Leo Radvinsky, tỷ phú sống ẩn dật, người đã định hình lại ngành kỹ nghệ khiêu dâm bằng cách biến dịch vụ đăng ký
OnlyFans thành một đế chế chứa nội dung dành cho người lớn, đã qua đời ngày 20/3/2026
"sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư", công ty này cho biết. Ông hưởng dương 43 tuổi.

Leo Radvinsky
Radvinsky, sinh ra ở Liên Xô và lớn lên ở ngoại ô Chicago, tiểu bang Illinois, đã mua lại nền tảng video của Anh khi đó còn ít người biết đến vào năm 2018.
Năm 2018, ông mua lại 75% cổ phần của Fenix International Limited, công ty mẹ của OnlyFans, từ người sáng lập người Anh Tim Stokely. Ông giữ vai trò thành viên hội đồng quản trị và cổ đông đa số cho đến khi qua đời.
Kể từ đó, Radvinsky đã gia tăng số lượng người đăng ký sử dụng lên hơn 377 triệu, mang về doanh thu 7,2 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 11 năm 2024, theo các báo cáo gần đây của công ty này tại Anh.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của Leo Radvinsky", một phát ngôn viên của công ty
OnlyFans cho biết.
Radvinsky tránh xa ánh đèn sân khấu, và trang web cá nhân đơn giản của ông chủ yếu tập trung vào sở thích của ông đối với phần mềm mã nguồn mở và các hoạt động từ thiện của mình. Ông và người vợ đã quyên góp cho các hoạt động từ thiện như nghiên cứu về ung thư, bao gồm chương trình tài trợ 23 triệu USD cho một quỹ nghiên cứu về đường tiêu hóa mà vợ ông là thành viên hội đồng quản trị.
Là một cử nhân kinh tế tốt nghiệp Đại học Northwestern, Radvinsky đã giúp chuyển đổi ngành kỹ nghệ khiêu dâm trực tuyến từ một ngành chủ yếu dựa trên việc phân phối hàng loạt video khiêu dâm có quảng cáo thành một mô hình lai giữa nền kinh tế tự do và mạng xã hội dành riêng cho người lớn.
Những người sáng tạo nội dung trên
OnlyFans bao gồm cả những người hành nghề mại dâm, những người nghiệp dư làm thêm, các ngôi sao nhạc pop và những người nổi tiếng khác cung cấp nội dung đôi khi khá dồi trụy cho người hâm mộ trả tiền để xem hoặc tài về xem. Nhiều người bị thu hút bởi ảo tưởng hấp dẫn về mối liên hệ trực tiếp với những người sáng tạo, những người mà họ trả tiền để xem nội dung đồi trụy. Nền tảng này thu tiền lệ phí hoa hồng 20%, người sáng tạo nội dung nhận 80%.
Radvinsky, người từng chơi cờ vua chuyên nghiệp khi còn nhỏ, đã sớm nhận ra cơ hội trong nội dung khiêu dâm đồi trụy trên internet. Ông bắt đầu công việc kinh doanh trực tuyến đầu tiên của mình, có tên là
Cybertania, khi vẫn còn là học sinh trung học ở Glenview, Illinois. Mẹ ông đã ký giấy tờ thành lập công ty cho ông vào năm 1999 khi ông vẫn còn là một thiếu niên.
Một trong những chiêu trò đầu tiên của Radvinsky là điều hành các trang web như
"Ultimate Passwords", tuyên bố cung cấp mật khẩu bị hack của các trang web khiêu dâm. Theo hồ sơ internet, công ty của ông đã đăng ký hàng trăm địa chỉ trang web khiêu dâm bao gồm tên của những người nổi tiếng và diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ, như Britney Spears và Paris Hilton. Ảnh chụp màn hình lưu trữ cho thấy, khi nhấp chuột vào các địa chỉ này sẽ dẫn đến lời hứa về các video khiêu dâm.
Năm 2004, Radvinsky bắt đầu thực hiện một dạng tiền thân của
OnlyFans có tên là
MyFreeCams, nơi các người mẫu kết hợp các cuộc trò chuyện trực tuyến thông thường với nội dung trực tiếp khiêu dâm đồi trụy mà người đăng ký sử dụng phải trả tiền để được xem.
Đến năm 2018, ông này tìm cách khuyếch trương mở rộng thêm. Ông vốn là một trong những người đấu giá không thành công trong cuộc đấu giá tại tòa án phá sản năm đó cho thương hiệu khiêu dâm
Penthouse. Nhưng
OnlyFans, mà ông đã mua lại năm đó với số tiền không được tiết lộ ra, đã chứng minh là một khoản đầu tư tốt hơn.
Dưới quyền sở hữu của Radvinsky,
OnlyFans đã trở thành một nơi tiếp thị quảng cáo trực tuyến nội dung đồi trụy tài giỏi. Nhưng
OnlyFans cũng đã tận dụng các mạng xã hội như TikTok và Instagram, nơi người dùng theo dõi các meme và người biểu diễn gợi cảm, sau đó nhấp chuột để tìm các trang
OnlyFans của họ, nơi cung cấp nội dung không bị kiểm duyệt với một mức giá nhất định.
Việc đóng cửa do đại dịch năm 2020 đã thúc đẩy mạnh mẽ động lực này, khi mọi người bị mắc kẹt ở nhà, hoặc là tìm cách để kiếm tiền khi tự sáng tác ra nội dung đồi trụy, hoặc là muốn giảm bớt sự cô đơn.
Khoảng thời gian đó, Radvinsky chuyển đến sinh sống Florida, nơi mà cho đến năm 2023, ông đã đăng ký nơi cư trú của mình là một căn hộ duplex ở Nam Florida có tầm nhìn ra biển, được mua với giá hơn 20 triệu USD.
Năm 2023,
OnlyFans chi trả cho các nhà sáng tạo nội dung tổng cộng 6,6 tỷ USD, tăng 19% so với năm trước. Mô hình kinh doanh giữ lại 20% từ mỗi giao dịch và trả lại 80% cho người sáng tạo nội dung. Riêng cá nhân Radvinsky nhận 472 triệu USD cổ tức trong năm 2023.
Radvinsky,chủ nhân duy nhất của công ty, sau đó đã tìm cách rao bán
OnlyFans.
Fenix International, công ty mẹ của
OnlyFans đang đàm phán để bán 60% cổ phần cho
Architect Capital, một công ty đầu tư, trong một thỏa thuận định giá dịch vụ này ở mức khoảng 3,5 tỷ USD, theo tờ Wall Street Journal đã đưa tin hồi đầu năm nay. Trước đó, công ty đã thăm dò các ngân hàng và người mua tiềm năng, yêu cầu mức giá lên tới 8 tỷ USD, theo tờ Wall Street Journal.
Theo hồ sơ kinh doanh cho thấy, Radvinsky đã chuyển nhượng cổ phần của mình trong công ty mẹ
Fenix International có trụ sở tại London cho một quỹ từ thiện vào cuối năm 2024. Hồ sơ cũng cho thấy, kể từ năm 2021, công ty mẹ của
OnlyFans đã trả hơn 1,8 tỷ USD tiền cổ tức cho Radvinsky và quỹ của ông.