30/03/2020
Tin từ Hà Nội: Chế độ cộng sản Việt Nam nhìn thấy cơ hội củng cố tính chính danh của đảng để củng cố quyền lực trong lúc đại dịch Covid-19 hoành hành ở Việt Nam và hầu hết các quốc gia trên thế giới.
Theo Trương Mai, sinh viên Ph.D ngành chính trị học tại đại học Arizona thì đảng cộng sản Việt Nam coi việc đối phó với Covid-19 như là một cơ hội tốt để cải thiện hình ảnh của đảng sau nhiều bê bối trong năm 2019 như vụ 39 công dân bị chết ở Anh Quốc, hay vụ hoả hoạn của nhà máy bóng đèn Rạng Đông ở Hà Nội cùng vụ tập kích vào xã Đồng Tâm của lực lượng công an vào đầu tháng 1 năm nay.
Trong việc đối phó với Covid-19, đảng cộng sản đã gia tăng nỗ lực để biến cuộc khủng hoảng về y tế này thành lợi thế của họ, và dường như đã thành công tính đến thời điểm này. Thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên chiến với dịch Covid-19, coi đây là cuộc chiến tương tự như cuộc chiến chống Pháp và Mỹ ở thế kỷ trước. Quan trọng nhất, đảng lại dương cao ngọn còn dân tộc, huy động toàn bộ xã hội bao gồm các lực lượng an ninh, quân đội, nhà cầm quyền các địa phương và mọi cá nhân để chống lại sự lan truyền của dịch coronavirus.
Truyền thông nhà nước được lệnh vẽ ra một nhà nước vì dân, sẵn sàng cưu mang tất cả mọi người, kể cả người đi học, đi làm hay cư trú ở ngoại quốc, gắn chủ nghĩa dân tộc với việc yêu nước và yêu chế độ trong việc đối đầu với coronavirus. Những ai chỉ trích nhà cầm quyền hoặc phàn nàn sẽ bị ném đá và coi là phản bội dân tộc hay ít ra bị coi là vô ơn.