Những cảnh sát khu vực ở Mỹ sẽ bị cấm dùng vũ khí. Điều này thật gây bất ngờ. Sau vụ Ferguson Obama thắt chặt việc dùng vũ khí. CÙng vietbf.com khám phá thêm.
Chín tháng sau khi lực lượng cảnh sát xua tan những cuộc bạo động ở Ferguson, tiểu bang Missouri, Tổng thống Barack Obama đã bất ngờ đưa ra một lệnh cấm đối với lực lượng hành pháp này.

Ông Obama đã cấm liên bang cung cấp những chiếc xe Humvees cho lực lượng cảnh sát địa phương. Photo Courtesy: Getty Images
Cali Today News - Theo đó, chính phủ liên bang không được cung cấp một số trang thiết bị quân sự cho các sở cảnh sát địa phương.
Vào năm ngoái, Toà Bạch Ốc đã dự định sẽ duy trì việc cung cấp các loại thiết bị quân sự cho lực lượng cảnh sát địa phương, nhằm đối phó với những người biểu tình trong mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, một nhóm các chuyên gia và nhà lập pháp đã chỉ ra rằng có nhiều nguy cơ những thiết bị này sẽ chính những lực lượng hành pháp này lạm dụng. Đặc biệt là xe bọc thép, những loại súng nguy hiểm,... Việc lạm dụng này sẽ làm giảm lòng tin của người dân vào lực lượng cảnh sát.
Sau một loạt những vụ các nghi phạm người da đen tử vong có liên quan đến lực lượng cảnh sát, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu để mắt nhiều hơn đến lực lượng này. Đặc biệt, ông Obama còn lập ra một lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ xây dựng lòng tin giữa cảnh sát và các cộng đồng người thiểu số nói riêng.
Những thông báo này được đưa ra trong chuyến thăm Camden, New Jersey của Tổng thống Obama. Đây là một trong những thành phố nghèo nhất và có tình trạng bạo lực cao nhất của Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu hàng tuần diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua, ông Obama nói:
"Tôi sẽ đến tất cả những thành phố của Hoa Kỳ mà tôi có thể đến để duy trì lòng tin giữa các viên chức thực thi pháp luật và người dân. Đặc biệt là những cộng đồng người dân mà cảnh sát đã tuyên thệ để phục vụ và bảo vệ."
Toà Bạch Ốc cho biết lệnh cấm mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính phủ liên bang sẽ không hỗ trợ hay cung cấp những loại xe có trang bị kèm vũ khí, máy bay có trang bị vũ khí, những loại súng đặc biệt, lựu đạn, lưỡi lê hoặc những bộ đồng phục nguỵ trang cho lực lượng cảnh sát địa phương. Đồng thời, chính phủ liên bang cũng đang tìm cách thu hồi lại những loại thiết bị trên mà họ đã cung cấp cho các địa phương.
Thêm vào đó, liên bang cũng đưa ra một danh sách gồm một loạt các thiết bị sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn của chính phủ. Danh sách này bao gồm những chiếc xe bọc thép như Humvees, máy bay có người lái, tên lửa, vũ khí chuyên dùng, vật liệu gây nổ, dùi cui chống bạo động, mũ bảo hiểm và tấm chắn. Kể từ tháng Mười năm nay, lực lượng cảnh sát sẽ cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng thành phố mà họ đang phục vụ, thị trưởng hoặc một số cơ quan quản lý địa phương khác nếu muốn được cấp những thiết bị trên. Họ phải đưa ra những lý do thuyết phục cho thấy tại sao họ cần những thiết bị quân sự nói trên và phải trải quan nhiều khoá đào tạo trước khi được sử dụng.
Vấn đề thiết bị quân sự của cảnh sát được chú ý đến từ năm ngoái, sau khi một sĩ quan cảnh sát da trắng tại Ferguson nổ súng bắn chết một thiếu niên da đen 18 tuổi, làm dấy lên một loạt các cuộc biểu tình và bạo động. Các nhà phê bình đã đặt ra câu hỏi tại sao cảnh sát lại mặc áo giáp toàn thân và sử dụng xe bọc thép để đàn áp những người biểu tình. Lệnh cấm mới này của ông Obama được xem là đã phần nào trả lời được câu hỏi này. Trong tháng Tám năm ngoái, ông Obama từng nói:
"Có một sự khác biệt lớn giữa quân đội của chính phủ và lực lượng thực thi pháp luật ở các địa phương. Và chúng tôi không muốn ranh giới đó mờ đi."
Tuy nhiên, ông Obama đã không đưa ra lệnh cấm về thiết bị quân sự đối với cảnh sát địa phương. Mặc dù trong tháng 12 năm ngoái, liên bang đã cho công bố một bản chi tiết những vũ khí mà liên bang đã cấp cho các lực lượng địa phương. Bản báo cáo cho thấy năm cơ quan của liên bang đã chi đến 18 tỷ Mỹ Kim cho những chương trình cung cấp các trang thiết bị quân sự cho cảnh sát địa phương, bao gồm 92,442 vũ khí nhỏ, 44,275 thiết bị nhìn vào ban đêm, 5235 chiếc Humvees, 616 máy bay và một số thiết bị khác. Vào thời điểm đó, Toà Bạch Ốc cho rằng những chương trình này hữu dụng trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như trong vụ đánh bom ở Boston. Thay vì huỷ bỏ những chương trình này, ông Obama đã ra lệnh rằng các thiết bị này phải được cung cấp và sử dụng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ liên bang. Chính phủ Hoa Kỳ đang hy vọng có thể xây dựng lại lòng tin của người dân vào lực lượng cảnh sát địa phương sau nhiều vụ tai tiếng không hay của lực lượng này.
Linh Lan (Theo Daily Mail)