(TCCSĐT) – Ngày 19-2-2011, theo kịch bản “cách mạng – Internet” ở Tuy-ni-di và Ai Cập, các nhà tổ chức “cách mạng” dấu mặt và náu mình trên mạng Internet toàn cầu đã tung ra hàng loạt lời kêu gọi người dân Trung Quốc xuống đường biểu tình với những yêu cầu như “dân chủ, nhà ở, công bằng xã hội”. Có điều cuộc “cách mạng-Internet” lần này ở Trung Quốc đã thất bại ngay từ trong trứng nước. Câu hỏi đặt ra là vì sao?
Theo khẳng định của nhà chức trách Trung Quốc, lần này, những lời kêu gọi biểu tình phát đi trên mạng Internet xuất phát từ các địa chỉ ở Mỹ. Theo con số chính thức của hãng thông tấn “Tân hoa xã” của Trung Quốc và các nhà báo ở nước ngoài có mặt ở Bắc Kinh, số người biểu tình trên các đường phố ở Bắc Kinh chỉ khoảng vài trăm, phần lớn gồm những kẻ vô công rồi nghề. Một chi tiết đáng chú ý là, trong số những người có mặt trong đám biểu tình có Đại sứ Mỹ Giôn Han-xman (John Hantsman) tại Bắc Kinh. Ông đã rút lui khỏi khu vực đám đông khi bị nhiều người trong số họ nhận ra. Cuộc biểu tình chỉ diễn ra khoảng 1 giờ và tình hình tương tự cũng diễn ra ở một số thành phố khác ở Trung Quốc.
Khác với nhà cầm quyền ở các nước châu Phi và Trung Đông, nhà cầm quyền Trung Quốc đã có các biện pháp phản ứng ngay tức khắc như khống chế mạng Internet trên toàn lãnh thổ Trung Quốc, huy động cảnh sát và quân đội phong toả những địa điểm dự kiến sẽ diễn ra các cuộc biểu tình. Mặc dù những người tổ chức “cách mạng-Internet” ở Trung Quốc hy vọng sẽ có hàng nghìn người dân nước này hưởng ứng lời kêu gọi của họ và xuống đường biểu tình trên một đường phố đi bộ đông người ở trung tâm Bắc Kinh, nhưng người dân thủ đô Trung Quốc đã không nghe theo lời kêu gọi đó. Trong số 1,3 tỉ người dân Trung Quốc, chỉ có khoảng vài trăm người dân tỉnh lẻ ủng hộ cuộc “cách mạng-Internet” và ngay tức khắc đã bị giải tán.
Ngày 21-2-2011, các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc lên tiếng khẳng định, chiến dịch kêu gọi tiến hành cuộc “cách mạng-Internet” ở Trung Quốc chỉ là “trò hề”. Tờ “Thời báo Hoàn Cầu” xuất bản bằng tiếng Anh đưa tin, các cuộc “cách mạng” kiểu ở Tuy-ni-di và Ai Cập hiện đã lan sang Trung Đông và một số thế lực ở phương Tây muốn “kịch bản Ai Cập” sẽ diễn ra ở Trung Quốc, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Âm mưu kích động tiến hành ““cách mạng-Internet” của họ đã và sẽ thất bại.
Ngày 21-2-2011, Ban lãnh đạo Trung Quốc tiến hành nhóm họp bất thường để bàn biện pháp ngăn chặn “cách mạng-Internet” có thể tái diễn trong tương lai. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã chỉ thị cho chính phủ quản lý chặt chẽ hơn mạng Internet và bàn các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, nỗ lực giải quyết các xung đột trong bối cảnh trên các trang mạng ở nước ngoài không ngừng lấy cảm hứng từ các cuộc nổi dậy ở Trung Đông để phát đi lời kêu gọi dân chúng trong nước tụ tập biểu tình. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, hiện nay sự phát triển văn hóa xã hội, an ninh thông tin và sự ổn định của Nhà nước phụ thuộc vào cách thức Trung Quốc quản lý thế nào đối với mạng Internet. (1,2).
Một câu hỏi đặt ra là do đâu, “cách mạng-Internet” không thể diễn ra ở Trung Quốc?
Theo nhận xét của ông Xéc-gây Lu-di-a-nhin (Xergei Luzianhin), Phó Giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông của Viện Hàn lâm khoa học Nga, tuyệt đại đa số nhân dân Trung Quốc tin tưởng vào chính phủ và chế độ chính trị hiện nay ở Trung Quốc, bởi tất cả họ đều được hưởng nhiều lợi ích căn bản từ công cuộc cải cách, mở cửa và hiện đại hoá đất nước trong hơn ba thập kỷ gần đây. Trung Quốc hiện nay đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đang nỗ lực vươn lên vị trí số 1. Trong thập kỷ vừa qua, mức sống của nhân dân Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Ở một số khu vực dân cư, thu nhập khoảng 200 USD/tháng tuy còn thấp so với mức bình quân trong cả nước nhưng xét về giá cả lương thực và giá sinh hoạt thấp ở Trung Quốc so với các nước phát triển, thì thu nhập đó không phải là nhỏ.
Còn theo Ê-li-da-bét Ê-cô-nô-mi (Elizabet Economi), Giám đốc Viện nghiên cứu châu Á thuộc Hội đồng quan hệ quốc tế Mỹ, kể từ cuối những năm 1970, khi Đặng Tiểu Bình khởi xướng cuộc cải cách và mở cửa, đã tạo ra nhiều quá trình biến đổi mang tính cách mạng trong hơn ba thập kỷ qua trong các thể chế kinh tế – xã hội và chính trị ở Trung Quốc. Trên thực tế, cuộc cách mạng do Đặng Tiểu Bình khởi xướng đã kích thích và dẫn tới một trong những kỳ tích kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử ở thế kỷ XX. Hiện nay, Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế thứ hai trên thế giới và là nhà xuất khẩu hàng đầu trên phạm vi toàn cầu. Nhờ làn sóng xuất khẩu và sự gia tăng ồ ạt đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, hiện nay Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và các hãng đầu tư của Nhà nước Trung Quốc sở hữu khối lượng dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới. Chỉ trong vài thập kỷ, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã thoát khỏi cảnh nghèo đói (3).
Vì thế, các chuyên gia nghiên cứu chính trị quốc tế cho rằng, khó có thể sử dụng các khẩu hiệu kích động từ mạng Internet để tạo ra các cuộc bạo động chính trị chống chính phủ ở Trung Quốc, như đã từng diễn ra tại một số nước châu Phi và Trung Đông vừa qua, mặc dù xét theo số liệu tuyệt đối thì số người sử dụng mạng Internet ở Trung Quốc lớn hơn bất kỳ nước nào trên thế giới và cư dân mạng Internet ở quốc gia này đã lớn hơn cả tổng dân số của nước Mỹ.
Hương Ly
Theo:.tapchicongsan. org.vn