nhỏ bé năm 1983, người Mỹ cũng chịu tổn thất, giống như ở Panama năm 1989, mặc dù quân đội địa phương yếu hơn nhiều so với quân đội Venezuela," Kheyfets nhớ lại. "Và khi thương vong bắt đầu xuất hiện, những câu hỏi sẽ bắt đầu nảy sinh trong xã hội. Ngay cả bây giờ, ý tưởng về một chiến dịch trên bộ ở Venezuela vẫn không nhận được sự ủng hộ chính trị rộng rãi. Và không chỉ trong số những người thuộc đảng Dân chủ, mà cả trong số những người thuộc đảng Cộng hòa".
Ngay cả dưới thời cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, quân đội địa phương cũng đã phát triển một khái niệm về chiến tranh du kích trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.
"Khả năng kỹ thuật cho việc này đã có sẵn," chuyên gia nói. "Tất nhiên, người Mỹ sớm muộn gì cũng sẽ dập tắt được sự kháng cự; vấn đề là với nỗ lực và sự hy sinh nào. Khi chiến tranh Việt Nam bắt đầu, Mỹ cũng không ngờ cuộc xung đột sẽ kéo dài vài tháng, chứ đừng nói đến vài năm. Tôi không dám khẳng định một tình huống tương tự sẽ xảy ra ở Venezuela - xét cho cùng, không giống như Việt Nam, Venezuela sẽ không có cơ hội nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Nhưng nguy cơ về những hậu quả hoàn toàn khó lường đã quá rõ ràng".
Ai tiếp theo?
Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin tưởng rằng Mỹ đã đưa ra quyết định về một chiến dịch trên bộ.
"Hiện tại nước Mỹ đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Rõ ràng là chính quyền hiện tại, vốn rất sùng đạo, kính sợ Chúa và rất ủng hộ các ngày lễ của Cơ đốc giáo, sẽ không làm gì vào lúc này", chuyên gia nhận định.
Nhưng sau năm mới, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho những bước đi quyết liệt hơn.
"Bằng cách đề xuất những loại chiến dịch này, về cơ bản ông Trump đang củng cố một bộ phận nhất định trong Đảng Cộng hòa vẫn tin tưởng vào việc theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực và cáo buộc tổng thống đương nhiệm đã từ bỏ nó," Vasiliev giải thích. "Có lý do để tin rằng đây sẽ chỉ là những vụ đánh bom có mục tiêu đơn giản hoặc ngược lại, một số nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình trên thực địa. Một lần nữa, ký ức về chiến dịch Vịnh Con Lợn thất bại năm 1961 vẫn còn mạnh mẽ trong giới tinh hoa Mỹ. Do đó, họ sẽ cố gắng tránh bất kỳ bước đi quyết liệt nào vào lúc này".
Về hậu quả, theo ông, chiến dịch ở Venezuela dù thế nào đi nữa cũng sẽ đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo đối với các quốc gia khác.
"Mexico, một số quốc gia Trung Mỹ khác, Colombi... nên chuẩn bị sẵn sàng," chuyên gia nói. "Tức là sẽ có một nỗ lực rất nghiêm trọng để thanh trừng toàn bộ khu vực cánh tả. Thêm vào đó, ở Mexico, sẽ thực sự có một cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Ngay từ đầu, chính quyền Mỹ hiện tại đã cân nhắc việc sử dụng vũ lực và ném bom lãnh thổ Mexico. Tùy thuộc vào kết quả ở Venezuela, Washington sẽ đưa ra quyết định đối với các quốc gia khác."
Cần gạt dầu
Hiện tại, Mỹ chỉ tập trung gây áp lực kinh tế lên Cộng hòa Bolivar.
Ít nhất ba tàu chở dầu đã bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela cho đến nay. Ông Trump nói rằng bất kể các tàu này mang cờ gì, chúng đều phải chịu lệnh trừng phạt. Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ giữ quyền kiểm soát tất cả số dầu bị tịch thu của Venezuela. "Chúng ta có thể bán nó, chúng ta có thể giữ nó, hoặc chúng ta có thể sử dụng nó cho kho dự trữ chiến lược", tổng thống nói.
Ông cũng ám chỉ mục tiêu cuối cùng của một chiến dịch có thể xảy ra: việc ông Nicolás Maduro từ chức.
"Tôi không thể nói liệu điều đó có phụ thuộc vào ông ấy (Maduro) hay không," nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Dù sao đi nữa, các chuyên gia tin rằng động thái này rất rủi ro: Mỹ có nguy cơ bị sa lầy vào một cuộc xung đột do chính mình tạo ra.
Mỹ gia tăng sức ép buộc TikTok tái cấu trúc, Trung Quốc kêu gọi giải pháp công bằng, tuân thủ pháp luật.
Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ Mỹ Trung tiếp tục leo thang, vấn đề liên quan đến TikTok trở thành tâm điểm, khi Washington duy trì sức ép buộc nền tảng này phải tái cấu trúc hoạt động. Đáp lại, Trung Quốc chính thức lên tiếng, kêu gọi các bên theo đuổi một giải pháp hợp pháp và công bằng, nhấn mạnh việc tuân thủ luật pháp và cân bằng lợi ích trong mọi thỏa thuận liên quan.
Phát biểu tại cuộc họp báo cuối tháng 12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Bắc Kinh hy vọng các doanh nghiệp và cơ quan chức năng liên quan có thể đạt được một phương án xử lý dựa trên nguyên tắc kinh tế thị trường. Theo phía Trung Quốc, việc giải quyết vấn đề TikTok không nên mang tính áp đặt đơn phương, mà cần dựa trên đối thoại và tôn trọng lợi ích chính đáng của tất cả các bên.Động thái của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục viện dẫn các lo ngại về an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu người dùng để gây sức ép buộc TikTok thay đổi cấu trúc sở hữu và cơ chế kiểm soát hoạt động. Nhiều nhà lập pháp Mỹ cho rằng việc một nền tảng có hàng trăm triệu người dùng tại Mỹ thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc có thể tiềm ẩn rủi ro về dữ liệu và ảnh hưởng thông tin. TikTok nhiều lần bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định dữ liệu người dùng được lưu trữ và quản lý độc lập.Theo các nguồn tin quốc tế, ByteDance đã thảo luận nhiều phương án tái cấu trúc nhằm đáp ứng yêu cầu từ phía Mỹ. Trong số đó có phương án chuyển giao quyền quản trị hoạt động TikTok cho một nhóm nhà đầu tư trong nước và quốc tế, với Oracle được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu và giám sát an ninh.
Tuy nhiên, những vấn đề then chốt của thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Quyền kiểm soát thuật toán đề xuất nội dung, phạm vi tiếp cận dữ liệu người dùng và mức độ ảnh hưởng thực tế của ByteDance tiếp tục là các điểm gây tranh cãi. Với Trung Quốc, đây không chỉ là bài toán thương mại, mà còn liên quan trực tiếp đến các quy định về an ninh dữ liệu và kiểm soát xuất khẩu công nghệ, lĩnh vực được Bắc Kinh quản lý chặt chẽ.
Trong tuyên bố mới nhất, Trung Quốc nhấn mạnh mọi thỏa thuận liên quan đến TikTok cần tuân thủ đầy đủ luật pháp Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Mỹ xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, không phân biệt đối xử với doanh nghiệp nước ngoài, nhằm bảo đảm tính ổn định và khả năng dự đoán của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.Về phía Mỹ, lập trường cứng rắn đối với TikTok phản ánh xu hướng siết chặt quản lý các nền tảng công nghệ lớn trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc ngày càng gay gắt. Washington coi yêu cầu tái cấu trúc TikTok là biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định quyền kiểm soát đối với dòng dữ liệu và ảnh hưởng của các nền tảng công nghệ nước ngoài trong không gian số.
Cuộc giằng co quanh TikTok cho thấy các nền tảng số ngày nay đã vượt ra khỏi khuôn khổ kinh doanh thông thường, trở thành yếu tố chiến lược trong cạnh tranh địa chính trị. Lời kêu gọi về một giải pháp công bằng từ Trung Quốc vì thế không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của một doanh nghiệp cụ thể, mà còn đặt ra vấn đề duy trì các chuẩn mực chung trong quản trị công nghệ toàn cầu.
Diễn biến này đang được nhiều quốc gia theo dõi sát sao, đặc biệt tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, nơi TikTok có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái kinh tế sáng tạo và truyền thông số. Cách Mỹ và Trung Quốc xử lý vấn đề TikTok có thể trở thành tiền lệ quan trọng đối với việc quản lý các nền tảng công nghệ xuyên biên giới trong thời gian tới.
Đối với Việt Nam, nơi TikTok đóng vai trò đáng kể trong quảng cáo, thương mại điện tử và sáng tạo nội dung, câu chuyện Mỹ Trung xoay quanh TikTok đặt ra những câu hỏi lớn về chủ quyền dữ liệu và khung pháp lý đối với các nền tảng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, số phận của TikTok không chỉ là vấn đề của riêng Mỹ hay Trung Quốc, mà là phép thử đối với khả năng cân bằng giữa an ninh quốc gia, lợi ích kinh tế và nguyên tắc công bằng trong kỷ nguyên số.
Từ những trận chiến đô thị bế tắc đến sự sụp đổ của các cứ điểm, những diễn biến trong tháng 12 cho thấy ưu thế tác chiến ngày càng tăng của Nga.
Đến cuối tháng 12, khoảng cách giữa các tuyên bố chính trị và thực tế chiến trường ngày càng khó có thể bỏ qua. Bất chấp các cuộc giao tranh cục bộ và những lúc chững lại tạm thời, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến công dọc theo các khu vực trọng yếu của mặt trận, dần dần làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine và chi phối nhịp độ các hoạt động quân sự.
Trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tóm tắt ngắn gọn tình hình ở mặt trận: kể từ tháng 3, khi khu vực Kursk được giải phóng khỏi lực lượng địch, toàn bộ thế chủ động chiến lược trên chiến trường nằm trong tay Quân đội Nga. Điều này có nghĩa là lực lượng Nga đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến.
Một câu hỏi ngược lại lập tức được đặt ra: còn Kupyansk thì sao? Quân đội Ukraine tuyên bố đã tái chiếm thành phố này, và có thông tin cho rằng ông Zelensky thậm chí đã đến thăm nơi đây.
Kupyansk
Quân đội Nga đang đối mặt với nhiều thách thức ở Kupyansk vì nhóm lực lượng "phía Tây" đã không thể bao vây thành phố từ ba phía trước khi giao tranh. Kupyansk bị chia cắt từ bắc xuống nam bởi sông Oskol; để bao vây thành phố, quân đội Nga cần thiết lập các tuyến đường vượt sông đáng tin cậy và được bảo vệ tốt ở phía bắc và phía nam thành phố, đồng thời tiến quân từ phía đông.
Lực lượng Nga đã thiết lập, củng cố và mở rộng được một cứ điểm ở phía bắc Kupyansk, tại khu vực Kondrashovka; tuy nhiên, họ không thiết lập được cứ điểm ở phía nam thành phố, dọc theo tuyến Senkovo-Krugliakovka. Tuy nhiên, mùa hè năm nay, hệ thống phòng thủ của Ukraine tại Kupyansk suy yếu đáng kể, khiến Bộ chỉ huy Nga quyết định tiến vào thành phố từ phía bắc.
Cho đến giữa tháng 10, các trận chiến giành Kupyansk diễn ra khá thuận lợi. Để đến được thành phố, người ta nói rằng quân đội sẽ phải di chuyển qua một đường ống dẫn nhiệt dưới đáy sông và sau đó tiếp tục đi bộ hoặc bò về phía trước. Hậu cần rất phức tạp và phụ thuộc vào việc vận chuyển cá nhân hoặc máy bay không người lái. Nhưng rủi ro đó đáng để chấp nhận.
Đến giữa tháng 10, khu vực trung tâm của Kupyansk, nằm ở bờ phải sông, đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Do những khó khăn về hậu cần, việc triển khai các đội quân lớn ở Kupyansk là không thể; ước tính cho thấy chỉ có không quá 150-200 binh sĩ Nga hiện diện ở đó cùng một lúc.
Tuy nhiên, phần bên bờ trái của thành phố, nơi có một trung tâm đường sắt lớn, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine; có tới 3.500 binh lính bị bao vây về mặt chiến thuật ở đó.
Lực lượng Ukraine nhận ra điểm yếu của các vị trí của Nga ở bờ phải và phát động một cuộc phản công cục bộ. Vào cuối tháng 10, lực lượng Ukraine đã tăng cường quân đội và cố gắng cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga giữa Kupyansk và Kondrashovka. Kết quả là, khu vực phía bắc thành phố đã trở thành một vùng xám. Hàng tiếp tế chủ yếu được vận chuyển bằng máy bay không người lái, mặc dù các tuyến đường tiếp tế chưa bị cắt đứt về mặt vật lý.
Tuy nhiên, nhịp độ giao tranh trong thành phố đã chậm lại đáng kể, buộc bộ chỉ huy nhóm quân "phía Tây" phải quay lại với chiến thuật thận trọng hơn, tập trung vào bờ trái. Mục tiêu là giải phóng khu vực này, chiếm ga đường sắt Kupyansk-Uzlovoy và thiết lập liên kết trực tiếp với bờ phải ngay trong thành phố.
Liệu thất bại cục bộ này của quân đội Nga có thể tác động đáng kể đến diễn biến tương lai của cuộc xung đột? Thực ra là không. Kupyansk chỉ có tầm quan trọng chiến lược nếu mặt trận dịch chuyển lùi lại 25-30km, ra khỏi tầm với của máy bay không người lái FPV. Chỉ khi đó, đường sắt mới có thể được sử dụng để tiếp tế cho quân đội, điều này sẽ giúp giảm bớt khó khăn về hậu cần ở khu vực hẻo lánh này của mặt trận.
Liman
Ngoài Kupyansk, nhóm lực lượng "phía Tây" đang tiến về Liman, thành phố lớn thứ hai phía bắc sông Seversky Donets. Lực lượng Nga đã bỏ Liman trong cuộc phản công của Ukraine năm 2022. Quân đội Nga cần phải tái chiếm Liman không chỉ vì thành phố này nằm trong Cộng hòa Nhân dân Donetsk của Nga, mà còn để bảo đảm sườn phía bắc cho các trận chiến tiềm tàng trong tương lai ở Slavyansk.
Trong tháng vừa qua, sườn phía đông của thành phố đã bị cô lập hoàn toàn, và một đoạn đường dài 7km giữa Liman và Seversk đã bị chia cắt. Vòng vây một phần ở sườn phía tây đã mở rộng, và giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn bên trong thành phố.
Tất cả những điều này cho thấy quân đồn trú Ukraine ở Liman đã bước vào giai đoạn kiệt sức. Nếu không có mệnh lệnh phải giữ thành phố bằng mọi giá, lực lượng Ukraine có lẽ đã rút lui từ lâu, vì việc tiếp tế cho thành phố bên kia sông là vô cùng khó khăn.
Seversk
Ngày 11 tháng 12, Seversk chính thức được giải phóng. Thành phố được chiếm đóng chỉ trong chưa đầy một tháng, một tốc độ đáng kinh ngạc so với tiêu chuẩn của cuộc xung đột hiện tại. Khi quân đội Nga kiểm soát được cả hai tuyến đường chính dẫn vào thành phố vào cuối tháng 11, số phận của nó đã được định đoạt.
Đồn trú Ukraine ở đây lẽ ra có thể cầm cự lâu hơn, ví dụ như ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk). Tuy nhiên, không giống như ở các "thành trì" khác, lực lượng Ukraine đã chọn không tiến hành các cuộc phản công tự sát và khôn ngoan rút lui khỏi khu vực kịp thời.
Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ tư.
Việc chiếm được Seversk mở đường tiến vào cứ điểm chính của quân đội Ukraine: khu đô thị Slavyansk-Kramatorsk. Nếu quân Nga vượt qua được con sông phía tây Seversk và thiết lập được chỗ đứng trên vùng đất cao hơn, Ukraine sẽ phải từ bỏ một tuyến phòng thủ khác và rút lui về phía Slavyansk.
Một chiến thuật như vậy hoàn toàn có thể thực hiện được. Ví dụ, việc vượt sông Seversky Donets gần cầu đường sắt ở khu vực Dronovka đã cho phép quân Nga cắt đứt một trong những tuyến đường đến Seversk, dẫn đến thắng lợi trong các trận chiến giành thành phố này.
Pokrovsk – Mirnograd
Vùng đô thị Pokrovsk-Mirnograd là khu vực đông dân thứ hai còn lại dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass. Hơn nữa, thảo nguyên rộng lớn trải dài gần 100km về phía tây Pokrovsk, vì vậy ngoài thành phố không có khu định cư lớn nào mà lực lượng Ukraine có thể thiết lập phòng thủ lâu dài.
Giao tranh ở khu vực này đã tiếp diễn từ mùa xuân; chúng tôi đã đưa tin chi tiết về vấn đề này trước đây.
Trong tháng vừa qua, hai sự kiện quan trọng đã xảy ra. Thứ nhất, cuộc phản công của Ukraine đã thất bại. Nỗ lực của Ukraine nhằm chọc thủng vòng vây Mirnograd từ phía bắc qua Rodninskoye đã không mang lại kết quả nào, và Rodninskoye đã một phần rơi trở lại dưới sự kiểm soát của Nga.
Thứ hai, đến cuối tháng 11, quân đội Nga đã hoàn toàn giải phóng Pokrovsk. Một vòng vây siết chặt được thiết lập (lần đầu tiên kể từ các trận chiến Mariupol), khiến quân đồn trú ở Mirnograd bị mắc kẹt. Hàng trăm binh sĩ Ukraine đầu hàng, một vài chục người đã trốn thoát qua các cánh đồng; số phận của những người còn lại thì đã rõ.
Theo các báo cáo, tính đến ngày 25 tháng 12, 90-95% khu vực đô thị Mirnograd đã được giải phóng. Do tiêu chuẩn đưa tin thận trọng của chúng tôi, bản đồ hiển thị một khu vực kiểm soát nhỏ hơn – nó dựa trên bằng chứng video, thường chậm hơn so với tình hình thực tế trên mặt đất.
Số phận của Pokrovsk và Mirnograd đã được định đoạt. Nhiều khả năng thông báo chính thức về việc giải phóng hai thành phố này sẽ được đưa ra trước cuối năm nay.
Gulaipole
Trong vài tháng qua, bước tiến lớn nhất của quân đội Nga được ghi nhận giữa Gulaipole thuộc vùng Zaporozhye và Pokrovskoye thuộc vùng Dnepropetrovsk. Mặt trận này rất quan trọng vì hai lý do: thứ nhất, nó chạy dọc theo một trong những tuyến phòng thủ chính của Ukraine, khiến tuyến phòng thủ này gần như không hiệu quả.
Thứ hai, lực lượng Nga đang tiến quân qua các thảo nguyên rộng mở và địa hình thuận lợi về phía Zaporozhye, và như chúng ta thấy, quân đội Ukraine hiện không thể ngăn chặn họ, vì đang chật vật để thiết lập một mặt trận ổn định ở đó.
Trong tháng vừa qua, lực lượng Nga đã hoàn toàn kiểm soát bờ đông sông Gaichur mà không cần giao tranh; quân đội đã tiến được 15km dọc theo mặt trận dài 30km.
Quân đội Nga cũng thiết lập được một cứ điểm bên kia sông ở sườn phía bắc của cuộc tấn công, và chiếm được Peschanoye và Gerasimovka mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào.
Lực lượng Ukraine chỉ thiết lập được một tuyến phòng thủ nhất định ở thành phố Gulaipole. Quân đội Nga không thể chiếm được thành phố ngay lập tức; chỉ có phần thành phố nằm trên bờ đông sông Gaichur được giải phóng mà không cần giao tranh.
