Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Trump đã ngăn chặn kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Iran của Israel

Một hình ảnh tổng hợp được tạo ra bởi ChatGPT kết hợp cảnh tàn phá ở Iran (nguồn: Ynetnews) với ảnh của Đại giáo chủ Ali Khamenei (nguồn: Wikipedia)
Tổng thống Donald Trump được cho là đã ngăn chặn kế hoạch ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei của Israel.
Trump đã để ngỏ khả năng Hoa Kỳ chính thức tham gia vào cuộc xung đột, nhưng lại công khai thúc giục hòa bình và ngoại giao.
Vào Chủ Nhật, Reuters đưa tin rằng hai quan chức Hoa Kỳ xác nhận Trump đã ngăn chặn kế hoạch ám sát Khamenei của Israel. Phóng viên Axios Barak Ravid và Fox News cũng trích dẫn các nguồn tin nói điều tương tự.
"Người Iran đã giết một người Mỹ chưa? Chưa. Cho đến khi họ làm vậy, chúng ta thậm chí còn không nói đến việc truy đuổi giới lãnh đạo chính trị", một trong những nguồn tin của Reuters, người mà họ mô tả là một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ, cho biết.
Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng đã liên lạc liên tục với Israel kể từ khi cuộc không kích bắt đầu cách đây ba ngày.
Báo cáo nêu rõ, "Các quan chức không nói liệu Trump có đích thân chuyển tải thông điệp này hay không. Nhưng Trump đã thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu."
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã được hỏi về báo cáo này trong một cuộc phỏng vấn với chuyên gia Brett Baier của Fox News.
"Có rất nhiều báo cáo sai sự thật về các cuộc trò chuyện chưa bao giờ xảy ra, và tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó", Netanyahu nói, không xác nhận cũng không phủ nhận tuyên bố này.
"Nhưng tôi có thể nói với các bạn, tôi nghĩ rằng chúng tôi làm những gì cần làm, chúng tôi sẽ làm những gì cần làm. Và tôi nghĩ Hoa Kỳ biết điều gì là tốt cho Hoa Kỳ", Netanyahu nói thêm.
Như The Gateway Pundit đã đưa tin , ngay sau nửa đêm sáng Chủ Nhật, Trump đã đăng lên Truth Social, “Hoa Kỳ không liên quan gì đến cuộc tấn công vào Iran, tối nay. Nếu chúng ta bị Iran tấn công theo bất kỳ cách nào, hình thức nào, toàn bộ sức mạnh và quyền lực của Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ sẽ giáng xuống các người ở mức độ chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, chúng ta có thể dễ dàng đạt được một thỏa thuận giữa Iran và Israel, và chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu này!!!”
Vào buổi sáng, Trump thúc giục cả hai bên đạt được thỏa thuận.
“Iran và Israel nên đạt được thỏa thuận, và sẽ đạt được thỏa thuận, giống như tôi đã khiến Ấn Độ và Pakistan đạt được, trong trường hợp đó bằng cách sử dụng THƯƠNG MẠI với Hoa Kỳ để đưa lý trí, sự gắn kết và sự tỉnh táo vào các cuộc đàm phán với hai nhà lãnh đạo xuất sắc, những người có thể nhanh chóng đưa ra quyết định và DỪNG LẠI! Ngoài ra, trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi, Serbia và Kosovo đã đấu tranh dữ dội, như họ đã làm trong nhiều thập kỷ, và cuộc xung đột kéo dài này đã sẵn sàng bùng phát thành CHIẾN TRANH. Tôi đã ngăn chặn điều đó (Biden đã làm tổn hại đến triển vọng dài hạn bằng một số quyết định rất ngu ngốc, nhưng tôi sẽ sửa chữa nó, một lần nữa!). Một trường hợp khác là Ai Cập và Ethiopia, và cuộc chiến của họ về một con đập khổng lồ đang ảnh hưởng đến Sông Nile hùng vĩ. Có hòa bình, ít nhất là hiện tại, nhờ sự can thiệp của tôi, và nó sẽ duy trì như vậy! Tương tự như vậy, chúng ta sẽ sớm có HÒA BÌNH giữa Israel và Iran! Nhiều cuộc gọi và cuộc họp hiện đang diễn ra. Tôi làm rất nhiều, và không bao giờ được ghi nhận cho bất cứ điều gì, nhưng không sao cả, NHÂN DÂN hiểu mà. LÀM CHO TRUNG ĐÔNG VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”
Giám đốc Tình báo Quốc gia của Tổng thống Trump, Tulsi Gabbard, đã làm chứng vào tháng 3 rằng cộng đồng tình báo tiếp tục đánh giá rằng Iran vẫn chưa tiếp tục nỗ lực chế tạo vũ khí hạt nhân kể từ khi chương trình này bị Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đình chỉ vào năm 2003.
