Mặc dù không có bằng chứng nào có thể khẳng định chắc chắn Israel đứng sau vụ ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran nhưng trang mạng Avia.Pro cho hay, các chuyên gia đang đổ dồn sự nghi vấn vào Tel Aviv, do chỉ có nước này mới có khả năng thực hiện những hành động như vậy.
Đáng lưu ý, cách đây vài ngày, Israel đã thận trọng đóng cửa không phận trên vùng cao nguyên Golan mà họ đang nắm quyền kiểm soát.
Avia.Pro dẫn lời các chuyên gia nhận định, trong vòng 72 giờ tới, Tehran sẽ ra quyết định có tấn công tên lửa để trả đũa hay không. Nếu họ tiến hành thì hàng chục tên lửa đạn đạo có thể sẽ giội xuống lãnh thổ quốc gia Do Thái.
"Iran đã cho thấy sự quyết tâm của họ khi chống lại Mỹ, vì thế không có nghi ngờ nào dấy lên về khả năng họ phát động tấn công nhằm vào Israel - Vấn đề duy nhất chỉ là mức độ hiệu quả" - Chuyên gia của Avia.Pro nhận định.
Trang này cũng dẫn thêm một số báo cáo cho biết, Israel đã bắt đầu triển khai tăng cường các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ của họ.
Trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận trước các cáo buộc về vụ ám sát ông Mohsen Fakhrizadeh.
VietBF @ Sưu tầm