HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trung Quốc ngăn chặn 'mối tình' Hong Kong-Đài Loan
Old 02-17-2012   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 149,317
Thanks: 11
Thanked 14,124 Times in 11,285 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 186
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Chính quyền Quốc Dân đảng (KMT) tỏ rõ ý muốn Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Donald Tsang ghé thăm đảo Đài Loan. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và bản thân ông Tsang dường như lại không quá bận tâm về ý nghĩa của một chuyến thăm như vậy.

Trong một bài diễn văn về chính sách đối ngoại thường niên vào năm 2009, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Donald Tsang từng cho biết trong thời gian đương chức (từ khi được bổ nhiệm đến hết ngày 30/6/2012), tới thăm Đài Loan là nguyện vọng chân thành của ông.


Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Donald Tsang. Ảnh minh họa: cnbc.

Ngay sau tuyên bố trên, nhiều người kỳ vọng một chuyến thăm của Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong tới Đài Loan sẽ mở ra cơ hội hoàn hảo để thiết lập lãnh dự quán Hong Kong tại Đài Bắc.

Cuối năm 2011, khi Trung tâm văn hóa, thương mại và kinh tế của Hong Kong ở Đài Bắc chính thức mở cửa, KMT gửi lời mời chính thức tới văn phòng của ông Tsang để tới thăm hòn đảo. Tuy nhiên, đáng tiếc, thời điểm này Trưởng đặc khu Hong Kong có vẻ không mặn mà với chuyến thăm mà ông từng đề cập tới trước đó. Do đó, phía Hong Kong đã từ chối lời mời trên. Lý do không phải xuất phát từ phía Hong Kong hay Đài Loan mà có vẻ như bắt nguồn từ Đại lục nhiều hơn.

Một chuyến công du tới Đài Loan của ông Tsang là vấn đề hệ trọng và phức tạp bởi Bắc Kinh không công nhận tính hợp pháp của Chính phủ Đài Loan, trong khi đó, Hong Kong là Đặc khu hành chính trực thuộc Đại lục. Trong trường hợp ông Tsang được “bật đèn xanh” để có một chuyến công du tới Đài Loan, thì việc ông sẽ chào hỏi, xưng hô với các quan chức Đài Loan như thế nào thực sự là một vấn đề hóc búa và nhạy cảm.

Mở rộng hơn ra, làm để nào để tổ chức các nghi thức ngoại giao phù hợp trong các cuộc gặp, các chuyến thăm giữa hai bờ eo biển Đài Loan nhằm tránh tạo ra những tình huống nguy hiểm làm tổn hại đến quan hệ các bên vẫn là một bài toán khó đưa ra lời giải vẹn toàn.

Thực tế, những vấn đề liên quan đến các nghi thức ngoại giao như trên đang cản trở quan hệ giữa Hong Kong và Đài Loan dù cả hai dường như đều có ý muốn nâng cấp quan hệ.

Còn nhớ, năm 2010, khi ông Chen Yunlin, Chủ tịch Hiệp Hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, tới thăm hòn đảo, từng gặp phải tình huống nhạy cảm liên quan đến các nghi thức ngoại giao giữa hai bên. Tới thăm Đài Loan, ông Chen Yunlin đơn giản chỉ dùng từ “ngài” để xưng hô với lãnh đạo hòn đảo, Ma Ying-jeou. Không khó để hiểu tại sao cách xưng hô này khiến nhiều người Đài Loan thấy khó chịu và bực bội.

Trong khi đó, với chức danh là Trưởng đặc khu Hong Kong, ông Tsang có địa vị ngang với một chủ tịch tỉnh hoặc một Bộ trưởng trong bộ máy chính quyền Đại lục.

Do đó, Bắc Kinh, cùng với chính sách “một Trung Quốc” đương nhiên cho rằng một chuyến thăm có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo Hong Kong và Đài Loan chỉ được diễn ra theo nghi thức ngoại giao như là hai Đặc khu hành chính với nhau.

Theo định hướng này của chính quyền trung ương, năm 2009, Tsang từng tuyên bố: “Hong Kong có thể giảng giải, phân tích và chỉ cho Đài Loan thấy nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” đang được áp dụng như thế nào ở thành phố này.

“Một quốc gia, hai chế độ” là đứa con tinh thần của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, trong đó, quy định Đại lục, Hongkong, Macau và Đài Loan thuộc về “một quốc gia Trung Quốc” nhưng mỗi khu vực có thể lập ra hệ thống chính trị riêng và tự điều hành quản lý khu vực của mình theo một hệ thống quy tắc, luật lệ riêng, có các chính sách kinh tế, tài chính và đối ngoại độc lập với chính quyền Trung ương.