Tuy nhiên, quân đội Nga đã vượt sông thành công và các trận chiến hiện đang diễn ra ở các khu vực trung tâm của thành phố. Lực lượng tăng viện Ukraine được gửi đến để bảo vệ thành phố đã bị bao vây, khi một đoạn đường dài 30km thuộc con đường duy nhất dẫn vào thành phố đang bị hỏa lực dữ dội khống chế.
Liên đoàn Cảnh sát GdP cảnh báo rằng trong các dịp đón năm mới, cảnh sát và lực lượng cứu hộ thường xuyên trở thành mục tiêu bị tấn công bằng pháo hoa.Hiệp hội Y tế Đức đã kêu gọi áp dụng lệnh cấm khẩn cấp đối với việc tự bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Phát biểu với Tập đoàn truyền thông RND ngày 27/12, ông Klaus Reinhardt, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Đức, nhấn mạnh rằng không ai phản đối các màn trình diễn pháo hoa được tổ chức chuyên nghiệp tại những địa điểm trung tâm, song việc người dân tự ý đốt pháo hoa cần phải bị cấm.
Theo ông Reinhardt, đề xuất này không phải là “văn hóa cấm đoán”, mà phản ánh “sự trưởng thành của một xã hội biết tự kiềm chế trước những hành vi tiềm ẩn nguy hiểm”.
Ông Reinhardt cho biết thêm, pháo hoa là nguyên nhân gây ra nhiều ca chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương do nổ, tổn thương mắt và bỏng.
Tại Đức, pháo hoa chỉ được phép bán hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 29 đến 31/12. Những năm gần đây, mối lo ngại của công chúng ngày càng gia tăng liên quan đến bạo lực, tai nạn ngoài ý muốn và tác động tiêu cực tới phúc lợi động vật do pháo hoa gây ra. Tại các thành phố lớn như Berlin và Munich (München), lễ đón Năm mới thường xuyên biến thành cảnh hỗn loạn.
Trong khi đó, những người phản đối lệnh cấm cho rằng tình trạng quá tải tại các khoa cấp cứu vào đêm giao thừa chủ yếu xuất phát từ việc lạm dụng rượu bia, chứ không phải do pháo hoa. Họ cũng lập luận rằng việc đốt pháo hoa là một phần truyền thống quan trọng trong lễ đón Năm mới.
Sau khi thành phố Siversk ở phía bắc tỉnh Donetsk rơi vào tay Nga, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 54, Đại tá Oleksiy Konoval và chỉ huy Lữ đoàn đột kích sơn cước riêng biệt số 10, Đại tá Volodymyr Poteshkin, được thông báo sẽ bị cách chức vì báo cáo sai sự thật về tình hình chiến đấu.
Thông tin này được báo Ukrainska Pravda đăng tải, dẫn nguồn tin riêng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Theo bài báo, Lữ đoàn 54 chịu trách nhiệm phòng thủ trực tiếp trong nội đô Siversk, trong khi Lữ đoàn 10 được triển khai ở khu vực phía nam thành phố.
Đại tá Oleksiy Konoval đã chính thức bị miễn nhiệm chức vụ chỉ huy Lữ đoàn 54. Trong khi đó, Đại tá Volodymyr Poteshkin hiện đang điều trị y tế và nhiều khả năng sẽ bị cách chức ngay sau khi quay lại đơn vị.
Nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này là do ban chỉ huy của cả hai lữ đoàn đã gửi các báo cáo không đúng sự thật, khẳng định vẫn duy trì các vị trí phòng thủ trong khu vực phụ trách, trong khi trên thực tế những vị trí này đã không còn quân trấn giữ trong một thời gian dài.
Theo Ukrainska Pravda, Quân đoàn Lục quân số 11 – đơn vị có quyền chỉ huy tác chiến đối với Lữ đoàn 54 và Lữ đoàn 10 – đã tin tưởng các báo cáo này và cho rằng tình hình phòng thủ vẫn ổn định. Các đoàn thanh tra của quân đoàn thường xuyên đến kiểm tra các đơn vị, nhưng không phát hiện ra sai phạm hay mâu thuẫn giữa báo cáo và thực tế chiến trường, do việc che giấu được thực hiện một cách có hệ thống.
Sau khi sự việc bị phanh phui, Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Đông của Ukraine đã tước quyền kiểm soát tình hình tại Siversk của Quân đoàn 11 và cách chức chỉ huy quân đoàn này, Chuẩn tướng Serhiy Sirchenko. Đồng thời, các ủy ban thanh tra đã được cử đến Lữ đoàn 54 và Lữ đoàn 10.
Tại khu vực này, Cụm tác chiến Soledar đã được thành lập. Cụm tác chiến do Chuẩn tướng Denys Maistrenko – cựu chỉ huy Lữ đoàn 54, hiện là chỉ huy Trung tâm huấn luyện Desna – đứng đầu. Những nguồn tin từng làm việc với ông Maistrenko đều đánh giá tích cực về năng lực chỉ huy của ông.
Chuẩn tướng Dmytro Bratishko, cựu chỉ huy Lữ đoàn Đổ bộ đường không số 95 và hiện là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Tác chiến Miền Đông, cũng trực tiếp tham gia chỉ huy cụm tác chiến này.
Theo bài báo, lực lượng Nga đã chiếm được Siversk nhờ tận dụng sương mù dày đặc kéo dài tại tỉnh Donetsk trong các tháng 11 và 12/2025. Khoảng từ ngày 20/11, Lữ đoàn 54 bắt đầu mất khả năng tiêu diệt lực lượng Nga với quy mô quân số ngày càng tăng được đưa vào thành phố.đẩy lùi tám đợt tấn công của Nga
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi các vị trí tại thị trấn Siversk, thuộc huyện Bakhmut, tỉnh Donetsk, vào ngày 23/12/2025.
Cơ quan này cũng cho biết giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn xung quanh Siversk. Lực lượng Nga có ưu thế về quân số và trang bị, và vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động tấn công. Riêng ngày 26/12, tại hướng Sloviansk, lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi tám đợt tấn công của Nga tại khu vực Siversk và Dronivka.
Tổng thống Donald Trump vừa gây bất ngờ khi bổ nhiệm bà Mora Namdar - một luật sư kiêm chủ tiệm làm đẹp vào vị trí có quyền quyết định người nước ngoài nào được phép nhập cảnh vào Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, bà Mora Namdar được thăng chức từ vị trí phụ trách chính sách đối ngoại Mỹ tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi lên làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự, giám sát toàn bộ hoạt động cấp hộ chiếu, phê duyệt và thu hồi thị thực (visa).
Bà Namdar, vốn là con gái trong gia đình nhập cư Iran, từng đảm nhiệm vị trí này với tư cách tạm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump vào năm 2020.
Bên cạnh công việc trong chính phủ, Namdar còn sở hữu một chuỗi tiệm làm đẹp nhỏ mang tên Bam tại bang Texas, với các cơ sở ở khu West Village tại Dallas, Fort Worth và Plano.
Theo chia sẻ với tạp chí Voyage Dallas, tiệm làm đẹp đầu tiên của bà được thiết kế để “lộng lẫy, tinh tế và gợi lên giấc mơ về thiên đường Paris giữa lòng Dallas”, nổi bật với bức tường hoa cao 6 mét. Ý tưởng này xuất phát từ việc bạn bè thường nhờ bà trang điểm cho đám cưới.
Tôi nhận ra rằng phụ nữ cần một nơi đẹp đẽ, nơi việc tạo kiểu tóc được xem như là một loại hình nghệ thuật”, bà Namdar nói. Trong một cuộc phỏng vấn với DMagazine năm 2017, bà mô tả phong cách của tiệm là “vui nhộn và tinh quái”. Giá dịch vụ sấy tóc khởi điểm từ 45 USD, trang điểm chuyên nghiệp từ 55 USD.
Bà Namdar từng xuất hiện trên chương trình Good Morning Texas của đài WFAA năm 2016 để quảng bá tiệm làm đẹp của mình.
Chuỗi Bam sau đó mở rộng sang các dịch vụ nối tóc (giá từ 325 USD), tổ chức sự kiện, dịch vụ ngoài tiệm như làm mi và tết tóc với giá 100 USD/người, thậm chí phục vụ tại nhà.
Song song với việc kinh doanh, bà Namdar điều hành một văn phòng luật một người. Tuy nhiên, vào đúng ngày Giáng sinh, bà thông báo văn phòng luật này đã ngừng hoạt động.
Việc Thượng viện phê chuẩn bà Namdar đã đưa một nhân vật có quan hệ chính trị sâu rộng và kinh nghiệm truyền thông lên nắm quyền một cơ quan có khả năng quyết định ai được vào Mỹ – và ai bị từ chối.
Trong bản điều trần chuẩn bị cho phiên điều trần Thượng viện hồi tháng 10, bà Namdar coi việc xét duyệt visa là vấn đề sống còn của an ninh quốc gia. Bà đồng tình với Ngoại trưởng Marco Rubio rằng nếu một cá nhân “làm tổn hại chính sách đối ngoại của Mỹ, các viên chức lãnh sự có quyền thu hồi visa của người đó”.
Trong vai trò mới, bà Namdar sẽ dẫn dắt các động thái của chính quyền nhằm cấm nhập cảnh đối với một số nhóm người nước ngoài, bao gồm cả công dân của nhiều quốc gia châu Âu. Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio hôm thứ Tư tuyên bố đã cấm nhập cảnh những người bị cáo buộc có hành vi “kiểm duyệt nghiêm trọng” các “quan điểm của người Mỹ” trên mạng xã hội, và cho biết sẽ còn nhiều trường hợp khác.
Tổng thư ký NATO lưu ý rằng phần lớn sức mạnh kinh tế và quân sự của khối này vẫn nằm ngoài EU, mà trụ cột lớn nhất là Mỹ, việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương vẫn là yếu tố không thể thay thế.Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 27/12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte bày tỏ tin tưởng rằng Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng NATO. Qua đó, ông bác bỏ việc Liên minh châu Âu (EU) cần phải theo đuổi một nền quốc phòng độc lập hoàn toàn với Mỹ, bất chấp những hoài nghi ngày càng lớn đang âm ỉ trong nội bộ liên minh này.
Trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thư ký NATO thừa nhận châu Âu cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, bao gồm việc gia tăng ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tiến trình này phải được thực hiện trong sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, thay vì nằm ngoài khuôn khổ xuyên Đại Tây Dương. Theo ông, Washington sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại châu Âu và giữ vững cam kết với liên minh.
Người đứng đầu NATO lưu ý rằng phần lớn sức mạnh kinh tế và quân sự của liên minh phòng thủ này vẫn nằm ngoài EU, mà trụ cột lớn nhất là Mỹ. Do đó, việc duy trì hợp tác xuyên Đại Tây Dương vẫn là yếu tố không thể thay thế.Những tuyên bố của ông Rutte được đưa ra nhằm đáp trả trực tiếp quan điểm gần đây của ông Manfred Weber, lãnh đạo đảng Nhân dân châu Âu (EPP). Trước đó, ông Weber đã đặt câu hỏi về việc liệu châu Âu có thể tiếp tục tin tưởng vào Washington trong bối cảnh chính trường Mỹ đang có nhiều biến động khó lường. Trong cuộc phỏng vấn với Tập đoàn truyền thông Funke, ông Weber lập luận rằng châu Âu phải chuẩn bị sẵn sàng để hành động tự chủ hơn.
Cuộc tranh luận này diễn ra giữa bối cảnh châu Âu đang thảo luận gay gắt về "quyền tự chủ chiến lược", khi EU đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để chuẩn bị cho một môi trường địa chính trị ngày càng biến động. Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo nhất trí rằng"Lục địa già" phải tăng cường năng lực quân sự, nhưng ông Rutte vẫn cảnh báo không nên coi những nỗ lực này là một bước đi nhằm "chia tay" NATO./.
Hãng tin AP đưa tin một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi đâm 8 người và làm bị thương 7 người khác bằng thứ được cho là thuốc tẩy tại một nhà máy sản xuất lốp xe ở miền trung Nhật Bản vào ngày 26/12.
Hiện vẫn chưa rõ về động cơ của gã này. Tám người đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị người đàn ông này đâm bằng dao tại một nhà máy của nhà sản xuất lốp xe Yokohama Rubber Co. ở thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, phía tây Tokyo.Sở cứu hỏa nói với hãng tin AP rằng năm trong số những người bị đâm đang trong tình trạng nguy kịch nhưng chưa có thông tin chi tiết nào khác.
Cảnh sát tỉnh Shizuoka cho biết kẻ tấn công là một người đàn ông 38 tuổi, đã bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu giết người tại nhà máy, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.Tờ báo lớn của Nhật Bản Asahi đưa tin nghi phạm mang theo một con dao sinh tồn và đeo thứ trông giống như mặt nạ phòng độc.
Bảy người khác cũng bị thương do chất tẩy trắng bị ném vào họ trong vụ tấn công và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Nhật Bản có luật kiểm soát súng nghiêm ngặt và hiếm khi xảy ra các vụ tội phạm bạo lực, nhưng đã có một số vụ tấn công bằng dao gây chú ý trong những năm gần đây.
Trên nền tảng Zhihu (Trung Quốc) từng có chủ đề thu hút lượt quan tâm lớn: “Tình bạn giữa người trưởng thành dễ tan vỡ nhất vào thời điểm nào?”. Câu trả lời được nhận được lượt yêu thích nhiều nhất là “Khi một người ghen tỵ với sự xuất chúng của người còn lại”.
Người đàn ông họ Lưu cho biết sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu tham gia câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng tại địa phương. Trong thời gian đầu, ông Lưu có mối quan hệ khá thân thiết với một nhóm bạn cùng độ tuổi, thường xuyên gặp gỡ, tập thể dục và trò chuyện hàng ngày.
Tuy nhiên, sau khi một người bạn trong nhóm tình cờ biết mức lương hưu rất cao và cuộc sống dư dả của ông, thái độ mọi người bắt đầu thay đổi. Mối quan hệ vốn hòa nhã trước đó nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, họ thường xuyên gặp gỡ mà không có ông Lưu.
Trước sự thay đổi này, người đàn ông không chọn cách giải thích hay níu kéo. Ông dần rút khỏi nhóm cũ và tham gia một câu lạc bộ khác, nơi các thành viên có cùng sở thích đọc sách, đi bộ và du lịch ngắn ngày. Tại đây, các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự đồng điệu trong lối sống nên ông Lưu cảm thấy được tôn trọng và thoải mái hơn.
Người không chân thành với bạn
Tuổi trung niên cũng là lúc mỗi người buộc phải nhìn thẳng vào sự thật rằng không phải ai cũng đối xử với ta bằng sự chân thành. Trong thực tế, có những mối quan hệ chỉ được duy trì khi một bên còn giá trị về lợi ích hoặc vị thế. Khi cá nhân đạt được thành công, các tương tác thường trở nên gần gũi và thường xuyên hơn. Ngược lại, khi họ gặp khó khăn, mối liên hệ này nhanh chóng nhạt dần, thậm chí chấm dứt.
Trong những mối quan hệ này, sự tử tế và nỗ lực của một bên dễ bị xem là điều hiển nhiên, thay vì được ghi nhận và trân trọng. Việc tiếp tục nhẫn nhịn và duy trì mối quan hệ thiếu cân bằng thường dẫn đến cảm giác tổn thương và mất niềm tin cho người trung niên.
Vì vậy, việc học cách phân biệt giữa mối quan hệ dựa trên sự chân thành và mối quan hệ mang tính xã giao hoặc lợi ích là một việc cần thiết để bảo vệ sự ổn định tâm lý và chất lượng sống.
Người liên tục làm bạn kiệt sức
Nhà văn Trung Quốc Lý Trung Anh từng nói: “Một mối quan hệ tồi tệ không chỉ tiêu hao năng lượng của bạn, mà còn âm thầm làm suy yếu cảm xúc, động lực và toàn bộ sức sống”.
Việc tiếp xúc thường xuyên với người có xu hướng thích than phiền, phủ nhận nỗ lực của người xung quanh và lan truyền cảm xúc tiêu cực có thể khiến bạn mệt mỏi. Theo thời gian, những tương tác như vậy có thể tạo ra áp lực tâm lý đáng kể cho người trung niên.
Sau khi con cái đã trưởng thành, người phụ nữ họ Trịnh (65 tuổi, Trung Quốc) có nhiều thời gian hơn để tham gia các hoạt động xã hội và duy trì các mối quan hệ bạn bè cũ. Bà Trịnh thường xuyên liên lạc với một người bạn quen từ thời còn đi làm. Tuy nhiên, mỗi cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu xoay quanh những lời than phiền kéo dài về gia đình, sức khỏe và các mối bất mãn trong cuộc sống của người bạn này.
Sau mỗi lần gặp gỡ hoặc trò chuyện qua điện thoại, bà Trịnh thường cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và mất đi tinh thần tích cực vốn có. Dù nhiều lần cố gắng lắng nghe và động viên, tình trạng này không cải thiện mà còn khiến bà rơi vào trạng thái kiệt sức về cảm xúc.
Vậy nên, bà Trịnh quyết định giảm tần suất liên lạc và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động cá nhân như tập yoga, đọc sách. Việc điều chỉnh này giúp bà dần lấy lại sự cân bằng tinh thần và cảm giác nhẹ nhõm trong cuộc sống hàng ngày.
Bước sang nửa sau của cuộc đời, khi quỹ thời gian và sức lực đều có giới hạn, việc lựa chọn các mối quan hệ mang tính hỗ trợ và tích cực trở nên cần thiết hơn. Thay vì duy trì vai trò “điểm tựa cảm xúc” cho quá nhiều người, nhiều chuyên gia cho rằng người trung niên nên ưu tiên bảo vệ sự cân bằng tinh thần và chất lượng cuộc sống của chính mình.
Dự báo 2026 cho thấy nền kinh tế EU đối mặt với áp lực từ thuế quan Mỹ và phụ thuộc năng lượng, ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu và ngành công nghiệp.Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, bài phân tích ngày 27/12 trên tờ Der Spiegel của Đức nhận định mặc dù đã đạt được thỏa thuận về thuế quan với Mỹ, nhưng ngành công nghiệp châu Âu vẫn đang chật vật dưới áp lực thuế quan và các cuộc xung đột thuế quan mới giữa Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ tiếp tục hiện hữu trong năm 2026.
Nền kinh tế châu Âu hiện vẫn chịu tác động từ chính sách bảo hộ của Tổng thống Donald Trump kể cả khi EU đã đàm phán được với Mỹ về hạ mức thuế đối với hầu hết các mặt hàng từ mức 20% ban đầu xuống còn 15%.
Trong khi đó, xuất khẩu thép và nhôm tiếp tục chịu mức thuế bổ sung lên tới 50%. Mỹ cũng đã áp mức thuế này với 407 mặt hàng và đây là đòn giáng mạnh vào ngành chế tạo máy của Đức. Theo Hiệp hội các Nhà chế tạo Máy móc và Thiết bị Đức (VDMA), hơn 1/2 lượng máy móc Đức xuất khẩu sang Mỹ phải chịu mức thuế cao, khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Đức tại thị trường Mỹ sụt giảm mạnh.Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) dự báo xuất khẩu của Đức sang Mỹ sẽ giảm khoảng 8% trong năm nay. Kết quả khảo sát các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Mỹ cho thấy 75% số doanh nghiệp được hỏi cho biết chính sách thương mại đã gây ra những hậu quả tiêu cực đối với công việc kinh doanh của họ.
Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc Nghị viện châu Âu, ông Bernd Lange yêu cầu Washington rút lại quyết định tăng thuế quan đối với thép và nhôm, đồng thời khẳng định nếu yêu cầu này không được thực hiện, EU không nên duy trì mức thuế 0% đối với các mặt hàng chứa thép và nhôm của Mỹ như thỏa thuận trước đó với Tổng thống Trump.
Tuy nhiên, các nhà ngoại giao hoài nghi khả năng EU có cơ hội đạt được các điều khoản tốt hơn. Chiến lược an ninh mới của Mỹ đang gây áp lực lên mối quan hệ hai bên, cũng như những đe dọa trừng phạt gần đây của EU nhắm vào các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Đối với Washington, mức thuế cao cũng đồng nghĩa với nguồn thu lớn. Nếu như năm 2023, thuế đánh vào hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ chỉ ở mức 7 tỷ USD, thì vào năm 2026, con số này dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần.
