Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, ngày 2/7 cho biết việc cắt giảm lãi suất trong tháng 7 “không nằm ngoài khả năng”, đánh dấu sự mềm mỏng rõ rệt so với quan điểm thận trọng mà ông thể hiện trong những tuần gần đây.

Phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Forum) ở Sintra, Bồ Đào Nha, ông Powell nói: “Tôi thực sự không thể nói trước. Quyết định về lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Chúng tôi đang xem xét từng cuộc họp một.”
Ông nhấn mạnh thêm: “Tôi không loại trừ hay khẳng định bất kỳ cuộc họp nào.”
Trước đó, ông Powell từng phát tín hiệu rằng Fed sẽ đợi đến mùa thu, tức khoảng tháng 9, mới tính đến việc cắt giảm chi phí vay. Tuy nhiên, dưới áp lực ngày càng lớn từ phía Tổng thống Donald Trump, ông đã có dấu hiệu đưa ra hành động sớm hơn.
Bất chấp tuyên bố này, thị trường tài chính vẫn tỏ ra thận trọng. Các nhà đầu tư dường như quan tâm hơn đến những số liệu kinh tế tích cực công bố cùng ngày, bao gồm báo cáo việc làm và sản xuất mạnh mẽ, hơn là phát biểu của ông Powell. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã tăng 0,05 điểm phần trăm, lên mức 3,76%, cho thấy giới đầu tư đang giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Trên thị trường hợp đồng tương lai, các nhà giao dịch cũng rút bớt đặt cược vào khả năng Fed cắt lãi suất ngay trong tháng 7, bất chấp những phát biểu ôn hoà hơn của Chủ tịch Powell.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục gây sức ép công khai với Fed. Hôm thứ Hai, ông đã đăng tải một mảnh giấy ghi chú viết tay gửi cho ông Powell, trong đó viết: “Jerome, như thường lệ, ông lại ‘quá chậm’. Ông đã khiến nước Mỹ thiệt hại hàng đống tiền và vẫn tiếp tục như vậy, ông nên hạ lãi suất, hạ mạnh!”
Câu hỏi về thời điểm cắt giảm lãi suất đang tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ Fed. Một số quan chức có quan điểm ôn hoà muốn sớm giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, phe “diều hâu” lo ngại rằng các mức thuế quan do ông Trump áp đặt có thể làm gia tăng lạm phát.
Ông Powell cũng xác nhận rằng, Fed đã tạm ngưng việc giảm lãi suất khi chính quyền Trump công bố các mức thuế lớn vào đầu tháng 4. “Chúng tôi tạm dừng khi thấy quy mô thuế quan và khi mọi dự báo lạm phát cho Mỹ đều tăng đáng kể vì lý do đó,” ông cho biết.
Tại diễn đàn, Christine Lagarde - Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cùng các Thống đốc từ Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản đều bày tỏ ủng hộ lập trường thận trọng của ông Powell, khẳng định họ “cũng sẽ làm điều tương tự” trong hoàn cảnh đó.
Khi được hỏi về kế hoạch sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch Fed kết thúc vào tháng 5/2026, ông Powell từ chối bình luận liệu ông có muốn ở lại trong vai trò Thống đốc đến năm 2028 hay không.
Song, ông để lại một lời khuyên rõ ràng cho người kế nhiệm: “Fed cần hành động một cách hoàn toàn tách biệt với chính trị để hoàn thành sứ mệnh. Chúng tôi không đứng về bên nào, không lợi dụng bên này để chống bên kia, và không can thiệp vào những vấn đề không thuộc thẩm quyền.”
VietBF@ sưu tập