|   | 
 
      
  
    
       Mỹ lùi bước, Kim Jong Un vẫn quyết “không tha”? 
	
		|  04-11-2013 | #1 |  
	| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Sau  những bước đi quân sự rầm rộ nhằm uy hiếp Triều Tiên mà không có tác  dụng, Mỹ bắt đầu có những dấu hiệu thể hiện sự lùi bước. Tuy nhiên, trái  với sự “nhún nhường” của Mỹ, Bình Nhưỡng tiếp tục làm căng.
 
 |  |  |  Trái  với thông lệ đưa tin rầm rộ, Mỹ đã không công bố thông tin chi tiết về  một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc gần đây để tránh làm Triều Tiên nổi  giận. | 
 Mỹ lùi bước trước Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un?
 
 Sau  khi Bình Nhưỡng “tung” ra một loạt lời đe dọa sắc lạnh trong đó có việc  tấn công phủ đầu hạt nhân vào Mỹ, Washington đã quyết định “dằn mặt”   chính quyền của Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un bằng một loạt bước đi quân  sự gây giật mình.
 
 Đầu tiên, Mỹ tuyên bố triển khai cùng lúc 14  tên lửa đánh chặn được thiết kế để có thể hạ gục tên lửa tầm xa của  Triều Tiên. Tiếp đó, Mỹ đưa máy bay ném bom tàng hình hàng đầu B-2 của  nước này vào tập trận với Hàn Quốc. Hai chiếc B-2 đã bay thẳng từ căn cứ  quân sự của Mỹ đến rải mưa bom đạn xuống khu vực tập trận ở Hàn Quốc.  Vài ngày sau, cường quốc số 1 thế giới tiếp tục “tung” chiến đấu cơ đáng  sợ nhất thế giới của nước này – máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 F-22,  đến áp sát Triều Tiên. Chưa hết, những ngày sau đó, Mỹ còn triển khai  các tàu chiến trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đến khu vực; xúc tiến  lắp đặt một Hệ thống Phòng thủ Tên lửa giai đoạn cuối tầm cao – THAAD ở  Guam; và triển khai máy bay do thám cùng hệ thống radar tối tân.
 
 Những  vũ khí mà Mỹ tung ra uy hiếp chính quyền Kim Jong Un đều là những loại  vũ khí tối tân và đáng gờm hàng đầu thế giới. Washington hy vọng, Nhà  lãnh đạo trẻ Kim Jong Un sẽ thấy “chờn” trước màn dương oai diễu võ  hoành tráng của họ.
 
 Tuy nhiên, điều mà Mỹ mong chờ đã không xảy  ra. Thay vì làm cho ông Kim Jong Un chùn bước, giảm bớt mức độ căng  thẳng trong lời nói cũng như hành động thì một loạt màn phô trương sức  mạnh của Mỹ lại khiến chính quyền ở Bình Nhưỡng thêm kích động. Chính  quyền của Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un thể hiện một thái độ quyết liệt  hơn và cứng rắn hơn bằng những hành động và lời nói ngày một đáng sợ.
 
 Chính  quyền Mỹ đã phải thừa nhận, những hành động thể hiện sức mạnh của họ  hoàn toàn không có tác dụng đối với Triều Tiên nếu không nói là còn đẩy  tình hình đi xa hơn. Trước diễn biến tình hình đi theo chiều hướng ngược  với mong muốn, Washington buộc phải có những hành động thể hiện sự lùi  bước của họ nhằm làm dịu tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.  Dấu hiệu đầu tiên thể hiện sự nhượng bộ của Mỹ là việc nước này tránh  công bố công khai các chi tiết xung quanh một cuộc tập trận chung với  Hàn Quốc gần đây.
 
 Các quan chức Mỹ cho biết, họ đã phải hạ  giọng và ngừng cung cấp các thông tin liên quan đến cuộc tập trận chung  với Seoul nhằm tạo ra một khoảng thời gian lắng dịu để Bình Nhưỡng có cơ  hội giảm bớt “nhiệt” trong lời nói và hành động.
 
 Sau bước đi  đầu tiên thể hiện sự lùi bước trên, Mỹ tiếp tục tuyên bố hoãn một vụ thử  tên lửa. Washington cho biết, vụ thử tên lửa này đã được lên kế hoạch  từ lâu và chẳng liên quan gì đến Triều Tiên nhưng họ vẫn phải từ bỏ kế  hoạch để tránh làm Bình Nhưỡng hiểu sai. Chính quyền Mỹ lo ngại rằng,  việc họ phóng thử một tên lửa có thể khiến chính quyền của ông Kim Jong  Un hiểu lầm là hành động thù địch nhằm vào Triều Tiên. Từ đó, ông Kim  Jong Un sẽ có cơ hội để đẩy cao căng thẳng trong khu vực.
 
