Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tối 18/4 (theo giờ Việt Nam) vừa đưa ra một thông điệp mới cảnh báo rằng Hải quân Iran “sẵn sàng khiến đối thủ phải nếm trải vị đắng của những thất bại mới”, theo CNN.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn vô cùng phức tạp và chưa có nhiều tiến triển tích cực. Ảnh minh họa Bhaskarenglish.
Ông Khamenei, người vẫn chưa xuất hiện trước công chúng hoặc phát hành bất kỳ thông điệp video nào kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ tối cao Iran cách đây 6 tuần, không đề cập đến tình trạng của eo biển Hormuz trong thông điệp bằng văn bản này.
Thay vào đó, ông Khamenei đã đưa ra thông điệp ca ngợi quân đội Iran vì đã “dũng cảm bảo vệ lãnh thổ, vùng biển và lá cờ thuộc về mình”.
Thông điệp này được đưa ra nhân Ngày Quân đội Iran, trùng với sinh nhật của người cha quá cố của ông, cựu Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người đã bị ám sát trong các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel khi cuộc chiến này bắt đầu hôm 28/2.
Tàu cao tốc Iran nổ súng vào tàu chở dầu?
Các tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã nổ súng vào một tàu chở dầu đang di chuyển qua eo biển Hormuz vào thứ Bảy, theo thông báo từ UK Maritime Trade Operations.
UKMTO cho biết đã nhận được thông báo trực tiếp từ thuyền trưởng tàu, người báo cáo “bị hai tàu cao tốc của IRGC tiếp cận” ở khoảng cách 20 hải lý (30 km) ngoài khơi Oman.
Thuyền trưởng cho biết không có cảnh báo qua radio trước khi con tàu – danh tính không được UKMTO tiết lộ – bị nổ súng.
“Con tàu và thủy thủ đoàn được báo cáo là an toàn”, UKMTO đăng tải.
Sự việc xảy ra trong bối cảnh Iran tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với tàu thuyền muốn đi qua eo biển này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu sử dụng cảng Iran sẽ tiếp tục.
“Chừng nào việc di chuyển của các tàu có nguồn gốc từ Iran hoặc đến Iran còn bị đe dọa, tình trạng của Strait of Hormuz sẽ vẫn giữ nguyên như trước”, Hải quân Iran đăng trên X hôm thứ Bảy.
Quân đội Israel xác nhận không kích miền nam Lebanon trong thời gian ngừng bắn
Israel (IDF) đã xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích ở miền nam Lebanon hôm qua, để đáp trả những gì họ cho là vi phạm lệnh ngừng bắn của Hezbollah.
Đây là hành động quân sự đầu tiên được Israel xác nhận kể từ khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu vừa qua.
IDF cho biết các binh sĩ hoạt động phía nam “đường vàng” ở miền nam Lebanon – khu vực do quân đội Israel kiểm soát – đã “phát hiện các phần tử khủng bố vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tiếp cận lực lượng từ phía bắc đường vàng theo cách gây ra mối đe dọa tức thì”.
IDF cho biết không quân và lực lượng mặt đất đã “tấn công các phần tử khủng bố tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon” nhằm “loại bỏ mối đe dọa”.
Ông Trump hôm thứ Sáu gây bất ngờ khi đăng tải trên mạng xã hội nhấn mạnh rằng "Israel bị cấm” thực hiện các cuộc tấn công tại Lebanon. Điều này được cho là đã khiến phía Israel bất ngờ, bởi nội dung ngừng bắn do Mỹ công bố trước đó không hề đề cập rõ ràng đến việc cấm hoàn toàn các hoạt động quân sự như vậy.
Động thái của ông Trump diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bị tấn công tại Lebanon
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Pháp đã bị tấn công tại Lebanon, đồng thời kêu gọi điều tra khẩn cấp.
Ông không nêu rõ bên nào đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào đơn vị Pháp thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Lebanon (UNIFIL). Đây là lực lượng đang tuần tra tại khu vực phía nam nước này.
Trong tuyên bố trên X, ông Salam nói: “Tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công hôm nay nhằm vào các thành viên của tiểu đoàn Pháp đang phục vụ trong UNIFIL. Tôi đã chỉ đạo tiến hành ngay một cuộc điều tra để xác định hoàn cảnh của vụ việc và truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra. Không cần phải nói, hành vi vô trách nhiệm như vậy gây tổn hại lớn đến Lebanon và quan hệ của nước này với các quốc gia thân thiện trên thế giới".
Quan chức Iran chỉ trích ông Trump “nói quá nhiều”
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho rằng Tổng thống Donald Trump “nói quá nhiều”, khi phản ứng trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ rằng, lực lượng Mỹ sẽ “bắt đầu ném bom trở lại” nếu không đạt được thỏa thuận giữa Washington và Tehran.
Phát biểu bên lề Antalya Diplomacy Forum tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Khatibzadeh tuyên bố: “Đó là cách nói của Tổng thống Trump, ông ấy nói quá nhiều, ông ấy đưa ra những phát biểu mâu thuẫn ngay trong cùng một tuyên bố”.
Khi được hỏi trên chuyên cơ Không lực Một hôm qua liệu có gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời với Iran (sẽ hết hạn vào thứ Tư tới) hay không, ông Trump trả lời: “Tôi không biết, có thể không, có thể tôi sẽ không gia hạn, nhưng lệnh phong tỏa sẽ vẫn được duy trì… và thật không may chúng tôi sẽ phải bắt đầu ném bom trở lại".
Ai Cập và Pakistan thúc đẩy thỏa thuận Mỹ – Iran
Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cho biết Ai Cập và Pakistan đang làm việc “rất tích cực” để đạt được “một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran”.
Ông, người tham dự Antalya Diplomacy Forum, nói: “Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được điều đó trong những ngày tới".
Ông nói thêm: “Chúng tôi đang thúc đẩy rất mạnh mẽ để tiến về phía trước".
Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Pakistan và Ả Rập Xê Út, đã tham gia chặt chẽ vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông, với các ngoại trưởng thường xuyên gặp gỡ kể từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2.
6 sân bay Iran mở cửa trở lại
Sáu sân bay tại Iran, bao gồm cả ở thủ đô Tehran, đã mở cửa trở lại, theo truyền thông Iran.
Một quan chức của hiệp hội hàng không Iran cho biết các hãng hàng không đang chuẩn bị nối lại các chuyến bay nội địa và quốc tế.
Hai sân bay tại Tehran đã mở lại, cùng với các sân bay ở Mashhad, Birjand, Gorgan và Zahedan.
Cơ quan hàng không dân dụng Iran trước đó thông báo không phận nước này đã mở lại một phần cho các chuyến bay quốc tế quá cảnh. Không phận này đã bị đóng kể từ khi chiến tranh bắt đầu ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Tehran.
Vietbf @ Sưu tầm