Chàng ca sĩ đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về lần đầu tiên đứng chung sân khấu trong vai trò người dẫn chương trình với MC kỳ cựu Kỳ Duyên.
- Liveshow “Đôi mắt người xưa” của Quang Lê đã khép lại, có ý kiến cho rằng giá như Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC một mình cũng sẽ đỡ hơn, đằng này thêm cả ca sỹ Phan Anh, chính vì thế những màn tung hứng của hai người cũng không gây được thiện cảm với khán giả mà đôi lúc còn gây cảm giác khó chịu”, anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Thời gian gần một tháng vừa qua thực sự là một quãng thời gian rất có ý nghĩa với Phan Anh. Không chỉ có thêm những người bạn mới rất thú vị như chị Kỳ Duyên, Quang Lê, vũ công Adam Jona, chị Thanh Hà… mà từ họ Phan Anh học hỏi được thêm rất nhiều điều. Khi liveshow kết thúc, mọi người sẽ trở về Mỹ và Phan Anh cũng quay lại với công việc còn đang dang dở của mình, thật lòng thì cũng hơi buồn nhưng Phan Anh mong rằng sẽ sớm có dịp gặp lại.
Phan Anh không cảm thấy shock vì bị chê bai thẳng thừng như thế bởi mình hiểu có người này thích mình, yêu quý, ủng hộ mình thì cũng có những người không thích. Tuy nhiên, về bài báo nhận xét về mình thì Phan Anh cảm thấy không “phục” vì đó chỉ là ý kiến phiến diện của một cá nhân. Có thể phóng viên ấy chưa hiểu về Phan Anh, cũng chưa nắm rõ được công việc, vai trò của mình và cả chị Kỳ Duyên trong chương trình nên có ý nghĩ như thế chăng?
Một điều nữa Phan Anh muốn nói là báo chí mang vài trò rất lớn là định hướng cho dư luận vì thế không thể mang ý kiến cá nhân của mình áp đặt vào bài báo như vậy được. Nếu như đấy là ý kiến được tổng hợp từ nhiều người có chuyên môn cao hoặc tất cả các phóng viên đều đánh giá như thế thì khác. Bản thân Phan Anh là người rất nhạy cảm. Mỗi khi mình nói gì đều chú ý đến phản ứng của khán giả bên dưới. Nếu như nhận thấy có điều gì không ổn hay không vừa lòng biểu hiện ở khán giả lập tức Phan Anh sẽ sửa đổi ngay. Nhưng suốt các đêm nhạc của liveshow này đa số khán giả đều rất ủng hộ cho Phan Anh và chị Kỳ Duyên.
Phan Anh và Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên sân khấu
- Vậy “cộng sự” của anh khi đó là MC Kỳ Duyên có chia sẻ điều gì không?
- Không chỉ chị Kỳ Duyên mà mọi người trong ekip đều cảm thấy không được vui. Sau đêm nhạc đầu tiên ở Hà Nội, chị Kỳ Duyên đã nói với Phan Anh rằng ban đầu chị cũng cảm thấy.. run vì một phần chưa làm việc với Phan Anh lần nào, không biết hai chị em có khớp với nhau không và phần nữa là đấy là lần đầu tiên chị dẫn chương trình ở thủ đô. Chị cũng đánh giá rất thẳng thắn là Phan Anh dẫn còn hơi cứng. Điều này Phan Anh không phủ nhận vì lần đầu tiên đứng chung sân khấu với một MC tài năng, nhiều kinh nghiệm như chị Kỳ Duyên trong một chương trình lớn thì một người trẻ như Phan Anh không tránh khỏi sự căng thẳng.
Tuy nhiên, sau đêm nhạc thứ hai ở Hải Phòng chị đã chia sẻ với Phan Anh rằng chị thấy Phan Anh dẫn tốt hơn và tự nhiên hơn rất nhiều. Điều này bạn có thể kiểm chứng vì đó cũng chính là lời động viên, chia sẻ của chị Kỳ Duyên dành cho Phan Anh trong đêm diễn cuối cùng tại Cung văn hóa Hà Nội ngay trên sân khấu, trước hàng ngàn khán giả.
Hơn nữa, trong thời gian cùng ekip chuẩn bị cho chương trình, Phan Anh và chị Kỳ Duyên đã có thêm nhiều thời gian để trò chuyện, trao đổi, hai chị em hiểu nhau hơn nên khi lên sân khấu những đêm nhạc sau Phan Anh không còn mang cảm giác như trong đêm nhạc đầu tiên.
- Phải chăng người ta đã quá quen thuộc hình ảnh Kỳ Duyên – Nguyễn Ngọc Ngạn trên sân khấu nên màn tung hứng giữa anh với MC Kỳ Duyên trở nên nhạt nhẽo đối với họ?
- Như Phan Anh đã nói, chắc chắn đấy là ý kiến của cá nhân chứ không phải của số đông. Còn việc Phan Anh kết hợp với chị Kỳ Duyên ở Việt Nam cũng không thể so sánh với việc chị Kỳ Duyên và chú Ngạn đứng chung sân khấu ở Mỹ được. Thứ nhất, chú Ngạn là một người có kiến thức uyên thâm, dày dạn kinh nghiệm mà đối với một người trẻ như Phan Anh thì còn cần phải trau dồi thêm rất nhiều nữa. Thứ hai, so với chị Kỳ Duyên thì chú Ngạn cũng lớn tuổi hơn còn Phan Anh lại trẻ hơn chị Duyên nhiều nên nếu Phan Anh cũng “chơi trò” tung hứng như chú Ngạn đối với chị Duyên thì sẽ rất vô lễ. Hơn nữa, nền văn hóa của hai quốc gia mà Phan Anh với chú Ngạn sống đều khác nhau. Từ tất cả những yếu tố này, Phan Anh nghĩ rằng không nên có một sự so sánh hình ảnh nào cả. Riêng cá nhân mình, Phan Anh cho rằng mình đã hết sức cố gắng làm tốt vai trò của mình.
- Nhưng với một ý kiến như thế anh có nghĩ rằng mình cũng nên “xem xét” lại bản thân không?
- Không phải chỉ khi bài báo đó xuất hiện Phan Anh mới nhìn lại mình mà từ trước tới nay, mỗi khi Phan Anh làm gì, nói gì mình đều dành thời gian để nghĩ lại từ đó tự rút ra kinh nghiệm cho mình. Phan Anh cũng thường xuyên đọc sách báo và học hỏi từ những người bạn, những anh chị trong nghề để tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm..
Jinn
Theo Bưu điện Việt Nam