Theo như có dữ liệu mới đây đã được bắt đầu được thống kê về các số liệu mới cho thấy hơn 200.000 người di cư đã vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để sang Anh, với sự kết hợp giữa việc tăng cường an ninh tại các cảng, siết chặt các tuyến nhập cư bất hợp pháp khác và sự phát triển của các băng nhóm có tổ chức được cho là đã góp phần làm gia tăng các vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ.
Vào hôm 8/5, Bộ Nội vụ Anh ghi nhận thêm 70 người vượt biển, nâng tổng số người di cư bằng thuyền nhỏ sang nước này lên 200.013 người trong chín năm qua.
Điều kiện thời tiết thuận lợi đã giúp 70 người đó có thể vượt biển trên một chiếc thuyền.
Các chính phủ kế tiếp nhau của London đã cam kết giảm số người di cư đến bằng tuyến đường này và chấm dứt các hoạt động buôn người tạo điều kiện cho những chuyến vượt biển nguy hiểm, nhưng số người đến Anh bằng thuyền nhỏ đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua để đạt tới cột mốc mới này.
Trong năm 2026, ít nhất tám người di cư đã thiệt mạng khi cố vượt eo biển bằng thuyền nhỏ, theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc và giới chức Pháp. Năm ngoái, có 23 người được xác nhận đã thiệt mạng.
Số người di cư tìm cách vượt eo biển Manche đã được Chính phủ Anh tuyên bố là một "sự cố nghiêm trọng" vào năm 2018, sau khi số người sử dụng tuyến đường này gia tăng.
Sự kết hợp giữa việc tăng cường an ninh tại các cảng, siết chặt các tuyến nhập cư bất hợp pháp khác và sự phát triển của các băng nhóm có tổ chức được cho là đã góp phần làm gia tăng các vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ.
Năm 2019, vụ việc 39 người Việt đi lậu vào Anh chết trong một thùng xe tải đông lạnh ở hạt Essex, đã làm rúng động nước này.
Những băng đảng buôn người thường thích nhận người di cư đi bằng xe tải hơn so với đường biển – nơi họ có nhiều khả năng bị tuần duyên Anh bắt giữ.
Sau vụ 39 người chết, số liệu cho thấy ngày càng có nhiều người di cư Việt Nam chọn cách mạo hiểm vượt eo biển Manche bằng những chiếc thuyền chở tối đa 20 người, thay vì đến Vương quốc Anh bằng đường bộ.
Người di cư Việt Nam thường bị các băng đảng chuyển lậu sang Anh để làm việc bất hợp pháp trong các tiệm nail và nhà hàng. Họ cũng bị phát hiện làm việc trong các đường dây tình dục và trại trồng cần sa.
Nhiều người ở Việt Nam đã phải trả từ 15.000 đến 20.000 bảng (từ 470 đến 630 triệu đồng) cho các băng đảng buôn người.

Nhóm người di cư đến từ Việt Nam, Iran, Iraq và các nước châu Phi tại thành phố cảng Calais của Pháp vào tháng 4/2021
Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cho rằng những "ngày báo động" (red day) - khi điều kiện thời tiết được coi là thuận lợi cho việc vượt qua eo biển Manche - cùng tình trạng thuyền quá tải đã gia tăng trong những năm gần đây.
Khoảng 128.000 lượt vượt biển đã diễn ra dưới thời các chính phủ Bảo thủ trước đây từ năm 2018 đến 2024.
Cựu Thủ tướng Đảng Bảo thủ Rishi Sunak từng cam kết "chặn các con thuyền" vào năm 2022, trong khi Công đảng hứa sẽ "xóa sổ" các băng nhóm buôn người kiếm tiền từ các vụ vượt eo biển bất hợp pháp khi ông Starmer lên nắm quyền vào năm 2024.
Kể từ đó, hơn 72.000 người đã nhập cảnh vào Anh bằng cách này. Phần lớn những người vượt biển này xuất phát từ Pháp và sau đó xin tị nạn ở Anh, mặc dù không phải tất cả đều được chấp thuận.
Số người sử dụng tuyến đường nguy hiểm này đạt đỉnh vào năm 2022, ở mức hơn 45.000 người vượt biển, sao đó giảm vài ngàn người vào năm 2023.
Kể từ đó, số lượt vượt biển hàng năm đã tăng dần trở lại lên mức tương đương trong ba năm qua.
Chỉ tính riêng trong năm 2026, hơn 7.380 người đã vượt eo biển Manche kể từ tháng Một, thấp hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết Chính phủ Anh đang "tăng cường trấn áp các vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ".
"Bộ trưởng Nội vụ đã ký một thỏa thuận mới mang tính bước ngoặt với Pháp để tăng cường hành động thực thi pháp luật trên các bãi biển và bỏ tù những kẻ buôn người", người này nói thêm.
