Psy, ca sĩ nổi tiếng toàn cầu với MV “Gangnam Style” hơn 5,6 tỷ lượt xem, đang bị điều tra tại Hàn Quốc vì vi phạm quy định sử dụng thuốc kê đơn.
Ngày 28/8, cảnh sát Hàn Quốc mở cuộc điều tra liên quan đến việc Psy nhờ quản lý lấy thuốc ngủ thay cho mình. Theo kết quả ban đầu, anh được một bác sĩ tại bệnh viện đại học ở Seoul kê đơn hai loại thuốc Stilnox và Xanax từ năm 2022 mà không có buổi tư vấn trực tiếp. Hành động này vi phạm quy định quản lý thuốc kê đơn. Vụ việc bị phát giác sau một nguồn tin mật và nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên truyền thông. Bác sĩ liên quan đã bị bắt giữ, còn Psy phải đối diện khả năng bị xử phạt nặng.
Đại diện của Psy lên tiếng xin lỗi công chúng, thừa nhận việc để quản lý lấy thuốc thay là sai lầm. Tuy nhiên, họ giải thích Psy bị rối loạn giấc ngủ mãn tính và sử dụng thuốc theo chỉ định y tế. Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các chuyên gia cho biết, hành vi ủy quyền nhận thuốc và kê đơn không có tư vấn trực tiếp có thể bị phạt tù tới một năm hoặc nộp phạt 10 triệu won (tương đương 190 triệu đồng). Vụ việc đang được điều tra và dư luận quan tâm sát sao.

Ca khúc Gangnam Style đã mang lại thành công không tưởng cho Psy. Koreaboo.
Trước khi dính đến vụ việc này, Psy đã trải qua nhiều tranh cãi. Năm 2001, album đầu tay “Psy From the Psycho World” bị phạt do nội dung táo bạo, ca từ châm biếm và nhạy cảm. Cũng trong năm đó, anh thừa nhận hút cần sa và bị phạt 5 triệu won. Đến năm 2003, anh được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự để làm việc tại một công ty phần mềm, nhưng sau đó bị phát hiện làm việc thiếu nghiêm túc, lén tham gia biểu diễn và chương trình giải trí. Năm 2007, Psy phải nhập ngũ lại để hoàn thành 20 tháng nghĩa vụ.
Dù vướng nhiều lùm xùm, Psy vẫn đạt thành tựu lớn với “Gangnam Style” phát hành năm 2012. Ca khúc với giai điệu sôi động và điệu nhảy ngựa hài hước đã trở thành hiện tượng toàn cầu. MV cán mốc 1 tỷ lượt xem chỉ sau thời gian ngắn và đến nay đã đạt hơn 5,6 tỷ view. Bài hát không chỉ đưa Psy trở thành ngôi sao quốc tế mà còn giúp Kpop vươn xa, lần đầu tiên tạo ra cơn sốt toàn cầu. Ca sĩ Britney Spears, Justin Bieber, Rihanna hay cựu Tổng thống Mỹ Obama đều từng khen ngợi và tham gia bắt chước điệu nhảy này.
Psy khẳng định tên tuổi bằng sự khác biệt. Anh không có ngoại hình đẹp chuẩn thần tượng, thân hình mập mạp và gương mặt thường bị chê “xấu lạ”. Nhưng chính sự lệch chuẩn đó lại làm nên cá tính riêng, khiến công chúng nhớ tới anh như một nghệ sĩ hài hước, độc đáo. Sau “Gangnam Style”, Psy tiếp tục phát hành album, trong đó có “Psy 9” năm 2022, song chưa tác phẩm nào vượt qua cái bóng quá lớn của bản hit năm 2012.
Nghệ sĩ “nhiều tật” nhưng vẫn để lại dấu ấn
Psy tên thật là Park Jae Sang, sinh năm 1977 trong một gia đình giàu có tại quận Gangnam, Seoul. Anh từng được gửi đi du học ngành Quản lý kinh tế tại Đại học Boston, Mỹ, nhưng lại dùng tiền học để mua nhạc cụ, học sáng tác. Sau đó, Psy bỏ học và theo học Học viện âm nhạc Berklee nhưng cũng không hoàn tất chương trình. Trở về Hàn Quốc, anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 24 tuổi với nghệ danh Psy, viết tắt của từ “Psycho” nghĩa là “tâm thần”.
Trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp, Psy liên tục đối diện tranh cãi. Ngoài những rắc rối về cần sa, nghĩa vụ quân sự, anh còn bị điều tra vào năm 2022 khi công ty giải trí P Nation do anh điều hành bị phát hiện vi phạm luật an toàn lao động sau khi một nhân viên tử vong trong quá trình tháo dỡ thiết bị biểu diễn. Đến năm 2024, biệt thự tại Hannam-dong của Psy bị tịch thu do không nộp phí phạt vi phạm luật xây dựng. Anh buộc phải nộp phạt vì thay đổi mục đích sử dụng và mở rộng công trình trái phép.
Tuy vậy, Psy vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng trong âm nhạc Hàn Quốc. Năm 2021, anh được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hàn Quốc xếp vào danh sách 10 người có tầm ảnh hưởng nhất. Khán giả và giới truyền thông gọi anh là “gã tâm thần” nhưng cũng thừa nhận tài năng, sự sáng tạo và tinh thần khác biệt mà anh mang lại cho làng giải trí.
Năm 2010, Psy gia nhập YG Entertainment, từ đó sự nghiệp của anh bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hơn. Chỉ hai năm sau, anh trở thành biểu tượng toàn cầu với “Gangnam Style”. Thành công bất ngờ này mở đường cho các nghệ sĩ Hàn Quốc tiếp cận khán giả quốc tế. Psy từng chia sẻ: “Xã hội Hàn Quốc đòi hỏi cao về đạo đức. Tôi đã ba lần gặp rắc rối lớn. Nếu là ca sĩ khác thì có lẽ đã không thể trở lại”.
Năm 2019, Psy rời YG và thành lập công ty riêng mang tên P Nation, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ cá tính như Jessi, HyunA, Dawn, Crush hay Heize. Anh hướng tới xây dựng một môi trường nghệ thuật cởi mở, nơi các nghệ sĩ được thể hiện phong cách riêng thay vì chạy theo chuẩn mực công nghiệp. Điều này phản ánh đúng tinh thần khác biệt mà Psy theo đuổi từ khi bắt đầu.
Sau hơn hai thập kỷ, Psy được ghi nhận vừa là một nghệ sĩ tạo ra kỷ lục toàn cầu, vừa là nhân vật gây nhiều tranh cãi. Anh bước ra khỏi chuẩn mực về ngoại hình và âm nhạc, khẳng định rằng sự thành công không nhất thiết phải gắn với vẻ đẹp hoàn hảo hay sự ngoan ngoãn theo quy chuẩn. Với Psy, sự khác biệt chính là dấu ấn, và chính dấu ấn đó đã đưa anh cùng “Gangnam Style” trở thành hiện tượng văn hóa của cả một thế hệ.
VietBF@ sưu tập