» Cover Story |
Mỹ buộc các hãng dược giảm giá thuốc
New Tab ↗
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các hãng dược hạ giá thuốc xuống ngang bằng các nước phát triển thông qua loạt thỏa thuận mới với các tập đoàn dược phẩm.
Giá thuốc tại Mỹ phải được hạ xuống ngang bằng với các nước phát triển khác. Đây là yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong loạt thỏa thuận mới với các tập đoàn dược phẩm, được xem là bước triển khai cụ thể và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm hạ giá thuốc cho người dân.
Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đạt được 9 thỏa thuận với các tập đoàn dược phẩm lớn, yêu cầu áp dụng nguyên tắc “giá ưu đãi nhất” đối với thuốc kê đơn tại Mỹ, tức không cao hơn mức mà các nước phát triển khác đang chi trả.
Đây được xem là bước đi thực chất nhất cho tới nay trong nỗ lực kéo giảm giá thuốc, sau nhiều năm chính quyền Mỹ kêu gọi các hãng dược điều chỉnh cách định giá tại thị trường trong nước. Các thỏa thuận tập trung vào những loại thuốc điều trị bệnh mạn tính và có chi phí cao, hiện đang được hàng triệu người Mỹ sử dụng hàng ngày.

(Ảnh minh hoạ: Unsplash)
Đáng chú ý, toàn bộ các bang của Mỹ sẽ được tiếp cận mức giá này thông qua chương trình Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp. Nhà Trắng cho biết chính sách này có thể giúp tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho ngân sách y tế.
Ngoài ra, khi mua thuốc trực tiếp, người dân Mỹ có thể được hưởng mức giảm giá sâu. Một số loại insulin, thuốc thiết yếu đối với người mắc bệnh tiểu đường, được đưa về mức 35 USD mỗi tháng, thấp hơn đáng kể so với trước đây.
Trong nhiều năm qua, người Mỹ phải mua thuốc với mức giá cao hơn đáng kể so với các nước phát triển, làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến chi phí y tế và khả năng tiếp cận thuốc của người dân. Những thỏa thuận vừa được công bố cho thấy chính quyền Mỹ đang từng bước thay đổi cách thị trường thuốc vận hành trong nước, với mục tiêu đưa giá thuốc về gần hơn với mặt bằng chung của thế giới.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 228 Views |
Dec 20, 2025 - 2:14 PM - by goodidea
|
Trung Quốc vượt mặt Elon Musk: Người đàn ông bại liệt điều khiển robot và đi làm lại bằng ý nghĩ
New Tab ↗
|
Một bước tiến lịch sử trong công nghệ giao diện não - máy tính vừa được các nhà khoa học Trung Quốc công bố. Không còn nằm trong phòng thí nghiệm, công nghệ này đã giúp một bệnh nhân bại liệt hoàn toàn làm việc kiếm tiền và điều khiển robot trong đời thực.
Trong cuộc đua công nghệ thần kinh toàn cầu, Trung Quốc vừa thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục, được cho là đã vượt qua tầm nhìn hiện tại của Elon Musk và công ty Neuralink.
Vào ngày 17 tháng 12, Trung tâm Xuất sắc về Khoa học Não bộ và Công nghệ Trí tuệ (CEBSIT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố họ đã giúp một người đàn ông liệt tứ chi khôi phục khả năng tương tác với thế giới, không phải qua các trò chơi điện tử đơn giản, mà qua công việc thực tế và điều khiển các cỗ máy phức tạp.
Nhân vật chính của câu chuyện kỳ diệu này là ông Zhang, người gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022 dẫn đến chấn thương tủy sống cao độ, khiến ông mất hoàn toàn khả năng vận động từ cổ trở xuống. Sau nhiều nỗ lực phục hồi chức năng truyền thống thất bại, ông Zhang đã tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng mang tính cách mạng này.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoa Sơn (Thượng Hải) đã cấy ghép hệ thống giao diện não - máy tính (BCI) không dây mang tên WRS01 vào não bộ của ông. Khác với những hệ thống cồng kềnh trước đây, thiết bị này bao gồm các cảm biến siêu nhỏ và một chip xử lý nằm gọn trong hộp sọ. Kết hợp với một chiếc mũ thu phát tín hiệu bên ngoài, ông Zhang chỉ mất vài tuần để học cách biến suy nghĩ thành mệnh lệnh kỹ thuật số.
Điều đáng kinh ngạc nhất không chỉ dừng lại ở việc di chuyển con trỏ chuột. Ông Zhang hiện đang làm việc như một nhân viên phân loại thực tập, kiểm soát các máy bán hàng tự động từ xa để kiếm thu nhập. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên thế giới về một người tham gia thử nghiệm BCI có thể thực hiện công việc được trả lương, đánh dấu bước chuyển mình từ thử nghiệm y khoa sang ứng dụng kinh tế xã hội.

Vượt qua giới hạn phòng thí nghiệm
Trong khi các thử nghiệm "Telepathy" của Neuralink (công ty của tỷ phú Elon Musk) vẫn đang tập trung vào việc giúp bệnh nhân chơi cờ vua hay trò chơi điện tử, các nhà khoa học Trung Quốc đã đưa công nghệ này vào đời sống vật lý. Ông Zhang có thể điều khiển một chiếc xe lăn thông minh di chuyển ngoài trời, thậm chí đi xuống cầu thang mà không cần người hỗ trợ. Ông cũng có thể ra lệnh cho chó robot đi lấy thức ăn.
"Điều khiến tôi phấn khích nhất là âm thanh kết nối này - dường như nó đã nối liền lại những gì đã bị cắt đứt trong những năm qua", ông Zhang chia sẻ đầy xúc động.
Thành công này không chỉ dựa vào y học mà còn là sự kết hợp của hệ sinh thái công nghệ Hùng mạnh của Trung Quốc, bao gồm mạng 5G tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành sản xuất robot tiên tiến.
Tốc độ xử lý vượt trội so với tự nhiên
Về mặt kỹ thuật, nhóm nghiên cứu đã đạt được một thông số ấn tượng: độ trễ từ tín hiệu não đến hành động của robot được giảm xuống dưới 100 mili giây. Con số này thậm chí còn nhanh hơn tốc độ truyền tín hiệu thần kinh tự nhiên của cơ thể người (khoảng 200 mili giây), mang lại cảm giác điều khiển mượt mà và trực quan.
Không dừng lại ở đó, nhóm nghiên cứu đã công bố kế hoạch cho hệ thống thế hệ tiếp theo, WRS02, với 256 kênh tín hiệu. Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa cho những ứng dụng phức tạp hơn nữa, bao gồm khả năng giải mã trực tiếp giọng nói từ suy nghĩ, tiếp tục nới rộng khoảng cách trong cuộc đua công nghệ thần kinh toàn cầu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 225 Views |
Dec 20, 2025 - 2:19 PM - by goodidea
|
Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có trong 3 năm
New Tab ↗
|
Giá dầu giảm là 1 trong vài yếu tố khiến nguồn thu ngân sách chính của Nga thu hẹp.

Doanh thu thuế từ sản xuất dầu thô của Nga trong tháng 1/2026 có thể chỉ đạt 380 tỷ rúp (4,72 tỷ USD), mức thấp nhất trong 3 năm, theo tính toán của Reuters.
Con số này dự kiến giảm 16% so với tháng 12/2025 và giảm 55% so với tháng 1/2025.
Tiền thu từ thuế khai thác khoáng sản (MET) được nộp trước ngày 28 hàng tháng và phản ánh sản lượng dầu mỏ của tháng trước. Đây là nguồn thu ngân sách chính của Nga.
Doanh thu từ dầu khí chiếm tới 1/4 ngân sách của Nga và là nguồn thu quan trọng nhất cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 4.
Theo tính toán của Reuters, sự sụt giảm doanh thu MET trong tháng 1 chủ yếu là do giá dầu quốc tế giảm trung bình 12% so với tháng 11.
Các yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm là tỷ giá rúp mạnh hơn so với đô la Mỹ trong tháng 12 và giá các sản phẩm dầu mỏ giảm.
Theo tính toán của Reuters, vào tháng 12, thuế suất MET sẽ vào khoảng 14.266 rúp/tấn, thấp hơn 3.400 rúp/tấn (-19%) so với tháng 11 và thấp hơn 17.000 rúp/tấn (-54%) so với tháng 12/2024.
Giá dầu được dự báo sẽ quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/ 2022 (khoảng 14.600 rúp/tấn) khi các quốc gia EU chính thức áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.
Nhóm G7 cùng Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Theo Reuters, kế hoạch này sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20, dự kiến thông qua vào đầu năm 2026.
Hiện tại, khoảng 38% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga được vận chuyển bằng các tàu hoạt động trong khuôn khổ pháp lý phương Tây (thường gọi là "hạm đội tàu trắng"). Các tàu này đang tuân thủ mức giá trần dưới 50 USD/thùng để được phép vào các cảng châu Âu, mua bảo hiểm và sửa chữa.
Tuy nhiên, đề xuất mới sẽ xóa bỏ hoàn toàn cơ chế "ngoại lệ" này. Các tàu chở dầu của Nga sẽ bị cấm tiếp cận mọi dịch vụ hàng hải tại các nước G7 và EU.
Dù khối lượng xuất khẩu dầu của Nga vẫn duy trì ổn định ở mức 7-8 triệu thùng/ngày, nhưng doanh thu đã giảm 27% kể từ năm 2022, dự kiến còn khoảng 160 tỷ USD vào năm 2025. Các lệnh trừng phạt mới được phương Tây kỳ vọng sẽ làm tăng chi phí hậu cần và buộc Nga phải tăng mức chiết khấu giá dầu để thu hút người mua.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 276 Views |
Dec 20, 2025 - 2:25 PM - by goodidea
|
Phát hiện gần 4.000 tấn vàng trị giá hơn 14 triệu tỷ đồng cả trên mặt đất và dưới biển
New Tab ↗
|
Trung Quốc vừa công bố phát hiện mỏ vàng dưới biển đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, đây cũng là mỏ lớn nhất châu Á tính đến thời điểm hiện tại, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực mở rộng trữ lượng khoáng sản quý hiếm trên toàn lãnh thổ.
Phát hiện này nằm ở vùng biển ngoài khơi thành phố Lai Châu, thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, nơi được xem là "vùng vàng" của Trung Quốc.
SCMP trích dẫn thông tin từ chính quyền thành phố Yên Đài cho biết, tổng trữ lượng vàng đã được kiểm chứng của Lai Châu hiện đã vượt mức 3.900 tấn (giá trị khoảng gần 600 tỷ USD, tương đương 14,64 triệu tỷ đồng), chiếm khoảng 26% tổng trữ lượng vàng của cả nước.
Trữ lượng vàng khổng lồ đưa địa phương này lên vị trí hàng đầu cả về sản lượng khai thác lẫn trữ lượng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô cụ thể của mỏ vàng dưới biển vẫn chưa được tiết lộ. Dù vậy, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy trữ lượng vàng thực tế của Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với các ước tính trước đây.
Trước phát hiện dưới biển kể trên, trong tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cũng công bố mỏ vàng cấp siêu lớn nhưng hàm lượng thấp tại tỉnh Liêu Ninh, với trữ lượng kiểm chứng 1.444,49 tấn và được đánh giá là mỏ vàng đơn lẻ lớn nhất được phát hiện kể từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949.
Cũng trong tháng đó, một mỏ vàng khác được xác định tại dãy núi Côn Luân, gần biên giới phía tây khu tự trị Tân Cương, với trữ lượng ước tính vượt 1.000 tấn. Riêng bán đảo Giao Đông, nơi có thành phố Lai Châu, đã có hơn 3.500 tấn vàng, tương đương 25% tổng trữ lượng quốc gia, biến nơi đây thành 1 trong 3 khu vực khai thác vàng lớn nhất thế giới.
Mặc dù Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới với sản lượng đạt 377 tấn trong năm ngoái, nhưng nước này vẫn tụt lại phía sau Nam Phi, Úc và Nga về tổng trữ lượng vàng đã được chứng minh.
Không chỉ dừng lại ở vàng, Trung Quốc đang tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực thăm dò khoáng sản nói chung. Riêng năm ngoái, nước này đã chi hơn 115,99 tỷ nhân dân tệ (16,47 tỷ USD) cho hoạt động thăm dò địa chất. Kể từ đầu kế hoạch 5 năm hiện tại năm 2021, tổng đầu tư đã lên tới gần 450 tỷ nhân dân tệ và góp phần phát hiện 150 mỏ khoáng sản mới.
Cùng với đó, các nhà địa chất Trung Quốc đã triển khai nhiều công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, radar xuyên đất mạnh nhất thế giới và hệ thống vệ tinh chuyên dò khoáng sản. Những nỗ lực này đang gặt hái thành quả vượt ra ngoài lĩnh vực vàng.
Gần đây, Trung Quốc đã phát hiện và được Hiệp hội Khoáng vật học Quốc tế công nhận một khoáng vật hoàn toàn mới - Jinxiuite, là hợp chất chứa niken, bitmut, antimon và asen. Đây là loại khoáng có giá trị cao với các ngành công nghiệp hàng không, hóa chất và pin, đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc đang thiếu hụt cobalt, một kim loại chiến lược khác.
VietBF@sưu tập
|
|
1 Reply | 398 Views |
Dec 20, 2025 - 2:28 PM - by goodidea
|
Top 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa năm 2026: Người ta cày cuốc ngược xuôi, mình cứ "nằm duỗi" mà tiền vẫn tự tìm về đầy túi
New Tab ↗
|

Không phải cứ chăm chỉ là giàu, năm 2026 gọi tên 3 con giáp có số "hưởng thái bình", mở mắt ra là thấy lộc.
Càng trưởng thành, chúng ta càng thấm thía câu nói của các cụ ngày xưa: "Mệnh trong bát có thì rồi sẽ có, mệnh trong bát không thì đừng cưỡng cầu". Thực tế cuộc sống đôi khi phũ phàng lắm, có người thức khuya dậy sớm, tăng ca mòn mỏi mà lương thưởng vẫn dậm chân tại chỗ. Ngược lại, có những người chỉ vô tình giúp đỡ ai đó, hay tiện tay đầu tư chút đỉnh mà lộc lá lại về tới tấp. Đừng vội ghen tị hay chạnh lòng, vì năm 2026 sẽ là một năm cực kỳ thú vị khi trật tự của sự giàu sang được sắp xếp lại. Đây không phải là năm dành cho những sự cạnh tranh khốc liệt kiểu "một mất một còn", mà là năm của sự hanh thông và may mắn tự nhiên.
Chúng ta sẽ không bàn về những chuyện đao to búa lớn hay vẽ ra những chiếc "bánh vẽ" xa vời. Đây là 3 con giáp được dự báo là có số "nằm mát ăn bát vàng" trong năm tới. Sự giàu có của họ không đến từ việc trúng số độc đắc theo kiểu "trên trời rơi xuống", mà đến từ việc cơ hội tự tìm đến tận cửa, quý nhân tự nguyện dâng lối, và những nghề tay trái bỗng dưng hái ra tiền còn nhiều hơn cả nghề chính. Nói một cách dân dã, đó là khi nỗ lực gặp được vận may, muốn nghèo cũng khó.
Hạng 3: Tuổi Hợi – "Thánh nhân đãi kẻ khù khờ", càng vô tư tiền càng đầy túi
Đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài đủng đỉnh, thích ăn ngon mặc đẹp của người tuổi Hợi mà vội đánh giá họ lười biếng hay thiếu chí tiến thủ. Bước sang năm 2026, tuổi Hợi chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói "làm chơi ăn thật", được ví như "trần nhà" của giới hưởng lộc.
Bản tính của người tuổi Hợi vốn dĩ hiền lành, dĩ hòa vi quý, không thích bon chen tranh giành với đời. Nhưng chính cái sự "lành" ấy, cái tâm thế an yên và buông thư ấy lại trở thành thỏi nam châm hút tài lộc cực mạnh trong năm 2026. Đây là năm mà vận may về tiền bạc (Thiên tài) của tuổi Hợi cực vượng. Đó có thể là một khoản đầu tư nhỏ xíu bạn đã quên từ lâu bỗng dưng sinh lời gấp bội, hoặc một dự án làm thêm vui vui cùng bạn bè bỗng chốc "nổ đơn" ầm ầm khiến bạn trở tay không kịp.
Điều tuyệt vời nhất của tuổi Hợi là nhân duyên cực tốt. Khi bạn gặp khó khăn, chưa kịp mở lời đã có người chìa tay ra giúp. Có thể sếp bỗng nhiên nhớ đến công lao của bạn mà thưởng một khoản hậu hĩnh, hay khách hàng cũ bỗng dưng quay lại đặt những đơn hàng lớn. Lời khuyên cho tuổi Hợi năm nay rất đơn giản: Hãy cứ sống tử tế, vui vẻ và thả lỏng, đừng quá toan tính chi li. Năm 2026, tâm càng tĩnh, lòng càng rộng thì ví tiền càng dày. Đúng chuẩn phong cách "Phật hệ" mà vẫn giàu sang phú quý.
Hạng 2: Tuổi Thân – "Cái đầu nhảy số nhanh hơn máy tính", tiền vào như nước
Nếu tuổi Hợi giàu nhờ phúc khí, thì người tuổi Thân năm 2026 sẽ giàu nhờ sự nhạy bén thiên bẩm. Các bạn tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần để khắc hai chữ "Cơ Trí" lên trán mình nhé!
Trời sinh người tuổi Thân vốn nhanh nhẹn, lắm chiêu nhiều kế và phản ứng cực lẹ với thời cuộc. Có thể trước đây, sự bay nhảy lung tung khiến người khác nghĩ bạn thiếu chín chắn, không ổn định. Nhưng thời thế đã thay đổi, năm 2026 chính là sân khấu dành riêng cho những "quái kiệt" linh hoạt như bạn. Bất kể là làm sáng tạo nội dung, kinh doanh online, hay thử sức với những công nghệ mới như AI, chỉ cần bạn dám nghĩ dám làm, khả năng thành công là cực cao.
Đặc điểm tài vận của tuổi Thân năm nay là "đánh nhanh thắng nhanh" nhưng vẫn giữ được tiền, chứ không phải kiểu "bạo phát bạo tàn". Bạn biết điểm dừng, biết lúc nào nên chốt lời và lúc nào nên rút lui an toàn. Không chỉ đỏ tình duyên, mà tài lộc của tuổi Thân còn nở hoa rực rỡ ở mọi mặt trận: Công việc chính được thăng chức tăng lương, nghề tay trái hái ra tiền, đầu tư nhỏ cũng mang về lợi nhuận lớn. "Ba mũi giáp công", tiền chảy về từ mọi hướng. Lời khuyên chân thành cho bạn: Năm 2026 hãy chịu khó ra ngoài giao lưu, những bữa cơm thân mật, những buổi cà phê ngẫu hứng chính là nơi bạn gặp được quý nhân thay đổi cuộc đời mình.
Hạng 1: Tuổi Tỵ – "Im lặng là vàng, mà lên tiếng là kim cương"
Và vị trí quán quân, "trùm cuối" của bảng xếp hạng tài lộc 2026 gọi tên người tuổi Tỵ. Đây mới thực sự là những "thợ săn tiền bạc" đẳng cấp cao!
Người tuổi Tỵ thường mang vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn và cực kỳ kín tiếng. Khi thiên hạ đang ồn ào khoe khoang, tuổi Tỵ lặng lẽ quan sát; khi người khác lo âu hoảng loạn, tuổi Tỵ đã âm thầm chuẩn bị xong xuôi kế hoạch. Chính sự điềm tĩnh "như nước hồ thu" và trí tuệ sâu sắc ấy sẽ giúp tuổi Tỵ bùng nổ rực rỡ trong năm 2026.
Đặc biệt với những ai đang theo đuổi các kênh đầu tư dài hạn như bất động sản, chứng khoán hay tích sản, trực giác của tuổi Tỵ năm nay chuẩn xác đến mức đáng sợ. Có thể nửa đầu năm, người ngoài nhìn vào sẽ chê bạn quá bảo thủ, quá chậm chạp, nhưng đến cuối năm, chỉ cần một quyết định đúng lúc, bạn sẽ thực hiện cú nhảy vọt về tầng lớp xã hội mà ai cũng phải ngước nhìn. Cái hay của người tuổi Tỵ là họ giàu "ngầm". Không phô trương thanh thế, chỉ có số dư trong tài khoản cứ lặng lẽ thêm vào những con số 0 tròn trĩnh khiến chính chủ đôi khi cũng phải giật mình.
Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ: Vì thế mạnh của bạn là tư duy sâu sắc, nên năm 2026 hãy tránh xa những lời rủ rê "làm giàu qua đêm" hay những dự án hô hào sáo rỗng. Hãy tin vào nhận định của chính mình, chậm mà chắc, đó mới là chìa khóa mở kho vàng của bạn.
Tài vận suy cho cùng cũng là "bảy phần thiên định, ba phần nhân định". Được xướng tên trong danh sách may mắn này dĩ nhiên là chuyện đáng mừng, giống như được trang bị thêm "vũ khí hạng nặng" khi ra trận. Nhưng những con giáp chưa có tên cũng đừng vội nản lòng. Năm 2026 được dự báo là năm kinh tế có nhiều khởi sắc chung, "nước lên thì thuyền lên". Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát, dám thử thách bản thân và giữ một thái độ sống tích cực, thì "miếng bánh" tài lộc vẫn luôn có phần cho tất cả mọi người.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 393 Views |
Dec 20, 2025 - 2:32 PM - by goodidea
|
Không phải thuốc bổ, đây mới là 4 thực phẩm giúp chống lão hóa tự nhiên vào mùa đông
New Tab ↗
|
Mùa đông hanh khô khiến làn da dễ lão hóa sớm. Thay vì phụ thuộc vào thuốc bổ, nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên, vừa giúp dưỡng da, vừa tăng cường sức khỏe từ bên trong.
Mùa đông không chỉ mang theo cái lạnh mà còn kéo theo tình trạng hanh khô kéo dài, ảnh hưởng rõ rệt đến làn da và sức khỏe tổng thể. Khi độ ẩm không khí giảm, da dễ mất nước, trở nên khô ráp, kém đàn hồi, thậm chí xuất hiện nếp nhăn sớm hơn. Đây cũng là thời điểm các gốc tự do hoạt động mạnh, đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào. Thay vì tìm đến các loại thuốc bổ hay thực phẩm chức năng đắt tiền, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng việc điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên mới là “chìa khóa” bền vững để chống lão hóa trong mùa đông.
Một trong những nhóm dưỡng chất được nhắc đến nhiều nhất là anthocyanin – hợp chất tạo màu tím, xanh đậm trong thực phẩm. Anthocyanin có khả năng trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ẩm và độ đàn hồi của da. Dưới đây là 4 loại thực phẩm quen thuộc, dễ tìm nhưng lại mang giá trị “chống già” tự nhiên rất đáng chú ý trong mùa đông.
Rong biển - “lá chắn” chống oxy hóa từ đại dương
Rong biển là thực phẩm phổ biến trong ẩm thực châu Á, đặc biệt giàu khoáng chất như i-ốt, canxi, magie cùng nhiều vitamin nhóm B. Đáng chú ý, rong biển chứa fucoidan và các hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác động của môi trường khô lạnh. Nhờ khả năng giữ nước tự nhiên, rong biển góp phần cải thiện độ ẩm cho da từ bên trong, hạn chế tình trạng bong tróc và xỉn màu thường gặp vào mùa đông. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong rong biển còn hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể đào thải độc tố - yếu tố gián tiếp giúp làn da trông tươi tắn hơn.
Trứng - nguồn protein “vàng” cho làn da săn chắc
Trứng từ lâu đã được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin thiết yếu như A, D, E và B12. Đối với quá trình chống lão hóa, trứng đóng vai trò quan trọng nhờ chứa choline và lutein – hai hợp chất giúp bảo vệ màng tế bào và duy trì độ đàn hồi của da. Lòng đỏ trứng còn giàu chất béo tốt, hỗ trợ quá trình tái tạo da, hạn chế hình thành nếp nhăn sớm. Trong mùa đông, khi cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để giữ ấm, trứng là lựa chọn lý tưởng vừa bổ dưỡng vừa dễ chế biến.
Giá đỗ - nhỏ bé nhưng giàu “sức mạnh trẻ hóa”
Giá đỗ thường bị xem là thực phẩm phụ, nhưng thực tế lại chứa hàm lượng vitamin C, vitamin E và enzyme chống oxy hóa khá cao. Vitamin C trong giá đỗ hỗ trợ sản sinh collagen – yếu tố quyết định độ săn chắc và mịn màng của làn da. Đồng thời, giá đỗ có tính mát, giúp cân bằng cơ thể khi chế độ ăn mùa đông thường nhiều đạm và chất béo. Việc bổ sung giá đỗ thường xuyên không chỉ giúp da sáng hơn mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm cảm giác nặng nề, mệt mỏi trong những ngày lạnh.
