Hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) rất đa dạng về quy mô, ngành nghề. Tuy nhiên cũng có những cái tên phải đóng cửa chỉ sau thời gian ngắn ngủi ra đời, dù có quy mô trăm tỷ đồng.
Trong số nhiều doanh nghiệp của ông Nguyễn Hòa Bình, Tập đoàn NextTech là cái tên "lõi". Dữ liệu tại phòng đăng ký kinh doanh Hà Nội cho thấy doanh nghiệp này được thành lập từ tháng 2/2013, trụ sở chính hiện ở đường Tam Trinh, Hà Nội. Số vốn điều lệ ghi nhận cao nhất của NextTech là ở thời điểm cuối năm 2020 là 500 tỉ đồng.
Song, thông tin cập nhật gần đây cho thấy vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh, từ mức 500 tỷ đồng nêu trên xuống chỉ còn hơn 4,2 tỉ đồng vào tháng 10/2023.
Cùng với sự điều chỉnh vốn, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng có một số thay đổi. Trước khi điều chỉnh, ông Bình nắm 70% vốn điều lệ (tương ứng 350 tỉ đồng), ông Nguyễn Huy Hoàng sở hữu 10% và ông Đào Minh Phú góp 20%.
Sau khi thay đổi, Shark Bình vẫn giữ 70% cổ phần, nhưng giá trị góp vốn giảm còn hơn 2,94 tỉ đồng. Ông Nguyễn Huy Hoàng góp gần 1,24 tỉ đồng và một cổ đông mới xuất hiện là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, nắm giữ 0,5% vốn điều lệ, tương đương 21 triệu đồng.
Trước nữa, NextTech cũng ghi nhận nhiều thay đổi về người đại diện pháp luật, cơ cấu cổ đông.
Trước đây có thời điểm Shark Bình làm người đại diện pháp luật doanh nghiệp, hiện nay vị trí này do ông Đào Mạnh Dũng (sinh năm 1986) giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Chủ tịch NextTech Nguyễn Hòa Bình.
"Sát sườn" với NextTech là Công ty CP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng - đơn vị trực tiếp sở hữu vận hành cổng thanh toán điện tử Ngân lượng do NextTech xây dựng. Khoảng 1 năm trở lại đây, Công ty Ngân Lượng cũng có biến động đáng kể về vốn điều lệ.
Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh, Ngân Lượng được thành lập năm 2012 với vốn ban đầu 52,7 tỉ đồng, sau đó từng tăng lên gần 370 tỉ đồng. Tuy nhiên, lần cập nhật hồi đầu năm 2024 cho thấy doanh nghiệp này đã giảm hơn 85% vốn, chỉ còn lại khoảng 52,7 tỉ đồng.
Doanh nghiệp trăm tỉ, tuổi đời 3 tháng của Shark Bình
Công ty CP Đầu tư Nextfin (NextFin) thành lập tháng 7/2024, trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp này chuyên hoạt động trong ngành tư vấn đầu tư, có mức vốn điều lệ 100 tỉ đồng ngay khi vừa “khai sinh”. Tại NextFin, ông Nguyễn Hòa Bình góp 92% vốn sáng lập, cổ đông Nguyễn Thị Thanh Hương góp 3%, cổ đông Đào Mạnh Dũng góp 5% đồng thời giữ vị trí Tổng Giám đốc.
Dù có quy mô không hề nhỏ, tuy nhiên chỉ sau 3 tháng thành lập, NextFin đã sớm bị đóng cửa. Lý do được đưa ra bởi Công ty gặp khó khăn về vấn đề tổ chức và hoạt động kinh doanh, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh như dự kiến ban đầu. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định giải thể Công ty theo quy định của pháp luật.
Trong mảng công nghệ, NextPay ban đầu có tên Công ty CP Công nghệ MPOS Việt Nam. Các cổ đông sáng lập bao gồm Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ tương lai, Công ty TNHH Đầu tư Ý tưởng mới và 2 cổ đông cá nhân khác; nhà đầu tư nước ngoài SoftPay Mobile International Nal PTE,LTD do ông Nguyễn Hòa Bình đại diện.
Cơ cấu cổ đông Công ty xuất hiện Công ty TNHH NextPay Việt Nam. Cho tới giữa năm 2021, MPOS được đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số NextPay. Lần cập nhật gần nhất cho thấy NextPay đăng ký 52,5 tỉ đồng vốn điều lệ.
Ngoài MPOS, NextPay cũng là cổ đông tại Công ty CP Công nghệ tài chính UNIVEST – doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỉ đồng, thành lập cuối năm 2021 nhưng đã sớm giải thể hồi đầu năm nay.
Ngoài các công ty chuyên ngành tài chính, ông Nguyễn Hòa Bình cũng xây dựng nhiều doanh nghiệp ngành nghề khác. Với ngành bất động sản, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh bất động sản Nextland (NextLand), một doanh nghiệp được ông Nguyễn Hòa Bình thành lập vào năm 2021, với ngành nghề chính về kinh doanh bất động sản. Ban đầu, vốn điều lệ của Công ty có vốn điều lệ 20 tỉ đồng, ông Bình giữ vai trò Giám đốc.
Tuy nhiên, tại đăng ký thay đổi tháng 3/2022, NextLand đã thay đổi người đại diện pháp luật, ông Nguyễn Hòa Bình không còn giữ vị trí Giám đốc. Đồng thời, cơ cấu cổ đông của Công ty chỉ xuất hiện 3 cổ đông Đoàn Văn Tuấn (góp 40% vốn); bà Nguyễn Hà Thủy (góp 24%) và cổ đông Lê Thị Quyên (góp 36% vốn).
Trong khoảng thời gian này, NextLand dồn dập nâng vốn điều lệ, lần lượt lên thành 70 tỉ đồng vào tháng 3/2022; 150 tỉ đồng vào tháng 4/2022 và duy trì trong thời gian dài. Chỉ tới đầu năm 2025, Công ty bắt đầu có nhiều biến động động hơn khi vốn điều lệ giảm nhẹ còn 142 tỉ đồng vào tháng 1/2025; và giảm tiếp xuống 86 tỉ đồng ở tháng 7/2025.
Theo cập nhật thay đổi gần nhất vào tháng 9, người đại diện pháp luật của BĐS NextLand là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đào Mạnh Dũng, vốn điều lệ cũng được điều chỉnh xuống mức 73 tỉ đồng.
Hay mảng mỹ phẩm, ông Nguyễn Hòa Bình, bà Đỗ Thị Phương Oanh mỗi người góp 40%, ông Đào Mạnh Dũng góp 20% vốn để thành lập Công ty CP Thương mại Dịch vụ Dược Mỹ phẩm Love Nest Việt Nam, doanh nghiệp có vốn điều lệ 5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo thông báo ngày 5/10 vừa qua, Dược Mỹ phẩm Love Nest Việt Nam đã giải thể do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, không tìm được phương án kinh doanh hiệu quả.