Về phía Đài Loan, vốn đang nỗ lực duy trì tồn tại độc lập đối với Đại lục suốt 6 thế kỷ qua, học thuyết Đặng Tiểu Bình chưa bao giờ là một lựa chọn được họ để ý tới.

Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro rõ ràng mà chuyến thăm của Tsang có thể mang lại, KMT vẫn luôn có ý hoan nghênh Trưởng đặc khu Hong Kong đến thăm đảo.

Lý giải nguyên nhân, một Giáo sư họ Chen làm việc tại ĐH Quốc gia Đài Loan nhấn mạnh với Asia Times rằng ông Ma cảm thấy chuyến thăm Đài Loan bởi lãnh đạo Hong Kong sẽ giúp “tô điểm” cho hình ảnh toàn cầu của Đài Loan.

“Mục đích của Chủ tịch Ma là muốn mở rộng vai trò của ông trên sân khấu chính trị thế giới với cầu nối là Hong Kong. Đài Loan muốn trở thành thành viên của Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đang nỗ lực để đạt được mục tiêu trên. Washington cũng bật đèn xanh cho nó. Tuy nhiên, đây là một sân chơi ngoại giao phức tạp”.

TPP là hiệp định thương mại tự do đa phương được xúc tiến bởi Chính quyền Tổng thống Obama nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của “người khổng lồ” Trung Quốc. Tổng thống Ma đã vạch “kế hoạch thập kỷ vàng” để phải tham gia bằng được vào TPP và lo sợ thực tế, Bắc Kinh sẽ cật lực ngăn cản Đài Loan hoàn thành mục tiêu trên.

”Hong Kong là một thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và có đủ tư cách tự ký kết các hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do. Đài Loan cũng muốn được như thế. Do đó, thông qua quan hệ hợp thức với Hong Kong, Tổng thống Ma có thể chứng minh với Bắc Kinh rằng Đài Loan cũng như Hong Kong, có thể giành được một vài địa vị quốc tế”, ông Chen cho hay.

Cũng theo ông Chen, Trưởng Đặc khu Hong Kong có một số lý do chính đáng để nên ghé thăm Đài Bắc.

“Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Hong Kong và Bắc Kinh khá căng thẳng chủ yếu liên quan đến cảm giác khó chịu của người Hong Kong khi nhận thấy thành phố của họ tràn ngập người Đại lục. Nhiều người quan ngại khi nhận thấy ông Tsang dường như là một con rối của Bắc Kinh. Do đó, một chuyến công du tới Đài Loan của có thể giúp ông Tsang chứng minh với người dân Hông Kong rằng ông hoàn toàn có thực quyền để có khả năng bảo vệ và mang lại lợi ích cho người dân của ông”.

Ngoài ra, ông Chen còn cho hay Hong Kong từng duy trì quan hệ gần gũi với Đài Loan trước khi thành phố được trao trả về với Trung Quốc Đại lục năm 1997 từ Anh. Tuy nhiên, sau đó, quan hệ giữa hai bên dần dần trở nên xa cách bởi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. Do đó, với một chuyến thăm tới Đài Bắc, Tsang có thể khôi phục và làm ấm lại quan hệ kinh tế cũng như văn hóa giữa hai bên. Tuy nhiên, theo Giáo sư Chen, giới lãnh đạo Trung Quốc đang cản trở Đài Loan và Hong Kong xích lại gần nhau.

“Bắc Kinh xem cả Hong Kong và Đài Loan như là Đặc Khu hành chính của họ. Do đó, quan hệ giữa các Đăc khu hành chính không được thân mật hơn quan hệ tương ứng với Bắc Kinh”.

Tuy nhiên, vẫn có một khả năng không phải là không thể xảy ra rằng Bắc Kinh có thể hoan nghênh chuyến công du của Tsang tới Đài Loan.

Năm 2006, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào từng chính thức thông báo thiết lập một nhóm học giả có nhiệm vụ chính là tìm ra “con đường” có thể giúp dung hòa học thuyết “một quốc gia, hai chế độ” mà Đài Loan luôn phản đối và chính sách “quan hệ quốc gia với quốc gia đặc biệt” mà Đài Loan theo đuổi nhưng bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc “hắt hủi”nhằm để cải thiện quan hệ hai bờ eo biển.

