Rối loạn cương dương thường không ập đến bất ngờ. Trước khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, cơ thể nam giới thường phát ra các tín hiệu cảnh báo sớm.
Rối loạn cương dương không chỉ đơn thuần là vấn đề của sinh lý mà còn liên quan đến nhiều tình trạng sức khỏe khác.
Rối loạn cương dương (ED) là một vấn đề mà nhiều nam giới gặp phải. Trên thực tế, hơn một nửa số nam giới sẽ trải qua các triệu chứng rối loạn cương dương vào một thời điểm nào đó trong đời. Vấn đề này không chỉ riêng ở nam giới lớn tuổi.
Trái ngược với quan niệm phổ biến, các dấu hiệu và triệu chứng của ED có thể xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào ở bất kỳ độ tuổi nào. Theo một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Tiết niệu và Nam khoa Hoa Kỳ (Translational Andrology and Urology), gần 8% nam giới từ 20 đến 29 tuổi và 11% nam giới từ 30 đến 39 tuổi gặp phải các triệu chứng rối loạn cương dương.
Bác sĩ S. Adam Ramin, chuyên gia về sức khỏe tình dục, Giám đốc y khoa của Trung tâm Chuyên khoa Ung thư Tiết niệu tại Los Angeles (Hoa Kỳ) cho biết, các dấu hiệu của rối loạn cương dương thường là cách cơ thể báo hiệu rằng có một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào đó cần được giải quyết. Dưới đây là 9 dấu hiệu quan trọng mà phái mạnh không nên phớt lờ.
Khó đạt được hoặc duy trì sự cương cứng
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất nhưng thường bị nam giới chủ quan bỏ qua ở giai đoạn đầu. Vấn đề không chỉ là việc "cậu nhỏ" hoàn toàn không thể cương cứng. Nếu quý ông nhận thấy dương vật cương cứng không đủ độ cứng như trước, hoặc bị mềm đi quá nhanh khiến "cuộc yêu" bị gián đoạn, đây chính là hồi chuông cảnh báo. Bác sĩ S. Adam Ramin giải thích rằng đây là một quá trình diễn tiến chậm. Ban đầu chỉ là sự suy giảm nhẹ về độ cứng hoặc thời gian duy trì nhưng nếu lặp lại thường xuyên, đó là dấu hiệu của bệnh lý.
Mất hiện tượng cương cứng vào buổi sáng
Ở nam giới khỏe mạnh, não bộ sẽ giải phóng ít hormone noradrenaline (hormone ngăn cản sự cương cứng) trong khi ngủ. Điều này dẫn đến hiện tượng cương cứng tự nhiên vào ban đêm và sáng sớm.
Đây là thước đo quan trọng cho thấy hệ thống mạch máu và thần kinh dẫn đến dương vật đang hoạt động tốt. Nếu nhận thấy mình thức dậy với sự cương cứng ít hơn bình thường hoặc hiện tượng này biến mất trong thời gian dài, điều đó có nghĩa là các mạch máu đang gặp khó khăn trong việc bơm máu đến cơ quan sinh dục.
Giảm ham muốn tình dục
Testosterone là nhiên liệu chính cho ham muốn của nam giới. Khi nồng độ hormone này sụt giảm, nam giới sẽ cảm thấy thờ ơ, không còn hứng thú hoặc ít suy nghĩ về chuyện chăn gối.
Bác sĩ David Shusterman, chuyên gia tiết niệu tại New York cho biết, nếu không có ham muốn (yếu tố tâm lý), việc đạt được sự cương cứng (yếu tố vật lý) gần như là không thể. Giảm ham muốn thường đi kèm với các triệu chứng khác như giảm năng lượng, khó tăng cơ và tăng mỡ bụng.
Một người đàn ông bị rối loạn cương dương cũng có thể bị giảm ham muốn tình dục do trải nghiệm không thoải mái trong phòng ngủ nhưng nếu giảm ham muốn tình dục đi kèm với rối loạn cương dương và có các triệu chứng khác như giảm năng lượng, giảm động lực, khó tăng cơ và tăng cân, thì cần phải tìm đến chuyên gia để được đánh giá nhằm loại trừ khả năng thiếu hụt testosterone.
Nướu răng sưng đau hoặc chảy máu
Ít ai ngờ rằng sức khỏe răng miệng lại liên quan đến khả năng sinh lý. Nếu nướu của bạn bị sưng, đau hoặc chảy máu khi đánh răng, đây là dấu hiệu của bệnh viêm nha chu.
Bệnh nướu răng gây ra tình trạng viêm nhiễm lan rộng trong cơ thể, làm tổn thương các mạch máu. Khi mạch máu bị tổn thương, khả năng vận chuyển máu đến dương vật sẽ bị suy giảm, dẫn đến khó cương cứng. Vì vậy, nụ cười khỏe mạnh cũng là dấu hiệu của một sức khỏe sinh lý tốt.
Tăng huyết áp âm thầm gây rối loạn cương dương
Huyết áp cao làm hỏng lớp lót của các động mạch và khiến chúng mất đi tính đàn hồi. Điều này làm cho mạch máu khó giãn nở hơn khi có kích thích tình dục.
Bác sĩ Ramin nhấn mạnh: Nếu các mạch máu không thể giãn nở, sẽ không có đủ lượng máu chảy vào để gây ra sự cương cứng. Nam giới cần kiểm soát huyết áp ở mức ổn định (dưới 120/80 mmHg) là cách bảo vệ chức năng cương dương hiệu quả.
Cholesterol cao cảnh báo bệnh tim mạch
Tương tự như huyết áp cao, mức cholesterol trong máu cao (trên 240 mg/dL) gây ra xơ vữa động mạch, làm hẹp lòng mạch và cản trở dòng chảy của máu. Rối loạn cương dương ở nam giới có cholesterol cao thường là dấu hiệu cảnh báo sớm của các bệnh lý tim mạch nguy hiểm hơn trong tương lai.
Tác dụng phụ của thuốc mới
Nếu bạn bắt đầu gặp trục trặc trong chuyện chăn gối ngay sau khi sử dụng một loại thuốc mới, hãy xem lại đơn thuốc của mình.
Thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị huyết áp là những "thủ phạm" phổ biến. Thuốc chống trầm cảm có thể làm gián đoạn các tín hiệu hóa học gây hưng phấn trong não, trong khi thuốc huyết áp làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.
Khoảng 25% các trường hợp rối loạn cương dương là do tác dụng phụ của thuốc. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không được tự ý ngưng thuốc mà cần thảo luận với bác sĩ để tìm phương án thay thế.
Vấn đề về giấc ngủ và mệt mỏi
Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ kém chất lượng làm giảm nồng độ testosterone và gia tăng căng thẳng. Đặc biệt, chứng ngưng thở khi ngủ (tình trạng hơi thở bị gián đoạn liên tục trong đêm) có mối liên hệ mật thiết với rối loạn cương dương.
Theo Hiệp hội Y học Tình dục Quốc tế, gần 70% nam giới mắc chứng ngưng thở khi ngủ cũng gặp phải các vấn đề về cương dương.
Dấu hiệu của bệnh thận
Thận yếu hoặc suy giảm chức năng thận ảnh hưởng trực tiếp đến nồng độ hormone, khả năng tuần hoàn máu và mức năng lượng của cơ thể. Những thay đổi về thể chất và cảm xúc do bệnh thận gây ra thường làm nam giới mất dần hứng thú và khả năng tình dục.
Rối loạn cương dương là một vấn đề phổ biến và hoàn toàn có thể cải thiện được. Đừng vì e ngại hay xấu hổ mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm kể trên. Việc thăm khám kịp thời không chỉ giúp bạn lấy lại phong độ mà còn giúp phát hiện và ngăn chặn các bệnh lý nền nguy hiểm như tim mạch, đái tháo đường hay bệnh thận.
Quán cà phê gây sốt với thiết kế như thư viện, khách tập trung làm việc trước laptop, sách vở, khiến cộng đồng mạng chia 2 luồng: người được tiếp động lực, người lại thấy áp lực.
Quán cà phê '1 m2 10 người làm việc' ở TP.HCM gây chú ý Video một quán cà phê tại TP.HCM với gần trăm màn hình laptop bật sáng trong không gian yên tĩnh đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Gần đây, video một quán cà phê tại TP.HCM với gần trăm màn hình laptop bật sáng trong không gian yên tĩnh đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Thay vì cảnh trò chuyện, tán gẫu thường thấy, quán hiện lên như một văn phòng hay thư viện, nơi khách ngồi kín các dãy bàn, cúi đầu chăm chú trước máy tính để học tập, làm việc.
Hình ảnh được ghi nhận tại một quán cà phê ở phường Thủ Đức, thuộc chuỗi hoạt động từ năm 2023, hiện có 10 cơ sở tại TP.HCM. Diện tích quán khá lớn, với khoảng 500 m2 dành cho khu ngồi làm việc, 200 m2 khu pha chế và ăn uống, cùng 400 m2 bãi giữ xe.
Quán có trần cao, các dãy bàn dài xếp thẳng hàng, lối đi rộng rãi. Đa số bàn đều được bố trí đèn chiếu sáng riêng, tạo thành những vùng sáng tách biệt trong tổng thể ánh sáng trầm.
Đáng chú ý, trong video, dù các chỗ ngồi gần như kín khách, không gian vẫn giữ được sự yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, xen lẫn những âm thanh rất nhỏ như tiếng quạt, tiếng gõ phím hay lật giấy…
Không gian quán khiến cộng đồng mạng "áp lực online". Ảnh: Luân Phi.
Chia sẻ về định hướng không gian, chủ quán cho biết mỗi cơ sở đều được xây dựng theo một phong cách riêng, chú trọng vào trải nghiệm thị giác, nhằm tạo cảm giác mới mẻ cho khách khi ghé thăm.
“Riêng với chi nhánh ở Thủ Đức, tôi muốn mang đến cảm giác như một thư viện châu Âu, đủ ấn tượng ngay khi khách mở cửa bước vào”, anh Luân Phi (chủ quán) chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Bên cạnh những ý kiến thích thú và khen ngợi mô hình quán cà phê yên tĩnh, một số người cũng bày tỏ lo ngại rằng không gian khá tối, có thể ảnh hưởng đến mắt nếu ngồi học tập, làm việc trong thời gian dài. Ngoài ra, việc các bàn được bố trí gần nhau cũng khiến một số khách cảm thấy thiếu không gian riêng tư.
Trước những phản hồi này, anh Luân Phi cho biết quán đã bổ sung thêm đèn bàn cá nhân. “Khi khách cần thêm ánh sáng, nhân viên sẽ mang đèn bàn đến hỗ trợ”, anh nói.
Bên cạnh đó, chủ quán khẳng định bàn ghế đã được sắp xếp với khoảng cách hợp lý, mỗi khách ngồi đều có ghế trống bên cạnh để đặt túi xách, balo.
Về chi phí, quán được đánh giá là dễ tiếp cận, với khoảng 25.000 đồng cho 1 phần nước tự pha và 4 tiếng sử dụng không gian. Quán cũng áp dụng một số quy định như không nhận trẻ em và hạn chế khách gây ồn, nhằm giữ đúng tinh thần tập trung mà mô hình này theo đuổi.
Video ghi lại không gian quán hiện thu hút hơn 13.000 lượt thích trên mạng xã hội, kèm theo nhiều luồng ý kiến. Một số người cho biết họ cảm thấy áp lực trước khung cảnh hàng loạt khách ngồi làm việc nghiêm túc: “Xem thấy áp lực ngang, ra quán cà phê chỉ muốn ngồi nói chuyện với bạn bè”, “Nhìn mọi người ngồi làm việc thấy áp lực quá”, "Yên tĩnh lắm, mình làm rớt đồ cả quán nhìn luôn".
Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến đánh giá cao mô hình này, cho rằng việc nhìn thấy mọi người xung quanh tập trung làm việc tạo động lực tích cực: “Ra đây ngồi có động lực lắm, ở nhà không nằm lướt điện thoại thì cũng xem phim”, “Nhìn thích quá, giống như một công ty trong giờ làm việc”.
Nếu bạn sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây, rất có thể cuộc đời của bạn sẽ đầy phúc lộc.
Theo quan niệm tử vi phương Đông, ngày sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn phần nào hé lộ vận mệnh, tài lộc và hậu vận của mỗi người.
Có những ngày sinh Âm lịch được xem là "ngày đẹp", người sinh ra thường mang số phú quý, càng về trung niên càng hanh thông, tiền bạc dồi dào, cuộc sống viên mãn.
Người sinh ngày 4 và ngày 7 Âm lịch: Phú quý đến muộn nhưng bền lâu
Người sinh ngày 4 và ngày 7 Âm lịch càng về sau càng thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tiền bạc tích lũy nhanh chóng.
Những người có ngày sinh Âm lịch rơi vào mùng 4 hoặc mùng 7 thường sở hữu trí tuệ nhanh nhạy, đầu óc linh hoạt, có tài năng nổi trội hơn người.
Họ sống ngay thẳng, rõ ràng, không thích luồn cúi hay dựa dẫm người khác. Tuy nhiên, thời trẻ của nhóm người này lại không mấy dễ dàng.
Do điều kiện gia đình hoặc hoàn cảnh khách quan, con đường công danh ban đầu gặp nhiều trắc trở, nỗ lực nhiều nhưng kết quả chưa tương xứng.
Bước sang giai đoạn trưởng thành, vận mệnh của họ dần chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Quý nhân âm thầm xuất hiện, nâng đỡ đúng lúc, giúp sự nghiệp và tài vận thay đổi rõ rệt.
Người sinh ngày 4 và ngày 7 Âm lịch càng về sau càng thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tiền bạc tích lũy nhanh chóng.
Sau tuổi 40, cuộc sống ổn định, sung túc, của cải ngày càng gia tăng, thuộc mẫu người "giàu muộn nhưng giàu chắc".
Người sinh ngày 10 và ngày 15 Âm lịch: Nhân duyên vượng, tài lộc nở rộ
Điểm chung của những người sinh ngày 10 và ngày 15 Âm lịch là sau tuổi 30, vận may đồng loạt khởi sắc, tài lộc tăng nhanh.
Người có ngày sinh Âm lịch là mùng 10 hoặc rằm thường mang tính cách hiền hòa, chân thành và sống rất tình nghĩa.
Họ luôn nghĩ cho người khác, dễ tạo thiện cảm và được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Nhờ nhân duyên tốt, con đường đời của họ hiếm khi rơi vào bế tắc kéo dài.
Với nam giới sinh ngày 10 hoặc 15 Âm lịch, dù phải bươn chải sớm, xa quê lập nghiệp nhưng càng về sau càng vững vàng, sự nghiệp tự tay gây dựng, tài chính ổn định.
Với nữ giới, đây được xem là ngày sinh Âm lịch mang số vượng phu ích tử, gia đình êm ấm, cuộc sống thuận lợi.
Điểm chung của nhóm người này là sau tuổi 30, vận may đồng loạt khởi sắc, tài lộc tăng nhanh, danh tài song toàn, gia đạo hưng thịnh, tuổi càng cao càng an nhàn sung túc.
Người sinh ngày 21 và ngày 26 Âm lịch: Đủ phúc, đủ tài, đủ hạnh phúc
Theo tử vi, người sinh vào ngày 21 hoặc 26 Âm lịch thường gặp vận may lớn vào giai đoạn ngoài 30 tuổi.
Những ai sinh vào ngày 21 hoặc 26 Âm lịch thường có tâm tính ôn hòa, sống tình cảm, nhân hậu và rất chính trực.
Họ không chỉ có tấm lòng lương thiện mà còn sở hữu trí tuệ và khả năng nhìn xa trông rộng.
Ngay từ nhỏ, nhiều người đã bộc lộ sự thông minh, học hành thuận lợi, bước vào đời với nền tảng vững chắc.
Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch này thường gặp vận may lớn vào giai đoạn ngoài 30 tuổi. Sự nghiệp phát triển nhanh, tài vận tăng mạnh, các mối quan hệ xã hội mở rộng.
Đến tuổi 40, công danh đạt đỉnh, vị thế xã hội được khẳng định, cuộc sống bước sang giai đoạn viên mãn.
Không chỉ thành công về tiền bạc, họ còn có gia đình hạnh phúc, hôn nhân êm ấm, hậu vận an nhàn, sung túc đến cuối đời.
Ngày sinh Âm lịch tốt là nền tảng, nỗ lực mới là chìa khóa
Dù sinh vào ngày Âm lịch nào, phú quý cũng không chỉ đến từ "số mệnh" mà còn là kết quả của sự nỗ lực, nhân cách và cách mỗi người đối đãi với cuộc đời.
Tuy nhiên, những người sinh vào các ngày 4, 7, 10, 15, 21 và 26 Âm lịch thường được cho là mang mệnh tốt, càng về hậu vận càng hanh thông, tài lộc dồi dào, cuộc sống viên mãn.
Nếu bạn nằm trong số đó, hãy trân trọng lợi thế của mình, sống tử tế, kiên trì và không ngừng cố gắng, bởi phúc khí chỉ thực sự bền lâu khi đi cùng với hành động đúng đắn.
Thông tin về chiếc 'nút bấm ẩn' ở mặt lưng iPhone lan truyền và trở thành chủ đề dẫn đầu xu hướng trên mạng xã hội Weibo. Thực tế, đây là chức năng đã có nhiều năm.
Mới đây, chủ đề về "nút bấm ẩn trên mặt lưng iPhone" đã leo lên nhóm đầu danh sách tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chỉ cần gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại Apple để chụp màn hình hoặc ghi âm, giống như có một phím vật lý vô hình được tích hợp sẵn.
Trước thông tin gây xôn xao, bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Thực tế, không hề có một nút bấm vật lý nào ẩn dưới lớp kính mặt lưng. Đây thực chất là một tính năng hỗ trợ được tích hợp sâu trong hệ điều hành iOS có tên gọi là "Back Tap" (Chạm vào mặt sau).
Cơ chế của tính năng này dựa trên các cảm biến bên trong máy để nhận diện rung động từ thao tác gõ của người dùng, từ đó kích hoạt các lệnh đã được thiết lập sẵn.
Để sử dụng, người dùng cần vào Cài đặt, chọn Trợ năng, tìm đến mục Cảm ứng và bật Chạm vào mặt sau. Tại đây, Apple cho phép tùy chỉnh hành động cho thao tác "Chạm hai lần" hoặc "Chạm ba lần", từ chụp màn hình, mở Trung tâm điều khiển cho đến khởi chạy các phím tắt tiện lợi như mã thanh toán hoặc ứng dụng hay dùng.
Cách bật tính năng chạm vào mặt sau (back tap) trên iPhone.
"Tính năng này có sẵn trên tất cả các dòng iPhone chạy iOS 14 trở lên. Nhiều người dùng chưa biết đến nó vì cài đặt này nằm khá sâu trong mục Trợ năng", Apple cho biết.
Dù tiện lợi, một số người dùng cũng phàn nàn về việc tính năng không nhạy khi dùng ốp lưng quá dày. Apple khuyến cáo người dùng nên gõ với lực vừa phải vào chính giữa mặt lưng thay vì các góc để cảm biến nhận chính xác. Về lo ngại vô tình kích hoạt khi để trong túi, hãng khẳng định hệ thống đã có thuật toán lọc thông minh, tỷ lệ nhầm lẫn rất thấp.
Thực tế, "Back Tap" đã xuất hiện từ nhiều năm trước, ban đầu được Apple thiết kế như một công cụ hỗ trợ cho nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc thao tác điện thoại. Tuy nhiên, vượt ngoài mong đợi ban đầu, nó trở thành một giải pháp hữu hiệu giúp người dùng phổ thông tối ưu hóa hiệu suất sử dụng thiết bị hàng ngày.
Bên cạnh cơn sốt "nút ẩn", một chủ đề khác cũng đang gây bão mạng Weibo là tính năng Live Photos (Ảnh động). Nhiều người dùng ví cơ chế chọn ảnh đại diện của Apple như trải nghiệm "mở túi mù". Kết quả nhận được thường là những khoảnh khắc "dìm hàng" như nhắm mắt hoặc há miệng khi đang ăn.
"Hệ thống dường như được cài đặt để chọn khung hình xấu nhất làm ảnh đại diện vậy", một người dùng bình luận.
Giải đáp vấn đề này, Apple cho biết ảnh đại diện đang được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên và chưa có tùy chọn thay đổi thuật toán mặc định.
Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tự khắc phục bằng cách thủ công: Vào chế độ chỉnh sửa ảnh Live Photo và tự chọn khung hình ưng ý nhất làm "Ảnh chính". Một mẹo nhỏ khác được hãng đưa ra là nên bật chế độ HDR để đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các khung hình, giúp việc lựa chọn ảnh đại diện dễ dàng hơn.
Từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo đến những thương vụ thâu tóm làm rung chuyển Hollywood, Larry Ellison, tỷ phú công nghệ 81 tuổi đã tạo nên đế chế quyền lực mới tại Mỹ trong năm 2025.
Năm 2025 đã khép lại với một kịch bản không ai ngờ tới. Trong khi mọi ánh mắt đổ dồn vào khối tài sản tăng phi mã của Elon Musk, cái tên Larry Ellison - đồng sáng lập kiêm chủ tịch 81 tuổi của Oracle - mới là người chiếm lĩnh mọi mặt trận.
Từ TikTok, CBS, Paramount hay CNN, gia đình Ellison đang vẽ lại bản đồ quyền lực của ngành báo chí và giải trí tại Mỹ.
Trong bối cảnh chính trị đặc biệt, khi sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump có thể quyết định thành bại, bước đi này không chỉ thể hiện tham vọng cá nhân của Ellison mà còn phản ánh một kỷ nguyên hợp nhất truyền thông chưa từng có.
Canh bạc lịch sử
Sinh năm 1944, Ellison cùng 2 cộng sự sáng lập Oracle vào năm 1977. Từ một công ty phần mềm nhiều lần đối diện nguy cơ phá sản, Oracle vươn lên thành tập đoàn công nghệ hàng đầu.
Tuy nhiên, cách đây 15 năm, Ellison từng bỏ lỡ cuộc cách mạng điện toán đám mây. Từng bị phố Wall coi là kẻ thất thế trong cuộc chiến điện toán đám mây sau khi bị Amazon và Microsoft bỏ xa, vị tỷ phú đã cùng Oracle đã trở lại mạnh mẽ nhờ loạt hợp đồng hàng tỷ USD với các “hyperscaler” - trong đó nổi bật là OpenAI.
Ở tuổi 81, Larry Ellison bất ngờ trở thành nhân vật hoạt động sôi nổi nhất giới công nghệ năm 2025. Ảnh: Reuters.
Chỉ một ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Trump, Ellison đã xuất hiện tại Nhà Trắng cùng Sam Altman (CEO OpenAI) và Masayoshi Son (SoftBank). Tại đây, kế hoạch 500 tỷ USD đã được công bố để xây dựng cơ sở hạ tầng AI mang tên Stargate.
Ngay lập tức, Oracle bắt tay vào xây dựng các trung tâm dữ liệu AI với tốc độ "chóng mặt". Điều này dẫn đến hệ quả là lần đầu tiên kể từ đầu những năm 1990, dòng tiền của công ty đã bị âm.
Đến mùa hè năm 2025, OpenAI tiếp tục ký một thỏa thuận trị giá khoảng 300 tỷ USD để thuê năng lực tính toán từ Oracle, biến phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới này trở thành khách hàng lớn nhất của công ty.
Báo cáo tài chính gần nhất tiết lộ Oracle có 455 tỷ USD doanh thu hợp đồng chưa thực hiện, kéo theo phiên tăng giá cổ phiếu lớn nhất kể từ tháng 12/1992.
Sự đặt cược táo bạo vào AI đã tác động trực tiếp đến túi tiền của Ellison, tạo nên những con số kỷ lục. Khi Oracle công bố quy mô thực sự của hoạt động kinh doanh với OpenAI, các nhà đầu tư đã "phát cuồng". Chỉ trong một ngày, tài sản ròng của Ellison đã có lúc tăng vọt 89 tỷ USD, đạt mức 388 tỷ USD.
Nhờ đó, hồi tháng 9, Ellison - người sở hữu khoảng 40% Oracle - tạm thời vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 363 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.
Tham vọng truyền thông
Không chỉ trở lại ấn tượng trong làng công nghệ, ở tuổi 81, Larry Ellison bất ngờ chuyển hướng sang một lĩnh vực truyền thông đầy thử thách.
Sau nhiều thập kỷ gắn liền với công nghệ và lối sống xa hoa, ông đang xây dựng một danh mục đầu tư có thể thay đổi cán cân quyền lực của ngành này tại Mỹ.
Oracle, công ty Ellison nắm hơn 40% cổ phần, đã trở thành một trong những nhà đầu tư vào phiên bản TikTok mới của Mỹ. Ứng dụng này có khoảng 170 triệu người dùng trong nước, được coi là “món hời” sau khi Quốc hội Mỹ buộc ByteDance phải thoái vốn vì lo ngại an ninh quốc gia.
Với quan hệ vốn có, khi Oracle đang cung cấp hạ tầng dữ liệu cho TikTok tại Mỹ, thương vụ lần này mở ra cơ hội giúp công ty lấn sâu vào mảng tiêu dùng.
Không dừng lại ở TikTok, gia đình Ellison còn mở rộng sang Hollywood. Con trai ông, David Ellison đã hoàn tất thương vụ 8 tỷ USD để kiểm soát Paramount và CBS, đồng thời đang chuẩn bị thâu tóm Warner, bao gồm cả CNN. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên một gia tộc cùng lúc kiểm soát TikTok, CBS News và CNN, thể hiện mức độ ảnh hưởng chưa từng có trong lịch sử truyền thông Mỹ.
Theo nhà sử học Michael Socolow, điều làm nên sự khác biệt của các thương vụ này là phạm vi tác động đa nền tảng. “Khả năng thiết lập đường lối biên tập trên TikTok, CBS News và CNN sẽ mở ra một thế giới mới cho gia đình Ellison”, nhà sử học Michael Socolow nhận định.
Dù đã rời ghế CEO hơn một thập kỷ, Ellison vẫn giữ chức Giám đốc Công nghệ và tham gia sâu vào vận hành hàng ngày của Oracle. Ông trực tiếp chủ trì các cuộc họp phát triển sản phẩm và duy trì quan hệ chặt chẽ với CEO Safra Catz.
Trước năm 2025, Ellison dùng tiền để sưu tập những món hàng xa xỉ như máy bay, du thuyền, bất động sản Malibu và hòn đảo Lanai.
Giờ đây, tài sản của vị tỷ phú 81 đã gắn chặt vào thị trường AI cạnh tranh khốc liệt, nơi Oracle đang gánh nợ để xây dựng hạ tầng. Từ “ông hoàng cơ sở dữ liệu”, Ellison tiếp tục gây chú ý với cá tính liều lĩnh, khác biệt đã định hình cả con người lẫn di sản cá nhân.
Ngôi sao hành động thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ con cái quá nghiêm khắc, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí từng có khoảng thời gian dài không liên lạc.
Theo China Times, Thành Long mới đây tham gia sự kiện quảng bá cho bộ phim mới về đề tài gia đình - Unexpected Family. Tại đây, ông hiếm hoi trải lòng về mối quan hệ với con trai Phòng Tổ Danh. Nam diễn viên thừa nhận trong quá khứ có cách dạy dỗ quá khắc nghiệt, khiến hai cha con trở nên xa cách, thậm chí cả năm không liên lạc với nhau.
"Trước kia cứ thấy con là tôi mắng, lên truyền hình cũng chỉ trích nó, không có một câu nói tốt đẹp nào", ngôi sao hành động nhớ lại. Thành long cho hay mãi về sau, ông mới nhận ra đó là cách dạy dỗ sai. Diễn viên cho rằng lẽ ra nên để con trai có không gian tự do phát huy và sáng tạo.
Ông chia sẻ thêm rằng việc ông quá hà khắc khiến Phòng Tổ Danh dần nảy sinh nỗi sợ, cũng không muốn nói chuyện với cha. Trước đây, con trai mỗi năm còn gọi điện cho Thành Long một lần để chúc mừng sinh nhật. Nhưng sau quá nhiều lần bị ông mắng, Phòng Tổ Danh không liên lạc nữa.
Thành Long và Phòng Tổ Danh. Ảnh: China Times.
Thành Long thừa nhận chỉ đến khi tuổi tác ngày càng lớn, ông mới dần buông bỏ hình ảnh một người cha quá nghiêm khắc với con trai.
Những chia sẻ của ngôi sao Unexpected Family nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dân mạng bày tỏ bất ngờ và bàn tán về mối quan hệ của cha con Thành Long những năm qua.
Phòng Tổ Danh sinh năm 1982, là con trai của Thành Long và Ảnh hậu Kim Mã Lâm Phụng Kiều. Anh từng nối gót cha bước vào làng giải trí, song không tạo được nhiều dấu ấn. Diễn viên từng phải ngồi tù 6 tháng vì sử dụng, tàng trữ ma túy.
Những năm gần đây, Phòng Tổ Danh sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện công khai. Gần đây nhất, hồi tháng 6 năm nay, con trai Thành Long được nhìn thấy tham dự đám cưới của bạn, với kiểu đầu cạo lạ lẫm.
Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, trước những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, đây là 3 con giáp được cát tinh soi chiếu, làm gì thắng đó. Bạn nên tham khảo để đón nhận những tin vui.
1. Con giáp Mão
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 29/12 - 4/1/2026 cho thấy, con giáp Mão được cát tinh Thiên Đức trợ mệnh. Mọi khó khăn, vướng mắc gần đây của tuổi Mão đều tìm được lối thoát nhờ có quý nhân dẫn đường. Dù vậy, đằng sau phúc khí lại khuyên con giáp này cần lưu ý sức khỏe do làm việc quá sức.
Trong công việc của con giáp Mão có nhiều điểm sáng. Con giáo này dễ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của đồng nghiệp, cấp trên. Những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh, sale sẽ có lượng khách hàng tìm đến tự nhiên và mở ra những cơ hội hợp tác mới.
Con giáp Mão đón nhận nhiều tin vui trước khi nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026
Về tài lộc trong tuần của con giáp Mão cũng vượng. Tuổi này có thể có khoản thu nhập ngoài dự kiến hoặc được tặng quà có giá trị. Dù vậy, chuyên gia khuyên con giáp Mão không nên cả nể mà bảo lãnh, cho vay tiền cho người khác, nguy cơ gặp rắc rối hoặc mất tiền khá cao.
Về tình cảm, những người độc thân tuổi Mão dễ gây thiện cảm với người khác phái nhờ sự dịu dàng, tinh tế. Điều này rất có lợi cho bạn trong việc gây ấn tượng cho ai đó hoặc thu hút đào hoa. Những người có đôi nên tăng cường những hoạt động để gắn kết tình cảm.
2. Con giáp Tỵ
Theo chuyên gia phong thủy, tuần mới trước ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, con giáp Tỵ gặp nhiều may mắn nhờ được sao Tử Vi chiếu mệnh. Nhờ khả năng biến hóa linh hoạt, con giáp Tỵ nắm bắt thời cơ vươn lên đỉnh cao. Mọi việc thuận lợi, uy tín và địa vị của con giáp Tỵ tăng lên.
Cát khí của Tử Vi giúp con giáp Tỵ tỏa sáng, được cấp trên trọng dụng trong công việc. Năng lực được thể hiện trong đúng thời điểm giúp con giáp Tỵ dễ được thăng tiến về sau. Đây cũng là tuần mà bạn có thể nhận được những phần thưởng bất ngờ.
Về tài lộc của con giáp Tỵ cực thịnh, thu nhập tăng trưởng rõ rệt. Những chú Rắn dù vậy rất cần có kế hoạch phân bổ hợp lý, ghi chép các khoản mua sắm cẩn thận để cân đối, tránh tiêu xài hoang phí vào những thức không cần thiết.
Phương diện tình cảm của con giáp Tỵ cũng khá vượng, nhân duyên đang nở rộ. Người độc thân thu hút sự chú ý, tự tin tỏa sáng. Với người có gia đình, sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ bạn đời là nguồn động lực lớn.
3. Con giáp Hợi
Theo chuyên gia, tuần này vận khí của tuổi Hợi lên đỉnh điểm. Sao Thái Dương tượng trưng cho quyền uy, sự sáng suốt, năng lượng dương khí mạnh mẽ chiếu mệnh. Con giáp Hợi dễ có sự hanh thông, thuận lợi, có quý nhân dẫn đường,
Bởi vậy, Tỵ cần biết nắm bắt thời cơ, đưa ra các đề xuất, kế hoạch của mình. Khuyên con giáp này tránh khoe khoang sẽ dẫn đến thị phi, khiêm tốn sẽ được lợi. Việc tự đắc, phô trương lại dễ khiến bạn gặp phải đố kỵ của tiểu nhân.
Tuần trước nghỉ lễ, tài lộc của con giáp Hợi cực vượng
Về tài lộc của con giáp Hợi trong tuần cũng cực thịnh vượng. Thu nhập chính tăng, công việc làm thêm hay đầu tư phụ đều mang lại lợi nhuận khả quan. Hợi cũng có cơ hội trúng thưởng nhỏ từ các chương trình khuyến mãi. Dù vậy, chuyên gia khuyên con giáp này nên biết quản lý tài chính một cách thông minh để duy trì vận may hiện tại.
Về tình cảm của người độc thân tuổi Hợi tốt. Bạn tự tin tỏa sáng, rất thu hút. Nhân lúc đào hoa đang vượng, hãy mạnh dạn tìm cho mình một nửa phù hợp. Gia đạo của người tuổi Hợi cũng an vui, hỗ trợ bạn trong những thành công ở trong tuần.
Sau tuổi 60, tốt nhất là nên tránh tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim và những kỷ niệm đáng trân trọng.
Thật là một điều tuyệt vời khi có thể tham dự buổi họp lớp sau nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, sau khi tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm tốt nghiệp năm ngoái, tôi rất hối hận và muốn khuyên mọi người: sau tuổi 60, đừng dễ dàng tổ chức họp lớp, và nếu có thể tránh tham dự thì hãy làm vậy.
Tôi năm nay 67 tuổi và đã nghỉ hưu hơn 6 năm. Vợ tôi qua đời cách đây 4 năm, và hiện giờ tôi đang sống một mình.
Tôi có một người con trai làm việc ở thành phố kế bên. Mặc dù con trai tôi về thăm tôi một hoặc hai lần mỗi tháng, nhưng phần lớn thời gian tôi sống một mình trong căn nhà cũ này.
Người ta thường nói khi về già, người ta sẽ nhớ những người và những điều thuộc về quá khứ, và tôi cũng vậy. Những ngày sống một mình này, tôi luôn thích lục lọi những chiếc hộp cũ ở nhà, nơi chứa đựng một số kỷ vật thời trẻ của tôi.
1. Ý tưởng họp lớp nảy sinh khi xem bức ảnh tập thể
Ngày Quốc tế Lao động năm ngoái, tôi tình cờ xem được một bức ảnh chụp chung từ lễ tốt nghiệp trung học của mình. Nhìn những người bạn cùng lớp trong ảnh, tôi cảm thấy vô cùng hoài niệm. Hồi đó, chúng tôi học cùng lớp, cùng nhau đến lớp, cùng nhau chơi bóng và lén lút khắc chữ lên bàn học. Ngày đó chưa có tivi hay điện thoại di động, nhưng chúng tôi vẫn có rất nhiều niềm vui.
Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học, mọi người đều đi theo những con đường riêng và dần mất liên lạc. Nhìn những người bạn cùng lớp và nhớ lại những chuyện đã qua, tôi thực sự muốn tìm lại những người bạn cũ, gặp gỡ và trò chuyện.
Khi con trai tôi về nhà nghỉ lễ, tôi tình cờ nhắc đến chuyện này với nó. Thật bất ngờ, cậu con trai ngoan ngoãn của tôi nói: "Bố ơi, nếu bố muốn gặp lại những người bạn cùng lớp đó, con sẽ giúp bố liên lạc".
Ban đầu tôi khá lưỡng lự. Chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể tìm được họ? Nhưng con trai tôi nói rằng nó làm trong lĩnh vực bán hàng và có mạng lưới quan hệ rộng, nên tôi không cần phải lo lắng.
2. Tổ chức họp lớp
Con trai tôi thật sự rất tuyệt vời. Chỉ trong chưa đầy hai tháng, cháu đã tìm được thông tin liên lạc của 25 bạn học cũ cho tôi. Một số người thậm chí sống ở các tỉnh khác, và con trai tôi đã liên lạc được với tất cả họ.
Ngày nhận được thông tin liên lạc của họ, tôi vui mừng đến nỗi không ngủ được cả đêm. Không lâu sau, tôi tạo một nhóm chat cho các bạn cùng lớp và thêm mọi người vào đó.
Sau khi nhóm lớp được lập, tôi đã đề cập trong nhóm rằng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp vào dịp Quốc khánh. Tôi nói rằng tôi sẽ lo địa điểm và đồ ăn, mọi người chỉ cần đến thôi.
Thật bất ngờ, mọi người đều rất hào hứng. Trong số 25 người, trừ 3 người nói rằng họ không khỏe và 2 người đang ở nơi khác và không thể đến, 20 người còn lại đều đồng ý.
Con trai tôi rất ủng hộ và giúp tôi chọn một nhà hàng kiểu trang trại ở ngoại ô. Không gian ở đó rất đẹp, và sau bữa tối, mọi người có thể đi dạo và chụp ảnh. Thậm chí, con trai tôi còn đặt làm riêng những chiếc áo phông kỷ niệm có in dòng chữ "Lễ hội họp mặt cựu học sinh trung học lần thứ 48".
Vào ngày họp mặt, con trai tôi lái xe đưa tôi đến một nhà hàng nông trại. Vì đã không gặp nhau suốt nửa thế kỷ, khi tình cờ gặp lại, chúng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, hầu như không nhận ra nhau. Tôi mất một lúc mới nhận ra được tên trên thực đơn trước khi dám gọi tên mọi người.
Đến giờ ăn trưa, mọi người ngồi quanh hai bàn. Tôi không muốn mọi người uống rượu vì họ đều đã lớn tuổi và nhiều người tự lái xe. Vì vậy, tôi nhờ con trai chuẩn bị sữa dừa, giấm táo và trà thảo dược để mọi người tự chọn.
3. Uống rượu tại bữa tiệc dẫn đến 1 người tử vong
Nhiều bạn cùng lớp đề nghị rằng vì đã lâu không gặp nhau, họ nên uống một ly để ăn mừng. Tôi không muốn các bạn cùng lớp nghĩ tôi keo kiệt vì không muốn chuẩn bị đồ uống nào.
Vì vậy, tôi nhờ con trai rủ vài người bạn học cũ đi chọn đồ uống mà họ thích. Họ không câu nệ gì cả và chọn hai chai rượu trắng, một chai rượu ngoại và một tá bia.
Mặc dù lượng rượu chia cho 20 người bạn cùng lớp không nhiều, nhưng một số người thực sự không muốn uống, nên cuối cùng, một vài người có thể uống được đã chia rượu cho nhau.
Với sự có mặt của rượu, không khí tại buổi họp lớp trở nên sôi nổi hơn nhiều. Một số bạn học, được tiếp thêm can đảm bởi rượu, đã nói ra nhiều điều mà họ không dám nói khi còn trẻ, trong khi những người khác thì cứ thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ chuyện.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một tai nạn lại xảy ra vào khoảnh khắc vui vẻ này? Gần cuối bữa ăn, Zhao (Triệu), người đang ngồi cạnh tôi, đột nhiên đứng dậy, và trước khi kịp nói điều gì, anh ấy loạng choạng rồi ngã xuống đất.
Mọi người đều hoảng loạn. Tôi nhanh chóng bảo con trai lái xe đưa Triệu đến bệnh viện, và tôi đi cùng. Trên đường đi, Triệu vẫn còn rên rỉ vài lần, nhưng khi đến bệnh viện, sau hơn một giờ nỗ lực hồi sức, bác sĩ nói rằng cậu ấy đã qua đời.
Sau đó chúng tôi mới biết Triệu bị cao huyết áp, và anh ấy đã kiểm soát bệnh bằng thuốc. Hôm nay anh ấy rất vui vẻ trong buổi gặp mặt và đã uống vài ly rượu trắng pha với rượu ngoại, dẫn đến xuất huyết não.
Khi gia đình Triệu đến bệnh viện, tất cả đều đau lòng, đặc biệt là vợ anh, bà khóc và trách móc rằng Triệu không nên tham dự buổi họp lớp. Tôi cảm thấy rất tồi tệ và liên tục xin lỗi, nhưng lời xin lỗi nào cũng không thể đưa Triệu trở lại cuộc sống.
4. Đối mặt với yêu cầu bồi thường
Tổ chức một buổi gặp mặt với chi phí và công sức bỏ ra, rồi lại phải đối mặt với những yêu cầu bồi thường sau khi sự việc không suôn sẻ.
Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vài ngày sau, gia đình của Triệu đã kiện tôi và các bạn cùng lớp khác, đòi bồi thường.
Sau đó, thông qua hòa giải tại tòa án, tôi, người tổ chức, đã bồi thường 80.000 nhân dân tệ (300.000 triệu đồng), và những người bạn cùng lớp khác đã uống rượu cùng nhau mỗi người bồi thường 2.000 nhân dân tệ. Chứng kiến một buổi tụ tập đáng lẽ phải vui vẻ lại biến thành mớ hỗn độn này, tôi cảm thấy vừa hối tiếc vừa đau lòng.
Tôi rất buồn khi ba tháng sau, Wang (Vương), một người bạn cùng lớp, gọi điện cho tôi và nói rằng con trai anh ấy sắp kết hôn và mời tôi đến dự tiệc cưới.
Tôi sững sờ trong giây lát. Tôi không thân thiết với Vương, và chúng tôi đã không liên lạc với nhau nhiều năm rồi. Chỉ vì tôi tham dự một bữa tiệc mà lại bị bắt đi dự đám cưới sao? Nhưng vì anh ấy đã mời rồi, không đi thì không hay, nên tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Vào ngày cưới, có tổng cộng 8 người bạn cùng lớp đến dự. Vì tôi cảm thấy hầu hết họ đều đã kết hôn và có cháu rồi, nên việc lấy lại tiền làm quà cưới sẽ khó. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi người đóng góp 200 nhân dân tệ để cùng chung vui.
Mọi người đều đồng ý với đề xuất của tôi và cho rằng 200 nhân dân tệ đã là một mức giá rất tốt.
Tuy nhiên, sau đám cưới, tôi nghe một số người quen chung kể lại rằng Vương phàn nàn về số phong bao lì xì chúng tôi tặng quá ít, nhất là khi tôi, người khá giả, chỉ tặng có 200 nhân dân tệ.
Mặc dù anh ta không nói thẳng vào mặt tôi, nhưng khi biết chuyện, tôi cảm thấy rất tệ. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ ra sao, lẽ ra tôi không nên đến đó. Tôi đã bỏ ra 200 nhân dân tệ mà chỉ nhận lại được sự khinh miệt.
5. Sau buổi họp lớp, việc vay tiền vẫn tiếp diễn
Nhưng đó không phải là tất cả những điều gây khó chịu. Kể từ khi tôi tổ chức buổi họp lớp này, mọi người đều cảm thấy tôi rất giàu có, và một số bạn cùng lớp đã đến nhờ tôi vay tiền.
Một số gia đình cần mua nhà cho con cái, một số cần vay tiền để làm vốn lưu động, một số mắc bệnh hiểm nghèo và cần tiền gấp, v.v... Tóm lại, có rất nhiều lý do khiến mọi người cần vay tiền.
Vì tình bạn, tôi đã cho họ vay phần lớn số tiền. Ngoại trừ một số khoản vay quá lớn mà tôi từ chối, các khoản nhỏ hơn vẫn lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.
Mặc dù vài chục nghìn nhân dân tệ không phải là nhiều đối với tôi, nhưng kể từ khi tôi vay tiền, tất cả mọi người đều ngừng chú ý đến tôi, như thể họ đã xa lánh tôi vậy.
Nhiều lần tôi đi ngang qua nhà một vài bạn cùng lớp và muốn lên ngồi chơi một lúc, nhưng khi tôi gọi điện thì họ hoặc là nói không có nhà, hoặc là không tiện, hoặc thậm chí còn bảo tôi đến vào ngày khác, rồi lại ngày này qua ngày khác nữa.
Và tôi vẫn chưa lấy lại được một xu nào trong số tiền tôi đã cho vay. Cách đây không lâu, tôi định mua một chiếc xe điện mới, nhưng tôi không muốn động đến tiền tiết kiệm của mình hay dựa dẫm vào con trai, vì vậy tôi muốn nhờ một vài bạn cùng lớp giúp lấy lại tiền.
Nhưng thật bất ngờ, trong số 60.000 nhân dân tệ tôi cho 5 người bạn cùng lớp vay, chỉ có 2 người trả lại. Một người đã trả hết nợ, còn người kia vẫn còn nợ vài nghìn nhân dân tệ. Những người khác không trả lời tin nhắn của tôi, và dường như tôi đã bị chặn số điện thoại.
Sau đó, tôi phàn nàn về chuyện này với một người đàn ông lớn tuổi trong khu phố, nhưng ông ấy nói: "Cô sẽ không lấy lại được tiền đâu. Cô đã không gặp những người bạn cùng lớp này hàng chục năm rồi; tình bạn giữa họ chẳng còn gì nữa!".
Rồi anh trai tôi kể với tôi nghe về một vài chuyện không hay đã xảy ra với anh ấy sau khi tham dự buổi họp lớp vài năm trước. Sau khi nghe câu chuyện của anh ấy, và nghĩ đến những gì mình từng trải qua, tôi đột nhiên hối hận vì đã liên lạc lại với những người bạn cùng lớp đó và cũng hối hận vì đã tổ chức buổi họp lớp.
Sau 60 tuổi, tốt nhất là không nên tham dự các buổi họp lớp
Tôi từng nghĩ rằng việc được gặp lại bạn bè cũ khi về già sẽ là một điều rất hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng sau tuổi 60, cơ thể không còn tốt như trước nữa, và tâm lý cũng thay đổi; chúng ta không còn giống như khi còn trẻ. Điều mà chúng ta cho là hoài niệm có thể biến thành rắc rối; điều mà chúng ta cho là sự hào hứng có thể biến thành nỗi đau.
Vì vậy, việc tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm cuối cùng đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc: Sau 60 tuổi, tốt nhất là không nên tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim như những kỷ niệm đáng trân trọng.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ, nhiều thực phẩm quen thuộc có thể làm tổn thương chức năng thận, tăng nguy cơ suy thận nếu tiêu thụ thường xuyên và kéo dài.
Yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận: Chế độ ăn không hợp lý
Suy thận không chỉ liên quan đến tuổi tác hay bệnh lý nền mà còn chịu tác động lớn từ chế độ ăn uống hằng ngày.
Các nghiên cứu y học cho thấy, chế độ ăn uống không hợp lý là một trong những yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ suy thận.
Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm tưởng chừng vô hại như đồ ăn nhiều muối, đường, chất béo bão hòa, đạm động vật và phụ gia công nghiệp... có thể khiến thận phải hoạt động quá mức để lọc và đào thải chất dư thừa.
Khi tình trạng này kéo dài, chức năng lọc của thận suy giảm dần, làm tăng nguy cơ tổn thương thận mạn tính và tiến triển thành suy thận nếu không được điều chỉnh kịp thời.
Việc nhận diện sớm những thực phẩm không có lợi cho thận là bước quan trọng giúp phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe lâu dài.
4 nhóm thực phẩm làm tăng nguy cơ suy thận
Nước ngọt có ga màu sẫm: Tạo gánh nặng cho thận
Nước ngọt có ga, đặc biệt là các loại có màu sẫm, thường chứa phốt pho nhân tạo với hàm lượng cao. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phốt pho là khoáng chất cần thiết cho xương và răng, nhưng chỉ an toàn khi được kiểm soát ở mức phù hợp.
Với người có thận khỏe mạnh, phốt pho dư thừa có thể được đào thải qua nước tiểu. Tuy nhiên, phốt pho nhân tạo trong nước ngọt có khả năng hấp thu nhanh hơn, khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc và đào thải.
Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Catalina Ruz Gatica cảnh báo rằng việc tiêu thụ thường xuyên nước ngọt có ga màu sẫm không chỉ làm tăng gánh nặng cho thận mà còn liên quan đến rối loạn chuyển hóa, tăng nguy cơ tổn thương thận và suy thận về lâu dài.
Đồ ăn chế biến sẵn, chứa nhiều muối: Làm giảm chức năng thận
Thức ăn sẵn đông lạnh mang lại sự tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn rủi ro với sức khỏe thận. Theo chuyên gia Catalina Ruz Gatica, mỗi khẩu phần ăn sẵn có thể chứa hơn 1.000 mg natri, chiếm gần một nửa lượng natri tối đa được khuyến nghị trong ngày.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết, người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri/ngày, lý tưởng nhất là dưới 1.500 mg. Khi nạp quá nhiều muối, huyết áp tăng, làm gia tăng áp lực lọc tại cầu thận, khiến thận phải làm việc quá tải trong thời gian dài.
Tình trạng này nếu kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm chức năng thận, đặc biệt ở người có bệnh nền như tăng huyết áp hoặc đái tháo đường.
Thức ăn nhanh: Thận phải làm việc quả tải
Thức ăn nhanh thường giàu natri, chất béo bão hòa, carb tinh chế và chất phụ gia, trong khi lại thiếu chất xơ và vi chất bảo vệ thận.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn có lợi cho thận nên ưu tiên rau xanh, trái cây, tinh bột phức hợp và protein nạc. Ngược lại, tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh khiến thận phải liên tục lọc lượng muối và chất thải dư thừa, làm tăng nguy cơ tăng huyết áp – nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn.
Ngoài ra, một số phụ gia thực phẩm khi sử dụng lâu dài ở liều cao cũng được cho là có liên quan đến suy giảm chức năng thận.
Ăn quá nhiều thịt đỏ: Thận phải "gồng mình" làm việc
Protein là dưỡng chất thiết yếu, nhưng ăn quá nhiều protein từ thịt đỏ có thể gây áp lực lớn cho thận. Chuyên gia Catalina Ruz Gatica giải thích rằng khi tiêu thụ nhiều protein động vật, cơ thể tạo ra lượng axit cao hơn trong máu, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để cân bằng và đào thải.
Bên cạnh đó, thịt đỏ còn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, làm tăng nguy cơ tim mạch – yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến chức năng thận.
Điều này không có nghĩa là phải loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ, nhưng kiểm soát khẩu phần và tần suất là cách quan trọng để giảm nguy cơ suy thận.
Cách phòng ngừa hiệu quả bệnh suy thận
Những biến chứng của suy thận có thể đe dọa đến tính mạng của người bệnh bất cứ lúc nào nếu không được điều trị. Chính vì vậy, việc phòng ngừa bệnh là điều vô cùng cần thiết:
Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý: Giảm ngay lượng muối, đạm và dầu mỡ trong bữa ăn hàng ngày. Đồng thời, bổ sung thêm các loại rau, củ, quả có lợi cho sức khỏe. Đừng quên mỗi ngày phải uống từ 1,5 cho đến 2l nước.
Thiết lập lối sống lành mạnh: Chúng ta phải luyện tập thể thao hàng ngày để có thể duy trì cân nặng và nâng cao sức khoẻ. Bên cạnh đó, cần theo dõi thường xuyên và duy trì chỉ số huyết áp ở mức cho phép. Đồng thời, kiểm soát lượng đường acid uric và cholesterol có trong máu. Đặc biệt, tránh xa rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích.
Thăm khám bác sĩ định kỳ 6 tháng/lần hoặc ngay khi phát hiện ra các dấu hiệu thận bị suy giảm chức năng để có phương pháp điều trị kịp thời.
Biến chứng nguy hiểm của bệnh suy thận
Khi suy thận không được phát hiện và điều trị sớm, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như:
Cao huyết áp: Khi thận bị tổn thương, việc điều hòa muối và nước bị rối loạn, từ đó làm huyết áp tăng lên theo thời gian.
Thiếu máu: Thận suy khiến cơ thể giảm sản xuất hormone tạo hồng cầu, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, chóng mặt và da xanh xao.
Rối loạn điện giải: Sự mất cân bằng các chất như kali, natri, canxi có thể gây yếu cơ, tim đập bất thường, hoặc choáng váng, ngất xỉu.
Suy tim: Chất lỏng dư thừa và huyết áp cao khiến tim phải làm việc nhiều hơn, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc trụy tim.
Ảnh hưởng đến thần kinh và miễn dịch: Độc tố tích tụ lâu ngày khiến bạn dễ đau đầu, mất tập trung, đồng thời làm suy giảm khả năng chống lại bệnh tật.
Nguy cơ tử vong nếu không điều trị: Nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời, suy thận có thể tiến triển nặng, gây suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.
Chỉ sau 3 ngày áp dụng, phương pháp này có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.
Trong nhiều năm, "juice cleanse" - chế độ chỉ uống nước ép trái cây và rau củ trong vài ngày - được nhiều người tin là cách nhanh nhất để "thải độc", giảm cân và làm mới cơ thể. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới công bố cho thấy: Chỉ sau 3 ngày áp dụng, phương pháp này có thể gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.
Nghiên cứu nói gì?
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients (tháng 1/2025) theo dõi 14 người trưởng thành khỏe mạnh, chia thành 3 nhóm ăn uống trong vòng 3 ngày:
- Nhóm chỉ uống nước ép
- Nhóm uống nước ép kết hợp ăn uống bình thường
- Nhóm ăn chế độ thực vật lành mạnh, không dùng nước ép
Các mẫu phân, nước bọt và tế bào niêm mạc miệng được thu thập trước, sau 3 ngày và 14 ngày sau khi kết thúc để đánh giá sự thay đổi của hệ vi sinh.
Kết quả đáng lo ngại
Những người chỉ uống nước ép xuất hiện sự gia tăng rõ rệt của các nhóm vi khuẩn liên quan đến viêm và tăng tính thấm ruột - tình trạng thường được gọi là "ruột rò rỉ". Đây là hiện tượng hàng rào ruột suy yếu, cho phép các chất có hại xâm nhập vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân.
Đáng chú ý, những thay đổi này xảy ra rất nhanh, chỉ trong vòng 3 ngày, và có thể liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, suy giảm miễn dịch, viêm mạn tính, thậm chí ảnh hưởng đến chức năng não bộ nếu kéo dài.
Nghiên cứu mới: Nhiều người dùng thức uống này để "thải độc", giảm cân mà không biết nó có thể làm tổn thương, gây viêm chỉ sau 3 ngày- Ảnh 2.
Nguyên nhân nằm ở đâu?
Theo các nhà khoa học, "thủ phạm" chính nằm ở đặc điểm dinh dưỡng của nước ép: Khi ép trái cây và rau củ, phần lớn chất xơ bị loại bỏ. Trong khi đó, đường tự nhiên vẫn còn nguyên và dễ hấp thu.
Chất xơ vốn là "nguồn thức ăn" quan trọng nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, giúp chúng sản sinh các hợp chất chống viêm. Khi thiếu chất xơ, các vi khuẩn có lợi suy giảm, nhường chỗ cho những chủng vi khuẩn "ưa đường" - thường liên quan đến viêm và rối loạn chuyển hóa.
Nói cách khác, nước ép nhiều đường nhưng nghèo chất xơ có thể làm hệ vi sinh mất cân bằng, đặc biệt nếu được dùng như nguồn dinh dưỡng duy nhất.
Điều khiến chuyên gia không bất ngờ
Các chuyên gia dinh dưỡng nhận định kết quả nghiên cứu này không quá bất ngờ. Trên thực tế, chế độ chỉ uống nước ép:
Không cung cấp đủ chất xơ, protein, chất béo lành mạnh
Dễ gây dao động đường huyết, mệt mỏi, mất khối cơ
Giảm cân nếu có chủ yếu là mất nước, không phải giảm mỡ
Nếu lạm dụng, tình trạng viêm kéo dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và các bệnh mạn tính khác.
Nghiên cứu mới: Nhiều người dùng thức uống này để "thải độc", giảm cân mà không biết nó có thể làm tổn thương, gây viêm chỉ sau 3 ngày- Ảnh 3.
Vậy có nên "thanh lọc" bằng nước ép?
Các chuyên gia khuyến cáo: Không nên dùng nước ép để thay thế hoàn toàn bữa ăn, kể cả trong thời gian ngắn. Nếu thích nước ép, hãy xem đó là một phần bổ sung, không phải trung tâm của chế độ ăn. Ưu tiên ăn trái cây và rau củ nguyên quả, hoặc dùng smoothie xay cả xác để giữ lại chất xơ.
Một chế độ ăn cân bằng, giàu thực phẩm toàn phần mới là cách tốt nhất để nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột
Thông điệp quan trọng
Cơ thể con người không cần "thải độc" bằng cách nhịn ăn hay chỉ uống nước ép. Gan, thận và hệ tiêu hóa vốn đã làm nhiệm vụ đó mỗi ngày. Điều cơ thể thực sự cần là chất xơ, dinh dưỡng đầy đủ và sự cân bằng.
Thanh lọc cấp tốc có thể mang lại cảm giác "nhẹ người" tạm thời, nhưng đường ruột thì không dễ dàng phục hồi nếu bị tổn thương.
Trong suy nghĩ của nhiều người, khi đời sống tình dục vợ chồng nguội lạnh, nguyên nhân thường được quy về tuổi tác, sức khỏe hay sự nhàm chán trong phòng ngủ.
Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, sự nguội lạnh ấy hiếm khi bắt đầu từ trên giường, mà thường âm thầm khởi phát từ những điều rất nhỏ diễn ra mỗi ngày, ở ngoài phòng ngủ, nơi ít ai để ý.
Tình dục, xét cho cùng, không phải là một hành vi tách rời khỏi đời sống cảm xúc. Nó là “đỉnh cao” của sự kết nối đã được tích lũy từ trước đó. Khi những kết nối nhỏ bị đứt gãy, ham muốn cũng dần cạn đi, dù cơ thể vẫn còn khỏe mạnh.
Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất là sự thiếu lắng nghe trong đời sống thường nhật. Khi một người nói chuyện, chia sẻ áp lực công việc, chuyện con cái, hay chỉ là những điều vụn vặt, nhưng người kia luôn trả lời qua loa, cầm điện thoại, hoặc tỏ ra không quan tâm, cảm xúc bị tổn thương sẽ tích tụ. Ban đầu, đó chỉ là chút hụt hẫng. Lâu dần, nó trở thành cảm giác không được thấu hiểu. Và khi cảm xúc đã đóng lại ban ngày, rất khó để nó mở ra vào ban đêm.
Các nhà trị liệu chỉ ra rằng, nhiều cặp đôi vẫn ngủ chung giường nhưng đã thôi kết nối từ bữa ăn, từ cuộc trò chuyện, từ ánh nhìn. Khi những cái ôm ngẫu nhiên, những câu hỏi quan tâm hay sự động viên biến mất, cơ thể cũng dần học cách không còn mong chờ sự thân mật.
Một yếu tố khác thường bị xem nhẹ là cách vợ chồng đối xử với nhau trong những việc rất nhỏ. Những lời càu nhàu quen miệng, sự soi xét, chỉ trích, hoặc thói quen đem căng thẳng công việc trút lên bạn đời có thể không gây cãi vã lớn, nhưng lại bào mòn cảm xúc từng chút một. Theo thời gian, người bị tổn thương sẽ hình thành cơ chế tự vệ: ít nói hơn, ít chạm hơn, và ít mong đợi hơn. Khi sự mong đợi biến mất, ham muốn cũng dần tắt theo.
Đáng chú ý, nhiều đàn ông thừa nhận rằng họ mất hứng không phải vì không còn yêu vợ, mà vì cảm thấy mình chỉ được nhắc đến khi làm chưa tốt. Khi sự ghi nhận, khen ngợi và cảm giác được trân trọng không còn hiện diện trong đời sống hàng ngày, đàn ông dễ khép mình lại, kể cả trong chuyện chăn gối. Với phụ nữ cũng vậy, khi họ cảm thấy mình chỉ gánh trách nhiệm mà không được chia sẻ hay nâng đỡ, cơ thể sẽ phản ứng bằng sự lạnh nhạt, dù trong lòng vẫn còn nhu cầu yêu thương.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, tình dục nguội lạnh thường là hệ quả chứ không phải nguyên nhân. Nó phản ánh chất lượng kết nối cảm xúc đã suy giảm từ trước đó. Những ngày không có một câu hỏi han tử tế, một cái nắm tay vô thức, một lời cảm ơn hay xin lỗi đúng lúc chính là những viên gạch nhỏ xây nên bức tường vô hình giữa hai người.
Điều đáng mừng là, vì nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ, nên cũng có thể được hâm nóng lại từ chính những điều nhỏ ấy. Một bữa ăn không vội vã, một cuộc trò chuyện không phán xét, một cái ôm không mục đích, hay chỉ đơn giản là sự hiện diện trọn vẹn khi ở bên nhau. Khi cảm xúc được nuôi dưỡng trở lại ngoài phòng ngủ, ham muốn thường sẽ tự nhiên quay về, không cần ép buộc hay kỹ thuật.
