Năm 2008, sau 5 năm làm mẹ đơn thân, Hà Tình gặp Liêu Kinh Sinh, người chồng thứ hai của bà.
Theo Hồng Tinh News, năm 2015, Hà Tình được chẩn đoán từng mắc ung thư. Sau quá trình điều trị dài ngày và đầy gian nan, bà bình phục và trở lại đóng phim vào năm 2016, đồng thời thử sức với vai phản diện “Tôn Thái Hậu” trong bộ phim cổ trang “Nữ y Minh Phi truyện”, qua đó thể hiện nền tảng diễn xuất vững vàng. Sau đó, bà dần rút lui khỏi đời sống công chúng và rất hiếm khi xuất hiện trên màn ảnh.

Hà Tình xinh đẹp ở tuổi ngoài 50. 163.
Theo Triều News, “Nữ y Minh Phi truyện” phát sóng năm 2016 cũng chính là tác phẩm cuối cùng Hà Tình để lại cho khán giả. Kể từ đó, bà rất ít lộ diện, nhưng mỗi lần tham gia chương trình giải trí, bà vẫn thỉnh thoảng hát Côn khúc. Năm 2012, tại chương trình “Niên đại tú”, Hà Tình thể hiện chay trích đoạn “Du viên” trong “Mẫu Đơn Đình”. Năm 2013, trong chương trình “Đại hí khán Bắc Kinh”, bà trình diễn trích đoạn Côn khúc “Mẫu Đơn Đình”, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển của loại hình nghệ thuật này. Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Côn khúc Chiết Giang, các bạn học cũ từng cho biết bà sẽ trở về đoàn để gặp gỡ, đoàn tụ, nhưng cuối cùng bà đã không xuất hiện.
Theo thông tin của Quang Minh Net ngày 5/9/2016, khi ấy có cư dân mạng chia sẻ một bức ảnh chụp gần thời điểm đó của Hà Tình. Trong ảnh, bà trang điểm nhẹ, vẫn xinh đẹp như trước. Trước đó, do sức khỏe không tốt nên Hà Tình cần thời gian tĩnh dưỡng và rất ít lộ diện. Một cư dân mạng từng tiết lộ trên diễn đàn: “Chị Tình vào đầu tháng 3 năm nay từng đăng một bức ảnh gần đây của chị ấy lên WeChat, hoàn toàn để mặt mộc, không trang điểm. Trải qua một cơn bạo bệnh, chị Tình trông vẫn rất trẻ trung. Tôi có hỏi ý kiến chị xem có nên đăng ảnh đó cho người hâm mộ xem không, chị nói là đừng đăng. Tôi nghĩ chắc chị Tình muốn chờ đến khi hồi phục hoàn toàn, rồi xuất hiện trở lại trước người hâm mộ với trạng thái tốt nhất.”
Ngày 5/4/2015, Hoàng Ỷ San đăng trên Weibo một bức ảnh chụp cùng Hà Tình, kèm dòng chữ: “Cầu nguyện mỗi ngày cho người chị em thân yêu Hà Tình của tôi, mong bàn tay chữa lành và tinh thần của niềm tin luôn ở bên chị ấy!” Khi đó, nhiều cư dân mạng bắt đầu suy đoán liệu Hà Tình có đang mắc bệnh hay không. Thực tế, sau năm 2013, tần suất xuất hiện của bà giảm mạnh. Dưới bài đăng, nhiều người để lại lời chúc: “Mong Hà Tình sớm bình phục”, “Mọi sự bình an”, “Người đẹp như vậy nhất định phải tiếp tục mang đến những vai diễn hay cho khán giả”.
Ngày 15/4/2013, bộ phim “Đại Trạch Môn 1912” lên sóng. Hà Tình công khai chia sẻ rằng bà từng hết sức ngăn cản bạn thân Hoàng Ỷ San đi phẫu thuật thẩm mỹ, theo Dương Tử Vãn Báo.
Theo Dương Tử Vãn Báo ngày 15/4/2013, tối hôm đó, bộ phim “Đại Trạch Môn 1912” do Quách Bảo Xương biên kịch kiêm đạo diễn chính thức trở lại màn ảnh, phát sóng trên khung “Phim chọn lọc” của kênh Thời sự Tổng hợp Nam Kinh. “Bảo gia” cùng các diễn viên chính như Hà Tình, Viên Nhiễm… đã tới Nam Kinh để quảng bá phim. Trong tác phẩm mới, Hà Tình vào vai Dương Cửu Hồng dịu dàng, vẫn xinh đẹp, thanh tú, dường như thời gian không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt bà.
