Tổng thống Trump xác nhận lực lượng tinh nhuệ DELTA FORCE đã bắt giữ Maduro trong cuộc đột kích táo bạo vào đêm khuya tại Venezuela — chính là đơn vị huyền thoại từng lật đổ Saddam Hussein.
Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Mỹ - Delta Force - đã thực hiện cuộc đột kích táo bạo đêm qua dẫn đến việc bắt giữ nhà độc tài Venezuela Nicolás Maduro và vợ ông ta.
Theo thông tin từ Fox News , chiến dịch tuyệt mật này được thực hiện bởi Biệt đội Tác chiến Đặc nhiệm số 1 – Delta, thường được biết đến với tên gọi đơn giản là Delta Force — chính là đơn vị huyền thoại đã bắt giữ Saddam Hussein vào năm 2003.
Theo nguồn tin này:
Lực lượng Delta Force đóng quân tại Fort Bragg, Bắc Carolina, trung tâm huấn luyện các hoạt động đặc nhiệm của Lục quân Hoa Kỳ. Đơn vị này trước đây đã tham gia vào một số chiến dịch quân sự quan trọng nhất của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc bắt giữ Saddam Hussein năm 2003. Đơn vị bí mật này cũng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chống khủng bố ở Afghanistan và các nơi khác ở Trung Đông, nhắm vào các nhân vật cấp cao của al-Qaeda.
Lực lượng Delta Force được chỉ huy bởi một sĩ quan cấp cao của Lục quân, nhưng danh tính của người lãnh đạo đơn vị cũng được giữ bí mật, cũng như quy mô chính xác của đơn vị.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu thành viên tham gia vào chiến dịch tại Venezuela.
Theo các quan chức, trong cuộc đột kích, trực thăng của Lục quân Mỹ thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160, được biết đến với biệt danh "Night Stalkers", đã chở lực lượng đặc nhiệm vào Venezuela.
Theo các báo cáo, ít nhất bảy tiếng nổ đã được nghe thấy ở thủ đô Caracas của Venezuela, và máy bay bay thấp đã được nhìn thấy trên thành phố vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương.
CIA đã cung cấp thông tin tình báo cho Bộ Chiến tranh, giúp hướng dẫn lực lượng Delta Force đến chỗ Maduro và vợ ông ta, những người mà Tổng thống Donald Trump cho biết đã bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của Mỹ.
Tổng thống Trump, phát biểu trên chương trình FOX & Friends Weekend , đã ca ngợi chiến dịch này là chưa từng có trong lịch sử chiến tranh hiện đại.
Trump:
“Hãy nhìn xem, chúng ta có một đất nước hoàn toàn khác. Chúng ta có một đất nước được tôn trọng. Chúng ta có một đất nước— tôi đã xây dựng quân đội trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, và họ đã cho đi một phần nhỏ trong đó. Đó là một phần lớn, nhưng nhỏ bé so với những gì chúng ta đã xây dựng. Họ đã cho Afghanistan—thật ngu ngốc. Đó là một trong những… hãy so sánh điều này với Afghanistan, nơi chúng ta là trò cười trên toàn thế giới.”
Chúng ta không còn là trò cười nữa. Không, chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn. Chúng ta có trang thiết bị quân sự hiện đại nhất thế giới, vượt trội hơn hẳn. Các bạn phải tận mắt chứng kiến điều này. Các bạn phải thấy sự chuyên nghiệp và lòng dũng cảm của họ. Tất cả mọi thứ. Mọi thứ về nó. Gần như không thể ngăn cản họ. Cứ như thể họ rất muốn tiến lên vậy.
Hầu hết mọi người sẽ nói, "Tôi xin phép không đi." Nhưng tôi biết Charlie sẽ muốn đi, bởi vì Charlie là một người rất dũng cảm.
Tôi biết nhiều người khác sẽ nói, “Tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua phần này. Hãy xem trên truyền hình.” Thật tuyệt vời khi được chứng kiến họ giỏi đến mức nào, chuyên nghiệp đến mức nào, thiết bị mà chúng ta có tuyệt vời đến mức nào—trình độ thiết bị—và thấy mọi thứ hoạt động hoàn hảo đến thế.