Tình dục không nguội lạnh chỉ vì thiếu đam mê, mà vì thiếu sự kết nối được duy trì mỗi ngày. Và đôi khi, để cứu lấy sự thân mật trên giường, điều đầu tiên cần làm không phải là thay đổi trong phòng ngủ, mà là học cách đối xử dịu dàng hơn với nhau từ những khoảnh khắc rất đời thường.
Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 29/12 đã chính thức khởi động cuộc tập trận mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025”.
Đại tá Shi Yi, người phát ngôn Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, thông báo về cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" - Ảnh: Military.cnr.cn.
Theo ông Shi Yi, PLA đã huy động đồng loạt lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Tên lửa tiến hành diễn tập quân sự liên hợp tại eo biển Đài Loan và các vùng biển ở phía bắc, tây nam, đông nam cũng như phía đông đảo Đài Loan.
Nội dung tập trung vào tuần tra sẵn sàng chiến đấu trên không - trên biển, giành quyền kiểm soát tổng hợp, phong tỏa các cảng và khu vực trọng yếu, cũng như tăng cường năng lực răn đe đa hướng bên ngoài chuỗi đảo.
Trong quá trình diễn tập, các tàu chiến và máy bay PLA tiếp cận đảo Đài Loan từ nhiều hướng khác nhau, với sự phối hợp tác chiến của nhiều quân chủng nhằm kiểm tra khả năng tác chiến hiệp đồng liên quân, ông Shi cho biết.
Người phát ngôn Chiến khu Đông bộ nhấn mạnh, cuộc tập trận là “lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với các lực lượng “Đài Loan độc lập”, đồng thời là hành động “hợp pháp và cần thiết” nhằm bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc, theo Trung Quốc nhật báo.
Theo Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ, 5 khu vực được tiến hành diễn tập quân sự liên hợp sẽ bị hạn chế hoạt động hàng hải và hàng không trong vòng 10 giờ, bắt đầu từ 8h30 sáng theo giờ địa phương.
Các khu vực quanh Đài Loan mà quân đội Trung Quốc thông báo sẽ tập trận. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Cuộc tập trận diễn ra không lâu sau khi Mỹ và Đài Loan đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm các hệ thống pháo phản lực HIMARS, tên lửa chống tăng, máy bay không người lái cảm tử, pháo tự hành và phần mềm quân sự.
Diễn biến này cũng nối tiếp phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, người tuyên bố Tokyo có thể đáp trả bằng biện pháp quân sự nếu Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm kiểm soát Đài Loan.
Đảng Cộng sản Trung Quốc khẳng định Đài Loan - vùng lãnh thổ tự quản và có hệ thống dân chủ - là một phần không thể tách rời của Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc vừa bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội của ba quan chức quân đội cấp cao trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng trong quân đội.
Ông Wang Renhua được thăng cấp lên hàm cao nhất dành cho sĩ quan vào tháng 3/2024. Ảnh: CCTV.
Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc hôm 27/12 cho biết cơ quan này đã khai trừ 3 tướng cao cấp trong chiến dịch chống tham nhũng đang quét qua quân đội nước này.
Ba sĩ quan cấp cao bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội là ông Vương Nhân Hoa (Wang Renhua), Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật thuộc Quân ủy Trung ương; Trương Hồng Binh (Zhang Hongbing): Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân (PAP); và Vương Bằng (Wang Peng): Cục trưởng Cục Huấn luyện và Quản lý Quân ủy Trung ương.
Dù bị bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội, cả ba hiện vẫn là Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, South China Morning Post đưa tin.
Theo tờ South China Morning Post, các sĩ quan này đã vắng mặt tại các sự kiện quan trọng những tháng gần đây, bao gồm lễ kỷ niệm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cuối tháng 7 và Hội nghị Trung ương 4 vào tháng 10.
Ông Wang Renhua (63 tuổi), mới được phong quân hàm Thượng tướng hải quân (đô đốc) vào năm 2024, đồng thời được giao phụ trách hệ thống tòa án quân sự, viện kiểm sát và nhà giam của quân đội. Việc ông thăng chức vào tháng 3/2024 đã được truyền thông nhà nước đưa tin và qua đó đưa ông trở thành người đứng đầu mảng an ninh thứ ba của PLA kể từ sau cuộc cải tổ lớn của quân đội Trung Quốc vào năm 2015.
Ông Zhang (59 tuổi), được thăng cấp lên Thượng tướng và được bổ nhiệm làm chính ủy của PAP. Trước đó, ông giữ chức chính ủy của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông thuộc PLA từ năm 2019.
Ông Wang Peng (61 tuổi), được thăng cấp lên Trung tướng vào tháng 12/2021 và được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận huấn luyện và hành chính của Quân ủy Trung ương.
Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm 27/12 cũng thông báo bãi miễn tư cách đại biểu của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (He Weidong), sau khi ông này bị khai trừ khỏi Đảng vào tháng 10. Trước đó, Hà Hồng Quân (He Hongjun), cựu quan chức cấp cao thuộc Bộ Công tác Chính trị PLA, cũng đã bị tước bỏ ghế trong cơ quan lập pháp cao nhất sau khi bị khai trừ Đảng cùng thời điểm.
Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án kỷ lục 1.210 năm tù với doanh nhân Prasit Jeawkok vì tổ chức đường dây huy động vốn trái phép, lừa hàng trăm nạn nhân.
Các công tố viên thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố ông Prasit cùng một số đồng phạm, liên quan đến Công ty Nuea Lok Co, Ltd. và Công ty đại chúng Web Sawasdee Public Co, Ltd, theo Bangkok Post.
Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi gian lận, vi phạm Luật Huy động vốn từ công chúng và Luật Tội phạm Máy tính, bằng cách lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia các gói đầu tư giả mạo với cam kết lợi nhuận cao.
Doanh nhân Prasit Jeawkok. Ảnh: Bangkok Post.
Sau quá trình xét xử, tòa án xác định ông Prasit cùng hai công ty liên quan đã phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận tài chính và huy động vốn trái phép trên quy mô lớn.
Cụ thể, ông Prasit bị kết án với 242 tội danh, mỗi tội chịu mức phạt 5 năm tù, nâng tổng hình phạt lên 1.210 năm. Hai công ty của ông bị phạt mỗi đơn vị 121 triệu baht (tương đương gần 3,9 triệu USD), sau đó được giảm xuống khoảng 80 triệu baht do có thái độ hợp tác một phần. Tổng mức án dành cho ông Prasit cũng được giảm còn 806 năm 8 tháng.
Một bị cáo khác, được xác định là Wimgrit, bị kết án với vai trò giúp sức cho đường dây lừa đảo. Người này phải chịu 37 tội danh, mỗi tội mức án 3 năm 4 tháng, tổng cộng 111 năm 148 tháng, sau đó được giảm xuống còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.
Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian tù giam tối đa có thể thi hành đối với mỗi bị cáo chỉ là 20 năm. Điều này đồng nghĩa cả ông Prasit và ông Wimgrit đều sẽ phải chấp hành mức án cao nhất là 20 năm tù. Tòa án đồng thời yêu cầu ông Prasit và hai công ty liên quan liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.
Đáng chú ý, trước đó vào ngày 3/7/2023, ông Prasit cũng từng bị tuyên án 1.155 năm tù trong một vụ lừa đảo khác. Dù mức án thực tế vẫn bị khống chế ở 20 năm, ông và các đồng phạm khi đó bị buộc bồi thường hơn một tỷ baht cho các nạn nhân.
Chi hàng trăm USD mỗi tháng mua cà phê hay mỹ phẩm, nhiều người trẻ xem đây là liều thuốc tinh thần thiết yếu, dù các chuyên gia lo ngại nguy cơ "vung tay quá trán".
Mỗi khi thấy áp lực, Terran Fielder, 23 tuổi, lại mua một bữa trưa ngon hoặc món đồ nhỏ để "ngày làm việc dễ thở hơn". Cô gái làm nghề truyền thông ước tính tiêu tốn 200-250 USD mỗi tháng cho thói quen này. Với Fielder, đó không chỉ là quà, mà là khoản đầu tư cho sức khỏe và sự nghỉ ngơi.
Fielder không đơn độc. Văn hóa "Little treat" (tự thưởng) đang nở rộ trong giới trẻ, nơi họ chi tiền cho những món nhỏ như đồ ăn vặt, trà sữa hay mỹ phẩm để xoa dịu căng thẳng hàng ngày mà không cần lý do đặc biệt.
Báo cáo của Bank of America công bố cuối tháng 7 cho thấy nhiều Gen Z chi hàng trăm USD mỗi tháng cho thói quen này. Tuy nhiên, gần 60% thừa nhận việc nuông chiều bản thân đang dẫn đến chi tiêu quá mức. Đáng chú ý, 57% người trẻ tự mua quà ít nhất một lần mỗi tuần, ngay cả khi thu nhập không cao.
Ảnh minh họa: Fortune
Daniel Levine, Giám đốc công ty tư vấn tiêu dùng Avant Guide Institute, nhận định: "Gen Z không phải thế hệ đầu tiên biết tự thưởng, nhưng họ đang nâng thói quen này lên một tầm cao mới".
Nếu thế hệ Baby Boomers thường chi tiền cho xe mới, kỳ nghỉ sau các cột mốc lớn; Gen X mua đồ ăn đêm để giảm stress; thì Gen Z biến việc tự thưởng thành hoạt động thường nhật. Sự bùng nổ của mua sắm trực tuyến và ứng dụng giao đồ ăn tiếp tay cho xu hướng này. Theo khảo sát năm ngoái, Gen Z sử dụng dịch vụ đặt hàng định kỳ nhiều hơn 133% so với Gen X.
Về mặt tâm lý, tự thưởng giúp giải phóng dopamine, tạo cảm giác được an ủi tức thời. Thế hệ Z lớn lên trong bối cảnh kinh tế bất ổn, dịch bệnh và lo ngại về môi trường, nên những niềm vui nhỏ bé giúp họ lấy lại cảm giác kiểm soát và cân bằng tinh thần. Nghiên cứu của Intuit Credit Karma chỉ ra rằng, hơn 50% Gen Z coi các khoản chi cho sở thích cá nhân quan trọng hơn mục tiêu tài chính khác.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây là "con dốc trơn trượt". Shreya Kaul, chuyên gia tư vấn tâm lý tại Ấn Độ, cho rằng nếu chỉ dựa vào phần thưởng vật chất để đối phó căng thẳng, người trẻ sẽ né tránh cảm xúc thực sự và ngày càng phụ thuộc vào tiêu dùng.
"Thói quen này mang lại sự dễ chịu tạm thời, nhưng về lâu dài có thể gây gánh nặng tâm lý khi tài chính thâm hụt", bà Kaul nói.
Holly O'Neill, Giám đốc bộ phận bán lẻ tại Bank of America, trấn an rằng một ly matcha 7 USD không phá hủy tương lai, nhưng sự bốc đồng thiếu kế hoạch mới là vấn đề. Những khoản nhỏ cộng lại có thể lên tới hàng nghìn USD mỗi năm, làm chậm các mục tiêu lớn.
Bà O'Neill khuyên người trẻ nên áp dụng quy tắc ngân sách 50/30/20: 50% cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho mong muốn và 20% tiết kiệm. "Hãy ưu tiên quỹ khẩn cấp trước và chọn những cách tự thưởng bền vững, miễn phí thay vì luôn phải rút ví", bà nói.
Hai trực thăng va chạm giữa không trung và rơi xuống một cánh đồng ở bang New Jersey (Mỹ) với xác của một trực thăng biến dạng nặng nề và một chiếc khác cháy đen đến mức không thể nhận ra.
Xác chiếc Enstrom 280C màu trắng bị cháy đen đến mức không thể nhận ra
ẢNH: AP
Đài CNN ngày 29.12 đưa tin hai trực thăng đâm vào nhau tại phía nam bang New Jersey khiến một phi công thiệt mạng và một người khác bị thương.
Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), một chiếc trực thăng Enstrom F-28A và một chiếc trực thăng Enstrom 280C đã "va chạm giữa không trung" vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 28.12 (giờ địa phương) gần sân bay Hammonton. FAA cho biết chỉ có phi công trên hai chiếc trực thăng khi xảy ra va chạm.
Hai chiếc trực thăng rơi xuống một cánh đồng ở Hammonton và hai nạn nhân đã được đưa bằng trực thăng đến trung tâm cấp cứu, theo lời lãnh đạo cơ quan cứu hỏa Hammonton Sean Macri. Một nạn nhân dường như bị ngưng tim khi được đưa đi cấp cứu.
Đoạn phim trên Đài WPVI cho thấy băng phong tỏa của cảnh sát bao quanh những mảnh vỡ máy bay bị biến dạng, với những cánh quạt trực thăng dài nhô ra khỏi mặt đất. Giấy tờ và quần áo nằm rải rác trên cánh đồng bên cạnh chiếc Enstrom F-28A màu đỏ bị hư hại nặng, trong khi xác chiếc Enstrom 280C màu trắng nằm gần đó, cháy đen đến mức không thể nhận ra.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ việc, cử một điều tra viên tới hiện trường để thu thập dữ liệu hành trình bay, hồ sơ bảo dưỡng máy bay, thông tin liên lạc với kiểm soát không lưu, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan khác.
NTSB cho biết sau khi ghi nhận đầy đủ thông tin liên quan, xác hai máy bay sẽ được di chuyển tới một cơ sở an ninh để tiếp tục đánh giá.
Thị trấn Hammonton, thuộc hạt Atlantic, cách thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) hơn 55 km và nằm gần khu rừng thông hoang dã rộng lớn của bang New Jersey.
Từ ngày 29/12, xá lợi trái tim Bồ tát an vị vĩnh viễn trong tháp Đa Bảo cao 63 m tại Việt Nam Quốc Tự, phường Hòa Hưng, để tôn thờ.
Lễ an vị diễn ra lúc 7h hôm nay, do Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ sự. Sau nghi thức tụng kinh và hành lễ, hòa thượng cùng chư tăng, phật tử cung thỉnh xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Tháp Đa Bảo cao 63 m, được xây dựng năm 2015, gồm 13 tầng tượng trưng cho 13 tổ chức trong Phật giáo. Trên đỉnh tháp lắp đỉnh đồng cao 12 m, nặng khoảng 6 tấn. Công trình được xây dựng nhằm tưởng niệm cuộc đấu tranh bất bạo động vì bình đẳng tôn giáo của Phật giáo Việt Nam năm 1963.
Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại đây hơn nửa năm sau khi cung thỉnh từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM.
Tháp Đa Bảo là nơi an vị xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Ảnh: Quỳnh Trần
Cách đây 62 năm, hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu tại ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng (nay là giao lộ Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cũ) để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Sau khi hỏa táng, trái tim của ngài không bị tổn hại nhiều, được xem là xá lợi.
Ban đầu, xá lợi được lưu giữ tại chùa Xá Lợi (quận 3 cũ), sau đó chuyển về Việt Nam Quốc Tự, rồi gửi tại Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Đến năm 1991, xá lợi trái tim được chuyển tới bảo quản với chế độ an ninh đặc biệt ở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM. Hộp đựng xá lợi chưa từng mở niêm phong suốt thời gian lưu giữ.
Đầu tháng 5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cung thỉnh xá lợi từ Ngân hàng Nhà nước để phật tử và người dân chiêm bái nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025.
Ngoài xá lợi trái tim, tháp Đa Bảo hiện còn tôn thờ xá lợi xương của Bồ tát Thích Quảng Đức và bộ kinh Pháp Hoa mà sinh thời ngài thường hành trì.
Người bị sa sút trí tuệ thường gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề, thay đổi tâm trạng và vận động, có thể suy giảm thính lực nhiều năm trước khi được chẩn đoán.
Sa sút trí tuệ là thuật ngữ chỉ nhóm rối loạn não bộ gây suy giảm trí nhớ, tư duy, lập luận và khả năng thực hiện hoạt động thường ngày. Nhóm bệnh này bao gồm nhiều loại, phổ biến nhất là Alzheimer, sa sút trí tuệ mạch máu, Parkinson. Biểu hiện sớm có thể kéo dài hàng thập kỷ, âm thầm làm thay đổi chức năng não bộ.
Khó khăn về khả năng nhớ lại
Liên tục quên thông tin gần đây, những ngày quan trọng hoặc lặp lại các câu hỏi có thể là dấu hiệu suy giảm nhận thức, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Tình trạng này thường khiến người bệnh phụ thuộc vào gia đình trong các công việc mà trước đây có thể tự thực hiện.
Khả năng giải quyết vấn đề suy giảm
Người bệnh thường gặp khó khăn với các nhiệm vụ nhiều bước, chuyển đổi giữa các công việc hoặc thực hiện nhiều việc cùng lúc. Những người mắc bệnh Alzheimer thường có kết quả kém trong bài kiểm tra giải quyết vấn đề, thời gian phản xạ và khả năng nhớ số liệu nhiều năm trước đó.
Thay đổi khả năng vận động, giữ thăng bằng
Những thay đổi nhỏ về vận động như tốc độ đi bộ chậm hơn, thường xuyên vấp ngã, mất thăng bằng, giảm khả năng vận động nhanh nhẹn là một số dấu hiệu ban đầu của sa sút trí tuệ.
Thay đổi tâm trạng
Người bệnh có thể thu mình, mất hứng thú với hoạt động xã hội hoặc trải qua tâm trạng chán nản kéo dài, đôi khi xuất hiện trước các triệu chứng về nhận thức. Những biểu hiện như trầm cảm nhẹ thực chất có thể phản ánh những thay đổi sớm trong não bộ liên quan đến chứng mất trí nhớ.
Suy giảm thính lực
Khởi phát vấn đề về thính giác hoặc thị lực chưa được điều trị, cùng với suy giảm khả năng nhận thức, có thể cảnh báo mất trí nhớ.
Sai sót trong phán đoán và những sơ suất về tài chính
Những khó khăn này có thể xuất hiện nhiều năm trước khi nhận thấy các vấn đề về trí nhớ. Dấu hiệu bao gồm không thanh toán hóa đơn, đưa ra quyết định tài chính mạo hiểm hoặc mua sắm những món đồ bất thường so với thói quen hàng ngày.
Vấn đề về ngôn ngữ
Người bệnh có thể ngừng giữa cuộc trò chuyện, khó tìm từ hoặc dùng từ không chính xác. Sự gián đoạn này làm cho giao tiếp trở nên khó khăn và gây căng thẳng về mặt cảm xúc.
Trước khi nội soi dạ dày, mẹ bạn cần nhịn ăn ít nhất 6-8 tiếng, tốt nhất nên nhịn ăn qua đêm, để bảo đảm hình ảnh quan sát rõ ràng. Nếu thức ăn còn sót lại có thể che khuất tầm nhìn, làm giảm khả năng đánh giá niêm mạc và phát hiện các bất thường như viêm loét, polyp hay khối u dạ dày.
Nhịn ăn nhằm đảm bảo dạ dày rỗng trước khi nội soi và còn giảm rủi ro hít sặc. Trong một số trường hợp, dạ dày chưa được làm sạch, thức ăn và dịch dạ dày có thể trào ngược, khiến người bệnh vô tình hít vào đường thở và phổi.
Bác sĩ Phú đang nội soi dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Hiện, nội soi gây mê giúp giảm khó chịu cho người bệnh, nâng cao hiệu quả tầm soát. Nếu không nhịn ăn, dạ dày không rỗng trước nội soi, thuốc gây mê có thể làm giãn các cơ liên quan đến chức năng nuốt và tiêu hóa, dễ dẫn đến nôn mửa hoặc hít sặc. Người bệnh có thể uống một ít nước lọc trước khi nội soi và uống trước hai tiếng.
Nếu người bệnh bị hẹp môn vị, chậm làm trống dạ dày... có thể cần nhịn ăn lâu hơn so với bình thường. Người bệnh cũng cần báo cho bác sĩ biết nếu đang dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu, chống đông máu, vì chúng làm tăng nguy cơ chảy máu, có thể tương tác với các thuốc khác. Bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng hoặc loại thuốc bạn đang sử dụng, đặc biệt trước khi thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu.
Một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực phóng tên lửa của Trung Quốc đang nổi lên như đối thủ tiềm năng mới của SpaceX, khi theo đuổi tham vọng phát triển tên lửa tái sử dụng và chuẩn bị lên sàn để huy động vốn cho các dự án dài hạn.