Một khía cạnh quan trọng khác của thỏa thuận cũng đang tạo ra nhiều tranh cãi. Ủy ban châu Âu (EC) đã cam kết với Tổng thống Trump rằng trong vòng 3 năm, EU sẽ nhập khẩu từ Mỹ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), các sản phẩm dầu mỏ và hàng hóa hạt nhân như nhiên liệu, trị giá 750 tỷ USD. Tuy nhiên, trên thực tế, giá trị của các mặt hàng nhập khẩu này chỉ dừng ở con số 77 tỷ USD trong năm 2024.
Xoa dịu vấn đề này trong các chất vấn của Nghị viện, Ủy viên Năng lượng EU Dan Jørgensen cho biết đây chỉ là "ý định của các thực thể tư nhân trong việc mua năng lượng từ Mỹ." Giá trị các mặt hàng nhập khẩu này chỉ là "ước tính" đạt mức 750 tỷ USD. Bản thân EU và chính phủ các nước thành viên không mua hay bán năng lượng. Tuy nhiên, theo ông, việc nhập khẩu từ Mỹ sẽ góp phần loại bỏ dần các nguồn nhập khẩu năng lượng còn lại từ Nga.
Trong khi đó, Hiệp hội Liên bang ngành Năng lượng và Nước cảnh báo nguy cơ Đức lại rơi vào một sự phụ thuộc năng lượng mới từ Mỹ./.
Bà Sheila Cherfilus-McCormick bị cáo buộc đã sử dụng một phần trong 5 triệu USD biển thủ từ quỹ cứu trợ để mua chiếc nhẫn kim cương vàng 3,14 carat.
Sheila Cherfilus-McCormick, 46 tuổi, nghị sĩ đảng Dân chủ tại Florida, chia sẻ ảnh chân dung trong bài đăng chúc mừng Giáng sinh vào ngày 25/12 trên mạng xã hội X. Nhưng khi so sánh với phiên bản bức ảnh được công bố trước đó, người dùng mạng nhanh chóng nhận thấy chiếc nhẫn trên tay nữ nghị sĩ đã biến mất.
"Chiếc nhẫn bà mua bằng tiền ăn cắp đâu rồi?", một số người gửi bình luận.
Bà Sheila bị truy tố vào ngày 19/11 với cáo buộc biển thủ 5 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA). Nữ chính trị gia này bị cáo buộc sử dụng séc ngân hàng trị giá 109.000 USD để mua chiếc nhẫn kim cương vàng 3,14 carat tại New York vào tháng 9/2021.
Chánh văn phòng của bà Sheila, Naomie Pierre-Louis, cho biết việc chỉnh sửa ảnh không phải do nữ nghị sĩ chỉ đạo. Theo đó, quyết định này được đưa ra bởi những nhân viên có thiện chí nhằm bảo vệ danh tiếng của bà Sheila, dù điều này là "không được phép và không nên xảy ra".
Theo cáo trạng liên bang, bà Sheila bị cáo buộc cùng anh trai biển thủ 5 triệu USD tiền cứu trợ của FEMA. FEMA vốn thuê công ty thuộc sở hữu của gia đình bà Sheila để phục vụ công tác tiêm chủng vaccine Covid-19. Năm 2021, FEMA chuyển nhầm cho công ty này 5 triệu USD do "lỗi hành chính".
Số tiền không được trả lại mà bị chuyển sang nhiều tài khoản của bạn bè và người thân bà Sheila, sau đó được họ quyên góp cho chiến dịch tranh cử vào Quốc hội năm 2022 của chính nữ nghị sĩ, đồng thời được dùng để chi tiêu cá nhân, bao gồm chiếc nhẫn.
Theo hồ sơ tòa án, bà Sheila bị buộc tội biển thủ công quỹ, khai báo thuế sai sự thật và nhiều tội danh khác. Bà đối mặt với tổng cộng 15 cáo buộc liên bang và nếu bị kết tội, có thể phải ngồi tù tới 53 năm.
Nữ nghị sĩ đã ra trình diện chính quyền ở Miami vào ngày 25/11 và sau đó được tại ngoại. Bà không nhận tội, dự kiến ra tòa để nghe cáo trạng vào 29/12.
Thoát khỏi nhà tù, ba tù nhân dùng dây thừng siết cổ một tài xế và bắt cóc trong 10 giờ, nhiều lần đe dọa nếu chống cự sẽ bị cưỡng hiếp, tra tấn và giết chết.
Ba tù nhân được xác định là Stevenson Charles, Yusuf Minor và Naod Yohannes, đã trốn thoát khỏi nhà tù hạt DeKalb sau khi phá vỡ một phần buồng giam vào tối 21/12. Họ lẩn trốn cho đến khi bị bắt vào sáng sớm 23/12 tại hạt Broward, Florida.
Hồ sơ tòa án mới công bố đã tiết lộ chi tiết về việc ba tù nhân vượt ngục và chiếm đoạt xe của một nữ tài xế công nghệ để chạy trốn.
Vụ vượt ngục được phát hiện vào sáng sớm 22/12 trong cuộc kiểm tra an ninh định kỳ. Theo nhà chức trách, sau khi ra khỏi nhà tù, ba tù nhân được một người đàn ông đón đến nhà bạn gái Minor. Họ dùng tên giả của phụ nữ để gọi xe công nghệ, sau đó dùng dây thừng siết cổ và bắt cóc nữ tài xế.
Các sĩ quan đã theo dấu chiếc xe khi nó di chuyển về phía nam Florida với sự hỗ trợ của công nghệ nhận dạng biển số. Cảnh sát đuổi kịp xe, bắt Charles và Yohannes khi họ nhảy ra khỏi xe bỏ chạy.
Các điều tra viên phát hiện bộ ba đã sử dụng thẻ tín dụng của tài xế công nghệ để thuê một căn nhà ở Miramar, Florida. Tại đây, cảnh sát bắt giữ Minor và giải cứu nữ tài xế.
Nữ tài xế kể rằng bị trói ở ghế sau xe, ép phải cúi đầu và nhắm mắt trong khi bộ ba truy cập vào điện thoại và hồ sơ ngân hàng trực tuyến của cô. Sau khi cố gắng trốn thoát, cô nhiều lần bị đe dọa không được chống cự nếu không sẽ bị giết, cưỡng hiếp và tra tấn. Nữ tài xế ước tính mình bị bắt cóc trong khoảng 10 giờ.
Theo cáo trạng hình sự, cả ba tù nhân đều bị buộc tội bắt cóc và vượt ngục. Trong đó, Charles đang thụ án chung thân về nhiều tội danh bắt cóc và cướp ngân hàng ở Georgia và Florida. Hắn cũng đang đối mặt với cáo buộc giết người và cướp có vũ trang.
Cảnh sát Tư pháp Mỹ cho biết thông tin tình báo thu thập được từ các cuộc gọi điện thoại ghi âm trong tù đã giúp xác định những người hỗ trợ vụ vượt ngục.
Phó cảnh sát trưởng hạt DeKalb, Temetris Atkins, cho biết nhà tù được xây dựng cách đây hơn 30 năm, các tù nhân đã lợi dụng cơ sở hạ tầng xuống cấp để phá buồng giam. Việc sửa chữa đã được thực hiện và các biện pháp an ninh bổ sung đang được đánh giá.
Các quan chức cho biết không ai bị thương trong vụ vượt ngục. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
Sau chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa tới Nhà Trắng hồi tháng 11, giới quan sát đã kỳ vọng về một giai đoạn mới tốt đẹp hơn trong quan hệ giữa Damascus với Washington. Giữa bối cảnh đó, các quyết định trong vài tuần qua của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump – một mặt dỡ bỏ hoàn toàn trừng phạt chống lại Syria, mặt khác lại cấm công dân của quốc gia Trung Đông này nhập cảnh vào Mỹ – trở nên đặc biệt đáng chú ý.
Mỹ dỡ bỏ cấm vận - cơ hội cho nền kinh tế Syria
Ngày 19-12, Tổng thống Trump đã ký ban hành luật chấm dứt vĩnh viễn Đạo luật Caesar – các biện pháp trừng phạt diện rộng mà Mỹ đã ban hành nhằm vào chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad khi ông còn nắm quyền ở Damascus.Dự thảo luật này trước đó đã được thông qua tại Hạ viện Mỹ (ngày 10-12) và Thượng viện Mỹ (ngày 17-12) với khoảng 3/4 số đại biểu ở mỗi cơ quan này tán thành.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - Thượng Nghị sĩ Jeanne Shaheen cho rằng đây là “một bước đi quyết định hướng tới việc mang lại cho người dân Syria một cơ hội thực sự để xây dựng lại cuộc sống sau nhiều thập niên đau khổ không thể tưởng tượng nổi”, theo hãng tin AFP.
Bộ Ngoại giao Syria hôm 19-12 ra tuyên bố hoan nghênh quyết định của Mỹ dỡ bỏ trừng phạt và cho rằng động thái này sẽ “góp phần giảm bớt gánh nặng cho người dân Syria và mở đường cho một giai đoạn phục hồi và ổn định mới”. Các đồng minh khu vực là đồng minh của chính quyền Tổng thống al-Sharaa như Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar cũng hoan nghênh quyết định của Nhà Trắng.
Việc chấm dứt Đạo luật Caesar là động thái mới nhất của Washington thực hiện hoá cam kết của ông Trump khi đón tiếp ông al-Sharaa ở Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ hôm 10-11 tuyên bố Washington sẽ “làm mọi thứ có thể để giúp Syria thành công”.
Trước đó, Mỹ cũng đã xúc tiến việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) xoá tên ông al-Sharaa cùng Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Hasan Khattab ra khỏi danh sách trừng phạt vì những liên hệ trong quá khứ của hai ông này với tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Nghị quyết dỡ bỏ trừng phạt ông al-Sharaa và ông Khattab được thông qua hôm 6-11, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Syria thăm Mỹ.
Nhận định về tác động của việc dỡ bỏ Đạo luật Caesar, nhà kinh tế người Syria (đang làm việc ở New Zealand) Karam Shaar cho rằng việc nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng vì nó sẽ báo hiệu rằng Syria không còn là một quốc gia bị cô lập nữa.
Cũng có quan điểm tương tự, nhưng chuyên gia Diana Rayes thuộc Chương trình Trung Đông của trung tâm nghiên cứu Atlantic Council (Mỹ) lưu ý rằng việc dỡ bỏ trừng phạt đơn thuần sẽ không giải quyết được những thách thức cấu trúc sâu sắc của Damascus.
Bà Rayes cho rằng “trong thời điểm quan trọng này”, Mỹ nên tăng cường sự tham gia vào quá trình phục hồi kinh tế của Syria, xem xét lại chính sách viện trợ nhân đạo và các nỗ lực phục hồi ban đầu vào thời điểm người dân nước này cần chúng nhất.
Nhưng Mỹ vẫn coi công dân Syria là một nguồn nguy cơ an ninh quốc gia
Tuy nhiên, sự lạc quan này có vẻ trái ngược với những động thái chính sách khác đang diễn ra ở Washington, cụ thể là quyết định cấm công dân Syria nhập cảnh được Nhà Trắng đưa ra chỉ hai ngày trước khi quyết định dỡ bỏ trừng phạt Damascus được luật hóa ở Mỹ. Hai động thái có vẻ trái ngược nhau này khiến giới quan sát phần nào bất ngờ.Ngày 17-12, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bổ sung Syria và một số nước khác, cùng với Palestine – nhà nước mà Washington chưa công nhận chính thức – vào danh sách các nước mà công dân của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Lệnh cấm mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và sẽ được đánh giá định kỳ mỗi 6 tháng.
Lý giải cho lệnh cấm này, Mỹ cáo buộc Syria cùng 18 nước khác “vẫn tiếp tục thể hiện những thiếu sót đáng buồn trong việc sàng lọc, kiểm tra lý lịch và cung cấp thông tin” và “còn hạn chế” trong khả năng “xử lý, giam giữ hoặc giám sát người không phải công dân một cách an toàn”.
Riêng đối với Syria, Nhà Trắng cho rằng nước này “đang dần thoát khỏi thời kỳ bất ổn dân sự kéo dài và xung đột nội bộ” nhưng “vẫn thiếu một cơ quan trung ương đủ năng lực để cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ dân sự và không có các biện pháp sàng lọc và kiểm tra phù hợp”.
Quyết định của Nhà Trắng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ HIAS – một tổ chức ủng hộ quyền nhập cư và tị nạn có trụ sở ở Mỹ. Phó Chủ tịch Chính sách và vận động của HIAS - bà Naomi Steinberg còn mô tả rằng việc Mỹ cấm nhập cảnh dựa trên quốc tịch là chính sách “vô nhân đạo” gây ra hậu quả “rất tàn khốc”.
Bà Steinberg cho rằng lệnh cấm này là chiến lược nhắm mục tiêu vào toàn bộ một cộng đồng nào đó chỉ dựa trên nguồn gốc xuất xứ của họ và việc này không giúp tăng cường an ninh quốc gia Mỹ, mà sẽ dẫn tới một nước Mỹ cô lập và kém an toàn hơn.
Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ông - Jim Risch lại nhấn mạnh rằng ông không thấy mâu thuẫn nào giữa việc hạn chế đi lại và theo đuổi các mục tiêu của Mỹ ở nước ngoài, theo tờ Politico.
Ông Risch cũng nhắc tới vụ tấn công hôm 13-12 ở TP Palmyra (tỉnh Homs, miền trung Syria) khiến 2 binh sĩ và 1 thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng. Washington cáo buộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) gây ra vụ việc.
“Lần đầu tiên sau nhiều thập niên, chúng ta có một đối tác là chính phủ Syria mới có chung lợi ích trong việc chống lại IS, nhưng Syria vẫn là một nơi phức tạp. Tổng thống Trump đang nỗ lực làm trung gian hòa bình trên toàn thế giới và bảo vệ người dân Mỹ trong nước - hai điều này không hề mâu thuẫn nhau” - ông Risch nói.
Doanh nhân gốc Syria Tarek Naemo – một nhà hoạt động vì quyền liên quan Syria ở Mỹ, người đã cùng hai nghị sĩ Mỹ tới thăm Damascus hồi tháng 4 – cho rằng “những hạn chế này chỉ nhằm mục đích tạm thời cho đến khi chính phủ Syria cải thiện được hệ thống nhập cư và an ninh của họ”.
Năm 2026 cũng sẽ là “thách thức thực sự đối với nền tảng” của một nước Syria mới, sau khi chính quyền Tổng thống al-Sharaa trong suốt năm 2025 đã nỗ lực chứng minh “cam kết chuyển tiếp” sau khi chính quyền ông al-Assad sụp đổ.
Đồng quan điểm, cây bút Francesco Petronella của Viện Nghiên cứu chính trị quốc tế (ISPI, Ý) cho rằng tương lai của Damascus trong năm 2026 “phụ thuộc vào khả năng [của ông al-Sharaa] trong việc giữ cho Syria thống nhất giữa những áp lực nội bộ và bên ngoài gay gắt”.
Một trong những thách thức hàng đầu chính là giải pháp chính trị liên quan Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Đây không chỉ là vấn đề phân chia quyền lực và quản lý các nhóm được vũ trang, mà còn là giải quyết mối liên hệ giữa SDF với Mỹ – bên đã ủng hộ và coi lực lượng này là đối tác trong cuộc chiến chống IS ở Syria.
Nghiên cứu viên cấp cao Charles Lister thuộc chương trình “Sáng kiến Syria” của Viện Trung Đông (MEI, Mỹ) cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Damascus sẽ tiếp tục trong năm tới. Tuy nhiên, ông Lister cảnh báo rằng các bên liên quan cần phải khẩn trương hơn nữa để sớm đạt được những bước đột phá trong các thách thức địa chính trị quan trọng nhất của Syria.
Theo như ở thời điểm hiện tại, người đẹp "mẹ đơn thân nóng bỏng nhất Vbiz" đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân, cả hai đã gắn bó với nhau suốt 4 năm qua. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, Phan Hoàng Thu còn xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng và theo đuổi lĩnh vực tài chính với vai trò biên tập viên sống trong một không gian vô cùng rực rỡ và đậm chất nghệ thuật.
Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014. Trước đó, cô từng giành giải Vàng tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu Ngôi sao Tương lai năm 2012 và lọt top 8 Siêu mẫu châu Á 2013. Năm 2016, khi đang mang thai con trai đầu lòng, Phan Hoàng Thu phát hiện bạn trai có mối quan hệ ngoài luồng. Cô quyết định chấm dứt mối quan hệ và lựa chọn làm mẹ đơn thân. Ở thời điểm hiện tại, người đẹp đang có cuộc sống hạnh phúc bên bạn trai doanh nhân, cả hai đã gắn bó với nhau suốt 4 năm qua. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, Phan Hoàng Thu còn xây dựng sự nghiệp kinh doanh riêng và theo đuổi lĩnh vực tài chính với vai trò biên tập viên.
Sau 7 năm sinh sống trong căn biệt thự liền kề tại Hà Đông, cô quyết định chuyển về một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp, chỉ cách hồ Tây vài trăm mét. Tổ ấm mới của Phan Hoàng Thu có diện tích 145m2, gồm 3 phòng ngủ. Người đẹp đã chi khoảng 3 tỷ đồng để cải tạo và trang trí nội thất, biến không gian sống thành một phòng trưng bày nghệ thuật thu nhỏ, mang đậm dấu ấn cá nhân.
Trên trang Facebook cá nhân, Phan Hoàng Thu chia sẻ: "Về nhà mới được gần một năm rồi nhưng bận quá, hôm nay mới có thời gian chụp lại post lên cho mọi người xem chơi. Nhà tôi design, tranh tôi vẽ, đi chọn từng món đồ trang trí trong nhà, mang về từ những nước mà tôi đã đi qua. Sẽ có người cảm thấy nó quá nhiều đồ, quá loè loẹt, nhưng có sao đâu, mỗi người mỗi gu, tôi thích là được. Tóm lại, gu tôi nha mấy bà…"
Hãy cùng khám phá toàn cảnh về căn hộ mới của Phan Hoàng Thu!
Phòng khách + không gian ăn uống
Căn hộ của Phan Hoàng Thu gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với bảng màu xanh - hồng chủ đạo. Không gian được sắp đặt như một khu trưng bày nghệ thuật, với nhiều bình hoa, tranh vẽ và các chi tiết trang trí giàu tính thẩm mỹ. Nội thất không chỉ được chọn lọc kỹ về thiết kế mà còn nổi bật nhờ màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác sống động và cá tính. Liền kề phòng khách là khu vực ăn uống với chiếc bàn ăn lớn, phù hợp cho những bữa quây quần hoặc tiếp đãi bạn bè. Dù căn hộ có khá nhiều đồ đạc và màu sắc, tổng thể vẫn hài hòa và cuốn hút.
Không gian phòng khách và khu vực ăn uống trong căn hộ của Phan Hoàng Thu
Phan Hoàng Thu bài trí nhiều bình hoa và tranh ảnh nghệ thuật trong không gian sống
Các món đồ nội thất đều được người đẹp 9x lựa chọn tỉ mỉ
Góc nào trong không gian sống cũng có thể trở thành điểm check-in lý tưởng
Phòng bếp
Căn bếp của Phan Hoàng Thu tiếp tục ghi dấu ấn với tông xanh - hồng chủ đạo. Từ cửa ra vào, hệ tủ bếp cho đến các chi tiết nội thất đều được sơn đan xen hai gam màu này, tạo cảm giác đồng nhất và đầy cá tính. Để tăng thêm điểm nhấn, người đẹp còn lựa chọn đèn chùm mang hơi hướng cổ điển, giúp không gian bếp vừa xinh xắn, vừa toát lên nét sang trọng và nghệ thuật.