 Ngoài  ra, Mỹ cũng không muốn cộng đồng quốc tế nghĩ rằng nước này đang đưa ra  những hành động làm trầm trọng thêm tình hình ở bán đảo Triều Tiên.
 
 Mỹ “nhún”, Triều Tiên vẫn làm căng?
 
 Tuy  nhiên, bất chấp việc Washington thể hiện sự “nhún nhường”, chính quyền  của Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong Un vẫn tiếp tục có những hành động cứng  rắn và đầy thách thức.
 
 Mấy ngày qua, Bình Nhưỡng đã khiến cộng  đồng quốc tế phải liên tục “giật mình thon thót” về những động thái đáng  lo ngại của họ. Triều Tiên hồi tuần trước đã bất ngờ đề nghị các đại sứ  quán và tổ chức nước ngoài sơ tán khỏi nước này để đề phòng chiến tranh  xảy ra. Theo lời của các quan chức ở Bình Nhưỡng, họ sẽ không thể bảo  đảm an toàn cho người nước ngoài ở Triều Tiên sau ngày 10/4.
 
 Tiếp đó, Triều Tiên cũng khuyến cáo người nước ngoài ở Hàn Quốc rút khỏi nước này để tránh viễn cảnh về một cuộc chiến tranh.
 
 Những  bước đi kiểu như trên của Bình Nhưỡng khiến nhiều người nghĩ rằng, họ  đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh. Đó là chưa kể hôm 8/4,  Triều Tiên còn tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong. Đây là  biểu tượng hợp tác lớn duy nhất và cuối cùng còn lại giữa hai miền Triều  Tiên. Việc Bình Nhưỡng cắt đứt mối dây liên hệ duy nhất còn lại cuối  cùng với Seoul cho thấy mức độ căng thẳng trong khu vực đã leo thang đến  đỉnh điểm và có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.
 
 Có thể nói, chưa  thời điểm nào kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953, người  ta lại lo sợ khả năng về một cuộc chiến tranh mới bùng phát trên bán  đảo Triều Tiên như thời điểm này.
 
 Thái độ cứng rắn và làm căng  của Triều Tiên chưa dừng lại ở trên. Người ta còn phát hiện Bình Nhưỡng  trong mấy ngày vừa qua đã chuyển một loạt tên lửa đến bờ biển phía đông,  đưa chúng lên bệ phóng để sẵn sàng bắn đi bất kỳ lúc nào. Các nước Mỹ,  Hàn Quốc và Nhật Bản đều có chung nhận định, Bình Nhưỡng sắp sửa tiến  hành một vụ phóng tên lửa mới. Đây sẽ là đòn thách thức táo bạo tiếp  theo của chính quyền Kim Jong Un sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm  ngoái và vụ thử hạt nhân hồi tháng 2 vừa rồi.
 
 Có vẻ như ông Kim  Jong Un muốn cho các cường quốc phương Tây cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc  thấy rằng, họ sẽ không lùi dù chỉ một bước trước khi chưa đạt được mục  đích của mình. Triều Tiên được cho là đang muốn thông qua các hành động  cứng rắn của mình để buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với họ và Hàn  Quốc phải có chính sách mềm dẻo hơn với họ.
 
 Kiệt Linh |  
	|   |  |  
    
	
		|  04-11-2013 | #2 |  
	| R5 Cao Thủ Thượng Thừa 
				 
				Join Date: Dec 2011 
					Posts: 1,862
				 Thanks: 65 
		
			
				Thanked 165 Times in 121 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 34 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 15      | 
 
			
			Cùi đâu sợ lở.
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  04-11-2013 | #3 |  
	| R8 Võ Lâm Chí Tôn 
				 
				Join Date: Dec 2009 
					Posts: 10,981
				 Thanks: 7 
		
			
				Thanked 1,087 Times in 784 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 286 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 26      | 
 
			
			Trước mặt Mỹ cũng giống như là bị chó vây, mình lùi 1 bước thì chó sẽ tiến gần hơn
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  04-11-2013 | #4 |  
	| R3 Hảo Kiếm Khách 
				 
				Join Date: Apr 2009 
					Posts: 419
				 Thanks: 0 
		
			Thanked 1 Time in 1 Post
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 0 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 17      | 
 
			
			Cha Jonnydan ky nay chuyen qua suck cock Kim Yong Un a.
		 |  
	|   |  |  
    
	
		|  04-12-2013 | #5 |  
	| R1 Thường Dân 
				 
				Join Date: Dec 2008 
					Posts: 23
				 Thanks: 0 
		
			
				Thanked 6 Times in 3 Posts
			
		
	 Mentioned: 0 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 2 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 17      | 
 
			
			lâu lắm rồi giờ mới thấy WildCatAZ post cái comment nghe được
		 |  
	|   |  |  
 |   |