Giới chức Ấn Độ phát hiện một hành khách mang theo hàng chục con rắn, bay từ Thái Lan tới Mumbai.
Hải quan Mumbai ngày 30/6 cho biết một công dân Ấn Độ di chuyển từ Thái Lan đă giấu hàng chục con rắn trong hành lư kư gửi. Đây là vụ việc thứ ba chỉ trong tháng 6 liên quan đến vận chuyển động vật hoang dă qua đường hàng không.
Những con rắn được phát hiện trong hành lư đều là các loài phổ biến trên thị trường thú cưng, không có nọc độc hoặc không gây nguy hiểm cho con người, như rắn garter, rắn vua California vằn ven biển, rắn chuột mũi tê giác, rắn chuột bạch tạng, trăn cát Kenya cùng một số loài khác. Nhiều loài trong số này thường xuyên bị buôn bán trong thị trường thú nuôi hoang dă.
Đầu tháng 6, một hành khách khác đến từ Thái Lan bị bắt khi giấu 44 con rắn lục Indonesia, 3 con rắn đuôi nhện có độc và 5 con rùa châu Á trong hành lư kư gửi.
Chỉ vài ngày sau, lực lượng hải quan tiếp tục chặn một vụ buôn lậu khác với hơn 100 cá thể động vật c̣n sống, bao gồm các loài ḅ sát, chim hút mật và thú có túi leo cây, trong đó nhiều loài nằm trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng.
Không chỉ Ấn Độ, nhiều quốc gia cũng đang phải đối mặt với t́nh trạng buôn lậu động vật sống qua đường hàng không. Hồi tháng 3, một người đàn ông ở bang Pennsylvania (Mỹ) đă bị phát hiện nhét một con rùa tai đỏ vào trong quần để qua mặt an ninh tại sân bay Newark Liberty. Con vật chỉ bị phát hiện khi máy quét an ninh phát tín hiệu cảnh báo tại vùng hông. Lực lượng chức năng đă phát hiện con rùa được quấn trong khăn nhỏ, giấu trong quần người đàn ông này.
Vào tháng 11/2024, một công dân Hàn Quốc, 28 tuổi, bị chặn lại tại sân bay quốc tế Jorge Chavez (Peru) sau khi lực lượng an ninh phát hiện phần bụng của người này có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra, họ phát hiện anh ta quấn quanh bụng hai dây thắt chứa đầy động vật không xương sống, gồm nhện, rết và kiến đạn. Tổng cộng, 35 con nhện trưởng thành, 285 con nhện non, 110 con rết và 9 con kiến đạn được thu giữ.
Tổ chức TRAFFIC chuyên giám sát t́nh trạng buôn lậu động thực vật hoang dă, cho biết hơn 7.000 cá thể động vật đă bị thu giữ trên tuyến bay Thái Lan - Ấn Độ trong hơn 3 năm qua. Cơ quan này cảnh báo về xu hướng đáng lo ngại khi ngày càng nhiều người ưa chuộng nuôi thú cưng hoang dă, dẫn đến gia tăng các hoạt động vận chuyển động vật trái phép qua biên giới.
|