Khi làm chứng trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào ngày 27 tháng 3 để cung cấp Đánh giá mối đe dọa thường niên năm 2025 của Cộng đồng Tình báo, Gabbard tuyên bố chắc chắn rằng cộng đồng tình báo Hoa Kỳ "tiếp tục đánh giá rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân và Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei chưa cho phép chương trình vũ khí hạt nhân mà ông đã đình chỉ vào năm 2003".
Gabbard nói thêm: "IC đang theo dõi xem liệu Tehran có quyết định tái cấp phép hay không".
Đánh giá mối đe dọa hàng năm là sự đồng thuận của 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ tạo nên Cộng đồng Tình báo Hoa Kỳ.
Kể từ những năm 1990, Netanyahu đã nhiều lần tuyên bố rằng Iran đang trên bờ vực phát triển vũ khí hạt nhân, thường viện dẫn mốc thời gian ngắn cho khả năng của nước này.
Năm 1992, Netanyahu đã cảnh báo rằng Iran chỉ mất từ ba đến năm năm nữa là có thể sở hữu bom hạt nhân, một tuyên bố được nhắc lại trong cuốn sách Fighting Terrorism xuất bản năm 1995 của ông , trong đó ông dự đoán Iran sẽ đạt được điều này vào năm 2000. Ông đã nhắc lại những cảnh báo tương tự trong lời khai trước quốc hội vào các năm 1996, 2002 và tại Liên Hợp Quốc năm 2012, nổi tiếng với việc sử dụng hình ảnh quả bom hoạt hình để khẳng định Iran chỉ còn cách chưa đầy một năm nữa là có đủ uranium cấp độ vũ khí.
Năm 2018, Netanyahu đã trình bày các tài liệu do tình báo Israel thu thập được, cáo buộc chương trình hạt nhân bí mật của Iran vẫn tiếp tục hoạt động bí mật sau khi bị đình chỉ vào năm 2003. Năm 2025, ông biện minh cho các cuộc không kích vào các cơ sở của Iran, tuyên bố Iran có thể sản xuất bom trong "vài tháng". Những tuyên bố này liên tục ám chỉ đến mối đe dọa sắp xảy ra, thường đưa ra các thời hạn đã qua mà không có bằng chứng về chương trình vũ khí hạt nhân đang hoạt động của Iran.
Từ năm 2007, các đánh giá của Hoa Kỳ vẫn cho rằng Iran đã dừng chương trình vũ khí hạt nhân có cấu trúc của mình vào năm 2003, mà không có bằng chứng nào cho thấy họ quyết định khởi động lại chương trình này.
Năm 2012, tình báo Israel, theo các bức điện bị rò rỉ, đã liên kết với các phát hiện của Hoa Kỳ, thừa nhận Iran "không thực hiện hoạt động cần thiết để sản xuất vũ khí", bất chấp những tuyên bố công khai của Netanyahu. Những người chỉ trích, bao gồm cựu giám đốc Mossad Meir Dagan năm 2011, đã lập luận rằng những cảnh báo của thủ tướng đã phóng đại mối đe dọa, có khả năng biện minh cho hành động quân sự hoặc làm chệch hướng các nỗ lực ngoại giao như thỏa thuận hạt nhân năm 2015, mà ông đã phản đối dữ dội.