Không gian bếp đậm hơi thể nghệ thuật của Phan Hoàng Thu
Phòng ngủ
Phòng ngủ của Phan Hoàng Thu mang đậm dấu ấn cá nhân khi treo nhiều tranh ảnh chân dung của chính cô. Không gian được bài trí tinh xảo với cách phối màu đa dạng, tạo cảm giác vừa nghệ thuật vừa nữ tính. Bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, người đẹp còn dành riêng một góc để trưng bày túi xách và giày dép hàng hiệu, sắp xếp gọn gàng như một không gian triển lãm thu nhỏ.
Không gian phòng ngủ
Khu vực trưng bày túi xách, giày dép của Phan Hoàng Thu
Phòng tắm
Không gian phòng tắm mang lại cảm giác cực chill nhờ cách bài trí tinh tế. Các chi tiết như đèn, gương soi và tranh treo tường được lựa chọn kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể hài hòa, thư giãn và đậm chất thẩm mỹ.
Không gian phòng tắm trong căn hộ của Phan Hoàng Thu tiếp tục được đồng điệu với tông xanh - hồng rực rỡ.
Theo như đến tiệm vàng đòi xem dây chuyền rồi bỏ chạy, tên cướp gặp cảnh bẽ bàng vì chỉ nghĩ đơn giản là cầm chiếc vòng vàng rồi chạy mất, nào ngờ nhân viên tiệm vàng đã nhanh hơn hắn 1 nhịp, khiến tên cướp này đã bị bắt giữ vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa hôm 26 tháng 12. Được biết, sợi dây chuyền vàng trị giá 30.000 Ringgit, tương đương gần 200 triệu VNĐ. Việc điều tra cho thấy nghi phạm sử dụng xe có biển số giả.
Năm hết tết đến là thời điểm nạn trộm cắp trở nên lộng hành, do đó người dân nên có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh trở thành nạn nhân của những kẻ bất lương.
Mới đây, một vụ cướp bất thành đã xảy ra ở Malaysia là lời cảnh báo cho người dân nói chung và các tiệm vàng nói riêng cần nâng cao cảnh giác.
Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc đã xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày thứ Sáu, 26/12 vừa qua tại một Paka, Dungun, Malaysia. Người đứng đầu Đồn cảnh sát huyện Dungun, bà Maizura Abdul Kadir, cho biết nghi phạm 33 tuổi đã bị bắt giữ vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa hôm 26 tháng 12.
Theo bà, đoạn phim do camera an ninh ở tiệm trang sức cho thấy nghi phạm vào cửa hàng đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. “Nghi phạm yêu cầu nhân viên cửa hàng lấy ra một sợi dây chuyền vàng, giả vờ muốn mua. Sau đó, hắn ta giật lấy món trang sức và cố gắng bỏ trốn", bà Maizura kể lại.
Nhưng nhân viên đã nhanh chóng bấm cửa tự động, khiến hắn bị kẹt lại.
Tuy nhiên, nỗ lực của nghi phạm đã thất bại sau khi cửa tự động của cửa hàng nhanh chóng bị một nhân viên bấm nút để khóa lại. Bà Maizura nói thêm rằng nghi phạm đã cố gắng phá cửa nhưng không thành công. Ngoài ra, một vị khách có mặt ở cửa hàng lúc đó cũng đã nhanh chóng chạy lại để khống chế hắn và gọi cảnh sát. Tên cướp vì thế cũng không thể làm gì và đành chỉ còn biết ngồi chờ cảnh sát tới giải đi.
Được biết, sợi dây chuyền vàng trị giá 30.000 Ringgit, tương đương gần 200 triệu VNĐ. Việc điều tra cho thấy nghi phạm sử dụng xe có biển số giả. Ngay sau đó, hắn đã được đưa đến Trụ sở Đồn Cảnh sát huyện Dungun để lấy lời khai. Cảnh sát cho biết, nghi phạm sử dụng xe có biển số giả, thực chất là đăng ký dưới tên chú của hắn. Cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, nghi phạm đã bị tạm giam để điều tra theo Điều 380 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội cướp giật.
Theo như mới đây người Nhật lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng quốc tế không khỏi “đứng hình” khi đưa vào bồn tắm một nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, với đằng sau mùi hăng đặc trưng là một liệu pháp chăm sóc sức khỏe và lời tri ân tinh tế dành cho người lao động. Nghe qua có thể thấy kỳ lạ, nhưng tắm hành thực chất xuất phát từ quan niệm dân gian lâu đời. Trong văn hóa Nhật Bản, hành lá được xem là nguyên liệu có tính ấm, thường được dùng để giữ nhiệt cho cơ thể và phòng cảm lạnh.
Nếu đã từng tìm hiểu về văn hóa tắm của Nhật Bản, hẳn chúng ta sẽ không quá xa lạ với những bồn nước nóng được “biến tấu” bằng đủ loại nguyên liệu tự nhiên. Ở xứ sở hoa anh đào, người ta tin rằng việc cho trái cây hay thảo mộc vào nước tắm không chỉ giúp thư giãn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làn da.
Tuy nhiên, bên cạnh những loại quen thuộc như cam, táo hay yuzu, mới đây người Nhật lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng quốc tế không khỏi “đứng hình” khi đưa vào bồn tắm một nguyên liệu vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày: hành lá.
Bồn tắm truyền thống với các loại quả quen thuộc của người Nhật. Nguồn: XNews
Nghe qua có thể thấy kỳ lạ, nhưng tắm hành thực chất xuất phát từ quan niệm dân gian lâu đời. Trong văn hóa Nhật Bản, hành lá được xem là nguyên liệu có tính ấm, thường được dùng để giữ nhiệt cho cơ thể và phòng cảm lạnh. Khi thả hành vào nước nóng, các hợp chất sulfur tự nhiên trong hành sẽ hòa tan, tạo ra mùi hăng đặc trưng.
Mùi này tuy không “dễ yêu” với tất cả mọi người, nhưng lại được tin là giúp làm thông mũi, hỗ trợ hô hấp và kích thích tuần hoàn máu – những lợi ích đặc biệt phù hợp với thời điểm cuối thu, đầu đông.
Theo những người từng trải nghiệm, sau khi tắm hành, cơ thể có cảm giác ấm lên rất nhanh và giữ nhiệt lâu hơn so với tắm nước nóng thông thường. Điều này giúp giảm tình trạng lạnh tay chân, đau mỏi cơ bắp và cảm giác uể oải sau những ngày làm việc căng thẳng.
Một số ý kiến còn cho rằng da trở nên sạch và thoáng hơn nhờ đặc tính kháng khuẩn nhẹ của hành, dù mùi hăng có thể bám lại trên tóc và da trong một khoảng thời gian nhất định.
Tuy nhiên, có một loại onsen đặc biệt hơn cả - bồn tắm hành. Nguồn: PR EGDE
Điều khiến kiểu tắm này trở nên đặc biệt hơn nằm ở mục đích tổ chức. Bồn tắm hành được đưa vào sử dụng nhân Ngày Lao động của Nhật Bản (23/11), như một cách tri ân những người đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian dài.
Trong tiếng Nhật, từ “negi” (hành lá) có cách phát âm gần giống với “negirai”, mang nghĩa là sự ghi nhận và cảm ơn nỗ lực lao động. Từ đó, bồn tắm hành được gọi là “Negirai Bath” – bồn tắm mang thông điệp an ủi và trân trọng.
Không giống những liệu pháp chăm sóc sức khỏe cầu kỳ hay đắt đỏ, người Nhật sử dụng một nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày để giúp cơ thể được nghỉ ngơi và hồi phục. Đây cũng là lý do kiểu tắm này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hoặc trong dịp lễ.
Tại trung tâm thành phố Kumagaya, quán Cafe tích hợp tắm onsen Hareniwa đã tổ chức các buổi “ngâm mình” với hành lá. Điều thú vị là ngay bên cạnh Kumagaya là thành phố Fukaya, một trong những vùng trồng hành lá lớn nhất Nhật Bản.
Fukaya tự hào với sản lượng hành “khủng” đến mức linh vật của thành phố – Fukka chan – dù không rõ là thỏ hay hươu, vẫn đội hẳn… hai cây hành lá trên đầu như một biểu tượng đặc trưng.
Fukka chan-linh vật của vùng trồng hành Fukaya. Nguồn: Japan Endless Discovery
Tuy quán không đưa ra mô tả cụ thể về mùi hương của bồn tắm hành, nhưng cũng “đánh tiếng” trước rằng người tham gia nên chuẩn bị tinh thần cho độ hăng không hề nhẹ. Bù lại, vào những ngày diễn ra Negirai Bath, khách tắm còn được tặng thêm các gói hành lá mang về.
Dù gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, không thể phủ nhận rằng bồn tắm hành lá đã cho thấy một góc rất khác của văn hóa Nhật Bản. Đó là sự kết hợp những điều mới lạ với truyền thống lâu đời dựa trên mối quan tâm về sức khỏe tinh thần, tạo nên nét đặc sắc cho quốc gia này.
Theo như có những dấu hiệu phổ biến của người kém thông minh, EQ thấp. Trí tuệ cảm xúc (EQ) thấp thường không ồn ào tuyên bố, nhưng lại bộc lộ qua những dấu hiệu rất quen thuộc. Dù chỉ là những biểu hiện tưởng nhỏ nhưng về lâu dài có thể khiến họ tự làm khó chính mình trong học tập, công việc lẫn các mối quan hệ. Bởi trong đời sống hằng ngày, “thông minh” không chỉ nằm ở điểm số hay bằng cấp, mà còn thể hiện rất rõ qua cách một người suy nghĩ, hành xử và đối diện với cảm xúc của chính mình lẫn người khác.
Thứ nhất, luôn cho mình là trung tâm và hiếm khi biết lắng nghe
Người EQ thấp thường có xu hướng nói nhiều hơn nghe. Trong một cuộc trò chuyện, họ dễ cắt ngang lời người khác, chuyển câu chuyện về bản thân hoặc chỉ chờ đối phương ngừng nói để… đến lượt mình phát biểu. Họ không thực sự quan tâm người đối diện đang cảm thấy gì hay muốn truyền đạt điều gì, mà chỉ tập trung vào việc khẳng định cái tôi.
Việc thiếu kỹ năng lắng nghe không chỉ khiến các mối quan hệ trở nên hời hợt, mà còn khiến họ bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng. Một người thông minh cảm xúc hiểu rằng lắng nghe không làm mình “thua kém”, ngược lại, đó là cách nhanh nhất để học hỏi và thấu hiểu.
Thứ hai, kiểm soát cảm xúc kém, dễ nóng giận hoặc phản ứng thái quá
EQ thấp thường đi kèm với khả năng kiểm soát cảm xúc yếu. Chỉ một lời góp ý nhẹ cũng có thể khiến họ tự ái, cáu gắt hoặc phản ứng phòng thủ. Khi gặp áp lực, thay vì bình tĩnh phân tích vấn đề, họ dễ bộc phát cảm xúc tiêu cực như nổi nóng, than vãn, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác.
Điều này không chỉ khiến tình huống trở nên tệ hơn mà còn làm mất điểm nghiêm trọng trong mắt người xung quanh. Thông minh không phải là không có cảm xúc, mà là biết đặt cảm xúc đúng chỗ, đúng lúc và đúng mức.
Thứ ba, không biết đặt mình vào vị trí của người khác
Thiếu sự đồng cảm là một dấu hiệu điển hình của EQ thấp. Những người này thường đánh giá vấn đề hoàn toàn từ góc nhìn cá nhân, cho rằng cảm xúc và trải nghiệm của mình là chuẩn mực. Khi người khác gặp khó khăn, họ dễ buông những câu như có gì đâu mà buồn, tại yếu đuối quá thôi, hay chuyện nhỏ thế cũng than.
Việc phủ nhận cảm xúc của người khác không khiến họ mạnh mẽ hơn, mà chỉ cho thấy sự hạn chế trong khả năng thấu hiểu. Người thông minh cảm xúc biết rằng, đôi khi điều người khác cần không phải là lời khuyên, mà chỉ là sự công nhận và cảm thông.
Thứ tư, luôn đổ lỗi và hiếm khi nhận trách nhiệm
Một dấu hiệu khác của người kém thông minh là thói quen đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho đồng đội, cho xã hội, cho số phận, nhưng rất ít khi nhìn lại bản thân. Khi thất bại, họ tìm lý do bên ngoài để bảo vệ cái tôi, thay vì coi đó là cơ hội để rút kinh nghiệm.
Việc không dám nhận sai khiến họ giậm chân tại chỗ, bởi không ai có thể cải thiện bản thân nếu không thừa nhận điểm yếu của mình. Ngược lại, người EQ cao hiểu rằng nhận trách nhiệm không làm họ thấp đi, mà là bước đầu tiên để trưởng thành.
Thứ năm, giao tiếp thiếu tinh tế và không ý thức được tác động lời nói
Người EQ thấp thường nói những điều thật quá mức cần thiết, thậm chí vô tình làm tổn thương người khác mà không hề nhận ra. Họ có thể lấy danh nghĩa thẳng tính, nói cho nhanh để biện minh cho sự thiếu tinh tế trong giao tiếp.
Tuy nhiên, sự thật là lời nói phản ánh trực tiếp mức độ thông minh cảm xúc. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể phá hỏng mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm. Người thông minh không phải lúc nào cũng nói những điều dễ nghe, nhưng họ luôn cân nhắc cách nói sao cho không gây tổn thương không cần thiết.
Nếu chẳng may có những dấu hiện trên, bạn hoàn toàn có thể thay đổi nếu con người sẵn sàng nhìn lại chính mình. Nhận ra những dấu hiệu trên không nhằm phán xét ai, mà để mỗi người tự soi chiếu và điều chỉnh. Trong một xã hội ngày càng đề cao kỹ năng mềm và khả năng hợp tác, trí tuệ cảm xúc chính là “vốn liếng” quan trọng không kém kiến thức chuyên môn. Và đôi khi, chỉ cần học cách lắng nghe hơn một chút, kiềm chế cảm xúc tốt hơn một chút, cuộc sống đã dễ thở hơn rất nhiều.
Một lời tiễn biệt cho người lính Thủy Quân Lục Chiến
Có những cuộc ra đi không ồn ào, không kèn trống, nhưng để lại khoảng trống rất sâu.
U.S. Marine (retired) Master Sergeant Shane Nguyen – một người lính Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ – đã khép lại hành trình của mình vào ngày 10/10/2025, hưởng thọ 53 tuổi.
Không phải tiếng súng, không phải chiến trường… mà là một “mặt trận” khác, lặng lẽ và dai dẳng, đã kéo ông đi xa.
Căn bệnh giai đoạn cuối và cuộc chạy nước rút của số phận
Theo thông tin được chia sẻ trên một trang gây quỹ do đồng đội đứng ra lập vào 24/9/2025, ông Shane Nguyen được chẩn đoán mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối, và điều đáng sợ là nó tiến triển rất nhanh.
Cuối tháng 9, ông đã được cho về nhà để bước vào giai đoạn chăm sóc hospice – kiểu chăm sóc dành cho những người bệnh nặng, nơi mục tiêu không còn là “chữa khỏi” nữa, mà là giúp họ được nhẹ nhàng, được bình an, được ở cạnh gia đình trong những ngày cuối.
Chỉ vài tuần sau, ông ra đi.
Cáo phó: “sau một thời gian bệnh kéo dài”
Cáo phó đăng trên hệ thống Dignity Memorial (John M. Taylor Funeral Home, Annapolis, Maryland) xác nhận ông qua đời ngày 10/10/2025, và ghi rõ: ông mất “sau một thời gian bệnh kéo dài.”
Không có những mô tả chi tiết về bệnh danh, không có những thuật ngữ y khoa lạnh lùng. Chỉ là một câu gọn, như cách nhiều gia đình chọn để giữ lại phần riêng tư cho người đã khuất.
Một chi tiết gợi mở, nhưng không phải kết luận
Cáo phó không nêu tên bệnh cụ thể. Tuy nhiên, có một chi tiết đáng chú ý: gia đình gợi ý thay vì gửi hoa, có thể quyên góp cho Melanoma Research Foundation.
Điều này gợi ý căn bệnh có thể liên quan đến melanoma (ung thư da), nhưng cần nói rõ: đây không phải là xác nhận trực tiếp về nguyên nhân tử vong – chỉ là một dấu vết nhỏ trong cách gia đình chọn nơi để gửi gắm lòng tri ân. Khi người lính thắng nhiều trận, vẫn có trận không thể thắng
Có những người lính đã quen với kỷ luật, quen với gian khổ, quen với việc đứng thẳng giữa gió lớn. Nhưng có những “kẻ thù” không mang quân phục, không xuất hiện trên bản đồ tác chiến, và tấn công cơ thể theo cách âm thầm nhất.
Master Sergeant Shane Nguyen đã đi hết chặng đường của một đời phục vụ.
Và ở chặng cuối, ông vẫn chiến đấu – chỉ khác là lần này, chiến trường nằm trong chính cơ thể mình.
Xin được cúi đầu tiễn biệt.
Cầu mong ông yên nghỉ.
Theo như có những loại cây vừa là dược liệu quen thuộc, vừa nên trồng để tốt cho vận khí gia đình. Vì vậy các gia đình có thể tham khảo để trồng trong nhà khi năm 2026 đang đến gần về một số loại cây dưới đây vừa có tác dụng chữa bệnh, vừa có ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, lại vừa làm thuốc quý vừa hút sinh khí, tài lộc vào nhà.
Trà xanh: Vị thuốc trường thọ
Trong y học cổ truyền và nhiều nghiên cứu hiện đại, lá trà xanh được xem là "kho báu" của chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG – hợp chất giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm quá trình lão hóa. Uống trà xanh đều đặn còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ máu và tăng sự tỉnh táo tinh thần.
Không chỉ tốt cho sức khỏe, cây trà xanh trồng trong chậu còn mang ý nghĩa phong thủy tích cực. Màu lá xanh mướt, tán gọn gàng tượng trưng cho sinh khí, sự tăng trưởng bền bỉ và tinh thần minh mẫn.
Cây trà xanh.
Năm 2026 được xem là giai đoạn nhiều gia đình chú trọng ổn định nội lực sau những biến động, trà xanh vì thế được ví như "cây dưỡng khí", giúp không gian sống luôn tươi mới.
Cây thích hợp đặt ở ban công, sân thượng hoặc gần cửa sổ có ánh sáng tự nhiên. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, gia đình có thể tự thu hái lá trà sạch, pha uống mỗi ngày như một liệu pháp dưỡng sinh nhẹ nhàng.
Gừng: Dược liệu làm ấm, biểu tượng của sức mạnh
Trong Đông y, gừng được sử dụng rộng rãi để trị cảm lạnh, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn và hỗ trợ lưu thông khí huyết. Nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy gừng có đặc tính chống viêm, giúp giảm đau khớp và tăng cường miễn dịch.
Về phong thủy, gừng được xem là loại cây hóa giải hàn khí, tượng trưng cho sức sống tiềm tàng ẩn trong phần thân rễ dưới đất. Trồng gừng quanh nhà được tin là giúp xua năng lượng xấu, giữ ấm vận khí gia đình, đặc biệt phù hợp với những không gian dễ ẩm thấp hoặc thiếu nắng.
Gừng.
Gừng rất dễ trồng, không kén đất, có thể trồng trong chậu nhỏ ở bếp, sân sau hoặc ban công. Việc chủ động trồng gừng cũng giúp gia đình luôn sẵn sàng một "vị thuốc cấp cứu" tự nhiên cho những cơn cảm gió, lạnh bụng bất chợt.
Tía tô: Cây cân bằng năng lượng
Tía tô là loại rau – dược liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt. Lá tía tô chứa tinh dầu, vitamin và chất chống oxy hóa, thường được dùng để giải cảm, giảm dị ứng, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cơ thể khi thời tiết thay đổi. Một bát cháo tía tô hay cốc nước lá tía tô đun sôi không chỉ là món ăn, mà còn là bài thuốc dân gian lành tính.
Tía tô.
