Thượng nghị sĩ tiểu bang California Marie Alvarado-Gil đã chuyển đảng từ đảng Dân chủ sang đảng Cộng hòa, trở thành Thượng nghị sĩ tiểu bang California đương nhiệm đầu tiên làm như vậy giữa nhiệm kỳ.
Được bầu vào năm 2022 với tư cách là đảng viên Dân chủ, Alvarado-Gil hiện đang có kế hoạch tái tranh cử vào năm 2026 với tư cách là đảng viên Cộng hòa, đại diện cho một khu vực chủ yếu bao gồm các cử tri bảo thủ ở vùng Sierra và Central Valley của California.
Quyết định của Alvarado-Gil được đưa ra sau những gì bà mô tả là sự vỡ mộng sâu sắc với hướng đi mà Đảng Dân chủ đã thực hiện trong những năm gần đây.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi chuyển đổi, bà đã nói với người dẫn chương trình ' The Issue Is' Elex Michaelson rằng đảng đã đi quá xa về phía cánh tả, từ bỏ các giá trị của tầng lớp trung lưu và sự đa dạng mà bà tin là cốt lõi của bản sắc California.
“Tôi đã là một đảng viên Dân chủ trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình. Lần bỏ phiếu đầu tiên của tôi với tư cách là một cử tri mới 18 tuổi là với tư cách là một đảng viên Dân chủ,” Alvarado-Gil cho biết.
“Đảng Dân chủ ngày nay không phải là Đảng Dân chủ mà tôi đã đăng ký khi là một cử tri mới. Nó đã thay đổi. Con lắc đã chuyển sang cánh tả quá xa đến nỗi nó đã tách khỏi những gì người California thực sự coi trọng—các giá trị của tầng lớp trung lưu, gia đình, sự đa dạng của chúng tôi ở California. Thành thật mà nói, tôi không thể ủng hộ một hệ tư tưởng nào đó hơn ý chí của người dân.”
Quyết định của Alvarado-Gil được đưa ra sau nhiều năm chứng kiến tỷ lệ tội phạm gia tăng, tình trạng vô gia cư và thất bại trong giáo dục công - một thực tế mà bà cảm thấy có liên quan trực tiếp đến các chính sách do đảng Dân chủ chiếm đa số tại California ban hành.
“Thực tế là thế này: Ở California, chúng ta đã chứng kiến con lắc dao động mạnh trong các lĩnh vực tội phạm, vô gia cư và trong giáo dục công trong một thời gian dài. Trước khi nhậm chức, tôi là một nhà giáo dục tại các trường bán công, và tôi đã chọn con đường đó vì tôi biết rằng chúng ta đang bỏ lại quá nhiều trẻ em ở California.”
Với kinh nghiệm là một nhà giáo dục tại các trường tư thục, bà đã mạnh dạn lập luận rằng hệ thống giáo dục công lập của California đã không cung cấp được các kỹ năng đọc viết cơ bản cho trẻ em trước lớp ba.
“Chúng ta đã đầu hàng một hệ thống giáo dục công lập, nơi trẻ em không cần biết đọc và viết cho đến lớp ba, nơi chúng ta thực sự phải có mục tiêu toàn tiểu bang. Chúng ta thậm chí còn chưa tạo ra được một bước đột phá nào trong giáo dục công lập để có thể nói rằng chúng ta thậm chí có thể lọt vào top 10 tại Hoa Kỳ.”
“Bây giờ, đối với tôi, điều thực sự quan trọng là nhìn vào nơi chúng ta đang ở hiện tại. Siêu đa số có quyền lực ở cả nhánh hành pháp và lập pháp. Nhưng điều tôi thiếu là ý chí thay đổi, ý chí đảm bảo rằng người dân California trên khắp tiểu bang của chúng ta được chăm sóc”, bà nói.
Alvarado-Gil cũng làm sáng tỏ hoạt động bên trong của siêu đa số Dân chủ, tiết lộ cách các quyết định thường được đưa ra bởi một số ít người được chọn thay vì thông qua đối thoại hợp tác. Bà chỉ ra Dự luật 47, đã phi hình sự hóa nhiều hành vi phạm tội khác nhau và góp phần làm tăng tỷ lệ tội phạm ở California.
“Bạn sẽ nghĩ rằng với siêu đa số, sẽ có nhiều ý tưởng hơn, nhiều tác động hơn và nhiều ảnh hưởng hơn đến các quyết định đang được đưa ra. Nhưng thực tế là, có một số ít người được chọn trong siêu đa số đó đưa ra những quyết định đó.”
Bà nói rõ rằng nhiệm vụ chính của bà là phục vụ tất cả cử tri, bất kể đảng phái chính trị của họ.
“Vì vậy, đây là niềm tin của tôi… chúng ta được bầu để phục vụ cho khu vực của mình, bất kể chúng ta là đảng viên Dân chủ, Cộng hòa hay không có đảng phái nào. Khu vực của tôi có tất cả các đảng phái khác nhau. Bởi vì tôi là đảng viên Dân chủ không có nghĩa là tôi chỉ có thể phục vụ và đại diện cho đảng Dân chủ. Đó không phải là bản chất của nền dân chủ.”
“Tôi đã đảm nhận vị trí đại diện thực sự. Bằng cách chuyển từ Đảng Dân chủ sang Đảng Cộng hòa, tôi đang gửi một thông điệp. Tôi đang gửi một thông điệp đến mọi đảng viên Dân chủ đang tự hỏi điều gì đã xảy ra với Đảng Dân chủ ngày nay, và liệu các giá trị của tôi có phù hợp với nền tảng Dân chủ ngày nay không? Và nếu câu trả lời là không, thì cần phải có lòng dũng cảm để bước ra khỏi những gì bạn đã biết, đúng không? Và vì vậy, đối với tôi, đây là một bước đi dũng cảm theo đúng hướng với tư cách là một đại diện thực sự của California và các giá trị dẫn dắt chúng ta đến đây tại California.”
Video qua Elex Michaelson :