Khoai lang tím - ấm bụng, mịn da từ bên trong
Trong số các loại thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, khoai lang tím nổi bật nhờ màu sắc đặc trưng – dấu hiệu của hàm lượng anthocyanin dồi dào. Hợp chất này giúp làm chậm quá trình lão hóa tế bào, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV và môi trường khô lạnh. Khoai lang tím còn giàu chất xơ, vitamin A và C, giúp cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da. Ăn khoai lang tím vào mùa đông không chỉ giúp cơ thể ấm lên mà còn mang lại cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt không lành mạnh.
Theo ThS.BS Lê Thị Hồng Vân, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Hà Nội, việc chống lão hóa không nên phụ thuộc vào thuốc bổ đơn lẻ. “Cơ thể cần được cung cấp chất chống oxy hóa một cách tự nhiên và đều đặn thông qua thực phẩm. Những thực phẩm giàu anthocyanin, vitamin và khoáng chất không chỉ tốt cho da mà còn hỗ trợ miễn dịch, tim mạch và tiêu hóa – những yếu tố đều liên quan mật thiết đến quá trình lão hóa,” bà Vân nhấn mạnh.
Để tận dụng tối đa lợi ích của 4 thực phẩm này trong mùa đông, cách chế biến cũng rất quan trọng. Rong biển có thể dùng nấu canh với đậu phụ hoặc thịt băm, tạo món ăn thanh nhẹ nhưng giàu dưỡng chất. Trứng nên được luộc, hấp hoặc nấu canh để giữ trọn giá trị dinh dưỡng, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ. Giá đỗ có thể xào nhanh với chút dầu ô liu, trộn salad ấm hoặc nấu canh chua nhẹ để dễ ăn hơn trong ngày lạnh. Riêng khoai lang tím, bạn có thể hấp chín để ăn trực tiếp, nghiền cùng sữa tươi tạo món ăn mềm mịn cho bữa sáng, hoặc nấu chung với đậu xanh thành món chè ấm áp cho buổi tối, vừa ngon miệng vừa tốt cho da.
Mùa đông là giai đoạn làn da và cơ thể cần được chăm sóc nhiều hơn từ bên trong. Thay vì tìm kiếm những giải pháp chống lão hóa phức tạp, việc lựa chọn đúng thực phẩm, ăn uống cân bằng và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh chính là “liều thuốc bổ” tự nhiên, an toàn và bền vững nhất.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 340 Views |
Dec 20, 2025 - 2:36 PM - by goodidea
|
5 dấu hiệu cơ thể thiếu vitamin D thường bị bỏ qua
New Tab ↗
|
Thiếu vitamin D là tình trạng khá phổ biến nhưng thường không được chú ý, bởi các biểu hiện của nó mờ nhạt và dễ bị nhầm lẫn với nhiều vấn đề sức khỏe khác.
Vitamin D được biết đến với tên gọi "vitamin ánh nắng" - nhân tố then chốt giúp khung xương chắc khỏe và củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt Vitamin D lại rất khó phát hiện do các biểu hiện ban đầu thường không rõ ràng.
Việc chủ động nhận diện những tín hiệu cảnh báo từ sớm sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe bản thân một cách hiệu quả nhất. Theo Times of India, dưới đây là 5 dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn thiếu vitamin D.

Thiếu vitamin D là tình trạng khá phổ biến nhưng thường không được chú ý. (Ảnh: Times of India)
Đau nhức xương và khớp
Tình trạng của xương và cơ bắp là dấu hiệu quan trọng cho thấy bạn có thiếu Vitamin D hay không. Khi nồng độ vitamin này thấp, cơ thể không thể hấp thụ hoàn toàn canxi và phốt pho, từ đó làm tăng nguy cơ đau xương, gãy xương, đau cơ và yếu cơ.
Gặp các vấn đề về răng miệng
Nếu bạn thường xuyên bị sâu răng hoặc sức khỏe răng miệng kém, có thể có sự liên quan đến thiếu hụt Vitamin D. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu Vitamin D dẫn đến nhiều bệnh lý răng miệng như sâu răng, viêm nha chu.
Rụng tóc
Rụng tóc có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin D. Loại vitamin này giữ vai trò quan trọng trong chu kỳ phát triển của nang tóc, do đó khi bị thiếu hụt, tóc dễ trở nên yếu, khô và rụng nhiều hơn bình thường. Nếu nhận thấy tóc thưa dần hoặc rụng rõ rệt, bạn nên cân nhắc kiểm tra nồng độ vitamin D trong cơ thể.
Thường xuyên mệt mỏi
Mệt mỏi kéo dài và cảm giác suy nhược dù đã nghỉ ngơi đầy đủ có thể là dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu vitamin D. Nguyên nhân là do vitamin D tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng của cơ thể, đặc biệt liên quan đến việc tạo ra adenosine triphosphate (ATP) – nguồn năng lượng thiết yếu cho tế bào.
Khi thiếu vitamin D, quá trình sản xuất ATP bị suy giảm, khiến cơ thể nhanh chóng cạn kiệt năng lượng và dễ rơi vào trạng thái uể oải.
Vết thương lâu lành
Vitamin D giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và hỗ trợ quá trình phục hồi mô của cơ thể. Khi thiếu hụt vitamin này, khả năng tăng sinh và phân chia tế bào - yếu tố then chốt trong việc hình thành mô mới sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến vết thương mất nhiều thời gian hơn để lành, đồng thời làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng do hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể suy yếu.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 419 Views |
Dec 20, 2025 - 2:38 PM - by goodidea
|
Uống nước lá này hàng ngày vừa rẻ lại đỡ đau xương khớp
New Tab ↗
|
Ai đang có bố mẹ ngoài 50 tuổi bị đau nhức xương khớp, cột sống, hãy kiên trì vò nắm lá này đun nước uống hàng ngày sẽ đỡ, đơn giản mà rất rẻ tiền.
Đó là lá xương sông. Xương sông là cây thân thảo sống dai, thường cao khoảng 1m hoặc hơn. Lá xương sông hình ngọn giáo, phần gốc thuôn dài, phần nhọn, mép lá có răng cưa; cuống lá có khi có tai ngắn.
Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, xương sông là loại cây có tác dụng tốt để chữa các bệnh đau cơ khớp. Tính ấm và khả năng "thông kinh hoạt lạc" (làm thông suốt kinh mạch, huyệt đạo) của xương sông giúp nó trở thành vị thuốc tốt trong các chứng đau mỏi do phong hàn thấp (đau tăng khi trời lạnh, ẩm).

Lá xương sông chữa các bệnh về xương khớp rất tốt.
Chữa thoái hóa kèm thoát vị
Lấy lá xương sông tươi giã nát trộn với dấm. Hoặc lá xương sông và lá cúc tần, hai thứ giã nát đắp dọc sống lưng.
Đắp lá nên nhiều một chút, ngày nào cũng đắp và kết hợp nằm phản cứng như sập gỗ, hoặc giường không có đệm (tránh nằm đệm lún) và ít mang vác vật nặng.
Ngoài ra hàng ngày dùng lá xương sông đun uống thay nước nữa.
Chữa thấp khớp
Dùng lá xương sông giã nát, sao nóng, chườm lên vùng đau nhức hoặc viêm tấy, có thể bó lá tại chỗ, để qua đêm càng tốt. Số lượng lá xương sông tùy thuộc vào vùng tổn thương.
Bài thuốc trị thấp khớp từ cây xương sông chỉ có tác dụng giảm đau khi còn ấm. Do đó, trong quá trình sử dụng, nếu thuốc nguội, nên xào nóng lại hoặc thay đợt thuốc khác.
Bên cạnh đó, nên kiểm tra độ nóng của thuốc trước khi đắp lên nơi sưng đau, bởi thuốc quá nóng có thể tác động xấu đến da và dây thần kinh cảm giác dưới da.
Người bệnh đau xương khớp có thể vừa đắp lá xương sông vừa massage nhẹ vùng đau để các dưỡng chất từ thuốc thấm sâu qua da. Bổ sung chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe cho khớp và giúp hồi phục nhanh chóng.
Ngoài ra, lá xương sông còn có thể làm thuốc chữa các bệnh sau:
Chữa viêm họng: Sử dụng từ 5-10 lá xương sông bánh tẻ, rửa sạch để ráo nước, đập nhẹ (để giải phóng tinh dầu) sau đó nhúng vào giấm để ngậm. Làm liên tục từ 5 - 7 ngày bệnh sẽ tiến triển rõ rệt. Bài thuốc này có tác dụng tốt với viêm họng cấp hoặc mạn tính, viêm amidan, viêm thanh quản kể cả trường hợp đã mất tiếng.
Chữa ho có đờm, trẻ em nôn trớ: Dùng từ 2 - 3 lá xương sông bánh tẻ rửa sạch, thái nhỏ, cho vào bát con cùng với khoảng 5 thìa mật ong, đem hấp cách thủy trong khoảng 10 phút rồi lấy ra, chắt nước để uống nhiều lần trong ngày. Người lớn có thể ăn cả lá.
Chữa ho thông thường: Dùng lá xương sông cùng với lá húng chanh, lá hẹ, mỗi thứ 10g, cho tất cả vào hấp với đường phèn hoặc mật ong để ngậm. Bài thuốc này có kết quả tốt trong điều trị chứng ho thông thường do cảm cúm, viêm họng, viêm phế quản.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 359 Views |
Dec 20, 2025 - 2:40 PM - by goodidea
|
4 thói quen buổi sáng gây hại cho gan hơn cả uống rượu
New Tab ↗
|
Một số thói quen ngay sau khi thức dậy buổi sáng tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến gan mắc bệnh, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.
Gan là cơ quan nội tạng có kích thước lớn trong cơ thể. Gan nằm ở ổ bụng, ẩn bên trong lồng ngực. Gan có vai trò quan trọng đối với cơ thể, không chỉ là cơ quan chuyển hóa các chất, gan còn là "bộ máy" lọc chất độc của cơ thể. Bệnh lý về gan khiến chức năng gan suy giảm gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.
Chúng ta đều biết rằng, uống bia rượu có thể gây hại cho gan, bởi vì cồn trong rượu sẽ làm tăng gánh nặng trao đổi chất của gan. Tuy nhiên, ngoài uống rượu, những thói quen xấu khi ngủ dậy vào buổi sáng dưới đây cũng rất có hại cho cơ quan quan trọng này:
1. Nhịn tiểu
Đi tiểu ngay khi ngủ dậy là cách giúp chúng ta loại bỏ chất thải sinh ra từ hoạt động trao đổi chất của cơ thể.
Tuy nhiên nhiều người, thường vì bận rộn, lại nhịn tiểu sau khi ngủ dậy. Theo các chuyên gia, nếu hành vi này tồn tại trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của thận mà còn gây ra những tổn thương rõ rệt cho gan.
Ngoài ra, thói quen này sẽ làm tổn thương cơ vòng, gây viêm nhiễm niệu đạo, bàng quang, khi bị nặng thậm chí làm cho tính đàn hồi của cơ vòng suy thoái dẫn đến không kiểm soát được nước tiểu.
2. Nhịn ăn sáng
Buổi sáng ngủ dậy cơ thể rất cần protein để hoạt động nhưng không thể tự tổng hợp. Nếu không nhận được từ bên ngoài (bằng việc ăn sáng) sẽ làm tổn hại chức năng gan, tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Nhịn ăn sáng rất hại cho cơ thể, đặc biệt là gan.
Bên cạnh đó, việc thường xuyên ăn sáng bằng các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng là một thói quen gây hại cho gan.
Các chuyên gia cho biết, những loại thực phẩm chế biến sẵn thường được thêm chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo ngọt nhân tạo và các chất phụ gia thực phẩm khác. Các chất phụ gia này chứa nhiều loại hóa chất cơ thể người khó phân hủy. Nếu hấp thu quá nhiều sẽ tăng gánh nặng giải độc cho gan và gây tổn thương gan.
3. Lười uống nước
Buổi sáng sau khi ngủ dậy nên uống một chút nước ấm sẽ rất tốt cho cơ thể. Tuy nhiên, không ít người sau khi ngủ dậy đều không uống nước, điều này sẽ khiến cơ thể bị rơi vào tình trạng thiếu nước vì trước đó đã trải qua nhiều giờ đồng hồ không được bổ sung nước từ bên ngoài.
Nếu cơ thể ở trong tình trạng thiếu nước trong thời gian dài cũng dễ dẫn đến tổn thương gan.
Theo lý giải của các chuyên gia, gan là cơ quan chuyển hóa và giải độc quan trọng của cơ thể con người, gan cần được cung cấp đủ nước để thực hiện các chức năng bình thường.
Nếu cung cấp nước không đủ, chức năng của gan sẽ bị hạn chế, và một khi gánh nặng cho gan tăng lên, các vấn đề khác nhau cũng sẽ xuất hiện. Vì lợi ích của sức khỏe gan, bạn nên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy vào buổi sáng.
4. Uống cafe ngay khi ngủ dậy
Nhiều người chọn uống một tách cà phê ngay khi vừa thức dậy vào buổi sáng để tinh thần tỉnh táo.
Tuy nhiên, cần biết rằng trong cà phê có một thành phần gọi là caffein. Chất này sẽ làm tăng gánh nặng cho gan ở một mức độ nhất định. Vì vậy, cần tập thói quen ăn sáng đầy đủ trước khi uống cà phê.
Trên đây là 4 thói quen của rất nhiều người vào buổi sáng gây hại cho gan. Để bảo vệ cho gan khỏe mạnh, mỗi người nên tự rèn luyện các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục buổi sáng, uống nước ấm và ăn sáng đầy đủ...
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 358 Views |
Dec 20, 2025 - 2:44 PM - by troopy
|
Thực hư chuyện VFF vội gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik
New Tab ↗
|
Sau thành công với tấm HCV SEA Games 33 của tuyển U22 Việt Nam, một số thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) muốn giữ chân HLV Kim Sang-sik bằng bản hợp đồng mới cùng đãi ngộ hấp dẫn.
Chỉ trong vòng một năm, Kim Sang-sik đã làm điều mà rất ít nhà cầm quân trong lịch sử bóng đá Việt Nam chạm tới. Ông trở thành HLV đầu tiên mang về cùng lúc ba danh hiệu lớn ở ba cấp độ, đưa bóng đá Việt Nam trở lại đúng quỹ đạo.
HLV Kim Sang-sik trải qua năm 2025 rất thành công với bóng đá Việt Nam
Ở đội tuyển quốc gia, Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup theo cách thuyết phục nhất có thể, khi đánh bại Thái Lan ở cả hai lượt trận chung kết. Không chỉ là danh hiệu, đó còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản lĩnh và vị thế của bóng đá Việt Nam trước đối thủ lớn nhất khu vực.
Ở cấp độ trẻ, dấu ấn của Kim Sang-sik thậm chí còn đậm nét hơn. U23 Việt Nam đăng quang giải vô địch Đông Nam Á ngay tại Bung Karno, sân vận động được xem là “chảo lửa” của Indonesia.
Đến SEA Games 33, U22 Việt Nam của thầy Kim một lần nữa bước qua Thái Lan để giành huy chương vàng. Đó là trận chung kết nghẹt thở, nơi đội bóng áo đỏ bị dẫn trước 2 bàn, nhưng không sụp đổ. Họ vùng lên bằng tinh thần thép, bằng những điều chỉnh chiến thuật sắc sảo và quyết tâm cao độ trong hiệp 2 để giành chiến thắng ngược 3-2 đầy cảm xúc, đoạt HCV ngay tại sân Rajamangala một cách xứng đáng.
Ngay sau thành công ấy, một số nguồn tin cho rằng VFF đang tức tốc tìm cách giữ chân chiến lược gia người Hàn Quốc trong một bản hợp đồng mới, để "trói" HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác.
Theo đó, phía VFF và HLV Kim Sang-sik vẫn đang thực hiện nghiêm túc những điều khoản trong hợp đồng hiện tại theo quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, nhằm đảm bảo đúng tiến trình đưa bóng đá Việt Nam đến những thành công mới.
Hợp đồng giữa HLV Kim Sang-sik và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang được các bên thực hiện đến thời điểm trong năm 2027. Đây được xem là sự bảo đảm cho chiến lược phát triển dài hạn của bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh nhà cầm quân người Hàn Quốc để lại dấu ấn đậm nét kể từ khi nhậm chức.
Lúc này, U22 Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik đang trong thời gian nghỉ ngơi hậu SEA Games 33. Toàn đội đội quân trở lại từ ngày 23-12 và mang tên gọi U23 Việt Nam, để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra vào tháng 1 năm 2026 tại Saudi Arabia.
|
|
0 Replies | 376 Views |
Dec 20, 2025 - 3:03 PM - by TinNhanh247
|
Nga, Mỹ và Trung Quốc bình luận việc quan chức Nhật gợi ý sở hữu vũ khí hạt nhân
New Tab ↗
|
Chánh Văn phòng thủ tướng Nhật nhấn mạnh rằng chính sách lâu nay của Tokyo là duy trì cái gọi là ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm cấm sở hữu, sản xuất hoặc cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào sử dụng.
Ngày 19-12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko lên tiếng sau khi một quan chức an ninh cấp cao của Nhật gợi ý rằng Tokyo cần vũ khí hạt nhân, cảnh báo rằng việc Nhật từ bỏ lập trường phi hạt nhân lâu nay sẽ làm trầm trọng thêm tình hình an ninh ở Đông Bắc Á.
Trong cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, ông Rudenko cho biết Nga biết được các cuộc tranh luận về vấn đề hạt nhân ở Nhật, nhấn mạnh rằng “lập trường của chúng tôi là hoàn toàn phản đối”.
“Chúng tôi tin rằng việc quân sự hóa Nhật sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình ở Đông Bắc Á và… sẽ gây ra các biện pháp đáp trả thích đáng từ các quốc gia bị đe dọa bởi sự quân sự hóa đó” - ông Rudenko nhấn mạnh.
Văn phòng thủ tướng Nhật. Ảnh: FACEBOOK
Trước đó, trong một cuộc trao đổi không chính thức với các phóng viên, một quan chức được cho là thuộc Văn phòng thủ tướng Nhật gợi ý Tokyo “nên sở hữu vũ khí hạt nhân", nhưng thừa nhận rằng động thái đó là không thực tế. Quan chức này cũng phủ nhận việc đã thảo luận với Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về việc xem xét lại các nguyên tắc phi hạt nhân.
Những phát ngôn này đã gây ra lời kêu gọi từ cả các thành viên đảng cầm quyền và đảng đối lập yêu cầu sa thải quan chức này - người tham gia vào việc hoạch định chính sách an ninh và được cho là thân cận với Thủ tướng Takaichi. Phát ngôn trên cũng gây ra sự phẫn nộ từ những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử - những người từ lâu đã vận động để loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới.
Ngay sau đó, Chánh Văn phòng thủ tướng Nhật Minoru Kihara khẳng định nước này cam kết giữ vững các nguyên tắc phi hạt nhân, đồng thời hạ thấp tầm quan trọng của những phát ngôn của quan chức trên, theo hãng thông tấn Kyodo News.
Ông Kihara nhấn mạnh rằng chính sách của chính phủ Nhật là duy trì cái gọi là ba nguyên tắc phi hạt nhân, bao gồm cấm sở hữu, sản xuất hoặc cho phép đưa vũ khí hạt nhân vào sử dụng.
Chánh Văn phòng thủ tướng Nhật cho biết rằng là quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh, lập trường của Nhật là tiếp tục thực hiện "các biện pháp thực tế và khả thi để đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân nhằm duy trì và tăng cường" chế độ giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho rằng nếu những phát ngôn được báo cáo là đúng sự thật, thì tình hình "khá nghiêm trọng" và cộng đồng quốc tế "phải hết sức cảnh giác và hết sức quan ngại". Trung Quốc và Nhật hiện đang leo thang căng thẳng ngoại giao sau phát ngôn của Thủ tướng Takaichi về vấn đề Đài Loan.
Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này đã gọi Nhật là "lãnh đạo toàn cầu" trong việc thúc đẩy không phổ biến vũ khí hạt nhân.
“Mỹ sẽ duy trì lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy và hiện đại nhất thế giới để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh của chúng tôi, bao gồm cả Nhật” - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao nói, đáp lại những phát ngôn gây tranh cãi của quan chức Nhật.
Người phát ngôn này mô tả Nhật là "đối tác quý giá của Mỹ" trong "thúc đẩy kiểm soát vũ khí hạt nhân," đồng thời nói thêm rằng liên minh lâu đời giữa hai nước là "nền tảng của hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
|
|
0 Replies | 227 Views |
Dec 20, 2025 - 3:06 PM - by TinNhanh247
|
Truy nã thanh niên 'ôm' 25.000 USD bỏ trốn
New Tab ↗
|
Tin vào thỏa thuận ứng tiền làm thủ tục đi xuất khẩu lao động, người đàn ông đã giao tiền cho nhóm của Trương Văn Tú. Tuy nhiên, sau khi đến ngân hàng mua ngoại tệ, Tú bất ngờ cầm theo 25.000 USD lên ô tô bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy nã đối với Trương Văn Tú (sinh năm 2001; thường trú tại xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Trương Văn Tú. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Theo tài liệu điều tra, tháng 7/2024, anh H. (sinh năm 1990, trú tại Hưng Yên) có thỏa thuận ứng tiền cho nhóm của Trương Văn Tú để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Hai bên thống nhất sau khi nhận tiền, nhóm của Tú sẽ mua USD và hoàn trả lại cho anh H. Tuy nhiên, sau khi đến ngân hàng mua ngoại tệ, Tú đã cầm theo 25.000 USD rồi lên ô tô bỏ trốn.
Căn cứ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Văn Tú về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Đến ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Trương Văn Tú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
|
|
0 Replies | 355 Views |
Dec 20, 2025 - 3:07 PM - by TinNhanh247
|
Tin buồn cho Ronaldo
New Tab ↗
|
Một cú sốc lớn vừa giáng xuống tham vọng của CLB Al-Nassr và Cristiano Ronaldo ngay trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Câu lạc bộ Al-Nassr, nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu, vừa bất ngờ bị FIFA áp đặt lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới ngay trước thềm kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, động thái gây không ít lo ngại cho đội bóng Saudi Arabia trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Theo danh sách cập nhật chính thức được FIFA vừa công bố, Al-Nassr nằm trong nhóm các câu lạc bộ bị cấm chuyển nhượng, với thời điểm bắt đầu được ghi nhận là ngày 19/12.
Đáng chú ý, khác với nhiều án phạt thông thường có thời hạn rõ ràng theo số kỳ chuyển nhượng, lệnh cấm dành cho Al-Nassr chỉ được ghi là "cho đến khi được dỡ bỏ", khiến thời gian áp dụng hoàn toàn không xác định.
Tham vọng vô địch cùng Al-Nassr của Cristiano Ronaldo đang bị "đe dọa". (Ảnh: Getty Images)
Sự mơ hồ này lập tức làm dấy lên những lo ngại, nhất là khi Al-Nassr đang bước vào giai đoạn lên kế hoạch lực lượng cho nửa sau mùa giải. Không chỉ riêng Al-Nassr, một số đội bóng khác của Saudi Arabia như Al Shabab, Damac và Al Riyadh cũng xuất hiện trong danh sách các CLB bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới.
Đây không phải lần đầu Al-Nassr rơi vào tình cảnh tương tự. Tháng 7/2023, chỉ ít tháng sau khi Cristiano Ronaldo cập bến đội bóng, Al-Nassr từng bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ do những vấn đề tài chính liên quan đến thương vụ Ahmed Musa. Tiền đạo người Nigeria gia nhập Al-Nassr từ Leicester City năm 2018 với mức phí khoảng 14 triệu bảng Anh (18,75 triệu USD), góp công giúp đội giành chức vô địch quốc nội trước khi rời đi năm 2020.
Tuy nhiên, FIFA sau đó xác định Al-Nassr chưa thanh toán khoản thưởng dựa trên thành tích trị giá 390.000 bảng Anh cho Leicester. Dù đã nhận cảnh báo từ năm 2021, đội bóng Saudi Arabia vẫn không hoàn tất nghĩa vụ đúng hạn, dẫn đến án cấm đăng ký.
Cuối cùng, Al-Nassr đã nhanh chóng giải quyết vấn đề bằng việc chi trả khoảng 2 triệu euro, qua đó được FIFA dỡ bỏ lệnh trừng phạt trước khi nó kéo dài qua nhiều kỳ chuyển nhượng. Tiền lệ này khiến giới quan sát cho rằng án phạt hiện tại nhiều khả năng tiếp tục xuất phát từ các nghĩa vụ tài chính và có thể được tháo gỡ nếu Al-Nassr hoàn tất các khoản còn tồn đọng.
