Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump đang có kế hoạch cắt giảm ngân sách liên bang cho Portland trong bối cảnh bạo lực từ "Những kẻ khủng bố trong nước cánh tả" - "Chúng tôi sẽ không tài trợ cho các tiểu bang cho phép tình trạng vô chính phủ"
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ sáu đã phát biểu về vụ việc ở Portland, Oregon, nơi nhà báo đảng Cộng hòa Nick Sortor bị côn đồ Antifa bao vây và tấn công, sau đó bị cảnh sát Portland bắt giữ.
Tờ Gateway Pundit đã đưa tin về vụ việc hiện đang được Bộ Tư pháp điều tra .
“Portland: đã đến lúc FO [Tìm Ra] rồi. Thắt dây an toàn vào”, Trợ lý Luật sư Harmeet Dhillon, người sẽ chỉ đạo cuộc điều tra, cho biết trong một bài đăng trên X.
Leavitt tuyên bố với các phóng viên vào thứ sáu rằng Sở Cảnh sát Portland không chỉ nằm trong tầm ngắm của Bộ Tư pháp mà Tổng thống Trump hiện đang có động thái cắt giảm viện trợ liên bang cho thành phố, với lý do tình trạng hỗn loạn trên đường phố.
Bà cho biết: “Chỉ tính riêng từ tháng 6, những kẻ cực đoan cánh tả đã tấn công dữ dội vào cơ sở ICE bằng cách sử dụng biển báo dừng làm công cụ phá cổng, ném chất nổ và các vật thể khác vào lực lượng thực thi pháp luật, liên tục tấn công và dox các sĩ quan, mắng nhiếc những người hàng xóm tuân thủ pháp luật và thậm chí còn đưa máy chém ra trước cơ sở ICE.”
Ngoài việc cắt giảm ngân sách, "sẽ có thêm một đợt tăng cường nguồn lực liên bang cho Portland ngay lập tức, bao gồm cả nguồn lực tăng cường của CBP và ICE. Luật pháp và trật tự sẽ được duy trì, và Tổng thống Trump sẽ đảm bảo điều đó", ông Leavitt nói.
Leavitt: Bất chấp việc Đảng Dân chủ đóng cửa chính phủ, những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm mang lại sự an toàn cho nước Mỹ vẫn tiếp tục. Tổng thống Trump tin rằng các thành phố của Mỹ nên là nơi an toàn nhất trên trái đất, và ông cam kết biến điều này thành hiện thực. Chúng ta đã thấy Tổng thống Trump thành công trong việc đưa Washington D.C. trở lại an toàn chỉ sau vài tuần. Chiến dịch trấn áp tội phạm tương tự sẽ tiếp tục diễn ra ở các thành phố trên khắp đất nước, và đang diễn ra tại Portland, Oregon. Tổng thống Trump sẽ chấm dứt Triều đại Khủng bố của phe cực tả ở Portland một lần và mãi mãi.
Tổng thống đã chỉ đạo Bộ trưởng Hegseth cung cấp tất cả quân số cần thiết để bảo vệ Portland, thành phố bị tàn phá bởi chiến tranh và bất kỳ cơ sở nào của ICE đang bị bao vây khỏi sự tấn công của Antifa và các phần tử khủng bố cánh tả khác. Những gì đã được phép xảy ra ở Portland, và chúng ta đã thấy đoạn video đáng lo ngại về điều này tối qua, đây không phải là biểu tình ôn hòa. Đây là sự hỗn loạn cánh tả đã tàn phá thành phố vĩ đại của nước Mỹ này trong nhiều năm, khiến cảnh sát bị đánh đập, người dân bị khủng bố và tài sản của các doanh nghiệp bị hư hại.
Chỉ tính riêng từ đầu tháng 6, những kẻ khủng bố Antifa đã bao vây văn phòng ICE tại Nam Portland. Những kẻ cực đoan cánh tả này đã xông vào cơ sở ICE một cách hung bạo bằng cách sử dụng biển báo dừng làm vật cản, ném chất nổ và các vật thể khác vào lực lượng thực thi pháp luật, liên tục tấn công và dox (lộ thông tin cá nhân) các sĩ quan, mắng nhiếc những người hàng xóm tuân thủ pháp luật, và thậm chí còn đặt máy chém ngay trước cơ sở ICE. Và cần phải có thêm nhiều người đưa tin về vụ việc này. Tổng thống Trump đã cử lực lượng thực thi pháp luật liên bang đến bảo vệ tài sản liên bang và bắt giữ những kẻ kích động bạo lực này.
