Dự án sinh con của Musk có liên quan đến tham vọng với NASA, nơi mà ông muốn thúc đẩy nhanh hơn để đưa hàng triệu con người lên sao Hỏa sinh sống.
Ashley St. Clair muốn chứng minh cho thấy Elon Musk là cha ruột của con mình. Để yêu cầu vị tỷ phú này làm xét nghiệm DNA, cô cần phải gặp qua người cấp dưới là ông Jared Birchall trước đã.
"Tôi không muốn con trai tôi cảm thấy như mình là một bí mật bị che giấu cả đời", St. Clair nói với ông Birchall trong cuộc gọi điện thoại kéo dài 2 giờ đồng hồ vào tháng 12/2024.
Ông Birchall đã đưa ra cho St. Clair một số lời khuyên.
"Ông chủ của tôi là một người rất rộng lượng, tốt bụng và hào phóng. Tuy nhiên, nếu cô đi theo con đường pháp lý này, kết cục sẽ là tồi tệ hơn và khó tránh". Thêm vào đó, ông còn nói rằng,
"Musk không chắc đứa trẻ đó có phải là con của mình hay không?"
Ông Birchall vốn là nhân vật hỗ trợ điều hành văn phòng gia đình cho Musk. Gần đây nhất, ông còn giúp tổ chức chiến dịch hơn 250 triệu USD của Musk để ủng hộ cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Đằng sau hậu trường, ông Birchall cũng đứng ra phụ trách giải quyết các thỏa thuận về tài chính và quyền riêng tư cho những phụ nữ nuôi con của người đàn ông giàu nhất thế giới này.
Musk đã có ít nhất là 14 người con với 4 người phụ nữ, trong đó có nhạc sĩ nhạc pop Grimes và Shivon Zilis, giám đốc điều hành công ty
Neuralink. Nhiều nguồn tin thân cận còn cho biết, họ tin rằng số lượng con đẻ thực sự của Musk cao hơn nhiều so với những gì mà ông đã công khai thông báo ra.
Musk đã đề nghị St. Clair nhận lấy 15 triệu USD và 100,000 USD/tháng để đổi lấy sự im lặng cho đứa trẻ mà họ đặt tên là
Romulus. Ông Birchall nói với St. Clair rằng, các thỏa thuận tương tự loại này đã từng được đàm phán với những bà mẹ khác.
Ashley St. Clair và đứa con Romulus
Cuộc tranh chấp với St. Clair xảy ra ngay khi Musk đang đảm nhận một trong những vai trò có tầm mức ảnh hưởng nhất trong chính phủ Mỹ. Là tay cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump, người đàn ông này quyết định cho sử dụng AI Grok-3 để tiến hành cắt giảm nguồn nhân sự và hàng trăm tỷ USD từ chính phủ liên bang với tư cách người đứng đầu Ban Hiệu quả Chính phủ, đi kèm với các chương trình phúc lợi xã hội lớn như An sinh xã hội, Medicaid và Medicare cũng nằm trong tầm ngắm.
Dự án sinh con của Musk có dính líu đến tham vọng với NASA, nơi mà ông muốn thúc đẩy nhanh hơn để đưa hàng triệu con người lên sao Hỏa sinh sống. Ông từng nói trên X rằng việc đưa con người lên hành tinh khác là
"rất quan trọng để bảo đảm sự tồn tại lâu dài của nhân loại và mọi sự sống như chúng ta biết qua".
Theo quan điểm và lập trường khá đen tối của Musk về thế giới, nền văn minh con người đang bị đe dọa vì dân số đang trên đà suy giảm. Theo những người am hiểu rõ về vấn đề này, ông muốn thay đổi khoảnh khắc lịch sử này bằng cách gieo mầm sống cho Trái Đất có thêm càng nhiều đứa trẻ thông minh hơn.
Các công ty của ông đều được thành lập ra để phục vụ cho ý tưởng này: Mục tiêu chính của SpaceX là chế tạo một phi thuyền vũ trụ có khả năng bay đến sao Hỏa. Các công ty khác của ông, bao gồm cả hãng sản xuất xe điện Tesla, cũng giúp tài trợ cho kế hoạch to lớn này.
Martin Varsavsky, một người bạn của Musk, đã đứng ra thành lập chuỗi phòng khám thụ tinh trong ống nghiệm lớn tại Mỹ, cho biết ông đã nói chuyện với Musk về những rủi ro của tỷ lệ sinh sản đang giảm. Varsavsky cho biết:
"Nếu không có trẻ em thì sẽ không có tương lai cho nhân loại , mọi vấn đề đều trở nên thứ yếu".
Phát biểu trước khán giả tại một hội nghị đầu tư ở Ả Rập Xê Út hồi năm ngoái, Musk đã nêu rõ tình thế cấp bách của vấn đề sống còn này.
"Tôi thiết nghĩ, đối với hầu hết các quốc gia, họ nên xem tỷ lệ sinh sản là vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết. Nếu bạn không tạo ra con người mới, sẽ không có nhân tính và tất cả các chính sách trên thế giới đều không còn quan trọng nữa", Musk nói với đám đông qua livestream trực tiếp.
"Một trong những cách quan trọng nhất để thay đổi sự thật này, là để cho những người có học thức phải sinh ra nhiều đứa con hơn. Họ muốn tôi hiến tinh trùng. Không có chuyện tình cảm hay gì cả, chỉ là tinh trùng thôi", Musk nói.