Trong bối cảnh công tác tuyển quân đối mặt nhiều bất ổn, Al-Nassr vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng, với 11 bàn thắng và 2 pha kiến tạo chỉ sau 12 lần ra sân mùa này. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo không chỉ thể hiện trên bảng tỉ số, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong phòng thay đồ.
Hậu vệ Mohamed Simakan mới đây đã chia sẻ thẳng thắn về những giá trị mà anh học được khi sát cánh cùng Ronaldo.
Theo Simakan, kỷ luật, tinh thần làm việc và khả năng lãnh đạo của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng đã trở thành chuẩn mực cho toàn đội, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ.
"Nếu ai đó nói với tôi vào đầu sự nghiệp rằng tôi sẽ được chơi cùng Cristiano Ronaldo, tôi sẽ nghĩ điều đó là không thể. Khi tôi mới bắt đầu, anh ấy đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp", Simakan thừa nhận. "Những gì anh ấy mang lại cho tôi về kỷ luật, công việc và khả năng lãnh đạo thực sự phi thường. Cristiano cho tôi rất nhiều lời khuyên", Simakan chia sẻ.
Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Al-Nassr còn thời hạn đến mùa hè năm 2027, song những đồn đoán về việc anh tiếp tục thi đấu lâu hơn nữa vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Với cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp vẫn nằm trong tầm tay, cùng khát vọng thậm chí có thể ra sân thi đấu cùng con trai trong tương lai, viễn cảnh Ronaldo chơi bóng đến giữa tuổi 40 đang dần trở nên thực tế hơn bao giờ hết.
|
|
1 Reply | 528 Views |
Dec 20, 2025 - 3:09 PM - by TinNhanh247
|
'Siêu mẫu giàu nhất thế giới' kết hôn
New Tab ↗
|
Siêu mẫu Gisele Bündchen được cho là đã bí mật kết hôn với bạn trai Joaquim Valente, trong một buổi lễ riêng tư tại nhà.
Theo Page Six, siêu mẫu Gisele Bündchen (45 tuổi) mới đây đã bí mật kết hôn với bạn trai Joaquim Valente (37 tuổi). Hôn lễ được cho là diễn ra trong không khí riêng tư, chỉ có sự tham dự của một nhóm nhỏ người thân và bạn bè, tổ chức tại nhà riêng của cặp đôi.
Một nguồn tin thân cận với Joaquim Valente cho biết, đám cưới diễn ra vào tháng trước, sau khi hai người đã chào đón con chung. “Anh ấy vô cùng hạnh phúc vì cuối cùng cả hai cũng chính thức về chung một nhà sau khi có con”, nguồn tin chia sẻ.
Trước đó, vào tháng 2, Page Six xác nhận Gisele Bündchen và Valente đã có con chung. Tuy nhiên, tên gọi và giới tính của em bé hiện vẫn chưa được công bố. Trong những lần xuất hiện gần đây của siêu mẫu, truyền thông cũng chú ý việc ngón tay đeo nhẫn cưới bên trái thường được che khuất, làm dấy lên nghi vấn về việc cô đã làm đám cưới kín đáo.
Bündchen và Valente hạnh phúc bên nhau. Ảnh: Backgird.
Gisele Bündchen trở về Brazil trong tuần này và xuất hiện trên thảm đỏ tại một sự kiện trang sức ở São Paulo. Dù vậy, cô không đưa ra bất kỳ bình luận công khai nào liên quan đến tin đồn kết hôn.
Trước khi đến với Joaquim Valente, Gisele Bündchen từng có cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm với Tom Brady. Hai người ly hôn vào năm 2022 và có chung hai con là Benjamin (15 tuổi) và Vivian (12 tuổi).
Sau khi Gisele và Tom Brady hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022, cô bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Joaquim Valente. Dù từng làm việc cùng Valente từ năm 2021, Gisele nhiều lần khẳng định không có chuyện ngoại tình trong thời gian hôn nhân với Brady. Đến tháng 2/2024, Page Six mới lần đầu xác nhận cặp đôi hẹn hò, cho biết họ bắt đầu mối quan hệ từ giữa năm 2023.
Về phía Tom Brady, cựu ngôi sao NFL giữ thái độ im lặng. Một nguồn tin từng chia sẻ rằng Brady tập trung vào sự nghiệp và các con chung, đồng thời cho rằng những lựa chọn cá nhân của Gisele không còn liên quan đến anh sau ly hôn.
Gisele Bündchen được biết đến không chỉ với sự nghiệp người mẫu lừng lẫy, mà còn là một trong những nhân vật giàu có nhất làng thời trang thế giới, với nhiều năm liên tiếp đứng đầu danh sách "người mẫu có thu nhập cao nhất toàn cầu".
Gisele Bündchen còn là trường hợp hiếm hoi duy trì sức ảnh hưởng lâu dài sau khi rời sàn diễn đỉnh cao. Sau khi tuyên bố giảm dần hoạt động người mẫu từ năm 2015, cô chuyển hướng sang kinh doanh, đầu tư và các dự án cá nhân.
|
|
0 Replies | 328 Views |
Dec 20, 2025 - 3:12 PM - by TinNhanh247
|
Trung Quốc: Không có đồng phạm trong loạt vụ tấn công tại ga tàu điện ngầm ở Đài Loan
New Tab ↗
|
Ngày 20/12, cảnh sát Đài Bắc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) thông báo kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các vụ tấn công bạo lực tại 2 ga tàu điện ngầm tối 19/12 do một nghi phạm duy nhất thực hiện.
Lực lượng chức năng đứng gác tại ga tàu điện ngầm sau vụ tấn công. Ảnh: Getty Images
Sau khi khám xét nơi ở của nghi phạm, đồng thời thẩm vấn cha mẹ của đối tượng này, cảnh sát kết luận vụ án liên quan đến một cá nhân đơn độc, thực hiện các vụ tấn công ngẫu nhiên. Phát biểu với báo giới, người đứng đầu cơ quan cảnh sát Đài Loan, ông Trương Vinh Lân (Chang Jung-hsin) thông báo: "Chúng tôi không phát hiện nghi phạm có bất kỳ đồng phạm nào khác". Ông cho biết cuộc điều tra về động cơ gây án vẫn đang tiếp diễn.
Cảnh sát đã công bố trình tự thời gian của vụ tấn công, cho thấy vụ việc đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Theo số liệu cập nhật, các vụ tấn công bằng bom khói và dao tối 19/12 đã khiến 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hai người vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Nghi phạm đã tử vong khi nhảy xuống từ một tòa nhà trong lúc bỏ trốn khỏi cảnh sát. Nghi phạm được xác định là Chang Wen, 27 tuổi, đang thất nghiệp, có tiền án tiền sự và cũng đang thuộc diện bị truy nã.
Nhà chức trách Đài Loan đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát và triển khai các đơn vị phản ứng nhanh, xe chống bạo động và chó nghiệp vụ tại các địa điểm công cộng và khu vực đông người để đảm bảo an ninh và ổn định xã hội.
|
|
1 Reply | 344 Views |
Dec 20, 2025 - 3:14 PM - by TinNhanh247
|
'Ông chủ' TikTok có thể lãi gần 50 tỷ USD năm nay, bám sát Meta
New Tab ↗
|
ByteDance đang trên đà đạt mức lợi nhuận xấp xỉ 50 tỷ USD trong năm 2025, đặc biệt khi tập đoàn có những bước tiến lớn trong TMĐT và thành công mở rộng sang các thị trường mới.
Công ty mẹ của TikTok có thể đạt mức lợi nhuận "khủng" gần 50 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Reuters.
Theo nguồn tin của Bloomberg, ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đã ghi nhận khoản lãi ròng 40 tỷ USD trong 3 quý đầu năm, vượt mục tiêu đặt ra cho cả năm 2025.
Qua đó, "ông chủ" TikTok được dự báo sẽ đạt mốc lợi nhuận 50 tỷ USD trong năm nay, bám đuổi sát sao đối thủ Mỹ là Meta (dự kiến lãi khoảng 60 tỷ USD). Người phát ngôn của ByteDance hiện chưa phản hồi về thông tin này.
TikTok đã chịu sự giám sát chặt chẽ từ thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.
Đến ngày 18/12 vừa qua, CEO TikTok Shou Zi Chew thông báo với nhân viên rằng ByteDance đã ký các thỏa thuận ràng buộc để thành lập một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ, trong đó có Oracle, nắm giữ phần lớn cổ phần. Các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn chưa cho biết liệu họ có phê duyệt giao dịch này hay không - đây là một yêu cầu quan trọng để thỏa thuận được tiến hành.
Trong thông báo hôm 18/12, ông Chew cho biết nhóm công ty Mỹ và các đối tác sẽ giám sát an ninh thuật toán, đào tạo lại thuật toán đề xuất nội dung dựa trên dữ liệu người dùng tại Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cấp nội dung không bị thao túng từ bên ngoài. Oracle sẽ chịu trách nhiệm giám sát TikTok về việc tuân thủ các điều khoản về an ninh quốc gia sau khi thỏa thuận hoàn tất.
Thời gian qua, bất chấp sự giám sát từ Washington, TikTok vẫn mở rộng nhanh chóng trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ. Công ty đang đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và mua sắm qua livestream, đồng thời hợp tác với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon.
ByteDance đặt mục tiêu 186 tỷ USD trong doanh thu trong năm 2025, tăng khoảng 20% so với năm ngoái. Nếu đạt mốc này, ByteDance sẽ áp sát con số dự kiến khoảng 200 tỷ USD của Meta. Công ty mẹ TikTok cho biết ứng dụng của họ có hơn 4 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, tương đương Meta.
Kể từ khi thành lập, tập đoàn đã tạo ra nền tảng kỹ thuật số phổ biến nhất tại Trung Quốc, bao gồm Toutiao và Douyin, phiên bản TikTok dành cho thị trường nội địa. ByteDance cũng đang cạnh tranh với các "ông lớn" như Alibaba và Tencent trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty đang hướng đến việc phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, chatbot cùng nhiều dịch vụ khác.
Năm ngoái, quỹ Vision Fund của SoftBank đã định giá lại ByteDance ở mức trên 400 tỷ USD, một phần nhờ sự hiện diện ngày càng lớn của công ty trong lĩnh vực AI tạo sinh. Fidelity Investments và tập đoàn T. Rowe Price cũng đã nâng định giá ByteDance lên lần lượt trên 410 tỷ USD và 450 tỷ USD.
Đáng chú ý gần đây, một công ty đầu tư Trung Quốc đã mua cổ phần ByteDance với mức định giá 480 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với trước đó, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư.
Dù vậy, tốc độ tăng trưởng trong thời gian tới của ByteDance nhiều khả năng sẽ chậm lại. Douyin, động lực doanh thu chính của tập đoàn, đang chịu tác động từ sự suy yếu trong tiêu dùng và chi tiêu quảng cáo tại Trung Quốc. Trong bối cảnh này, TikTok phải gánh vác nhiều hơn vai trò thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của công ty mẹ.
|
|
0 Replies | 228 Views |
Dec 20, 2025 - 3:17 PM - by TinNhanh247
|
Vì sao lệnh cấm xe xăng của châu Âu thất bại?
New Tab ↗
|
Tham vọng loại bỏ hoàn toàn xe chạy bằng xăng và dầu diesel vào năm 2035 từng được coi là bước ngoặt lịch sử trong chiến lược chuyển đổi xanh của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, trước sức ép từ chi phí cao, hạ tầng xe điện chưa hoàn thiện, châu Âu buộc phải nới lỏng lộ trình.
Kế hoạch cấm xe hơi sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2035 của châu Âu giờ đây không còn rõ ràng như trước. Những thay đổi chính sách cùng với sự phản đối gia tăng đã mở ra cơ hội cho xe chạy bằng xăng dầu, đánh dấu một bước điều chỉnh lớn đối với tham vọng chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện của lục địa này. Đối với các nhà sản xuất ô tô và người tiêu dùng, sự thay đổi này có thể ảnh hưởng sâu rộng đến việc lập kế hoạch sản phẩm, định giá và tốc độ điện khí hóa.
Ảnh minh họa: BMW
Thách thức đối với việc chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện
Hãng thông tấn Reuters đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố kế hoạch rút lại lệnh cấm trên thực tế đối với việc bán ô tô mới sử dụng động cơ đốt trong (xe xăng) từ năm 2035.
Quyết định này phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về khả năng chi trả dịch vụ và cơ sở hạ tầng dành cho xe điện, chẳng hạn như trạm sạc còn hạn chế và nhiều khách hàng chưa sẵn sàng chuyển đổi sang xe điện. Một số chính phủ châu Âu lập luận rằng việc cắt giảm mạnh xe chạy bằng xăng dầu có thể khiến người mua e ngại và gây áp lực lên các ngành công nghiệp vẫn gắn bó chặt chẽ với công nghệ động cơ đốt trong. Vì vậy, việc sử dụng nhiên liệu sạch thay thế xăng dầu cần phải được xem xét lại.
Sự điều chỉnh này cũng đặt ra câu hỏi cho bên kia Đại Tây Dương. Mỹ dù có các mục tiêu giảm phát thải đầy tham vọng, cũng thể hiện sự linh hoạt khi thực tế thị trường mâu thuẫn với quy định. Xét đến nhu cầu người tiêu dùng, áp lực chính trị và hoạt động vận động hành lang của các nhà sản xuất ô tô, hướng đi mới ở châu Âu có thể mang đến một cái nhìn tham khảo về cách Mỹ xử lý tương lai của phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.
Sau quá trình tranh luận kéo dài, châu Âu cuối cùng đã đồng ý nới lỏng thời hạn cấm bán xe động cơ đốt trong. Trước đó, các loại xe sử dụng động cơ này sẽ không được phép lưu hành sau năm 2035. Tuy nhiên, tốc độ phát triển chậm của thị trường xe điện cùng với áp lực từ các nhà sản xuất ô tô đã khiến việc đầu tư trở lại vào động cơ đốt trong trở nên cần thiết.
Hiện tại, thay vì phải giảm 100% lượng khí thải CO2 sau năm 2035, các nhà sản xuất ô tô ở châu Âu nay chỉ cần đạt mức giảm 90%. Mức điều chỉnh này tuy không quá nhiều, nhưng cho phép xe chạy bằng xăng dầu tiếp tục hoạt động sau mốc 2035, từ đó giúp quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch diễn ra suôn sẻ hơn. Nhiều ý kiến dự đoán đây có thể chưa phải là lần nới lỏng quy định cuối cùng của châu Âu.
Đối với các xe đăng ký mới từ năm 2035 trở đi, mục tiêu giảm 90% lượng khí thải CO2 sẽ là bắt buộc cho đội xe của các nhà sản xuất. Các mục tiêu 100% từ năm 2040 cũng sẽ không còn được áp dụng. Điều này đồng nghĩa với lệnh cấm động cơ đốt trong bị loại bỏ, cho phép tất cả các động cơ hiện đang sản xuất tiếp tục được bán ra thị trường.
Người đứng đầu Nhóm Dân chủ Cơ đốc (EPP) chia sẻ với tờ Bild của Đức rằng nhiều thương hiệu ô tô châu Âu, như Volkswagen và Stellantis, đã phản đối các mục tiêu trước đây vì thiếu tính khả thi. Giờ đây, các hãng này sẽ có thời hạn ba năm, từ năm 2030 đến 2033, để giảm lượng khí thải xuống 55% so với mức năm 2021, giúp họ có thêm kthời gian linh hoạt cho việc lập kế hoạch sản xuất và chiến lược chuyển đổi.
Các yếu tố khiến lệnh cấm xe xăng thất bại
Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của lệnh cấm xe dùng động cơ đốt trong tại châu Âu. Ngay cả trước khi các nhà sản xuất ô tô bắt đầu quay lại với động cơ đốt trong, lệnh cấm này đã bộc lộ tính không khả thi. Dù xe điện được đánh giá cao và đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giảm phát thải, chúng vẫn còn tương đối mới và chưa đủ phổ biến. Việc yêu cầu cả các nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng chịu gánh nặng của công nghệ mới và cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện trong thời gian ngắn là điều quá sức. Mạng lưới trạm sạc điện vẫn chưa đủ rộng và mạnh để đáp ứng nhu cầu toàn châu Âu.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất xe điện ở châu Âu vẫn cao, khiến giá bán ra thị trường đắt hơn so với xe chạy xăng, ngay cả khi đã có các khoản trợ cấp. Trong bối cảnh ngân sách hộ gia đình và chính phủ bị thắt chặt, không thể kỳ vọng người tiêu dùng sẽ chi thêm tiền để hỗ trợ quá trình điện hóa. Khả năng chi trả của người dân vì thế trở thành một yếu tố lớn khiến lệnh cấm trước đây không thể thực hiện được.
Mỹ cũng đối mặt với một loạt thách thức lớn
Dù Mỹ chưa có đề xuất cấm xe động cơ đốt trong ở cấp liên bang nhưng một số bang của Mỹ, dẫn đầu là California, đã nối gót châu Âu khi đưa ra kế hoạch cấm bán xe sử dụng động cơ đốt trong từ năm 2035. Quyết định châu Âu gần đây nới lỏng các quy định liên quan đến xe xăng đã làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ sẽ có sự điều chỉnh chính sách tương tự trong thời gian tới hay không.
Ngay cả khi không áp dụng lệnh cấm trực tiếp, các yếu tố như quy định về khí thải, tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và ảnh hưởng chính sách từ những bang có vai trò dẫn dắt như California vẫn đang thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô chuyển trọng tâm sang xe điện. Trong nhiều năm, các ưu đãi của chính phủ liên bang – đặc biệt là các khoản tín dụng thuế dành cho xe điện và xe hybrid sạc điện – đã góp phần định hướng lựa chọn của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, bối cảnh đang thay đổi. Việc châu Âu điều chỉnh lập trường đối với động cơ đốt trong có thể tiếp thêm động lực cho các ý kiến phản đối những quy định nghiêm ngặt tại Mỹ. Trên thực tế, tỷ lệ ủng hộ sử dụng xe điện tại Mỹ đang có dấu hiệu suy giảm, trong khi các lập trường ủng hộ việc duy trì động cơ đốt trong ngày càng được thể hiện rõ ràng hơn.
Chính quyền Mỹ hiện nay đã chấm dứt khoản tín dụng thuế liên bang trị giá 7.500 USD dành cho việc mua xe điện cách đây vài tháng. Động thái này được cho là có thể mở đường cho những thay đổi chính sách sâu rộng hơn trong cách Mỹ tiếp cận quá trình chuyển đổi khỏi động cơ đốt trong, đặc biệt trong bối cảnh Washington phải cân nhắc giữa mục tiêu môi trường và các yếu tố kinh tế - thị trường.
|
|
0 Replies | 486 Views |
Dec 20, 2025 - 3:21 PM - by TinNhanh247
|
Vụ trộm máy bay 'dở khóc dở cười' tại Mỹ
New Tab ↗
|
Một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại sân bay Van Nuys, Los Angeles (Mỹ) vào sáng ngày 18/12 (giờ địa phương), khi một kẻ trộm đánh cắp một chiếc máy bay dân dụng.
Theo thông tin từ nhiều hãng truyền thông địa phương như KABC, NBC4, KTLA và nhiều nguồn khác, vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng. Chiếc máy bay bị đánh cắp là một Cessna C172 bốn chỗ, một động cơ, trị giá khoảng 450.000 USD, thuộc sở hữu của Học viện Hàng không LA – một trường dạy bay tại đây.
Ông Anthony Nercessian, chủ sở hữu học viện, cho biết ông nhận được cuộc gọi báo động lúc 5 giờ sáng. "Tôi nhận được cuộc gọi lúc 5 giờ sáng báo rằng có người đã đột nhập vào trường dạy bay và đánh cắp một trong những chiếc máy bay", Nercessian nói với New York Post.
Hiện trường vụ trộm máy bay kỳ lạ vừa xảy ra tại Mỹ.
Nhà chức trách xác định nghi phạm đã đột nhập vào trường bay vào khoảng 4 giờ sáng. Tuy nhiên, chiếc máy bay dường như chưa từng rời khỏi mặt đất. Thay vì cất cánh, kẻ trộm đã điều khiển máy bay lao thẳng vào một nhà chứa gần đó. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần mũi máy bay xuyên thủng tường nhà kho, tạo ra một lỗ hổng lớn.
Rất may, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thương vong. Một nghi phạm đã bị bắt giữ ngay sau vụ việc với cáo buộc đột nhập và trộm máy bay; danh tính người này hiện chưa được công bố.
Sân bay Van Nuys, nằm tại thung lũng San Fernando, là một trong những sân bay hàng không dân dụng nhộn nhịp nhất tại Mỹ, phục vụ nhiều trường dạy bay, dịch vụ taxi hàng không và các hãng hàng không thương mại quy mô nhỏ. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) từng đánh giá đây là sân bay “rất thách thức” trong công tác quản lý do mật độ và tính đa dạng của các hoạt động bay.
|
|
0 Replies | 341 Views |
Dec 20, 2025 - 3:26 PM - by TinNhanh247
|
Người dân khổ sở vì sống cạnh sân Pickleball, suốt ngày đêm nghe tiếng 'póc póc'
New Tab ↗
|
Nhiều sân chơi Pickleball nằm xen kẽ giữa khu dân cư, hoạt động đến đêm khuya đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.
Dù đã về khuya, tại một sân Pickleball thuộc phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội, những tiếng póc póc của những cú đánh bóng từ sân Pickleball vẫn không ngừng vang lên một cách mạnh mẽ và dồn dập. Tiếng bóng hòa cùng tiếng hò reo ăn mừng của người chơi tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn, không có lấy một phút ngừng nghỉ.
Có nhà nằm sát ngay bên cạnh sân Pickleball, chị Hằng Thu (chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) cảm thấy mệt mỏi khi được hỏi về tiếng ồn do sân Pickleball gây ra đã nhiều ngày. "Nhà tôi ở tận tầng 9 nhưng vẫn nghe tiếng bóng póc póc suốt ngày. Con út năm nay mới 3 tuổi, phải ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe nhưng cứ khoảng 9-10h tối là cháu lại giật mình vì tiếng bóng. Sáng sớm, khi các cháu nhỏ còn chưa dậy thì tiếng ồn lại tiếp tục vang lên".
Chung cư nằm ngay cạnh sân Pickleball bị ảnh hưởng tiếng ồn nghiêm trọng. Ảnh: Ngọc Anh
Âm thanh ồn ào từ sân Pickleball đã làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt của chị Thu. Chị không còn được ngủ đủ giấc mỗi đêm, sáng ra lại cảm thấy mệt mỏi, không có nhiều năng lượng như trước nữa. Sự mệt mỏi bủa vây khiến chị luôn trong tình trạng kiệt sức, và tranh thủ ngủ bù bất cứ lúc nào.
Chỉ cách dãy chung cư vài bước chân và ngăn cách bởi một bức tường, sân Pickleball này đang trở thành nỗi ám ảnh của cư dân. Ngay cả khi đã ở trong nhà hay hành lang, âm thanh va đập đặc trưng với bóng của bộ môn này vẫn dội vào tai rõ mồn một, không khác gì đang trực tiếp có mặt tại sân.
"Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi lấy sức nhưng giờ đây, muốn ngủ cũng khó khăn. Nhu cầu thể dục thể thao là chính đáng, tuy nhiên cũng phải để cho chúng tôi khoảng thời gian nghỉ ngơi", chị Thu tâm sự.
Sống chung tòa nhà với chị Hằng Thu, vợ chồng chị Thái Tâm cũng cảm thấy mệt mỏi và thương cô con gái đầu đang mùa thi cử nhưng phải chịu đựng tiếng ồn. "Con gái tôi năm nay thi đại học, ôn thi cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc cháu chỉ tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục học bài. Nhưng tiếng đánh bóng póc póc, tiếng ồn ào ở sân Pickleball vọng lên làm cháu vừa không được nghỉ ngơi thoải mái và cũng không thể tập trung học bài".
Hàng rào và tường cách âm được xem là giải pháp hữu hiệu, giảm tiếng ồn từ sân Pickleball. Ảnh minh họa: Ngọc Anh
Phòng ngủ con gái chị Tâm nằm hướng về sân Pickleball nên âm thanh trên sân dội vào rất rõ. Mấy tháng trở lại đây, con chị đã phải chuyển sang phòng khác để tập trung nghỉ ngơi, ôn thi.
Tương tự, tại tổ 69, phường Định Công, gia đình anh Minh Tuấn cũng trở thành nạn nhân của tiếng ồn từ một sân Pickleball mọc lên giữa khu dân cư. Để tự cứu mình, gia đình anh buộc phải chọn cách sống biệt lập, "cửa đóng then cài" suốt ngày đêm để hạn chế tiếng ồn. Theo lời anh Tuấn, khu vực này vốn là sân bóng đá, nhưng đã nhanh chóng được chuyển đổi công năng ngay khi làn sóng Pickleball bắt đầu nở rộ.