Nếu so sánh điều này với các cuộc tấn công vào Iran trong những năm qua, với việc trực thăng đâm vào nhau, thì toàn bộ sự việc là một mớ hỗn độn. Tình hình dưới thời Jimmy Carter cũng là một mớ hỗn độn. So với tình huống này, chưa ai từng chứng kiến điều gì tương tự.
Hãy nhìn xem, cuộc tấn công vào Iran—vô hiệu hóa năng lượng hạt nhân của họ—là một bước tiến lớn. Chúng ta đã có hòa bình ở Trung Đông, và chúng ta vẫn đang duy trì nó. Nếu không có điều đó, sẽ không bao giờ có được hòa bình ở Trung Đông. Chúng ta đã vô hiệu hóa họ, và hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra với Iran bây giờ—nhưng chính chúng ta đã vô hiệu hóa họ. Mọi chuyện không thể tốt hơn được nữa, và kết quả này cũng không thể tốt hơn được nữa.
Tôi thậm chí không biết cái nào quan trọng hơn… cả hai đều thực sự quan trọng. Nếu xét về tầm quan trọng ngang nhau, tôi tự hỏi nó sẽ được đánh giá như thế nào. Nhưng việc loại bỏ năng lượng hạt nhân—tôi nghĩ họ đã sẵn sàng. Trong vòng hai tháng, họ sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân.
[…]
Những người này là những chiến binh được huấn luyện bài bản nhất thế giới. Không ai—không một ai—có được tài năng như họ, bởi vì đó là tài năng thực sự. Đó không chỉ là lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm là điều cần thiết—bạn phải có lòng dũng cảm—nhưng đó là tài năng. Không ai có tài năng như thế này, và không ai có trang thiết bị như chúng tôi.
Ý tôi là, mọi thứ đều chính xác đến từng chi tiết. Từng thứ một—họ đã luyện tập kỹ càng. Họ thậm chí còn xây một ngôi nhà giống hệt ngôi nhà họ đã đột nhập, với tất cả các két sắt, tất cả thép khắp nơi, trên đỉnh cầu thang và cả một căn phòng nữa.”
Delta Force, tên chính thức là Biệt đội Tác chiến Đặc biệt số 1 - Delta (1st SFOD-D), là một đơn vị đặc nhiệm của Lục quân Hoa Kỳ chuyên về chống khủng bố và giải cứu con tin, hoạt động dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (JSOC).
Các nhiệm vụ chính bao gồm chống khủng bố, giải cứu con tin, các cuộc đột kích trực tiếp và trinh sát đặc biệt. Đơn vị này còn được biết đến với các biệt danh như “The Unit”, “Combat Applications Group” (CAG), “Task Force Green” và “D-Boys”.
Trụ sở chính của đơn vị đặt tại Fort Liberty, Bắc Carolina. Đơn vị này bao gồm khoảng 1.000 nhân viên, trong đó có 250-300 "nhân viên vận hành", được tổ chức thành nhiều phi đội khác nhau.
Xem thêm trên Military.com:
Lực lượng Delta Force nổi tiếng với vai trò trong chiến dịch năm 1993 nhằm bắt giữ thủ lĩnh dân quân Somalia Mohamed Farrah Aidid ở Mogadishu và nỗ lực sau đó là giải cứu phi công quân đội Michael Durant sau khi trực thăng của ông bị rơi trong nhiệm vụ này.
Trong vụ việc đó, 5 đặc nhiệm Delta đã thiệt mạng, cùng với 14 binh sĩ Mỹ khác. Hàng trăm chiến binh và thường dân Somalia cũng thiệt mạng.
Delta cũng tham gia vào một nỗ lực bất thành nhằm giải cứu con tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Iran năm 1980.
Lực lượng Delta Force đã tham gia tích cực vào cuộc chiến ở Afghanistan và cả hai cuộc chiến tranh Iraq, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ Saddam Hussein.
Delta đã rút khỏi Iraq khi lực lượng Mỹ rời đi vào năm 2011, nhưng vẫn luôn hiện diện trong cuộc chiến chống lại ISIS tại nước này, Wesley Morgan viết trên tờ The Washington Post năm 2015 .
Morgan viết rằng Lực lượng Delta có mối quan hệ mật thiết với người Kurd ở Iraq, những người đang chiến đấu chống lại ISIS và hoạt động ở Syria , bao gồm cả việc tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của ISIS là Abu Sayyaf ở đó vào năm 2015.