[Hình ông Phước Đàm trong tiệm nail của mình]
Ông Phước Đàm vẫn không tha thứ cho Thống đốc Gavin Newsom vì cáo buộc rằng ca nhiễm coronavirus đầu tiên ở California bắt nguồn từ một tiệm làm móng.
Đàm, chủ sở hữu Queen Nails ở Brea, vẫn chật vật trong nhiều tháng không có thu nhập sau khi Newsom đóng cửa nhiều cơ sở kinh doanh để ngăn chặn virus lây lan.
Ông ta đánh dấu lá phiếu của mình là “yes” thu hồi Newsom, đưa nó vào thư cách đây vài tuần.
“Nó đơn giản. Ông ấy đã khiến chúng tôi phải trả giá bằng sinh kế của mình ”, Dam, 67 tuổi, một đảng viên Đảng Cộng hòa từ Việt Nam chuyển đến Mỹ, cho biết. "Chúng tôi đã phải đóng cửa hàng tháng trời mà không có lý do rõ ràng."
Người Mỹ gốc Á ngày càng tập trung vào đảng Dân chủ, ủng hộ Joe Biden áp đảo so với Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
Một cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Sáu bởi Viện Nghiên cứu Chính phủ UC Berkeley và được đồng phản hồi bởi Los Angeles Times cho thấy 70% cử tri người Mỹ gốc Á có khả năng sẽ phản đối việc 'recall' thống đốc đảng Dân chủ.
Đó là tỷ lệ cao hơn so với cử tri da trắng là 56% và người Latinh là 67%. Theo cuộc thăm dò, chỉ có cử tri Da đen, với 73%, chống thu hồi nhiều hơn so với người Mỹ gốc Á.
Nhưng ở Little Saigon, nhiều ý kiến trái chiều hơn. Nhiều người Việt Nam nhập cư chống cộng kịch liệt, điều này thường được chuyển thành ủng hộ Đảng Cộng hòa.
Lập trường cứng rắn với Trung Quốc của Tổng thống Trump khiến nhiều người Việt Nam quý mến ông, củng cố lòng trung thành bảo thủ của họ.
Thêm vào đó là hoàn cảnh của các chủ doanh nghiệp trong đại dịch và nhận xét của tiệm làm móng của Newsom, không được chứng minh bằng chứng cứ, và đội ngũ ủng hộ việc thu hồi ở đây rất nhiệt tình.
Tiệm nail, cùng với các cơ sở kinh doanh nhỏ khác, là trụ cột kinh tế cho người Việt nhập cư, thu hút họ vào tầng lớp trung lưu.
Các nhà bình luận đài phát thanh và truyền hình Việt ngữ đã gọi cuộc thu hồi do Đảng Cộng hòa lãnh đạo là "vấn đề hàng đầu" mà nhà nước phải đối mặt, rải các báo cáo của họ với hình ảnh của những ứng cử viên nặng ký của Đảng Dân chủ như Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Obama vận động tranh cử với Newsom.
Các phương tiện truyền thông Việt Nam đã cố gắng giữ thái độ trung lập, đưa ra thông tin về những gì cần thiết để thu hồi đồng thời nêu bật tâm trạng "lạc quan" của các đảng viên Dân chủ cũng như các nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm lật đổ hiện trạng.
Larry Elder, người đi đầu của Đảng Cộng hòa thay thế Newsom nếu việc thu hồi thành công, đã thu hút các cử tri châu Á bằng cách công kích việc thống đốc ngừng hoạt động kinh doanh và nêu rõ các sinh viên Mỹ gốc Á đã bị tổn thương như thế nào bởi hành động khẳng định.
Nhưng Elder, một người dẫn chương trình radio bảo thủ có gốc gác ở Nam Los Angeles, đã không thu hút được sự chú ý rộng rãi của người Mỹ gốc Á, ở Little Saigon hay toàn tiểu bang.
Cuộc thăm dò của UC Berkeley cho thấy 23% cử tri người Mỹ gốc Á có khả năng chọn Người cao tuổi cho câu hỏi thứ hai - thấp nhất so với bất kỳ nhóm sắc tộc nào.
Đàm, người đã làm chủ tiệm nail của mình hơn 20 năm, cho biết ông bỏ trống câu hỏi thứ hai vì không biết gì về những người thách thức. (chỉ vì ghét nên sẳn lòng để bất cứ ai lên cầm quyền - vô trách nhiệm)
Sau khi mở cửa trở lại vào mùa thu năm ngoái, tiệm của ông đã giảm từ 22 nhân viên xuống còn 10 nhân viên.