Anh Minh Tuấn bày tỏ: "Tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nhà, đối với tôi, nghỉ ngơi ở nhà là quãng nghỉ quan trọng sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, tiếng ồn, tiếng póc póc từ sân chơi Pickleball khiến tôi không được nghỉ ngơi yên giấc. Thể thao là một phần quan trọng của cuộc sống, nhưng theo tôi nên có giải pháp cụ thể để khắc phục vấn đề cho các hộ dân xung quanh".
Tổ trưởng Tổ dân phố 69, phường Định Công Vũ Hữu Rơi chia sẻ đã làm việc với các bên để tìm kiếm giải pháp. Ảnh: Ngọc Anh
Ông Vũ Hữu Rơi, Tổ trưởng Tổ dân phố 69, phường Định Công chia sẻ: "Chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân về vấn đề này. Sau khi tiếp nhận phản ánh của các hộ dân về tiếng ồn từ sân Pickleball ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, tôi đã trực tiếp trao đổi và làm việc với chủ cơ sở. Trên tinh thần hợp tác, hai bên đã thống nhất cùng phối hợp với tổ dân phố để triển khai các biện pháp khắc phục, nhằm sớm ổn định đời sống và đảm bảo yên tĩnh cho khu dân cư".
Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Điều 22 đã quy định khá chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi phát ra tiếng ồn vượt giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật.
Cụ thể, trường hợp tiếng ồn vượt dưới 2dBA so với ngưỡng quy định có thể bị cảnh cáo. Nếu mức vượt 2-5dBA, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị phạt tiền từ 1-5 triệu đồng.
Ở những mức nghiêm trọng hơn, khi tiếng ồn vượt 25-30dBA, mức xử phạt có thể lên tới 80-100 triệu đồng. Đặc biệt, với hành vi phát ra tiếng ồn vượt từ 40dBA trở lên so với quy chuẩn, mức phạt tối đa có thể dao động 140-160 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
|
|
0 Replies | 309 Views |
Dec 20, 2025 - 3:28 PM - by TinNhanh247
|
Ông Zelensky hài lòng 90% với đảm bảo an ninh từ châu Âu, vẫn đang đàm phán với Mỹ
New Tab ↗
|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông hài lòng 90% với các đảm bảo an ninh của châu Âu và Kiev vẫn đang thảo luận 'rất hiệu quả' để có được các cam kết riêng từ Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19-12 cho biết ông hài lòng 90% với các đảm bảo an ninh mà châu Âu đề xuất, trong khi vẫn đang tiếp tục đàm phán với Mỹ để đạt được cam kết vững chắc hơn, theo hãng tin RBC Ukraine.
Trong buổi phỏng vấn đặc biệt với 3 cơ quan truyền thông quốc gia Ba Lan – hãng thông tấn PAP, đài truyền hình TVP và đài phát thanh PR – được phát sóng sáng 20-12, ông Zelensky đã từ chối xác nhận hay phủ nhận việc các đảm bảo an ninh mà Mỹ đề xuất có tương tự Điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.
Ông Zelensky nói rằng ông chưa thể tiết lộ chi tiết nội dung đàm phán với Mỹ vì những điều khoản này “vẫn đang trong giai đoạn phát triển”. Ông chỉ chia sẻ rằng điều quan trọng đối với các cam kết an ninh cho Ukraine hậu xung đột là khả năng “phản ứng của các đối tác trước nguy cơ Nga tái diễn hành động” tấn công.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trả lời phỏng vấn với PAP, TVP và PR hôm 19-12. Ảnh: PR
Ông Zelensky nói thêm rằng các cam kết an ninh từ phía châu Âu là “một vấn đề riêng biệt” với các cuộc đàm phán Ukraine-Mỹ đang diễn ra. Ông bày tỏ “không hoàn toàn hài lòng” với các cam kết của Brussels mà chỉ “hài lòng đến 90%”.
Tổng thống Ukraine không nêu chi tiết các cam kết từ phía châu Âu hay điểm nào trong các cam kết này khiến ông chưa hài lòng.
Trong buổi phỏng vấn, ông Zelensky cho biết Mỹ đang đối thoại với Ukraine “một cách bình thường hơn” so với thời điểm kế hoạch hòa bình 28 điểm được đưa ra. Ông cho rằng 28 điểm đó “giống một tối hậu thư hơn là một kế hoạch thực sự”, đồng thời cho biết kế hoạch đang được thay đổi.
Tổng thống Zelensky nói thêm rằng những cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “rất hiệu quả” khi hai bên “thảo luận về các đảm bảo an ninh và chi tiết tái thiết Ukraine”.
“Tôi không biết liệu chúng tôi có thể đạt được tất cả những điều này hay không, nhưng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Có những điều bất đồng giữa chúng tôi” - ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích quốc gia.
Trước đó, hãng tin Bloomberg hôm 18-12 tiết lộ rằng Mỹ và châu Âu đã lên kế hoạch đảm bảo an ninh cho Kiev theo các điều khoản chi tiết, nghiêm ngặt và mạnh mẽ nhằm ngăn chặn nguy cơ Nga tấn công Ukraine trong tương lai.
Theo Bloomberg, quân đội Ukraine với quy mô 800.000 binh sĩ sẽ đóng vai trò là tuyến đầu phòng thủ trong giai đoạn hậu chiến. Trả lời phỏng vấn của truyền thông Ba Lan, ông Zelensky cũng cho biết con số 800.000 quân này được đề cập trong các dự thảo thỏa thuận hiện tại, lưu ý rằng “điều đó phản ánh nhu cầu của quân đội” Ukraine.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện nhân dịp Tổng thống Ukraine có chuyến thăm chính thức tới Ba Lan. Tổng thống Zelensky bày tỏ “rất biết ơn” Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và người dân Ba Lan đã ủng hộ Ukraine “vô điều kiện”.
Kết thúc đối thoại Ukraine-Mỹ-châu Âu ở Miami
Sau đó - trong trong tối cùng ngày 19-12 (giờ địa phương), Thư ký Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine Rustem Umerov – người dẫn đầu phái đoàn Ukraine tham gia cuộc họp với các đối tác Mỹ và châu Âu tại TP Miami (Mỹ) – cho biết cuộc gặp đã kết thúc.
“Chúng tôi đã nhất trí với các đối tác Mỹ về các bước tiếp theo và việc tiếp tục hợp tác trong thời gian tới” – ông Umerov thông báo trên mạng xã hội Facebook.
Trong cuộc phỏng vấn ở Ba Lan, Tổng thống Zelensky hình dung rằng sau cuộc họp, ba bên Ukraine, Mỹ và châu Âu sẽ xây dựng một kế hoạch “có 20 điểm, các văn bản riêng biệt về an ninh và tái thiết”.
Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết hơn về tiến triển đạt được sau cuộc họp ở Miami.
|
|
1 Reply | 351 Views |
Dec 20, 2025 - 3:31 PM - by TinNhanh247
|
Chê tiền thưởng 250 triệu đồng quá ít, nhà vô địch SEA Games nghỉ luôn đội tuyển
New Tab ↗
|
Trước trận đấu quan trọng tại SEA Games 33, VĐV bóng chuyền Thái Lan chia sẻ thẳng thắn về việc mức thưởng HCV từng được đề xuất nâng cao rồi lại điều chỉnh xuống.
Theo Thairath, ngôi sao của bóng chuyền nam Thái Lan Kissada Yamine Nilsawai bất ngờ tuyên bố nghỉ thi đấu cho đội tuyển quốc gia ngay sau khi giành huy chương vàng SEA Games 33. Qua đó thu hút sự chú ý lớn khi thành tích của Thái Lan tại kỳ đại hội năm nay đang được phản ánh trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là mâu thuẫn về vấn đề tiền thưởng. Kissada không hài lòng khi mức tiền thưởng cho mỗi vận động viên giành HCV bị cắt gần 50% so với thông báo ban đầu.
Tờ Thairath cho biết trước thềm SEA Games 2025, đội tuyển bóng chuyền Thái Lan được treo thưởng 500.000 baht (hơn 400 triệu đồng) cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng. Tuy nhiên, do hạn chế về ngân sách, kế hoạch trên đã không thể triển khai và mức thưởng bị điều chỉnh trở lại như cũ là 300.000 baht (khoảng 250 triệu đồng).
VĐV Yamin hụt hẫng vì chuyện tiền thưởng. (Nguồn: Thairath)
Ngay trước trận chung kết, Kissada lên báo ngỏ ý "xin" thêm tiền thưởng, hy vọng có thể nhận được mức tiền 500.000 bath như hứa hẹn ban đầu.
“Huy chương vàng SEA Games có thể giữ mức 500.000 baht như ban đầu được không, thưa các bác lãnh đạo? Lúc nghe nói sẽ được 500.000, tôi vui lắm nhưng giờ lại còn 300.000 thì thật sự tôi cũng không rõ vì sao. Tôi còn định sửa lại phòng tắm ở nhà nữa, phòng tắm nhà tôi giờ nhiều gián quá rồi”, ngôi sao gốc Mali chia sẻ.
Tuy nhiên, đề nghị này của vận động viên Thái Lan có vẻ không được phản hồi. Sau khi Thái Lan thắng Indonesia để giành HCV SEA Games 33, Kissada tuyên bố không thi đấu tiếp cho đội tuyển quốc gia.
“Thực ra tôi chỉ mong vào được trận chung kết và giành bất kỳ tấm huy chương nào cũng đã ổn rồi, nhưng sâu trong lòng thì vẫn muốn có huy chương vàng. Bây giờ tôi sẽ dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia, chỉ chơi ở giải vô địch quốc gia thôi. Nếu thực sự cần thiết và muốn tôi quay lại đội tuyển, thì tôi sẽ xin cân nhắc sau", Kissada cho biết.
Anh giải thích nguyên nhân đưa ra quyết định: “Nói thật là tôi mong muốn mức phụ cấp cho vận động viên được tăng lên. Vì nhiều năm nay phụ cấp vẫn là 900 baht (hơn 700 nghìn đồng), nhưng lại bị trừ 300 baht cho tiền ăn ở hay các chi phí khác, cuối cùng chúng tôi chỉ còn 600 baht mỗi ngày. Tình trạng này đã kéo dài hàng chục năm rồi.
Chỉ tính riêng tôi tham dự SEA Games 8 lần đã là 16 năm, chưa kể các đàn anh hay những thế hệ khác từng thi đấu trước đó. Trước đây, chơi bóng chuyền được lương tháng 18.000 baht, ăn cơm hay ăn hủ tiếu suất đặc biệt chỉ 35 baht, còn bây giờ đã tăng lên tới 70 baht rồi, thực sự là không kham nổi nữa".
|
|
0 Replies | 353 Views |
Dec 20, 2025 - 3:40 PM - by TinNhanh247
|
Chân dung tỷ phú 'xếp tiền thành núi' thưởng Tết cho nhân viên
New Tab ↗
|
Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.
Tỷ phú Phương Uy (sinh năm 1973 tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp Phương Đạt Liêu Ninh (Fangda Group)
Thưởng Tết bằng 'núi tiền"
Tập đoàn Phương Đạt hiện là một trong những "ông lớn" của ngành sắt thép Trung Quốc, với tổng tài sản vượt 120 tỷ NDT (hơn 428.000 tỷ đồng). Năm 2023, Phương Uy xếp thứ 59 trong danh sách người giàu Trung Quốc do Hurun công bố, sở hữu khối tài sản cá nhân khoảng 63 tỷ NDT (tương đương hơn 220.000 tỷ đồng).
Bên cạnh khối tài sản đồ sộ, vị tỷ phú Trung Quốc còn gây chú ý bởi cách đối đãi với nhân viên. Ông cho rằng, những con người đã đồng hành cùng công ty từ những ngày khó khăn là tài sản quý giá nhất.
Tập đoàn Phương Đạt đầu tư mạnh vào hệ thống phúc lợi cho người lao động. Ảnh: Baijiahao
Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn Phương Đạt đầu tư mạnh vào hệ thống phúc lợi cho người lao động. Tính đến đầu năm 2023, tổng số tiền phúc lợi mà doanh nghiệp chi cho nhân viên đã lên tới 3,8 tỷ NDT (khoảng 13.500 tỷ đồng).
Theo The Paper, từ năm 2011, Tập đoàn Phương Đạt duy trì thông lệ phát bao lì xì giá trị lớn mỗi dịp Tết. Chỉ trong vòng 8 năm, tổng số tiền lì xì đã vượt 900 triệu NDT (khoảng 3.300 tỷ đồng), trung bình mỗi nhân viên nhận khoảng 165.000 NDT (hơn 610.00 triệu đồng).
Năm 2019, tập đoàn của Phương Uy gây "bão mạng" khi sáng tạo hình thức thưởng Tết bằng cách dựng "bức tường tiền mặt" hay "núi tiền" cao ngất ngưởng, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ cho nhân viên. Không chỉ nhân viên đang làm việc, những người đã nghỉ hưu cũng nhận được trợ cấp từ tập đoàn. Từ đó, hình ảnh "núi tiền thưởng Tết" trở thành nét đặc trưng mỗi dịp xuân về của Phương Đạt.
Tuổi thơ nhặt rác mưu sinh
Ít ai biết, trước khi trở thành tỷ phú, ông từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày tháng mưu sinh bằng nghề gom đồng nát.
Năm 6 tuổi, Phương Uy theo bố đi nhặt rác. Những thứ có thể bán được đều được hai bố con gom góp, đi bộ hàng chục cây số để đổi lấy tiền. Quãng thời gian mưu sinh vất vả này đã giúp cậu bé sớm học được cách phân loại phế liệu, nhận biết giá trị của từng loại sắt thép, nhựa, cũng như nắm bắt nơi nào thu mua với giá tốt nhất.
Ngoài 10 tuổi, Phương Uy đã bắt đầu có tư duy kinh doanh và biết cách tìm cơ hội kiếm tiền.
Năm 1990, hai bố con Phương Uy mở một nhà máy sản xuất hạt vi mô. Cũng trong giai đoạn này, do ngành thép rơi vào suy thoái, một nhà máy thép sắp phá sản đã phải bán tháo tài sản để trả nợ, trong đó có việc thế chấp một mỏ quặng sắt quy mô nhỏ cho Phương Uy. Khi đó, hai bố con không thể ngờ rằng mỏ sắt sau này trở thành "gà đẻ trứng vàng".
Vài năm sau, giá quặng sắt tăng mạnh, mang lại nguồn lợi khổng lồ, giúp gia đình họ Phương từng bước đổi đời.
Tỷ phú Phương Uy. Ảnh: Baijiahao
Có vốn lớn, Phương Uy mở rộng hoạt động kinh doanh. Ông lần lượt mua lại các mỏ than, nhà máy thép và doanh nghiệp đang thua lỗ tại quê nhà Liêu Ninh. Nhờ chiến lược quản trị hiệu quả, các cơ sở này đều chuyển mình mạnh mẽ, lợi nhuận tăng vọt.
Sau đó, Phương Uy tiếp tục lấn sân sang thị trường chứng khoán, chi tiền mua lại 4 công ty niêm yết gồm: Công ty Carbon Lan Châu, Sắt thép Nam Xương, ST Cẩm Hóa và Dược phẩm Đông Bắc, từng bước hoàn thiện đế chế công nghiệp mang tên Phương Đạt.
Ngoài tài năng kinh doanh, Phương Uy cũng được nhân viên yêu mến bởi phong thái khiêm tốn, gần gũi. Trong các buổi tổng kết cuối năm, ông thường trực tiếp giao lưu, phát quà cho nhân viên ở mọi cấp bậc.
Tỷ phú Phương Uy còn tích cực làm từ thiện. Tính đến năm 2023, Phương Uy và Tập đoàn Phương Đạt đã quyên góp tổng cộng 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.800 tỷ đồng) cho các hoạt động xã hội.
|
|
0 Replies | 239 Views |
Dec 20, 2025 - 3:42 PM - by TinNhanh247
|
Ukraine không tổ chức bầu cử tại các vùng do Nga kiểm soát
New Tab ↗
|
Tổng thống Zelensky cho biết Ngoại trưởng Ukraine đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho công dân Ukraine ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/12 tuyên bố mọi cuộc bầu cử tại Ukraine không thể được tiến hành ở các khu vực do Nga kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh việc bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra khi các điều kiện an ninh được bảo đảm.
Ông Zelensky cũng cho biết Ngoại trưởng Ukraine đã bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng ban đầu nhằm tạo điều kiện cho công dân Ukraine ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.
Trước đó, ngày 15/12, hãng tin RBC của Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Quốc hội nước này soạn thảo một đạo luật cho phép tiến hành bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp đặt thiết quân luật.
Theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm.
Tuy nhiên, RBC-Ukraine cho biết ngay cả những người tham gia vào quá trình soạn thảo dự luật cũng đã bắt đầu bày tỏ sự hoài nghi liệu có nên hoàn tất công việc này hay không.
Động thái trên diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Oleksandr Korniyenko, hôm 11/12 tuyên bố Quốc hội sẵn sàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho một cuộc bầu cử Tổng thống trong thời chiến.
Trước đó, ngày 9/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng thay đổi luật pháp hiện hành để tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý rằng đã đến lúc người dân Ukraine cần được đi bỏ lá phiếu của mình.
Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky trên thực tế đã kết thúc vào ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử mới đã bị hủy bỏ với lý do tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vẫn đang được áp dụng trên toàn quốc./.
|
|
1 Reply | 314 Views |
Dec 20, 2025 - 3:43 PM - by miro1510
|
Đồ uống 'tàn phá' não bộ số một, người trẻ vô tư uống hàng ngày
New Tab ↗
|
Các chuyên gia cho rằng dựa dẫm vào nước tăng lực như một giải pháp để tỉnh táo hơn có thể gây tác động ngược.
Nước tăng lực gây ra nhiều tác động đối với sức khỏe. Ảnh: Freepik.
Nước tăng lực có thể giúp tỉnh táo tức thì, nhưng các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng thường xuyên có thể để lại nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Từ rối loạn cảm xúc, khó ngủ và nguy cơ lệ thuộc caffeine, những “lợi ích nhanh” mà nước tăng lực mang lại đôi khi phải đánh đổi bằng sự ảnh hưởng sức khỏe kéo dài.
Dễ cáu gắt, khó kiểm soát cảm xúc
Phần lớn cảm giác “bừng tỉnh” sau khi uống nước tăng lực đến từ đường và caffeine, theo Every Well Mind. Đường giúp tăng năng lượng nhanh nhưng tác dụng này rất ngắn. Khi lượng đường trong máu giảm trở lại, cơ thể dễ rơi vào trạng thái uể oải, cáu gắt, thiếu tập trung và tiếp tục thèm đồ ngọt.
Khi kết hợp hàm lượng cao caffeine, đường và các chất kích thích thảo dược trong nước tăng lực, hệ thần kinh có thể bị quá tải. Điều này khiến một số người trở nên dễ kích động, tâm trạng thất thường và khó kiểm soát căng thẳng. Trong trạng thái thiếu cân bằng, con người cũng dễ đưa ra những quyết định bốc đồng hoặc phản ứng cảm xúc không như mong muốn.
Có thể làm nặng thêm tình trạng trầm cảm
Caffeine ở mức vừa phải có thể giúp tăng tỉnh táo và phản xạ. Tuy nhiên, nếu dùng quá nhiều, chất này dễ gây bồn chồn, lo lắng, đánh trống ngực và đau đầu. Với những người đã có sẵn lo âu, các triệu chứng này có thể trở nên rõ rệt hơn.
Ở người có xu hướng trầm cảm, vòng lặp “tăng năng lượng - tụt năng lượng” sau khi uống nước tăng lực cũng có thể khiến tâm trạng và mức năng lượng trong ngày trở nên thất thường hơn. Việc uống nước tăng lực vào cuối ngày còn dễ làm rối loạn giấc ngủ, từ đó khiến lo âu và trầm cảm khó kiểm soát hơn.
Nguy cơ lệ thuộc caffeine
Sử dụng nước tăng lực thường xuyên có thể dẫn đến dung nạp caffeine, nghĩa là cơ thể cần liều cao hơn để đạt được cảm giác tỉnh táo như trước. Theo thời gian, điều này dễ hình thành sự lệ thuộc cả về thể chất lẫn tâm lý.
Những người lệ thuộc caffeine thường gặp các triệu chứng như đau đầu, “sương mù não”, cáu gắt và mệt mỏi khi không uống hoặc uống với lượng ít hơn hôm trước. Với một số trường hợp, sự lệ thuộc này còn ảnh hưởng đến hành vi, cách cân bằng cảm xúc, khiến họ khó hoạt động bình thường nếu thiếu caffeine.
Rối loạn giấc ngủ
Theo WebMD, hàm lượng caffeine và đường cao trong nước tăng lực có thể làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể.
Giấc ngủ là yếu tố then chốt giúp não bộ xử lý cảm xúc và duy trì sự minh mẫn. Khi giấc ngủ bị xáo trộn, khả năng điều chỉnh cảm xúc, tập trung và kiểm soát căng thẳng đều suy giảm.
Mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy cơ địa, tốc độ chuyển hóa caffeine và các bệnh lý nền, nhưng nhìn chung, việc uống nước tăng lực thường xuyên, đặc biệt vào chiều tối, có thể khiến bạn có nguy cơ cao bị rối loạn giấc ngủ.
Những “lợi ích bổ sung” có thể bị thổi phồng
Nhiều loại nước tăng lực quảng bá các thành phần như nhân sâm, trà xanh, bạch quả, guarana hay vitamin nhóm B và taurine. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hàm lượng những chất này trong một lon nước tăng lực thường không đủ lớn để tạo ra tác động rõ rệt.
Vitamin nhóm B và taurine thực chất đã có sẵn trong chế độ ăn hàng ngày của đa số người khỏe mạnh. Cơ thể cũng có khả năng tự đào thải lượng dư thừa. Vì vậy, trừ khi bị thiếu hụt do bệnh lý đặc biệt, việc bổ sung qua nước tăng lực thường mang lại rất ít lợi ích thực sự.
|
|
0 Replies | 358 Views |
Dec 20, 2025 - 3:46 PM - by miro1510
|
Tỷ phú Elon Musk thắng kiện, được khôi phục gói thù lao 'khủng'
New Tab ↗
|
Tỷ phú Elon Musk đã giành chiến thắng trong vụ kháng cáo, khi Tòa án Tối cao bang Delaware ngày 19/12 đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao có trị giá 56 tỷ USD vào năm 2018 của ông tại công ty sản xuất xe điện Tesla, gần hai năm sau khi một tòa án cấp dưới hủy thỏa thuận này.
Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Getty Images)
Phán quyết của Tòa án Tối cao bang Delaware đảo ngược quyết định hủy gói thù lao vào năm 2024 vốn đã khiến tỷ phú Musk phản ứng mạnh, khi cho rằng điều này là "không công bằng", khiến ông không được đền bù cho thời gian và công sức của mình trong suốt 6 năm.
Trong bài đăng trên Twitter, tỷ phú Musk đã viết rằng ông đã được "minh oan". Gói lương này là gói lớn nhất từ trước đến nay cho đến khi các cổ đông của Tesla phê duyệt một kế hoạch trả lương mới, thậm chí còn lớn hơn vào tháng 11/2025.
Phán quyết của Tòa án Tối cao bang Delaware có nghĩa là ông Musk cuối cùng cũng có thể được trả công xứng đáng cho công việc của mình kể từ năm 2018, khi ông biến Tesla từ một công ty khởi nghiệp đang gặp khó khăn thành một trong những công ty có giá trị nhất thế giới.
Nếu Tesla kháng cáo thất bại, họ có thể phải tính đến gói bồi thường bằng cổ phiếu thay thế mà họ đã cam kết với ông Musk, với giá cổ phiếu hiện cao hơn nhiều.
Thỏa thuận trả lương năm 2018 cho phép ông Musk có quyền mua khoảng 304 triệu cổ phiếu Tesla với giá chiết khấu sâu nếu công ty đạt được các cột mốc nhất định, điều mà Tesla đã làm được. Năm 2018, Tesla ước tính kế hoạch này có trị giá tiềm năng 56 tỷ USD, mặc dù hiện tại con số này là khoảng 155 tỷ USD do giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này tiếp tục tăng.
Các quyền chọn này chiếm khoảng 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tesla. Ông Musk chưa bao giờ nhận được cổ phiếu theo quyền chọn của mình vì ngay sau khi các cổ đông phê duyệt khoản bồi thường năm 2018, Richard Tornetta, một nhà đầu tư chỉ sở hữu 9 cổ phiếu Tesla, đã kiện Hội đồng quản trị.
Năm 2024, sau phiên tòa kéo dài năm ngày, Thẩm phán Kathaleen McCormick của bang Delaware kết luận rằng các giám đốc của Tesla đã có xung đột lợi ích và các thông tin quan trọng đã bị che giấu trước các cổ đông khi họ bỏ phiếu thông qua kế hoạch. Bà ra lệnh hủy kế hoạch năm 2018.