Sau đó, nhiệm vụ này có thành công hay không thì không ai biết chắc nhưng rõ ràng Bắc Kinh đã có vài thay đổi đáng kể trong cách đối đãi với Đài Loan.

Phương pháp tiếp cận của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đối với Đài Loan với ưu tiên đưa các vấn đề đơn giản ra đàm phán trước tiên, nhằm tháo gỡ những khó khăn và bất đồng chính trị giữa hai bên, đã gặt hái được thành công nhất định.

Những diễn biến xung quanh cuộc bầu cử lãnh đạo và lập pháp Đài Loan hồi tháng giêng vừa qua chỉ ra nhiều dấu hiệu cho thấy nhóm học giả của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tìm ra những cách tiếp cận sáng tạo trước Đài Loan.

Trong quá khứ, các phương tiện truyền thông Trung Quốc không bao giờ được phép sử dụng cụm từ “lãnh đạo” và “lập pháp” khi đề cập đến đời sống chính trị của Đài Loan mà không đặt chúng vào dầu nháy. Tuy nhiên, trong và sau cuộc bầu cử mới diễn ra ở Đài Loan hồi tháng 1 vừa qua, các tờ báo chính thống của Đại lục như Global Times đã bỏ quy chuẩn này.

Điều này chứng tỏ, nếu các cơ quan truyền thông chính thống của Bắc Kinh có thể gọi ông Ma là “lãnh đạo” Đài Loan thì các chính trị gia Đại lục như Tsang cũng có thể xưng hô tương tự như vậy khi đến thăm Đài Loan

Do đó, với vị trí là Trưởng Đặc khu Hong Kong, chuyến thăm Đài Bắc của ông Tsang cũng có thể được nhìn nhận dựa trên phương pháp tiếp cận của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khi nó có khả năng giúp điều chỉnh các quy ước và nghi thức ngoại giao trong các cuộc gặp giữa giới chức hai bờ eo biển.

Nhờ vậy, nó sẽ mở đường cho các quan chức cấp cao của Đại lục tới thăm Đài Loan và ngược lại, các quan chức cấp cao của Đài Loan tới thăm Bắc Kinh.

Thực tế là, theo Giáo sư Chen, trong bối cảnh Trung Quốc sắp diễn ra cuộc chuyển giao quyền lãnh đạo hệ trọng, Bắc Kinh dường như nhận thấy rằng việc ủng hộ Tsang thăm Đài Bắc trong thời điểm này là quá nguy hiểm. Nếu ông Tsang phát ngôn bất cứ điều gì nhạy cảm tại đây, dù là vô ý, trong đó, nhạy cảm nhất là phát ngôn có ý công nhận sự độc lập của Đài Loan, thì đời sống chính trị của Trung Quốc chắc chắn bị tác động không nhỏ. Một trong những nguy cơ đáng ngại là nó sẽ tạo cơ hội cho các chính trị gia cánh tả Trung Quốc và những người theo chủ nghĩa dân tộc chỉ trích chuyến thăm của Tsang như là hành động phản quốc. Do đó, những thành tựu mà phương pháp tiếp cận hai bờ eo biển của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Bạch Dương (theo Asia Times)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Hu_Jintao_speaks_out-001.jpg
Views:	7
Size:	6.5 KB
ID:	359339  
 
