Hà Tình qua đời vào ngày 13/12, hưởng thọ 61 tuổi. Sự nghiệp điện ảnh của bà để lại nhiều kỷ niệm trong lòng khán giả, đặc biệt bà là diễn viên nữ duy nhất tham gia "Tứ đại kinh điển" của Trung Quốc.
Theo Sina, dựa trên thông tin do người thân cung cấp, nữ diễn viên nổi tiếng quê Chiết Giang Hà Tình đã qua đời vì bệnh vào ngày 13/12 tại Bắc Kinh, hưởng thọ 61 tuổi. Lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức vào 10 giờ sáng ngày 15/12 tại nhà tang lễ Xương Bình, Bắc Kinh, phòng Cửu An.
Nữ diễn viên Chiết Giang Hà Tình qua đời vì bạo bệnh. Hà Tình nữ diễn viên duy nhất từng tham gia đủ bốn tác phẩm kinh điển lớn của văn học Trung Quốc
Được biết, ngày hôm qua là Ngày tưởng niệm quốc gia, nên gia đình bà đã chọn hôm nay mới công bố thông tin đau buồn này.

Hà Tình khi còn trẻ. 163.
Hà Tình sinh ra tại thị trấn Tiền Trấn, thành phố Giang Sơn, thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang. Bà được nhiều khán giả xem là “nữ thần cổ trang”, đồng thời là nữ diễn viên duy nhất từng đảm nhiệm vai diễn trong cả bốn bộ danh tác kinh điển của Trung Quốc: Vai Liên Liên trong “Tây Du Ký; Vai Tần Khả Khanh trong “Hồng Lâu Mộng”; Vai Tiểu Kiều trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”; Vai Lý Sư Sư – kỹ nữ nổi danh trong “Thủy Hử”
Ngay từ năm 5 tuổi, Hà Tình đã biết ca hát, múa hát. Sau khi xem các vở “Bạch Mao Nữ” và “Hồng sắc nương tử quân”, bà tự học múa, chỉ chưa đầy hai tuần đã mài rách cả mũi giày vì luyện tập.
Năm 1978, khi mới 14 tuổi, Hà Tình cùng lúc thi đỗ Học viện Hý kịch Bắc Kinh, Trường Nghệ thuật Chiết Giang và Đoàn Kinh kịch Côn khúc Chiết Giang. Cuối cùng, bà chọn gia nhập Đoàn Côn khúc Chiết Giang, trở thành diễn viên thế hệ “Tú”. Đây được xem là lớp “ngôi sao” của Côn khúc Chiết Giang, với các bạn học cùng khóa như Lục Tiểu Linh Đồng, Lâm Vi Lâm, Hình Kim Sa, Hình Mân Sơn, Trương Chí Hồng, Lý Công Luật…
Năm 1983, đạo diễn Hoa Sơn của Công ty Sanyo Hồng Kông đến đoàn Côn khúc tuyển diễn viên. Chỉ nhìn thấy Hà Tình vừa tập xong, còn mặc đồ thể thao, ông đã lập tức chọn bà vào vai Tiểu Cầm trong phim “Thiếu Lâm tục gia đệ tử”.

4 vai diễn để đời của Hà Tình. 163.
Sau khi hoàn thành bộ phim này, trên chuyến tàu từ Bắc Kinh về Hàng Châu, Hà Tình tình cờ gặp Dương Khiết, đạo diễn bộ phim truyền hình “Tây Du Ký”. Khi đó, Dương Khiết đang tìm diễn viên cho vai Tam Tiên Cô – Linh Cát Bồ Tát. Tại ga tàu, bà nhìn thấy Hà Tình và cảm thấy rất phù hợp, nhưng vừa định đuổi theo thì không thấy đâu.
Trùng hợp thay, trong toa ăn, Hà Tình lại gặp Lục Tiểu Linh Đồng – người đóng vai Tôn Ngộ Không, cũng là đồng nghiệp của bà tại Đoàn Côn khúc Chiết Giang. Hai người trò chuyện, và Lục Tiểu Linh Đồng đã giới thiệu Hà Tình cho đạo diễn Dương Khiết. Nhờ vậy, Hà Tình chính thức đảm nhận vai Liên Liên trong “Tây Du Ký”.
Sau đó, sự nghiệp diễn xuất của bà tiếp tục thăng hoa. Hà Tình vào vai Tần Khả Khanh trong “Hồng Lâu Mộng”. Gương mặt bà được nhận xét là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển phương Đông và nét Tây phương hiện đại, với sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn. Từ đó, bà gần như gắn liền với các vai cổ trang, mỗi nhân vật mang một khí chất khác nhau.
Trong “Hí thuyết Từ Hi”, bà vào vai Từ An dịu dàng. Trong “Tình kiếm sơn hà” – câu chuyện về Nam Đường Hậu Chủ Lý Dục – Hà Tình thể hiện Đại Chu hậu, một nhân vật đầy toan tính. Năm 1998, trong “Thiên chi kiêu nữ”, bà đóng vai một công chúa nhà Minh ngang ngạnh, với hình ảnh được ví như phiên bản trẻ của Tôn Thái Hậu. Năm 2003, bà vào vai Bao Tích Nhược yếu đuối trong “Xạ Điêu Anh Hùng Truyện”.
Ở tạo hình hiện đại, Hà Tình vẫn rất cuốn hút, tiêu biểu như vai Lâm Mạn Vân trong “Nữ tử biệt động đội”. Năm 1988, khi 24 tuổi, bà đóng cặp cùng Lưu Uy (30 tuổi) trong bộ phim này. Hai người nảy sinh tình cảm nhưng cuối cùng chia tay. Sau đó, Hà Tình kết hôn với Hứa Á Quân trong nhiều áp lực dư luận, nhưng cuộc hôn nhân cũng không kéo dài.
Một trong những vai diễn kinh điển khác của Hà Tình là Hoa Hựu Lâm trong “Thanh thanh hà biên thảo”. Bà cũng là nữ diễn viên Trung Quốc đại lục đầu tiên tham gia phim của Quỳnh Dao. Nhiều khán giả từng tiếc nuối, cho rằng nhân vật “Giáo chủ” thật “mù quáng” khi không yêu Hoa Hựu Lâm xinh đẹp, thẳng thắn.
Nhân vật Hoa Hựu Lâm và Thạch Lựu trong “Thanh thanh hà biên thảo” về sau lần lượt trở thành Thái hậu và Thái phi trong “Nữ y Minh Phi truyện”. Bộ phim này phát sóng năm 2016, cũng là tác phẩm cuối cùng Hà Tình để lại cho khán giả.
Những năm sau đó, Hà Tình hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần tham gia chương trình giải trí, bà vẫn cất giọng hát Côn khúc. Năm 2012, tại chương trình “Niên đại tú”, bà thể hiện trích đoạn “Du viên” trong “Mẫu Đơn Đình”. Năm 2013, trong chương trình “Đại hí khán Bắc Kinh”, bà tiếp tục trình diễn trích đoạn “Mẫu Đơn Đình”, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển của Côn khúc.
Năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đoàn Côn khúc Chiết Giang, các bạn học cũ từng nói rằng Hà Tình sẽ trở về đoàn để đoàn tụ, nhưng cuối cùng, bà đã không thể xuất hiện.
Vietbf @ Sưu tầm