Hội đồng quản trị Tesla cảnh báo rằng ông Musk, người giàu nhất thế giới, đồng thời là người đứng đầu tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI, có thể rời khỏi công ty sản xuất ô tô điện nếu ông không nhận được mức lương mong muốn và tăng quyền biểu quyết.
Vào tháng 11/2025, các cổ đông của Tesla đã thông qua gói lương thưởng mới có thể trị giá 878 tỷ USD nếu công ty này đạt được các mục tiêu về xe tự lái, mạng lưới taxi robot và doanh số bán robot hình người.
|
|
1 Reply | 391 Views |
Dec 20, 2025 - 3:47 PM - by TinNhanh247
|
Pháp dùng trí tuệ nhân tạo giải mã kho sách cổ hơn 200 năm
New Tab ↗
|
Các thuật toán AI sẽ được huấn luyện để nhận dạng kiểu chữ đặc thù của các sổ đăng ký thời Cách mạng, qua đó tự động hóa quá trình đọc, lập chỉ mục và khai thác dữ liệu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)
Hơn 150.000 cuốn sách bị tịch thu trong thời kỳ Cách mạng Pháp (1789-1799) đang được “đánh thức” từ các kho lưu trữ nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), trong một dự án hợp tác khoa học quy mô lớn giữa chính quyền địa phương và giới học thuật.
Sáng kiến trên do chính quyền tỉnh Yvelines, miền Bắc nước Pháp, phối hợp với Đại học Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, thành viên của Đại học Paris-Saclay, triển khai, hứa hẹn mở ra những hiểu biết mới về đời sống văn hóa và trí thức châu Âu thế kỷ 18.
Trọng tâm của dự án là khoảng 7.000 trang bản thảo viết tay, được lập vào năm 1794, ghi chép chi tiết các thư viện bị tịch thu trong bối cảnh những năm đầu của chính quyền cách mạng.
Tổng cộng 31 cuốn sổ đăng ký đã liệt kê gần 150.000 đầu sách bị sung công từ các quý tộc lưu vong, các dòng tu tôn giáo và cả những cá nhân bình dân.
Đây là nguồn tư liệu hiếm có, phản ánh một cách sinh động sự lưu chuyển của tri thức và thói quen đọc sách trong xã hội Pháp cuối thế kỷ 18.
Theo lãnh đạo Cơ quan Lưu trữ tỉnh Yvelines, các cuộc tịch thu thời kỳ đó được tiến hành hết sức chặt chẽ, từ nhà cửa, đồ đạc cho đến toàn bộ sách vở. Chính sự tỉ mỉ này đã để lại cho hậu thế một “bản đồ tri thức” độc đáo, cho phép các nhà nghiên cứu lần theo dấu vết của các trào lưu tư tưởng, mức độ phổ biến của sách in và vai trò của sách như một phương tiện văn hóa trung tâm trong xã hội tiền hiện đại.
Trước khối lượng tư liệu đồ sộ và chữ viết tay cổ phức tạp, AI được coi là chìa khóa quyết định. Các thuật toán sẽ được huấn luyện để nhận dạng kiểu chữ đặc thù của các sổ đăng ký thời Cách mạng, qua đó tự động hóa quá trình đọc, lập chỉ mục và khai thác dữ liệu.
Trong khi chính quyền địa phương đảm nhiệm việc số hóa và xây dựng kho dữ liệu huấn luyện, các nhà nghiên cứu phụ trách phân tích lịch sử, xã hội và văn hóa.
Giới học giả nhận định, việc xác định sách và chủ sở hữu của chúng không chỉ giúp tái hiện đời sống trí thức thời kỳ Cách mạng Pháp, mà còn cho phép kiểm chứng, thậm chí điều chỉnh, một số nhận thức lâu nay về cấu trúc xã hội và sự phân tầng văn hóa. Sách, trong trường hợp này, trở thành những chỉ dấu xã hội mạnh mẽ, phản ánh địa vị, mối quan tâm và mạng lưới quan hệ của con người trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động.
Dự án dự kiến kéo dài đến năm 2028-2029, với các công bố khoa học và hoạt động phổ biến di sản nhằm đưa kho tư liệu quý giá này đến gần hơn với công chúng, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của AI trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn./.
|
|
0 Replies | 308 Views |
Dec 20, 2025 - 3:48 PM - by TinNhanh247
|
Baba Vanga và lời tiên tri gây sốc cho năm 2026
New Tab ↗
|
Theo như các chuyên gia nhận định nếu lời tiên tri này thành hiện thực, những bước chuẩn bị có thể khởi động ngay từ năm 2026. Nhà tiên tri mù Baba Vanga để lại dự báo về nền văn minh mới, chiến tranh và bước tiến y học trong năm mới. Baba Vanga còn dự báo nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ không gian. Bà nhắc đến việc khai thác năng lượng từ sao Kim, dự kiến vào năm 2028.

Nhà tiên tri mù Baba Vanga.
Một nhà tiên tri mù người Bulgaria, Baba Vanga, nổi tiếng với những dự đoán gây tranh cãi, đã để lại nhiều lời tiên tri cho năm 2026 trước khi qua đời gần 30 năm.
Những dự báo này đang thu hút sự chú ý toàn cầu, đặc biệt là tuyên bố rằng nhân loại sẽ tiếp xúc với một nền văn minh mới vào tháng 11/2026.
Theo lời kể từ những người thân và tín đồ, bà nhìn thấy một “tàu vũ trụ khổng lồ” xuất hiện trên Trái Đất, đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho loài người.
Tuy nhiên, giới khoa học vẫn tỏ ra hoài nghi. Các cơ quan chính phủ Mỹ khẳng định chưa có bằng chứng nào về sự tồn tại của sinh vật ngoài hành tinh.
Dù vậy, lời tiên tri này vẫn được lan truyền mạnh mẽ, gắn liền với những báo cáo trước đây rằng Tổng thống Donald Trump từng được thông báo về UFO và khả năng có sự sống ngoài Trái Đất.
Nguy cơ chiến tranh, thảm họa thiên nhiên và bước tiến công nghệ
Ngoài dự báo về nền văn minh mới, Baba Vanga còn cảnh báo nguy cơ xảy ra Thế chiến III. Bà cho rằng căng thẳng giữa các cường quốc lớn như Trung Quốc, Nga và Mỹ có thể leo thang thành xung đột toàn cầu.
Một lời tiên tri khác liên quan đến thiên tai: bà dự đoán khoảng 8% diện tích đất trên hành tinh sẽ hứng chịu động đất lớn, núi lửa phun trào dữ dội và thời tiết cực đoan. Những thảm họa này được cho là sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người.
Song song với những cảnh báo, Baba Vanga cũng nhìn thấy các bước tiến công nghệ mang tính đột phá.
Bà từng nhắc đến xét nghiệm máu phát hiện ung thư sớm, và các chuyên gia y tế hiện dự đoán năm 2026 có thể là thời điểm các chương trình thử nghiệm phát hiện đa loại ung thư bằng xét nghiệm máu được triển khai ở quy mô quốc gia.
Điều này sẽ giúp phát hiện sớm các loại ung thư khó chẩn đoán như tụy và buồng trứng, đồng thời đặt ra tranh luận về chi phí, nguy cơ dương tính giả và đối tượng được ưu tiên xét nghiệm.
Trong lĩnh vực y học, bà cũng tiên đoán về việc sản xuất hàng loạt cơ quan nhân tạo vào năm 2046.
Năm 2026 được xem là giai đoạn quan trọng để tiến tới mục tiêu này, với các thử nghiệm cấy ghép thận từ lợn chỉnh sửa gen, thiết bị gan nhân tạo sinh học và mô sống in 3D như tai nhân tạo.
Tương lai năng lượng và trí tuệ nhân tạo
Baba Vanga còn dự báo nhân loại sẽ bắt đầu khai thác năng lượng từ không gian. Bà nhắc đến việc khai thác năng lượng từ sao Kim, dự kiến vào năm 2028. Các chuyên gia nhận định nếu lời tiên tri này thành hiện thực, những bước chuẩn bị có thể khởi động ngay từ năm 2026.
Một dự báo khác liên quan đến AI: bà cho rằng AI sẽ chiếm lĩnh nhiều ngành công nghiệp, gây biến động việc làm và đặt ra thách thức đạo đức phức tạp.
Các chuyên gia công nghệ đồng tình rằng AI có thể phát triển thành những “đồng nghiệp kỹ thuật số” siêu cá nhân hóa, thậm chí xuất hiện chức danh mới như “giám đốc phụ trách AI”.
Dù Baba Vanga qua đời năm 1996 vì ung thư vú, những lời tiên tri của bà vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Phần lớn được ghi lại bởi cháu gái Krasimira Stoyanova và các tín đồ, nhiều lần bị cho là diễn giải sai.
Tuy nhiên, theo lời bà, với những dự báo về thiên tai, chiến tranh, công nghệ và y học, năm 2026 được xem là một mốc thời gian đầy biến động.
|
|
0 Replies | 327 Views |
Dec 20, 2025 - 3:54 PM - by vuitoichat
|
Đi câu cá, câu trúng thi thể người dưới hồ nước ở TPHCM
New Tab ↗
|
Một thi thể người dính vào câu của người câu cá, vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Thông tin ban đầu, trưa ngày 20/12, một người dân đi đến hồ nước giáp ranh giữa phường Tân Khánh và phường Bình Dương để câu cá. Sau vài lần buông dây câu, người này bất ngờ kéo lên thi thể nam giới. Quá hoảng sợ, cần thủ đã trình báo cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo trắng. Nạn nhân có thể đã tử vong đã 3 ngày, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.
Theo ghi nhận, hồ nước xảy ra sự việc đón nước từ khu công nghiệp Đại Đăng đổ ra. Khu vực khá sâu, cơ quan chức năng địa phương đặt biển cảnh báo "nước sâu nguy hiểm".
Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm
|
|
0 Replies | 336 Views |
Dec 20, 2025 - 3:55 PM - by TinNhanh247
|
7 tòa nhà tôn vinh kỹ thuật xây dựng thế giới
New Tab ↗
|
Từ tháp Burj Khalifa mang tính biểu tượng ở Dubai đến Merdeka 118 ở Kuala Lumpur, 7 tòa nhà cao nhất thế giới là minh chứng cho tham vọng và kỹ thuật của thế kỷ 21. Mỗi tòa nhà kể câu chuyện độc đáo về khát vọng chạm tới bầu trời.
Những tòa nhà cao chọc trời này không chỉ định hình đường chân trời của các đô thị hiện đại mà còn phô diễn những đổi mới trong vật liệu, thiết kế và kỹ thuật kết cấu, đại diện cho năng lực của con người để vượt qua các thách thức về kiến trúc và kỹ thuật, đưa khả năng xây dựng theo chiều thẳng đứng lên những cấp độ chưa từng có.
Cùng nhìn lại danh sách 7 tòa nhà cao nhất thế giới:
1. Burj Khalifa - Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (828 mét)
Burj Khalifa đã giữ vững vị thế là tòa nhà cao nhất thế giới kể từ khi hoàn thành vào năm 2010, là biểu tượng định danh của Dubai hiện đại.
Tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (828 mét). Ảnh: Getty Images
Tòa tháp bao gồm 163 tầng, với một tổ hợp đa năng bao gồm căn hộ dân cư, văn phòng doanh nghiệp, Khách sạn Armani, nhà hàng và nhiều đài quan sát.
Tòa tháp do Skidmore, Owings & Merrill thiết kế, gây ấn tượng với hệ thống lõi có trụ đỡ (buttressed core) đầy sáng tạo, được sắp xếp theo mặt bằng hình chữ Y lấy cảm hứng từ một loài hoa sa mạc trong vùng và các hình khối kiến trúc Hồi giáo.
Mỗi cánh của tòa nhà chứa lõi bê tông cốt thép riêng và các cột bao quanh, cùng nhau chống đỡ cho một trục lục giác trung tâm, giúp giảm đáng kể lực gió và tăng độ cứng chống xoắn.
2. Merdeka 118 tại Kuala Lumpur, Malaysia (679 mét)
Hoàn thành vào năm 2023, Merdeka 118 đã nổi lên là tòa nhà cao thứ hai thế giới và là thành tựu mang tính bước ngoặt của Malaysia.
Tòa nhà Merdeka 118 tại Kuala Lumpur, Malaysia (679 mét). Ảnh: Getty Images
Tòa tháp gồm 118 tầng, tạo nên tên gọi và đánh dấu bước ngoặt cho vị thế của Kuala Lumpur trong danh sách các siêu đô thị toàn cầu.
Tòa nhà được tổ chức thành nhiều phân khu chức năng. Các tầng trên có khách sạn Park Hyatt Kuala Lumpur và hai đài quan sát được gọi là "The View at 118", trong khi phần dưới chứa khu phức hợp bán lẻ bảy tầng có tên Mall 118.
Sự kết hợp giữa dịch vụ lưu trú, du lịch và không gian thương mại đảm bảo hoạt động diễn ra liên tục xuyên suốt cấu trúc và mang về nguồn thu kinh tế.
3. Tháp Thượng Hải - Thượng Hải, Trung Quốc (632 mét)
Hoàn thành vào năm 2015, Tháp Thượng Hải là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao thứ ba toàn cầu.
Với 128 tầng, tòa nhà là ví dụ điển hình cho việc tích hợp các biện pháp bền vững quy mô lớn vào các dự án xây dựng nhà cao tầng. Khoảng 47 công nghệ môi trường góp phần tiết kiệm năng lượng lên tới 54% so với các tòa nhà thông thường cùng kích thước.
Tháp Thượng Hải tại Thượng Hải, Trung Quốc (632 mét). Ảnh: Getty Images
Hình dáng xoắn ốc của tòa tháp vừa là giải pháp kiến trúc vừa là giải pháp kỹ thuật, giúp cải thiện khả năng cản gió đồng thời nâng cao hiệu suất chống động đất.
Gần đỉnh tháp, các tua-bin gió tạo ra điện cho hệ thống chiếu sáng bên ngoài, nhấn mạnh sự chú trọng của tòa nhà vào năng lượng tái tạo.
Một hệ thống đồng phát (cogeneration) chạy bằng khí tự nhiên cung cấp điện và sưởi ấm cho các tầng dưới, được hỗ trợ bởi các hệ thống giám sát thông minh giúp giảm chi phí vận hành và khí thải.
4. Tháp Đồng hồ Hoàng gia Makkah - Mecca, Ả Rập Xê Út (601 mét)
Hoàn thành vào năm 2012, tháp Đồng hồ Hoàng gia Makkah là điểm nhấn chủ đạo của đường chân trời Mecca và bao gồm 120 tầng.
Tòa nhà là khu phức hợp khách sạn và cư trú phục vụ hàng triệu người hành hương đến thăm thành phố mỗi năm, mang đến ý nghĩa nổi bật cả về kiến trúc và văn hóa.
Tháp Đồng hồ Hoàng gia Makkah tại Mecca, Ả Rập Xê Út (601 mét). Ảnh: Getty Images.
Các kỹ sư đã phát triển các cấu hình kết cấu composite kết hợp thép cường độ cao và bê tông để giảm thiểu trọng lượng trong khi vẫn duy trì khả năng chịu lực.
Các mặt đồng hồ và chữ viết Ả Rập được chế tạo bằng vật liệu composite tiên tiến và gạch kính, giúp đồng hồ có thể nhìn thấy được từ khoảng cách xa.
5. Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An - Thâm Quyến, Trung Quốc (599 mét)
Trung tâm Tài chính Bình An (Ping An) được hoàn thành vào năm 2017 và bao gồm 115 tầng, trở thành điểm nhấn chính của khu tài chính Thâm Quyến. Tòa nhà giữ danh hiệu là tòa nhà văn phòng cao nhất thế giới, theo công nhận của Hội đồng Nhà cao tầng và Môi trường Đô thị năm 2019.
Trung tâm Tài chính Quốc tế Bình An ở Thâm Quyến, Trung Quốc (599 mét). Ảnh: Getty Images.
Cấu trúc này phản ánh sự mở rộng kinh tế nhanh chóng của Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến.
Việc xây dựng từng bị tạm dừng vào năm 2013 do lo ngại sử dụng bê tông làm từ cát biển chưa qua xử lý. Sau khi kiểm tra và khắc phục kỹ lưỡng, công việc đã được nối lại, mặc dù một ăng-ten theo kế hoạch ban đầu đã bị loại bỏ khỏi thiết kế do lo ngại về an toàn hàng không.
Bất chấp sự điều chỉnh này, tòa nhà vẫn đạt chiều cao cuối cùng và hiện là nơi đặt không gian văn phòng cùng khu thương mại bán lẻ và khách sạn.
6. Lotte World Tower - Seoul, Hàn Quốc (555 mét)
Lotte World Tower hoàn thành năm 2016 và đến nay vẫn là tòa nhà cao nhất Hàn Quốc. Với 123 tầng, tòa tháp đại diện cho tham vọng của quốc gia này trong hạng mục siêu tháp toàn cầu.
Tòa nhà Lotte World Tower tại Seoul, Hàn Quốc (555 mét). Ảnh: Getty Images.
Thiết kế của nó lấy cảm hứng từ gốm sứ, đồ sứ và thư pháp truyền thống của Hàn Quốc trong khi vẫn duy trì sự thể hiện kiến trúc hiện đại.
Ngoại thất được cấu thành từ kính bạc sáng màu với các chi tiết kim loại sơn mài trắng tạo nên vẻ ngoài tinh tế.
7. One World Trade Center - Mỹ (541 mét)
One World Trade Center là tòa nhà cao nhất tại Mỹ và Tây Bán cầu. Tòa nhà được xây dựng với chiều cao tính bằng feet là 1.776 feet nhằm tham chiếu đến năm 1776 (năm Quốc khánh Mỹ), mang đến ý nghĩa biểu tượng vượt ra ngoài hình thức kiến trúc.
Tòa nhà One World Trade Center ở Mỹ (541 mét). Ảnh: Getty Images.
Tòa tháp chủ yếu cho thuê văn phòng với an ninh cao, còn không gian bán lẻ ở phần đế và đài quan sát ở các tầng trên.
Về mặt kết cấu, tòa nhà kết hợp lõi bê tông cốt thép với khung thép chịu lực (moment frame) bao quanh để chống lại gió, lực địa chấn và tải trọng trọng lực. Khối đế được thiết kế với các bức tường bê tông dày và kính nhiều lớp để tăng cường an ninh.
|
|
0 Replies | 303 Views |
Dec 20, 2025 - 3:55 PM - by miro1510
|
Loại rau thơm quen thuộc là vị thuốc trị cảm, giúp ngủ ngon
New Tab ↗
|
Rau mùi - loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày là vị thuốc dân gian hỗ trợ điều trị cảm cúm, giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ.
Trao đổi với PV VietNamNet, TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam cho biết, rau mùi (tên khoa học Coriandrum sativum L.) được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học cổ truyền nhờ mùi thơm đặc trưng và thành phần hoạt chất có lợi cho sức khỏe.
Theo đó, trong quả mùi có hàm lượng tinh dầu khá cao, dao động từ 0,3-0,8%, có trường hợp lên tới 1%. Bên cạnh đó, quả mùi còn chứa khoảng 13-20% chất béo, 16-18% chất protein, 3-8% xenluloza và khoảng 13% các chất không chứa nitơ.
Thành phần chủ yếu của tinh dầu rau mùi là 70-90% coriandrol cùng với một số hoạt chất khác như pinen, limonen, tecpinen, mycxen, phelandren, và một lượng nhỏ geraniol, borneol. Không chỉ quả, lá và thân cây mùi cũng chứa khoảng 1% tinh dầu.
Hỗ trợ tăng cường miễn dịch, giảm cảm cúm
Nhờ chứa nhiều tinh dầu và hoạt chất sinh học, rau mùi được đánh giá có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus. Với những trường hợp viêm đường hô hấp trên như viêm mũi, viêm xoang, cảm cúm, ho, người bệnh có thể sử dụng rau mùi già đã ra quả để đun sôi lấy nước xông hoặc sắc nước uống.
Hơi nước từ rau mùi khi xông giúp làm ấm cơ thể, thông thoáng đường hô hấp, hỗ trợ giảm nghẹt mũi, sổ mũi và cảm giác khó chịu khi bị cảm lạnh. Đây là phương pháp dân gian đơn giản, dễ thực hiện, thường được áp dụng khi thời tiết thay đổi hoặc vào mùa lạnh.
An thần, thư giãn, giúp dễ ngủ
Không chỉ có lợi cho hệ hô hấp, rau mùi còn được biết đến với tác dụng an thần, thư giãn. Các thành phần trong tinh dầu rau mùi có khả năng tác động tích cực lên hệ thần kinh, giúp giảm căng thẳng, lo âu và tạo cảm giác thư thái.
Tinh dầu rau mùi được cho là có khả năng làm giảm mức độ cortisol - hormone liên quan đến stress - từ đó giúp tinh thần ổn định hơn. Khi sử dụng đúng cách, tinh dầu này có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.
Rau mùi già có nhiều công dụng. Ảnh: N. Huyền
"Những người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc có thể sử dụng rau mùi để nấu nước gội đầu, xông hơi, hoặc dùng tinh dầu chiết xuất từ mùi già để xông. Mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu của rau mùi giúp thư giãn các giác quan, hỗ trợ cân bằng cảm xúc sau một ngày làm việc mệt mỏi", TS Ngô Đức Phương hướng dẫn.
Ngoài ra, tinh dầu rau mùi có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, tùy vào mục đích:
Xông phòng: Nhỏ vài giọt tinh dầu rau mùi vào máy xông để làm dịu không khí, giúp thư giãn tinh thần và cơ thể.
Massage: Pha loãng tinh dầu với dầu nền như dầu dừa hoặc dầu olive, sau đó massage nhẹ nhàng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy, lưng, nơi thường tích tụ căng thẳng.
Hít trực tiếp: Có thể hít trực tiếp từ chai tinh dầu hoặc nhỏ vài giọt vào khăn tay để hít khi cảm thấy mệt mỏi, lo âu.
Thư giãn khi tắm: Thêm vài giọt tinh dầu rau mùi vào bồn tắm nước ấm để giúp cơ thể thả lỏng, tinh thần dễ chịu hơn trước khi đi ngủ.
Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý tinh dầu rau mùi cần được sử dụng đúng liều lượng và phải pha loãng trước khi thoa lên da để tránh kích ứng. Phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi và những người có bệnh lý đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
|
|
0 Replies | 297 Views |
Dec 20, 2025 - 3:57 PM - by miro1510
|
Bản án cho bà mẹ Nhật giữ thi thể con gái trong tủ đông suốt 20 năm
New Tab ↗
|
Tòa án Nhật Bản đã tuyên án treo đối với người phụ nữ 76 tuổi vì hành vi che giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt khoảng 20 năm. Vụ việc được phát hiện sau khi chồng bà qua đời.
Cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ 76 tuổi sau khi bà thú nhận đã giữ thi thể con gái của mình trong tủ đông trong 20 năm. Ảnh: Reuters.
Tòa án quận Mito (chi nhánh Tsuchiura, Nhật Bản) đã tuyên phạt bà Keiko Mori (76 tuổi) mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo trong 3 năm vì hành vi bỏ mặc và che giấu thi thể con gái ruột trong suốt khoảng 20 năm tại nhà riêng ở thị trấn Ami, tỉnh Ibaraki.
Phán quyết được đưa ra đúng với mức án mà công tố viên đề nghị, theo Japan Today.
Tại phiên tòa, các tình tiết cho thấy Makiko, con gái cả của bà Mori, qua đời năm 29 tuổi do bị bố sát hại cách đây khoảng 20 năm.
Thẩm phán Shizuka Asakura cho biết sau khi con gái tử vong, bà Mori giấu thi thể trong tủ quần áo, rồi chuyển sang cất trong tủ đông khi cơ thể bắt đầu phân hủy. Theo nhận định của tòa, nạn nhân từng gặp vấn đề về hành vi và có những xung đột nghiêm trọng trong gia đình.
Bản án xác định bà Mori bỏ thi thể trong tủ quần áo từ khoảng ngày 16 đến 31/7/2005, sau đó giữ trong tủ đông cho đến ngày 23/9/2025.
Theo cảnh sát, vào tháng 9 vừa qua, bà Mori cùng một người thân tự đến đồn cảnh sát trình báo, nói rằng thi thể con gái đang được cất trong tủ đông đặt trong bếp.
Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện thi thể một phụ nữ ở tư thế ngồi, phần thân trên gập về phía trước, bên trong chiếc tủ đông dài 95 cm, rộng 85 cm và cao 60 cm. Thi thể được phủ chăn, xung quanh có nhiều chất khử mùi.