Theo bài báo, lần gần nhất Hà Tình xuất hiện trước công chúng là khi bà tham gia một chương trình phỏng vấn truyền hình của bạn thân Hoàng Ỷ San. Hà Tình cười nói rằng bà quen “Hoàng mẹ” từ thời cùng hợp tác trong một bộ phim truyền hình. “Tính cách của tôi và cô ấy hoàn toàn bù trừ cho nhau, nên rất hợp để trò chuyện. Nhưng dạo gần đây ít gặp hơn vì cô ấy bận rộn quá.” Điều đáng chú ý là Hoàng Ỷ San từng chịu áp lực về ngoại hình, thậm chí có thời điểm bị công ty yêu cầu phẫu thuật thẩm mỹ. Khi xin ý kiến Hà Tình, bà đã kiên quyết phản đối, nói rằng: “Không cần phải thay đổi bản thân, lúc bạn hát trông bạn rất đẹp!”
Mỹ nhân Hà Tình từng ly hôn, có thời gian từ bỏ đóng phim để chăm sóc con trai
Theo Triều News, năm 1988, khi 24 tuổi, Hà Tình đóng cặp cùng Lưu Uy (30 tuổi) trong bộ phim “Nữ tử biệt động đội”. Lưu Uy vào vai vị huấn luyện viên nghiêm khắc Dương giáo quan. Hai người nảy sinh tình cảm sau khi đóng chung, nhưng cuối cùng đường ai nấy đi. Về sau, nhiều người biết rằng Hà Tình kết hôn với Hứa Á Quân trong áp lực dư luận rất lớn, song cuộc hôn nhân này cuối cùng cũng tan vỡ.
Theo Đài Phát thanh Trung ương (CNR) và Quang Minh Net, sau khi hoàn thành bản “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện” do Trương Kỷ Trung sản xuất, Hà Tình trở về Bắc Kinh, dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con, trọng tâm cuộc sống nghiêng hẳn về gia đình. Đáng tiếc, đến năm 2003, cuộc hôn nhân giữa bà và Hứa Á Quân đi đến hồi kết.
Khi ly hôn, con trai 3 tuổi được giao cho Hứa Á Quân trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên, Hà Tình khẳng định bà không hề lơ là trách nhiệm làm mẹ. Bà nói rằng việc ai nuôi con chỉ là cam kết trên giấy tờ, không có nghĩa là con ở với cha thì mẹ không còn trách nhiệm. Với bà, với tư cách là một người mẹ, những gì cần làm và phải gánh vác, bà nhất định sẽ làm trọn.
Năm 2007, Hà Tình không nhận bất kỳ bộ phim nào, bởi con trai vừa vào lớp 1. Giáo viên cho biết đây là giai đoạn chuyển tiếp rất quan trọng đối với trẻ, và Hà Tình đặc biệt coi trọng điều đó.
Dù đã ly hôn, Hà Tình và Hứa Á Quân vẫn giữ liên lạc chặt chẽ vì con trai. Mỗi tuần, bà đều cùng Hứa Á Quân xuất hiện trước mặt con. Chỉ cần Hứa Á Quân có mặt ở Bắc Kinh, hai người sẽ cùng nhau đến trường đón con.
Năm 2008, sau 5 năm làm mẹ đơn thân, Hà Tình gặp Liêu Kinh Sinh, người chồng thứ hai của bà. Cuộc sống ảm đảm và nỗi buồn hôn nhân tan vỡ với Hứa Á Quân từng khiến Hà Tình không còn tin vào tình yêu. Song, sự ấm áp và chân thành của Liêu Kinh Sinh đã khiến trái tim Hà Tình rung động trở lại. Theo Dương Tử Vãn Báo tháng 4/2013, Hà Tình từng chia sẻ công khai rằng những năm gần đây bà đóng phim rất ít, nguyên nhân chủ yếu là vì con còn quá nhỏ. “Tôi phải chăm sóc con, không thể để con thiếu thốn tình mẫu tử. Bây giờ con đã lớn hơn, tôi sẽ chọn tham gia những kịch bản thật sự chắc tay.”
Vietbf @ Sưu tầm