Tên lửa Zhuque-3 do công ty tên lửa tư nhân LandSpace của Trung Quốc phát triển. Ảnh: THX
Theo Reuters, LandSpace - doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Kinh - đầu tháng này đã trở thành công ty Trung Quốc đầu tiên tiến hành thử nghiệm tên lửa tái sử dụng, qua đó thu hút sự chú ý của giới công nghiệp vũ trụ toàn cầu và cả Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX.
Tham vọng “SpaceX phiên bản Trung Quốc”
Dù chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa Zhuque-3 kết thúc không trọn vẹn, LandSpace vẫn được đánh giá là nhân tố mang lại làn gió mới cho ngành vũ trụ Trung Quốc - lĩnh vực vốn lâu nay do các tập đoàn nhà nước chi phối và có xu hướng né tránh rủi ro.
Ông Dai Zheng, thiết kế trưởng của Zhuque-3, cho biết việc SpaceX chấp nhận thử nghiệm liên tục, kể cả thất bại, là nguồn cảm hứng lớn khiến ông rời Học viện Công nghệ Tên lửa Phóng Trung Quốc (CALT) để gia nhập LandSpace từ năm 2016. “Họ sẵn sàng đẩy sản phẩm đến giới hạn, thậm chí thất bại, để nhanh chóng cải tiến”, ông Dai nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).
Mục tiêu của LandSpace là xây dựng một lựa chọn phóng vệ tinh chi phí thấp cho Trung Quốc, tương tự như vai trò của Falcon 9 - dòng tên lửa tái sử dụng đã được kiểm chứng của SpaceX. Đây được xem là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch dài hạn của Bắc Kinh nhằm triển khai các chòm vệ tinh quy mô lớn, với tổng số có thể lên tới hàng chục nghìn vệ tinh trong vài thập kỷ tới, theo các tài liệu chiến lược của Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA).
Thay đổi tư duy trong ngành vũ trụ
Không chỉ công nghệ, mô hình vận hành mang phong cách startup của LandSpace cũng đang tạo ra sự thay đổi về tư duy. Trước đây, các chương trình vũ trụ do nhà nước dẫn dắt thường hạn chế công khai các thất bại. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc gần đây đã đưa tin cởi mở hơn về những lần thử nghiệm không thành công trong nỗ lực thu hồi tên lửa tái sử dụng, bao gồm cả các dự án của doanh nghiệp nhà nước.
Song song đó, LandSpace cũng bắt đầu mở cửa hơn với quốc tế. Công ty đã cho phép phóng viên nước ngoài tham quan nhà máy sản xuất động cơ - một bước đi hiếm thấy trong ngành công nghiệp nhạy cảm này.
Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, kể từ khi Bắc Kinh cho phép vốn tư nhân tham gia lĩnh vực vũ trụ vào năm 2014, hàng loạt startup đã ra đời. Hiện nay, chính phủ đang tìm cách hỗ trợ các doanh nghiệp dẫn đầu tiếp cận thị trường vốn, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Trước khi Zhuque-3 được phóng thử, Elon Musk đã công khai bình luận về thiết kế của tên lửa này trên mạng xã hội X. Ông cho rằng LandSpace đã kết hợp một số yếu tố của Starship - như vật liệu thép không gỉ và động cơ sử dụng nhiên liệu methalox (methane và oxy lỏng) - với cấu trúc tương tự Falcon 9.
Những đặc điểm như thép không gỉ, methalox và đặc biệt là khả năng thu hồi, tái sử dụng tầng đẩy đầu tiên được xem là chìa khóa giúp giảm mạnh chi phí phóng - yếu tố quyết định trong cuộc cạnh tranh không gian hiện nay.
Bài học từ thất bại
Trong lần thử nghiệm vừa qua, tầng đẩy của Zhuque-3 không kích hoạt được động cơ hạ cánh ở độ cao khoảng 3 km, dẫn đến va chạm thay vì hạ cánh có kiểm soát. Dù vậy, giới quan sát cho rằng LandSpace có thể rút kinh nghiệm từ chính SpaceX, công ty chỉ đạt được lần hạ cánh thành công đầu tiên của Falcon 9 vào năm 2015, sau hai lần thất bại.
Với sự hậu thuẫn ngày càng lớn từ thị trường vốn và chính sách cởi mở hơn, LandSpace được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong trong quá trình thương mại hóa ngành vũ trụ Trung Quốc, đồng thời thu hẹp khoảng cách với các “ông lớn” toàn cầu như SpaceX.
Theo các báo cáo phân tích mới nhất từ Politico, chính trường Mỹ đang chứng kiến một sự chuyển dịch thế hệ thần tốc. Dù nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump chỉ mới bắt đầu, nhưng giới quan sát chính trị tại Washington khẳng định cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ năm 2028 sau kỉ nguyên của ôngTrump đã thực sự khai hỏa. Hai gương mặt đại diện cho hai thái cực chính trị , Thống đốc Gavin Newsom và Phó Tổng thống JD Vance, đang nổi lên như những ứng viên dẫn đầu không thể chối cãi.
Sau những biến động của kỳ bầu cử trước, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang ráo riết chuẩn bị cho một kịch bản không có sự hiện diện trực tiếp của đương kim Tổng thống Donald Trump trên lá phiếu lần tới.
Phe Dân chủ, Thống đốc Gavin Newsom đã không còn che giấu tham vọng tiến quân về Washington. Với chiến lược định vị mình là “người đối đầu trực diện” với các chính sách của chính quyền hiện tại, Thống đốc Newsom đã nhận được sự ủng hộ áp đảo trong các cuộc thăm dò nội bộ đảng vào cuối năm 2025.
Các chuyên gia nhận định, việc Thổng đốc Gavin Newsom liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông quốc gia với vai trò “người bảo vệ các giá trị tự do” đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho cử tri Dân chủ. Theo dữ liệu từ Emerson College Polling, ông hiện dẫn đầu danh sách ứng viên tiềm năng năm 2028, vượt xa các đối thủ cùng đảng nhờ khả năng gây quỹ và mạng lưới truyền thông xã hội khổng lồ.
Ở phía đối diện, Đảng cộng hòa, Phó Tổng thống JD Vance đã củng cố vị thế là người thừa kế chính thức của phong trào MAGA. Tại đại hội AmericaFest diễn ra vào tháng 12/2025, Phó Tổng thống Vance đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thăm dò không chính thức với hơn 84% phiếu bầu từ các cử tri trẻ tuổi.
Phó Tổng Thông JD Vance (trái) và Thổng đốc Gavin Newsom (phải). Ảnh: Yahoo.com
Cuộc đối đầu Newsom - Vance không chỉ là cuộc chiến giữa hai cá nhân, mà còn là sự va chạm giữa hai tầm nhìn khác biệt về tương lai nước Mỹ. Trong khi Gavin Newsom đại diện cho một California cấp tiến và hiện đại, thì JD Vance lại là hiện thân của chủ nghĩa dân tộc mới và tầng lớp lao động bị lãng quên.
Giới chuyên gia tại Politico cảnh báo rằng, sự xuất hiện sớm của các ứng viên “nặng ký” sẽ khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 tới đây trở thành một cuộc trưng cầu dân ý sớm cho năm 2028. Các cử tri Mỹ, thay vì nhìn vào quá khứ, giờ đây đã bắt đầu hướng tầm mắt về một tương lai hậu kỷ nguyên Trump với những gương mặt mới và những ván bài chính trị kịch tính hơn.
- MULAW, và IPSOS cho thấy nhiều người Mỹ bi quan về hướng đi của đất nước do một số yếu tố chính sau đây :
(1) Những lo ngại về kinh tế
Yếu tố chính dẫn đến sự bất mãn là những lo ngại về kinh tế. Các vấn đề như :
- Chi phí nhà ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày tăng cao, lạm phát và những lo ngại về triển vọng việc làm luôn được đánh giá là rất quan trọng.
Tổng Thống Trump hứa sẽ làm giá cả hạ ngay ngày đầu nhậm chức, nhưng đã không thực hiện được.
Trái lại lạm phát tiếp tục gia tăng , một phần vì việc áp thuế quan trên hàng nhập cảng, mặc dù Cơ Quan Dự Trữ Liên Bang (Federal Reserve) đã ba lần hạ lãi suất trong năm 2025.
Mỗi lần là ¼ điểm (0.25%). Mức lạm phát hiện nay là 2.7%.
Mức sống của người Mỹ bình thường đã suy giảm là một mối lo ngại lớn khác, khi nhiều người đang phải vật lộn để chi trả cho những nhu yếu phẩm cơ bản mặc dù các chỉ số kinh tế tổng thể cho thấy điều ngược lại.
(2) Phân cực chính trị và hoạt động của chính phủ
Sự chia rẽ đảng phái sâu sắc rất rõ ràng, với hầu hết người Mỹ bày tỏ niềm tin rằng :
- Chính phủ liên bang hoạt động kém hiệu quả.
Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở nhiều nơi để phản đối cách chính quyền Trump gửi Vệ Binh Quốc Gia và nhân viên ICE đến nhiều thành phố để bắt giữ những di dân bất hợp pháp.
Đạo luật “To Đẹp” (OBBBA) cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi xã hội và y tế, dẫn đến những tác động lớn như hàng triệu người mất :
- Bảo hiểm y tế (Medicaid, ACA), chi phí tăng cao đối với những người tham gia bảo hiểm trên thị trường
- Tình trạng thiếu an ninh lương thực gia tăng (do cắt giảm chương trình SNAP), và các yêu cầu làm việc mới để được hưởng trợ cấp, đồng thời cũng đưa ra một số lợi ích về kế hoạch bảo hiểm y tế cho người sử dụng lao động/ cá nhân như sự linh hoạt của HSA/ FSA và các khoản tín dụng thuế mới cho việc chăm sóc trẻ em.
Dự luật này giảm chi tiêu liên bang cho Medicaid và SNAP, tăng chi phí tự trả cho nhiều người Mỹ và chấm dứt các khoản trợ cấp ACA được tăng cường, với dự báo của CBO cho thấy hơn 10 triệu người sẽ không có bảo hiểm vào năm 2034.
Một phần đáng kể dân số cho rằng, nền dân chủ của Hoa Kỳ đang “gặp khó khăn” hoặc “đã thất bại”.
Những lo ngại về việc bảo vệ các quyền cơ bản, tự do ngôn luận và bạo lực chính trị tiềm tàng cũng góp phần tạo nên cảm giác bất an trong toàn quốc.
Những lo ngại này không chỉ giới hạn ở một nhóm sắc dân nào mà được chia sẻ rộng rãi giữa các nhóm tuổi, lợi tức, và chủng tộc khác nhau, mặc dù mức độ lo ngại có thể khác nhau đáng kể tùy thuộc vào khuynh hướng chính trị.
Nhiều cuộc biểu tình “No King” bùng nổ nhiều nơi trên toàn nước Mỹ
Ngoài ra dân chúng Mỹ còn lớn tiếng chống đối việc tấn công bất hợp pháp các tàu của Venezuela và đe dọa gây chiến tranh với nước này và không hài lòng về cách Tổng thống Trump dàn xếp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine mà ông cũng đã hứa sẽ giải quyết trong vòng 24 giờ.
Việc chính quyền Trump áp đặt thuế quan một cách hỗn loạn, nhắm cả vào các mục tiêu chính trị, đối với cả đồng minh truyền thống và các nước láng giềng là một thảm họa ngoại giao cho nước Mỹ.
Nhiều người đàn ông xem chuyện nói xấu vợ trên bàn nhậu là cách xả stress. Nhưng phía sau tiếng cười là sự tổn thương và khoảng cách âm thầm trong hôn nhân.
Sau giờ làm, anh M. ở quận Tân Phú thường tụ tập bạn bè. Trong những câu chuyện rôm rả quanh mâm nhậu, vợ anh trở thành đề tài quen thuộc: nào là hay càm ràm, quản chi tiêu chặt, thi thoảng than thở không ngớt. Mọi người cười, anh cũng cười. Chỉ đến khi vợ vô tình đọc được đoạn trò chuyện ấy, anh mới nhận ra “câu chuyện vui” không hề vô hại.
Chị bắt đầu ít nói hơn, giữ khoảng cách hơn. Anh T. thú thật chưa từng nghĩ một lời bông đùa trên bàn nhậu lại có thể khiến vợ cảm thấy bị xem nhẹ như vậy.
Không riêng anh T., nhiều người chồng thẳng thắn thừa nhận việc kể tật xấu của vợ khi uống rượu gần như thành “nghi thức”: ai than khổ hơn thì dễ được cảm thông; còn nói tốt về vợ lại sợ bị trêu là “sợ vợ”. Có người xem đó là cách xả stress, để thấy mình không cô đơn trước áp lực gia đình.
Đừng
Nhưng với người vợ, câu chuyện không đơn giản là vài lời trêu đùa. Chị H. ở quận 10 nhớ mãi buổi họp lớp có rượu bia, nơi chồng chị vui vẻ kể chuyện vợ “hay cằn nhằn, tính toán kỹ lưỡng”. Mọi người cười ồ, chị cũng cười theo, nhưng trong lòng là cảm giác bị biến thành nhân vật chính trong trò tiêu khiển. “Tôi có mặt ở đó nhưng thấy mình như người ngoài cuộc”, chị nói.
Một số phụ nữ chọn đối thoại thẳng thắn. Như chị P. ở quận 7 hỏi chồng: “Nếu em cũng nói về anh như vậy trên bàn nhậu, anh có thấy ổn không?”. Câu hỏi ngắn khiến chồng chị chững lại, từ đó hai vợ chồng thống nhất: mâu thuẫn sẽ giải quyết trong nhà, còn khi ra ngoài, chỉ nói về nhau bằng sự tôn trọng tối thiểu.
Các chuyên gia tâm lý nhận định, việc nói xấu vợ trên bàn nhậu xuất phát từ thói quen giao tiếp và cách xả cảm xúc chưa lành mạnh. Nhiều người không quen chia sẻ cảm xúc tích cực nên chọn than phiền để tìm sự đồng cảm. Tuy nhiên, đây là “xả sai chỗ”, bởi người bị mang ra kể chuyện chính là bạn đời - người gắn bó lâu dài.
Nguy cơ lớn nhất của thói quen này là sự xói mòn tôn trọng. Khi hình ảnh người vợ liên tục bị đặt dưới lăng kính tiêu cực, không chỉ người ngoài nhìn khác đi, mà bản thân người chồng cũng dần quen với việc đánh giá vợ bằng thái độ thiếu thiện cảm. Về phía người vợ, dù không trực tiếp nghe thấy, họ vẫn nhận ra sự thay đổi qua ánh mắt, cách nói chuyện, thái độ hàng ngày. Cảm giác an toàn trong hôn nhân bị tổn thương sẽ dẫn đến thu mình, tạo khoảng cách cảm xúc.
Hôn nhân ít khi đổ vỡ vì một câu đùa đơn lẻ. Nhưng những lần “bàn nhậu kể xấu vợ” lặp đi lặp lại có thể tích tụ thành vết rạn. Chỉ khi người trong cuộc học cách chia sẻ đúng nơi, đúng cách và giữ gìn sự tôn trọng dành cho nhau, gia đình mới thực sự là nơi an toàn sau mọi cuộc vui.
Bởi cuối cùng, bàn nhậu chỉ là chốc lát. Còn người đồng hành với mình lại là suốt đời.
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông ngoài 40 tuổi ở Hà Nội được chia sẻ trong chương trình Bài Học Cuộc Sống khiến nhiều người không khỏi thở dài, vừa thương cảm vừa xót xa.
Theo lời chia sẻ của người đàn ông giấu tên, anh đã có 10 năm kết hôn, trong đó hơn 7 năm gần như chỉ xoay quanh một việc duy nhất: lao động quần quật để trả nợ thay cho gia đình vợ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc bố vợ ham mê cờ bạc, nghe theo những lời hứa làm giàu nhanh rồi đầu tư thua lỗ, dẫn đến khoản nợ lên tới khoảng 4 tỷ đồng.
Gia đình vợ sau đó phải bán đất đai, gom góp được hơn 2 tỷ để trả bớt. Phần còn lại gần 1,7 tỷ đồng, anh chấp nhận đứng ra gánh vác vì “thương nhà vợ”. Để có tiền trả nợ và nuôi gia đình, anh cùng lúc làm 3–4 công việc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Người đàn ông giấu mặt chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình
Trong quãng thời gian ấy, con được gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc. Hai vợ chồng sống trong căn nhà thuê tại thành phố, mọi chi tiêu, nợ nần đều dồn lên vai người chồng. Sau gần 8 năm miệt mài, anh cuối cùng cũng trả xong món nợ lớn cho gia đình vợ.
Thế nhưng, khi tưởng rằng sóng gió đã qua, anh lại phát hiện cú sốc lớn nhất đời mình: vợ ngoại tình. “Trên đường đi làm, tôi thấy bóng dáng rất quen. Đi theo thì phát hiện đó là vợ tôi đi cùng một người đàn ông khác”, anh kể. Khi về nhà đối chất, vợ anh thừa nhận tất cả và cho rằng nguyên nhân là vì anh quá bận rộn với công việc, từ sáng đến khuya chỉ lo kiếm tiền, khiến cô cảm thấy cô đơn.
Dù bị phản bội, người đàn ông vẫn không nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh cho rằng bản thân cũng có phần lỗi vì đã quá chú tâm vào công việc, bỏ quên cảm xúc của vợ. Hiện tại, hai người vẫn chưa có nhiều thời gian để ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, trong khi vợ anh vẫn thường xuyên ra ngoài và duy trì các mối quan hệ khác.
Lắng nghe câu chuyện, chuyên gia tư vấn – Tiến sĩ Đinh Đoàn cho biết, ông vừa thương, vừa không khỏi bức xúc. Ông đặt vấn đề: “Một người vợ không đi làm, không chăm con, để chồng gánh nợ cho gia đình mình mà không áy náy thì liệu có bình thường? Chẳng lẽ bây giờ người chồng phải bỏ hết công việc để ở nhà giữ vợ không ngoại tình?”.
Không dừng lại ở đó, chuyên gia còn liên tục đặt câu hỏi về lý do yêu, những điểm tốt ở người vợ, điều gì khiến người đàn ông không thể dứt ra khỏi mối quan hệ này. Đáp lại, người chồng cho biết anh thương vợ vì những kỷ niệm cũ, vì thời đi học từng được đối xử tốt nên muốn bù đắp. Dù đã có nhiều người khuyên nhủ, anh vẫn khẳng định mình còn yêu và không muốn chia tay.
Theo tiến sĩ Đinh Đoàn, trong nhiều trường hợp, đây có thể là sự lệ thuộc cảm xúc – biết mối quan hệ không lành mạnh nhưng vẫn không thể dừng lại. Ông cho rằng người đàn ông là người tốt nhưng đã đặt sự hy sinh không đúng chỗ, bởi trong bất kỳ mối quan hệ nào, con người cũng mong được trân trọng và ghi nhận.
Chuyên gia nhận định, người không chung thủy luôn có rất nhiều lý do để biện minh cho sự phản bội. Tuy nhiên, nếu người đàn ông vẫn mong muốn tiếp tục hôn nhân, ông đưa ra lời khuyên: nên đón con từ quê lên để cả hai vợ chồng cùng chăm sóc, giúp ông bà nội được nghỉ ngơi sau nhiều năm vất vả. Đồng thời, khi áp lực nợ nần đã không còn, người vợ cũng nên đi làm để cùng chia sẻ kinh tế, ổn định cuộc sống và tính toán cho tương lai lâu dài.
Những năm gần đây, ung thư đang trở thành nỗi ám ảnh ngày càng lớn khi số ca mắc bệnh liên tục gia tăng. Sự thay đổi trong lối sống hiện đại cùng với môi trường sống xuống cấp được xem là những nguyên nhân góp phần khiến căn bệnh này ngày càng phổ biến.
Điều đáng lo là ung thư thường tiến triển âm thầm. Ở giai đoạn đầu, bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng, khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất. Khi được phát hiện, không ít trường hợp đã ở giai đoạn muộn, khiến việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định rằng ung thư không phải là định mệnh bất khả kháng. Phần lớn nguy cơ mắc bệnh đều bắt nguồn từ những thói quen xấu được duy trì trong thời gian dài. Thay vì để cơ thể rơi vào tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ nhấn mạnh: Thà "ngồi không" còn hơn tiếp tục thực hiện 5 việc gây hại dưới đây.