"Điều này được xây dựng dựa trên công việc chung đã ngăn chặn hơn 42.000 người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt eo biển kể từ cuộc bầu cử.
"Chúng tôi đã trục xuất hoặc đưa về nước gần 60.000 người sang Anh bất hợp pháp và đang tiến xa hơn để loại bỏ những động lực thu hút người di cư bất hợp pháp tới đất nước này."
Những ai đang vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ?
Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, phần lớn người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ từ năm 2018-2025 đến từ Iran, Afghanistan, Iraq, Eritrea và Albania.
Trong khi đó, Việt Nam và Afghanistan là hai quốc qua châu Á có lượng người vượt biển sang Anh nhiều nhất.
Nhưng trong năm qua, số lượng người từ một số quốc gia châu Phi tìm cách vượt biển ngày càng tăng.
Cụ thể, số người đến từ Eritrea, Somalia và Ethiopia gần như tăng gấp ba lên 13.000 người so với năm 2024, trong khi số người đến từ Sudan theo tuyến đường này tăng khoảng 60% trong cùng kỳ, trong bối cảnh các cuộc nội chiến kéo dài và tình trạng đàn áp chính trị ở nước này.
Cơ quan biên phòng Liên minh châu Âu Frontex cũng báo cáo sự gia tăng số người đến bằng đường biển tại nhiều quốc gia Địa Trung Hải, với người di cư đến từ cùng bốn quốc gia châu Phi nói trên.

Một phụ nữ người Việt mang thai được cứu trợ ở Calais, Pháp sau khi chiếc xuồng chở 60 người gặp nạn trên biển khi tìm đường vượt sang Anh vào tháng 4/2021
Năm 2022, nhóm người di cư lớn nhất sử dụng tuyến đường này là người Albania, được cho là do các yếu tố kinh tế và tội phạm có tổ chức.
Hầu hết những người vượt biển qua eo biển Manche đều dưới 40 tuổi.
Từ năm 2018 đến 2025, cứ 10 người vượt biển bằng thuyền nhỏ thì có 9 người là nam giới trưởng thành hoặc bé trai. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ và bé gái vượt eo biển đã tăng dần.
Ngoài ra, dù cũng ghi nhận trường hợp đưa trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh vượt biển, Chính phủ Anh không công bố phân tích chi tiết hơn về các nhóm tuổi dưới 17 hoặc trên 40.
Ai được phép ở lại Vương quốc Anh?
Theo Bộ Nội vụ, khoảng 95% những người đến bằng thuyền nhỏ trong 8 năm qua (tính đến năm 2025) đã xin tị nạn ở Anh.
Họ chiếm khoảng một phần ba tổng số đơn xin tị nạn trong giai đoạn đó, bao gồm cả những người đến hợp pháp rồi sau đó mới xin tị nạn.
Đến tháng 12/2025, hơn 108.000 đơn xin tị nạn đã được xử lý, với khoảng 3/5 người được cấp quy chế tị nạn.
Tuy nhiên, tỷ lệ được chấp thuận khác nhau đáng kể tùy theo quốc tịch. Trong số 10 quốc gia có số người xin cấp quy chế tị nạn nhiều nhất, hơn 90% đơn xin từ Yemen, Sudan và Eritrea đã được chấp thuận.
Những kết quả này cũng thay đổi theo thời gian. Năm 2022, 96% người Afghanistan nộp đơn được cấp quy chế tị nạn sau khi Taliban trở lại nắm quyền, nhưng đến năm 2025 con số này đã giảm xuống còn 33%.
Từ 2018 đến 2025, có 2.620 người Việt Nam được Anh chấp thuận đơn xin tị nạn.
Điều gì xảy ra với những người bị từ chối tị nạn?
Đối với những người bị từ chối tị nạn, Chính phủ Anh có thể tìm cách đưa họ trở lại một quốc gia khác, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng khả thi.
Việc này có thể diễn ra trên cơ sở tự nguyện – khi người di cư đồng ý rời khỏi Anh để đổi lấy hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ đi lại – hoặc cưỡng chế, khi họ bị giam giữ và được các nhân viên di trú hộ tống rời khỏi nước này.
Theo số liệu mới nhất, khoảng 7.600 người đến bằng thuyền nhỏ đã bị trả về từ Anh kể từ năm 2018.
Chính phủ Anh không nêu rõ những trường hợp này là bị trục xuất cưỡng chế hay tự nguyện rời đi, nhưng số liệu đến tháng 12/2025 cho thấy 70% những người được đưa ra khỏi Anh là công dân Albania.
Bộ Nội vụ Anh đã tạm dừng việc đưa người trở lại Afghanistan, do hiện không có cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Anh.