Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã thông báo rằng lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa toàn bộ giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ sáng giờ miền Đông (2 giờ chiều giờ GMT) ngày 13 tháng 4, sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Eo biển Hormuz. Ảnh Reuters
Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ cho biết lệnh phong tỏa sẽ áp dụng cho các tàu của tất cả các quốc gia cập cảng Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nhưng nói thêm rằng nó sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải qua eo biển Hormuz đối với các tàu đi đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.
Động thái này diễn ra sau khi cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ tại Islamabad đổ vỡ. Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington đã để lại cho Pakistan “đề nghị cuối cùng và tốt nhất” vẫn còn nguyên trên bàn đàm phán, trong khi Tehran nói rằng tiến trình này đổ vỡ do những yêu cầu “quá đáng” hoặc “vô lý” của Mỹ.
Những điểm bất đồng chính vẫn giữ nguyên như trong các cuộc đàm phán với Pakistan: chương trình hạt nhân của Iran, tương lai của eo biển Hormuz, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Washington đã định hình bế tắc bằng yêu cầu về một cam kết ràng buộc rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, trong khi các quan chức Iran cho rằng Mỹ đã cố gắng giành được trên bàn đàm phán những gì họ không thể đạt được trong chiến tranh.
Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu về một thái độ quyết liệt hơn sau khi các cuộc đàm phán thất bại, đe dọa sẽ " ngăn chặn mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế" và từ chối "quyền đi lại an toàn" đối với các tàu đã tuân thủ các quy định quá cảnh của Iran.
Về phần mình, Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động quân sự thù địch nào trên tuyến đường thủy này sẽ bị đáp trả bằng vũ lực, ngay cả khi Tổng thống Masoud Pezeshkian nói rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được nếu Washington từ bỏ cái mà ông gọi là “chủ nghĩa toàn trị”.
Giá dầu tăng vọt sau khi Mỹ tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran
Giá dầu đã tăng trong phiên giao dịch đầu ngày sau khi Mỹ tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Iran bắt đầu từ thứ Hai.
Giá dầu thô của Mỹ tăng 8% lên 104,24 đô la một thùng.
Giá dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã tăng 7% lên 102,29 USD. Giá dầu thô Brent đã biến động mạnh trong suốt cuộc chiến, tăng từ khoảng 70 USD/thùng trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 lên hơn 119 USD tại một số thời điểm.
Hôm thứ Sáu, trước thềm cuộc đàm phán tại Pakistan, giá dầu Brent giao tháng Sáu đã giảm 0,8% xuống còn 95,20 USD/thùng.
Các quan chức cấp cao của Iran bác bỏ mối đe dọa phong tỏa hải quân của ông Trump
Theo các báo cáo trên truyền thông Iran, một số quan chức cấp cao của Iran đã bác bỏ những lời đe dọa của Mỹ về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với eo biển Hormuz.
"Những lời đe dọa của ông Trump thật nực cười", Đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Iran đã và đang theo dõi mọi động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.
Tướng Esmail Qaani, Tư lệnh Lực lượng Quds, cho biết Mỹ và Israel sẽ bị đánh đuổi khỏi khu vực "mà không đạt được bất kỳ thành tựu nào", giống như cách họ đã bị Yemen đánh đuổi khỏi Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb.
Mohsen Rezaei, cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và thư ký Hội đồng Lợi ích Quốc gia Tehran, cho biết Iran “không phải là nơi có thể bị phong tỏa bằng những dòng tweet và kế hoạch viển vông”, và rằng Mỹ “chắc chắn sẽ thất bại”.
Quân đội Mỹ công bố chi tiết về "cuộc phong tỏa" các cảng của Iran.
Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) tuyên bố sẽ bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa “tất cả các hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran” vào ngày 13 tháng 4, lúc 10 giờ sáng giờ EST (14:00 GMT), “phù hợp với tuyên bố của Tổng thống”.
Trước đó, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán giữa các nhà đàm phán Mỹ và Iran tại Islamabad không đạt được kết quả.
"Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman", CENTCOM cho biết.
"Lực lượng CENTCOM sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran", thông báo cho biết thêm.
Hezbollah báo cáo thêm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào miền bắc Israel
Hezbollah tuyên bố đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các vị trí và địa điểm quân sự của Israel ở miền bắc Israel.
Trong nhiều tuyên bố hôm nay, nhóm này cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào các vị trí pháo binh của Israel ở phía bắc khu định cư Goren vào khoảng 7:30 tối giờ địa phương (16:30 GMT), sử dụng cái mà họ mô tả là một đàn máy bay không người lái tấn công.
Báo cáo cũng cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự tại khu định cư Dafna, tiếp theo là một cuộc tấn công khác nhắm vào doanh trại Avivim.
Hezbollah cho biết sau đó họ đã bắn một loạt tên lửa về phía thị trấn Metula. Nhóm này mô tả các cuộc tấn công là phản ứng trước việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon, đồng thời khẳng định các hoạt động của họ sẽ tiếp tục.
Vietbf @ Sưu tầm