Điểm đặc biệt của tía tô nằm ở màu lá xanh tím đặc trưng, được cho là biểu trưng cho sự cân bằng âm – dương trong phong thủy. Trồng tía tô giúp không gian sống trở nên mềm mại, hài hòa hơn, nhất là với những gia đình có người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ – nhóm đối tượng cần môi trường ổn định về năng lượng và sức khỏe.
Tía tô sinh trưởng nhanh, dễ chăm, phù hợp trồng ở ban công, bệ cửa sổ hoặc vườn nhỏ. Chỉ sau vài tuần, gia đình đã có thể thu hái lá tươi sử dụng hằng ngày.
Trà xanh – gừng – tía tô không chỉ là những dược liệu quen thuộc, dễ trồng, mà còn mang thông điệp phong thủy tích cực: nuôi dưỡng sinh khí, bảo vệ gia đình và hướng tới lối sống thuận tự nhiên.
Theo như có món ăn đen sì mà đã được người đẹp Ngọc Trinh lại tấm tắc khen ngon món ăn đặc biệt này. Nếu gạt qua cảm giác ban đầu thì đây là món vừa ngon lại bổ, vì có nhiều người vừa nhìn đã sợ, nhưng trong khoảnh khắc đời thường, nữ người mẫu xuất hiện giản dị, say sưa bên tô đồ ăn nóng hổi, vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngon. Không cầu kỳ hay phô trương, biểu cảm hài lòng của Ngọc Trinh khiến nhiều netizen tò mò về sức hấp dẫn của món ăn quen mà lạ này.
Gần đây, đoạn clip Ngọc Trinh thưởng thức món ăn quen thuộc, vừa ngon vừa bổ dưỡng sau giờ làm việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc đời thường, nữ người mẫu xuất hiện giản dị, say sưa bên tô đồ ăn nóng hổi, vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngon.
Ngọc Trinh say sưa thưởng thức món ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng. (Ảnh từ TikTok Hóng showbiz Việt)
Hóa ra món ăn khiến Ngọc Trinh say sưa ăn chính là gà tiềm thuốc bắc. Không cầu kỳ hay phô trương, biểu cảm hài lòng của Ngọc Trinh khiến nhiều netizen tò mò về sức hấp dẫn của món ăn quen mà lạ này. Từ một khoảnh khắc ẩm thực giản đơn, gà tiềm thuốc bắc bất ngờ được nhắc tên nhiều hơn trong câu chuyện ăn uống lành mạnh.
Gà tiềm thuốc bắc vốn là món ăn có mặt lâu đời trong ẩm thực Á Đông, đặc biệt phổ biến tại Việt Nam, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Món ăn này thường được xem như sự giao thoa tinh tế giữa ẩm thực và y học cổ truyền, vừa ngon miệng vừa có giá trị bồi bổ sức khỏe.
Nguyên liệu chính là gà ta hoặc gà ác, kết hợp cùng các vị thuốc bắc quen thuộc như táo tàu, kỷ tử, đẳng sâm, hoài sơn, ý dĩ, hạt sen… Tùy vùng miền và khẩu vị gia đình, danh sách thảo dược có thể được gia giảm linh hoạt.
Tuy nhiên, một số người khi vừa nhìn màu sắc của gà ác tiềm thuốc bắc là sợ, e dè. Tuy nhiên, gạt qua cảm giác ban đầu, nếu nếm thử là dễ ghiền.
Điểm hấp dẫn của gà tiềm thuốc bắc nằm ở cách chế biến công phu nhưng không cầu kỳ về kỹ thuật. Gà sau khi làm sạch được ướp sơ với gia vị rồi cho vào thố hoặc nồi đất, thêm thuốc bắc và nước dùng trong.
Quá trình tiềm chậm trên lửa nhỏ giúp thịt gà chín mềm, giữ được độ ngọt tự nhiên, đồng thời các dưỡng chất từ thảo mộc hòa quyện vào nước dùng. Khi hoàn thiện, món ăn tỏa mùi thơm dịu, không nồng gắt như nhiều người vẫn e ngại khi nhắc đến “thuốc bắc”.
Về hương vị, gà tiềm thuốc bắc mang đến cảm giác thanh nhẹ, ấm áp. Nước dùng trong veo, có vị ngọt sâu từ thịt gà, thoang thoảng mùi thảo dược, hậu vị dễ chịu. Thịt gà mềm nhưng không bở, đặc biệt là gà ác với lớp da mỏng, thịt săn, rất hợp để tiềm lâu. Ăn kèm một chén muối tiêu chanh hoặc đơn giản là thưởng thức nguyên bản cũng đủ trọn vẹn.
Không chỉ ngon, gà tiềm thuốc bắc còn được nhiều người yêu thích bởi lợi ích sức khỏe. Theo quan niệm dân gian, món ăn này giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi thể lực sau khi làm việc mệt mỏi hoặc ốm bệnh.
Với những người thường xuyên căng thẳng, thiếu ngủ, một bát gà tiềm nóng vào buổi tối được xem như cách “nạp năng lượng” nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Tết Dương lịch 2026 nên chọn món đúng ý nghĩa, đ63 Tết Dương lịch 2026 thêm trọn vẹn niềm vui. Dù bữa ăn đầu năm không chỉ để sum vầy mà còn gửi gắm mong ước tài lộc, bình an và viên mãn, vì vậy nên ăn gì để luôn may mắn và hạnh phúc suốt năm mới?
Xôi gấc
Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, hỷ sự. Xôi gấc thường xuất hiện trong mâm cỗ đầu năm với niềm tin mang đến vận đỏ, khởi đầu suôn sẻ.
Gà luộc
Gà trống gắn với hình ảnh tỉnh thức, mạnh mẽ, cầu mong năm mới gia đạo ấm êm, làm ăn tiến tới.
Bánh chưng - bánh tét
Biểu tượng của sự đủ đầy, gắn kết gia đình. Ăn bánh chưng, bánh tét đầu năm là giữ gìn truyền thống và cầu mong cuộc sống vẹn toàn.
Canh khổ qua
Món quen thuộc ở miền Nam với ý nghĩa mọi gian khó của năm cũ sẽ trôi qua, năm mới nhẹ nhõm và an yên.
Những loại trái cây may mắn
Nho (sum vầy), táo (bình an), cam/quýt (tài lộc), dứa (thuận lợi)… đều mang thông điệp tốt lành cho năm mới.
Mì sợi dài
Sợi mì dài tượng trưng cho sức khỏe và sự gắn bó dài lâu, thích hợp cho bữa sáng đầu năm.
Tết rước một chậu cây này về nhà để trang trí phòng khách, có người đặt ở bàn làm việc, cũng có người nhất quyết rước một chậu về nhà trước thềm năm mới với niềm tin “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Đây là cây phong thủy rất được ưa chuộng vì vừa đẹp vừa mang ý nghĩa tốt lành. Cuối năm là thời điểm người ta muốn “kéo khí tốt về nhà”, nên những loại cây mang màu đỏ tự nhiên, không phải nhuộm hay biến sắc, thường được ưu ái hơn.
Không phải ngẫu nhiên mà cứ gần cuối năm, giới chơi cây cảnh lại rỉ tai nhau về một loại cây có hoa đỏ rực, dáng đứng vững vàng, đặt trong nhà vừa sang vừa được cho là mang ý nghĩa phong thủy rất mạnh. Có người mua về để trang trí phòng khách, có người đặt ở bàn làm việc, cũng có người nhất quyết rước một chậu về nhà trước thềm năm mới với niềm tin “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.
Loại cây đang được nhắc đến chính là hồng môn - cái tên quen mà lạ, bởi nhiều người chỉ thấy đẹp chứ chưa thực sự hiểu vì sao nó lại được coi trọng đến vậy trong phong thủy.
Vì sao hồng môn thường được chọn vào dịp cuối năm
Hồng môn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi màu hoa đỏ tươi, bề mặt bóng, dáng hoa vươn thẳng như ngọn lửa nhỏ. Trong phong thủy, sắc đỏ luôn gắn với dương khí, tượng trưng cho sinh khí mạnh, sự khởi sắc và may mắn. Cuối năm là thời điểm người ta muốn “kéo khí tốt về nhà”, nên những loại cây mang màu đỏ tự nhiên, không phải nhuộm hay biến sắc, thường được ưu ái hơn.
Điểm đặc biệt của hồng môn là hoa bền, có thể giữ màu đẹp rất lâu nếu được chăm đúng cách. Với nhiều người, điều này mang ý nghĩa tượng trưng cho vận may không đến chớp nhoáng mà ở lại dài lâu, không sớm nở tối tàn.
Không chỉ màu sắc, hình dáng của hồng môn cũng được giới phong thủy đánh giá cao. Phần mo hoa giống hình trái tim, bản rộng, ôm lấy nhụy hoa ở giữa. Hình ảnh này thường được liên tưởng đến sự gắn kết, hòa hợp và ổn định trong các mối quan hệ.
Lá hồng môn to, xanh đậm, dày và bóng. Trong phong thủy nhà ở, những loại cây có lá mềm rũ thường mang tính âm, còn lá dày, dựng đứng lại đại diện cho sự nâng đỡ và che chở. Vì vậy, hồng môn được cho là phù hợp với không gian sinh hoạt chung, nơi cần sự cân bằng và ấm cúng.
Đặt hồng môn ở đâu để “đúng chỗ, đúng vận”
Không ít người mua cây phong thủy về nhưng đặt tùy tiện, để rồi vừa không đẹp nhà lại chẳng thấy tác dụng gì. Với hồng môn, vị trí đặt cây được xem là khá quan trọng.
Phòng khách là lựa chọn phổ biến nhất. Đây là nơi tụ khí, tiếp đón khách khứa và cũng là “bộ mặt” của ngôi nhà. Một chậu hồng môn đặt ở góc sáng, gần cửa ra vào hoặc gần sofa vừa tạo điểm nhấn, vừa được tin là giúp luồng khí tốt dễ lưu chuyển.
Với người làm ăn, kinh doanh hoặc làm việc trí óc, hồng môn còn hay được đặt gần bàn làm việc. Không phải để cầu may mù quáng, mà vì màu sắc và dáng cây tạo cảm giác tỉnh táo, tập trung, giúp tinh thần bớt trì trệ trong những giai đoạn áp lực cuối năm.
Tuy nhiên, có một số vị trí nên tránh. Nhà vệ sinh, góc tối ẩm thấp hoặc nơi ít người qua lại không phải chỗ lý tưởng. Đặt cây ở đó không những khó chăm mà còn làm giảm giá trị phong thủy vốn có.
Hồng môn hợp với ai, mệnh nào
Theo quan niệm ngũ hành, hồng môn với hoa đỏ thuộc hành Hỏa. Người mệnh Hỏa và mệnh Thổ thường được cho là hợp với loại cây này hơn cả. Tuy vậy, trong thực tế, hồng môn vẫn được nhiều gia đình trồng mà không quá đặt nặng chuyện hợp mệnh, bởi yếu tố thẩm mỹ và sinh khí mà cây mang lại khá dễ chịu.
Điều quan trọng hơn là không gian có phù hợp hay không. Một chậu cây khỏe mạnh, đặt đúng chỗ, được chăm sóc cẩn thận luôn mang lại cảm giác dễ chịu hơn một chậu cây “hợp mệnh” nhưng héo úa, thiếu sức sống.
Chăm hồng môn thế nào để cây luôn đẹp và “giữ khí tốt”
Phong thủy không tách rời thực tế. Cây được tin là mang vận tốt, nhưng nếu để cây héo, lá vàng, hoa rũ thì lại phản tác dụng về mặt cảm xúc và thẩm mỹ.
Hồng môn không ưa nắng gắt. Ánh sáng tán xạ, nhẹ là phù hợp nhất. Tưới nước vừa đủ, tránh để úng rễ. Đất trồng nên thoáng, thoát nước tốt. Thỉnh thoảng lau lá, cắt bỏ hoa đã tàn để cây tập trung nuôi mầm mới.
Nhiều người có thói quen mua cây về rồi “phó mặc”, đến khi cây xấu lại đổ lỗi cho phong thủy. Thực ra, chính việc chăm cây cũng là một cách giữ nhịp sống gọn gàng, đều đặn trong nhà, điều này tự nó đã mang lại năng lượng tích cực.
Theo có những con dâu, con rể ngày càng ít về thăm nhà là do đằng sau đó thường là những rạn nứt âm thầm tích tụ từ ba vấn đề nghiêm trọng mà chỉ đến khi về già, nhiều bậc cha mẹ mới thực sự thấu hiểu, sau khi sự vắng mặt của những con dâu và con rể trong những buổi sum họp gia đình hiếm khi là chuyện ngẫu nhiên với những sự thật cay đắng cha mẹ thường nhận ra khi đã muộn.
Trong quan niệm truyền thống của người Việt cũng như nhiều nền văn hóa Á Đông, gia đình hòa thuận là gốc rễ của mọi sự hanh thông. Người xưa tin rằng “gân cốt còn nối liền” thì ruột thịt sẽ luôn tìm về bên nhau. Tuy nhiên, thực tế đời sống hiện đại lại cho thấy một bức tranh phức tạp hơn.
Con dâu và con rể giữ những vai trò đặc biệt: họ là người nhà nhưng không chung huyết thống. Mối quan hệ này vốn dĩ mong manh, nhạy cảm và đầy thử thách. Khi con dâu né tránh nhà chồng hay con rể ít về nhà vợ, lý do thường không nằm ở sự bận rộn, mà xuất phát từ những tổn thương sâu sắc bên trong.
1. Cha mẹ thiếu ý thức về ranh giới
Một trong những sai lầm phổ biến nhưng nguy hiểm là cha mẹ không tin rằng con mình đã thực sự trưởng thành. Dù con cái đã lập gia đình, họ vẫn bị đối xử như những đứa trẻ, phải báo cáo từ chuyện ăn uống đến việc đi đâu, làm gì.
Nhiều bậc cha mẹ can thiệp sâu vào hôn nhân của con, phán xét sau lưng hoặc ép con dâu, con rể phải thay đổi thói quen theo ý mình. Trong tâm lý học, đây gọi là hiện tượng thiếu ranh giới. Sự can thiệp quá mức khiến người trẻ cảm thấy bị bóp nghẹt và mất quyền tự chủ. Hệ quả là con dâu, con rể chọn cách im lặng và xa lánh để bảo vệ không gian riêng.
Các chuyên gia cho rằng: “Những bậc cha mẹ khôn ngoan hiểu rằng, buông tay đúng lúc không phải là bỏ mặc, mà là một cách yêu thương trưởng thành hơn”.
2. Không thực sự coi con dâu, con rể là người nhà
Khi hai gia đình khác biệt gặp nhau, nếu thiếu đi sự bao dung, họ rất dễ trở thành “nước với dầu”. Không ít cha mẹ vẫn vô thức xem con dâu, con rể là người ngoài: dễ sai khiến, dễ phán xét nhưng lại khó thấu hiểu.
Sự phân biệt đối xử thể hiện qua việc mặc định con dâu phải gánh vác mọi việc nhà, trong khi con trai chỉ cần kiếm tiền; hay việc cha mẹ vợ gây áp lực cho con rể bằng những câu hỏi ngờ vực. Tâm lý “độc quyền” này khiến con dâu, con rể cảm thấy mình không thuộc về gia đình lớn, từ đó khó hình thành trách nhiệm gắn bó.
Gia đình chỉ có thể thực sự yên ổn khi cha mẹ dám gạt bỏ định kiến, thôi phân biệt “con mình - con người ta”, học cách đối xử công bằng và tôn trọng lẫn nhau.
3. Khoảng cách thế hệ quá sâu và kéo dài
Có những gia đình không thiếu ranh giới, cũng không hắt hủi con cái, nhưng vẫn ngày càng xa cách do khoảng cách thế hệ. Sự khác biệt về trải nghiệm sống, giá trị và cách giao tiếp khiến những lần gặp gỡ trở nên gượng gạo.
Tâm lý học gọi đây là “hiệu ứng thu hút tương đồng”: con người dễ kết nối với những ai có chung giá trị và cách nhìn thế giới. Khi thiếu đi sự tương đồng, mỗi bữa cơm sum họp chỉ còn là sự diện diện về hình thức, còn giao tiếp lại trở thành gánh nặng.
Để hóa giải điều này, gia đình cần chủ động tìm điểm chạm cảm xúc từ những câu chuyện đời thường giản dị. Bởi lẽ, giao tiếp chính là chiếc cầu nối giúp các thế hệ hiểu và chấp nhận nhau hơn.
Khi con cái đã lập gia đình, điều cha mẹ cần làm không phải là giữ chặt, mà là lùi lại một bước vừa đủ. Một gia đình ấm áp không được xây bằng quyền lực hay sự hy sinh đơn phương, mà bằng sự thấu hiểu và tôn trọng không gian riêng.
Chỉ khi cảm nhận được sự tôn trọng và lắng nghe, con dâu và con rể mới không cần né tránh, mà sẽ tự nguyện quay về với sự gắn bó thật lòng trong những năm tháng về sau.
Mark Carney đã rút lui khỏi cuộc đàm phán với Trump.
Không phải tạm dừng.
Không phải giảm leo thang.
Mà là rút lui hoàn toàn.
Tất cả các cuộc đàm phán thương mại theo từng lĩnh vực đều bị hủy bỏ cho đến khi Washington ổn định tình hình — thép, nhôm, ô tô, năng lượng, đất hiếm. Chấm dứt. Carney từ chối đánh cược nền kinh tế Canada vào trò chơi may rủi thuế quan từ một nhiệm kỳ tổng thống đầy hỗn loạn. Đây không phải là sự coi thường. Đó là chiến lược.
Thuế quan của Trump không phải là đàm phán — mà là một trò tống tiền bảo kê. Trừng phạt các đồng minh, úp mở về các ngoại lệ, viết lại luật chơi giữa chừng, và gọi đó là đòn bẩy. Carney đã nhìn thấy cái bẫy và bác bỏ nó: không có ngoại lệ, không có thỏa thuận hoảng loạn, không có sự nhượng bộ.
Động thái thực sự? Gộp tất cả mọi thứ vào cuộc thương lượng CUSMA năm 2026. Điều đó tước bỏ đòn bẩy ngắn hạn của Trump, khôi phục thương mại dựa trên luật lệ, tập hợp các đồng minh lại với nhau, và tước đi của ông ta màn kịch về những “chiến thắng” nhất thời. Hỗn loạn sinh sôi nảy nở từ sự ồn ào. Các thể chế vận hành dựa trên cấu trúc. Carney đã chọn sự ổn định.
Canada không hề tuyệt vọng. Chúng ta kiểm soát các khoáng sản quan trọng, các tuyến đường năng lượng sạch, tầm ảnh hưởng ở Bắc Cực và lòng tin quốc tế. Trump cần Canada hơn nhiều so với việc Canada cần những thay đổi tâm trạng của ông ta. Vì vậy, Ottawa đã rút lui.
Theo như được nhiều chuyên gia phong thủy đánh giá năm Bính Ngọ 2026 (từ 17/2/2026 đến 5/2/2027) là năm đẹp để sinh con, với nhiều dấu hiệu tích cực theo tử vi và văn hóa dân gian về năm Bính Ngọ 2026 được xem là năm đẹp để sinh con. Như trong văn hóa phương Đông, việc chọn thời điểm sinh con luôn được nhiều gia đình quan tâm, dựa trên các yếu tố tử vi, phong thủy và quan niệm truyền thống để lựa chọn cho năm nào tốt đẹp để sinh em bé.