Đàm chỉ ra sự cố của French Laundry, khi Newsom bị bắt quả tang vi phạm các quy định hạn chế về coronavirus của chính mình khi đi ăn tối với một số gia đình khác tại một nhà hàng đắt tiền.
"Tôi nói với bạn, thống đốc đang tiệc tùng mà không đeo mặt nạ với bạn bè của mình trong khi yêu cầu chúng tôi đeo mặt nạ," Dam nói. "Ông ta làm ra vẻ như thể luật pháp không áp dụng cho ông ta, và đây không phải là điều mà người dân ở Little Saigon tôn trọng. Họ tôn trọng sự thật."
Tại một cuộc mít tinh nhỏ do những người đề xướng thu hồi ở Việt Nam tổ chức vào tháng trước ở Westminster, những người làm móng đã yêu cầu phế truất Newsom vì không công khai xin lỗi rằng ông và nhân viên của mình đã phạm sai lầm vào tháng 5 khi chọn một tiệm làm móng làm điểm không cho vi rút coronavirus.
Một số đã phát tờ rơi có hình ảnh của Newsom được tiết lộ, để cho thấy rằng ông ta đã tuân thủ các hướng dẫn an toàn của riêng mình. Những người khác đã trả lời phỏng vấn của các phóng viên đài phát thanh và truyền hình, kể chi tiết về những thiệt hại tài chính khổng lồ mà họ phải gánh chịu sau khi các tiệm của họ đóng cửa.
Khi bắt đầu đại dịch vào tháng 3 năm 2020, California là nơi có 11.000 tiệm làm móng, với 80% do người Mỹ gốc Việt làm chủ, theo Pro Nails Assn.
Các chuyên gia cho rằng phản ứng dữ dội đối với Newsom trong cộng đồng Việt Nam không có gì đáng ngạc nhiên.
Sara Sadhwani cho biết: "Chắc chắn, có một cảm giác xúc phạm đối với cộng đồng khi một nhóm cốt lõi gồm các thành viên của nó bị miêu tả tiêu cực như thế này - đặc biệt là khi cộng đồng đó trong lịch sử nghiêng về phe Cộng hòa" vì thông điệp chống cộng nhất quán của đảng này, Sara Sadhwani nói. trợ lý giáo sư chính trị tại trường Cao đẳng Pomona, người đã nghiên cứu hành vi bỏ phiếu với trọng tâm là đại diện của các cộng đồng chủng tộc, dân tộc và nhập cư.
Sadhwani nói rằng trong khi người Mỹ gốc Hoa, người Mỹ gốc Philippines, người Mỹ gốc Ấn Độ và người Mỹ gốc Hàn đều nghiêng về Đảng Dân chủ, thì người Mỹ gốc Việt thường đi theo một con đường khác.
Trong một cuộc thăm dò được tiến hành vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, người Mỹ gốc Việt là nhóm người châu Á duy nhất ủng hộ Trump hơn Biden.
Nhưng cũng có nhiều cử tri người Mỹ gốc Việt phản đối cuộc bầu cử thu hồi thống đốc. Nhà thiết kế đồ họa Jessie Nguyễn, một đảng viên Đảng Dân chủ, đang cố gắng thuyết phục gia đình và bạn bè bỏ phiếu "không". Sự thu hút của họ đối với Trump khiến nó trở thành một cuộc chiến khó khăn.
"Mọi người muốn trở thành người theo chủ nghĩa Trump" và làm như Trump "sẽ làm", cô nói.
Nhìn những người chơi bóng bàn đồng nghiệp bắn quả bóng qua lại tại Đại hội Bóng bàn Quận Cam ở Fountain Valley, Vinh Tran cho biết Newsom đã xử lý đại dịch một cách "đẹp mắt."
Bang vẫn đang phát triển mạnh về kinh tế và tạo cơ hội cho người nhập cư, vì vậy không cần phải thu hồi Newsom, Tran, 57 tuổi, một giáo sư hóa học, người không đăng ký với một đảng chính trị, cho biết.
"Ông ấy đã làm những gì cần làm để giữ an toàn cho chúng ta", Tran nói.
Hang Nguyen, 55 tuổi, ở Santa Ana, đã chống việc thu hồi ngay từ đầu.
Nguyen, một quản lý nhà hàng, cho biết: “Không có thống đốc nào có thể thấy được như ông Newsom về việc chống lại COVID,” Nguyen, một quản lý nhà hàng, trong khi xếp hàng mua trứng cút tại Bao-N-Baguette ở Fountain Valley. "Ông ấy xứng đáng là lãnh đạo của tiểu bang.".
Dịch từ:
https://www.latimes.com/california/s...all-nail-salon
https://www.vietnamngaymai.com/node/60243
.