Cảnh sát dẫn lời bà Mori: "Con bé mất đã 20 năm. Mùi bốc lên khắp nhà nên tôi mua tủ đông để cất thi thể vào đó".
Theo điều tra, chồng của bà Mori vừa qua đời trong tháng này. Khi người thân tụ tập tại nhà để lo hậu sự, họ đã phát hiện thi thể người con gái trong tủ đông, từ đó vụ việc mới bị phanh phui.
|
|
0 Replies | 258 Views |
Dec 20, 2025 - 3:57 PM - by TinNhanh247
|
Nỗi đau thua U22 Việt Nam chưa nguôi, bóng đá Thái Lan nhận thêm thất bại ê chề
New Tab ↗
|
Sau khi thua U22 Việt Nam, bóng đá Thái Lan nhận thêm thất bại bẽ bàng ở nội dung mà họ vốn là thế lực số 1 Đông Nam Á, đẳng cấp châu Á nhiều năm qua.
Một ngày sau khi U22 Thái Lan thua U22 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, chủ nhà nhận thêm tin sốc. Đội tuyển futsal Thái Lan, nhà vô địch 5 kỳ liên tiếp bất ngờ thua Indonesia 1-6, qua đó trượt huy chương vàng lần đầu kể từ năm 2007.
Trước trận, đội tuyển futsal Thái Lan chỉ cần hòa để bảo vệ ngôi vương, trong khi Indonesia buộc phải thắng. Tuy nhiên bất ngờ xảy ra khi Indonesia dẫn 2-0 sau hiệp một, rồi ghi thêm 4 bàn trong hiệp hai khi Thái Lan chơi power play. Chiến thắng này giúp futsal Indonesia giành chức vô địch futsal SEA Games đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt sự thống trị của người Thái ở môn futsal nam tại SEA Games.
Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, xin lỗi sau trận thua 1-6 của ĐT futsal nam Thái Lan trước Indonesia
Tại SEA Games 33, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đặt mục tiêu thâu tóm đủ 4 huy chương vàng môn bóng đá. Tuy nhiên, họ thất bại toàn tập khi không có đại diện nào giành chức vô địch.
Ông Adisak Benjasiriwan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phụ trách futsal và bóng đá bãi biển, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan. Ông Adisak Benjasiriwan cho biết: “Trận đấu hôm nay lẽ ra có thể kết thúc với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi chọn cách chơi để thắng. Sự vội vàng có thể đã khiến đội rơi vào thế bất lợi. Sau khi thủng lưới bàn thứ ba, việc lật ngược tình thế trở nên rất khó khăn, buộc chúng tôi phải chơi power play và từ đó để lọt lưới thêm nhiều bàn”.
Ông Adisak Benjasiriwan nói thêm: “Sau hơn 20 năm giành HCV, chúng tôi hiểu rằng ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Chúng tôi chắc chắn sẽ rà soát lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Cần phải cải tổ toàn diện hệ thống futsal, cả đội nam lẫn đội nữ. Chúng tôi không thể thụ động khi mắc những sai lầm như vậy ở cấp độ khu vực. Trên cương vị Phó Chủ tịch Liên đoàn phụ trách mảng này, tôi sẽ đẩy nhanh việc tìm ra giải pháp và hướng đi trong thời gian tới. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.
ĐT futsal Thái Lan thua 1-6 Indonesia ở SEA Games 2025
Ông Adisak Benjasiriwan khẳng định: “Do SEA Games diễn ra vào cuối năm, có thể chúng tôi chưa kịp bàn bạc đầy đủ. Nhưng chúng tôi sẽ làm việc với các HLV của cả đội nam và đội nữ về định hướng có thể thực hiện. Cuối cùng, tôi xin chân thành xin lỗi người hâm mộ futsal trên toàn quốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi chấp nhận kết quả và tỷ số thua khá đậm này. Chúng tôi không né tránh trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.
Đáng buồn hơn, với việc ĐT futsal nam của Thái Lan giành HCB, cả 4 môn bóng đá của Thái Lan ở SEA Games 33 đều không đạt được mục tiêu là giành HCV như Madam Pang đề ra. Đội U22 Thái Lan giành HCB bóng đá nam SEA Games 2025 sau khi thua ngược 2-3 U22 Việt Nam ở chung kết. ĐT futsal nữ Thái Lan và ĐT bóng đá nữ của họ đều giành HCĐ.
Khi cả 3 đội tuyển này đều không giành được HCV ở những ngày trước đó, ĐT futsal nam Thái Lan là hy vọng cuối cùng của chủ nhà ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Thế nhưng ĐT futsal nam Thái Lan (hạng 11 thế giới), từng giành vị trí á quân giải futsal châu Á 2024, rốt cuộc không giành được HCV tại SEA Games 33. Trận thua trước Indonesia là một cú sốc lớn với người hâm mộ futsal Thái Lan.
|
|
0 Replies | 370 Views |
Dec 20, 2025 - 3:58 PM - by TinNhanh247
|
9 nguy cơ có thể xảy ra khi dùng nghệ
New Tab ↗
|
Mặc dù nghệ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá mức hoặc mắc một số bệnh lý nhất định có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề về thận và phản ứng dị ứng...
Hiểu rõ những rủi ro này rất quan trọng khi quyết định có nên bổ sung nghệ vào chế độ ăn uống hoặc liệu trình bổ sung của bạn hay không.
1. Nghệ có thể gây phản ứng dị ứng
Curcumin – hoạt chất chính trong nghệ – được ghi nhận có khả năng hỗ trợ một số dạng dị ứng nhờ tác dụng chống viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy curcumin có thể ức chế sự giải phóng histamine và một số kháng thể liên quan đến phản ứng dị ứng, từ đó giúp làm giảm các triệu chứng như ngứa, sưng hoặc viêm.
Tuy nhiên, bản thân nghệ cũng có thể gây dị ứng ở một số người. Các phản ứng này thường được ghi nhận ở những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bột nghệ, chẳng hạn như người sản xuất hoặc chế biến thực phẩm chức năng, hoặc khi sử dụng nghệ để massage ngoài da. Biểu hiện dị ứng thường khởi phát tại vùng da tiếp xúc với nghệ (ngứa, đỏ, viêm da), sau đó có thể lan sang các khu vực khác trên cơ thể.
Ngoài ra, nghệ có chứa salicylat – một hợp chất tương tự aspirin. Vì vậy, những người có tiền sử dị ứng aspirin hoặc mẫn cảm với salicylat cần thận trọng khi sử dụng nghệ, đặc biệt là với liều cao hoặc dùng thường xuyên. Trong các trường hợp này, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi bổ sung nghệ hoặc các chế phẩm chứa curcumin.
2. Các vấn đề về thận
Dưới góc độ khoa học, nghệ nói chung không được xem là gây hại cho thận khi sử dụng ở mức hợp lý. Một số nghiên cứu trên động vật (chuột nhắt và chuột cống) cho thấy curcumin có thể mang lại lợi ích nhất định cho chức năng thận nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Tuy vậy, chính các tác giả nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng dữ liệu trên người hiện còn hạn chế, chưa đủ để khẳng định chắc chắn tác động lâu dài của curcumin đối với thận.
Một vấn đề cần lưu ý là bệnh thận do oxalat – một tình trạng hiếm gặp nhưng có thể dẫn đến suy thận. Bệnh này xảy ra khi cơ thể hấp thụ quá nhiều oxalat từ thực phẩm hoặc đồ uống. Oxalat là hợp chất có tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm và thực phẩm bổ sung, trong đó có nghệ. Khi oxalat tích tụ ở mức cao, chúng có thể kết tinh và lắng đọng trong thận, gây tổn thương.
Với những người đang theo chế độ ăn ít oxalat, lượng oxalat khuyến cáo thường là dưới 50 mg mỗi ngày. Những người có bệnh nền phức tạp, đặc biệt là bệnh thận hoặc nguy cơ sỏi thận, nên thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm bổ sung, bao gồm cả nghệ và curcumin và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng lâu dài hoặc liều cao.
Nghệ có thể gây dị ứng với những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với bột nghệ,
3. Các vấn đề về túi mật
Các nghiên cứu cho thấy viên uống bổ sung curcumin có thể kích thích túi mật co bóp và tăng tiết dịch mật – chất dịch tiêu hóa do gan sản xuất và được túi mật dự trữ. Cơ chế này có thể mang lại lợi ích cho những người chưa từng mắc bệnh túi mật, vì dòng chảy mật được duy trì liên tục giúp hạn chế tình trạng ứ đọng, từ đó có thể góp phần làm giảm nguy cơ hình thành sỏi mật.
Tuy nhiên, ở những người đã có sỏi mật hoặc đang mắc các bệnh lý liên quan đến túi mật, việc bổ sung curcumin lại tiềm ẩn rủi ro. Sự co bóp mạnh của túi mật có thể làm tăng áp lực trong cơ quan này, khiến sỏi mật khó di chuyển hoặc gây tắc nghẽn đường mật, dẫn đến đau quặn mật hoặc biến chứng khác. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo những người có tiền sử sỏi mật hoặc bệnh túi mật cần thận trọng khi sử dụng các chế phẩm bổ sung curcumin và nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
4. Các vấn đề về đường tiêu hóa
Một số nghiên cứu ghi nhận việc sử dụng nghệ hoặc các chế phẩm chứa curcumin có thể gây ra tác dụng phụ trên đường tiêu hóa, bao gồm buồn nôn, đau bụng và tiêu chảy. Phần lớn các tác giả đánh giá những triệu chứng này ở mức độ nhẹ và có thể kiểm soát được, đặc biệt khi điều chỉnh liều dùng hoặc uống cùng thức ăn.
Tuy nhiên, cũng có những báo cáo cho thấy không phải ai cũng dung nạp tốt curcumin. Trong một số thử nghiệm lâm sàng, một số người tham gia đã phải ngừng sử dụng curcumin chỉ sau vài ngày đến một tuần do xuất hiện các tác dụng phụ về tiêu hóa. Điều này cho thấy phản ứng với curcumin có thể khác nhau giữa các cá nhân, và việc sử dụng liều cao hoặc kéo dài cần được cân nhắc, nhất là ở những người có tiền sử rối loạn tiêu hóa.
5. Thiếu máu
Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Ở người trưởng thành khỏe mạnh, nhu cầu sắt thường được đáp ứng đầy đủ thông qua chế độ ăn. Tuy nhiên, khi lượng sắt nạp vào không đủ – do ăn uống thiếu hụt hoặc hấp thu kém – cơ thể sẽ không sản xuất đủ hemoglobin, là sắc tố có nhiệm vụ vận chuyển oxy trong hồng cầu, từ đó dẫn đến thiếu máu.
Curcumin có đặc tính liên kết với sắt. Cơ chế này có thể có lợi trong một số bệnh lý gây tích tụ sắt dư thừa trong cơ thể. Ngược lại, ở những người đang cần bổ sung sắt, curcumin có thể gắn với sắt trong đường tiêu hóa hoặc trong cơ thể, làm giảm khả năng hấp thu và sử dụng sắt.
Vì vậy, cần cân nhắc thận trọng khi bổ sung curcumin ở những người có nguy cơ thiếu sắt, đang bị thiếu máu hoặc không được cung cấp đủ sắt từ chế độ ăn. Trong các trường hợp này, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu sắt.
6. Tổn thương gan
Ở người khỏe mạnh, việc sử dụng nghệ hoặc các chế phẩm bổ sung curcumin có thể mang lại một số lợi ích cho gan. Phần lớn các nghiên cứu về tác động của curcumin đối với gan hiện nay được thực hiện trên động vật thí nghiệm, chủ yếu là chuột nhắt và chuột cống. Những nghiên cứu này cho thấy curcumin có khả năng bảo vệ gan, thông qua việc làm giảm các quá trình viêm và những yếu tố có thể dẫn đến xơ hóa hoặc tổn thương gan.
Tuy nhiên, đã có một số báo cáo ca bệnh ghi nhận tổn thương gan liên quan đến việc sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin. Trong các trường hợp này, xét nghiệm máu cho thấy nồng độ các men gan như aspartate aminotransferase (AST) và alanine aminotransferase (ALT) tăng cao. Đáng chú ý, khi người bệnh ngừng sử dụng curcumin, các chỉ số AST và ALT đã trở về mức bình thường, cho thấy mối liên quan có thể có giữa việc bổ sung curcumin và tổn thương gan do thuốc.
Hiện vẫn còn rất ít dữ liệu về độ an toàn và tác động của thực phẩm bổ sung curcumin ở những người đã mắc bệnh gan. Dù các tác dụng phụ được xem là hiếm gặp, các chuyên gia khuyến cáo những người được chẩn đoán mắc bệnh gan nên thận trọng và tránh sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin với liều cao, trừ khi có chỉ định và theo dõi của bác sĩ.
Những người được chẩn đoán mắc bệnh gan nên thận trọng và tránh sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin.
7. Tăng nguy cơ chảy máu
Hiện có rất ít bằng chứng cho thấy việc bổ sung curcumin trực tiếp làm tăng nguy cơ chảy máu. Tuy nhiên, curcumin được biết đến với tác dụng ức chế kết tập tiểu cầu. Tiểu cầu là thành phần quan trọng của máu, đóng vai trò then chốt trong quá trình đông máu và cầm máu. Khi sự kết tập tiểu cầu bị ức chế, khả năng hình thành cục máu đông có thể bị suy giảm.
Ở người khỏe mạnh, việc sử dụng curcumin với liều vừa phải thường không gây ra vấn đề đáng kể. Ngược lại, ở những người có nguy cơ chảy máu cao – chẳng hạn như người đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc kháng kết tập tiểu cầu, hoặc người mắc các rối loạn đông máu – việc bổ sung curcumin có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết và cần được cân nhắc thận trọng.
Ngoài ra, trước khi phẫu thuật hoặc các thủ thuật xâm lấn, người sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin nên thông báo cho bác sĩ hoặc đội ngũ y tế. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể khuyến cáo ngừng sử dụng curcumin vài ngày đến vài tuần trước phẫu thuật để giảm nguy cơ chảy máu trong và sau can thiệp.
8. Hạ đường huyết
Curcumin được biết đến với khả năng giúp làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy có thể mang lại lợi ích cho những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao phát triển bệnh này. Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng thực phẩm bổ sung curcumin trong thời gian dài có thể hỗ trợ cải thiện kiểm soát đường huyết ở người mắc đái tháo đường type 2.
Tuy nhiên, việc duy trì mức đường huyết ổn định vốn đã là thách thức, đặc biệt ở những người đang điều trị bằng thuốc. Khi bổ sung curcumin, đường huyết có thể giảm nhiều hơn mức mong muốn, thậm chí dẫn đến hạ đường huyết – một tình trạng tiềm ẩn nguy hiểm. Vì vậy, những người mắc các rối loạn chuyển hóa như tiểu đường cần thận trọng khi cân nhắc sử dụng thực phẩm chức năng chứa curcumin và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để được tư vấn và theo dõi phù hợp.
9. Rủi ro trong thai kỳ và cho con bú
Việc sử dụng nghệ với lượng nhỏ như một loại gia vị trong bữa ăn hằng ngày được xem là an toàn đối với phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Tuy nhiên, nhìn chung, nhóm đối tượng này thường được khuyến cáo tránh sử dụng hầu hết các loại thực phẩm bổ sung, bao gồm cả các chế phẩm chứa curcumin, do thiếu dữ liệu đầy đủ về độ an toàn.
Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho thấy curcumin có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát một số biến chứng trong thai kỳ, như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, trầm cảm trong thai kỳ, sinh non và rối loạn tăng trưởng thai nhi. Dù các kết quả ban đầu khá khả quan, nhưng bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để đưa ra khuyến cáo sử dụng curcumin trong thai kỳ hoặc thời kỳ cho con bú.
Vì vậy, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bằng sữa mẹ nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi cân nhắc sử dụng bất kỳ thực phẩm chức năng nào chứa curcumin, nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi.
|
|
0 Replies | 341 Views |
Dec 20, 2025 - 4:00 PM - by miro1510
|
Nga sắp đón kỷ lục buồn chưa từng có
New Tab ↗
|
Doanh thu thuế từ sản xuất dầu thô của Nga trong tháng 1/2026 có thể chỉ đạt 380 tỷ rúp (4,72 tỷ USD), mức thấp nhất trong 3 năm, theo tính toán của Reuters.
Con số này dự kiến giảm 16% so với tháng 12/2025 và giảm 55% so với tháng 1/2025.
Tiền thu từ thuế khai thác khoáng sản (MET) được nộp trước ngày 28 hàng tháng và phản ánh sản lượng dầu mỏ của tháng trước. Đây là nguồn thu ngân sách chính của Nga.
Doanh thu từ dầu khí chiếm tới 1/4 ngân sách của Nga và là nguồn thu quan trọng nhất cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, hiện đã bước sang năm thứ 4.
Theo tính toán của Reuters, sự sụt giảm doanh thu MET trong tháng 1 chủ yếu là do giá dầu quốc tế giảm trung bình 12% so với tháng 11.
Các yếu tố khác góp phần vào sự sụt giảm là tỷ giá rúp mạnh hơn so với đô la Mỹ trong tháng 12 và giá các sản phẩm dầu mỏ giảm.
Theo tính toán của Reuters, vào tháng 12, thuế suất MET sẽ vào khoảng 14.266 rúp/tấn, thấp hơn 3.400 rúp/tấn (-19%) so với tháng 11 và thấp hơn 17.000 rúp/tấn (-54%) so với tháng 12/2024.
Giá dầu được dự báo sẽ quay trở lại mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/ 2022 (khoảng 14.600 rúp/tấn) khi các quốc gia EU chính thức áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.
Nhóm G7 cùng Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu thảo luận biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Theo Reuters, kế hoạch này sẽ được đưa vào gói trừng phạt thứ 20, dự kiến thông qua vào đầu năm 2026.
Hiện tại, khoảng 38% lượng dầu thô xuất khẩu của Nga được vận chuyển bằng các tàu hoạt động trong khuôn khổ pháp lý phương Tây (thường gọi là "hạm đội tàu trắng"). Các tàu này đang tuân thủ mức giá trần dưới 50 USD/thùng để được phép vào các cảng châu Âu, mua bảo hiểm và sửa chữa.
Tuy nhiên, đề xuất mới sẽ xóa bỏ hoàn toàn cơ chế "ngoại lệ" này. Các tàu chở dầu của Nga sẽ bị cấm tiếp cận mọi dịch vụ hàng hải tại các nước G7 và EU.
Dù khối lượng xuất khẩu dầu của Nga vẫn duy trì ổn định ở mức 7-8 triệu thùng/ngày, nhưng doanh thu đã giảm 27% kể từ năm 2022, dự kiến còn khoảng 160 tỷ USD vào năm 2025. Các lệnh trừng phạt mới được phương Tây kỳ vọng sẽ làm tăng chi phí hậu cần và buộc Nga phải tăng mức chiết khấu giá dầu để thu hút người mua.
Tham khảo: Reuters
|
|
0 Replies | 310 Views |
Dec 20, 2025 - 4:00 PM - by Cupcake01
|
Dòng người xếp hàng mua kẹo của cụ ông ở cổng trường và câu chuyện xúc độn
New Tab ↗
|
Theo như được nhiều người xếp hàng dài chờ đợi mua hàng, đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội xứ tỷ dân về câu chuyện về cụ ông bán kẹo ngoài cổng một trường đại học, khiến có rất nhiều sinh viên và người dân tốt bụng tìm đến để ủng hộ việc buôn bán của cụ ông bán kẹo này.
Gần đây, trước cổng Học viện Dầu khí Hóa học Sơn Đông (Trung Quốc), sạp bán kẹo hồ lô của ông Điền thu hút rất đông thực khách, thường xuyên xuất hiện hàng dài người xếp hàng. Rất nhiều sinh viên và người dân tốt bụng tìm đến để ủng hộ việc buôn bán của ông, trang QQ đưa tin.
Hóa ra, không lâu trước đây, con trai ông Điền đã qua đời vì ung thư gan, để lại 3 đứa con thơ dại. Ông Điền nén nỗi đau tiếp tục ra bán hàng để nuôi 3 cháu nội. Một số người bán hàng gần đó đã chia sẻ câu chuyện của ông lên mạng xã hội. Nhiều sinh viên sau khi biết chuyện đã lần lượt đến ủng hộ.

Ông Điền với sạp hàng giản dị có nhiều người mua mỗi ngày. Ảnh: QQ
Ngày 19/12, ông Điền nghẹn ngào nói với phóng viên lời cảm ơn sâu sắc dành cho những tấm lòng tốt.
Ông chia sẻ: "Người tốt trên đời này còn nhiều lắm. Việc buôn bán của tôi đã khá hơn nhiều, một ngày có thể bán được khoảng 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng). Có người quét mã trả tiền nhưng không lấy kẹo hồ lô, có người còn mua gạo, bột mì, quần áo, đồ dùng mang đến tặng cho trẻ nhỏ".
Một người địa phương tên Vương Mật kể, chị vô tình xem được câu chuyện của ông trên Douyin (mạng xã hội Trung Quốc). Tình cờ, nhà chị Vương ở gần khu bán hàng của ông Điền nên chiều 18/12, sau khi tan làm, chị đã tìm đến tận nơi.
Khi chị tới, có khoảng 60-70 người đứng xếp hàng, trong đó có không ít sinh viên.

Dòng người đứng xếp hàng mua kẹo hồ lô để ủng hộ cụ ông vất vả nuôi 3 cháu nhỏ. Ảnh: QQ
Chị Vương kể, khoảng 17h, ông đã lái xe đến và dựng sạp. Kẹo hồ lô có nhiều loại như: nếp, chà là đỏ nghiền, khoai từ, dâu tây… Chị mua liền một lúc 15 xiên, tổng cộng 50 NDT (gần 200.000 đồng).
Chị Vương xúc động nói: "Thật sự rất xót xa. Con trai mới mất mà ông vẫn phải ra ngoài bán hàng nuôi gia đình. Mỗi lần xem được video là tôi lại khóc".
Chị cho biết cha mẹ mình cũng trạc tuổi ông Điền, đều từng trải qua những ngày cơ cực, nên chị không nỡ nhìn thấy người khác khổ như vậy. Chị nói sau này sẽ tiếp tục đến ủng hộ việc buôn bán của ông, hy vọng cuộc sống gia đình ông sẽ tốt lên.
|
|
0 Replies | 251 Views |
Dec 20, 2025 - 4:00 PM - by vuitoichat
|
Vì sao điện gió ngoài khơi của Ý tê liệt?
New Tab ↗
|
Phát triển điện gió ngoài khơi tại Ý hiện gần như dậm chân tại chỗ, khiến hơn 18 GW dự án bị đình trệ và làm lung lay các mục tiêu quốc gia về năng lượng tái tạo.
Tham vọng mở rộng điện gió ngoài khơi của Ý đang gặp trở ngại lớn khi các cơ chế hỗ trợ do chính phủ đề ra vẫn chưa được triển khai trên thực tế. (Ảnh: AFP)
Tham vọng mở rộng điện gió ngoài khơi của Ý đang gặp trở ngại lớn khi các cơ chế hỗ trợ do chính phủ đề ra vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Sự chậm trễ này không chỉ làm dòng vốn đầu tư hàng tỷ euro bị nghẽn lại, mà còn tạo áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp trong ngành.
Khung pháp lý có, nhưng chưa vận hành
Năm 2024, Chính phủ Ý ban hành một sắc lệnh đặt mục tiêu tổ chức đấu thầu để đạt 3,8 GW công suất điện gió ngoài khơi vào năm 2028, trong đó ưu tiên các công nghệ tiên tiến như móng nổi - phù hợp với điều kiện nước sâu của Địa Trung Hải. Tuy nhiên, sau hơn một năm, chưa có bất kỳ phiên đấu thầu nào được tổ chức, dù đã có 26 dự án nộp hồ sơ đánh giá ảnh hưởng môi trường, với tổng công suất lên tới 18 GW.
Bộ Môi trường đã phê duyệt bốn dự án, nhưng các dự án này vẫn rơi vào tình trạng “đóng băng”, do thiếu các thủ tục đấu thầu cạnh tranh như kế hoạch ban đầu. Hiệp hội Năng lượng tái tạo ngoài khơi (AERO), đại diện cho nhiều doanh nghiệp chủ chốt, cảnh báo rằng sự chậm trễ đang gây thiệt hại kinh tế đáng kể, khi nhiều nhà đầu tư đã chi hàng triệu euro cho giai đoạn chuẩn bị.
Doanh nghiệp chờ đợi, mục tiêu quốc gia bị đe dọa
Trong thư gửi Bộ Năng lượng và Bộ Môi trường, Chủ tịch AERO Fulvio Mamone Capria kêu gọi chính quyền sớm tháo gỡ bế tắc, đồng thời chỉ ra rằng Ý đang tụt lại rõ rệt so với các đối tác châu Âu. Theo mục tiêu công bố vào tháng 7/2024, Rome đặt kế hoạch nâng tổng công suất điện gió lên 28,1 GW vào năm 2030, từ mức khoảng 13 GW hiện nay.