1. Phân tích theo Thiên can - Địa chi
Thiên can Bính (Hoả dương)
Bính thuộc hành Hỏa, tượng trưng cho mặt trời, ánh sáng, nhiệt lượng và sự bùng nổ. Hỏa dương mang năng lượng mạnh mẽ, nhiệt huyết, sáng tạo và quyền lực. Trẻ sinh năm Bính Ngọ được cho là có tố chất lãnh đạo, thông minh, hoạt bát và giàu nghị lực
Địa chi Ngọ (Ngựa - Hoả âm)
Ngọ thuộc hành Hỏa, biểu tượng cho sự nhanh nhẹn, độc lập và thành công. Trong 12 con giáp, Ngọ đứng thứ 7, tượng trưng cho sức mạnh, tốc độ và sự tự do. Ngựa là linh vật biểu tượng cho sự thăng tiến, phóng khoáng và may mắn trong công việc
Sự kết hợp Bính Ngọ
Sự kết hợp *Hỏa + Hỏa* tạo nên "Lưỡng Hỏa" tượng trưng cho sự thịnh vượng, ánh sáng và ấm áp. Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ - mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển và ổn định. Sự hài hòa này được cho là mang lại nhiều thuận lợi cho vận mệnh đứa trẻ.
2. Phân tích theo quan niệm dân gian
Tính cách ưu tú
Trẻ sinh năm Ngọ thường được cho là thông minh, nhanh nhẹn, có tư duy độc lập, có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới, dễ dàng hòa nhập. Bên cạnh đó, trẻ có tính cách cởi mở, nhiệt tình và giàu lòng trắc ẩn.
Sự nghiệp thuận lợi
Trong công việc, người tuổi Ngọ thường có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng thăng tiến nhanh nhờ sự năng động và sáng tạo. Tuổi Ngọ dễ đạt được thành công trong các lĩnh vực đòi hỏi sự linh hoạt.
Quan hệ ngoại giao tốt
Người tuổi Ngọ thường có mối quan hệ xã hội rộng rãi và được yêu mến nhờ sự chân thành và nhiệt tình giúp đỡ người khác
3. Phong thuỷ hỗ trợ con
Màu sắc may mắn
- Màu đỏ (hành Hỏa) và màu vàng, nâu (hành Thổ - được Hỏa sinh)
- Các màu này mang lại năng lượng tích cực và sự ổn định
Hướng tốt
- Hướng Nam (thuộc hành Hỏa) và các hướng Đông Bắc, Tây Nam (thuộc Thổ)
- Tạo không gian sống hài hòa với bản mệnh của trẻ
Lưu ý quan trọng
Mỗi đứa trẻ có vận mệnh riêng, không chỉ phụ thuộc vào năm sinh mà giờ, ngày, tháng sinh và sự giáo dục gia đình đóng vai trò quan trọng, nên cần xem xét tử vi tổng thể để có đánh giá chính xác hơn.
Các quan niệm về năm đẹp sinh con chỉ mang tính tham khảo, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mẹ và bé, điều kiện gia đình. Vì vậy, bố mẹ không nên tạo áp lực hay căng thẳng vì phải sinh con đúng năm "đẹp".
Sự phát triển của trẻ phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục và tình yêu thương và mỗi đứa trẻ đều có giá trị riêng bất kể sinh năm nào.
Kết luận
Năm Bính Ngọ 2026 được xem là năm đẹp để sinh con dựa trên sự kết hợp hài hòa của Thiên Can Bính (Hỏa dương) và Địa Chi Ngọ (Hỏa âm), mang lại những dấu hiệu tích cực về tính cách, sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội cho trẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm mang tính tham khảo theo văn hóa phương Đông. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần và điều kiện vật chất để chào đón một em bé khỏe mạnh, hạnh phúc, bất kể sinh vào thời điểm nào.
Việc sinh con nên dựa trên tình yêu thương, trách nhiệm và khả năng chăm sóc của gia đình, hơn là chỉ tập trung vào yếu tố phong thủy hay tử vi. Mỗi đứa trẻ là một món quà quý giá, và sự phát triển toàn diện của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng hơn là chỉ năm sinh.
“Estate Sale…” là tựa đề một câu chuyện của Phan được trích từ “Góc của Phan…”.
Chuyện hơi dài nhưng đáng để chúng ta (nhất là những người có tuổi sống tại Hoa Kỳ) dành chút thì giờ để đọc và chia sẻ những suy nghĩ của Phan…
Phần chủ blog chỉ thêm " Lời bàn với những người cao tuổi.." ở đoạn cuối.
Hồi mới qua Mỹ , lần đầu thấy tấm bảng ghi là Estate Sale cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà. Như bày bán ở :
- Garage thì gọi là : Garage Sale
- Bày bán ở sân sau nhà thì gọi là Yard Sale; dọn nhà thì người ta bán bớt những thứ không tiện đem theo với bảng cắm là Moving Sale, còn Estate Sale… chắc cũng tương tự.
Tự dặn là về phải tra tự điển, nhưng rồi tôi quên luôn ! Nhớ lại những ngày mới đến Mỹ, ra đường thấy chữ gì không hiểu thì cứ nhủ lòng về tra tự điển, nhưng bao giờ cũng quên nhiều hơn là nhớ.
Cho tới một hôm tình cờ nghe cô bạn Mỹ làm chung kể chuyện, tôi mới hiểu chính xác Estate Sale là bán sạch gia tài.
Cổ kể là vợ chồng cổ mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền, còn rất mới, nhưng với giá chỉ một phần mười giá trị thực của bộ bàn ăn đó.
Theo cô ấy cho biết, bộ bàn ăn trị giá năm ngàn đồng, dù nó chỉ còn mới được tám mươi phần trăm, nên có phải mua với giá một, hai ngàn đồng, cô ấy cũng đồng ý mua.
Vậy mà vợ chồng cô ấy mua được với giá chỉ năm trăm đồng, từ một căn nhà treo bảng Estate Sale.
Cô ấy phải ghi xuống giấy ngày, giờ và địa chỉ của căn nhà đó. Rồi thông báo cho chồng cô ta biết trước mấy ngày để đến đúng hôm đó, hai vợ chồng phải dậy sớm mà đi xếp hàng.
Khi lọt được vào ngôi nhà Estate Sale, cô nhanh chóng quyết định, nhưng phải kể là may mắn nên cô đã mua được bộ bàn ăn thuộc loại đắt tiền với giá quá rẻ.
Trò chuyện thêm với cô bạn, tôi mới hiểu ra Estate Sale là bán toàn bộ đồ đạc trong nhà :
- Từ ly tách muỗng chén, đến quần áo, giường ngủ, tủ trà, bệ thờ; tới cả tranh, tượng, đồ kỷ niệm…
Trò chuyện thêm với cô bạn, tôi mới hiểu ra Estate Sale là bán toàn bộ đồ đạc trong nhà , từ ly tách muỗng chén , đến quần áo , giường ngủ, tủ trà , bệ thờ tới cả tranh, tượng, đồ kỷ niệm…
Nhưng giá bán của Estate Sale không rẻ như Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale vì không phải là đồ thừa trong nhà.
Lý do bán hết các thứ trong nhà vì chủ nhà phải vô viện dưỡng lão chẳng hạn; những người già neo đơn ấy không có thân nhân để có thể cho lại, nên họ bán hết, bán sạch, với giá cao hơn bán đồ cũ, đồ thừa của Garage Sale, Yard Sale, hay Moving Sale…
Và người Mỹ đi Estate Sale như đi hội chợ, nhất là Estate Sale ở những khu nhà giàu. Ngay từ sáng sớm thiên hạ đã xếp hàng ghi tên, xe đậu dài hai ba blocks đường.
Tới giờ mở cửa, người ta tranh nhau mua. Sau đó bưng bê nườm nượp, náo nức như được chia của.
Câu chuyện về Estate Sale như một hiểu biết thêm về đời sống Mỹ trong đầu óc mới tới định cư của tôi.
Rồi thời gian và cuộc sống cá nhân, gia đình quay cuồng theo cơm áo gạo tiền nên chả nhớ gì tới Estate Sale nữa.
Cho tới một sáng cuối thu , đã bảy giờ nhưng mặt trời còn chưa ló dạng.
Không gian yên ắng tới chỉ nghe mỗi tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Ngoài cửa sổ, sương còn phủ ngọn đồi sau nhà mờ ảo màu lá vàng phai.
Không gian đẹp nhưng buồn quá, nhất là cái lạnh đã len lỏi về, đậu trên những ngón tay cảm giác điêu tàn.
Bạn có thấy cái “im ắng” kỳ lạ của những con phố dạo gần đây không? Không phải thứ yên bình dễ chịu của một sáng đẹp trời, mà là cái im lìm của những mặt bằng đắc địa treo biển sang nhượng, của những cửa cuốn đóng sớm, của những quán xá thưa khách dù đang vào mùa “lẽ ra phải rộn ràng”.
Cuối năm 2025, người ta đi qua Noel, qua SEA Games… mà trong lòng cứ nhạt. Không phải vì hết thích vui, mà vì túi tiền, tâm trạng và nỗi sợ vô hình đã kéo niềm vui xuống thấp hơn mọi năm. Một cơn bão không nổ lớn—nhưng thấm dần vào đời sống
Có những cơn bão không cần tiếng sấm. Nó chỉ cần: giá nhích lên từng chút, đơn hàng rơi từng chút, khách thưa từng chút… và rồi ta giật mình: “Sao mình vẫn làm mà cứ nghèo đi?”
Dưới đây là 6 nỗi lo đang được nhiều người gọi tên, để khỏi hoang mang, để biết mình không “tự tưởng tượng”, và quan trọng nhất: để kịp chuẩn bị.
MỘT — Khi “người khổng lồ” lặng lẽ rời đi
Hãy tưởng tượng nền kinh tế như một khu chợ lớn. Khi những thương lái mạnh nhất, những người dày kinh nghiệm nhất bắt đầu âm thầm thu dọn sạp hàng và rời đi, họ không la toáng lên. Họ đi vì “ngửi” thấy mùi rủi ro.
Dòng tiền lớn co lại thì cái chợ lạnh đi. Và cái lạnh đó thường rớt xuống vai những người ở lại—là chúng ta.
HAI — Bát phở sáng và câu chuyện “mất giá trong im lặng”
Trên giấy tờ có thể còn những con số “đẹp”, nhưng bát phở 45.000–50.000 đồng thì nói thật. Người nội trợ không cần học thuật để hiểu lạm phát; họ chỉ cần đi chợ.
Cái đau nằm ở chỗ: mỗi thứ tăng một chút—không đủ để ta hét lên, nhưng đủ để bào mòn tiền tiết kiệm. Rồi người ta bắt đầu phòng thủ: giữ tiền mặt ít hơn, tìm vàng, gom “đồ”, nhìn đất đai như một cái phao… vì cảm giác đồng tiền mồ hôi nước mắt đang “bốc hơi”.
BA — “Xương sống” gãy trước: nỗi đau của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Người ta nói có hơn 137.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đã dừng cuộc chơi. Đừng nhìn nó như con số vô hồn. Đó có thể là quán cà phê đầu ngõ, xưởng in của ông bạn cũ, shop quần áo của cô em, tiệm nhỏ nuôi cả gia đình và vài nhân viên.
SME là xương sống tạo việc làm, nhưng cũng là lớp dễ tổn thương nhất: vốn mỏng, sức chịu đựng ngắn. Khi họ ngã, người lao động mất chỗ dựa. Và “cú trượt” của một cửa hàng đôi khi kéo theo cả một gia đình.
BỐN — Luật chơi đổi liên tục: nỗi sợ mang tên “bất nhất”
Người làm kinh doanh thường không sợ khó, chỉ sợ… không đoán được ngày mai. Hôm nay thế này, mai quy định thế khác; đang xây đến tầng ba thì bị bắt quay về móng vì “điều chỉnh”.
Khi tương lai bị phủ sương, doanh nghiệp tự chuyển sang tư thế co cụm: giữ tiền, giảm mở rộng, hạn chế tuyển người, ngại đầu tư dài hạn. Một nền kinh tế mà ai cũng phòng thủ thì làm sao chạy xa?
NĂM — Cái giá của sự mất niềm tin
Tiền mất có thể kiếm lại. Niềm tin mất thì đắt vô cùng. Khi người dân nghi ngại giá trị đồng tiền, khi doanh nghiệp nghi ngại tính ổn định của chính sách, xã hội dễ rơi vào trạng thái “đóng băng”: ngân hàng có tiền nhưng người ta ngại vay; người có tiền lại ngại tiêu.
Đó là thứ “đình trệ trong tâm tưởng”—nguy hiểm hơn cả một cuộc suy thoái nhìn thấy bằng biểu đồ, vì nó làm tắt động cơ từ bên trong.
SÁU — Cú cộng hưởng: mọi thứ ập đến cùng lúc
Điều đáng sợ là 5 chuyện trên không đi một mình. Chúng kéo nhau thành vòng xoáy: sức mua yếu → doanh nghiệp đuối → cắt giảm → người dân càng thắt chặt → phố càng vắng → niềm tin càng mỏng.
Và giữa vòng xoáy đó, người ta bắt đầu… hết tâm trạng. Có người nói “Noel cũng không nôn”, có người than “ra đường sợ phạt, buôn bán sợ bị làm khó”, có người chỉ thở dài: “Mù mịt”.
Tiếng thở dài ngoài đường: mặt bằng cao, tiêu dùng yếu, ai cũng “nằm thẳng” dần
Trong những lời bàn tán, có vài nỗi chung lặp đi lặp lại: mặt bằng quá cao mà không “chia sẻ rủi ro”; sức tiêu dùng yếu dù mùa lễ; cảm giác chi phí, thuế, và các khoản phạt khiến người ta… chưa làm gì đã lo. Có người chọn bán doanh nghiệp, dọn đi nơi khác cho nhẹ đầu. Có người nhìn tỷ giá, nhìn giá cả mà rùng mình.
Cũng có ý kiến nhắc: không phải chỗ nào cũng vắng tuyệt đối—vẫn có nơi kẹt xe, quán vẫn đông—nhưng cái “đông” ấy không xóa được cảm giác bấp bênh đang lan rộng trong nhiều ngành nghề.
Đừng ngộ nhận “tự chủ hoàn toàn”: chính một think tank ở Bắc Kinh nói khác
Nhiều người vẫn tin Trung Quốc đã tự làm chủ trọn vẹn công nghệ tàu cao tốc. Nhưng nếu đọc phân tích của ANBOUND—một tổ chức nghiên cứu có trụ sở ở Bắc Kinh—bạn sẽ gặp một cách nhìn khác: đường sắt cao tốc có thể là “danh thiếp” của Trung Quốc, nhưng danh thiếp ấy lại đồng thời là một “điểm đau” của ngành chế tạo. Đây là nghiên cứu từ chính Trung Quốc, viết từ góc nhìn nội bộ. Tác giả còn cho biết đã kiểm tra chéo bằng việc nhìn vào kết quả kinh doanh của Siemens Mobility liên quan thị trường Trung Quốc trong hơn 10 năm và thấy vẫn tăng trưởng mạnh, như một dấu hiệu rằng các nhà cung cấp công nghệ lõi vẫn hưởng lợi bền bỉ. Có thể sản xuất hàng loạt… nhưng “hiểu thiết kế” mới là thứ thiếu nhất
Theo thông tin mà ANBOUND trích từ một kỹ sư từng tham gia quá trình nhập khẩu các đoàn tàu điện nhiều toa (EMU), Trung Quốc có thể dựa vào bản vẽ của phía nước ngoài để làm bogie, động cơ, máy biến áp; có thể lắp ráp bộ biến đổi và hệ thống điều khiển tự động bằng linh kiện lõi nhập khẩu. Nhưng điểm mấu chốt là: họ không nắm được cơ sở thiết kế, nguyên lý thiết kế và những phép tính gốc. Họ không tiếp cận được các tham số và phương pháp nâng cấp bogie, không có công nghệ đồng mô phỏng đa chiều để tính trường điện từ, trường nhiệt, trường lực của động cơ và máy biến áp, chưa kể các phương pháp thiết kế độ tin cậy kết cấu. Ngay cả cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn kiểm tra, đặc tính mỏi vật liệu cũng không nằm trong tay, và mã nguồn của phần mềm điều khiển tự động vẫn “ngoài tầm với”. Nhìn qua tưởng là chuyện kỹ thuật, nhưng ANBOUND nhấn mạnh: đó mới là lõi, và không thể “học lỏm” lõi chỉ bằng cách nhập đoàn tàu về rồi lắp ráp.
“Nội địa hóa” nghe hoành tráng, nhưng con số có thể chỉ đẹp trên giấy
Trung Quốc đã tạo năng lực sản xuất EMU quy mô lớn trong thời gian ngắn, cho ra đời hàng trăm đoàn tàu. Tuy nhiên, ANBOUND lập luận rằng nhiều đoàn tàu được gọi là “do doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất” thực chất chỉ được lắp ráp tại Trung Quốc, còn linh kiện then chốt vẫn phải nhập khẩu. Tình huống này gợi nhớ câu chuyện ngành ô tô với chiến lược “đổi thị trường lấy công nghệ” từng bị xem là thất bại. Bài viết nêu rõ “bí mật” của bước “đại nhảy vọt” thời Lưu Chí Quân: linh kiện nhập từ Siemens từng chiếm gần một nửa tổng linh kiện ban đầu, nhưng vì lắp ráp làm trong nước nên sản lượng vẫn được tính vào tỷ lệ nội địa hóa. Nói cách khác, tỷ lệ nội địa hóa được công bố có thể không phản ánh đúng mức độ làm chủ công nghệ thực sự.
Ba hệ thống lớn—và “trái tim” không được chuyển giao
ANBOUND dẫn lời một nhân sự kỹ thuật của Siemens cho rằng công nghệ đoàn tàu gồm ba hệ thống chính: điều khiển kéo, bogie và phanh. Trong đó, quan trọng nhất là hệ thống điều khiển kéo—được coi là “trái tim” của đoàn tàu. Nhưng các nhà cung cấp nước ngoài không có ý định giảm giá công nghệ cốt lõi, càng không muốn chuyển giao. Trong cả hệ thống điều khiển kéo, chỉ một phần nhỏ linh kiện “ít hàm lượng công nghệ hơn” mới có cơ hội được đưa vào quá trình nội địa hóa. Điều đáng nói hơn là phần mềm—bộ phận có hàm lượng công nghệ cao nhất—bị cho là chưa được Siemens, Kawasaki hay Alstom chuyển giao. Vì vậy, theo các chuyên gia trong ngành được trích dẫn, khi chưa làm chủ hệ thống điều khiển, phía Trung Quốc chỉ có thể “thiết lập tham số cho từng bộ phận”, chứ chưa có năng lực thiết kế thực sự.
CRH “tự chủ” nhưng khi trục trặc vẫn phải nhờ bên nắm công nghệ
ANBOUND nêu rằng dòng CRH380B được quảng bá là “do Trung Quốc tự chủ phát triển” nhưng trên thực tế vẫn phụ thuộc vào Siemens, nhất là khi xảy ra sự cố trong vận hành. Một mặt, nâng cấp phần mềm phải do Siemens thực hiện; mặt khác, dữ liệu thử nghiệm còn phải gửi về trụ sở chính của Siemens. Quy trình này kéo dài thời gian chỉnh sửa và khắc phục, cho thấy sự phụ thuộc không chỉ nằm ở linh kiện mà còn nằm ở “quyền mở khóa” của hệ thống.
Tiền và quyền lực nằm ở phần “không chuyển giao”
Bài viết phân tích tỷ trọng chi phí để thấy vì sao các công ty nước ngoài đứng ở đỉnh kim tự tháp lợi nhuận. Hệ thống điều khiển kéo có thể chiếm 20–30% tổng chi phí một đoàn EMU; tiếp đó, hệ thống điều khiển tàu tự động—phần mang lại lợi nhuận cao nhất—được nói là chiếm hơn một nửa tổng chi phí. Một nhân sự mua sắm của Siemens còn thừa nhận rằng họ chủ yếu dựa vào việc bán hệ thống điều khiển kéo; điều tương tự cũng được nói về Alstom. Với phanh, công nghệ cũng bị xem là “nguồn thu nền tảng” nên không được chuyển giao; thay vào đó được sản xuất bởi các bên nước ngoài trong các nhà máy liên doanh đặt tại Trung Quốc, nhưng ngay cả ở liên doanh, việc chuyển giao bị mô tả là hạn chế đến mức nhân sự Trung Quốc có thể còn không được xem bản vẽ thiết kế. Vì vậy, ANBOUND cho rằng không chỉ thị trường phanh bị Knorr-Bremse thống trị, mà công nghệ lõi cũng hoàn toàn không thuộc về phía Trung Quốc.
