Người vợ thứ 4 cũng là người vợ cuối cùng của nghệ sĩ Thương Tín là một người phụ nữ kém ông 32 tuổi, sinh cho ông một cô con gái.
Mặc dù rất thành công trong nghệ thuật, từng bước lên đỉnh cao chói lòa nhưng nghệ sĩ Thương Tín lại rất lận đận trong chuyện tình cảm – hôn nhân. Theo tìm hiểu, nghệ sĩ Thương Tín có 4 người vợ, trong đó, người vợ cuối cùng tên là Kim Chi, kém ông 32 tuổi.
Người phụ nữ này sinh năm 1988, cùng quê Ninh Thuận (cũ) với Thương Tín. Cô vốn là người yêu của bạn thân Thương Tín. Khi bạn trai Kim Chi qua đời, Thương Tín là người thường xuyên thăm hỏi, động viên cô vượt qua nỗi đau này. Thế rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhận thấy nam nghệ sĩ là một người tốt, đáng tin cậy nên cô dần nảy sinh tình cảm. Một ngày, cô phát hiện mình đã mang trong mình giọt máu của Thương Tín.

Bức ảnh hiếm hỏi của Thương Tín với Kim Chi và con gái thuở còn mặn nồng. Ảnh: TL
“Lúc đó tôi bất ngờ lắm. Thực ra con cái là của trời cho nhưng ai có dè đâu gần cuối đời lại có con trong hoàn cảnh khốn khó như vầy. Buồn tủi lắm! Tôi từng bảo với cô ấy, sinh con ra sẽ không thuận cho cô ấy vì thật sự tôi không yêu cô ấy và cũng không muốn hủy hoại cả đời cô ấy.
Vậy rồi cô ấy không nói gì, vài tháng sau, cô ấy báo với tôi là vẫn giữ đứa bé và sắp sinh. Thời trẻ, tôi thích con gái lắm mà không có được. Không ngờ con gái lại nhè lúc mình khổ nhất mà xuất hiện. Âu cũng là số phận. Cuộc sống đúng thật phức tạp, không bao giờ như mình mong muốn”, nghệ sĩ Thương Tín từng chia sẻ.
Con gái xuất hiện là bước ngoặc trong cuộc đời Thương Tín. Trước đây, ông quyết tâm rời xa điện ảnh, về quê sống cuộc đời giản dị. Từ ngày có con, Thương Tín miệt mài trở lại phim trường. Ông nói thẳng: "Tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy thì lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được".
Gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân trao tặng bản nhạc bỏ túi "Quảng Bình quê ta ơi" song ngữ Việt – Hoa in vào thập niên 60
Có một thời gian, nghệ sĩ Thương Tín từng đưa hai mẹ con Kim Chi vào TP.HCM sinh sống. Nhưng do không hợp khí hậu nên con gái ông thường xuyên đau ốm, buộc lòng nam nghệ sĩ phải đưa mẹ con về quê. Trong thời gian này, khi nào có phim ông sẽ vào lại vào TP.HCM, còn nếu không sẽ ở bên vợ con.
Năm 2024, sau 10 năm chung sống không đăng ký kết hôn, nghệ sĩ Thương Tín và Kim Chi đã quyết định “đường ai nấy đi”. Trước đó, Thương Tín từng nói rõ lý do chấp nhận cưới người con gái mình không hề yêu là vì không muốn mình vô trách nhiệm và vì tình yêu thật sự của cô gái dành cho ông. Tuy nhiên, sau khi sống chung, cả hai có quá nhiều sự trái ngược, rất khó để hòa hợp đời vợ chồng.
Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, con gái 12 tuổi của Thương Tín sống cùng mẹ ở gần đó nhưng đã lâu ba con không gặp gỡ hay liên lạc. Những ngày cuối đời, Thương Tín day dứt, buồn bã vì nhớ con. Và khi nghệ sĩ qua đời đột ngột tại nhà mẹ ruột thì con gái cũng không bên cạnh và cha con không được gặp nhau lần cuối.