Nếu không có đóng góp từ điện gió ngoài khơi, khả năng đạt được mục tiêu này sẽ ngày càng xa vời. Hiện Ý chỉ có một trang trại điện gió ngoài khơi đang vận hành với công suất 30 MW, trong khi Vương quốc Anh đã sản xuất hơn 15 GW và Đức khoảng 9 GW nhờ các đợt đấu thầu đều đặn cùng chính sách hỗ trợ ổn định.
Khoảng cách với phần còn lại của châu Âu ngày càng nới rộng
Với lợi thế là một bán đảo nằm trọn trong Địa Trung Hải và quỹ đất trên bờ hạn chế, tiềm năng điện gió ngoài khơi của Ý từ lâu được giới chuyên gia đánh giá cao. Tuy nhiên, sự trì trệ về quy định và thủ tục đang kìm hãm việc hình thành các dự án công nghiệp quy mô lớn. Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni thường xuyên đối mặt với chỉ trích, vì thiếu định hướng chiến lược rõ ràng trong triển khai chính sách năng lượng.
Sự đình trệ kéo dài của lĩnh vực điện gió ngoài khơi đang tạo ra môi trường bất định cho cả các nhà phát triển trong nước lẫn quốc tế, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã nộp các dự án phức tạp, nhưng vẫn phải chờ đợi tín hiệu rõ ràng về tính khả thi kinh tế.
|
|
0 Replies | 265 Views |
Dec 20, 2025 - 4:00 PM - by miro1510
|
Bất ngờ phát hiện "quái vật biển khổng lồ" ngoài khơi gây rùng mình: Báo Mỹ vào cuộc tìm sự thật phía sau
New Tab ↗
|
Bức ảnh "quái vật biển" thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ
Những ngày giữa tháng 12, cộng đồng mạng quốc tế liên tục chia sẻ hình ảnh một "quái vật biển" có kích thước khổng lồ, nổi rõ dưới mặt nước xanh thẫm không xa bờ biển vịnh Mexico. Theo lời chú thích kèm theo, hình ảnh này được quay bằng drone và cho thấy một con bạch tuộc có bề ngang hơn 15m, với những xúc tu khổng lồ "to bằng xe buýt". Không ít bài đăng còn khẳng định hình ảnh đã được "xác nhận là thật" và không liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Hình ảnh này nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên Facebook, Instagram, Reddit và nhiều nền tảng khác, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Tuy nhiên, sự tò mò của công chúng cũng kéo theo làn sóng nghi ngờ, buộc các tổ chức kiểm chứng quốc tế phải vào cuộc.
Ngày 18/12, trang kiểm chứng độc lập nổi tiếng của Mỹ là Snopes đã công bố kết quả xác minh rằng bức ảnh "bạch tuộc khổng lồ" đang lan truyền không phải ảnh chụp thật, mà là ảnh chụp màn hình từ một video do AI tạo ra.
Theo Snopes, video gốc được đăng tải trên TikTok vào ngày 18/9/2025 bởi tài khoản có tên @ connarclips. Đây là một tài khoản chuyên đăng các video giả tưởng do AI dựng, với nội dung xoay quanh những loài động vật khổng lồ khó có thể tồn tại trong tự nhiên. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản này đã đăng tới bảy video khác nhau về "con bạch tuộc lớn nhất thế giới", trong đó nhiều video dường như sử dụng cùng một mô hình sinh vật.
Snopes cũng chỉ ra hàng loạt chi tiết phi lý: kích thước của con bạch tuộc trong các video liên tục thay đổi, ban đầu được mô tả dài khoảng 14–15m, sau đó tăng lên hơn 20m, rồi 30m và cuối cùng thậm chí được nói là dài hơn 130m. Không chỉ vậy, số lượng xúc tu cũng không đồng nhất, có video cho thấy sinh vật này có 7–8 xúc tu, có video lại lên tới 11 xúc tu – điều đi ngược lại hoàn toàn với kiến thức sinh học cơ bản về loài bạch tuộc.
Reuters và giới khoa học: Không có bất kỳ ghi nhận chính thức nào
Không chỉ Snopes, các hãng tin lớn cũng tỏ ra thận trọng trước làn sóng lan truyền hình ảnh gây sốc này. Reuters, trong các bài kiểm chứng liên quan đến "quái vật biển" do AI tạo ra, cho biết không tồn tại bất kỳ báo cáo khoa học, dữ liệu hàng hải hay ghi nhận vệ tinh nào xác nhận sự xuất hiện của một sinh vật thân mềm khổng lồ như vậy ở vịnh Mexico.
Về mặt khoa học, nhiều chuyên trang quốc tế nhấn mạnh rằng bạch tuộc lớn nhất từng được ghi nhận trong tự nhiên là loài Giant Pacific Octopus (bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ) chỉ có sải tay tối đa khoảng 9–10m. Ngay cả mực khổng lồ, loài thân mềm lớn nhất mà con người biết đến, cũng không đạt kích thước "hàng chục mét" như trong các video lan truyền. Việc một sinh vật dài hàng chục mét, thậm chí hơn 100m, tồn tại mà không để lại bất kỳ dấu vết nghiên cứu nào là điều gần như không thể, đặc biệt ở khu vực đông tàu thuyền và được giám sát chặt chẽ như vịnh Mexico.
Các cơ quan nghiên cứu biển của Mỹ, trong đó có National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), cũng không đưa ra bất kỳ thông báo hay dữ liệu nào liên quan đến việc phát hiện một loài bạch tuộc khổng lồ bất thường trong khu vực này.
Vì sao hình ảnh giả vẫn dễ gây tin nhầm?
Theo các chuyên gia truyền thông, những video và hình ảnh do AI tạo ra ngày càng tinh vi, với góc quay giống drone thật, ánh sáng và sóng biển được mô phỏng rất tự nhiên. Khi đi kèm những chú thích mang tính khẳng định mạnh như đã được xác nhận, lớn hơn mọi ghi nhận khoa học, nội dung này dễ dàng đánh trúng tâm lý tò mò của người xem. Thuật toán mạng xã hội, vốn ưu tiên các nội dung gây sốc và thu hút tương tác, càng khiến những hình ảnh như vậy lan truyền nhanh chóng trước khi được kiểm chứng.
Tổng hợp từ các nguồn báo chí và tổ chức kiểm chứng quốc tế cho thấy, không có bằng chứng khoa học nào xác nhận sự tồn tại của "quái vật biển" khổng lồ ngoài khơi vịnh Mexico như trong hình ảnh đang lan truyền. Bức ảnh gây xôn xao thực chất là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, được trích xuất từ video giả tưởng trên TikTok, trái ngược hoàn toàn với những tuyên bố ảnh thật xuất hiện trên mạng xã hội.
Theo Snopes, NOAA, Reuters
|
|
0 Replies | 333 Views |
Dec 20, 2025 - 4:01 PM - by Cupcake01
|
Mỹ buộc các hãng dược giảm giá thuốc
New Tab ↗
|
Giá thuốc tại Mỹ phải được hạ xuống ngang bằng với các nước phát triển khác. Đây là yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong loạt thỏa thuận mới với các tập đoàn dược phẩm, được xem là bước triển khai cụ thể và có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm hạ giá thuốc cho người dân.
Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã đạt được 9 thỏa thuận với các tập đoàn dược phẩm lớn, yêu cầu áp dụng nguyên tắc “giá ưu đãi nhất” đối với thuốc kê đơn tại Mỹ, tức không cao hơn mức mà các nước phát triển khác đang chi trả.
Đây được xem là bước đi thực chất nhất cho tới nay trong nỗ lực kéo giảm giá thuốc, sau nhiều năm chính quyền Mỹ kêu gọi các hãng dược điều chỉnh cách định giá tại thị trường trong nước. Các thỏa thuận tập trung vào những loại thuốc điều trị bệnh mạn tính và có chi phí cao, hiện đang được hàng triệu người Mỹ sử dụng hàng ngày.
Đáng chú ý, toàn bộ các bang của Mỹ sẽ được tiếp cận mức giá này thông qua chương trình Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế dành cho người thu nhập thấp. Nhà Trắng cho biết chính sách này có thể giúp tiết kiệm hàng tỷ USD mỗi năm cho ngân sách y tế.
Ngoài ra, khi mua thuốc trực tiếp, người dân Mỹ có thể được hưởng mức giảm giá sâu. Một số loại insulin, thuốc thiết yếu đối với người mắc bệnh tiểu đường, được đưa về mức 35 USD mỗi tháng, thấp hơn đáng kể so với trước đây.
Trong nhiều năm qua, người Mỹ phải mua thuốc với mức giá cao hơn đáng kể so với các nước phát triển, làm dấy lên nhiều tranh cãi liên quan đến chi phí y tế và khả năng tiếp cận thuốc của người dân. Những thỏa thuận vừa được công bố cho thấy chính quyền Mỹ đang từng bước thay đổi cách thị trường thuốc vận hành trong nước, với mục tiêu đưa giá thuốc về gần hơn với mặt bằng chung của thế giới.
|
|
0 Replies | 260 Views |
Dec 20, 2025 - 4:01 PM - by Cupcake01
|
FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia, trả lại ngôi nhất bảng cho tuyển Việt Nam
New Tab ↗
|
FIFA ra đòn trừng phạt bóng đá Malaysia, và sau đó AFC cũng có thông báo với nhiều khả năng sẽ trả ngôi nhất bảng F vòng loại Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam.
Cách đây vài ngày, FIFA đã chính thức ra thông báo xử tuyển Malaysia thua 0-3 trong 3 trận giao hữu trước tháng 6 vì sử dụng những cầu thủ bóng đá nhập tịch không hợp lệ. Vì thế, tuyển Việt Nam và các đội bảng F đang chờ thông báo tiếp theo của AFC ở vòng loại Asian Cup 2027.
Từ phạt tiền, đến treo giò, thông báo cho chính quyền, xử thua,... FIFA đi từng bước thật uy lực.
Cụ thể Malaysia dùng những cầu thủ nhập tịch "lậu" đá giao hữu hòa Cape Verde 1-1, thắng Palestine 1-0 và Singapore 2-1 theo lịch của FIFA. Cùng với đó, FIFA phải tính lại thứ hạng của bóng đá Malaysia trên bảng xếp hạng FIFA hàng tháng.
Tuyển Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 với đội hình có 7 cầu thủ "lậu" vào tối 10-6. Ảnh: CTP.
Ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 25-3, tuyển Malaysia tiếp Nepal có dùng 2 cầu thủ nhập tịch sai quy định và đến ngày 10-6, Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch sai quy định thắng đội khách Việt Nam 4-0.
Vì Asian Cup là giải đấu thuộc AFC, cho nên FIFA không can thiệp vào nhưng AFC phải xử theo luật của FIFA đã rất chi tiết và rõ ràng.
Malaysia sẽ bị trừ 6 điểm và đương nhiên Việt Nam toàn thắng 5 lượt trận bảng F.
Nhất định AFC phải trừ tuyển Malaysia 6 điểm qua hai trận gian lận trên. Và như thế lượt trận bách chiến bách thắng bảng F của tuyển Malaysia sẽ thuộc về Việt Nam và Nepal.
Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng F với 5 trận toàn thắng, còn Malaysia từ toàn thắng sẽ có 2 trận thua 0-3.
Vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn xác định thêm 6 đội qua sáu bảng đấu cùng 18 đội góp mặt ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026. Trong số này, tuyển Philippines và Việt Nam trên lý thuyết còn chờ vào kết quả lượt trận cuối ngày 31-3-2026.
Hiện đội tuyển Singapore đã có vé đi vòng chung kết Asian Cup 2027 sau 5 lượt trận. Việt Nam chờ tiếp Malaysia ở lượt cuối ngày 31-3 tới.
|
|
0 Replies | 598 Views |
Dec 20, 2025 - 4:03 PM - by TinNhanh247
|
Nga sản xuất hàng loạt tên lửa Iskander 1000 tầm bắn 1.000 km
New Tab ↗
|
Phiên bản Iskander 1000 (9M723-2) sở hữu tầm bắn gấp đôi thế hệ cũ, trang bị hệ thống dẫn đường cải tiến và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại.
Theo báo cáo từ UNITED24, Nga đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt phiên bản tên lửa đạn đạo mới với mã định danh 9M723-2, thường được gọi là Iskander 1000. Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp hệ thống Iskander-M hiện có, mở rộng đáng kể phạm vi tác chiến của lực lượng tên lửa.
Nâng cấp vượt trội về tầm bắn và động cơ
Iskander 1000 là phiên bản cải tiến sâu từ 9M723, với đặc điểm nổi bật nhất là tầm bắn được mở rộng lên đến 1.000 km. Con số này cao gấp đôi so với tầm bắn khoảng 500 km của hệ thống Iskander-M tiền nhiệm. Sự gia tăng hiệu suất này đạt được nhờ việc nâng cấp động cơ và tăng cường lượng nhiên liệu rắn thêm từ 10% đến 15%.
Nga sản xuất hàng loạt tên lửa Iskander 1000 có tầm bắn 1.000 Km
Hệ thống dẫn đường và công nghệ xuyên phá
Tên lửa mới được trang bị hệ thống dẫn đường phức hợp nhằm đảm bảo độ chính xác ở khoảng cách xa và khả năng sống sót trước các tổ hợp phòng không:
Dẫn đường đa chế độ: Kết hợp giữa hệ thống quán tính tự động và định vị vệ tinh (GPS, GLONASS) với các thuật toán hiệu chỉnh hướng bay mới.
Dẫn đường radar giai đoạn cuối: Cho phép tên lửa nhắm mục tiêu chính xác vào các vật thể di động và duy trì quỹ đạo ngay cả khi đối phương sử dụng tác chiến điện tử.
Công nghệ TERCOM: Sử dụng dữ liệu địa hình và bản đồ địa lý để điều chỉnh đường bay trong những khu vực có địa hình phức tạp.
Hệ thống mồi bẫy: Tích hợp các mồi bẫy chủ động và thụ động để gây nhiễu, đánh lừa các hệ thống đánh chặn của đối phương.
Chi phí và tính tương thích quân sự
Dựa trên các tài liệu được công bố, vào tháng 11/2025, Nga đã thực hiện đơn hàng 18 tên lửa 9M723-2 với mức chi phí khoảng 2,5 triệu USD cho mỗi đơn vị. Một lợi thế chiến thuật quan trọng là Iskander 1000 có thể được phóng từ các xe phóng hiện có của các đơn vị tên lửa Nga. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí hậu cần mà còn rút ngắn thời gian tích hợp vũ khí mới vào biên chế tác chiến, đồng thời gây khó khăn cho đối phương trong việc phát hiện các điểm phóng tầm xa.
|
|
0 Replies | 199 Views |
Dec 20, 2025 - 4:03 PM - by TinNhanh247
|
Một ông gây sốc khi nhảy ra khỏi xe trên quốc lộ, ai chứng kiến cũng hoảng sợ
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều dư luận mới đây lại không khỏi xôn xao về hành động nguy hiểm của một người đàn ông họ Vương, đột ngột mở cửa xe và nhảy xuống đường giữa các làn xe đang lưu thông, may mắn thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng. Ông Vương rơi xuống mặt đường, lăn vài vòng, nhưng sau đó tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, rung lắc mạnh nhưng không dừng lại hay quay lại tìm người, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm của sự việc.
Trên đoạn đường Quốc lộ 1, hướng Bắc, khu vực Nam Từ Liêm, Cao Hùng (Đài Loan), xảy ra một vụ việc bất ngờ khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ khi một người đàn ông 64 tuổi - họ Vương, đột ngột mở cửa xe và nhảy xuống đường giữa các làn xe đang lưu thông, may mắn thoát khỏi tai nạn nghiêm trọng.
Theo đoạn video từ camera hành trình do cư dân mạng đăng tải, chiếc xe màu trắng đang lưu thông tại km 353.7 thì cửa sau bên trái bất ngờ bật mở. Ông Vương rơi xuống mặt đường, lăn vài vòng, nhưng sau đó tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường. Chiếc xe tiếp tục di chuyển, rung lắc mạnh nhưng không dừng lại hay quay lại tìm người, khiến nhiều người lo ngại về mức độ nguy hiểm của sự việc.
Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến hành động nguy hiểm này. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Vương vướng vào một vụ mâu thuẫn nợ nần liên quan đến tình cảm. Cụ thể, ông Vương từng sử dụng căn nhà được thừa kế từ bạn gái cũ để thế chấp vay tiền. Việc này dẫn tới nguy cơ căn nhà bị bán đấu giá. Bạn gái cũ yêu cầu ông Vương đi từ Trung Bộ về Cao Hùng để giải quyết nợ nần cùng với bạn gái hiện tại của ông, nhằm ký kết các giấy tờ liên quan đến bảo đảm trách nhiệm thanh toán.
Trên xe lúc đó còn có bạn gái cũ và hai người đàn ông khác. Khi cả hai bên không đạt được thỏa thuận, ông Vương lo ngại việc kéo theo bạn gái hiện tại vào rắc rối sẽ ảnh hưởng đến cô. Vì vậy, khi xe đi qua đoạn Nam Từ Liêm, ông bất ngờ mở cửa và nhảy xuống đường. May mắn là các phương tiện phía sau kịp thời tránh né, tránh được một tai nạn nghiêm trọng.
Sau khi nhảy khỏi xe, ông Vương không báo cảnh sát mà tự đến Bệnh viện E-Da để kiểm tra sức khỏe. Cảnh sát sau đó đã xử phạt vi phạm giao thông từ 3.000 đến 18.000 Đài tệ. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng triệu tập 4 người có mặt trên xe để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bày tỏ lo ngại về tính mạng của ông Vương và mức độ nguy hiểm khi nhảy khỏi xe đang chạy trên quốc lộ. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở về sự cẩn trọng trong xử lý các mâu thuẫn cá nhân, nợ nần, cũng như tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi di chuyển trên đường cao tốc.
|
|
0 Replies | 349 Views |
Dec 20, 2025 - 4:05 PM - by vuitoichat
|
Vì sao phụ nữ sau sinh dùng thịt gà để tẩm bổ và kiêng ăn thịt vịt?
New Tab ↗
|
Theo Đông y, thịt gà có tính ấm. Phụ nữ sau sinh cơ thể thiếu máu, dẫn đến hư hàn, các thực phẩm có tính ấm giúp bồi bổ khí huyết. Từ đó, giúp người mẹ nhanh chóng lấy lại sức.
Thịt gà hầm táo đỏ là món ăn bổ dưỡng cho phụ nữ sau sinh. Ảnh minh họa: L.C.
Trần Tiểu Dã là giáo sư trẻ tuổi nhất được đặc cách đề bạt ở Học viện Đông y Trung Quốc, nơi được coi như “Đội tuyển Quốc gia” của ngành nghiên cứu ở Trung Quốc, hiện tại ông vẫn đang thực hiện nghiên cứu cơ sở y học Đông y, nhằm giải thích rõ về Đông y bằng cơ sở lý luận khoa học hiện đại.
Từ rất nhiều tư liệu và kết quả thí nghiệm, ông phát hiện ra một quy luật: Vấn đề bốc hỏa ở con người có mối tương quan mật thiết với cấp độ tiến hóa.
Trần Tiểu Dã đã phát hiện ra sinh vật sẽ tiến hóa từ vật chủng tiêu hao nhiệt lượng thấp tới vật chủng tiêu hao nhiệt lượng cao, từ cá động vật lưỡng cư máu lạnh động vật bò sát máu lạnh chim động vật có vú hằng nhiệt.
Từ động vật máu lạnh đến động vật hằng nhiệt là từ cấp thấp đến cấp cao, sinh vật tiến hóa càng cao thì thân nhiệt cũng càng cao. Loài người có thân nhiệt cao nên rất dễ bị bốc hỏa.
Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thấy rắn bốc hỏa, vì chúng là động vật máu lạnh, nhưng gà lại bốc hỏa. Trong một cuốn sách tên là Kê Phổ thời cổ đại có ghi lại rằng: “Khi gà thở mạnh cũng được phân thành nóng và lạnh.
Gà có hơi thở nóng hoặc là bị nhiễm lạnh, hoặc bị nóng trong người do vừa đánh nhau, máu vướng ở cổ họng, đợi uống nước thì máu sẽ trôi ngược vào trong, nhưng do vừa đánh nhau nên không thể uống nước, nội tạng nóng như lửa đốt, không thể bình tĩnh.
Kinh viết: ‘Khí tráng sinh hỏa’, hỏa mạnh sinh đờm, ắt khiến cổ họng sưng phù, lưỡi nóng rát, phân có màu trắng hoặc nửa trắng nửa đỏ, đều là triệu chứng của bệnh nóng trong.”
Người Quảng Đông thích ăn rắn, thời tiết ở đó nóng nực, ăn thịt rắn có thể thanh nhiệt trừ hỏa nhờ tính hàn của rắn. Mật rắn có thể chữa ho, như Xà Đởm Xuyên Bối Dịch có công dụng tuyệt vời trong điều trị ho nhiều đờm, nhất là kiểu ho tính nhiệt có đờm màu ngả vàng, vì Xà Đởm có tính lương (mát); nếu là viêm phế quản mạn tính ở người già, bản thân đã có tính hàn, thì không phù hợp để sử dụng thuốc chữa ho chứa Xà Đởm.
Gà có tính ôn (ấm), các sản phụ Trung Quốc thường ăn thịt gà chứ không ăn thịt vịt khi ở cữ. Gà hầm táo đỏ có thể làm ấm cơ thể, là loại thực phẩm bồi bổ phù hợp nhất cho phụ nữ hư hàn...
Thiên nhiên được phân chia thành phần âm và phần dương, do dương khí làm chúa tể. Mặt trời lớn hơn mặt trăng, vạn vật đều sống hướng về phía mặt trời. Loài người được sinh ra từ tinh hoa của đất trời, là sinh vật tiến hóa cao cấp nhất, nên thường thừa khí nhưng thiếu huyết, thừa dương mà thiếu âm, bởi vậy rất dễ bốc hỏa.
|
|
0 Replies | 266 Views |
Dec 20, 2025 - 4:07 PM - by miro1510
|
Trung Quốc vượt mặt Elon Musk: Người đàn ông bại liệt điều khiển robot và đi làm lại bằng ý nghĩ
New Tab ↗
|
Trong cuộc đua công nghệ thần kinh toàn cầu, Trung Quốc vừa thực hiện một cú bứt phá ngoạn mục, được cho là đã vượt qua tầm nhìn hiện tại của Elon Musk và công ty Neuralink.
Vào ngày 17 tháng 12, Trung tâm Xuất sắc về Khoa học Não bộ và Công nghệ Trí tuệ (CEBSIT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố họ đã giúp một người đàn ông liệt tứ chi khôi phục khả năng tương tác với thế giới, không phải qua các trò chơi điện tử đơn giản, mà qua công việc thực tế và điều khiển các cỗ máy phức tạp.
Từ tuyệt vọng đến tự chủ tài chính nhờ công nghệ
Nhân vật chính của câu chuyện kỳ diệu này là ông Zhang, người gặp tai nạn nghiêm trọng vào năm 2022 dẫn đến chấn thương tủy sống cao độ, khiến ông mất hoàn toàn khả năng vận động từ cổ trở xuống. Sau nhiều nỗ lực phục hồi chức năng truyền thống thất bại, ông Zhang đã tham gia vào cuộc thử nghiệm lâm sàng mang tính cách mạng này.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hoa Sơn (Thượng Hải) đã cấy ghép hệ thống giao diện não - máy tính (BCI) không dây mang tên WRS01 vào não bộ của ông. Khác với những hệ thống cồng kềnh trước đây, thiết bị này bao gồm các cảm biến siêu nhỏ và một chip xử lý nằm gọn trong hộp sọ. Kết hợp với một chiếc mũ thu phát tín hiệu bên ngoài, ông Zhang chỉ mất vài tuần để học cách biến suy nghĩ thành mệnh lệnh kỹ thuật số.
Điều đáng kinh ngạc nhất không chỉ dừng lại ở việc di chuyển con trỏ chuột. Ông Zhang hiện đang làm việc như một nhân viên phân loại thực tập, kiểm soát các máy bán hàng tự động từ xa để kiếm thu nhập. Đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên thế giới về một người tham gia thử nghiệm BCI có thể thực hiện công việc được trả lương, đánh dấu bước chuyển mình từ thử nghiệm y khoa sang ứng dụng kinh tế xã hội.
Vượt qua giới hạn phòng thí nghiệm
Trong khi các thử nghiệm "Telepathy" của Neuralink (công ty của tỷ phú Elon Musk) vẫn đang tập trung vào việc giúp bệnh nhân chơi cờ vua hay trò chơi điện tử, các nhà khoa học Trung Quốc đã đưa công nghệ này vào đời sống vật lý. Ông Zhang có thể điều khiển một chiếc xe lăn thông minh di chuyển ngoài trời, thậm chí đi xuống cầu thang mà không cần người hỗ trợ. Ông cũng có thể ra lệnh cho chó robot đi lấy thức ăn.