Hút thuốc lá và khói thuốc thụ động – nguy cơ hàng đầu
Hút thuốc lá lâu năm hoặc thường xuyên hít phải khói thuốc được xem là một trong những yếu tố nguy hiểm nhất gây ung thư. Thuốc lá không chỉ là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư phổi mà còn làm tăng nguy cơ ung thư khoang miệng, thanh quản, bàng quang và nhiều cơ quan khác.
Các chất gây ung thư trong khói thuốc khi xâm nhập vào cơ thể sẽ gây tổn thương kéo dài, thúc đẩy đột biến gen và làm tăng khả năng hình thành tế bào ung thư. Vì vậy, với người đang hút thuốc, việc bỏ thuốc càng sớm càng mang lại lợi ích phòng ngừa rõ rệt. Ngay cả người không hút thuốc nhưng sống trong môi trường có khói thuốc cũng không tránh khỏi rủi ro.
Căng thẳng kéo dài, dồn nén cảm xúc
Không chỉ tác động đến tinh thần, việc thường xuyên buồn bực, lo âu hay tức giận còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tổng thể. Khi cơ thể rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài, hormone stress liên tục được tiết ra, làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm khả năng loại bỏ các tế bào bất thường.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia ung bướu, căng thẳng mạn tính làm suy giảm khả năng tự phục hồi của cơ thể, từ đó tạo điều kiện cho ung thư phát triển. Vì vậy, giữ tinh thần ổn định và biết cách giải tỏa áp lực là yếu tố quan trọng trong phòng bệnh.
Thức khuya, sinh hoạt đảo lộn ngày đêm
Thói quen thức khuya ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người trẻ, cũng là một yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư. Việc thường xuyên ngủ muộn khiến đồng hồ sinh học bị rối loạn, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và làm suy giảm chức năng miễn dịch.
Những người làm việc ca đêm kéo dài dễ gặp tình trạng rối loạn nội tiết, mất cân bằng hormone, từ đó làm gia tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư. Ở phụ nữ, việc thức khuya thường xuyên có thể gây biến động hormone estrogen, làm tăng nguy cơ ung thư vú.
t
Ăn đồ quá nóng, lạm dụng rượu bia
Thực phẩm quá nóng có thể gây tổn thương niêm mạc miệng và thực quản. Khi những tổn thương này lặp đi lặp lại, quá trình tái tạo tế bào trở nên bất thường, làm tăng nguy cơ ung thư thực quản và khoang miệng.
Bên cạnh đó, rượu bia khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde – một chất có khả năng gây ung thư mạnh. Việc uống rượu quá mức còn làm tổn thương gan, rối loạn chức năng gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan.
Chủ quan, bỏ qua khám sức khỏe định kỳ
Nhiều người vẫn cho rằng ung thư là căn bệnh “xa vời”, chỉ đi khám khi cơ thể xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Trong khi đó, ung thư giai đoạn sớm thường không có dấu hiệu đặc hiệu và chỉ có thể phát hiện thông qua sàng lọc y tế.
Những người có nguy cơ cao như hút thuốc, uống rượu nhiều hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư càng cần được theo dõi sức khỏe định kỳ để không bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm.
Các bác sĩ nhấn mạnh, phòng ngừa ung thư bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ mỗi ngày: bỏ thuốc lá, ngủ đủ giấc, ăn uống điều độ, tránh đồ quá nóng, hạn chế rượu bia, giữ tinh thần ổn định và duy trì khám sức khỏe định kỳ. Đây chính là những bước nền tảng giúp giảm nguy cơ mắc ung thư và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bảng lương phi công Mỹ với con số "khủng" khiến cộng đồng mạng choáng váng. Một bảng lương của cơ trưởng hãng American Airlines hé lộ mức thu nhập khủng, khiến dư luận tranh luận dữ dội về nghề phi công, áp lực công việc và mức đãi ngộ.
Thu nhập của phi công thay đổi tùy theo hãng hàng không họ làm việc và số giờ bay tích lũy trong một năm. Tuy nhiên, theo một bảng lương của một cơ trưởng hãng American Airlines (Mỹ) được chia sẻ trên nền tảng X, mức thu nhập tiềm năng của phi công cao đến mức có thể khiến không ít người phải suy nghĩ lại về con đường sự nghiệp của mình.
Theo thông tin được lan truyền, ảnh chụp bảng lương này thuộc về một cơ trưởng Boeing 737 của American Airlines, làm việc tại Miami. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy mức lương hàng năm của phi công này lên tới con số gây choáng váng: 458.000 USD (12 tỷ đồng).
Một phần lý do khiến cơ trưởng này có thu nhập cao như vậy đến từ mức lương theo giờ rất lớn, khoảng 360 USD/giờ (9,4 triệu đồng) – và điều đáng ngạc nhiên là con số này thậm chí còn chưa phải mức trần đối với phi công. Các cơ trưởng điều khiển những dòng máy bay cỡ lớn như Boeing 777 hay Airbus A350 có thể kiếm tới 450 USD (11,8 triệu đồng) mỗi giờ bay.
Theo tạp chí Flying, trung bình một phi công bay khoảng 900 giờ mỗi năm, tương đương 75 giờ mỗi tháng. Chỉ cần làm phép tính đơn giản cũng có thể thấy đây là một khoản thu nhập cực kỳ “khủng”.
Tuy nhiên, không phải phi công muốn bay bao nhiêu giờ cũng được để gia tăng thu nhập. Thời gian bay của họ bị giới hạn bởi các quy định liên bang. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác cũng được tính đến khi xác định số giờ bay tối đa được phép, như thời gian nghỉ ngơi giữa các chuyến, số giờ thực hiện các công việc trước và sau chuyến bay, hay thâm niên làm việc của phi công tại một hãng cụ thể, theo giải thích của Flying.
Khi bảng lương này được tài khoản Breaking Aviation News & Videos chia sẻ trên X, nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra không thể tin vào mắt mình. Không ít ý kiến cho rằng phi công xứng đáng được trả mức lương cao như vậy, xét đến tính chất và trách nhiệm nặng nề của công việc.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với việc người điều khiển cỗ máy đang đưa tôi bay ở độ cao 35.000 feet được trả rất nhiều tiền”, một hành khách viết.
“Đi học lấy bằng lái phi công đi các bạn”, một bình luận khác đùa vui.
“Khi tính mạng của bạn nằm trong tay ai đó, bạn luôn muốn người có năng lực nhất ngồi ở vị trí điều khiển. Tôi thích việc các cơ trưởng được trả lương cao, và họ có đủ sự đào tạo cũng như chuyên môn để giữ bầu trời an toàn”, một người khác chia sẻ.
Dù vậy, cũng có những ý kiến cho rằng mức thu nhập cao không đủ để bù đắp những áp lực mà phi công phải đối mặt.
“Dù trả tôi 500.000 USD cũng không đủ để tôi chịu đựng lịch làm việc khắc nghiệt, sân bay, hành khách nói chung, việc phải liên tục ở khách sạn, chuyện công đoàn, chậm chuyến… Tôi ghét mọi khía cạnh của việc đi lại bằng đường hàng không thương mại. Nghe như một cuộc sống tồi tệ”, một người khác bình luận.
Robot hình người của Trung Quốc gần đây có bước tiến vượt bậc. Đằng sau thành công đó là công nghệ cơ bắp sinh học in 3D của công ty khởi nghiệp PollyPolymer.
Giày dép in 3D chiếm 60% tổng doanh thu của PollyPolymer. Ảnh: SCMP.
Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất của ngành robot đang bùng nổ của Trung Quốc trong năm nay là màn trình diễn trên sàn catwalk của robot hình người mới do hãng ô tô Xpeng phát triển: cỗ máy này sống động đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng (Hà Hiểu Bằng) phải kéo khóa phía sau lưng robot để chứng minh rằng không hề có con người nào ở bên trong.
Màn “vạch trần” đó đã hé lộ bí mật dưới lớp vỏ: các “cơ bắp” sinh học mô phỏng, cho phép robot đạt mức độ giống người đến khó tin. Công nghệ này trở thành hiện thực nhờ kỹ thuật in 3D và vật liệu hiệu năng cao do công ty khởi nghiệp PollyPolymer của Trung Quốc phát triển.
Ông Wang Wenbin, nhà sáng lập kiêm chủ tịch PollyPolymer, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng công ty đã “thiết lập các quan hệ đối tác nghiên cứu và phát triển (R&D) chung với nhiều doanh nghiệp robot hàng đầu, trong đó có hơn 20 công ty tại Trung Quốc”.
Ngoài việc cung cấp cơ bắp sinh học cho robot của Xpeng, PollyPolymer còn phát triển các bộ đệm khớp cho công ty UBTech Robotics và bộ bàn chân tích hợp cho công ty EngineAI.
Theo ông Wang, cơ bắp sinh học dành cho robot hình người đòi hỏi một loại vật liệu đặc biệt, “phải đồng thời đáp ứng 4 yêu cầu cốt lõi: độ đàn hồi cao, khả năng tản nhiệt xuất sắc, khả năng chống mài mòn vượt trội và tính kháng lão hóa”. Ông cho biết thêm, cấu trúc phân tử của vật liệu đã được điều chỉnh để đạt mức giãn dài lên tới 300% trong khi vẫn giữ được cảm giác bề mặt giống da người.
Wang Wenbin, người sáng lập kiêm chủ tịch của công ty khởi nghiệp in 3D PollyPolymer. Ảnh: SCMP.
Đặt trụ sở tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô, công ty PollyPolymer hiện sở hữu khoảng 10.000 bộ công thức vật liệu khác nhau. Công ty cũng phát triển công nghệ in 3D độc quyền mang tên Chất cản trở Amine ổn định ánh sáng (HALS), giúp tốc độ in nhanh hơn tới 100 lần so với công nghệ in 3D truyền thống.
Là một chuyên gia về vật liệu, ông Wang thành lập PollyPolymer vào năm 2017 và chỉ 2 năm sau đã phát triển thành công công nghệ in 3D hoàn chỉnh cho ngành giày dép. Giày vẫn là thị trường chủ lực của công ty, chiếm khoảng 60% tổng doanh thu.
Năm nay, năng lực in giày của PollyPolymer đã đạt 2 triệu đôi và dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2026, theo ông Wang. Tuy nhiên, đây vẫn là một thị trường còn non trẻ, khi chưa tới 0,1% số giày trên toàn cầu được sản xuất bằng công nghệ in 3D. Mục tiêu của ông Wang là nâng tỷ lệ này lên 10% trong vòng 7 năm tới.
Hợp tác với các thương hiệu như Cole Haan, Skechers và Peak Sport Products, PollyPolymer không chỉ cung cấp các linh kiện như đế giày siêu đàn hồi hay thân giày nhẹ, mà còn sản xuất toàn bộ đôi giày được in liền khối.
Công ty cũng tham gia các dự án hợp tác thương hiệu nhằm thúc đẩy thời trang in 3D. Năm ngoái, Tập đoàn Walt Disney đã giới thiệu nhiều sản phẩm tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải, trong đó PollyPolymer “chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển vật liệu cho giày dép, túi xách và phụ kiện, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật in 3D”, theo lời ông Wang.
PollyPolymer chuyên về công nghệ in 3D siêu nhanh. Ảnh: SCMP.
Ông cho biết thêm, PollyPolymer đã “phản hồi rất nhanh các yêu cầu thiết kế tùy chỉnh của Disney, chẳng hạn như tái hiện các chi tiết hoạt hình dạng 3D mà không cần khuôn đúc truyền thống, qua đó rút ngắn thời gian sản xuất tới 70%”.
Ngoài giày dép và thời trang, nhiều lĩnh vực khác cũng đang nhanh chóng ứng dụng công nghệ này, bao gồm robot, thiết bị thể thao, hệ thống nhà thông minh và chăm sóc nha khoa.
Doanh nghiệp Trung Quốc này cũng đã hợp tác với Samsung Electronics và Bosch trong các dự án R&D, thay vì sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. PollyPolymer cung cấp cho hai tập đoàn điện tử này các nguyên mẫu in 3D nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu và phát triển, theo ông Wang.
Hiện khoảng 1/4 doanh thu của PollyPolymer đến từ khách hàng ngoài Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng hàng năm trên 40%. Trong vòng 3 năm tới, công ty kỳ vọng thị trường nước ngoài sẽ đóng góp hơn 50% tổng doanh số.
Gần đây, PollyPolymer đã ra mắt thương hiệu tiêu dùng riêng mang tên PollyFab, nhắm tới giới trẻ ở thị trường quốc tế và những người đam mê công nghệ tại Trung Quốc. Theo ông Wang, giai đoạn đầu, PollyFab sẽ tập trung vào ba nhóm sản phẩm: giày thể thao cá nhân hóa, các phụ kiện như móc khóa, và đồ trang trí nhà cửa mang yếu tố văn hóa – sáng tạo.
Đến năm 2026, PollyFab dự kiến mở các cửa hàng vật lý tại những thị trường lớn như Mỹ, Pháp và Nhật Bản.
Thuở xưa, Thượng Đế lấy bột nặn ra 10 gã đàn ông, người cày ruộng, kẻ chăn bò, người đánh cá v.v…
Sau một thời gian, cả bọn kéo nhau đến trước Thượng Đế than vãn:
- Thế giới chỉ có mình chúng con thôi, buồn chết đi được!
Thượng Đế bèn đưa cho đám đàn ông một bao bột và bảo:
- Các ngươi hãy tự nặn một người đàn bà gầy, béo, cao, lùn… tùy theo sở thích riêng của mình. Rồi ta sẽ thổi linh hồn vào chúng, và cho chúng làm vợ các ngươi cho khỏi buồn!.
Mọi người phấn khởi, hì hục nặn để dâng lên Thượng Đế. Nhìn sản phẩm lũ đàn ông nặn Thượng Đế gật gù tán thưởng, rồi đưa cho đám đàn ông một đĩa đường cục, dặn:
- Các ngươi mỗi thằng lấy một cục nhét vào bụng vợ mình, để cuộc sống chồng vợ sau này được ngọt ngào!
Khi bọn họ xong việc, Thượng Đế quát:
- Trong lũ bay có thằng gian! Ta để 11 cục đường trên đĩa mà giờ hết sạch, chắc đứa nào nhét hai cục vào bụng vợ mình rồi?
Tất cả ngồi im thin thít, không ai chịu nhận. Bực mình Thượng Đế giao bừa cho mỗi gã đàn ông một ả đàn bà, không theo ý thích của chúng nữa.
Từ đó trở đi, cứ mười thằng đàn ông thì chín thằng ẢO TƯỞNG: VỢ NGƯỜI KHÁC NGỌT NGÀO HƠN VỢ MÌNH (vì có hai cục đường). Chỉ có một thằng biết: TẤT CẢ ĐÀN BÀ ĐỀU GIỐNG NHAU (vì chính hắn đã chén cục đường thừa đó)?
Trong tình yêu đàn bà có hai thời điểm. Một là thời điểm nói rất nhiều, hai là thời điểm im lặng không nói gì.
Thời điểm đàn bà nói nhiều, chính là thời điểm đàn bà yêu sâu đậm nhất, đàn bà yêu bao nhiêu, thì nói càng nhiều bấy nhiêu. Sự quan tâm của đàn bà được thể hiện bằng lời nói. Nhưng đàn ông không hiểu, lại coi sự quan tâm của đàn bà là gò bó, coi tình yêu của họ là phiền phức.
Thời điểm đàn bà nói ít và gần như im lặng chính là thời điểm họ mệt mỏi, họ bất lực và gần như thời điểm mối quan hệ gần đi đến hồi kết.
Đàn bà im lặng, đôi lúc đàn ông cho rằng họ đã thêm hiểu chuyện, họ đã thôi phàn nàn và không còn phiền phức, nhưng đàn ông không hiểu, khi đàn bà trở nên an phận và kiềm chế thì chính là lúc bản thân sắp mất đi họ.
Đàn bà chỉ nói, khi họ tràn đầy hi vọng và niềm tin vào tình yêu của họ.
Đàn bà im lặng, khi họ kiệt sức và bất lực trước tình yêu mà họ từng hi vọng.
Sự im lăng của đàn bà đồng nghĩa với việc kết thúc, đàn bà im lặng tựa như mặt biển, tưởng như êm ả lại ẩn chứa một cơn bão không tưởng chính là kết thúc.
Đừng khiến đàn bà im lặng, vì khi đàn bà im lặng chính là trái tim đã tổn thương đến tột cùng.
Theo Unian, hai binh sĩ bộ binh Ukraine Denis, biệt danh “Bars”, và Dmytro, biệt danh “K2”, vừa trở về an toàn từ một vị trí gần thành phố Kostyantynivka thuộc vùng Donetsk, nơi họ đã giữ vững phòng tuyến suốt 130 ngày liên tục. Thông tin được Lữ đoàn bộ binh độc lập số 93 “Kholodny Yar” xác nhận.
Theo chia sẻ của các binh sĩ, thử thách lớn nhất đối với họ chính là cuộc chạm trán đầu tiên với lực lượng Nga. Trong một trận giao tranh, quân Nga phát hiện vị trí của họ thông qua hoạt động sử dụng máy bay không người lái. Sáng hôm sau, đối phương bắt đầu tập kích dữ dội, sử dụng máy bay không người lái FPV kết hợp với hỏa lực súng cối nhằm “xóa sổ” khu lán trại.
“Chúng tôi trú ẩn ở hai lối thoát hiểm. Lối của Bars kiên cố hơn của tôi. Khi vụ nổ xảy ra ngay phía trên, tôi bị vùi lấp và ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt dưới lòng đất mãi mãi. Tôi cố giữ bình tĩnh, nằm nghiêng, co đầu gối và khuỷu tay để tạo ra một khoảng trống nhỏ, rồi bắt đầu đào đất bằng dao và tay. Sau vài giờ, tôi đào được đủ không gian để xoay người và thoát ra ngoài,” Dmytro kể lại.
Trong suốt thời gian cố thủ vị trí, hai binh sĩ đã tiêu diệt tổng cộng bảy lính Nga. Họ thu giữ được các máy bộ đàm từ những binh sĩ đối phương thiệt mạng và trong hai tháng tiếp theo đã nghe lén toàn bộ thông tin liên lạc của đối phương, đồng thời truyền dữ liệu quan trọng về cho tiểu đoàn.
Hai binh sĩ cũng thu giữ một khẩu súng trường tấn công AK-12 của Nga. Khẩu súng cá nhân của Denis đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng UAV FPV, buộc anh này phải sử dụng chính vũ khí thu được từ đối phương để tiếp tục chiến đấu.
Cuối cùng, Bars và K2 được đưa ra khỏi vị trí bằng xe địa hình bốn bánh kéo theo rơ-moóc. Cùng thời điểm đó, họ áp giải một tù binh Nga, Daniil Sychev, 23 tuổi, đến từ Volgograd. Trong một trận giao tranh trước đó, Sychev đã đầu hàng các binh sĩ Ukraine tại một vị trí lân cận, song do điều kiện rút quân vô cùng khó khăn theo hướng Kostyantynivka, anh ta không thể được đưa ra ngoài ngay lập tức.
Theo Lữ đoàn 93, tù binh này đã phải ở lại cùng các binh sĩ Ukraine tại vị trí tiền tuyến hơn hai tháng và trong thời gian đó đã tham gia hỗ trợ đào bới, gia cố các hầm trú ẩn.
Đài TST (Nga) ngày 29/12 dẫn tin từ phóng viên chiến trường Andrey Filatov cho hay, một vụ việc nóng vừa xảy ra trên hướng Pokrovsk, trong đó đoàn xe chở lính thủy đánh bộ Nga đã bị quân Ukraine đánh trúng tại đúng tuyến đường từng diễn ra giao tranh ác liệt.
Theo Filatov, tình hình khá nghiêm trọng, đoàn xe bị bãi mìn hạn chế cơ động, chịu sức ép UAV FPV dày đặc, cùng hỏa lực pháo nòng và pháo phản lực, khiến đội hình bị chia cắt. Theo mô tả, quân Ukraine đã tổ chức tiến công đồng thời trên nhiều trục và lợi dụng thời tiết tuyết rơi để che giấu hướng tiếp cận.
Lực lượng Azov là bên đầu tiên công bố hình ảnh, sau đó các đơn vị khác đồng loạt tung video ghi lại cuộc tấn công, phản ánh việc Ukraine vận hành một không gian thông tin – tác chiến thống nhất, nhanh chóng dồn hỏa lực vào mục tiêu (đoàn xe Nga) đã được phát hiện.
Filatov nhấn mạnh rằng, những sai sót trong bộ máy chỉ huy Nga đang bộc lộ rõ, khi khí tài bị phá hủy ngay tại khu vực quen thuộc.
