Trước khi mùa giải leo núi Everest bắt đầu. Sở Du lịch Nepal đã đưa ra yêu cầu tất cả người leo núi phải đeo chip theo dõi suốt cuộc hành trình. Rakesh Gurung - Giám đốc sở du lịch Nepal cho biết hầu như các công ty lớn đều đã áp dụng chip từ lâu nhưng bây giờ, chip là quy định bắt buộc đối với tất cả những người leo núi.
Theo quy định mới, những người leo núi Everest sẽ phải trả thêm từ 10-15 USD để thuê một con chip theo dõi, được gắn chặt vào áo khoác. Khi hoàn tất hành trình, họ sẽ phải trả lại con chip đó. Loại chip này được sản xuất tại châu Âu, kết nối với vệ tinh bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
Hiện nay, phần lớn những người muốn chinh phục đỉnh Everest cao 8.849m đều xuất phát từ Nepal. Với mức phí là 11.000 USD cho giấy phép leo núi, cộng thêm giá của thiết bị, thực phẩm, bình oxy, hướng dẫn viên và nhiều thứ khác, chi phí cho hoạt động leo núi rơi vào tầm 35.000 USD. Thời gian để leo lên đỉnh Everest có thể mất đến 2 tháng, với thời điểm đẹp nhất trong năm là vào giữa tháng 5.
Nepal, với 8/10 đỉnh núi cao nhất thế giới, quốc gia này thu hút du khách bởi các hoạt động leo núi. Năm ngoái, Nepal đã cấp 478 giấy phép leo núi, đó là một con số kỷ lục từ trước đến nay. Đã có 12 người được xác nhận là đã thiệt mạng trên núi, 5 người mất tích. Công tác cứu hộ trên Everest luôn rất khó khăn do điều kiện thời tiết và địa hình núi đồi phức tạp.
Chinh phục "Nóc nhà thế giới" không chỉ là một hoạt động đòi hỏi thể chất mà còn ẩn chứa rủi ro. Theo thống kê, đã có hơn 300 người thiệt mạng từ khi hoạt động leo núi Everest bắt đầu vào những năm 1990. Việc chuyển xác về từ đỉnh núi trở xuống gặp khó khăn và nguy hiểm, do đó nhiều xác chết vẫn nằm trải dài trên đường đi.
Quy định đeo chip này sẽ phần nào đó giảm thiểu các tai nạn thương vong và tăng khả năng sống sót trong cuộc chinh phục đầy nguy hiểm này.