Bogie: có “chuyển giao”, nhưng kiểu bán bản vẽ—chưa phải làm chủ
Trong ba hệ thống lớn, ANBOUND nói chỉ bogie có hợp đồng chuyển giao công nghệ, nhưng chủ yếu là bán bản vẽ thiết kế. Có bản vẽ không đồng nghĩa hiểu nguyên lý. Bài viết kể CRRC từng hỏi Siemens về cách thiết lập tham số bogie nhưng nhận câu trả lời né tránh. Hiện nay một số bộ phận bogie có thể được hàn lắp trong nước, nhưng các linh kiện còn lại vẫn nhập khẩu. Một kỹ sư đã ví von: mua EMU từ nhiều công ty nước ngoài giống như mua cá—cầm được, sờ được—nhưng không có cần câu để tự đi câu. Và ở thời điểm đó, linh kiện then chốt của hệ thống điều khiển tự động vẫn phải nhập, mã nguồn phần mềm điều khiển tự động vẫn chưa được chuyển giao.
Kỳ tích hạ tầng, nhưng ngành chế tạo cao cấp vẫn mắc kẹt
Theo ANBOUND, Trung Quốc đã tạo ra một thị trường khổng lồ trong quá trình du nhập công nghệ đường sắt cao tốc. Nhưng những người thu lợi nhuận thật sự vẫn là các công ty nước ngoài—họ giữ công nghệ lõi, giữ linh kiện then chốt và nhờ đó duy trì vị thế dẫn đầu. Đường sắt cao tốc có thể là kỳ tích, nhưng với ngành sản xuất Trung Quốc, nó lại là điểm đau. Bài viết so sánh rằng con đường để được coi là “tiên tiến” còn dài và gian nan, giống như những gì ngành ô tô từng trải qua. Sau nhiều năm, bức tranh được mô tả là một thế tiến thoái lưỡng nan: dư thừa sản xuất ở phân khúc thấp; đấu thầu gần như tự cạnh tranh với chính mình bằng cuộc đua hạ giá; trong khi nhiều lĩnh vực sản xuất cao cấp trì trệ, không thể tiến lên, và nguồn lực lại đang mang lợi ích cho các bên bên ngoài. Từ đó, ANBOUND kết lại bằng một lời nhắc mang tính phản tỉnh: Trung Quốc đang gánh mặt trái của toàn cầu hóa, bị chỉ trích rộng khắp nhưng lợi ích tương xứng không nhiều, và đã đến lúc cần nhìn lại những hệ lụy mà mô hình phát triển này tạo ra—không chỉ cho mình, mà cả cho thị trường lao động toàn cầu.
Chạy nhanh trên đường ray là một chuyện. Nắm được “trái tim” và “bộ não” của đoàn tàu—hệ thống điều khiển kéo, phần mềm, dữ liệu, mã nguồn, tiêu chuẩn vật liệu—lại là chuyện khác. ANBOUND muốn nói thẳng: ánh hào quang của “danh thiếp” có thể rực rỡ, nhưng nếu công nghệ lõi vẫn nằm trong tay người khác, thì đằng sau tốc độ vẫn là một sợi dây vô hình buộc lại.
Tôi đến Mỹ năm 15 tuổi: từ một đứa trẻ tỵ nạn đến ngày hiểu thế nào là trách nhiệm
Gia đình tôi may mắn được hưởng chính sách nhân đạo của Hoa Kỳ. Tôi đặt chân đến xứ sở cờ hoa khi mới 15 tuổi, còn nguyên sự bỡ ngỡ của một đứa trẻ vừa rời quê nhà. Bốn năm trung học, tôi được tiểu bang giúp đỡ phúc lợi xã hội toàn phần. Thời đó, cựu Tổng thống Clinton còn ở Tòa Bạch Ốc. Có lẽ vì cái ơn được cưu mang quá lớn, gia đình tôi nhanh chóng ngả về Đảng Dân Chủ, với suy nghĩ giản dị: Dân Chủ là “đảng của người nghèo”, còn Cộng Hòa là “đảng của người giàu”. Ngày ấy, chúng tôi tin vậy, và cũng chẳng mấy ai rảnh để ngồi phân tích sâu xa. Ngày nhập quốc tịch: tôi tự hứa sẽ đứng thẳng trên đôi chân mình
Nhưng đến ngày tôi trở thành công dân Hoa Kỳ, cảm giác trong tôi đổi hẳn. Tôi bắt đầu ý thức trách nhiệm của một người mang quốc tịch Mỹ: quyền lợi không chỉ để nhận, mà còn để góp. Tôi không còn để tâm đến phúc lợi xã hội nữa. Tôi lao vào làm việc, như một cách “trả ơn” đất nước đã mở cửa cho gia đình tôi. Tôi quyết tâm trở thành người “giàu” để đứng trong hàng ngũ Cộng Hòa. Giàu ở đây không phải khoe mẽ hay hơn thua, mà là tự lực: không nhận trợ cấp, kể cả bảo hiểm y tế từ chính phủ.
Năm 2012: tôi bảo trợ gia đình và nỗi lo mang tên “lệ thuộc”
Năm 2012, tôi đứng ra bảo trợ tài chánh cho mẹ kế và hai em để họ sang Mỹ đoàn tụ với cha tôi. Tôi biết ơn chính sách đoàn tụ, nhưng cũng lo một điều rất thực tế: nếu người thân mới qua, bỡ ngỡ, không quen đời sống, rồi dần dần tìm đến sự trợ giúp của chính phủ như một thói quen thì sao? Vì vậy, tôi đưa hai em lên ở cùng mình, vừa để phụ chăm, vừa để kéo các em vào nếp sống tự lập sớm nhất có thể.
Cuộc tranh cãi với cha: khi chính trị bước vào mâm cơm gia đình
Vài tuần trước, tôi có cuộc tranh cãi nảy lửa với cha. Ông liên tục chê trách Tổng thống Trump và tâng bốc Obama như một người tài đức. Ban đầu tôi cố nhịn, giữ hòa khí, vì mấy tháng tôi mới có dịp về thăm cha một lần. Nhưng cha càng nói càng đẩy mọi thứ thành công kích, và rồi tôi không còn kiên nhẫn.
Tôi hỏi thẳng cha một điều mà lâu nay tôi vẫn giữ trong lòng: “Cha tức giận vì Tổng thống Trump cắt đi vài chục mỗi tháng tiền già, hay cha tức giận vì ông ấy làm mọi thứ nghiêm khắc quá?” Tôi nói với cha rằng Hoa Kỳ nhân đạo, nhưng không có nghĩa là nhân nhượng với mọi thứ. Tôi tin Trump đang cắt giảm ngân sách theo hướng củng cố lại trật tự, tái thiết lập bộ máy, và xây dựng sức mạnh quốc gia—trong đó có một quân đội mạnh hơn, để bảo vệ đất nước, bảo vệ chính người dân như cha.
Tôi trách cha vì… cha nhìn nước Mỹ qua chiếc TV tiếng Việt
Rồi tôi nói điều khiến cha khó chịu nhất: cha nên hạn chế xem đài SBTN. Tôi bảo rằng quyền lợi của cha không thuộc về những nơi sống bằng cảm xúc giận dữ và thông tin một chiều. Tôi sợ cha bị dẫn dắt đến mức không còn nhìn thấy những gì đang diễn ra ngoài đời thực. Tôi cũng nói thêm: Trump đối đầu với truyền thông cánh tả vì ông ấy không muốn người ta chỉ nghe một giọng duy nhất. Ông ấy đụng thẳng với nhà báo, phóng viên—điều mà nhiều đời tổng thống trước không làm theo kiểu đó. Tôi tin đó là cách ông ta “tái thiết lập” lại cuộc chơi chính trị, để khi rời Tòa Bạch Ốc, đường hướng mới vẫn còn tác động đến các thế hệ sau.
Cha tôi cố bào chữa, nhưng càng nói càng yếu. Có lẽ vì giữa chúng tôi, vấn đề không nằm ở đúng sai của từng chính sách, mà nằm ở hai thứ khác nhau: một bên nhìn đời bằng nỗi lo quyền lợi bị hụt đi, một bên nhìn đời bằng ám ảnh phải tự lực để không trở thành gánh nặng.
Câu cuối trước khi chia tay: lá phiếu đừng đổi lấy cảm giác “miễn phí”
Trước khi chia tay, tôi chỉ nói một câu: “Cha hãy dùng lá phiếu của mình bầu cho người hiên ngang đứng thẳng, mang lại sự phồn thịnh cho cả một đất nước—chứ không phải người hứa hẹn mọi thứ sẽ được miễn phí.”
Nói xong, tôi im. Vì đôi khi trong gia đình, nói thêm chỉ làm rách thêm một vết rạn. Nhưng tôi vẫn tin có những điều phải nói ra, dù khó nghe. Nước Mỹ đã cho chúng ta cơ hội. Và cách trả ơn công bằng nhất, không phải là tranh nhau phần “được cho”, mà là học cách đứng thẳng, làm việc, đóng góp, và dùng lá phiếu theo lý trí—chứ không theo thói quen sống nhờ lời hứa dễ dãi.
Dân túy vô nhân, quyền lực tuyệt đối và những đoạn kết ám ảnh của lịch sử.
Lịch sử chính trị hiện đại đã nhiều lần chứng kiến một hiện tượng lặp đi lặp lại như bóng ma không chịu tan :
- Chủ nghĩa dân túy cực đoan, nơi một cá nhân tự xưng là tiếng nói duy nhất của dân tộc, phủ nhận thể chế, chà đạp luật pháp, và hợp thức hóa bạo lực bằng ngôn ngữ “ý chí nhân dân ”.
Từ Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hideki Tōjō, cho đến những tranh cãi xoay quanh Donald Trump, lịch sử đặt ra một câu hỏi không thể né tránh :
- Khi quyền lực cá nhân vượt khỏi vòng kiểm soát của thể chế, cái giá cuối cùng là gì ?
I. Adolf Hitler – Dân túy thù hận và cái chết trong hầm tối.
Hitler không lên nắm quyền bằng đảo chính quân sự, mà bằng lá phiếu của cử tri Đức , được thúc đẩy bởi:
* Nỗi nhục bại trận sau Thế chiến I
* Khủng hoảng kinh tế
* Tâm lý bị xúc phạm dân tộc
Ông ta dùng ngôn ngữ dân túy thô bạo**, chia xã hội thành “chúng ta” và “kẻ thù” :
- Do Thái
- Cộng sản
- Trí thức
- Báo chí.
Dưới danh nghĩa phục hưng nước Đức , Hitler giải thể dân chủ, biến Quốc hội thành bù nhìn, và dựng nên một nhà nước toàn trị dựa trên sợ hãi.
Tháng 4 năm 1945 , khi Berlin sụp đổ, “lãnh tụ vĩ đại” kết thúc đời mình bằng tự sát trong boong-ke giữa đống tro tàn của một nước Đức bị tàn phá. Dân tộc mà ông ta hứa đưa tới vinh quang phải trả giá bằng hơn 60 triệu sinh mạng toàn cầu.
III. Hideki Tōjō – Dân túy quân phiệt và giá treo cổ.
Portraits of
TOJO Hideki
Khác Hitler và Mussolini, Tōjō không phải nhà hùng biện đại chúng. Nhưng ông là hiện thân của dân túy quân phiệt Nhật Bản, nơi “ý chí quốc gia ” được đồng nhất với :
* Thiên hoàng
* Quân đội
* Chiến tranh xâm lược
Tōjō tin rằng bạo lực là con đường duy nhất để Nhật Bản “có chỗ đứng” .
Dưới danh nghĩa danh dự và sinh tồn dân tộc, ông đẩy Nhật vào chiến tranh toàn cầu.
Đoạn kết :
Bị xét xử tại Tòa án Tokyo, Hideki Tōjō bị treo cổ năm 1948.
War Crimes Trial of Hideki Tojo
Trước khi chết, ông nhận hết trách nhiệm , để Thiên hoàng được miễn tội.
Dân túy quân sự kết thúc bằng bản án của công lý quốc tế.
Failed suicide of japanese prime minister General Hideki Tojo september 19, 1945
IV. Điểm chung của ba đoạn kết.
Ba con người, ba hoàn cảnh, nhưng chung một mẫu số:
1. Tự đồng hóa mình với quốc gia.
2. Khinh miệt thể chế kiểm soát quyền lực.
3. Dùng nỗi sợ và thù hận làm nhiên liệu chính trị.
“Mỏ vàng” từ chiến tranh—và cái giá của một hợp đồng không được phép thất bại
Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, theo Reuters, đã mở ra một “mỏ vàng” tiềm năng cho Vladimir Arsenyev—nhưng cuối cùng lại đẩy ông vào một ngõ cụt. Nhà khoa học 75 tuổi này là người đứng đầu một công ty ở Moscow chuyên sản xuất linh kiện cho thiết bị liên lạc dùng trong các kíp lái xe tăng. Khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine năm 2022, doanh nghiệp của ông ngập trong các đơn đặt hàng quốc phòng. Nghe như cơ hội đổi đời. Nhưng Arsenyev kể, chính những đơn hàng ấy lại hóa thành “chén thuốc độc”: phải tăng tốc sản xuất chóng mặt, giao đúng hạn, mà giá thì do Bộ Quốc phòng ấn định. Trong cuộc chơi này, thất bại là điều không thể chấp nhận. Bóng ma Stalin trở lại: giao trễ là… đi tù
Sức ép không chỉ đến từ dây chuyền và con số. Arsenyev nói chính quyền Nga đã đe dọa các nhà sản xuất quốc phòng bằng án tù nếu không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Một không khí gợi lại thời kỷ luật sắt của Liên Xô, khi nhà nước đặt lệnh lên trên tất cả, và nhà máy chỉ được phép chạy—không được phép “lý do”. Đến mùa xuân 2023, nhà máy của Arsenyev bắt đầu chậm tiến độ; nội bộ lãnh đạo đấu đá, cáo buộc qua lại. Một cổ đông thiểu số tên Sergei Mosiyenko kể ông thấy công ty sắp lỡ hạn nên báo cáo: “Bộ Quốc phòng là khách hàng. Họ luôn luôn đúng.” Giám đốc nhà máy nói ông cầu cứu nhiều nơi nhưng bị phớt lờ. Ngày 26/7/2024: một ông già bước vào Quảng trường Đỏ và lửa bùng lên
Khi công ty bên bờ phá sản, Arsenyev đã đi bộ vào Quảng trường Đỏ ở Moscow ngày 26/7/2024. Ngay phía ngoài Điện Kremlin, gần lăng Lenin, ông đổ xăng lên người và tự thiêu. Ông sống sót, nhưng phải nằm viện nhiều tuần vì bỏng nặng. Từ bệnh viện, Arsenyev phủ nhận rằng hợp đồng có vấn đề và nói những người muốn hãm hại ông đã gửi khiếu nại vô căn cứ. Ông đặt câu hỏi nghe vừa uất vừa tuyệt vọng: “Tại sao một công ty vẫn nhận đơn hàng ngày càng nhiều và vẫn hoàn thành đơn hàng lại có thể đang chết dần?” Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga, theo Reuters, không phản hồi các câu hỏi chi tiết về trường hợp của ông và cách xử lý hợp đồng quốc phòng nói chung. Không chỉ một mình ông: “kẹt” là tình trạng phổ biến trong công nghiệp quốc phòng Nga
Những gì xảy ra ở Volna phơi bày sức ép đè lên các doanh nghiệp quốc phòng Nga: tăng tốc sản xuất kéo dài nhiều năm, nhưng hệ thống điều phối lại cứng nhắc, rủi ro pháp lý nặng nề, và các tranh chấp tài chính có thể bóp nghẹt doanh nghiệp ngay giữa lúc đơn hàng bùng nổ. Dựa trên hồ sơ tòa án ở Moscow được Reuters tổng hợp, có ít nhất 34 người bị cáo buộc hình sự vì làm gián đoạn đơn đặt hàng quốc phòng từ khi chiến tranh bắt đầu; trong đó có ít nhất 11 giám đốc công ty và 2 quản lý cấp cao. Một số người đã bị kết án tù, nhiều người khác bị tạm giam chờ xét xử. Nga tăng mạnh sản lượng đạn pháo, tên lửa, xe tăng, UAV… nhưng các chuyên gia an ninh phương Tây được dẫn lời cho rằng lĩnh vực này cũng bị kìm hãm bởi kém hiệu quả và tham nhũng, dẫn đến đội chi phí, trễ tiến độ, không đạt chỉ tiêu. Rostec thì bác bỏ, gọi các nhận định “suy thoái” là tuyên truyền và khẳng định ngành vẫn ổn. “Radio gắn mũ cối” và cú nhảy sản lượng gấp 10 lần
Một mắt xích quan trọng trong câu chuyện là thiết bị liên lạc cho kíp lái xe tăng—hệ thống nối tai nghe và micro trong mũ bảo hiểm với máy vô tuyến qua một thiết bị chuyển mạch. Volna khi đó được mô tả là công ty duy nhất sản xuất mô-đun điện tử cho thiết bị chuyển mạch này. Trước chiến tranh, Volna sản xuất không quá 5.000 mô-đun mỗi năm. Nhưng sau xâm lược, nhu cầu tăng vọt: tháng 9/2022, Volna ký hợp đồng cung cấp hơn 50.000 mô-đun cho Luch Factory trong năm tiếp theo. Tăng sản lượng gấp 10 lần đồng nghĩa phải thuê thêm người, cải tổ quy trình, chạy đua từng ngày. Volna nhận tạm ứng khoảng 80% giá trị một số hợp đồng, nhưng đến tháng 4/2023 đã bị chậm kế hoạch sản xuất theo các tài liệu tòa án liên quan. Cú đánh tài chính: bị “tính lại giá”, rồi nợ thuế, phong tỏa tài khoản, lương không trả
Theo Arsenyev, tranh chấp với chính phủ về giá linh kiện đã đẩy công ty vào thiếu hụt tài chính. Sau đó tài khoản bị phong tỏa do nợ thuế; lương nhân viên không được chi trả dẫn đến kiện tụng. Một trang web của cơ quan thi hành án cho thấy khi được triệu tập thu nợ tháng 9/2024, họ không tìm thấy tài sản nào có thể tịch thu. Trong lúc đó, Luch Factory nói họ phải tự thiết kế và sản xuất linh kiện thay thế để đáp ứng nhu cầu quân đội. Tới tháng 9/2023, Bộ Quốc phòng thông báo sẽ cắt giảm gần một nửa số tiền Luch phải trả cho mô-đun của Volna, với lý do Volna tự động hóa giúp giảm chi phí. Luch tìm cách thu hồi hơn 65 triệu rúp tiền tạm ứng đã trả—con số thậm chí được nói là lớn hơn đáng kể so với doanh thu Volna của năm 2020. Arsenyev cho biết Volna đã tạm dừng sản xuất sáu tuần và kiện ra tòa; một thẩm phán trong vụ kiện do Luch khởi xướng còn nhận định quyết định giảm tiền đã gây tổn hại chuỗi cung ứng phục vụ chiến dịch ở Ukraine. Dù có phán quyết có lợi cho Volna, hàng loạt vụ kiện khác vẫn dây dưa. Luật siết dần và chiếc gọng kìm “không cần chứng minh trục lợi”
Reuters mô tả khung pháp lý làm nền cho sự đe dọa ấy: một đạo luật năm 2017 coi hành vi gây tổn hại hợp đồng quốc phòng vì mục đích trục lợi cá nhân là tội hình sự, có thể bị phạt tù tới 10 năm; trước chiến tranh chỉ ghi nhận một vụ truy tố ở Moscow. Nhưng tháng 9/2022, luật được sửa đổi, mở rộng các sai phạm có thể bị truy tố—bao gồm cả việc từ chối ký hợp đồng hoặc không có khả năng thực hiện, và trong một số trường hợp không cần chứng minh động cơ trục lợi. Tháng 1 năm sau, ông Putin thúc giục công tố “tăng cường giám sát” tiến độ đơn đặt hàng quốc phòng. Không khí nhà nước “cầm roi” vì thế càng rõ rệt. Sau ngọn lửa: nhà máy vẫn chạy, nhưng con người thì mắc kẹt trong tòa án
Sau vụ tự thiêu, Arsenyev nói ông vẫn làm việc từ bệnh viện để gỡ rối tài chính và pháp lý nhưng không đạt nhiều. Công ty vẫn duy trì hoạt động, song phải thu hẹp quy mô, đơn hàng co lại. Ông quay lại làm việc, nhưng phần lớn thời gian là dự các phiên tòa. Dấu hiệu hiếm hoi cho thấy nhà chức trách “để ý” đến hành động tuyệt vọng của ông: tháng 10/2024, một tòa án phạt ông một khoản không công bố vì “biểu tình trái phép” tại địa điểm nhạy cảm.