Nga trả đũa
Sau vụ Ukraine đánh trúng xe chở quân trên các tuyến tiếp cận, quân đội Nga đã triển khai các đòn trả đũa quy mô tại nhiều khu vực, khiến tình hình leo thang nhanh chóng.
Tại Kupyansk, Nga đã đưa lực lượng dự bị vào trận và phát động các đòn phản kích trả đũa. Các blogger quân sự Nga thông báo, hiện tại, đội quân của Moscow đã tái giành quyền kiểm soát khu dân cư Yubileiny.
Ở phía đông Kupyansk, các đơn vị Ukraine lọt vào vòng vây trên bờ trái sông Oskol đang bị quân Nga loại bỏ.
Các quân nhân thuộc Tập đoàn quân cận vệ số 6, nhóm quân "Phía Tây" xác nhận đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố.
Chỉ huy đại đội Trung đoàn bộ binh cơ giới 1427, biệt danh Uran, cho biết đơn vị của ông đang giữ vững vị trí trên phố Ngày 1 Tháng 5, đồng thời săn lùng các nhóm quân Ukraine nhỏ lẻ ẩn náu trong hầm ngầm.
Song song với các hoạt động trên bộ, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng và không quân Nga được sử dụng để đánh vào sinh lực và phương tiện của hai lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn đổ bộ đường không và một lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine tại các khu vực Podoly, Kupyansk-Uzlovoy, Glushkovka, Drobyshevo, Krasny Liman, Monachinovka, Dibrova và Ilyichevka.
Phía Nga cho biết đã phát hiện và phá hủy 35 điểm điều khiển UAV, một trạm Starlink và 4 kho đạn dã chiến.
Tại khu định cư Hulyaipole (Zaporizhzhia), theo hãng thông tấn TASS, toàn bộ các đơn vị binh sĩ Ukraine đã đào ngũ trong các trận giao tranh ở đây.
Nguồn tin của TASS cho biết, tại Hulyaipole, quân đội Nga đã đối đầu với binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraine thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ độc lập số 102, cùng các Trung đoàn Tấn công độc lập số 33, 225 và 425.
Theo đại diện lực lượng an ninh Nga, tỷ lệ đào ngũ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện ở mức cao trên tất cả các hướng, tuy nhiên có những khác biệt mang tính đặc trưng giữa từng khu vực.
Cụ thể, tại các hướng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, các trường hợp bỏ vị trí xảy ra thường xuyên nhất, và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine bị suy yếu.
Trong khi đó, ở hướng Kherson, theo nguồn tin của TASS, các trường hợp bỏ đơn vị, khi binh sĩ rời vị trí rồi không quay trở lại, chiếm ưu thế trong hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Ngoài ra, tình trạng rời bỏ đơn vị trái phép trong Lực lượng Vũ trang Ukraine diễn ra ở mọi giai đoạn: từ khâu huấn luyện cho tới khi triển khai tại các vị trí tiền tuyến.
Ông Putin chốt 1 câu khiến Kiev "mất hết cơ hội"
Phát biểu tại cuộc họp đánh giá tình hình chiến sự sau khi nghe báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu, Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin nhận định các kết quả đạt được là hệ quả tất yếu của công tác chỉ huy bài bản cùng sự quả cảm của binh sĩ trên chiến trường. Tuy nhiên, điểm then chốt nằm ở một câu nói được xem là đã "đóng sập mọi cơ hội" còn lại đối với Kiev.
"…xét theo diễn biến và nhịp độ giao tranh hiện nay trên toàn tuyến mặt trận, Nga hầu như không còn quan tâm tới khả năng các lực lượng Ukraine tự nguyện rút khỏi những khu vực họ đang kiểm soát, vì nhiều lý do khác nhau".
Theo giới phân tích, phát biểu này cho thấy Moscow không còn đặt cược vào bất kỳ kịch bản 'rút lui tự nguyện' nào của Ukraine, đồng nghĩa với việc con đường chính trị dành cho Kiev gần như đã khép lại.
Theo ông Putin, thế chủ động hiện nay đang nằm vững trong tay quân đội Nga, trong khi sự từ chối đối thoại của chính quyền Kiev khiến mọi mục tiêu đặt ra chỉ còn có thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự.
"Nói cách khác, thông điệp được phát đi là rõ ràng: Nga không còn lý do để chờ đợi hay nhượng bộ, và diễn biến trên chiến trường sẽ là yếu tố duy nhất quyết định kết cục. Với Kiev, câu nói này bị xem như một dấu chấm hết về mặt chiến lược, khi lựa chọn "đàm phán trong thế rút lui" không còn nằm trong tính toán của Moscow" – TST kết luận.
Cuối tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh truyền thống của mình. Trong số những người được nhận lời chúc có cả các thành viên của quân đội Mỹ.
Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu nhà nước đã đặc biệt đề cập đến tình hình ở Mỹ Latinh, nơi Mỹ đã tập trung lực lượng đáng kể ngoài khơi bờ biển kể từ mùa thu và tiến hành các hoạt động chống lại các tàu bị nghi ngờ thuộc các băng đảng ma túy của Venezuela.
Theo tổng thống Trump, nạn buôn lậu ma túy đã giảm 96%. Số ma túy còn lại được vận chuyển bằng đường bộ, vì vậy cần phải mở rộng chiến dịch.
"Giờ chúng ta sẽ chiến đấu trên mặt đất", ông Trump hứa, nhưng không nói rõ khi nào cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Tuyên bố này đã gây lo ngại cho nhiều người: tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành các chiến dịch trên bộ. Mặt khác, chính hoàn cảnh này lại làm dấy lên nghi ngờ liệu các kế hoạch này có được thực hiện trong thời gian tới hay không.
Chính quyền Mỹ đang đưa ra những tín hiệu mâu thuẫn. Ví dụ, sau bài phát biểu của ông Trump, một quan chức Nhà Trắng giấu tên nói rằng Washington đã ra lệnh cho quân đội "tập trung hoàn toàn vào việc 'cô lập' nguồn dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất hai tháng tới", nghĩa là không leo thang căng thẳng.
Hậu quả khó lường
Viktor Kheifets, giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia St. Petersburg, nói với RIA rằng mặc dù quân đội Mỹ mạnh và đã tăng cường lực lượng ở vùng Caribe, nhưng nguồn lực cho một chiến dịch trên bộ ở đó vẫn chưa đủ.
"Ngay cả khi chúng ta cộng thêm số người hiện đang đóng quân tại các căn cứ ở Colombia vào con số 15.000 người đã được biết đến, thì vẫn không đủ", chuyên gia này nhận định. "Mỹ có thể triển khai thêm quân, nhưng điều đó sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí".
Ông nói, điều này làm nảy sinh vấn đề tiềm tàng thứ hai đối với Washington.
"Ngay cả trong chiến dịch ở Grenada nhỏ bé năm 1983, người Mỹ cũng chịu tổn thất, giống như ở Panama năm 1989, mặc dù quân đội địa phương yếu hơn nhiều so với quân đội Venezuela", Kheifets nhớ lại và nói thêm rằng:
"Và khi thương vong bắt đầu xuất hiện, những câu hỏi sẽ bắt đầu nảy sinh trong xã hội. Ngay cả bây giờ, ý tưởng về một chiến dịch trên bộ ở Venezuela vẫn không nhận được sự ủng hộ chính trị rộng rãi. Và không chỉ trong số những người thuộc đảng Dân chủ, mà cả trong số những người thuộc đảng Cộng hòa".
Ngay cả dưới thời cựu Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, quân đội địa phương cũng đã phát triển một khái niệm về chiến tranh du kích trong trường hợp bị xâm lược từ bên ngoài.
"Khả năng kỹ thuật cho việc này đã có sẵn. Tất nhiên, người Mỹ sớm muộn gì cũng sẽ dập tắt được sự kháng cự; vấn đề là với nỗ lực và sự hy sinh nào. Khi chiến tranh tại Việt Nam bắt đầu, Mỹ cũng không ngờ cuộc xung đột sẽ kéo dài vài tháng, chứ đừng nói đến vài năm.
Tôi không dám khẳng định một tình huống tương tự sẽ xảy ra ở Venezuela - xét cho cùng, không giống như Việt Nam, Venezuela sẽ không có cơ hội nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài. Nhưng nguy cơ về những hậu quả hoàn toàn khó lường đã quá rõ ràng với Mỹ", chuyên gia Kheifets, nhận xét.
Ai tiếp theo?
Vladimir Vasiliev, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, tin tưởng rằng Mỹ đã đưa ra quyết định về một chiến dịch trên bộ.
"Hiện tại nước Mỹ đang trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Rõ ràng là chính quyền hiện tại, vốn rất sùng đạo, kính sợ Chúa và rất ủng hộ các ngày lễ của Cơ đốc giáo, sẽ không làm gì vào lúc này", chuyên gia nhận định.
Nhưng sau kỳ nghỉ Giáng sinh, chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho những bước đi quyết liệt hơn.
"Bằng cách đề xuất những loại chiến dịch này, về cơ bản ông Trump đang củng cố một bộ phận nhất định trong Đảng Cộng hòa vẫn tin tưởng vào việc theo đuổi chính sách đối ngoại tích cực và cáo buộc tổng thống đương nhiệm Venezuela đã từ bỏ nó", Vasiliev giải thích.
"Có lý do để tin rằng đây sẽ chỉ là những vụ đánh bom có mục tiêu đơn giản hoặc ngược lại, một số nỗ lực nhằm gây bất ổn tình hình trên thực địa. Một lần nữa, ký ức về chiến dịch Vịnh Con Lợn thất bại năm 1961 vẫn còn mạnh mẽ trong giới tinh hoa Mỹ. Do đó, họ sẽ cố gắng tránh bất kỳ bước đi quyết liệt nào vào lúc này", Vasiliev cho biết thêm.
Về hậu quả, theo ông, chiến dịch ở Venezuela dù thế nào đi nữa cũng sẽ đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo đối với các quốc gia khác.
"Mexico, một số quốc gia Trung Mỹ khác, Colombia, v.v. nên chuẩn bị sẵn sàng. Tức là sẽ có một nỗ lực rất nghiêm trọng để thanh trừng toàn bộ khu vực cánh tả.
Thêm vào đó, ở Mexico, sẽ thực sự có một cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy. Ngay từ đầu, chính quyền Mỹ hiện tại đã cân nhắc việc sử dụng vũ lực và ném bom lãnh thổ Mexico. Tùy thuộc vào kết quả ở Venezuela, Washington sẽ đưa ra quyết định đối với các quốc gia khác", chuyên gia nói.
Cần gạt dầu
Hiện tại, Mỹ chỉ tập trung gây áp lực kinh tế lên Cộng hòa Bolivar.
Ít nhất ba tàu chở dầu đã bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela cho đến nay. Ông Trump nói rằng bất kể các tàu này mang cờ gì, chúng đều phải chịu lệnh trừng phạt. Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ giữ quyền kiểm soát tất cả số dầu bị tịch thu của Venezuela.
"Chúng ta có thể bán nó, chúng ta có thể giữ nó, hoặc chúng ta có thể sử dụng nó cho kho dự trữ chiến lược", tổng thống Mỹ nói.
Ông cũng ám chỉ mục tiêu cuối cùng của một chiến dịch có thể xảy ra: việc ông Nicolas Maduro từ chức.
"Tôi không thể nói liệu điều đó có phụ thuộc vào ông ấy (Maduro) hay không", nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Dù sao đi nữa, các chuyên gia tin rằng động thái này rất rủi ro: Mỹ có nguy cơ bị sa lầy vào một cuộc xung đột do chính mình tạo ra.
Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu đang được thực hiện bởi Tập đoàn nhà nước Rosatom tại tỉnh Mersin, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng chi phí của cơ sở trên ước tính khoảng 20 tỷ đô la Mỹ.
Một thỏa thuận liên chính phủ về việc xây dựng nhà máy đã được ký kết giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2010. Ban đầu, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. Tuy nhiên ngày khởi công đã bị lùi lại.
Dự án Akkuyu ban đầu được xây dựng theo mô hình BOO (xây dựng - sở hữu - vận hành) độc đáo, theo đó Rosatom không chỉ xây dựng nhà máy mà còn là chủ sở hữu và nhà điều hành.
Điều này thể hiện sự hiện diện lâu dài của Nga trong một lĩnh vực chiến lược quan trọng của nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ - điện lực. Việc phân bổ thêm kinh phí củng cố mối quan hệ này và giảm thiểu rủi ro gián đoạn dự án trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.
Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar làm rõ rằng nguồn vốn này sẽ được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn 2026 – 2027. Ông ước tính rằng khoảng 4 đến 5 tỷ đô la sẽ được phân bổ ngay từ năm 2026. Khoản tiền này chủ yếu bao gồm tài trợ bên ngoài và thanh toán cho các nhà thầu của dự án.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, năng lượng hạt nhân không chỉ là vấn đề bảo vệ môi trường hay đa dạng hóa nguồn phát điện, mà còn là vấn đề an ninh năng lượng. Nước này vẫn là một quốc gia nhập khẩu khí đốt và dầu mỏ lớn, trong đó phần lớn đến từ Nga.
Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu dự kiến sẽ đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của Thổ Nhĩ Kỳ, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giá cả toàn cầu biến động.
Việc hoãn đưa nhà máy vào vận hành từ năm 2025 sang năm 2026 phản ánh những thách thức thực sự của dự án quy mô lớn này, bao gồm chi phí xây dựng tăng cao, những hạn chế về hậu cần và áp lực từ các lệnh trừng phạt đối với chuỗi cung ứng.
Trong bối cảnh này, nguồn tài chính từ Nga đang trở thành một giải pháp giúp Ankara hoàn thành dự án mà không cần phải vay vốn thị trường với lãi suất cao.
Bộ trưởng Bayraktar cũng báo cáo về những cuộc đàm phán của Thổ Nhĩ Kỳ với một số quốc gia về các dự án hạt nhân mới. Ankara đang thảo luận với Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ.
Ngoài ra Ankara cũng đang đàm phán với công ty ACWA Power của Saudi Arabia về một dự án điện mặt trời công suất 5.000 megawatt. Giai đoạn đầu tiên của dự án 2.000 megawatt dự kiến sẽ được phê duyệt vào quý đầu tiên năm 2026. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 - 2 tỷ USD.
Tuy nhiên, dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu của Nga vẫn là dự án tiên tiến nhất và có nguồn tài chính ổn định nhất.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến các dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng phù hợp với chiến lược cân bằng của nước này. Chính quyền Ankara đang thể hiện với phương Tây thiện chí phát triển năng lượng xanh trong khi vẫn duy trì hợp tác với Nga trong lĩnh vực hạt nhân.
Theo lời phát ngôn viên chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, Yury Ushakov, hai tổng thống Nga-Mỹ đã có cuộc hội đàm “thân thiện, thiện chí và chuyên nghiệp” kéo dài 1 giờ 15 phút, trong đó họ bày tỏ sự quan tâm chung đến việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine.
Ông Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải dựa vào những hiểu biết đạt được giữa hai tổng thống tại hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage hồi đầu năm nay.
Theo trợ lý Tổng thống Putin, cả lãnh đạo Nga và Mỹ đều nhất trí rằng, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do Ukraine và các nước châu Âu đề xuất “chỉ kéo dài xung đột và làm tăng nguy cơ bùng phát lại các hành động thù địch”.
Ông Ushakov cho biết thêm, Tổng thống Putin đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống Trump về việc tiếp tục tiến trình giải quyết xung đột bằng cách thành lập hai “nhóm làm việc” để giải quyết các vấn đề an ninh và kinh tế.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng, ông đã có một cuộc trò chuyện "rất hiệu quả" với Tổng thống Putin.
Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine tại Florida.
Hôm 26/12, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng, ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ hòa bình trong các cuộc đàm phán.
Kế hoạch này được cho là sẽ yêu cầu Nga đồng ý ngừng bắn trước khi có bất kỳ giải pháp lâu dài nào.
Moscow từ lâu đã bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn tạm thời, cho rằng, bất cứ điều gì ngoài một thỏa thuận hòa bình sẽ cho phép quân đội Ukraine tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng.
Hôm 27/12, trong cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Putin cho biết, một số “người thông minh” ở phương Tây đang đề nghị Kiev những điều khoản hòa bình “khá tốt”, bao gồm “các đảm bảo an ninh khung vững chắc”, một kế hoạch phục hồi kinh tế và lộ trình khôi phục quan hệ với Nga.
Tuy nhiên, ông nói rằng, Kiev vẫn “không vội” giải quyết hòa bình bất chấp các điều khoản thuận lợi.
Ông chủ Điện Kremlin cảnh báo rằng, nếu chính quyền Ukraine từ bỏ giải pháp hòa bình, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường.
Theo giới quân sự phương Tây, tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik của Nga đã được triển khai tại sân bay Krichev-6 (Aerodrom Krichev-6) ở vùng Mogilev của Belarus, nằm gần biên giới Nga, cho phép Moscow có thể nhanh chóng tiếp cận với cơ sở này.
Giới quân sự phương Tây kết luận rằng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga đã xuất hiện ở Belarus và chỉ rõ địa điểm triển khai nó nhờ phân tích ảnh vệ tinh từ công ty Planet Labs của Mỹ.
Sử dụng những hình ảnh vệ tinh này, các chuyên gia đã xác định được khoảng 15 địa điểm triển khai trước đây của hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Pioneer thời Liên Xô ở Belarus và lọc ra được vị trí mới triển khai loại tên lửa đạn đạo tầm trung này.
Tại sân bay Krichev-6, người ta đã xác định được công trình giao lộ đường sắt và một bệ bê tông ngụy trang, điển hình của một căn cứ tên lửa đang hoạt động.
Địa điểm này cách biên giới Nga chưa đầy 5 km, trong khi cách Ukraine 180 km, cách Litva 400 km và Ba Lan cách xa khoảng 500 km. Khoảng cách này cung cấp cho cơ sở quân sự sự bảo vệ đầy đủ khỏi vũ khí và cho phép Nga tiếp cận ngay lập tức.
Do đó, theo một số nhà phân tích Nga, một cơ hội thuận lợi đã mở ra cho việc sử dụng lại loại vũ khí này nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, nhưng không phải để phô trương năng lực, mà để tác động đến diễn biến của cuộc xung đột và đẩy nhanh kết cục thắng lợi của Nga.
Lực lượng Vũ trang Nga lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào tháng 11 năm 2024, tấn công nhà máy sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ Yuzhmash ở Dnipro (Dnipropetrovsk).
Vào thời điểm đó, cuộc tấn công chủ yếu nhằm mục đích huấn luyện và phô trương chính trị, thử nghiệm khả năng phòng không của Ukraine và phản ứng của Kiev và phương Tây.
Nếu Belarus đã được bảo vệ bởi tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của NATO, Nga giờ đây có thể tập trung nỗ lực sử dụng loại vũ khí này chống lại chính quyền Kiev để củng cố những thành quả quân sự đạt được trong năm qua và gia tăng áp lực chính trị nhằm buộc Ukraine phải chấp thuận một thỏa thuận hòa bình theo ý của Moscow.
Theo giới chuyên gia quân sự Nga, có hàng chục mục tiêu đáng để sử dụng Oreshnik trên lãnh thổ Ukraine, mà việc phá hủy chúng có thể gây ra một số ảnh hưởng quan trọng nhất định.
Nhưng vấn đề mà nhiều người băn khoăn là những mục tiêu này có đáng để sử dụng Oreshnik hay không hoặc là sử dụng tên lửa này để tấn công Ukraine có phù hợp với các yêu cầu chiến thuật hay không.
Theo một số chuyên gia Ukraine, việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik từ lãnh thổ Belarus để tấn công các mục tiêu ở Ukraine là không có nhiều ý nghĩa. Điều đó xuất phát từ vấn đề là tên lửa này không chỉ có tầm bắn tối đa mà còn có tầm bắn tối thiểu.
Ở tầm bắn quá ngắn, các tầng tên lửa đơn giản là không có đủ thời gian để khai hỏa và tầm bắn tối thiểu của tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik là khoảng 700 km, với góc ngẩng rất lớn.
Điều này có nghĩa là thủ đô Kiev của Ukraine không cần phải lo sợ bị tấn công từ sân bay Krichev-6 của Belarus, nhưng Odessa, Mykolaiv, Lviv, Ivano-Frankivsk và Uzhhorod có thể bị trúng loại vũ khí này.