"Điều khiến tôi phấn khích nhất là âm thanh kết nối này - dường như nó đã nối liền lại những gì đã bị cắt đứt trong những năm qua", ông Zhang chia sẻ đầy xúc động.
Thành công này không chỉ dựa vào y học mà còn là sự kết hợp của hệ sinh thái công nghệ Hùng mạnh của Trung Quốc, bao gồm mạng 5G tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành sản xuất robot tiên tiến.
Tốc độ xử lý vượt trội so với tự nhiên
Về mặt kỹ thuật, nhóm nghiên cứu đã đạt được một thông số ấn tượng: độ trễ từ tín hiệu não đến hành động của robot được giảm xuống dưới 100 mili giây. Con số này thậm chí còn nhanh hơn tốc độ truyền tín hiệu thần kinh tự nhiên của cơ thể người (khoảng 200 mili giây), mang lại cảm giác điều khiển mượt mà và trực quan.
Không dừng lại ở đó, nhóm nghiên cứu đã công bố kế hoạch cho hệ thống thế hệ tiếp theo, WRS02, với 256 kênh tín hiệu. Công nghệ mới này hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa cho những ứng dụng phức tạp hơn nữa, bao gồm khả năng giải mã trực tiếp giọng nói từ suy nghĩ, tiếp tục nới rộng khoảng cách trong cuộc đua công nghệ thần kinh toàn cầu.
|
|
3 Replies | 941 Views |
Dec 20, 2025 - 4:08 PM - by Cupcake01
|
Kỳ tích năng lượng sạch: Nga dựng 'cánh đồng gió' giữa băng giá Bắc Cực
New Tab ↗
|
NGA - Giữa gió băng và nền đất đóng băng vĩnh cửu ở Murmansk, trang trại điện gió Kola đã chính thức vận hành với công suất 201 MW. Đây là dự án điện gió lớn nhất thế giới ngoài vòng Bắc Cực.
Tại vùng Murmansk - “cửa ngõ” ra Bắc Băng Dương, khu vực cực Bắc của nước Nga, những cánh quạt tua-bin khổng lồ đang quay trong gió băng giá, biến một vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới thành điểm sáng về năng lượng sạch. Đó là câu chuyện về trang trại điện gió Kola (Kola Wind Farm), dự án điện gió lớn nhất thế giới ngoài vòng Bắc Cực.
Hành trình vượt băng giá đầy thách thức
Ý tưởng khai thác sức mạnh vô tận của những cơn gió Bắc Cực đã manh nha từ lâu. Năm 2019, tập đoàn năng lượng xanh hàng đầu của Ý Enel Green Power chính thức khởi công dự án đầy tham vọng.
Với công suất thiết kế 201 MW, 57 tua-bin gió khổng lồ được dự kiến mọc lên trên diện tích 257ha tại bán đảo Kola, một trong những “đường ống gió” mạnh nhất địa cầu. Dự án nằm trong lộ trình chiến lược của chính phủ Nga nhằm khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo chưa từng được chạm tới.
Những tua-bin khổng lồ của trang trại Kola vươn mình giữa tuyết trắng và gió lạnh vùng Murmansk, phía Bắc vòng Bắc Cực của Nga. Ảnh: el5-energo
Tuy nhiên, biến động chính trị toàn cầu sau năm 2022 đã tạo ra một bước ngoặt lớn: Enel buộc phải thoái vốn. Nguy cơ dự án "chết yểu" từng hiện hữu, nhưng quyền điều hành và phát triển sau đó đã được chuyển giao cho một liên danh nội địa gồm "gã khổng lồ" dầu mỏ Lukoil và đối tác địa phương EL5-Energo.
Hàng trăm kỹ sư và công nhân vật lộn với điều kiện khắc nghiệt: ngày đông ngắn ngủi, bão tuyết triền miên và nền đất đóng băng vĩnh cửu (permafrost).
Việc vận chuyển những cấu kiện khổng lồ, móng cọc sâu 20m để chống chịu với lực gió bão và lắp đặt hệ thống cáp ngầm phức tạp là những bài toán kỹ thuật hóc búa.
Cuối năm 2022, giai đoạn đầu 170 MW chính thức hòa lưới và đến ngày 1/3/2023, toàn bộ “cánh đồng gió” 201 MW đã chính thức vận hành thương mại, đánh dấu một kỳ tích năng lượng.
Sức mạnh của gió: Những con số biết nói
57 tua-bin cao khoảng 84m, được trang bị công nghệ tự động hóa cao, tự động xoay cánh quạt theo hướng gió tối ưu và tự động khóa an toàn khi tốc độ gió vượt quá 25 m/s, điều thường xảy ra trong các cơn bão Bắc Cực.
Điều đáng chú ý, phần lớn thiết bị hiện đã được sản xuất và nội địa hóa tại Nga, cho thấy sự chuyển giao công nghệ rõ rệt.
Mỗi năm, Kola Wind Farm sản xuất khoảng 750 triệu kWh điện sạch, đủ cung cấp năng lượng cho hàng chục nghìn hộ gia đình và các cụm công nghiệp nhỏ tại vùng Murmansk.
Trang trại điện gió Kola, công trình điện gió lớn nhất thế giới nằm ngoài vòng Bắc Cực, không chỉ cung cấp điện sạch mà còn mở ra hướng phát triển bền vững.
Con số ấn tượng hơn cả là lượng khí thải CO2 được giảm thiểu, khoảng 600.000 tấn mỗi năm, tương đương với việc hấp thụ khí thải của hàng trăm nghìn chiếc ô tô. Đây là đóng góp không hề nhỏ vào các mục tiêu giảm phát thải của Nga trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến vùng cực.
Tầm vóc của Kola Wind Farm vượt xa những con số về điện năng. Nó đã trở thành một biểu tượng xã hội và kinh tế mạnh mẽ.
Đối với vùng Murmansk vốn gắn liền với hình ảnh khai khoáng, hải cảng và ngư nghiệp truyền thống, sự xuất hiện của một dự án công nghệ cao, sạch và hiện đại đang mở ra một hướng đi mới. Nó tạo ra hàng trăm việc làm chất lượng cao, từ vận hành, bảo trì đến nghiên cứu phát triển, góp phần đa dạng hóa nền kinh tế địa phương và giữ chân nhân tài.
Dù đạt được những thành tựu ban đầu ấn tượng nhưng hành trình của Kola Wind Farm vẫn còn nhiều thách thức phía trước.
Việc bảo trì, bảo dưỡng các tua-bin trong điều kiện thời tiết cực đoan với nhiệt độ có thể xuống dưới -40°C là bài toán khó về kỹ thuật và chi phí. Tuổi thọ của thiết bị trong môi trường này cũng là một ẩn số cần theo dõi.
Tuy vậy, sự ra đời và vận hành thành công của Kola Wind Farm ngay tại thời điểm phức tạp nhất đã cho thấy rằng, không có nơi nào là quá xa xôi, không có điều kiện nào là quá khắc nghiệt để con người ngừng sáng tạo và hướng tới một tương lai bền vững.
|
|
0 Replies | 225 Views |
Dec 20, 2025 - 4:08 PM - by miro1510
|
Vật đổi sao dời: Khoảng 20 năm trước, Mỹ là ông lớn không có đối thủ, hiện tại cục diện đã khác hoàn toàn
New Tab ↗
|
Theo một phân tích mới được công bố trên tạp chí Nature, Trung Quốc đã nổi lên như một cường quốc nghiên cứu hàng đầu thế giới, có mặt trong gần 90% các công nghệ được coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia và khả năng cạnh tranh kinh tế. Những phát hiện này phản ánh một sự đảo ngược đáng kể so với đầu thế kỷ, khi Hoa Kỳ thống trị hoàn toàn lĩnh vực nghiên cứu công nghệ tiên tiến.
Dữ liệu này đến từ Báo cáo Theo dõi Công nghệ Quan trọng của Viện Chính sách Chiến lược Úc (Australian Strategic Policy Institute's Critical Technology Tracker), đánh giá các nghiên cứu có tác động lớn trên 74 công nghệ hiện tại và mới nổi từ năm 2020 đến năm 2024. Trung Quốc đứng đầu trong 66 lĩnh vực đó, bao gồm năng lượng hạt nhân, sinh học tổng hợp, vật liệu tiên tiến và vệ tinh nhỏ. Hoa Kỳ chỉ dẫn đầu trong tám lĩnh vực, chẳng hạn như điện toán lượng tử và kỹ thuật địa chất.
Điều này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đáng kinh ngạc. Vào đầu những năm 2000, Mỹ dẫn đầu nghiên cứu ở hơn 90% các lĩnh vực công nghệ tương tự, trong khi Trung Quốc chỉ chiếm chưa đến 5%. Các nhà phân tích cho rằng sự thay đổi này làm nổi bật quy mô và tính nhất quán trong đầu tư dài hạn của Trung Quốc vào khoa học và công nghệ.
Các nhà nghiên cứu tham gia đánh giá cho rằng kết quả này không hoàn toàn gây ngạc nhiên, nhưng phạm vi dẫn đầu của Trung Quốc rất đáng chú ý. Ilaria Mazzocco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết sự tiến bộ của Trung Quốc phản ánh sự hỗ trợ bền vững của nhà nước cho nghiên cứu và phát triển kết hợp với sự mở rộng nhanh chóng lực lượng lao động khoa học. Bà mô tả sự thống trị của Trung Quốc trên rất nhiều lĩnh vực tiên tiến là điều đáng kinh ngạc khi so sánh với Mỹ.
Công cụ theo dõi này đánh giá động lực học thuật hơn là thành công thương mại. Nó dựa trên cơ sở dữ liệu gồm hơn chín triệu bài báo nghiên cứu toàn cầu và xếp hạng các quốc gia dựa trên tỷ lệ đóng góp của họ vào top 10% các ấn phẩm được trích dẫn nhiều nhất trong mỗi lĩnh vực công nghệ. Phương pháp này làm nổi bật nơi các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đang được thực hiện, chứ không nhất thiết là nơi các công nghệ đang được sản xuất hoặc thương mại hóa.
Một lĩnh vực mà Trung Quốc thể hiện sự dẫn đầu nổi bật là điện toán đám mây và điện toán biên. Theo các nhà phân tích, điều này có thể phản ánh sự cấp bách của Bắc Kinh trong việc chuyển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu sang triển khai quy mô lớn. Đặc biệt, điện toán biên phù hợp với trọng tâm của Trung Quốc vào các ứng dụng AI thực tiễn trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên diễn giải kết quả này như bằng chứng về sự suy giảm của Mỹ. Steven Hai, một nhà kinh tế chính trị chuyên về đổi mới, lưu ý rằng Hoa Kỳ vẫn là một cường quốc trong hầu hết các lĩnh vực này, đặc biệt là trong thương mại hóa, sản xuất tiên tiến và hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.
Việc phân tích cũng có những hạn chế. Số lượng ấn phẩm lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự xuất sắc về kỹ thuật hoặc sản phẩm đáng tin cậy. Động cơ máy bay tiên tiến là một ví dụ, nơi Trung Quốc dẫn đầu về sản lượng nghiên cứu nhưng vẫn tụt hậu so với các nước phương Tây về độ bền và hiệu suất. Phương pháp luận cũng có thể ưu tiên các quốc gia có cộng đồng nghiên cứu lớn thường xuyên trích dẫn các công trình nghiên cứu trong nước.
|
|
0 Replies | 340 Views |
Dec 20, 2025 - 4:08 PM - by Cupcake01
|
Mark Zuckerberg đổ lỗi Wi-Fi, màn ra mắt Meta gây hụt hẫng
New Tab ↗
|
Kỳ vọng tạo khoảnh khắc lịch sử tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg lại gây chú ý khi đổ lỗi Wi-Fi cho loạt màn demo thất bại.
Tại Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg bước lên sân khấu với tham vọng biến kính thông minh mới của Meta thành tâm điểm công nghệ toàn cầu.
Ray-Ban Meta thế hệ mới và mẫu Ray-Ban Display được quảng bá như bước tiến lớn trong AI và thiết bị đeo.
Thế nhưng các màn demo trực tiếp nhanh chóng gặp trục trặc, từ AI nấu ăn trả lời sai cho đến cuộc gọi video không thể kết nối.
Trong cả hai tình huống, Mark Zuckerberg và cộng sự đều đổ lỗi cho Wi-Fi yếu tại sự kiện.
Lời giải thích này lập tức trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội, khi nhiều người cho rằng Meta khó có thể thiếu hạ tầng mạng ổn định.
Business Insider nhận định lỗi nhiều khả năng đến từ phần mềm, cảm biến hoặc trải nghiệm người dùng chưa hoàn thiện.
Việc liên tục viện dẫn Wi-Fi khiến dư luận đặt câu hỏi liệu sản phẩm của Meta đã thực sự sẵn sàng ra thị trường hay chưa.
Màn ra mắt đáng lẽ hoành tráng lại trở thành lời nhắc nhở phũ phàng về khoảng cách giữa tham vọng công nghệ và thực tế triển khai.
|
|
0 Replies | 352 Views |
Dec 20, 2025 - 4:09 PM - by miro1510
|
TikTok "thoát hiểm" tại Mỹ
New Tab ↗
|
Công ty TikTok vừa ký kết thỏa thuận với 3 nhà đầu tư lớn - Oracle, Silver Lake (Mỹ) và MGX (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) - để thành lập một liên doanh tại Mỹ, qua đó bảo đảm họ có thể tiếp tục hoạt động tại thị trường này.
Theo thỏa thuận, một nhóm nhà đầu tư nắm 50% cổ phần của liên doanh nói trên, trong đó Oracle, Silver Lake và MGX mỗi bên nắm 15% cổ phần. Trong khi đó, 19,9% cổ phần thuộc về hãng ByteDance (Trung Quốc) - công ty mẹ của TikTok và 30,1% cổ phần còn lại thuộc về các công ty liên kết của các nhà đầu tư hiện tại của ByteDance.
Liên doanh TikTok tại Mỹ sẽ có một hội đồng quản trị mới gồm 7 thành viên, đa số là người Mỹ, tuân thủ các điều khoản bảo vệ dữ liệu và an ninh quốc gia của nước chủ nhà. Dữ liệu người dùng TikTok tại Mỹ sẽ được lưu trữ trong nước trên hệ thống do Oracle vận hành. Bên cạnh đó, thuật toán của TikTok sẽ được huấn luyện lại dựa trên dữ liệu người dùng tại Mỹ nhằm bảo đảm nguồn nội dung "không bị thao túng từ bên ngoài".
Theo AP, thương vụ dự kiến hoàn tất vào ngày 22-1-2026. Khi đó, thỏa thuận sẽ giúp khép lại tranh cãi xung quanh số phận nền tảng chia sẻ video nói trên ở Mỹ. Trước đó, một đạo luật được ký ban hành thời Tổng thống Joe Biden quy định TikTok sẽ bị cấm tại Mỹ nếu không tìm được chủ sở hữu mới thay ByteDance. Nền tảng này đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động khi đạo luật có hiệu lực vào tháng 1-2025. Tuy nhiên, sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp cho phép TikTok tiếp tục hoạt động trong lúc chính quyền của ông tìm cách đạt thỏa thuận về việc bán công ty.
TikTok hiện có hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ. Khoảng 43% người trưởng thành dưới 30 tuổi ở Mỹ cho biết họ thường xuyên cập nhật tin tức từ TikTok, theo báo cáo gần đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ).
|
|
0 Replies | 335 Views |
Dec 20, 2025 - 4:09 PM - by Cupcake01
|
Đang bơi ở sông, bé trai 10 tuổi bị cá sấu tấn công tử vong
New Tab ↗
|
Khi đang bơi cùng bạn dưới sông, bé Affan bị cá sấu tấn công và tử vong thương tâm.
The Sun đưa tin, vụ việc thương tâm xảy ra ở sông Inggoi, Bắc Maluku, Indonesia, vào ngày 16/12. Affan, 10 tuổi, cùng các bạn đang tắm ở sông thì bất ngờ bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống dưới dòng nước đục ngầu.
Hai người bạn của bé vội lên bờ và chạy về làng để báo cho mọi người nhưng đã quá muộn.
Bé trai đang bơi ở sông Inggoi thì bị cá sấu tấn công và tử vong. Ảnh: The Sun.
Một đội tìm kiếm gồm cảnh sát, binh lính và tình nguyện viên cứu hộ đã nhanh chóng lên đường tìm kiếm bé trai. Các nỗ lực tìm kiếm tiếp tục cho đến rạng sáng ngày 18/12 khi con cá sấu xuất hiện. Thi thể Affan được tìm thấy sau đó và đưa về cho gia đình.
Trước đó, tại làng Kantia, bang Odisha, Ấn Độ, bà Soudamini Mahala, 57 tuổi, đã bị cá sấu tấn công khi đang tắm ở sông Kharastrota. Các nhân chứng kể lại rằng con cá sâu lao về phía người phụ nữ mà bà không hề hay biết, sau đó kéo nạn nhân đi trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng.
Người dân địa phương vội vã chạy đến bờ sông, nhưng đã quá muộn để cứu nạn nhân khỏi con cá sấu.
“Những người dân có mặt trên bờ sông đã cố gắng tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng không thành công”, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết.
|
|
0 Replies | 295 Views |
Dec 20, 2025 - 4:10 PM - by TinNhanh247
|
Vì sao người thành công dễ rơi vào rối loạn lo âu?
New Tab ↗
|
Rối loạn lo âu đang âm thầm bủa vây người thành đạt. Stress kéo dài và thiếu cân bằng cuộc sống khiến nhiều người kiệt sức, dù bên ngoài vẫn giữ hình ảnh thành công.
Theo bác sĩ Trần Thị Hồng Thu (Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương), người thành công thường được nhìn nhận là những người kiểm soát tốt cuộc sống. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài chỉn chu ấy lại là lịch làm việc dày đặc, trách nhiệm lớn và rất ít thời gian dành cho bản thân.
Nhịp sống căng như dây đàn khiến cơ thể và tâm trí luôn trong trạng thái quá tải. Khi stress kéo dài không được giải tỏa, người trong cuộc dễ rơi vào kiệt sức, căng thẳng mạn tính và âm thầm đối mặt với các rối loạn tâm thần, trong đó phổ biến nhất là rối loạn lo âu.
Gục ngã khi sự nghiệp đang “lên cao”
Anh N. (38 tuổi), quản lý cấp cao tại một công ty tài chính ở Hà Nội, từng được đồng nghiệp xem là hình mẫu của người thành đạt. Với mức thu nhập cao, thăng tiến nhanh và lịch làm việc kín tuần, anh luôn tin rằng mình đủ bản lĩnh để chịu áp lực.
Suốt nhiều tháng, anh N. thường xuyên mất ngủ, tim đập nhanh, khó thở và lo lắng vô cớ. Ban đầu, anh cho rằng đó chỉ là hệ quả của công việc bận rộn nên cố gắng chịu đựng.
Một buổi sáng trên đường đến công ty, anh bất ngờ choáng váng, tay run, cảm giác sắp ngất. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh trải qua cơn hoảng loạn do rối loạn lo âu, bắt nguồn từ stress kéo dài.
“Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã bỏ quên bản thân quá lâu. Tôi thành công trong công việc nhưng thất bại trong việc chăm sóc chính mình,” anh N. chia sẻ sau quá trình điều trị.
Ảnh minh họa
Căn bệnh “thầm lặng” của người thành đạt
Không giống nhiều bệnh lý khác, rối loạn lo âu ở người thành đạt thường không biểu hiện ồn ào. Ngược lại, nó dễ bị che lấp bởi thành tích, thái độ chuyên nghiệp và thói quen chịu đựng.
Người mắc rối loạn lo âu thường xuyên cảm thấy lo lắng thường trực, khó tập trung, bị ám ảnh bởi suy nghĩ người khác đánh giá mình ra sao,…. Chính nỗi sợ làm người khác thất vọng khiến họ cố gắng làm hài lòng tất cả, dù trong lòng luôn bất an.
Căng thẳng tích tụ kéo theo hàng loạt triệu chứng thể chất như rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, đau đầu, nhức mỏi cơ thể, đổ nhiều mồ hôi, căng cơ, tim đập nhanh, khó ngủ hay cảm giác sương mù não. Những dấu hiệu này dễ bị người trong cuộc xem nhẹ hoặc quy cho áp lực công việc, dẫn đến tình trạng bệnh âm thầm kéo dài.
Các chuyên gia cho rằng stress là thực tế không thể tránh trong cuộc sống hiện đại. Điều quan trọng là nhận ra tín hiệu bất thường và chủ động ứng phó trước khi căng thẳng trở thành mạn tính. Mỗi người có thể tập luyện những thói quen lành mạnh như thiền, chạy bộ, ăn uống khoa học, dành thời gian cho sở thích, gặp gỡ bạn bè hay tham gia hoạt động cộng đồng để giải tỏa tâm lý.
Bác sĩ khuyến cáo, với trường hợp triệu chứng nặng hoặc kéo dài, người bệnh nên đến khám tại cơ sở chuyên khoa để được điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý, chẳng hạn liệu pháp nhận thức – hành vi (CBT) - một trong những phương pháp trị liệu tâm lý bằng trò chuyện.
|
|
0 Replies | 272 Views |
Dec 20, 2025 - 4:10 PM - by miro1510
|
Ukraine ồ ạt tấn công loạt mục tiêu chiến lược của Nga, radar, tàu, tiêm kích Su-27, giàn khoan bốc cháy
New Tab ↗
|
Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành các đòn tấn công nhằm vào nhiều tài sản quân sự chiến lược của Nga tại các khu vực khác nhau bao gồm ở Crimea và biển Caspi, với mục tiêu làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế của đối phương.
Theo Defence, trong đêm 19/12, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đánh trúng tàu tuần tra biên giới Okhotnik của Nga (Dự án 22460) khi con tàu này đang làm nhiệm vụ tuần tra trên biển Caspi, gần một giàn khai thác ngoài khơi.
Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công con tàu. Mức độ thiệt hại cụ thể cũng như số hiệu thân tàu hiện vẫn đang được xác minh.
Ngoài ra, lực lượng Ukraine cũng đã tấn công giàn khai thác dầu Filanovsky trên biển Caspi. Cơ sở này thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga.
Theo thông báo, giàn khoan Filanovsky được sử dụng cho hoạt động khai thác dầu khí và có liên quan đến việc cung cấp nhiên liệu cho lực lượng vũ trang Nga. Hiện năng lực vận hành của cơ sở này cũng như mức độ thiệt hại sau đòn tấn công đang được đánh giá.
Bên cạnh đó, một hệ thống radar RSP-6M2 gần đây cũng đã bị hư hại tại quận Krasnosilsk, thuộc vùng Crimea hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Radar này có chức năng điều phối không lưu, đặc biệt phục vụ cho việc hạ cánh chính xác trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn kém.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh rằng Lực lượng Phòng vệ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm làm suy yếu khả năng tiến công của quân đội Nga, qua đó buộc Liên bang Nga phải chấm dứt hành động xâm lược vũ trang đối với Ukraine.
Trước đó, Defense Express từng đưa tin Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã sử dụng UAV tấn công một tàu chở dầu thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga ở Địa Trung Hải, cũng như không kích căn cứ không quân Belbek bằng máy bay không người lái FP-2.
Cụ thể, máy bay không người lái tầm xa của Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn trúng 2 máy bay Su-27 tại sân bay quân sự Belbek của Nga ở Crimea.
"Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bắn hạ hai máy bay Su-27 của Nga tại sân bay Belbek… Một trong hai máy bay đang đậu trên đường băng với đầy đủ đạn dược và sẵn sàng cho một chuyến bay chiến đấu. Nhưng nó đã bị phá hủy. Ước tính giá trị của cả hai máy bay vào khoảng 70 triệu USD", SBU cho biết trên kênh Telegram.
Ukraine tuyên bố tấn công tiêm kích Su-27 của Nga ở Belbek. Ảnh SBU
Đáng chú ý là tháp điều khiển cũng bị trúng bom, điều này có thể làm phức tạp việc tổ chức và kiểm soát các chuyến bay tại sân bay.
Đây là cuộc tấn công thành công thứ hai của SBU vào sân bay Belbek trong những ngày gần đây. Vào ngày 18/12, máy bay không người lái của cơ quan này đã tấn công thiết bị quân sự trị giá hàng trăm triệu USD của Nga tại sân bay này: hai radar Nebo-SVU, một radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumph, một hệ thống phòng không Pantsir-S2 và một máy bay MiG-31 với đầy đủ đạn dược.
|
|
0 Replies | 308 Views |
Dec 20, 2025 - 4:11 PM - by therealrtz
|
|
» A 15 |
|
|