
(Minh họa)
Sau chuyến đến thăm Ukraine mới nhất của mình, đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump về Ukraine là tướng Keith Kellogg có nhận định rằng, Nga không thể nào giành chiến thắng trong cuộc xâm lược ở Ukraine.
"Nếu Putin thắng thì ông ta đã ở Odessa từ lâu. Trên hực tế là Nga đang thua trong cuộc chiến này", ông Kellogg nói.
Có thể tin rằng, quan điểm này của ông Kellogg đã có tác động đáng kể đến Tổng Thống Trump khiến cho ông này bất ngờ thay đổi quan điểm về cuộc xung đột giữa Nga–Ukraine. Trên mạng Truth Social ngày 23 tháng Chín, sau cuộc gặp Tổng Thống Zelensky ở New York, ông Trump đã viết rằng ,Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu, giành chiến thắng và cho thu hồi toàn bộ lãnh thổ Ukraine về như lúc ban đầu.
Rõ ràng đây là một sự thay đổi lớn về lập trường của ông Trump, người vốn luôn cho rằng Ukraine cần phải nhượng bộ đất cho Nga để đổi lấy hòa bình. Chính ông Zelensky cũng nói mình cũng thấy khá bất ngờ về lời tuyên bố của ông Trump trên Truth Social.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là Polyansky thì cho rằng,
"đừng nên quá phấn khởi với mọi bài đăng tải trên mạng xã hội" khi đề cập đến bài viết của ông Trump. Không phải ông Polyansky không có lý khi nói ra như vậy, song có cảm tưởng như ông nói như vậy nhằm che đậy sự thất vọng về ông Trump, người từng được cho là nghiêng về Nga hơn là nghiêng về Ukraine, và là người luôn cho rằng cuộc xung đột giữa Nga–Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ, thậm chí còn từng xem cuộc chiến này là do lỗi của Ukraine và Âu Châu hơn là lỗi của Nga.
Sự thất vọng của ông Polyansky hẳn cũng là sự thất vọng của Điện Kremlin. Và nếu như vậy thì chắc chắn là vì ông Putin đã làm ông Trump bị thất vọng nhiều, không còn đủ kiên nhẫn được nữa với ông chủ Điện Kremlin.
Tổng Thống Trump cho rằng,
"Lẽ ra là một cường quốc quân sự, Nga chỉ cần chưa đầy một tuần để giành lấy chiến thắng. Điều này đã khiến cho Nga giống một con hổ giấy", trong khi ông không ngớt ca ngợi về sự can trường và tinh thần chiến đấu của quân dân Ukraine khi đối phó với quân xâm lược Nga. Và ông còn nói thêm rằng,
"Nền kinh tế Nga đang rất tồi tệ. Nó đang bị sụp đổ". Nhận định này của ông Trump xem ra không có gì mới, vì đó là điều mà ai cũng đã thấy rõ. Chính các chuyên gia kinh tế của Nga cũng đã thừa nhận điều này. Sự cố đấm ăn xôi của Nga trong cuộc chiến sẽ không đi đến đâu một khi nền kinh tế Nga bị sụp đổ trong nay mai. Đó là thực tế mà ông Putin không phải không nhìn thấy ra. Chỉ là ông ta muốn giả vờ không nhìn thấy. Chỉ là ông ta và bộ sậu hiếu chiến của ông ta ở Điện Kremlin đã không đủ can đảm để dám nói ra sự thật đó, vì nó quá phủ phàng, quá cay đắng cho họ.
Tất nhiên, dù cho ông Trump có nói những lời tốt đẹp gì đi nữa thì mọi sự vẫn chưa thể dễ dàng ngay cho Ukraine. Vì khi bị dồn vào đường cùng, vì khi Trump không còn là
"bạn tốt" nữa, một Putin ngoan cố sẽ giống một con chó điên, sẵn sàng ra sức cắn xé đối thủ với hi vọng lật ngược lại thế cờ hoặc vớt vát chút ít gì hay chút đó. Với tất cả những gì đã thể hiện ra trong thời gian vừa qua, tên độc tài nước Nga cho thấy ông ta không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Chính ông Zelensky dù có tỏ ra lạc quan về sự thay đổi lập trường của ông Trump, vẫn nhấn mạnh rằng Ukraine còn đang trong tình thế khó khăn.
Có người cho rằng, khi khẳng định Washington sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO, ông Trump dường như muốn ngầm đề cập tới cơ chế
PURL vốn cho phép Âu Châu mua vũ khí của Mỹ để cung cấp cho Ukraine, điều mà Âu Châu cho rằng là cách mà ông Trump muốn tách nước Mỹ khỏi cuộc chiến ở Ukraine và xem cuộc chiến này là cơ hội để cho Mỹ kiếm thêm tiền thay vì chỉ
"phung phí tiền bạc" như ông Biden đã từng làm.
Nói gì thì nói, những lời tốt đẹp mới nhất mà ông Trump dành cho Ukraine vẫn là điều rất đáng phấn khởi cho đất nước này, cũng như cho những ai luôn ủng hộ lẽ phải và chính nghĩa của Ukraine. Có thể xem đây là bước ngoặt của cuộc chiến. Và khi viết ra những dòng chữ tốt đẹp như vậy trên Truth Social, ông Trump nay trong mắt người Ukraine không còn là kẻ đáng ghét như khi ông từng đấu khẩu với ông Zelensky ở Tòa Bạch Ốc hôm 28 tháng Hai vừa qua.
Theo Tổng Thống Zelensky, ông Trump có đủ mức ảnh hưởng và quyền lực để làm thay đổi cuộc chơi đối với cuộc chiến ở Ukraine. Hẳn ông Zelensky có lý khi nói như vậy, bởi tổng thống của một siêu cường như Mỹ tất phải khác với tổng thống của một nước nhỏ như Thái Lan hay Campuchia, Brunei…
Giờ đây, hơn lúc nào hết, người ta đang chờ đợi một sự thay đổi lớn trong cuộc chiến ở Ukraine với chung cuộc là những kẻ xâm lược bạo tàn sẽ bị đánh bại, chính nghĩa sẽ luôn thắng phi nghĩa.