Cơ quan chức năng liên bang công bố danh sách rùng rợn những tội phạm người nước ngoài bạo lực bị bắt giữ tại TIỂU bang Minnesota – nơi được coi là “thành trì” của người nhập cư bất hợp pháp – những kẻ hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm và giết người đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong nhiều năm.

Ảnh chụp do ICE công bố cho thấy một số tội phạm nhập cư bất hợp pháp nguy hiểm nhất bị bắt giữ trong một chiến dịch trấn áp tội phạm gần đây ở Minnesota. (Ảnh chụp màn hình: Bill Melugin/Fox News)
Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã chuyển cho Fox News một danh sách rùng rợn về những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội nặng nhất bị bắt giữ trong một chiến dịch truy quét gần đây ở Minnesota.
"Tiểu bang trú ẩn" này – nơi ẩn náu cho những kẻ phạm pháp dưới sự cai trị tự do – đã che chở cho một số kẻ săn mồi tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, bao gồm cả những kẻ bị kết án hiếp dâm trẻ em, cưỡng dâm và giết người hàng loạt, nhiều kẻ trong số đó đã có lệnh trục xuất từ nhiều thập kỷ trước.
Phóng viên Bill Melugin của Fox News đã viết trên X:
“Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã cung cấp cho Fox News danh sách những người nước ngoài phạm tội nghiêm trọng nhất mà họ đã bắt giữ trong chiến dịch truy bắt rầm rộ tại bang Minnesota, và đó là danh sách đáng lo ngại nhất mà tôi từng thấy, bao gồm nhiều kẻ bị kết án hiếp dâm/quan hệ tình dục đồng giới với trẻ em và mười kẻ giết người bị kết án, hầu hết đều có lệnh trục xuất từ nhiều năm trước. Một số đến từ Lào, Somalia và Sudan.”
Đây chính là những cá nhân mà đảng Dân chủ thường xuyên mô tả là "hàng xóm" của họ trong khi tìm cách cản trở các hoạt động thực thi pháp luật liên bang.
Melugin đã viết:
“Sriudorn Phaivan, một người nhập cư bất hợp pháp người Lào bị kết tội cưỡng hiếp một bé trai và một bé gái, đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2018.
Tou Vang, một người nhập cư bất hợp pháp người Lào, bị kết tội tấn công tình dục và cưỡng dâm một bé gái dưới 13 tuổi và môi giới mại dâm trẻ em, đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2006.
Chong Vue, một người nhập cư bất hợp pháp gốc Lào, bị kết tội cưỡng hiếp một bé gái 12 tuổi và bắt cóc một đứa trẻ với ý định xâm hại tình dục, đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2004.
Ge Yang, một người nhập cư bất hợp pháp người Lào, bị kết tội cưỡng hiếp, hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí và siết cổ, và đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2012.
Pao Choua Xiong, một người Lào nhập cư bất hợp pháp bị kết tội hiếp dâm và xâm hại tình dục trẻ em, đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 2003.
Kou Lor, một người Lào nhập cư bất hợp pháp bị kết tội hiếp dâm, hiếp dâm bằng vũ khí và tấn công tình dục, đã bị ra lệnh trục xuất từ năm 1996.
Hernan Cortes-Valencia, người nhập cư bất hợp pháp gốc Mexico, bị kết tội tấn công tình dục trẻ em và lái xe trong tình trạng say xỉn, và có lệnh trục xuất từ năm 2016.
Abdirashid Adosh Elmi, một người nhập cư bất hợp pháp người Somalia bị kết tội giết người.
Gilberto Salguero Landaverde, một người nhập cư bất hợp pháp người El Salvador, bị kết tội ba tội danh giết người và có lệnh trục xuất kể từ tháng 6 năm 2025.
Gabriel Figueroa Gama, một người Mexico nhập cư bất hợp pháp bị kết tội giết người và đã bị trục xuất vào năm 2002.
Galuak Michael Rotgai, một người nhập cư bất hợp pháp gốc Sudan bị kết tội giết người.
Thai Lor, một người nhập cư bất hợp pháp gốc Lào, bị kết tội hai tội danh giết người và có lệnh trục xuất từ năm 2009.
Mariana Sia Kanu, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Sierra Leone, bị kết tội hai tội danh giết người và bị ra lệnh trục xuất từ năm 2022.
Aldrin Guerrero Munoz, một người nhập cư bất hợp pháp người Mexico bị kết tội giết người và có lệnh trục xuất từ năm 2015.
Abdirashid Mohamed Ahmed, một người nhập cư bất hợp pháp gốc Somalia, bị kết tội ngộ sát và có lệnh trục xuất từ năm 2022.
Mongong Dual Maniang Deng, một người nhập cư bất hợp pháp gốc Sudan, bị kết tội âm mưu giết người, tàng trữ vũ khí và lái xe trong tình trạng say xỉn.
Aler Gomez Lucas, một người nhập cư bất hợp pháp người Guatemala, bị kết tội ngộ sát do sơ suất khi lái xe và lái xe trong tình trạng say xỉn, và đã nhận lệnh trục xuất từ năm 2022.
Shwe Htoo, một người nhập cư bất hợp pháp người Myanmar bị kết tội ngộ sát do sơ suất.
Cơ quan ICE cho biết tất cả những người nước ngoài phạm tội này đều đang tự do đi lại ở bang Minnesota trước khi bị bắt, và đây là kiểu người mà các chính trị gia và nhà hoạt động gọi là "hàng xóm" của họ khi cố gắng can thiệp vào hoạt động của ICE.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã viết trên X: “Đây là lý do tại sao chúng ta có các đặc vụ ICE. Cầu Chúa ban phước cho họ vì công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của họ trong việc bảo vệ cộng đồng người Mỹ khỏi những kẻ bệnh hoạn này.”
Giám đốc ICE Todd Lyons cho biết trong một tuyên bố với Fox News:
“Bất chấp những màn kịch chính trị được dàn dựng, ICE vẫn sẽ tiếp tục bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội nguy hiểm nhất ở Minnesota và các nơi khác.”
“Một số người nước ngoài phạm tội này đã bị ra lệnh trục xuất từ 30 năm trước, nhưng họ vẫn tự do khủng bố người dân Minnesota. Việc bắt giữ của ICE ngăn ngừa tái phạm và làm cho cộng đồng an toàn hơn, nhưng dường như các chính trị gia địa phương muốn phớt lờ điều đó và kích động sự bất mãn hơn là bảo vệ cử tri của mình.”
Trong khi đảng Dân chủ khẳng định việc thực thi pháp luật là không cần thiết và cáo buộc ICE gieo rắc nỗi sợ hãi, sự thật lại cho thấy điều ngược lại: những kẻ ấu dâm và giết người đã bị ra lệnh trục xuất cuối cùng lại được bảo vệ bởi các lựa chọn chính sách, không phải do ngẫu nhiên mà là do chủ ý.