|  04-24-2013 | #1 | 
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Quân  đội Trung Quốc và Ấn Độ đang dựng trại đối mặt nhau và cách nhau khoảng  300m ở khu vực nằm sâu trong lănh thổ Ấn Độ khoảng 10km. Bộ Ngoại giao  Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc xâm nhập vào lănh thổ của họ và đẩy hai nước  vào “t́nh huống giáp mặt” đầy nguy hiểm.
 
 |  |  |  Khu vực biên giới căng thẳng giữa Trung Quốc - Ấn Độ | 
 Báo  chí Ấn Độ đưa tin, cách đây 8 ngày, một trung đội gồm 50 binh sĩ thuộc  Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) đă xâm nhập sâu vào vùng  Ladakh 10km và cắm trại gần Burthe. Ladakh là một khu vực thuộc dăy  Himalayan, gần sát Thung lũng Kashmir – nơi Trung Quốc và Ấn Độ đang  tranh chấp với nhau.
 
 Các tướng lĩnh quân đội Ấn Độ đă gặp gỡ  những người đồng cấp Trung Quốc ít nhất hai lần để kêu gọi rút quân. Tuy  nhiên, các binh lĩnh Trung Quốc vẫn cắm chốt trên “lănh thổ của chúng  tôi. Họ vẫn không chịu rời khỏi địa điểm đó”, ông Tsering Angchuk – một  quan chức ở vùng Ladakh cho biết.
 
 Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết,  họ cũng đă lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút quân ra khỏi lănh thổ của  ḿnh. “Chúng tôi đă yêu cầu phía Trung Quốc duy tŕ nguyên trạng ở khu  vực biên giới phía tây này. Ư tôi là t́nh h́nh nguyên trạng trước khi  xảy ra vụ xâm lấn mới đây”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ - ông  Syed Akbaruddin cho biết tại cuộc họp báo.
 
 Ấn Độ cho biết quân  lính Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục xâm phạm đường biên  giới hai nước. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ cho biết, chưa lần nào  binh lính Trung Quốc xâm nhập sâu vào lănh thổ của họ như lần này.
 
 Ngoại trưởng Ấn Độ Ranjan Mathai tuần trước đă chính thức gửi văn bản phản đối đến Đại sứ Trung Quốc tại New Delh.
 
 Đáp  lại, Bắc Kinh phủ nhận thông tin về vụ xâm nhập vào lănh thổ Ấn Độ của  binh lính nước này đồng thời khẳng định, khu vực biên giới hai nước vẫn  yên b́nh.
 
 "Hai bên vẫn duy tŕ mối liên hệ và phối hợp tốt trong  vấn đề biên giới'', phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – bà Hua  Chunying hôm qua (23/4) đă nói như vậy.
 
 Trước đó một ngày, bà  Hua khẳng định, các binh lính Trung Quốc “đă tuần tra đường biên giới và  không hề bước một bước qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC)” – đường biên  giới không chính thức giữa hai nước Trung-Ấn.
 
 Ấn Độ doạ đưa thêm quân đến biên giới với Trung Quốc
 
 Trong  bối cảnh New Delhi và Bắc Kinh thất bại trong việc giải quyết thế bế  tắc hiện nay liên quan đến vụ xâm nhập của binh lính Trung Quốc vào  Ladakh dù đă tiến hành hai cuộc họp, Ấn Độ doạ sẽ triển khai thêm quân  đến khu vực biên giới.
 
 Nguồn tin từ Ấn Độ cho biết, cuộc họp  Trung-Ấn thứ hai vừa diễn ra giữa các quan chức quân sự cấp Thiếu tướng  kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ nhưng cũng chẳng đem đến kết quả tích cực ǵ.  Binh lính Trung Quốc vẫn từ chối không chịu rút ra khỏi lănh thổ Ấn Độ.
 
 Phía  Trung Quốc khăng khăng cho rằng, khu vực mà họ dựng trại là một phần  lănh thổ của họ và bác bỏ bất kỳ cáo buộc xâm phạm nào từ phía New  Delhi.
 
 Trước việc không nhận được câu trả lời tích cực từ phía  Bắc Kinh, New Delhi đe doạ sẽ triển khai thêm binh lính đến khu vực biên  giới với Trung Quốc. Trước đó, để đối phó với vụ xâm nhập của các binh  lính Trung Quốc, quân đội Ấn Độ đă điều động một trung đoàn bộ binh đến  Ladakh.
 
 Binh lính Ấn Độ cũng dựng trại đối diện trực tiếp với  trại của phía Trung Quốc và chỉ cách khoảng 300m. Ấn Độ cho biết, họ  đang giám sát chặt chẽ mọi động thái ở bên phía Trung Quốc.
 
 Bộ  trưởng Quốc pḥng Ấn Độ AK Antony tuyên bố, nước này “sẽ áp dụng mọi  bước đi để bảo vệ các lợi ích của ḿnh”. Tuy nhiên, ông không cho biết  cụ thể các bước đi nào.
 
 Tuy nhiên, New Delhi vẫn t́m cách tháo  gỡ t́nh h́nh bế tắc hiện nay ở khu vực biên giới với Trung Quốc thông  qua con đường đàm phán. Theo đó, Ấn Độ có thể đề nghị tiến hành thêm các  cuộc họp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, tránh làm leo thang căng  thẳng.
 
 Với tư cách là hai nước láng giềng đồng thời là hai siêu  cường mới nổi của Châu Á, Ấn Độ và Trung Quốc có mối quan hệ rất phức  tạp. Thương mại song phương giữa hai nước phát triển với tốc độ chóng  mặt, với giá trị trao đổi thương mại từ mức 3 tỉ USD cách đây một thập  kỷ nhảy vọt lên mức 75,5 tỉ USD hàng năm hiện nay.
 
 Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi chứa đựng rất nhiều sự ḱnh địch và mâu thuẫn.
 
 Bắc  Kinh luôn tỏ ư lo ngại với mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa Ấn Độ  với Washington. Ngược lại, New Delhi cũng cảm thấy bất an trước những  động thái tăng cường sức mạnh quân sự hiện nay của Trung Quốc cũng như  việc Bắc Kinh thắt chặt quan hệ với kỳ phùng địch thủ của Ấn Độ là  Pakistan. Đặc biệt, Trung Quốc và Ấn Độ c̣n có cuộc tranh chấp lănh thổ  kéo dài và đă từng leo thang thành một cuộc chiến tranh năm 1962.
 
 Bất  chấp 15 ṿng đàm phán cấp cao đă diễn ra, Trung Quốc và Ấn Độ đến nay  vẫn chưa thể giải quyết được cuộc tranh chấp lănh thổ ở khu vực biên  giới giữa hai nước. Trung Quốc đang đ̣i chủ quyền đối với toàn bộ một  bang nằm trong lănh thổ Ấn Độ, đó là bang Arunachal Pradesh.
 
 Ngoài  những yếu tố trên, hai cường quốc hàng đầu Châu Á c̣n cạnh tranh quyết  liệt với nhau về ảnh hưởng chính trị trong khu vực cũng như các nguồn  lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế ở mỗi nước.
 Kiệt Linh - (tồng hợp) | 
	|   |  |