|
Tin chiến sự Iran tối 15/3 cho biết, Mỹ và Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, với tên lửa bắn trúng nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Isfahan ở miền trung nước này. Hàng chục người được báo cáo đã thiệt mạng. Iran đã phóng nhiều loạt tên lửa vào Israel và nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq và Kuwait.
UAE đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết họ đã đánh chặn được một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái phóng từ Iran.
"Hệ thống phòng không của UAE đã đánh chặn 4 tên lửa đạn đạo và 6 máy bay không người lái", thông báo được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết.
Thông báo cho biết thêm rằng hệ thống phòng không đã "đánh chặn 298 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.606 máy bay không người lái" kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.
Tại UAE, ít nhất sáu người đã thiệt mạng và 142 người bị thương trong các cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc chiến.
Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết không có kế hoạch đàm phán với chính phủ Lebanon.
Gideon Saar đã bác bỏ các báo cáo cho rằng chính phủ đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với Lebanon trong những ngày tới, và rằng họ đã thông báo với Mỹ rằng họ đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn.
Tờ báo Haaretz hôm qua đưa tin Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp trong những ngày tới.
Hãng thông tấn Semafor của Mỹ đưa tin Israel đã thông báo với Washington rằng họ đang thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn đạn đạo.
Khi được hỏi về những thông tin này, Saar trả lời: “Đối với cả hai câu hỏi, câu trả lời là không".
Israel phê duyệt ngân sách quân sự khẩn cấp trong bối cảnh chiến tranh với Iran đang diễn ra ác liệt
Theo truyền thông Israel, nước này đã phê duyệt khoản ngân sách khẩn cấp 827 triệu đô la Mỹ dành cho việc mua sắm quân sự, khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel nhằm chống lại Iran bước sang tuần thứ ba.
Theo báo Haaretz, gói cứu trợ trị giá 2,6 tỷ shekel đã được các bộ trưởng nội các thông qua trong một cuộc họp qua điện đàm vào cuối tuần qua. Gói này sẽ được sử dụng cho "việc mua sắm thiết bị an ninh" và để giải quyết "các nhu cầu cấp thiết", báo cáo cho biết mà không cung cấp thêm chi tiết.
Một văn bản của Bộ Tài chính được gửi đến tất cả các bộ trưởng và được một số phương tiện truyền thông trích dẫn cho biết, “do cường độ giao tranh”, việc phân bổ ngân sách bổ sung là cần thiết.
"Nhu cầu cấp thiết và tức thời đã phát sinh để đưa ra phản ứng tác chiến, bao gồm việc mua sắm đạn dược, trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến và bổ sung các kho dự trữ chiến đấu thiết yếu," tài liệu nêu rõ.
Tài liệu này cũng nêu rõ rằng động thái này là “một quyết định khẩn cấp đặc biệt, chỉ nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu phát sinh từ hoạt động chiến đấu”.
Theo các báo cáo, nguồn kinh phí sẽ được trích từ ngân sách nhà nước, với tổng số tiền là 222 tỷ đô la, đã được chính phủ phê duyệt vào ngày 12 tháng 3 và dự kiến sẽ được Knesset thông qua trước ngày 31 tháng 3.
Các tàu chở dầu tiếp tục bốc dầu tại đảo Kharg của Iran
Một tàu chở dầu đã được nhìn thấy đang bốc dầu tại đảo Kharg của Iran, hai ngày sau khi Mỹ tấn công các cơ sở quân sự ở đó.
Nền tảng theo dõi tàu TankerTrackers cho biết có thêm 7 tàu chở dầu nữa được phát hiện tại khu vực neo đậu. Theo hình ảnh vệ tinh, 5 chiếc đã được nạp dầu nhiên liệu, trong khi hai chiếc khác đang chờ để nạp.
Hiện chưa rõ các tàu chở dầu này thuộc sở hữu của ai.
Bahrain bắt giữ 5 người vì nghi ngờ làm gián điệp cho Iran
Bộ Nội vụ Bahrain cho biết họ đã bắt giữ 5 người vì thu thập và chuyển giao thông tin nhạy cảm cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Theo thông cáo của chính phủ, những người đàn ông bị bắt giữ có độ tuổi từ 25 đến 39, trong đó một người được cho là đã "được huấn luyện chuyên sâu tại các trại của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran".
"Ông ta và những người bị giam giữ khác đã chụp ảnh và ghi lại tọa độ của một số địa điểm quan trọng, cũng như một số khách sạn ở Vương quốc Bahrain, và gửi những bức ảnh và tọa độ đó cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, lực lượng này đã hỗ trợ trong quá trình nhắm mục tiêu vào các địa điểm đó", thông báo cho biết thêm.
Người phát ngôn của Israel nói với CNN rằng nước này sẽ tiếp tục chiến dịch chống Iran ít nhất thêm ba tuần nữa
Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 nói với CNN rằng quân đội Israel đang lên kế hoạch cho chiến dịch chống Iran kéo dài ít nhất 3 tuần nữa với "hàng nghìn mục tiêu" còn lại.
“Chúng tôi có hàng nghìn mục tiêu phía trước,” phát ngôn viên của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin, cho biết. “Chúng tôi đã sẵn sàng, phối hợp với các đồng minh Mỹ, với các kế hoạch ít nhất cho đến kỳ nghỉ lễ Vượt Qua của người Do Thái, khoảng 3 tuần nữa. Và chúng tôi còn có những kế hoạch chi tiết hơn nữa cho ba tuần sau đó".
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), kể từ khi bắt đầu chiến dịch Iran vào ngày 28 tháng 2, Không quân Israel đã thực hiện khoảng 400 đợt tấn công ở miền tây và trung Iran, tập trung vào việc phá hủy cơ sở hạ tầng và nhắm mục tiêu vào các nhân viên của các đơn vị hỏa lực, phòng thủ và sản xuất.
Các quan chức Israel cho biết Mỹ và Israel đã tấn công hàng nghìn mục tiêu kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Ông Defrin nói với CNN rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) “không làm việc theo đồng hồ bấm giờ hay lịch trình, mà là để đạt được mục tiêu của chúng tôi”, đó là “làm suy yếu nghiêm trọng chế độ Iran”.
Ông nói rằng cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã đẩy Hezbollah ở Lebanon vào cuộc xung đột, trái ngược với quyết định không tham gia của họ trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi mùa hè năm ngoái.
“Vào tháng Sáu, họ hiểu rằng đây là một chiến dịch có giới hạn ở Iran, vì vậy họ không tấn công. Giờ thì chiến dịch đã bùng nổ, họ mới tham gia”, Defrin nói.
Theo các quan chức Israel, các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon có thể tiếp tục sau khi chiến tranh ở Iran kết thúc. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang điều thêm quân đến biên giới phía bắc nhằm chiếm lãnh thổ và đẩy lùi Hezbollah.
|