Bí ẩn chưa có lời giải dường như khiến cho người Mỹ cảm thấy "bị tra tấn như địa ngục". "Đây hẳn là sở thích mới của ông Putin" - Một người dùng bình luận.
Thụy Điển điều tra khẩn vụ UAV lạ xâm nhập
Một thông báo gây tò mò đã xuất hiện trên website của cảnh sát Thụy Điển: "Cảnh sát đang giám sát chặt chẽ việc máy bay không người lái (UAV) xuất hiện tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Forsmark và Oskarshamn. Vụ việc được ghi nhận vào tối ngày 14/1, cơ quan các hoạt động quốc gia của Thụy Điển (NOA) đã mở một cuộc điều tra khẩn".
Trên mạng xã hội của Thụy Điển, nhiều người cũng chia sẻ rằng họ nhìn thấy máy bay không người lái bí ẩn tại một cơ sở hạt nhân khác của nước này tại Ringhals. Tuy nhiên, NOA bác bỏ thông tin do không có bằng chứng cụ thể.
Theo kênh truyền hình Thụy Điển TV2, chiếc máy bay không người lái cỡ lớn bay qua hai nhà máy điện hạt nhân Forsmark và Oskarshamn có thể được trang bị động cơ mạnh mẽ và hệ thống điều khiển tuyệt vời. Vào thời điểm nó xuất hiện, tại khu vực này đang có các trận gió mạnh. Thông thường trong điều kiện như thế, các máy bay không người lái thương mại chắc chắn sẽ rơi.

Nhà máy điện hạt nhân Forsmark của Thụy Điển. Ảnh: Wiki
"Chiếc máy bay được một nhân viên bảo vệ phát hiện đầu tiên khi nó bay qua nhà máy. Sau đó, nó bay sang hướng đông về phía quần đảo Grasseux" - Kênh TV2 cho hay.
Theo kênh truyền hình SVT [cũng của Thụy Điển], cảnh sát đã phát hiện thấy dấu vết của chiếc UAV vào lúc 20h51 ngày 14/1 (theo giờ địa phương) nhưng đến 22h10, nó lại biến mất.
"Đây là một sự vụ rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra ở cấp quốc gia" - Phát ngôn viên cảnh sát Piotr Blomkvist cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Peter Hultqvist từ chối suy đoán liệu đó có phải là máy bay không người lái quân sự hay không. Tuy nhiên, ông nói với kênh SVT rằng Thụy Điển từng ghi nhận sự xuất hiện của một số máy bay không người lái trong các cuộc tập trận ở những địa điểm khác nhau.
"Đây là điều thi thoảng vẫn xảy ra. Chúng tôi cũng đã thay đổi các điều luật để những loại máy bay không người lái như thế này có thể bị bắn hạ" - Ông Hultqvist nói.
Như vậy, rõ ràng là tại các nhà máy điện hạt nhân của Thụy Điển có biện pháp bảo vệ chống lại máy bay không người lái, nhưng khi được hỏi tại sao chiếc UAV ở trên không bị ngăn chặn, đại diện phát ngôn Josef Nielen của nhà máy Forsmark từ chối bình luận.
Ông cũng không trả lời câu hỏi về việc những hệ thống an ninh cụ thể nào được sử dụng để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của các máy bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân.
Ngay sau khi tin tức được tung ra, một đoạn video nghiệp dư - do một lái xe tại khu vực đặt nhà máy điện hạt nhân gần Ringhals ghi lại - đã được gửi tới kênh truyền hình SVT.
Trong đoạn video, ở giây thứ 27, người ta thấy có một chấm sáng xuất hiện trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, cảnh sát đã gặp khó khăn trong việc xác định vật thể bay, họ nói rằng "có quá ít thông tin" để xác thực.
Theo trang tin svpressa.ru, việc Thụy Điển nghi ngờ sự xâm nhập của UAV nước ngoài là có cơ sở khi Hải quân Hoàng gia Thụy Điển, cũng trong ngày 14/1, đã bắt đầu tăng cường lực lượng lên đảo Gotland để phản ứng trước việc các tàu đổ bộ Nga đi qua biển Baltic.
"Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu các cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái diễn ra ở Thụy Điển vào cuối tuần qua liên quan đến căng thẳng với Nga hay không, nhưng đây chắc chắn là một mối lo ngại lớn ở Stockholm" - Một nhà phân tích bình luận.
Gotland là hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển. Nó nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng, nằm cách vùng Kaliningrad của Nga khoảng 330km. Năm 2019, Thụy Điển đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không lên đảo này.
Một nửa tướng lĩnh Mỹ 'phát điên' vì UAV bí ẩn
Không chỉ ở Thụy Điển, máy bay không người lái bí ẩn cũng từng xuất hiện ở nhà máy điện hạt nhân Palo Verde, bang Arizona (Mỹ). Cho đến nay, các cơ quan chức năng Mỹ vẫn chưa thể đưa ra lời giả thích hợp lý về vật thể không xác định đó. Người ta cho rằng đó là những 'UFO' mà đang khiến một nửa số tướng lĩnh của Lầu Năm Góc 'phát điên'.
"Các tài liệu của Ủy ban điều tiết hạt nhân Hoa Kỳ (NRC) cho thấy Palo Verde không phải là cơ sở hạt nhân duy nhất từng xảy ra những vụ xâm nhập như vậy. Số liệu thống kê đã ghi nhận tới 60 lần máy bay không người lái xuất hiện tại 24 cơ sở hạt nhân của Mỹ trong giai đoạn 2015-2019" - Một bản báo cáo cho hay.

(Ảnh minh họa. Nguồn: The Drive)
Tuy nhiên, sự xuất hiện của UAV tại nhà máy điện hạt nhân vẫn chưa là gì, những tình huống "nghiêm trọng" hơn thế đã xảy ra.
Hải quân Mỹ cho biết họ đã bắt gặp những bầy UAV bí ẩn ở bờ tây nước Mỹ và tại khu vực diễn ra các cuộc tập trận ở vùng ven biển.
"Những cuộc xâm nhập bằng máy bay không người lái cực kỳ bất thường đã xảy ra gần hoặc tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt của Mỹ. Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết" - Trang mạng The Drive cho biết trong bài viết đăng ngày 19/8/2021.
"Ngay cả các địa điểm phòng thủ tên lửa quan trọng nhất của Mỹ cũng không 'miễn nhiễm' trước sự xâm nhập của những UAV đáng ngờ" - The Drive viết.
Theo giới phân tích, có khả năng các máy bay không người lái bí ẩn này đang tìm kiếm lỗ hổng trong an ninh mạng của Mỹ. Điều đó được cho là còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc ô nhiễm phóng xạ trên diện tích vài nghìn km vuông.
Bàn tay Nga ẩn sau?
Dù chưa có đủ cơ sở nhưng nhiều luồng ý kiến vẫn đang nghi ngờ Nga đứng sau các đợt triển khai máy bay không người lái bí ẩn ở Thụy Điển và Mỹ. Đáng lưu ý, "đội quân bàn phím" tại Mỹ còn sôi nổi vào cuộc mổ xẻ bí ẩn.
Một người có nickname BigMeat bình luận: "Như thường lệ, Nga đang tìm cách đe dọa các nước NATO [tuy nhiên, Thụy Điển không phải là quốc gia thành viên NATO, ít nhất là trên giấy tờ] bằng các biện pháp phi đối xứng. Đây hẳn là sở thích mới của ông Putin".
Trong khi đó, một người dùng khác cho rằng chiếc máy bay không người lái bi ẩn ở Thụy Điển chính là "một con búp bê Matryoshka tích hợp công nghệ rất cao của Nga".
Một số chuyên gia Mỹ cho rằng UAV S-70 của Nga quả thực có thể âm thầm xâm nhập không phận Thụy Điển, thậm chí cả Mỹ. Tuy nhiên, truyền thông Nga bác bỏ khả năng này khi cho biết "Thợ săn" S-70 vẫn còn phải vượt qua một chặng đường dài mới có thể đi vào phục vụ.
VietBF @ Sưu tầm