Câu chuyện của Arsenyev, nếu nhìn cho kỹ, không chỉ là bi kịch của một ông chủ nhà máy. Nó là hình ảnh của một cỗ máy chiến tranh: đơn hàng tăng như sóng, nhưng trách nhiệm tăng như gông; tiền tạm ứng đến nhanh, nhưng “tính lại giá” cũng đến nhanh; sản lượng bị ép gấp 10 lần, nhưng chỉ cần trễ một nhịp, cả doanh nghiệp có thể sụp vì thiếu tiền mặt, vì thuế, vì phong tỏa, vì kiện tụng—và vì nỗi sợ hình sự hóa mọi sai lệch. Trong bối cảnh ấy, một ngọn lửa bùng lên ở Quảng trường Đỏ không chỉ là tiếng kêu cứu của một con người, mà còn là vết cháy đen trên mặt nạ “ổn định” mà bộ máy luôn muốn trưng ra.
Bằng những bức tranh cổ, AI đã vẽ lại chân dung của các vị Hoàng đế thời nhà Thanh ở Trung Quốc.
Sự phát triển của khoa học công nghệ đã biến nhiều điều tưởng như không thể thành có thể. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), chân dung của các nhân vật thời xa xưa đã được phục dựng, vẽ lại một cách chân thực hơn. Chỉ cần cung cấp thông tin, đơn giản nhất là hình vẽ lịch sử có sẵn, AI đều có thể làm được.
Mặc dù kết quả do AI tạo ra chưa được công nhận tính đúng đắn và xác thực cao, nhưng ít nhiều cũng mang lại cho hậu thế sự thú vị, có cái nhìn mới mẻ hơn về lịch sử.
Bằng những bức tranh cổ, AI đã vẽ lại chân dung của các vị Hoàng đế thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Xem xong, hậu thế chỉ có thể thốt lên: hoá ra các Hoàng đế thời phong kiến trông như vậy!
Khang - Ung - Càn: Duyên dáng và hài hước
Khang Hi, Ung Chính và Càn Long là ba vị Hoàng đế thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim cổ trang cung đình Trung Quốc. Nhờ đó, hậu thế cũng có vài phần hiểu biết nhất định về họ.
Xét về quan hệ họ hàng, Ung Chính là con trai của Khang Hi, còn Càn Long là con trai của Ung Chính, tức là cháu trai của Khang Hi. Trong đó, Hoàng đế Càn Long trị vì lâu nhất, 63 năm.
Hoàng đế Khang Hi tài ba đã khiến hậu thế ấn tượng bởi sự hiền hòa, phúc hậu qua lăng kính của AI, ai nhìn cũng thích.
Chân dung của Ung Chính đế càng gây ấn tượng hơn bởi nụ cười hiền hậu, tươi vui. Hậu thế trầm trồ: "Phác họa đúng với lịch sử ghi chép ông là người chăm lo việc nước, hiền hòa và dễ gần".
Không như 2 vị Hoàng đế trên, AI vẽ lại chân dung Càn Long đế thời còn trẻ. Ông hiện lên trông rất hoạt bát, trẻ trung, anh tuấn và đủ đầy thứ gọi là "khí chất của Chân mệnh thiên tử".
Gương mặt của Khang Hi, Ung Chính và Càn Long có nét hao hao giống nhau, bởi tướng mặt hơi dài, thanh thoát, đôi mắt nhỏ hài hòa với tổng thể. Ba người đều có nước da trắng, ra dáng thư sinh.
Đạo Quang đế - hao gầy vì lao tâm và cần kiệm
Đạo Quang đế là vị Hoàng đế thứ 8 của triều đại nhà Thanh, tại vị 30 năm. Ông chính là Hoàng đế triều Thanh duy nhất có thân phận Đích trưởng tử kế thừa Hoàng vị. Thời kỳ cai trị của ông gắn liền với sự kiện rất quan trọng trong lịch sử nhà Thanh đó là Chiến tranh Nha phiến, mở đầu cho việc các nước phương Tây tiến vào Trung Quốc.
Trong 30 năm tại vị, Đạo Quang Đế lao tâm cần chính, một lòng vì nước vì dân, xứng đáng là vị vua cần kiệm thương dân. Nhưng không may, ông làm vua đúng lúc triều chính hủ bại, quan lại bất tài, giặc ngoài lấn lướt, vận nước lung lay, ông không đủ tài năng để xoay vần thế cục vô phương cứu vãn.
Từ chân dung được vẽ lại bởi AI, Đạo Quang đế trông khá tiều tụy với đôi má hóp, gầy gò và xương xẩu, điều này chắc hẳn liên quan mật thiết đến tính tiết kiệm và sự cần cù ham làm của ông.
Quang Tự đế - điển trai đúng chuẩn "soái ca"
Hoàng đế Quang Tự có tuổi thơ khốn khổ, sau khi lên ngôi không được tự do, luôn bị Từ Hi Thái hậu khống chế nên sống rất vất vả.
Tuy nhiên, chân dung của Quang Tự được AI vẽ lại đã khiến hậu thế trầm trồ không ngớt. Ông sở hữu đôi mắt, cái mũi và đôi môi rất đẹp. AI còn "hào phóng" trang điểm cho ông với cặp má phớt hồng, môi không biết có được tô son dưỡng hay không mà hồng hào, mềm mịn đến thế. Cộng thêm nước da trắng sáng, mịn màng, Quang Tự được đánh giá chuẩn "soái ca", rất phù hợp với gu thẩm mỹ của nhiều cô gái hiện đại.
Triều đại nhà Đường có thể coi là một triều đại có nhiều chuyện ly kỳ nhất Trung Quốc. Đây là một vương triều vô cùng phóng khoáng, cởi mở với nhiều nguyên tắc bị phá bỏ duy nhất trong lịch sử cổ đại phong kiến.
Triều Đường là một vương triều vô cùng phóng khoáng, cởi mở. Đường Cao Tông Lý Trị có thể lấy mẹ kế Võ Tắc Thiên, Đường Huyền Tông Lý Long Cơ có thể lấy con dâu của mình là Dương Ngọc Hoàn. Thậm chí, đã xuất hiện một nữ hoàng chính thống duy nhất trong lịch sử cổ đại trung Quốc - Võ Tắc Thiên.
Một vương triều như vậy thì chuyện gì cũng sẽ xảy ra. Chúng ta đều biết vua Khang Hi cực kỳ thích các chị em ruột xinh đẹp, liền một lúc đã lấy 4 chị em vào cung. Nhưng vua Đường Đức Tông Lý Thích của nhà Đường còn hơn vậy, vì Lý Thích đã liền một lúc lấy 5 chị em của nhà họ Tống vào cung.
5 chị em nhà họ Tống đều cực kỳ có tài hoa
Triều Đường là một vương triều lãng mạn, cũng là một vương triều tràn ngập những người tài hoa, tài nghệ. Không những có những tài tử như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị mà còn có những tài nữ như Thượng Quan Uyển Nhi, Ngư Huyền Cơ, Tiết Đào… Tuy nhiên, hiện tượng một nhà có tới 5 tài nữ như nhà họ Tống thì quả thực hiếm gặp. Trong những hậu thế của Tống Chi Vấn thời vua Đường Đức Tông có một người tên Tống Đình Phân, ông có 5 cô con gái đều học hành tài giỏi.
Tống Chi Vấn là một người có tài hoa xuất chúng, chỉ là nhân phẩm hơi kém. Thế nên hậu thế của ông cũng đều là những đệ tử Nho học, thơ ca đầy mình. Tới đời Tống Đình Phân, gia phong vẫn chưa đổi, cả một đại gia đình đều thích học hành. Tống Đình Phân có 5 cô con gái và 1 người con trai, trong đó cậu con trai lại chẳng có tích sự gì, ngược lại 5 cô con gái đều thông minh lanh lợi. 5 cô con gái lần lượt tên là: Tống Nhược Tân, Tống Nhược Chiêu, Tống Nhược Luân, Tống Nhược Hiến và Tống Nhược Tuân.
Sinh 5 cô con gái đều thông minh lanh lợi, Tống Đình Phân dạy dỗ có tài nên các cô con gái đều có tài năng về thơ phú, chưa tới tuổi cập kê đã giỏi văn chương. Đứng đầu là Nhược Tân, tiếp đó là Nhược Chiêu, Nhược Luân, Nhược Hiến và Nhược Tuân. Văn phong của Nhược Tân và Nhược Chiêu thanh nhã, chú trọng hình thức bề ngoài câu từ. Khả năng học tập của họ rất mạnh, thế nên đã trở thành những tài nữ nổi danh khắp gần xa. Hơn nữa, họ cũng không muốn tùy tiện lấy chồng, luôn ở trong nhà học hành, đọc sách. Danh tiếng truyền ra ngoài cũng trở thành chuyện lạ trong thiên hạ.
Chuyện này đã không may được truyền tới tai của Đường Đức Tông. Đường Đức Tông lập tức nổi hứng, nhân lúc cả 5 cô con gái này còn chưa lấy chồng mà đưa cả 5 cô vào cung.
Đường Đức Tông là người thiên vị những người tài hoa
Do văn phong triều Đường trôi chảy, thế nên các vua triều Đường cũng thích đọc thơ văn từ nhỏ. Tuy không có nhiều tài viết thơ từ, nhưng lại rất tán thưởng, mến mộ những người có tài văn chương. Đường Đức Tông cũng là người thích những người có tài văn chương, muốn đưa họ vào trong hậu cung của mình, cũng không phải chỉ có xinh đẹp là được. Vì mỹ nữ trong thiên hạ có vô số, nhưng người có tài hoa lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vì thế Đường Đức Tông cũng không dễ dàng sủng hạnh họ, người nào không có tài năng, không có học vấn thì sẽ không thể ở bên cạnh Đường Đức Tông được. Thế nên Đường Đức Tông đã đặc biệt tổ chức một buổi phỏng vấn cho họ. Kết quả cả 5 tài nữ này đều dễ dàng vượt qua, điều này khiến Đường Đức Tông vui mừng khôn xiết, lập tức tuyên bố để cả 5 người họ ở bên mình.
Nhưng bạn tưởng rằng họ vào cung chỉ đơn giản là vì được Đường Đức Tông sủng ái sao? Đương nhiên không phải. Cả 5 tài nữ này vốn không dễ dàng tùy tiện lấy chồng, vì họ mong thông qua tài hoa để làm nên giá trị cuộc đời. Nghe có vẻ khá khó tin nhưng nữ giới triều Đường rất có lòng cầu tiến, không hề thể hiện thua kém đàn ông.
Khi ấy trong cung cũng có các cấp nữ quan nghiêm khắc, không phải tất cả nữ nhân vào cung đều chỉ làm công cụ sinh con cho hoàng đế, họ còn có rất nhiều công việc để làm. Ví dụ như 5 tài nữ này sau khi vào cung, được Đường Đức Tông gọi là Học sĩ, họ khác với những phi tần khác. Vì 5 tài nữ này có học vấn rất cao, đây cũng coi như là danh xưng thể hiện sự tôn trọng của Đường Đức Tông dành cho họ.
Họ chủ yếu phụ trách tiếp quản văn tấu, gần giống với chức quan của Thượng Quan Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi được gọi là Nữ Tể tướng, vậy thì có lẽ họ cũng gần bằng Tể tướng, bởi họ cũng là những người phụ trách những sự vụ chính trong cung.
“Nữ luận ngữ” chính là tác phẩm của 5 chị em họ
Những cuộc đàm thoại giữa Khổng Tử và đệ tử được người đời sau biên soạn thành “Luận ngữ”, sau này trở thành tác phẩm kinh điển bắt buộc phải học của các học sĩ trong hàng ngàn năm ở Trung Quốc. Trong thời Đường đương nhiên cũng bắt buộc đưa “Luận ngữ” vào trong chương trình sách giáo khoa. Tuy nhiên vẫn còn có một bộ “Nữ luận ngữ” chuyên dành cho nữ giới, điều này đã khiến nhiều người bất ngờ.
Tác giả của bộ “Nữ luận ngữ” này chính là chị cả Tống Nhược Tân. Vì thành tựu của bộ tác phẩm này rất cao nên được đưa vào trong Nữ tứ thư. Trong 5 chị em, Tống Nhược Tân và Tống Nhược Chiêu có thành tựu học tập cao hơn, sau khi Tống Nhược Tân qua đời, Tống Nhược Chiêu đã thay thế vị trí của chị, tiếp tục làm việc cho Đại Đường. Tống Nhược Chiêu không những đã làm ra bản chú giải về “Nữ luận ngữ” mà còn trở thành giáo viên của mấy đời đế vương của triều Đường.
Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông và Đường Kính Tông đều tôn gọi Tống Nhược Chiêu là Tiên sinh (cách gọi giáo viên thời xưa). Ngoài ra, các phi tần, hoàng tự (con cháu trong hoàng thất) trong cung đều từng được Tống Nhược Chiêu dạy dỗ. Có thể nói, Tống Nhược Chiêu đã dựng lên tấm biển thương hiệu của 5 chị em nhà họ Tống. Cả 5 chị em gái đều có tài hoa hơn người, đó cũng chỉ là một chiêu quảng bá nói quá, trong đó hai người chị đầu có tài là thật.
Sau khi Tống Nhược Chiêu qua đời, Tống Nhược Hiến lại lên thay thế vị trí của chị. Nhưng Tống Nhược Hiến lại khá xui xẻo, sau khi nàng lên thì lại bị vu oan và bị vướng vào cuộc tranh chấp giữa các đảng phái, cuối cùng khiến hoàng đế Đường Văn Tông phẫn nộ. Tống Nhược Hiến không những bị Đường Văn Tông đuổi ra khỏi hoàng cung mà còn bị giam cầm rồi ban cái chết. Cả gia đình họ cũng bị đi đày, cũng may là lúc này cả 5 chị em nhà họ Tống đều đã qua đời, họ không phải chịu đựng tội hình này.
“Nữ luận ngữ” đã nói về những chuyện gì?
Có lẽ mọi người đều thấy không quen thuộc với tác phẩm này, bởi thực tế nội dung của nó khá vớ vẩn, nhưng tại sao triều Đường lại lưu truyền tác phẩm này? Vì nó phù hợp với tình hình Trung Quốc trong thời Đường. Triều Đường là vương triều nữ giới rất cởi mở, phóng khoáng, từ sau khi Võ Tắc Thiên lên làm nữ hoàng, địa vị của nữ giới cũng được nâng cao.
Cuốn “Nữ luận ngữ” này dùng để làm gì? Chủ yếu nói nữ nhân đương thời phải quy phạm ngôn hành, phải học những đạo lý Khổng Mạnh như Tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức… Đây là những điều mà những người thống trị triều Đường mong muốn nhìn thấy, vì nữ giới triều Đường thực sự có chút ngông cuồng, hoàn toàn không coi cha, chồng mình ra gì, thậm chí còn có người muốn lên làm nữ hoàng như Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên, Vĩ Hoàng Hậu, Thái Bình công chúa, An Lạc công chúa, tất cả đều muốn làm Nữ hoàng. Sau này, Quách Thái Hậu cũng một tay chấp chính, điều khiển, kiểm soát mấy đời hoàng đế. Nhưng vấn đề là 5 chị em nhà họ Tống, khi các nàng giáo dục người khác tại sao không tự xem tình hình của mình? Chẳng phải cũng là không nghe lời cha mẹ không chịu lấy chồng, còn tham gia vào việc triều chính, sao còn dạy phụ nữ khác không được ngông cuồng như vậy?
Trong tiểu thuyết Thiên long bát bộ, Kiều Phong được xây dựng là một đại anh hùng xuất chúng, phóng khoáng và đặc biệt thích uống rượu.
Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, Kiều Phong (hay Tiêu Phong) không chỉ nổi danh với võ công cái thế và khí phách anh hùng, mà còn được xem là người có tửu lượng "vô địch thiên hạ". Tuy nhiên, trong Thiên long bát bộ, vẫn có một nhân vật từng khiến Bang chủ Cái Bang phải cam tâm nhận thua trên bàn rượu, đó chính là Đoàn Dự.
Kiều Phong là người có tửu lượng "vô địch thiên hạ".
Kiều Phong là một trong ba nhân vật nam chính tiêu biểu của Thiên long bát bộ, bên cạnh Đoàn Dự và Hư Trúc. Với tính cách phóng khoáng, hào sảng, Kiều Phong được khắc họa như một đại anh hùng xuất chúng bậc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Ngay lần đầu gặp Đoàn Dự, Kiều Phong đã cao hứng khích bác vị công tử họ Đoàn thi đấu rượu, coi đây như một cách kết giao bằng hữu theo phong cách giang hồ.
Về bề ngoài, Đoàn Dự hoàn toàn không phải đối thủ của Tiêu Phong trên bàn rượu. Chàng thư sinh nước Đại Lý vốn tửu lượng kém, thực tế chỉ uống chưa hết một chén đã có thể say mềm. Thế nhưng, trong cuộc đấu rượu tưởng chừng chênh lệch đó, người khiến Kiều Phong phải thán phục và nhận thua lại chính là Đoàn Dự.
Bí mật nằm ở chỗ, Đoàn Dự đã "ăn gian" bằng nội công. Trong lúc uống rượu cùng Tiêu Phong, chàng âm thầm vận nội lực, thi triển sự kỳ diệu của Lục mạch thần kiếm để đẩy rượu ra khỏi cơ thể. Nhờ vậy, Đoàn Dự uống liên tiếp mà vẫn sắc mặt không đổi, trong khi Kiều Phong nếu tiếp tục uống chắc chắn sẽ ngấm men và say mất.
Đoàn Dự dùng Lục mạch thần kiếm qua mặt Kiều Phong, để đẩy rượu ra ngoài.
Cuối cùng, Bang chủ Cái Bang đành phải chịu thua, bởi chàng không thể nào mà uống tiếp mà mặt không đổi sắc như vị thư sinh "trói gà không chặt" trước mặt. Đây cũng là một trong những tình tiết thú vị cho thấy sự thông minh, linh hoạt và phần nào "lém lỉnh" của Đoàn Dự, đồng thời làm nổi bật khí độ hào sảng của Kiều Phong khi sẵn sàng nhận thua một cách tâm phục khẩu phục.
Đoàn Dự vốn là vương tử nước Đại Lý, chàng mang dáng vẻ thư sinh, tính tình hiền lành, si tình, sùng đạo, ghét bạo lực và nhiều khi có phần ngây ngô. Dù không muốn học võ, nhưng nhờ cơ duyên kỳ lạ, Đoàn Dự lại lĩnh hội được những tuyệt học hàng đầu thiên hạ như Lục mạch thần kiếm, Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ.
Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, Đoàn Dự lần lượt kết nghĩa huynh đệ với Kiều Phong và Hư Trúc, tạo nên bộ ba nhân vật trung tâm của Thiên long bát bộ. Cuộc đấu rượu giữa Đoàn Dự và Kiều Phong không chỉ là một giai thoại thú vị, mà còn thể hiện rõ cá tính, tài năng và mối giao tình đặc biệt giữa hai cao thủ bậc nhất của thế giới kiếm hiệp Kim Dung.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.