Tuy nhiên, chính quyền Belarus chắc chắn không muốn lôi kéo đất nước của họ vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik từ lãnh thổ Belarus tất yếu sẽ dẫn đến điều đó.
Thêm vào đó, phương Tây sẽ hoàn toàn mất niềm tin vào Minsk và mối quan hệ đang ấm lên với Hoa Kỳ sẽ biến thành đối đầu quân sự.
Do đó, nếu muốn sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik chống lại Ukraine, Nga sẽ làm điều đó từ lãnh thổ của mình, với trường bắn Kapustin Yar ở vùng Astrakhan là địa điểm thích hợp nhất.
Còn các tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ Belarus sẽ phù hợp hơn để tấn công vào mục tiêu là các căn cứ quân sự NATO ở châu Âu.
Theo phóng viên Joe Barnes của tờ The Telegraph, đã gần một năm đã trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, ông không có “con át chủ bài” nào để đối chọi với Nga.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kiev vẫn kiên định trên mặt trận địa chính trị, quyết tâm thay thế kế hoạch ban đầu của Washington bằng một lựa chọn dễ chấp nhận hơn đối với Ukraine, với sự hỗ trợ của châu Âu.
Tất cả những gì còn lại Kiev mong muốn là đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh và kế hoạch tái thiết, nhưng điều đó là không hề dễ dàng, nếu Ukraine không chấp nhận nhượng bộ trước Nga.
Ông Joe Barnes viết trên tờ The Telegraph rằng, về mặt lý thuyết, Ukraine có mọi cơ hội để đạt được các điều khoản thuận lợi hơn trong một thỏa thuận hòa bình.
Ông lưu ý rằng Zelensky sẽ phải bảo vệ kế hoạch hòa bình được cập nhật, do các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ chuẩn bị, tại cuộc gặp với ông Trump ở Florida vào ngày 28 tháng 12.
Bài báo lưu ý rằng, kế hoạch hòa bình được cập nhật có hai điểm yếu rõ ràng đối với chính quyền Kiev, đó là thiếu sự phân chia lãnh thổ rõ ràng và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, mặc dù cả hai vấn đề này cũng đã có tiến triển nhất định.
Ông Barnes nhận xét rằng, trong suốt những năm qua, cả Nga và Ukraine đều không sẵn sàng thỏa hiệp về những vấn đề khó khăn nhất, nhưng hiện nay, các bên đang tiến gần đến sự đòng thuận về những vấn đề này.
Gần đây, nhà lãnh đạo Kiev Zelensky gợi ý rằng, việc rút lực lượng Ukraine khỏi phần Donbass do Kiev đang kiểm soát là khả thi, nhưng chỉ khi Nga cũng làm như vậy.
Bài báo cũng nêu rõ rằng, tương lai của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là Moscow sẽ không đồng ý với những điều kiện mà Kiev và Mỹ đã đưa ra và Tổng thống Zelensky sẽ phải đưa ra một lựa chọn khó khăn.
Ông Joe Barnes tin rằng, những nhượng bộ từ phía Ukraine có thể dẫn đến việc Trump gia tăng áp lực lên Nga và cá nhân Vladimir Putin, buộc nhà lãnh đạo Điện Kremlin phải lựa chọn giữa việc tiếp tục tiến công ở Ukraine và đối mặt với hậu quả, hoặc thỏa hiệp với Washington và Kiev.
Ông Zelenskyy lưu ý rằng, ông sẵn sàng ký một thỏa thuận hòa bình nhưng ông cũng thừa nhận rằng, việc thông qua cuối cùng bản kế hoạch này cần có sự đồng thuận của cả châu Âu và Nga nên để đạt được sự thỏa hiệp, Kiev có thể sẽ phải đưa ra những nhượng bộ đáng kể.
Nhà phân tích người Anh tin rằng, Ukraine sẽ phải chấp nhận mất hoàn toàn Donbass để tránh mất toàn bộ đất nước. Đây là một kết quả đau đớn, nhưng ông chỉ ra rằng, đó có lẽ đó là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột.
Barnes tin rằng, một bước đi hy sinh từ phía Kiev sẽ đồng nghĩa với việc đẩy hoàn toàn trách nhiệm về tương lai của cuộc xung đột tới tay Moscow và việc thực hiện nó sẽ quyết định tính chất của mối quan hệ giữa Nga với phương Tây.
Theo TS.BS Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ & Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, thống kê mới nhất từ Bệnh viện cho thấy số ca ung thư da đang có xu hướng gia tăng rõ rệt trong những năm gần đây. Trung bình mỗi tuần, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 ca ung thư da. Mỗi tháng có khoảng 30–40 ca mắc ung thư mới được phát hiện, và tính trong một năm, số ca ung thư da được chẩn đoán và điều trị dao động từ 300–400 trường hợp.
Trong đó, đặc biệt ung thư tế bào hắc tố là một trong những loại ung thư da ác tính nhất, có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh nếu phát hiện muộn, với số ca gia tăng gấp đôi. Trước kia, mỗi năm bệnh viện chỉ ghi nhận khoảng 10–15 ca ung thư hắc tố. Tuy nhiên, thống kê trong năm gần đây cho thấy số bệnh nhân mới đã tăng lên 25–30 ca/năm, tức gần gấp đôi so với trước.
Ngoài ung thư hắc tố, các loại ung thư da khác như ung thư tế bào đáy và ung thư tế bào vảy, thường được gọi là “ung thư da không hắc tố”, còn phổ biến hơn rất nhiều. Dù ít nguy hiểm hơn hắc tố, nhưng nếu phát hiện muộn, người bệnh vẫn phải đối mặt với nguy cơ biến dạng da, mất chức năng và chi phí điều trị cao.
"Thủ phạm" làm gia tăng ung thư da
Theo bác sĩ Quang, trong số các yếu tố nguy cơ gây ung thư da, tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân quan trọng hàng đầu. Tia cực tím (UV) trong ánh nắng có khả năng gây tổn thương DNA tế bào da, dẫn đến đột biến gene và hình thành ung thư.
“Những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, đặc biệt là nhóm lao động ngoài trời như: nông dân, ngư dân, công nhân xây dựng… có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn rõ rệt”, bác sĩ Quang cho biết.
Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ozone và ô nhiễm môi trường cũng được cho là những yếu tố góp phần làm gia tăng nguy cơ ung thư da, dù hiện nay chưa thể lượng hóa chính xác mức độ tác động của từng yếu tố.
“Cường độ tia UV ngày càng cao, thời gian nắng kéo dài hơn khiến nguy cơ tổn thương da tăng lên. Các yếu tố ngoại sinh này có thể kích hoạt những thay đổi nội sinh, gây tổn thương DNA và làm xuất hiện các tế bào ung thư”, bác sĩ Quang phân tích.
TS.BS Vũ Nguyệt Minh, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ô nhiễm bụi mịn là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa da, gây nám và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý da liễu. Điều lo ngại nhất đó là bụi mịn và kim loại nặng có thể gây ung thư.
Nhiều kim loại nặng như thủy ngân, chì… đã được chứng minh có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư. Những chất này hiện diện phổ biến trong môi trường công nghiệp và có thể tồn tại dưới dạng bụi mịn, dễ xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp hoặc qua da.
Dấu hiệu ung thư ban đầu dễ bị bỏ qua
Một trong những lý do khiến ung thư da thường được phát hiện muộn là do các dấu hiệu ban đầu khá âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với tổn thương da lành tính.
Theo bác sĩ Quang, dấu hiệu ung thư da thường gặp nhất là sự thay đổi màu sắc da hoặc xuất hiện một tổn thương nhỏ trên da, có thể chỉ vài milimet đến khoảng 1 cm. Nhiều trường hợp biểu hiện giống như một nốt ruồi sẫm màu, kích thước khoảng 8–9 mm, bờ không đều, màu sắc không đồng nhất hoặc có xu hướng to dần theo thời gian.
“Người bệnh thường chủ quan, nghĩ rằng đó chỉ là nốt ruồi bình thường nên không đi khám sớm. Khi khối tổn thương loét, chảy máu hoặc đau thì bệnh đã ở giai đoạn muộn”, bác sĩ Quang cảnh báo.
Các chuyên gia cho rằng, ung thư da nếu được phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, ít tốn kém và giảm nguy cơ di căn. Ngược lại, khi bệnh tiến triển, chi phí điều trị có thể tăng gấp nhiều lần, chưa kể ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.
Bác sĩ Quang khuyến cáo người dân nên chủ động bảo vệ da khi ra nắng bằng cách đội mũ, mặc áo dài tay, sử dụng kem chống nắng phù hợp và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khung giờ từ 10–15 giờ. Đồng thời, cần chú ý theo dõi các thay đổi bất thường trên da và đi khám chuyên khoa ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ. Ung thư da không còn là bệnh hiếm. Nhận thức đúng và hành động sớm là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình trước căn bệnh đang âm thầm gia tăng này.
Hai nhà lãnh đạo đã phát biểu tại một cuộc họp báo chung vào chiều muộn 28/12 (theo giờ Mỹ), sau cuộc hội đàm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida.
Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Trump tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng hai bên đã đạt được 95% tiến trình hướng tới một thỏa thuận như vậy, và ông hy vọng các nước châu Âu sẽ "đảm nhận phần lớn" nỗ lực đó với sự hỗ trợ của Mỹ.
Theo ông Trump, câu hỏi liệu các cuộc đàm phán có thành công hay không sẽ được trả lời rõ ràng "trong vài tuần tới”.
Cả ông Trump và ông Zelensky đều thừa nhận, rằng tương lai của Donbass vẫn chưa được xác định. "Vấn đề này chưa được giải quyết, nhưng đang tiến gần hơn rất nhiều. Đó là một vấn đề rất khó khăn”, ông Trump nói.
Trước chuyến thăm Mar-a-Lago, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm chi tiết với Thủ tướng Anh Keir Starmer.
Tổng thống Trump nói rằng sẽ cùng Tổng thống Zelensky điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu trong cuộc gặp ở Florida. Thông tin chi tiết về cuộc điện đàm này chưa được tiết lộ.
Điện đàm với Tổng thống Nga
Ngay trước khi Tổng thống Zelensky và phái đoàn đến dự cuộc đàm phán ở Florida, Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm được ông Trump mô tả là "hiệu quả" và Điện Kremlin mô tả là "thân thiện".
Cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ 15 phút. Trong đó, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm chung đến việc đạt được một giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc xung đột Ukraine.
Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin - ông Yuri Ushakov - cho biết, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Trump rằng thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày do Liên minh châu Âu và Ukraine đề xuất “sẽ chỉ kéo dài xung đột và có nguy cơ tái diễn các hành động thù địch”. Ông Ushakov cũng nói rằng Ukraine cần đưa ra quyết định về Donbass "mà không chậm trễ thêm nữa".
Về phần mình, Chính phủ Nga đã đồng ý thành lập các nhóm làm việc để giải quyết xung đột, tập trung vào các vấn đề kinh tế và an ninh.
Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ điện đàm với Tổng thống Nga Putin một lần nữa sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
Ông Zelensky đến Mar-a-Lago khi các cuộc không kích của Nga đang gây áp lực lên Kiev. Ngày 27/12, Nga đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự ở thủ đô và các khu vực khác của Ukraine bằng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái, làm mất điện và hệ thống sưởi ở một số khu vực của Kiev.
Ông Zelensky mô tả các cuộc tấn công cuối tuần là phản ứng của Nga đối với các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian. Nhưng Tổng thống Trump hôm 28/12 cho biết, ông tin rằng ông Putin và ông Zelensky nghiêm túc về hòa bình.
Đầu tuần này, ông Zelensky cũng tiết lộ đề xuất hòa bình 20 điểm mới của mình, mà ông tuyên bố đã được thảo luận với các quan chức Mỹ. Mátxcơva bác bỏ đề xuất này, cho rằng nó hoàn toàn khác với kế hoạch mà Nga và Mỹ đã thảo luận.
Ngày 27/12, trong cuộc gặp với các tướng lĩnh cấp cao, Tổng thống Putin cho biết một số “người thông minh” ở phương Tây đang đề nghị Kiev những điều khoản “khá tốt”, bao gồm “các đảm bảo an ninh khung vững chắc”, một kế hoạch phục hồi kinh tế và lộ trình khôi phục quan hệ với Nga. Tuy nhiên, ông nói rằng Kiev dường như vẫn chưa muốn tìm lối ra hòa bình cho cuộc xung đột, bất chấp các điều khoản thuận lợi.
Nếu chính quyền Ukraine từ bỏ giải pháp hòa bình, Nga sẽ đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường, ông Putin cảnh báo.
Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê sinh đẻ vào năm 1899 và xảy ra sớm hơn 16 năm so với các dự báo chính thức từng đưa ra.
Theo ước tính từ các chuyên gia dựa trên dữ liệu 10 tháng đầu năm, con số 670.000 trẻ sơ sinh năm 2025 sẽ thấp hơn đáng kể so với mức 749.000 được Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia dự báo vào năm 2023. Ngay cả kịch bản "thấp" nhất mà chính phủ từng tính đến cũng vẫn dự kiến có khoảng 681.000 ca sinh trong năm 2025.
Thống kê chỉ tính trẻ có quốc tịch Nhật Bản, không bao gồm trẻ có bố mẹ là người nước ngoài.
Sự sụt giảm này không chỉ khiến các nhà hoạch định chính sách thêm lo ngại, mà còn làm nổi bật thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Sanae Takaichi khi phải cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, kiểm soát nhập cư và sự suy giảm dân số bản địa.
Hồi cuối tháng 11, bà Takaichi đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của "Trụ sở Chiến lược Dân số", nhóm công tác mới do chính phủ lập ra để đối phó với khủng hoảng nhân khẩu học. Trước đó, Nhật Bản đã cam kết chi khoảng 23 tỷ USD trong giai đoạn 2024-2027 để khuyến khích sinh đẻ, nhưng kết quả thực tế đang đi ngược kỳ vọng.
Một trong những nguyên nhân sâu xa là số lượng kết hôn đang lao dốc. Năm nay, số cặp đôi đăng ký kết hôn ước tính còn chưa đến 500.000, bằng một nửa so với mức đỉnh năm 1972. Trong bối cảnh Nhật Bản vẫn giữ tập tục sinh con trong hôn nhân, đây là yếu tố trực tiếp kéo giảm tỷ lệ sinh. Song song đó, số người qua đời hàng năm tiếp tục tăng, khiến dân số Nhật Bản giảm hơn 900.000 người chỉ trong năm 2024.
Giáo sư Masakazu Yamauchi từ Đại học Waseda cho biết con số sinh năm 2025 có thể giảm khoảng 3% so với mức 686.000 vào năm ngoái, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp Nhật Bản ghi nhận mức sinh thấp kỷ lục. Ông cũng cảnh báo rằng các dự báo trung hạn hiện tại không còn phù hợp với xu thế thực tế và cần được điều chỉnh xuống mức bi quan hơn.
Tuy nhiên, việc thừa nhận các dự báo bi quan sẽ đồng nghĩa với thất bại trong nhiều năm nỗ lực chính sách dân số của chính phủ. Chiến lược gia Masatoshi Kikuchi từ Mizuho Securities nhận định rằng, nếu điều chỉnh theo xu hướng hiện tại, Nhật Bản sẽ buộc phải chuẩn bị tinh thần cho các chính sách thuế cao hơn và cắt giảm phúc lợi hưu trí.
Một số nhà nhân khẩu học cũng đang theo dõi liệu năm 2026, năm “Ngọ hỏa” (Hinouma) trong lịch Nhật, có ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh hay không. Trong năm Hinouma gần nhất (1966), vì quan niệm con gái sinh vào năm này sẽ mang lại xui rủi, số ca sinh ở Nhật đã giảm tới 25%.
Tuy nhiên, giáo sư Takashi Inoue tại Đại học Aoyama Gakuin cho rằng lớp trẻ ngày nay hầu như không quan tâm đến tín ngưỡng cổ truyền này. Ông nói: “Khi tôi giảng về năm 1966, hầu hết sinh viên không hề biết gì về nó. Trong thời đại công nghệ và AI, người trẻ coi đó chỉ là chuyện của quá khứ. Tôi không nghĩ điều này sẽ tác động đến quyết định kết hôn hay sinh con của họ.”
88
Nhân vật chính trong câu chuyện đau lòng này là anh Trương và chị Lý (Trung Quốc). Cả hai đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau đã được gần 5 năm.
Gần đây, người vợ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không lý do, vàng da rõ rệt nên đi khám sức khỏe. Không ngờ, kết quả chẩn đoán chỉ ra chị này mắc ung thư gan. Bác sĩ cho rằng bệnh ung thư của chị liên quan tới lối sống nên yêu cầu anh Trương làm kiểm tra tương tự. Kết quả, anh Trương cũng mắc loại ung thư này.
Cặp vợ chồng sốc vô cùng, họ liên tục khóc lóc và trách móc ông trời bất công. Tuy nhiên, khi các bác sĩ tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh là những chai nước lọc họ uống mỗi ngày thì họ lại bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cả hai bắt đầu bày tỏ sự hối hận, tự trách bản thân vì đã làm hại tới đối phương.
Cái bẫy ung thư gan từ kiểu uống nước lọc tự cho là sạch
Được biết, hai người cùng xuất thân nghèo khó, lên thành phố lớn buôn ba bao năm kinh tế vẫn chưa ổn định nên sống rất tiết kiệm. Hầu hết thu nhập đều được tích cóp để dành mua nhà, ăn tiêu cũng phải tính toán từng chút một. Thế nhưng, uống nước thì nhất định phải mua nước lọc đóng chai vì tin rằng sạch hơn nước máy đun sôi.
Chỉ tiếc là loại nước họ thường mua có vấn đề. Anh Trương kể họ muốn chăm sóc sức khỏe nhưng kinh tế hạn hẹp, chi có thể chọn mua các loại nước đóng chai giá rẻ, không nhãn mác rõ ràng từ các xưởng sản xuất thủ công.
Để được giảm giá sâu, họ thường tích trữ số lượng lớn trong nhà từ tháng này qua năm khác vì chủ quan cho rằng nước lọc thì không có hạn sử dụng. Công việc bộn bề, tính vốn không cẩn thận nên chuyện cứ uống dở rồi vứt lăn lóc trong nhà, tiện tay thấy chai nào thì uống tiếp là chuyện thường tình. Cũng giống như không ít người khác, họ ít quan tâm đến chất lượng và cách bảo quản nước đóng chai, cuối cùng mắc bệnh ung thư mà không biết.
Tại sao kiểu uống nước lọc này lại gây ung thư gan?
Bác sĩ điều trị khẳng định, nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín vốn an toàn nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, rủi ro cực lớn nằm ở những sản phẩm "ba không": không nhãn mác, không kiểm định và chai đựng làm từ nhựa tái chế chất lượng thấp.
Trong khi, các chuyên gia cho rằng ngay cả với nước lọc đóng chai được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt nhưng vấn đề vẫn có thể phát sinh khi việc bảo quản, vận chuyển không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, nước lọc đóng chai cũng có hạn sử dụng. Đặc biệt là sau khi mở nắp chỉ có thể dùng được trong 3 - 7 ngày tùy loại và điều kiện bảo quản.
Một nghiên cứu từ Đại học Columbia (Mỹ) công bố trên tạp chí PNAS đầu năm 2024 chỉ ra rằng, một lít nước đóng chai trung bình chứa khoảng 240.000 hạt nhựa siêu nhỏ. Với những loại nhựa kém chất lượng, khi bị phơi nắng hoặc để quá lâu, các hóa chất độc hại như antimon hoặc bisphenol a có thể thôi nhiễm trực tiếp vào nước.
Việc uống dở chai nước nhiều ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn từ miệng và môi trường xâm nhập, sinh sôi nhanh chóng. Nước vứt lăn lóc cũng không đảm bảo điều kiện bảo quản và có thể hư hỏng, thậm chí biến chất nhanh hơn.
Gan là cơ quan giải độc chính. Khi chúng ta nạp vào cơ thể nguồn nước nhiễm khuẩn hoặc chứa tạp chất từ nhựa rẻ tiền, gan phải làm việc quá công suất để lọc bỏ độc tố. Tình trạng này kéo dài dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và cuối cùng là ung thư.
Nước đóng chai kém chất lượng (về cả chất lượng nước và chai đựng) hay để lâu, nhiễm vi khuẩn còn gây hại cho nhiều cơ quan khác trong cơ thể ngoài gan. Các loại nước không an toàn khác như: Nước qua đêm, nước đun đi đun lại nhiều lần, nước thô ngoài tự nhiên… cũng không an toàn cho sức khỏe.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.