Ngày 12/11, công ty ADOR xác nhận Haerin và Hyein của NewJeans quyết định trở lại sau thời gian dài tranh chấp pháp lý.
Haerin và Hyein thông báo với ADOR về ý định tiếp tục hoạt động và tuyên bố tôn trọng phán quyết của tòa. ADOR cho biết họ sẽ hỗ trợ hai thành viên ổn định lịch làm việc và cam kết duy trì điều kiện làm việc phù hợp. Công ty mong người hâm mộ không đưa ra suy đoán sai lệch và giữ thái độ bình tĩnh khi đón nhận thông tin.
Ngay sau đó, Minji, Hanni và Danielle gửi thông báo qua báo chí về quyết định quay lại ADOR. 3 người nhấn mạnh họ đã suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục sự nghiệp trong khuôn khổ hợp đồng hiện có. Một thành viên đang ở Nam Cực nên việc gửi thông tin cho công ty diễn ra chậm hơn. Nhóm bày tỏ mong muốn tập trung vào âm nhạc và gửi lời cảm ơn đến khán giả.

Cả 5 thành viên NewJeans đã quyết định quay trở lại ADOR. Chosun.
ADOR phản hồi ngắn gọn rằng họ vẫn đang kiểm tra ý định của ba thành viên. Điều này dẫn đến nhiều câu hỏi về mức độ thống nhất trong nội bộ NewJeans và quá trình trao đổi giữa các bên. Tin đồn nhóm đã chia rẽ từ sớm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người tin rằng thông báo của Haerin và Hyein là yếu tố khiến ba thành viên còn lại buộc phải đưa ra lập trường để giảm rủi ro pháp lý.
Phán quyết của Tòa án Trung tâm Seoul vào Ngày 29/10 giữ nguyên hiệu lực hợp đồng giữa nhóm và ADOR. Tòa tuyên bố NewJeans thua kiện và phải tiếp tục hợp tác với công ty. Ngoài việc chi trả chi phí kiện tụng, phán quyết còn khẳng định quyết định sa thải cựu CEO Min Hee Jin của HYBE là hợp pháp. Tòa cho rằng bà Min đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến công ty mẹ.
Đại diện pháp lý của NewJeans từng tuyên bố sẽ kháng cáo vì nhóm không còn tin tưởng ADOR. Tuy nhiên, Haerin và Hyein thay đổi lập trường chỉ sau chưa đầy nửa tháng khiến vụ việc chuyển hướng hoàn toàn. Giới phân tích cho rằng chi phí bồi thường hợp đồng là lý do quan trọng. Theo ước tính, nếu NewJeans đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do hợp pháp, nhóm phải trả khoản tiền từ 300 đến 600 tỷ KRW. Đây là mức bồi thường được tính theo doanh thu còn lại mà ADOR thu được từ NewJeans.
Ngoài ra, tòa từng ban hành lệnh cấm tạm thời yêu cầu nhóm không được tự ý hoạt động. Mỗi lần vi phạm có thể bị phạt 1 tỷ won cho mỗi thành viên, tương đương mức tiền phạt hơn 93 tỷ đồng nếu cả nhóm vi phạm một lần. Những quy định này tạo áp lực rất lớn lên từng thành viên.
Trong khi đó, Min Hee Jin đã thành lập công ty OOAK Co., Ltd. vào ngày 16/10/2025. Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực giải trí và đặt trụ sở tại Sinsa dong. Sự xuất hiện của OOAK khiến tin đồn bà Min rời bỏ NewJeans và bắt đầu kế hoạch mới càng lan rộng.
Dư luận quay lưng với NewJeans
NewJeans từng là nhóm nữ được yêu thích nhất thị trường Hàn Quốc. Mọi chuyện thay đổi khi cuộc chiến giữa HYBE và Min Hee Jin nổ ra vào năm 2024. Từ một vụ kiểm toán nội bộ, mâu thuẫn lớn dần, kéo theo các buổi họp báo, những tuyên bố pháp lý và các cuộc tranh luận kéo dài trên mạng xã hội. NewJeans giữ vai trò trung tâm khi nhóm công khai tuyên bố chấm dứt hợp đồng vào tháng 11/2025 và đổi tên thành NJZ để nhận lịch diễn tại Hongkong vào tháng 3/2025 mà không thông qua ADOR.
Ban đầu, nhóm được công chúng ủng hộ. Nhiều người tin rằng HYBE đối xử thiếu công bằng và NewJeans chỉ cố gắng bảo vệ quyền lợi chính đáng. Nhưng khi tòa đưa ra phán quyết ngày 29/10, dư luận đổi chiều. Hình ảnh trong sáng của NewJeans biến mất chỉ sau vài ngày. Loạt cáo buộc về sự đối xử bất công bị cho là không có cơ sở. Công chúng phân tích rằng HYBE đã đầu tư rất lớn cho nhóm, từ sản xuất âm nhạc đến hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu hàng đầu.
Thông tin mỗi thành viên nhận 5 tỷ won ngay trong năm đầu hoạt động khiến người đọc bất ngờ. Số tiền này cao hơn nhiều lần so với khoản thu nhập thông thường của idol Kpop mới debut. Điều này tạo ra làn sóng phản ứng khi nhóm tiếp tục khẳng định mình bị hạn chế và chịu thiệt thòi.
Phát ngôn của Hanni làm mọi thứ tệ hơn. Cô từng nói môi trường làm việc tại công ty không đảm bảo. Tuy nhiên, Bộ Lao động và tòa xác định không có bằng chứng. HYBE còn công bố video cho thấy nhóm ILLIT chủ động chào Hanni, bác bỏ thông tin nhóm bị phân biệt đối xử. ILLIT trở thành nạn nhân của làn sóng công kích trong thời gian dài chỉ vì một câu nói không đúng sự thật.
Dư luận Hàn Quốc yêu cầu NewJeans xin lỗi ILLIT. Mạng xã hội tràn ngập lời chỉ trích. Nhiều bình luận cho rằng nhóm đánh mất sự chân thành khi đưa ra cáo buộc không chính xác. Cụm từ nhóm nhạc lò vi sóng xuất hiện ngày càng nhiều, ám chỉ việc NewJeans liên tục thay đổi lập trường và thiếu trách nhiệm trong phát ngôn.
Trước thời điểm xảy ra tranh chấp, NewJeans từng là đại diện tiêu biểu của làn sóng Y2K. Nhóm nổi tiếng với các bài hát như Attention, Hype Boy, Ditto và Super Shy. Hình ảnh trẻ trung giúp nhóm trở thành biểu tượng của Gen Z toàn cầu. NewJeans từng xuất hiện tại nhiều sự kiện âm nhạc lớn và hợp tác cùng loạt thương hiệu xa xỉ. Chỉ sau một năm ra mắt, nhóm được đánh giá là nhóm nữ dẫn đầu thế hệ mới.
Vietbf @ Sưu tầm