Sáng 11/6, sau một ngày hình thành, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm nay, có tên quốc tế là Wutip.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 11/6, bão nằm trên vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất 74 km/h (cấp 8), giật cấp 10 và di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 5-10 km/h.
Dự báo đến 7h ngày 12/6, bão sẽ mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, di chuyển qua khu vực quần đảo Hoàng Sa với tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h ngày 13/6, bão đạt cấp 10, giật cấp 13, nằm trên khu vực phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc.
Sau khi đi qua đảo Hải Nam, đến sáng 14/6, bão suy yếu còn cấp 9, giật cấp 12, ở vùng biển phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Đài Khí tượng Nhật Bản dự báo bão Wutip sẽ đạt cường độ cực đại khi áp sát đảo Hải Nam với sức gió khoảng 90 km/h. Trong khi đó, Đài Khí tượng Hong Kong ước tính bão có thể mạnh tới 110 km/h. Cả hai đài đều nhận định bão không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam.

Dự báo hướng đi bão Wutip, sáng 11/6. Ảnh: NCHMF
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và phía bắc giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 3-5 m. Phía nam giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-4 m. Các vùng biển nói trên có khả năng xuất hiện lốc xoáy, giông sét và sóng lớn, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động.
Mưa lớn sẽ bắt đầu từ hôm nay. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng Trung Trung Bộ, từ đêm 11 đến ngày 13/6, dự báo mưa lớn 100-300 mm, có nơi vượt 450 mm. Bắc Tây Nguyên cũng có thể ghi nhận mưa từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.
Chiều 10/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát hành công điện khẩn yêu cầu các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ động triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Các địa phương cần rà soát các điểm xung yếu, tổ chức canh gác, cảnh báo người dân ở khu vực có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực lượng cứu hộ khi cần thiết.
Trước đó, áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2025 xuất hiện vào ngày 12/2 nhưng không phát triển thành bão. Năm 2024, Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới - tương đương trung bình nhiều năm, trong đó 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cơn bão mạnh nhất là Yagi, đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 14, giật cấp 17; tại Hà Nội gió mạnh cấp 9-10. Đây là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên đất liền và mạnh nhất trong 70 năm qua trên biển.
Cơ quan khí tượng dự báo từ nay đến tháng 8/2025 sẽ có khoảng 5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó khoảng hai cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
VietBF@sưu tập