Vivian Wilson, một trong những người con lớn của Musk với người vợ đầu tiên, Justine Musk, thừa nhận rằng cô không biết mình có bao nhiêu anh chị em cùng cha khác mẹ. Musk hiện đã xa lánh Vivian vì không chấp nhận giới tính thứ 3 của con mình.(cô này đã cho thay đổi giới tính từ con trai thành con gái)
Nữ ca sĩ Grimes, với tên hợp pháp là Claire Boucher, có ba đứa con nhỏ với Musk. Cô và Musk đã trải qua một cuộc tranh chấp giành quyền nuôi con nhưng sau đó mọi việc đã giải quyết êm xuôi vào tháng 8 qua thương lượng ngoài tòa án.
Musk đã hiến tinh trùng của mình cho Zilis và hai người đã có bốn đứa con nhỏ với nhau. Zilis là thế lực vững chắc trong cuộc sống của Musk, đồng thời cũng là người mẹ nổi tiếng nhất.
Musk gọi con cái của mình là
"quân đoàn", ám chỉ các đội quân cổ đại với hàng ngàn binh lính nắm giữ chìa khóa để mở rộng Đế chế La Mã khi xưa. Trong thời gian St. Clair mang thai, Musk còn gợi ý nhờ cậy nhiều phụ nữ mang thai hộ để nhân đôi việc
"sản xuất ra con cái".
Theo St. Clair cũng như những người phụ nữ khác, Musk đã sử dụng tiền bạc của mình để mua chuộc sự im lặng của một số người phụ nữ đã từng có con với ông. Nếu các bà mẹ này lên tiếng phản kháng, các cố vấn của Musk, bao gồm cả ông Birchall, sẽ đe dọa trả đũa về mặt tài chính. Ông Birchall nói thẳng với St. Clair:
"Quyền riêng tư và bảo mật là ưu tiên hàng đầu trong mọi khía cạnh của cuộc sống ông Musk".
Câu chuyện sinh con của Musk chỉ mới bắt đầu được cho công khai ra. Grimes đã cầu xin Musk giúp đỡ vào tháng 2 vừa qua khi một trong những đứa con của họ đang gặp khủng hoảng. Đầu tháng đó, sau khi cậu con trai 4 tuổi tên X xuất hiện trên truyền hình quốc gia trên vai cha mình, Grimes nói rằng Musk không nên xuất hiện cùng với đứa con trước công chúng trong bộ dạng như vậy.
Musk đã cảnh cáo rằng,
"Nền văn minh nhân loại sẽ bị sụp đổ nếu mọi người không bắt đầu sinh thêm con. Phong trào ủng hộ sinh đẻ thu hút những người quan tâm đến tỷ lệ sinh và mong muốn thực hiện các giải pháp cụ thễ để giải quyết rốt ráo vấn đề sống còn này".

(Ảnh minh họa)
"Ông ấy thực sự muốn những người thông minh có con, vì vậy ông ấy đã khuyến khích tôi nên làm theo", Zilis nói. Cô đã tốt nghiệp Đại học Yale và là thành viên sáng lập của nhóm đầu tư tại
Bloomberg Beta. Zilis cũng là thành viên hội đồng quản trị tại
OpenAI và làm việc tại Tesla.
St. Clair và Musk đã gặp nhau trước đó, vào mùa xuân năm 2023, sau khi Musk bắt đầu tương tác với các bài đăng của nhà văn nữ này. Ngay sau đó, họ đã trao đổi tin nhắn trực tiếp trước khi Musk mời cô ấy đến thăm văn phòng ở San Francisco. Sau đó, mối giao tình trở nên lãng mạn hơn.
Musk đã mời St. Clair lên máy bay riêng để đi Rhode Island. Lần đầu tiên làm tình với nhau, vị tỷ phú này còn nói đùa rằng, cả hai nên chọn 1 cái tên cho đứa con của họ.
Trong cuộc gọi điện thoại vào tháng 12/2024, ông Birchall nói với St. Clair rằng nhiệm vụ của ông là
"bảo vệ uy tín và danh dự cho Elon". Ông thừa nhận mình từng tham gia vào rất nhiều phiên toà về luật gia đình, có cảm giác như đã trải qua 3 lần ly hôn vậy.
Rắc rối xoay quanh câu chuyện giữa St. Clair-Elon Musk vẫn còn tiếp diễn. Theo nhóm luật sư pháp lý của Ashley St. Clair, Elon Musk đã cho
"trả đũa về tài chính" đối với cậu con trai chung của cả hai sau quyết định đệ đơn yêu cầu quyền nuôi con của nữ KOL. Nhóm luật sư còn cho rằng, Elon Musk đã nộp đơn khẩn cấp yêu cầu quan tòa ra phán quyết cấm phát ngôn với St. Clair nhằm ngăn cô sẽ tiết lộ ra về toàn bộ sự việc này.
"Elon Musk đã cho cắt giảm đáng kể khoản hỗ trợ tài chính cho con trai mình. Ông ấy làm điều này sau khi Ashley đưa vụ này ra tòa", luật sư của Ashley nói với tạp chí
People và cho biết thêm, dựa trên kết quả xét nghiệm,
"xác suất liên hệ cha con là 99,9999%".
Theo: WSJ