Theo như AFP đưa tin rằng, sau khi có các thảm họa thiên nhiên đă gây ra thiệt hại được bảo hiểm khoảng 115 tỷ USD trong năm 2022, khiến vào ngày 1/12 được công ty Swiss Re (Thụy Sĩ) ước tính các thảm họa thiên nhiên đă gây ra thiệt hại bảo hiểm hàng trăm tỷ USD.

Nhiều tàu thuyền bị hư hại sau khi băo Ian đi qua. Ảnh: Reuters.
Công ty tái bảo hiểm Swiss Re cho biết cơn băo Ian đă gây ra thiệt hại được bảo hiểm ước tính 50-65 tỷ USD, trở thành sự kiện gây tổn thất lớn nhất cho đến nay của năm 2022. Theo công ty này, tổng thiệt hại được bảo hiểm đă vượt 100 tỷ USD trong năm thứ hai liên tiếp, Reuters đưa tin.
Các thảm họa tự nhiên và nhân tạo đă gây thiệt hại kinh tế lên tới 268 tỷ USD, trong đó 122 tỷ USD được bảo hiểm chi trả. Điều đó khiến năm 2022 trở thành một trong những năm đắt đỏ nhất đối với lĩnh vực này.
Swiss Re hoạt động như một nhà bảo hiểm cho các công ty bảo hiểm. Công ty này ước tính rằng cơn băo Ian đă gây ra tổn thất được bảo hiểm chi trả lớn thứ hai từ trước đến nay, sau cơn băo Katrina năm 2005.
Martin Bertogg, trưởng bộ phận đánh giá rủi ro của Swiss Re, nhận định sự phát triển đô thị, tích lũy của cải ở các khu vực dễ bị thiên tai, lạm phát và biến đổi khí hậu là những yếu tố chính tác động. Theo ông, chúng đă biến thời tiết cực đoan thành những tổn thất ngày càng gia tăng do thiên tai.
Swiss Re nói thêm rằng thiên tai thứ cấp như lũ lụt và mưa đá đă khiến lĩnh vực bảo hiểm phải chi ra hơn 50 tỷ USD.
Các cơn băo mùa đông ở châu Âu vào tháng 2 đă gây ra thiệt hại được bảo hiểm ước tính hơn 3,7 tỷ USD, từ đó đưa chúng trở lại chương tŕnh nghị sự của ngành bảo hiểm.
Swiss Re ước tính rằng hơn 11.000 người đă thiệt mạng trong các thảm họa tự nhiên và nhân tạo từ đầu năm đến nay. Con số đó không bao gồm số người chết do các đợt nắng nóng nghiêm trọng ở châu Âu.