Ông Trump cảnh báo có thể nâng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Nhật Bản lên mức 30% hoặc 35%.
Ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghi ngờ khả năng đạt được thoả thuận thương mại với Nhật Bản trước thời hạn ngày 9/7. Ông đồng thời cảnh báo có thể nâng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Nhật Bản lên mức 30% hoặc 35%.
Trao đổi với phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump chỉ trích việc Nhật Bản không chấp nhận gạo của Mỹ và phàn nàn về sự mất cân bằng trong thương mại ô tô giữa hai nước.
"Tôi không chắc chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi nghi ngờ về Nhật Bản, họ rất cứng rắn", ông nói.
Cùng ngày, một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền ông Trump sẽ tạm hoăn đàm phán với Nhật Bản để ưu tiên các đối tác thương mại khác như Ấn Độ.
Ấn Độ nằm trong số các quốc gia được ưu tiên trong các cuộc đàm phán thuế quan. Ông Trump đă đặt hạn chót cho ṿng đàm phán hiện tại là ngày 9/7 và có kế hoạch tái áp thuế đối ứng sau thời gian tạm hoăn 90 ngày. Nếu mốc thời gian này không được gia hạn, hàng hóa Nhật Bản sẽ phải chịu tổng mức thuế 24%.
Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đề nghị được miễn hoàn toàn thuế ô tô. Song, ông Trump một lần nữa khẳng định sẽ duy tŕ thuế đối với ô tô và bày tỏ sự không hài ḷng với thâm hụt thương mại với Nhật Bản. Điều này khiến quá tŕnh đàm phán thêm căng thẳng.
Ông Trump dường như đang gia tăng áp lực với Nhật bằng cách đề xuất mức thuế cao hơn nữa.
Theo nguồn tin chuyên trách với các cuộc đàm phán phía Mỹ, trưởng đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản Ryosei Akazawa đă tới Washington vào cuối tháng 6 để tham dự ṿng đàm phán thứ 7 nhưng trở về nước mà không gặp được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
VietBF@ Sưu tập
|