Chỉ đêm qua, chúng ta đã chứng kiến một vụ việc cực kỳ đáng lo ngại, khi nhà báo bảo thủ Nick Sorter bị cảnh sát Portland bắt giữ sau khi bị Antifa phục kích và đang tự vệ trước những vụ tấn công này. Nhưng thay vì bắt giữ những thành viên băng đảng bạo lực này, đêm này qua đêm khác, những kẻ đang tàn phá cộng đồng này, cảnh sát lại bắt giữ một nhà báo đang cố gắng ghi lại cảnh hỗn loạn, và tất cả mọi người trong khán phòng này nên hết sức lo ngại về điều đó.
Bộ Tư pháp đã nói chuyện với nhà báo đó sáng nay, và họ sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về vụ bắt giữ anh ta. Vụ việc này là một phần của xu hướng đáng lo ngại ở Portland, nơi các nhóm cánh tả tin rằng họ có quyền quyết định ai được phép đến và sống ở thành phố của họ. Đây không phải là thành phố của họ, mà là thành phố của người dân Mỹ, và Tổng thống Trump sẽ khôi phục lại điều đó. Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống về vấn đề này, và ông ấy đã chỉ đạo đội ngũ của mình tại Nhà Trắng bắt đầu xem xét lại các khoản viện trợ có khả năng bị cắt giảm ở Portland. Chúng tôi sẽ không tài trợ cho các tiểu bang cho phép tình trạng hỗn loạn. Cũng sẽ có một đợt tăng cường nguồn lực liên bang cho Portland ngay lập tức, bao gồm cả nguồn lực tăng cường của CBP và ICE. Luật pháp và Trật tự sẽ được duy trì, và Tổng thống Trump sẽ đảm bảo điều đó.
Sau đó, Leavitt xác nhận với phóng viên Nhà Trắng Amanda Head của Just The News rằng Chính quyền Trump cũng sẽ nỗ lực để đảm bảo cảnh sát địa phương không còn bị giới lãnh đạo cản trở và không thể hành động chống lại Antifa.
Leavitt cho biết lực lượng đặc nhiệm của Bộ An ninh Nội địa giám sát các hoạt động tại Portland đã thông báo với bà rằng: "Cảnh sát địa phương đã bị hạn chế phản ứng hoặc hợp tác với chính quyền liên bang".
“Chúng tôi cho rằng thật đáng khinh bỉ khi những quan chức địa phương được bầu lên, những người đã tuyên thệ bảo vệ người dân, lại ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật thực thi nhiệm vụ trên thực địa. Đó là lý do tại sao Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ của mình tại Nhà Trắng, và họ đã bắt tay vào việc, xem xét cách chúng ta có thể cắt giảm ngân sách.”
Trưởng phòng: Có thông tin cho biết Cảnh sát Portland đã không thể đối phó với người biểu tình ở mức độ bình thường. Tổng thống có dự định xử lý vấn đề này theo hướng tương tự với các lãnh đạo thành phố không?
Leavitt: Vâng, theo hiểu biết của chúng tôi, lực lượng thực thi pháp luật mà chúng tôi có tại Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa, tôi đã nói chuyện với họ sáng nay, và những gì họ thấy là, thật không may, cảnh sát địa phương đã bị hạn chế không được phản ứng hoặc hợp tác với chính quyền liên bang, điều này hoàn toàn vô lý. Chúng tôi đã tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang đến thành phố này để khôi phục luật pháp và trật tự, đồng thời phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật địa phương, và chúng tôi đã thấy những lợi ích của việc này tại Washington, D.C. Và tất cả các bạn sống ở đây, vì vậy các bạn có thể đồng ý rằng Washington, D.C. đang và cảm thấy an toàn hơn rất nhiều nhờ sự hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương. Họ có thể và phải hợp tác với nhau. Và chúng tôi cho rằng thật đáng khinh bỉ khi những quan chức dân cử địa phương, những người đã tuyên thệ bảo vệ người dân của mình, lại đang ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật thực thi công vụ trên thực địa. Vì vậy, đó là lý do tại sao Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ của mình tại Nhà Trắng, và họ đã bắt tay vào việc, xem xét cách chúng ta có thể cắt giảm ngân sách. Và Tổng thống muốn hợp tác với bất kỳ ai. Nếu thị trưởng Portland gọi cho ông ấy ngay bây giờ và nói, "Thưa Tổng thống, xin hãy giúp chúng tôi." Tôi chắc chắn Tổng thống sẽ sẵn lòng làm điều đó. Ông ấy thực sự nghiêm túc trong việc muốn khôi phục trật tự tại các thành phố của Mỹ, nhưng rõ ràng là các quan chức địa phương và dân cử ở Oregon lại không đồng tình, và điều đó thật đáng tiếc cho người dân nơi đây.