3 cuộc hôn nhân không trọn vẹn của Thương Tín
Lúc sinh thời, nghệ sĩ Thương Tín nổi tiếng là người đàn ông đào hoa và ga-lăng nên có nhiều “bóng hồng” vây quanh. Chuyện tình cảm của ông vì thế mà cũng dày và dài như một pho tiểu thuyết.
Thương Tín đến với người vợ đầu khi cả hai vừa bước qua tuổi 19 tuổi, đang đi học. Cả ông và vợ đều bị đuổi học vì “đằng gái” lỡ có bầu khi chưa kịp ra trường. Thậm chí, mối quan hệ của cả hai cũng không được gia đình nhà gái chấp nhận. Vì lẽ đó mà cuộc sống Thương Tín với người vợ đầu trải qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau 4-5 năm chung sống, cả hai ly hôn. Trái ngọt tình yêu của cuộc hôn nhân này là cậu con trai tên Bùi Thanh Tùng. Hai bố con từng có một thời gian dài không liên lạc.
Người vợ thứ 2 yêu Thương Tín hết mực, cả 2 sống chung được 8 năm, thì chuyện đau lòng xảy đến khi cả cô và con trai gặp tai nạn qua đời. Đến tận lúc mất vẫn chưa có được đám cưới trọn vẹn với Thương Tín, và cũng không có hôn thú gì.
Thương Tín từng kể, sau khi người vợ thứ hai qua đời một thời gian, ông gặp rồi yêu nữ ca sĩ Hồng Nhung, người thua ông đúng... một con giáp (12 tuổi). Cô là nữ ca sĩ chuyên hát nhạc vũ trường, disco ở các phòng trà tại Q.5 (TP.HCM). Hồng Nhung có mẹ là Phó Giám đốc một đoàn hát tại TP.HCM, gia đình rất khá giả. Điều đáng nói, ba của Hồng Nhung lại là bạn thân của Thương Tín.
Khi biết con gái của mình yêu Thương Tín, ông đã ra sức ngăn cản thế nhưng Hồng Nhung đã bỏ ngoài tai những lời “đe dọa” của ba mình để đến ở với người tình. Hai người đã sống với nhau gần 11 năm, không một tờ hôn thú và cũng có không một đám cưới nào.
Ở bên nhau suốt thời gian dài, Thương Tín khát khao có một đứa con nhưng Hồng Nhung không chịu sinh con nên ông đã dứt áo ra đi, chia cho vợ một nửa tài sản. Không cần giấy tờ cũng không cần phải ra tòa.
Người vợ thứ ba của Thương Tín sau đó làm ăn rất khấm khá, nhiều lần đề nghị quay lại nhưng ông không chịu.
"Người đó tính cách lắm. Riêng chuyện xách vali bỏ nhà theo tôi là biết rồi. Người ta lúc nào cũng sẵn sàng trở lại với mình, đề nghị nhiều lần rồi nhưng tôi đành nói thẳng với cô ấy đừng nghĩ về tôi nữa vì cả hai không thể quay trở lại được", Thương Tín ngậm ngùi.
Hiện Hồng Nhung đang sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam có liên lạc với Thương Tín. Trước khi Thương Tín qua đời, cả hai người từng một vài lần đi uống cà phê với nhau tại TP.HCM như hai cố nhân.
Từng trải qua 4 cuộc hôn nhân nhưng những năm cuối đời, Thương Tín lại sống cô đơn, gặp nhiều khó khăn, phải nương tựa nhạc sĩ Tô Hiếu. Trước khi mất, nam nghệ sĩ trải qua khoảng thời gian xuống dốc về sức khỏe và tinh thần, mắc nhiều loại bệnh. Các em ruột của ông phải sắp xếp công việc, thay phiên chăm sóc anh trai và mẹ già 90 tuổi.
Thương Tín sinh năm 1956 tại Phan Rang, từng là ngôi sao sân khấu và điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Ông bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn, từng gắn bó với nhiều đoàn kịch lớn như Cửu Long Giang, Kim Cương.
Với hơn 100 vai diễn sân khấu và hơn 200 bộ phim, ông ghi dấu qua các tác phẩm kinh điển như Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC và Chiến trường chia nửa vầng trăng.
Vietbf @ Sưu tầm