User Tag List


Grok bị tố tạo ảnh khiêu dâm không đồng thuận, thậm chí dính trẻ vị thành niên Trump muốn Mỹ bán dầu Venezuela: Nhưng ai sẽ mua khi Trung Quốc đã “cai nghiện” xăng? Kremlin im lặng sau cú bắt Maduro: Nga lên án rầm rộ, nhưng Putin chưa nói một lời
Minneapolis bùng nổ biểu tình: Đội đặc nhiệm Biên phòng lập hàng rào trước tòa nhà liên bang, trường học đóng cửa Ít nhất 100 đặc công của Cuba+Venezuela chết trong vụ Mỹ bắt sống Maduro Quá khủng khiếp, ICE bắn chết phụ nữ Mỹ da trắng : Dư luận Mỹ dậy sóng sau vụ ICE nổ súng ở Minneapolis
Ác mộng kinh hoàng của Việt Kiều ngồi trên máy bay Việt Cộng trên đường về quê ăn tết Ngân sách quốc phòng 1.5 ngàn tỷ: “Dream Military” của Trump và cú xoay trục dầu Venezuela, chiếm Greenland Greenland nóng hơn băng: EU lên tiếng, Rubio hẹn gặp Đan Mạch, nội bộ Mỹ tranh cãi dữ dội
Cùng là đồ Tàu mang về, nhưng Anh – Mỹ như hai thế giới Vì sao ở Việt Nam trộm cắp – cướp giật như cơm bữa? Câu trả lời nằm ở “đầu ra” Một cuộc dọn nhà ở Tokyo, và thông điệp lạnh gáy gửi ra eo biển Đài Loan
Đổi đô “chợ đen” ở Việt Nam: Từ 9/2/2026 có thể bị phạt nặng và tịch thu Sau “Justice Mission 2025”, Đài Loan tuyên bố quyết tâm tự vệ trước sức ép Bắc Kinh Đêm giao thừa rực lửa ở Amsterdam: nhà thờ Vondelkerk thế kỷ 19 bị thiêu rụi
Hơn 3.000 người chờ trong rét: “Về đây bốn cánh chim trời” và cú rơi từ sân khấu xuống… hồ sơ hình sự Một chiếc ghế, một vụ BMW và câu hỏi về công lý Băng trộm “hải sản” tung hoành New England: 40.000 con hàu biến mất, tôm hùm 400.000 đô bị cuỗm trong phi vụ giả mạo xe tải
Thắng Pháp, thắng Mỹ, thắng Tàu... trừ cái hộ chiếu: Việt Nam đứng sau Campuchia, cười ra nước mắt! Vì sao Campuchia cô độc khi khủng hoảng nổ ra: “Bạn bè” không tự nhiên mà có Làn sóng “America First” quét qua Bộ Ngoại Giao: Đại sứ Marc Knapper rời Việt Nam từ tháng Giêng
Vợ của nhạc sĩ, đại tá VNCH Nguyễn Văn Đông qua đời Việt kiều Mỹ mất nhà 100 tỷ 10A Cửu Long tại Sài Gòn vì nhờ bạn đứng tên Tô Lâm đưa 20.000 cảnh sát cơ động khống chế Hà Nội, vô hiệu hoá chủ tịch nước Lương Cường và thủ tướng Phạm Minh Chính
Sân bay Long Thành của Việt Nam hoá ra là 'hàng Trung Quốc' Vụ “UPS giả” vào nhà giết cả gia đình: tin cũ gần 2 năm vẫn hâm nóng cộng đồng người Việt Qua được Mỹ rồi, xin đừng “qua cầu rút ván”
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ: Thảm Kịch Tại Brown University - Cơn Ác Mộng Giáng Sinh Và Nỗi Đau Chưa Từng Có Của Một Trường Ivy League Melissa Trần – Tâm thư từ Việt Nam của cô chủ tiệm nail bị trục xuất Úc: Khủng bố xả súng bắn vào cư dân Israel tại bải biển, giết chết 11 người và hàng chục người khác bị thương
Bác sĩ Mũ Đỏ Phạm Gia Cổn: Từ chiến trường Tam Biên đến Khí Công Hoàng Hạc Xả súng ở bãi biển Úc, ít nhất 11 người chết Người Việt tại Đức xuống đường tố cáo bàn tay đàn áp xuyên quốc gia của CSVN
Giữa Tô Lâm và Phan Văn Giang: Cuộc cờ quyền lực, lợi ích nhóm và thân phận 100 triệu dân Target “chơi lớn” ở SoHo: Cửa hàng kiểu mẫu để giành lại hào quang “Tar-zhay” Mỹ bất ngờ thu hẹp thâm hụt thương mại: vàng, thuế quan và những mặt trái sau các con số đẹp
Bài học Nokia giữa mùa đông Phần Lan: Thua từ bên trong trước khi thua thị trường Liuzhi – Bóng tối mới phủ xuống giới doanh nhân Trung Quốc 5 tiểu bang vàng cho nghề nail – hair – spa của người Việt tại Mỹ
Phố Tây Bùi Viện náo nhiệt và bóng dáng nhà canh tân cuối thế kỷ XIX Từ mafia thuốc lá đến tú bà Chemnitz: Vết nhơ kéo dài của một bộ phận người Việt Đông Đức Khi xe Trung Quốc viết lại trật tự ngành ô tô thế giới
Dự luật ‘một quốc tịch Mỹ’: ồn ào trên mặt báo, nhưng rất khó thành hiện thực Netflix nuốt chửng Warner Bros: Địa chấn 72 tỷ đô làm rung chuyển Hollywood Apple rung chuyển: Lãnh đạo lần lượt ra đi, Tim Cook trước cơn bão AI
Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ
“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:28.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11856 seconds with 13 queries